Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

ĐIỂM TIN THẾ GIỚI : 11/2/2023 - ĐHL


Phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraina đến chừng nào cho đủ? Trong cảnh hiện nay, khi mà phương Tây cam kết hậu thuẫn về quân sự lâu dài cho Ukraina, tuy nhiên họ vẫn dè dặt cung cấp chiến đấu cơ. Mục tranh luận của báo Pháp La Croix đặt câu hỏi lớn “Cần phải vũ trang đến mức nào cho Ukraina?”.Vấn đề đặt ra là làm sao để ngăn không cho Nga giành chiến thắng mà phương Tây vẫn không phải đối đầu trực diện với Matxcơva. Tờ báo đăng ý kiến phân tích của ông Michel Goya, nhà sử học, cựu đại tá quân đội Pháp, cho thấy phương Tây đang ở thế khó “làm sao để tránh không bị Nga coi bên ‘đồng tham chiến’. Nếu tiếp tục đi xa hơn nữa, đáp ứng mọi đòi hỏi về quân sự của Kyiv, phương Tây sẽ rơi vào đối đầu trực diện với Matxcơva.
<!>
Theo chuyên gia Michel Goya, “sau những đầu tư lớn cho Ukraina, đến giờ một thất bại của Ukraina sẽ cũng là thất bại lớn cho vị thế của các nước phương Tây trên thế giới và cũng là thất bại của luật pháp quốc tế. Mối đe dọa Nga có thể sẽ yếu đi vào một lúc nào đó vì nỗ lực chiến tranh, hoặc có thể bị cuốn vào cuộc chiến tranh du kích không hồi kết ở Ukraina, nhưng mối đe dọa này sẽ còn lâu dài đối với châu Âu, giờ đã bị Nga coi là đối thủ. Tiếp tục giúp Ukraina, ồ ạt nhất có thể sẽ tốt hơn nếu ta muốn có kết quả quyết định trong thời gian không quá lâu”.

Trên trang tranh luận của La Croix cũng đăng ý kiến của Philippe Folliot, thượng nghị sĩ vùng Tarne của Pháp. Ông khẳng định quân đội Ukraina sẽ không thể chống chọi được với Nga nếu không có hậu thuẫn của phương Tây, “sự hỗ trợ ồ ạt của phương Tây lúc này sẽ là cách tốt nhất để thúc đẩy Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán”.

White House : Mỹ vừa bắn hạ 'vật thể bay tầm cao' trên không phận Alaska


White House cho biết Mỹ vừa bắn hạ một vật thể bay không xác định ngoài khơi bờ biển của tiểu bang Alaska vào ngày 10/2. Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi quân đội Hoa Kỳ bắn hạ một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển phía đông của đất nước hôm 4/2.

Vật thể này đang bay ở độ cao khoảng 12 km và đã đi vào không phận Hoa Kỳ trên vùng lãnh hải ngoài khơi bờ biển phía bắc của tiểu bang Alaska, phát ngôn viên Pentagon, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết trong cuộc họp báo chiều thứ Sáu (10/2).

Một máy bay phản lực F-22 đã phóng một tên lửa Sidewinder duy nhất để bắn hạ vật thể vào lúc 13:45 ngày 10/2 (theo giờ địa phương), ông Ryder nói. Đây cũng chính là loại tên lửa được Không quân Mỹ sử dụng để bắn hạ khinh khí cầu do thám Trung Quốc vào cuối tuần trước.

Trước đó vào buổi trưa ngày 10/2, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia White House , John Kirby xác nhận rằng, Pentagon đang theo dõi “một vật thể tầm cao đã di chuyển trên không phận của tiểu bang Alaska trong 24 giờ qua”.

Theo ông Kirby, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phát hiện ra vật thể này vào ngày 9/2 và thông báo cho Tổng thống Joe Biden "ngay khi" phát hiện ra vật thể. Ông Biden sau đó đã yêu cầu bắn hạ vật thể này vào sáng ngày 10/2 sau khi xác định rằng nó gây ra mối đe dọa có căn cứ đối với "sự an toàn của các chuyến bay dân sự" bay vào không phận Alaska.

Ông nói: “Tổng thống sẽ luôn hành động vì lợi ích của người dân Mỹ và an ninh quốc gia”.

Trước đó cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã đưa ra cảnh báo cấm bay qua không phận của tiểu bang Alaska để Bộ Quốc phòng Mỹ thực hiện các hoạt động phòng thủ, mà FAA đã xác nhận là để hỗ trợ cho hoạt động quân sự của nước này.

