Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2022

Belarus tập trận đột xuất khiến Ukraina lo ngại.

Các bệ phóng hoả tiễn khai hỏa trong cuộc tập trận chung giữa Belarus và Nga tại trường bắn Brestsky, Belarus. 04/02/2022. AP Belarus tập trận đột xuất khiến Ukraina lo ngại
1- Nga ‘lên kế hoạch cho cuộc duyệt binh Chiến tranh thế kỷ thứ hai’ ở Mariupol Ukraine đã cáo buộc Nga lên kế hoạch tổ chức một cuộc duyệt binh tại thành phố Mariupol bị chiếm đóng vào ngày 9/5 để ăn mừng chiến thắng trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Kyiv cho biết một quan chức từ chính quyền tổng thống Nga đã đến thành phố cảng chiến lược phía Nam, nơi đã bị phá hủy phần lớn trong cuộc xâm lược kéo dài hơn hai tháng của Nga vào Ukraine, để giám sát kế hoạch cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng.
<!>
“Mariupol sẽ trở thành trung tâm của ‘lễ kỷ niệm'”, tình báo quân sự Ukraine cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

“Các đường phố trung tâm của thành phố đang khẩn dọn dẹp các mảnh vỡ, thi thể và vật liệu chưa nổ.”
Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko sau đó nói với truyền hình Ukraine rằng có những “công trình” đang diễn ra trong thành phố, như thể người Nga đang chuẩn bị cho một điều gì đó.
Ông nói: “Họ đang loại bỏ các dấu hiệu của tội ác mà họ đã gây ra.
Theo The Telegraph

2- Belarus tập trận đột xuất khiến Ukraina lo ngại
Belarus, nước láng giềng đồng minh của Nga, hôm nay, 04/05/2022, đã bất ngờ tiến hành một cuộc tập trận « để kiểm tra khả năng phản ứng của quân đội » , theo bộ Quốc Phòng nước này.

Thông cáo của bộ Quốc Phòng Belarus nói rằng các đơn vị quân đội sẽ tập luyện khả năng « đặt vào tình trạng báo động, tiến về những khu vực đã xác định trước và thực tập tác chiến ». Cũng theo thông cáo trên, mục đích cuộc trắc nghiệm này là « đánh giá việc chuẩn bị và khả năng phản ứng nhanh chóng trước một cuộc khủng hoảng », và đây là một cuộc tập trận « đột xuất ».

Bộ Quốc Phòng Belarus còn đăng hình ảnh các đoàn xe, trong đó có những chiếc xe tăng, đang chạy trên đường. Theo AFP, cuộc tập trận này được Kiev theo dõi chặt chẽ, do họ đã nhiều lần tuyên bố nghi ngờ Belarus muốn gửi quân sang Ukraina để hỗ trợ cho cuộc xâm lăng của Nga.

Belarus, được đồng minh Alexandre Loukachenko của Vladimir Putin lãnh đạo với bàn tay sắt từ gần 30 năm qua, được dùng làm hậu cứ, và nơi tiếp vận cho lực lượng Nga tấn công Ukraina. Tuy vậy, sự tham gia gián tiếp vào cuộc xâm lăng Ukraina của Belarus không được sự đồng thuận trong nước. Nhiều vụ phá hoại đã xảy ra từ hai tháng qua, nhất là trong ngành đường sắt, nhiều nghi can đã bị bắt.

Hồi năm 2020, các phong trào phản kháng lịch sử đã làm rung chuyển đất nước Belarus sau khi ông Loukachenko tái đắc cử, trong một cuộc bầu cử bị tố cáo là gian lận, khiến ông phải cầu viện Putin để đàn áp.

3- Tin sốt dẻo từ Newmax. com

Người sửa máy vi tính vạch trần vi tính xách tay của Hunter Biden đã nộp đơn kiện truyền thông cánh tả vể tội phỉ báng.

Sau khi bị sạt nghiệp và chịu đựng những quấy nhiễu trong suốt 18 tháng qua, ông thợ sửa máy vi tính ở Delaware là John Paul Mac Isaac, 45 tuổi, đã đệ đơn kiện CNN, Daily Beast, Politico và Dân Biểu Dân Chủ Adam Schiff về tội phỉ báng và đòi họ phải bồi thường cho ông hàng triệu mỹ kim, vì đã vu cáo ông truyền bá tin tức tuyên truyền của Nga.
Ông Isaac nói với New York Post: “Sau khi đấu tranh để tiết lộ sự thật, tất cả những gì tôi muốn bây giờ là cho tất cả những người còn lại trong đất nước này biết rằng, có một nỗ lực tập thể và được dàn dựng bởi các phương tiện truyền thông xã hội cũng như chính thống, để ngăn chặn một câu chuyện thật sẽ đem lại hậu quả thật sự cho quốc gia,
Ông nói: “Đây là sự thông đồng của 51 cựu nhân viên trụ cột trong cộng đồng tình báo, được hỗ trợ bởi lời nói và hành động mang động lực chính trị của Bộ Tư Pháp và FBI , "Tôi muốn vụ kiện này vén màn sự thông đồng đó và quan trọng hơn là ai đã ra lệnh cho tiến hành vụ này.

Trich : theo nhận định của nhà sử học Jean-Marie Buissou, được báo mạng Marianne trích ngày 04/05. Ông Robert Dujarric, đồng giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á đương đại thuộc Đại học Temple ở Tokyo, nhận định : « Có thể phần nào bị sức ép của Mỹ, Nhật Bản đã đưa ra những biện pháp trừng phạt Nga » để giữ sự ủng hộ chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.

NAM GIANG

4- Chiến tranh Ukraina đẩy lùi viễn cảnh hiệp định hòa bình Nga - Nhật


Ảnh tư liệu : Tổng thống Nga Putin và thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Vladivostok, Nga, ngày 05/09/2019. AP - Mikhail Klimentyev

Thu Hằng

Thủ tướng Fumio Kishida, cùng với 62 quan chức, doanh nhân, giáo sư Nhật Bản bị vĩnh viễn cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Nga. Biện pháp đáp trả được bộ Ngoại Giao Nga công bố ngày 04/05/2022 chỉ là bước tiếp theo trong loạt trả đũa trừng phạt nhau kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraina và bị Nhật Bản cùng với phương Tây lên án mạnh mẽ. Mối quan hệ giữa Tokyo và Matxcơva vốn đã căng thẳng, giờ xuống cấp nghiêm trọng.

(Phát ngôn viên Thu Hằng của chính phủ Việt Nam dùng chữ không chính xác. PNV đã dùng chữ “xâm chiếm” thay vì chữ “xâm lăng”. Hiện tại quân xâm lược Nga đang mở cuộc tấn công xâm lăng Ukraine với ý đồ chiếm Ukraine hoặc lập một chính phủ thân Nga hoặc buộc Ukraine phải ở trong khối do Nga làm chủ. Là một PNV, bà Thu Hằng không thể lập lờ đánh lận con đen để người đọc có thể hiểu lầm được mà sự hiểu lầm này có lợi cho một phía. Phía đó là Nga. Khi một phía được lợi tất nhiên phía đối lập sẽ chịu ảnh hưởng một cách bất công. Yêu cầu bà Thu Hằng dùng chữ chính xác hơn).

Theo AFP, Nga cáo buộc chính phủ của thủ tướng Kishida đã « vu khống », « tung một chiến dịch chống Nga chưa từng có », « đưa ra những biện pháp nhằm dỡ bỏ mối quan hệ láng giềng hữu hảo, tác động đến nền kinh tế và danh tiếng quốc tế của Nga ». Thủ tướng Kishida biết tin khi đang thăm Vatican và Roma, đánh giá quyết định của Nga là « không thể chấp nhận được ». Theo ông Kishida, « chính Nga mới là bên làm cho quan hệ Nhật-Nga đến mức độ này ».

Quan hệ Nga-Nhật xấu đi

Nga và Nhật Bản « lời qua tiếng lại », « ăn miếng trả miếng » ngay khi Tokyo ngả theo phương Tây lên án cuộc tấn công Ukraina do Matxcơva phát động ngày 24/02. Phát biểu ngày 27/02, thủ tướng Fumio Kishida khẳng định : « Nhật Bản sẽ cho thấy rằng những kẻ phạm những hành động như vậy sẽ phải trả giá. Chúng tôi không thể giữ mối quan hệ như trước với Nga ».
Trong chuyến công du Ba Lan ngày 04/04, ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi cho biết « đã tận mắt chứng kiến tình cảnh của người tị nạn khó khăn đến mức nào ». Ông lên án « cuộc tấn công của Nga là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là một âm mưu đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực ».

Tokyo cho rằng « đã đến lúc phải đưa ra những quyết định để bảo vệ trật tự thế giới ». Hàng loạt biện pháp trừng phạt Nga của Nhật Bản được phối hợp nhịp nhàng với phương Tây : loại nhiều ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT, cấm xuất khẩu linh kiện điện tử sang Nga, ngừng nhập than của Nga (nhưng vẫn duy trì các dự án dầu khí ngoài khơi Sakhaline, vùng Viễn Đông Nga), phong tỏa tài sản của hàng chục doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có tổng thống Vladimir Putin, cấm nhập khẩu máy công nghiệp Nga, rượu vodka, trục xuất 8 nhà ngoại giao, công chức của thương vụ Nga…

Phía Nga đáp trả các biện pháp tương tự : thông báo trục xuất 8 nhà ngoại giao Nhật Bản ngày 27/04, hủy cấp visa cho người Nhật muốn đến quần đảo Kuril. Biện pháp cứng rắn nhất là ngày 22/03, Matxcơva thông báo chấm dứt tất cả các cuộc đàm phán với Nhật Bản, kể cả các dự án kinh tế, vì cho rằng « không thể đối thoại với một Nhà nước công khai lập trường thiếu hữu nghị và tìm cách làm hại lợi ích » của Nga. Đến ngày 25/04, phó thủ tướng Nga Yuri Trutnev thông báo quần đảo Kuril sẽ được đầu tư phát triển.

Ông James Brown, chuyên gia về Nga thuộc đại học Temple ở Tokyo, khi trả lời báo Le Monde, cho rằng không có gì ngạc nhiên vì « Matxcơva đã hứa là đáp trả thích đáng. Các biện pháp của Nga đã được chờ đợi từ khi Nhật Bản thông báo loạt trừng phạt sau vụ tấn công Ukraina ».

Viễn cảnh hiệp định hòa bình Nga-Nhật lùi xa

Chiến tranh ở Ukraina đẩy đàm phán hòa bình Nga-Nhật vào ngõ cụt. Bốn hòn đảo (Etorofu (Iturup), Shikotan, Habomai và Kunashiri) ở phía nam quần đảo Kuril, mà Nhật Bản gọi là « Những vùng lãnh thổ phương Bắc », là « mối bận tâm chính » của hai nước. Tranh chấp chủ quyền đối với khu vực này đã khiến hai nước không ký được hòa ước từ sau Thế Chiến II. Trong những ngày cuối của Thế Chiến II, quân đội Liên Xô đã chiếm bốn hòn đảo này, đưa lính Nhật trên đảo đến Siberi, sau đó đơn phương sáp nhập vào tháng 02/1946.