Ông Kirby mô tả thiết bị bay này là một “vật thể” và nói rằng, “Hiện tại tôi không phân loại nó là một khinh khí cầu", trong khi ông Ryder cho biết vật thể này có kích thước và hình dạng khác so với khinh khí cầu.

Vật thể này có kích thước bằng một chiếc ô tô nhỏ và dường như không có khả năng cơ động, trái ngược với khinh khí cầu do thám của Trung Quốc hồi tuần trước vì nó sở hữu khả năng di chuyển độc lập trong dòng phản lực.

“Vật thể bay này dường như không có khả năng cơ động độc lập", ông Kirby nói.

Ông Ryder nói rằng vật thể này không có người lái, đồng thời cho biết thêm rằng ông chưa thể xác minh tốc độ di chuyển của vật thể.

Vật thể bay không rõ nguồn gốc

Theo giới chức Mỹ, hiện chưa xác định được nguồn gốc của vật thể.

"Chúng tôi chưa biết đây là vật thể gì. Rất khó để xác định mối đe dọa... khi chúng tôi không biết vật thể này đang làm gì",ông Kirby nói.

Ông Ryder xác nhận rằng Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin chưa liên hệ với phía Trung Quốc về vụ việc mới nhất này.

Theo ông Kirby, vật thể bị bắn rơi đã hạ cánh trên mặt nước đóng băng, nghĩa là hoạt động thu hồi các mảnh vỡ của vật thể sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Ông Kirby nói thêm rằng Washington hiện đang nỗ lực tìm hiểu thêm và cải thiện các phát hiện có khả năng của mình.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn về bản chất của vật thể này hoặc cách phát hiện ra chúng hiệu quả hơn”.

Vụ việc xảy ra sau vụ xâm nhập bất hợp pháp vào không phận Hoa Kỳ của một khinh khí cầu do thám Trung Quốc vào tuần trước. Vật thể này cuối cùng đã bị Không quân Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2.

Khinh khí cầu do thám Trung Quốc lần đầu tiên đi vào không phận Hoa Kỳ trên Quần đảo Aleutian của tiểu bang Alaska vào ngày 28/1.

Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục "nâng cao cảnh giác" trong vùng không phận của mình.

"Tổng thống coi nghĩa vụ bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta cũng như sự an toàn và an ninh của người dân Mỹ là điều tối quan trọng. Ông ấy sẽ luôn đưa ra quyết định và hành động phù hợp với nghĩa vụ của mình", ông nói.

Dick Morris: Chính quyền Biden bắn nhanh khinh khí cầu thứ hai


Cố vấn chính trị Dick Morris nói với Newsmax TV hôm thứ Sáu (10/2) rằng việc Tổng thống Joe Biden ra lệnh bắn hạ ngay lập tức một vật thể bay không xác định, khả năng là một khinh khí cầu, trên không phận Mỹ ở Alaska cho thấy “những sai sót” trong chính sách ngoại giao của ông ta sau khi để cho khinh khí cầu tầm cao của Trung Quốc bay vào sâu trong lục địa Mỹ tuần trước.

“Rõ ràng những gì đã xảy ra là Biden đã bị chỉ trích nặng nề vì không phản ứng nhanh với khinh khí cầu Trung Quốc”, ông Morris nói trên chương trình “American Agenda” của Newsmax hôm 10/2. “Kết quả thăm dò dư luận phản ánh điều đó, và bây giờ vào thời điểm một tuần sau đó, ông ta có cơ hội để làm lại và họ chắc chắn với lần bắn hạ này. Đây rõ ràng là một phản ứng chính trị. Còn có thể là gì khác nữa cơ chứ?”

Các quan chức từ Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng rada trên mặt đất hôm 10/2 đã phát hiện một “vật thể bay tầm cao” chưa xác định có kích thước bằng một chiếc xe ô-tô nhỏ trên vùng biển thuộc lãnh thổ Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Alaska.

Phản ứng với thông tin trên, Tổng thống Biden đã ra lệnh quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay đó. Chiến đấu cơ của Không lực Mỹ đã bắn hạ vật thể bay nêu trên vào khoảng 1:45 chiều ngày 10/2 (giờ miền Đông nước Mỹ).

Theo một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, lý do bắn hạ vật thể bay ngay lập tức là nó đang bay ở độ cao 40.000 feet, gây ra mối nguy hiểm tiềm tàng cho các máy bay dân sự.