Bộ Ngoại Giao Nhật Bản xác định cuộc xung đột Nga-Ukraina từ giờ gây cản trở cho việc tiếp tục các cuộc đối thoại với Nga về khả năng đi đến một hiệp định hòa bình song phương. « Việc từ bỏ các cuộc đàm phán Nga-Nhật kéo theo gia tăng hoạt động quân sự quanh quần đảo », theo Philippe Mesmer, thông tín viên của Le Monde tại Tokyo. Vụ việc khởi đầu cho chuỗi căng thẳng trong thời gian gần đây là một máy bay trực thăng Nga xâm phạm trong một thời gian ngắn không phận của Nhật Bản trong ngày 02/03, buộc chiến đấu cơ của Nhật Bản phải can thiệp.

Vào đầu tháng 4, lần đầu tiên kể từ năm 2003, Nhật Bản tái khẳng định có chủ quyền đối với bốn hòn đảo ở phía nam quần đảo Kuril, « đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp ». Sau đó, cụm từ này được ghi trong Sách Xanh thường niên về Ngoại giao Nhật Bản, được công bố ngày 22/04.

Đáp trả Tokyo, Matxcơva đã huy động lực lượng tiến hành tập trận ở biển Nhật Bản vào lúc chiến tranh tại Ukraina vẫn dữ dội, huy động « hơn 15 chiến hạm, trong đó có 2 tầu ngầm Petropavlovsk-Kamtchatsky và Volkhov » và « đã bắn tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu kẻ thù giả định », theo thông báo ngày 13/04 của bộ Quốc Phòng Nga.

Ngoài bối cảnh quốc tế hiện nay, chính phủ của thủ tướng Kishida cũng chấm dứt giai đoạn hòa hoãn với Nga dưới thời người tiền nhiệm Shinzo Abe, mà ông Kishida làm ngoại trưởng. Để tránh làm phật lòng tổng thống Putin, chính quyền Tokyo thời đó đã không lên án Nga về việc sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina năm 2014, hay việc Matxcơva ủng hộ chế độ Damas, cũng như vụ đầu độc cựu điệp viên Serguei Skripal tại Anh. Tuy nhiên, dù có đến 28 cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, cùng với nhiều hứa hẹn hợp tác kinh tế được đưa ra vào tháng 12/2018 cho những hòn đảo có tranh chấp, Nga vẫn yêu cầu phải thực « dựa theo pháp luật của Nga vì dĩ nhiên, những hòn đảo đó thuộc về Nga ».

Vận động các nước trong vùng để tránh bị cô lập

Nhật Bản là nước châu Á duy nhất của nhóm G7 và cũng là nước duy nhất ở châu Á mạnh mẽ lên án cuộc chiến do Nga phát động ở Ukraina và trừng phạt chính quyền Matxcơva. Nếu như châu Âu phải đối mặt với hiểm họa Nga, thì Nhật Bản có đến hai mối đe dọa : Trung Quốc và những tham vọng bá quyền, tranh chấp biển đảo ; Nga cũng « chứng tỏ cũng có khả năng hoạt động ở cả hai mặt trận Tây và Đông », theo đánh giá của bộ trưởng Quốc Phòng Nobuo Kishi. Cho đến giờ vẫn chỉ tập trung ở sườn tây nam để đối phó với Trung Quốc, lực lượng phòng vệ Nhật Bản sẽ phải tăng cường lực lượng ở vùng biển phía bắc, như vào thời Liên Xô.

Theo Philippe Pons, thông tín viên của Le Monde tại Tokyo, những trừng phạt của Nga đáp trả Nhật Bản, cũng như quan hệ song phương xuống cấp, hiện không phải là mối bận tâm hàng đầu của thủ tướng Kishida. Ưu tiên của ông là « thúc đẩy lập trường của các nước Đông Nam Á gần với lập trường của nhóm G7 để không bị cô lập ngay trong khu vực này ». Tokyo cho rằng cuộc chiến ở Ukraina có nguy cơ làm các quy định quốc tế bị xuống cấp, bắt đầu từ châu Âu và có thể lan sang bên kia địa cầu, vì lãnh thổ Nga kéo dài đến Viễn Đông trong khi Nhật Bản có tranh chấp chủ quyền với Nga.
Qua chuyến công du ba nước Đông Nam Á (Indonesia, Việt Nam và Thái Lan, từ 29/04-01/05), thủ tướng Kishida muốn ngầm nhắc nhở rằng cuộc xâm lược mà Ukraina là nạn nhân có thể diễn ra ở nơi khác và các nước trong vùng phải thể hiện đoàn kết trong việc lên án Nga. Tuy nhiên, tuy nhất trí « bác mọi ý đồ đơn phương thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực » nhưng Indonesia, Việt Nam và Thái Lan vẫn không nêu đích danh Nga. Ký ức đau thương về nhân mạng của cuộc chiến tranh lạnh tại khu vực này vẫn còn hiển hiện. Không một nước Đông Nam Á nào muốn lại bị trở thành trò chơi trong những cuộc xung đột dựa trên « thuyết domino », được Mỹ cổ vũ mạnh mẽ vào thời đó : Nếu một nước sụp đổ thì sẽ kéo theo hàng loạt nước khác và như vậy có lợi cho đối thủ.

Việc Nhật Bản kịch liệt lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraina được đánh giá là sự kiện hiếm hoi. Đất nước nổi tiếng với chính sách chủ hòa, rất thực dụng, « thường không để ý đến những chuyện không tác động trực tiếp đến nước này », theo nhận định của nhà sử học Jean-Marie Buissou, được báo mạng Marianne trích ngày 04/05. Ông Robert Dujarric, đồng giám đốc Viện Nghiên cứu châu Á đương đại thuộc Đại học Temple ở Tokyo, nhận định : « Có thể phần nào bị sức ép của Mỹ, Nhật Bản đã đưa ra những biện pháp trừng phạt Nga » để giữ sự ủng hộ chiến lược của Mỹ nhằm đối phó với Trung Quốc.



1. Máy bay không người lái Bayraktar phá hủy sở chỉ huy của Nga trên đảo Zmiinyi

Lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar để tấn công Đảo Zmiinyi, đang bị quân xâm lược Nga chiếm giữ, và phá hủy sở chỉ huy của quân Nga.

Theo tuyên bố của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine, quân đội Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái Bayraktar để đánh một kho đạn, và một sở chỉ huy.

Sáng sớm ngày 2 tháng 5, quân trú phòng Ukraine đã phá hủy hai thuyền của đối phương gần Đảo Zmiiny.

Vào ngày 30 tháng 4, các lực lượng Ukraine đã tấn công các mục tiêu của đối phương trên đảo Zmiinyi, phá hủy ba khẩu pháo phòng không, một hệ thống hỏa tiễn phòng không Strela-10, và một phương tiện thông tin liên lạc.

Bayraktar đời TB2 là một máy bay chiến đấu không người lái bay ở độ cao trung bình có khả năng thực hiện các hoạt động bay tự động hoặc điều khiển từ xa. Nó được sản xuất bởi công ty Thổ Nhĩ Kỳ Baykar Makina Sanayi.

Là một phần của chương trình hiện đại hóa quân đội, Lực lượng vũ trang Ukraine đã mua 12 chiếc Bayraktar TB2 vào năm 2019. Sau khi thử nghiệm thành công loại máy bay này, Hải quân Ukraine đã đặt hàng riêng sáu chiếc TB2, được giao vào năm 2021
Ngày 9 tháng 4 năm 2021 lần đầu tiên lực lượng Ukraine sử dụng loại máy bay này trong khu vực đang có xung đột.

Trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga, máy bay không người lái TB2 đã được các lực lượng vũ trang của Ukraine sử dụng để chống lại các lực lượng và thiết bị của Nga. Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine nói: “Ukraine có khoảng 20 máy bay không người lái Bayraktar, nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại ở đó”.
Vào ngày 27 tháng 2, lực lượng không quân của Ukraine đã xác nhận hai cuộc tấn công của TB2 vào các đoàn tàu vận tải của Nga ở khu vực Kherson và Zhytomyr.

Chỉ huy trưởng lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Oleshchuk gọi hệ thống UAV là “thiết bị sống còn”. Sự phổ biến của máy bay không người lái ở Ukraine đã dẫn đến một bài hát, “Bayraktar” được viết về máy bay không người lái với những lời lăng mạ quân đội Nga và cuộc xâm lược.

2. Quân phòng thủ Ukraine đẩy lùi 12 cuộc tấn công của quân Nga trong khu vực miềm Đông

Các lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 12 cuộc tấn công của quân Nga, trong khu vực diễn ra Chiến dịch Liên hợp trong ngày thứ Ba, 3 tháng Năm.

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết:

“Vào ngày 3 tháng 5, các binh sĩ của một nhóm Lực lượng Liên hợp đã đẩy lùi thành công 12 cuộc tấn công của kẻ thù. Nhờ những hành động khéo léo của họ, các chiến binh của chúng ta đã gây ra tổn thất nặng nề cho quân xâm lược Nga”

Đặc biệt, quân trú phòng Ukraine đã phá hủy 6 xe tăng, 5 hệ thống pháo, trong đó có 3 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 15 xe chiến đấu bọc thép, và 9 xe vận tải của đối phương.

Lực lượng phòng không Ukraine cũng bắn hạ một hỏa tiễn hành trình, và ba máy bay không người lái Orlan-10.
Theo ước tính của Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 3 tháng 5, 24.200 binh sĩ Nga đã thiệt mạng

3. Thủ tướng Anh tiết lộ viện trợ quân sự mới cho Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố khoản viện trợ quân sự mới, trị giá 300 triệu euro, tức là 376 triệu USD cho Ukraine, và nói với Quốc hội Ukraine rằng, nước này “sẽ thắng” Nga.

Thủ tướng Johnson nói:
“Chúng tôi ở Vương quốc Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh này, và trong thời điểm đầy những điều bất định, liên tục sợ hãi, và nghi ngờ, tôi có một thông điệp cho các bạn hôm nay: Ukraine sẽ chiến thắng. Ukraine sẽ được tự do”.

Viện trợ quân sự bao gồm “radar để xác định chính xác pháo binh đang bắn phá các thành phố của các bạn, máy bay không người lái hạng nặng để cung cấp cho lực lượng của các bạn, và hàng nghìn thiết bị nhìn ban đêm.”

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine, cùng với những người bạn khác của các bạn, vũ khí, tài trợ, và viện trợ nhân đạo, cho đến khi chúng ta đạt được mục tiêu dài hạn của mình, là củng cố cho Ukraine để không ai còn dám tấn công các bạn một lần nữa”.

Tổng thống Ukraine đã có mặt tại Quốc Hội Ukraine, và hoan hô nhiệt liệt bài phát biểu của Thủ tướng Johhnson.

4. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, và Putin nói chuyện với nhau hơn 2 giờ đồng hồ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với Vladimir Putin kéo dài hơn hai giờ, Điện Élysée cho biết hôm thứ Ba.

Macron cảnh báo Putin về hậu quả của cuộc chiến ở Ukraine, và kêu gọi chấm dứt “hành động xâm lược tàn khốc”, theo một tuyên bố từ Điện Elysée. Macron cũng “bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của mình về Mariupol”, và tình hình ở khu vực Donbas. Ông cũng “kêu gọi Nga cho phép di tản thêm tại nhà máy Azovstal”.

Theo Điện Cẩm Linh, Putin đã nói với tổng thống Macron về tiến độ của “cuộc hành quân đặc biệt để bảo vệ Donbas”, và di tản dân thường “do những người theo chủ nghĩa dân tộc nắm giữ” khỏi nhà máy Azovstal ở Mariupol, sử dụng các luận điệu cố hữu để biện minh cho cuộc xâm lược Ukraine.
Putin nhấn mạnh rằng Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại, bất chấp sự “không sẵn sàng” của chính quyền Kyiv. Tuy nhiên, điều đó không đúng, vì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nhiều lần nói rằng ông muốn nói chuyện trực tiếp với Putin.

Theo tuyên bố của Điện Cẩm Linh, Macron nêu vấn đề bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu. Đáp lại, ông Putin nói rằng tình hình đang phức tạp là do các lệnh trừng phạt mà các nước phương Tây áp đặt. Điều đó cũng không đúng. Lúa mì của Ukraine chất đầy các hải cảng nhưng không chuyên chở được vì Nga phong tỏa Hắc hải. Điều này đang gây ra nạn đói ở Phi Châu, và làm tăng giá lương thực trên toàn thế giới.

5. Nga tấn công hỏa tiễn nhằm chặn đường tiếp tế của Hoa Kỳ, và Liên Hiệp Âu Châu

Các quan chức Ukraine đã thông báo về các cuộc tấn công hỏa tiễn ở một số vùng của đất nước.
Trong báo cáo sáng ngày thứ Tư 4 tháng 5, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết:

Hai hỏa tiễn bay qua thành phố Vinnytsia ở Tây Nam Ukraine đã bị bắn hạ. Hai vụ nổ mà người dân Vinnytsia nghe thấy “là do phòng không chúng tôi bắn trúng hỏa tiễn.” Một cuộc tìm kiếm đang được tiến hành để tìm mảnh vỡ của hỏa tiễn.

Một hỏa tiễn hành trình khác nhắm vào Kyiv bị hệ thống phòng không bắn hạ rớt xuống khu vực đường cao tốc Odessa.

Thị trưởng Dolynska, một thị trấn ở miền trung Kirovohrad, cho biết đã có các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trong khu vực, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Xa hơn về phía tây, gần với biên giới Slovakia, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine cho biết, đã có một cuộc tấn công hỏa tiễn ở khu vực miền núi. “Chúng tôi đang làm rõ thông tin về thương tích, và các nạn nhân nếu có “

Một số mục tiêu trong các cuộc tấn công hỏa tiễn hôm thứ Ba, dường như có liên quan đến việc vận chuyển thiết bị quân sự vào Ukraine. Nga đã đe dọa sẽ nhắm mục tiêu vào các lô hàng vũ khí, và các tuyến đường của chúng.

Tại Lviv, Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine ghi nhận rằng, ba trạm biến áp điện đã bị hư hỏng.
Cơ quan Biên phòng Ukraine, cho biết một khu vực biên giới ở vùng Sumy, cực đông bắc của đất nước đã bị tấn công bằng nhiều bệ phóng hỏa tiễn, và súng cối.
Chủ tịch đường sắt Ukraine, ông Oleksandr Kamyshin, nói rằng, hỏa tiễn của Nga đã tấn công sáu địa điểm dọc theo các tuyến ở miền trung, và miền tây Ukraine vào tối thứ Ba.
Ông cho biết không có thương vong trong số các nhân viên hoặc hành khách.

Ông nói, ít nhất 14 chuyến tàu chở khách đã bị hoãn lại, và thiệt hại về cơ sở hạ tầng là nghiêm trọng.

6. Các cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga sẽ không ngăn chặn nổi viện trợ quân sự cho Ukraine

Nga đang cố gắng ngăn chặn viện trợ quân sự đến Ukraine từ các đối tác phương Tây, bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn, nhưng họ sẽ không thể làm như vậy. Người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, Andriy Yermak, đã đưa ra lập trường trên vào sáng ngày thứ Tư 4 tháng 5, sau khi quân Nga pháo kích dữ dội trong đêm 3 tháng 5.
“Nga thực sự muốn ngăn chặn viện trợ của phương Tây bằng hỏa tiễn – ngăn chặn các vũ khí mới, và mạnh mẽ của chúng tôi. Nhưng họ sẽ không thành công. Mọi thứ sẽ đến tay người Ukraine,” ông nói.

Cuối ngày 3 tháng 5, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công hỏa tiễn trên khắp Ukraine.

7. Tổng thống Zelenskiy tin rằng Ukraine sẽ có thể cứu tất cả người dân khỏi nhà máy Azovstal

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết chính quyền Ukraine đang làm việc hàng ngày về vấn đề di tản người dân khỏi thành phố Mariupol bị bao vây, bao gồm cả từ nhà máy thép Azovstal.

Ông Zelenskiy cho biết như trên, trong bài nói chuyện hàng đêm với quốc dân đồng bào.
Ông kể lại rằng 156 người di tản từ Mariupol đã đến Zaporizhzhia vào ngày 3 tháng 5. Ông cảm ơn tất cả những người đã tham gia quá trình di tản.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để đưa tất cả những người của chúng ta ra khỏi Mariupol, và Azovstal. Thật khó. Nhưng chúng tôi cần tất cả những người đang bị kẹt lại ở đó: dân thường, và quân đội. Không có ngày nào mà chúng tôi không giải quyết vấn đề này, không có ngày nào mà người của chúng tôi không cố gắng giải quyết vấn đề này. Đúng vậy, chúng tôi đã cố gắng đạt được một lệnh ngừng bắn trong gần ba ngày để hành lang nhân đạo hoạt động. Hiện tại, quân đội Nga không tuân thủ các thỏa thuận. Họ tiếp tục tấn công dữ đội vào Azovstal. Họ đang cố gắng xông vào khu phức hợp. Tôi đã được nghe nói nhiều lần rằng không ai có thể được cứu. Đó là điều không thể. Nhưng ngày hôm nay 156 người đang ở Zaporizhzhia. Đây chưa phải là một chiến thắng, nhưng đây đã là một kết quả., và tôi tin rằng có một cơ hội để cứu những người khác của chúng tôi “.

8. Nga cáo buộc Israel ủng hộ “chế độ tân phát xít ở Kyiv”, lặp lại tuyên bố sai về chính phủ Ukraine

Hôm thứ Ba Nga, đã cáo buộc Israel ủng hộ “chế độ tân phát xít ở Kyiv”, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Mạc Tư Khoa, và nhà nước Do Thái về vấn đề Ukraine, chủ nghĩa bài Do Thái, và Adolf Hitler.

Cáo buộc này có khả năng làm tăng bất mãn tại Israel đối với Nga.
Israel đã bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc để lên án cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, và Ngoại trưởng Yair Lapid đã cáo buộc Nga về tội ác chiến tranh.

Tuy nhiên, Nhà nước Do Thái đã không tham gia đầy đủ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Mạc Tư Khoa hoặc cung cấp vũ khí cho Ukraine, và Thủ tướng Naftali Bennett đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Nga, và Ukraine.

Nga đã tung ra một cáo trạng hàng ngàn từ, trong đó sử dụng các ví dụ về việc người Do Thái buộc phải hợp tác với Đức Quốc xã, và các trường hợp bài Do Thái xảy ra ở Ukraine để bảo vệ cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin.
Các quan chức Israel cũng đáp trả bằng sự giận dữ hôm thứ Hai trước Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vì ông này khẳng định rằng Hitler có “dòng máu Do Thái”.

Ngoại trưởng Lavrov đang cố gắng làm chệch hướng câu hỏi về lý do tại sao Nga khẳng định rằng Ukraine đang nằm trong tay chủ nghĩa tân Quốc xã trong khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy là người Do Thái.

Bộ trưởng Ngoại giao Lapid đã trả lời hôm thứ Hai rằng “những nhận xét của Ngoại trưởng Lavrov vừa là một tuyên bố không thể tha thứ, và phiến diện cũng như một sai lầm lịch sử khủng khiếp,”, và Thủ tướng Bennett gọi tuyên bố của Lavrov là “dối trá”.

Tưởng cũng nên nhắc lại, khi trả lời phỏng vấn trong chương trình Zona Bianca trên kênh truyền hình Ý Rete 4, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho rằng Adolf Hitler có “dòng máu Do Thái”, và rằng những “người bài Do Thái hăng hái nhất thường là người Do Thái.”
Luận điểm này của ông ta đã gây ra một sự tức giận rất lớn tại Israel. Cho đến nay, Israel đã tìm cách đi hàng hai, duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Mạc Tư Khoa, và Kyiv kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Những tuyên bố mới đây nhất của Sergey Lavrov có một tác dụng rõ ràng là đẩy người Do Thái đứng hẳn về phía mặt trận chống Nga của Ukraine

PHỤ LỤC

1- Bộ trưởng Không quân Mỹ: TQ đang nghiên cứu và thiết kế hệ thống nhằm đánh bại Mỹ

Bộ trưởng Lực lượng Không quân và Vũ trụ Frank Kendall nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tìm cách thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới và đang không ngừng xây dựng quân đội để theo đuổi mục tiêu đó.


Bộ trưởng Lực lượng Không quân và Vũ trụ Frank Kendall (Ảnh minh họa: Getty Images)

Ông Frank Kendall nhấn mạnh: “Trung Quốc có tham vọng trở thành cường quốc trên mặt đất. Họ có tham vọng trở thành cường quốc toàn cầu.” “Để làm được điều này, về cơ bản họ phải thay thế nước Mỹ.”

Nhận xét của ông Kendall được đưa ra trong cuộc đối thoại ngày 2/5 về tương lai của sức mạnh hàng không và vũ trụ Mỹ với Viện Brookings, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington. Tại đây, ông Kendall lưu ý, trong khi Nga hiện đang chuyển hướng các nguồn lực và sự chú ý của quốc tế, thì ĐCSTQ vẫn là mối đe dọa chính đối với Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực.

Ông bày tỏ: “Tôi lo ngại về Trung Quốc hơn là về Nga.”

Ông Kendall giải thích, quân đội Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng và hiện đại hóa lực lượng của mình với mục đích rõ ràng là đẩy Mỹ khỏi Tây Thái Bình Dương, đồng thời giành được cả quyền bá chủ trong khu vực cũng như khả năng theo đuổi các hoạt động ảnh hưởng toàn cầu.