Vị quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với báo giới rằng Bộ chỉ huy miền Bắc đang nỗ lực tiến hành trục vớt các mảnh vỡ của vật thể bay rơi xuống vùng nước biển đang đóng băng ở ngoài khơi bờ biển Alaska.

Trung tá về hưu Tony Shaffer, cùng tham gia chương trình trên Newsmax TV với ông Morris, cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ không chia sẻ nhiều thông tin về vật thể bay vừa bị bắn hạ khiến ông tò mò, nhưng ông tin rằng Trung Quốc có lẽ liên quan đến vụ xâm phạm không phận này.

Ông Morris cho rằng phản ứng nhanh chóng lần này so với sự thiếu quyết đoán với khinh khí cầu tuần trước thể hiện ông Biden “sai sót” ở đâu trong chính sách ngoại giao.

“Tôi nghĩ điểm quan trọng cho chúng ta, khi người Mỹ đang hướng tới cuộc bầu cử năm tới, là phải hiểu rằng trong chính sách ngoại giao, bạn sẽ thấy được dấu hiệu chân thực nhất về tính cách cá nhân và sự bất tài của vị tổng thống này. Tôi nghĩ điều rất quan trọng và đáng lưu tâm là ông ta đã không bắn hạ khinh khí cầu đầu tiên trong cả một tuần”, ông Morris nói.

Khinh khí cầu giá rất cao, Dân Trung Quốc nói Hồ Tích Tiến lại ‘đặt nhầm cửa’


Gần đây, “khinh khí cầu” của Trung Quốc đã bị tên lửa của quân đội Hoa Kỳ bắn hạ. Cựu tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc – Hồ Tích Tiến cùng các “tiểu phấn hồng” của ĐCSTQ còn khen ngợi, nói rằng khinh khí cầu đã làm tiêu hao một tên lửa đắt tiền của quân đội Hoa Kỳ, thật đáng giá. Nhưng một số cư dân mạng đã cho rằng bản thân “khinh khí cầu” đã có giá ít nhất 7 triệu nhân dân tệ.

Cư dân mạng Trung Quốc đại lục cho biết, vào tháng 9 năm 2022, một thông báo đấu thầu của một viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tiết lộ rằng bản thân loại khinh khí cầu tầng bình lưu này trị giá 3,16 triệu nhân dân tệ, cộng với khí heli chứa đầy bên trong, tổng giá trị vượt quá 7 triệu nhân dân tệ.

Một cư dân mạng khác ở Quảng Đông tiết lộ: “Hơn 90% khí heli được nhập khẩu và giá khí heli hiện tại là hơn 400 nhân dân tệ mỗi mét khối. Đối với công ty lưu trữ heli, việc vận chuyển thủ công cộng với thuế, sẽ khiến giá mua cao hơn nhiều so với mức 400 nhân dân tệ. Đây mới chỉ là chi phí của khí heli nhẹ và chi phí sản xuất khinh khí cầu ít nhất là 15 triệu nhân dân tệ”.

Theo ước tính của cư dân mạng này, chi phí cho khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc có thể lên tới 18,16 triệu nhân dân tệ.

Một cư dân mạng Thượng Hải khác cho biết: “Một số chuyên gia nói rằng tấm pin mặt trời này đắt hơn nhiều so với những tấm pin thông thường.”

Theo Sound of Hope, vào ngày 4 tháng 2, Hồ Tích Tiến đã đăng trên Weibo của mình: “Đối với cư dân mạng Trung Quốc mà nói, chi phí của ‘khinh khí cầu lưu lạc’ này không cao, hơn nữa đã mất khống chế, cho mọi người niềm vui nho nhỏ, coi như hoà vốn.”

Cư dân mạng chế giễu: “Hồ Tích Tiến lại đặt nhầm cửa rồi”

Vào thời điểm đó, một số cư dân mạng đã chế giễu dưới bài đăng của ông:

“Tinh thần của AQ được thể hiện đầy đủ trong bạn.” (AQ là nhân vật nổi tiếng trong văn học Trung Quốc, luôn tự an ủi và tìm ra các lý do tự thuyết phục bản thân khi gặp khó khăn hoặc thất bại).

Người khác nói: “Bị quân đội Hoa Kỳ bắn hạ, nhưng lão Hồ vẫn có thể nói rằng đã thắng. Tóm lại, chúng ta đã thắng.”