Ông cho hay, ĐCSTQ đang tập trung nguồn lực vào việc phát triển “khả năng biến đổi” và các lực lượng tên lửa mới, từ đó mang đến cho họ sức mạnh để đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực, ngăn chặn hiệu quả sự can thiệp của các nước khác vào các kế hoạch xâm chiếm Đài Loan của Trung Quốc.

Ông Kendall cho rằng Hoa Kỳ nên tin vào lời của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình khi ông tuyên bố sẽ thống nhất Đài Loan với Đại Lục, và không loại trừ việc sử dụng vũ lực.

“Tôi đã có lần phạm sai lầm trong Chiến tranh Lạnh khi không tin những gì Liên Xô đang nói,” ông Kendall tiếp tục. “Hóa ra những gì họ nói chính là điều họ dự định. Tôi nghĩ tình huống tương tự đang diễn ra với Trung Quốc ngay lúc này.”

“Tôi không nghĩ rằng họ quan tâm đến việc mở rộng lãnh thổ rộng lớn, mà quan tâm đến việc đạt được nhiều ảnh hưởng nhất có thể, để từ đó đặt ra các quy tắc cho nền kinh tế,” ông Kendall nói thêm.

Ông Kendall cũng từng phát biểu về vấn đề này tại một phiên điều trần ngày 3/5 của Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện liên quan đến tình hình của Lực lượng Không quân và Vũ trụ. Tại sự kiện, ông cho biết Trung Quốc đang nghiên cứu kỹ lưỡng cách thức chiến đấu của Mỹ và đầu tư vào các hệ thống có khả năng phá hoại lực lượng này.

“Họ đang nghiên cứu cách chúng ta chiến đấu… và thiết kế các hệ thống nhằm đánh bại chúng ta.”

Bộ trưởng Không quân cũng nhìn nhận, cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh của Trung Quốc hồi tháng 7 rất đáng chú ý, bởi khả năng của vũ khí siêu thanh chiến lược này trong việc né tránh hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Cuối cùng, ông Kendall cùng với Tướng quân không gian John Raymond và Tướng không quân Charles Brown đã trình bày một tuyên bố chung trước Ủy ban, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung chiến lược của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc.

Tuyên bố nêu rõ:

“… Thách thức lớn nhất đối với khả năng thực hiện sứ mệnh của Bộ Không quân là chương trình hiện đại hóa quân sự sâu rộng và lâu dài của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

“Ngoài việc phát triển khả năng tấn công trong không gian, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tích hợp khả năng không gian vào các hoạt động quân sự của mình để nhắm mục tiêu vào các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ… Cuộc thử nghiệm năm 2021 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về tên lửa mang theo vũ khí siêu thanh đã tạo nên một thách thức mới đối với sự ổn định và răn đe chiến lược.”

Ông Kendall kết luận, hiện ông đang tập trung vào việc phát triển khả năng phục hồi giữa các hệ thống của Hoa Kỳ, vì quân đội Mỹ chủ yếu dựa vào một số lượng nhỏ tài sản có giá trị cao. Theo đó, Bộ Không quân sẽ tăng gấp đôi chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đặc biệt tập trung vào việc tạo ra các hệ thống vũ trụ linh hoạt hơn và tăng khả năng sống sót của lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Trung Quốc.

Minh Ngọc

2- QUÊ HƯƠNG (Tuyệt cú mèo)

QUÊ HƯƠNG chỗ để thương, để nhớ chớ không phải chỗ để về

Thái Hoàng

3- Một Tấm Ảnh! Chiến Tích Hay Oan Khiên?

Chàng sinh viên đại học Saigon Nguyễn Ngọc Loan thực sự "xếp bút nghiên theo việc kiếm cung" để trở thành một trong số các tướng lãnh tài ba đảm lược trong những giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Những hành động, phong cách, tư thái của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, rất bình dị và rất Người, nhưng thực sự đã đi vào huyền thoại.

Chưa có một nhân vật nào, ở một cương vị quyền lực nhất, mà là người nghèo nhất, với một phong thái bình dân trong cung cách đối xử, cương quyết và nhạy bén với kẻ thù và đặc biệt thể hiện tình "huynh đệ chi binh" chân thành nhất xuất phát từ con tim.

Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan được dư luận quốc tế chú ý qua hai chiến tích lớn và một tấm hình: Biến loạn miền Trung vào năm 1966. Biến cố Mậu Thân do Cộng Sản miền Bắc cố tình vi phạm thỏa hiệp hưu chiến vào dịp Tết, xua quân bất thần tấn công

Một tên ác ôn Việt Cộng đền tội ngay trên chiến trường

Một

miền Nam trên toàn lãnh thổ. Tấm ảnh truyền đi khắp thế giới qua màn ảnh vô tuyến, được giải thưởng quốc tế của phóng viên Eddie Adams chụp lúc ông dùng rouleau ngắn nòng bắn chết tên Bảy Lốp tại ngã ba Vườn Lài (góc đường Sư Vạn Hạnh-Minh Mạng & Vĩnh Viễn). Bọn phản chiến Hoa Kỳ, với sự phụ họa của giới truyền thông dùng đủ loại mũ, lên án cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan là vi phạm nhân quyền, sát hại hàng binh...dẫn đến việc hai dân biểu: bà Elizabeth Holtzman và ông Harold Sawyer (Cộng Hòa thuộc tiểu bang Michigan) cùng tiến hành một vụ kiện, nhưng thất bại trong việc yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tước quyền định cư và trục xuất tướng Loan ra khỏi Hoa Kỳ vào cuối năm 1976.

Chúng ta thử phân tích: Tối mồng 1 Tết Mậu Thân, Ty An Ninh Quân Đội tỉnh Gia Định bắt được một du kích với một bao tơi chứa 5 cây AK với lời khai "Việt Cộng sẽ tấn công Saigon Gia Định vào lúc 1 giờ sáng hôm sau". Tướng Loan lúc bấy giờ là người đứng đầu cơ quan: Cảnh Sát Quốc Gia, An Ninh Quân Đội và Tình Báo, không hề nghỉ Tết, cho lệnh chuyển tên du kích đó về Nha An Ninh Quân Đội và quyết định điều động thuộc cấp và một xe thiết giáp của Chiến Đoàn Thiết Giáp chịu trách nhiệm an ninh lãnh thổ trong vùng, (việc điều động này, về sau Đại Tướng Cao Văn Viên đã phạt Tướng Loan 10 ngày trọng cấm về "tội" điều động quân lực vượt thẩm quyền!!!) trấn giữ các vị trí trọng yếu, chuẩn bị đối đầu với kẻ thù.

Đúng 1 giờ Việt Cộng bắt đầu tấn công, tuy bất ngờ, nhưng dưới sự chỉ huy của Tướng Loan, Saigon-Gia Định đã không mất một tấc đất. Cuộc chiến ác liệt xảy ra tại khu tứ giác Lý Thái Tổ-Sư Vạn Hạnh-Minh Mạng-Nguyễn Tri Phương mà Bảy Lốp là tên chỉ huy ác ôn nhất, đã đốt phá nhà dân, dùng trẻ em, đàn bà và người già làm lá chắn, bắn giết quân đội và cảnh sát tham chiến, kể cả hai phóng viên ngoại quốc. Tướng Loan ra lệnh bắt sống và đã chính tay bắn chết tên Bảy Lốp trước ống kính của phóng viên Eddie Adams.

Bắn tên Việt Cộng Bảy Lốp, tướng Loan đã có thời gian suy tư cân nhắc và ông đã thực hiện trên tư cách của một vị chỉ huy chiến trường. Hành động của tướng Nguyễn Ngọc Loan chẳng những đã nói lên tinh thần trách nhiệm cao độ mà còn thể hiện được đức tính nhân ái đối với những chiến hữu của mình, biết đau niềm đau chung, biết xót thương những anh em đã vị quốc vong thân và biết thù đúng kẻ thù. Không một cá nhân quyền lực nào, không một thế lực to lớn nào có thể có đủ tư cách để bắt cựu Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan phải chịu trách nhiệm với những luận cứ hàm hồ, thiếu công minh. Vị tướng của chúng ta đã chiến đấu bên cạnh những người bạn đồng minh Hoa Kỳ, một đất nước nhân danh tự do, nhân quyền để ngăn chận làn sóng xâm lăng của bạo quyền Cộng sản quốc tế. Tướng Nguyễn Ngọc Loan của chúng ta đã nhân danh Tư Lệnh Chiến Trường xử một tên cướp sát nhân hàng loạt tại mặt trận là cực kỳ nghiêm chỉnh đúng quân luật. Tướng NN Loan đã xử tại trận nhân danh công lý, nhân danh lý tưởng và nhân danh lương tâm của một người liêm khiết, chiến đấu vì sự sinh tồn của dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Hành động kể trên, qua tấm hình, không hề vi phạm bất cứ một điều gì mà bọn xấu, với chiếc mặt nạ đạo đức giả đã cố tình áp đặt.

Chúng ta không hề nghe ý kiến chính thức của Tướng Loan về dư luận chung quanh tấm hình. Chỉ được biết qua bài viết bày tỏ sự dằn vặt, ray rứt của Eddie Adams, sau khi nhận xét rằng "chính tấm hình của tôi đã hủy hoại cuộc đời và sự nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Loan". Có đoạn nhắc lại câu nói của tướng Loan khi tác giả thăm ông tại thành phố Burke, Virginia: "Ông đã làm công việc của ông và tôi làm bổn phận của tôi".

Hôm nay, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan đã vĩnh viễn ra đi. Bài viết của Eddie lại xuất hiện trên nhiều báo có tầm vóc lớn của Hoa Kỳ, kể cả tờ Time. Trong số các vòng hoa phúng điếu, người ta thấy có vòng hoa của Adams và đặc biệt đính kèm tấm danh thiếp ghi giòng chữ viết tay bằng tiếng Anh: "General: I'm so, so, so...sorry. Tears are in my eyes" (tạm dịch: Thưa Thiếu tướng: Thật là đáng tiếc. Lệ đã tràn mắt tôi.) Tâm trạng của Eddie Adams, cho dù dưới góc cạnh rất Hoa Kỳ nhưng chắc chắn cũng đủ sức đánh ngã những lập luận buộc tội nhân danh đủ thứ, nào là nhân quyền, nào là nhân đạo, nào là luật chiến tranh v.v...để làm một công việc phản lại lý tưởng cao quý từ sự nhân danh của mình, và từ bọn người ấu trĩ về chính trị, ngây ngô về nhận thức dưới chiếc mặt nạ đạo đức giả đã rớt xuống.

Đối với những người Việt chân chính, có tham dự vào cuộc chiến hay không.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan là một vị tướng lãnh can trường, đảm lược và bình dị nhất trong cuộc chiến tranh bảo vệ chính nghĩa của quân dân miền Nam. Trong tâm tư của người viết, tướng Nguyễn Ngọc Loan là một vị chỉ huy tài giỏi, đã