Các tướng Nga đang bị giết ở Ukraina: Ông Putin mất thêm một nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu


“Ngày đen tối” là một thuật ngữ được sử dụng trong lịch sử quân sự để chỉ khi một đội quân chịu tổn thất đáng kể trên chiến trường – và đối với quân đội Nga, đã có nhiều ngày đen tối trong cuộc chiến ở Ukraine.

Và tháng này vẫn là một trong những tháng đen tối nhất. Đó là phần mở đầu bài viết của biên tập viên cấp cao Peter Suciu của kênh quân sự 1945.

Giao tranh vẫn tiếp diễn vào giữa mùa đông lạnh giá với bầu trời xám xịt ở khu vực Đông Donbas.

Chỉ trong tuần này, lực lượng của ông Putin đã mất thêm một nhà lãnh đạo quân sự hàng đầu khác, khi Thiếu tướng Dmitry Ulyanov, 44 tuổi, thiệt mạng trong một cuộc đọ súng.

Người đàn ông 44 tuổi, trở lại phục vụ tại ngũ sau khi nghỉ hưu, trước đó đã chỉ huy Sư đoàn Dù cận vệ 98. Ông gần đây đang chỉ huy một trung đoàn bộ binh cơ giới từ Tatarstan khi bị giết.

Mặc dù ông là chỉ huy cấp cao đầu tiên thiệt mạng trong cuộc giao tranh trong những tháng gần đây, nhưng ít nhất ông là chỉ huy cấp cao thứ 10 thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vô cớ gần một năm trước.

Một số thiếu tướng và hai trung tướng đã được xác nhận thiệt mạng ở Ukraine, trong khi Kyiv tuyên bố rằng một số sĩ quan cấp cao khác cũng thiệt mạng trong cuộc giao tranh, mặc dù những tổn thất đó chưa được xác minh độc lập.

Tướng Magomed Tushaev, một Thủ lĩnh Lực lượng Đặc biệt Chechnya là sĩ quan cấp cao đầu tiên thiệt mạng sau khi đơn vị của ông bị phục kích vào ngày 26 tháng 2 năm 2022 – chỉ hai ngày saukhi cuộc xâm lược bắt đầu.

Trung tướng Andrey Mordvichev và Yakov Rezantsev – những người đã thiệt mạng cách nhau vài ngày vào tháng 3 năm ngoái – là những sĩ quan cấp cao nhất thiệt mạng trong cuộc chiến.

Ulyanov nằm trong số gần 2.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong tháng này. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga đã mất 1.030 binh sĩ chỉ riêng trong ngày thứ Hai – tổn thất lớn nhất trong khoảng thời gian 24 giờ của cuộc chiến cho đến nay. Điều đó sẽ đưa số người chết của lực lượng Nga lên 133.190 vào tối thứ Ba.

Số lượng binh sĩ Nga đã ngã xuống chưa được xác minh độc lập và con số do Kyiv công bố thường cao hơn ước tính của phương Tây, nhưng người ta vẫn tin rằng tổn thất của Nga trong cuộc chiến kéo dài một năm vẫn còn gần và có khả năng vượt quá 100.000 người chết.

Con số đó gần gấp bảy lần con số tổn thất “chính thức” trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập niên ở Afghanistan và gần gấp đôi tổn thất của Hoa Kỳ trong cuộc chiến ở Việt Nam.

Ukraine cũng tuyên bố rằng họ đã phá hủy 14 xe tăng và 28 xe bọc thép chở quân cùng các phương tiện khác.

Chính phủ ở Kyiv đã cảnh báo rằng Moscow có khả năng đang tập hợp lại, và đã tập trung hàng trăm nghìn binh sĩ ở biên giới cho một cuộc tấn công sắp tới – có thể bắt đầu trùng với lễ kỷ niệm một năm cuộc xâm lược.

Các báo cáo cho thấy có tới 500.000 binh sĩ Nga hiện đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Tuy nhiên, thực tế là nhiều binh sĩ Nga trong số đó là quân dự bị và lính nghĩa vụ chỉ mới được gọi vào năm ngoái – hầu hết không được đào tạo đầy đủ và trang bị kém chất lượng – vẫn chưa rõ hiệu quả của một cuộc tấn công mới sẽ thực sự như thế nào.

Nga đã từng bị đẩy lùi trước đó và trong khi nước này hy vọng sẽ bù đắp được những tổn thất của mình, Điện Kremlin có thể sẽ phải đối mặt với những ngày đen tối hơn, trong khi những người ở nhà nên chuẩn bị tinh thần đón nhận những tin tức nghiệt ngã về những người thân yêu của họ.P

Không có nhận xét nào: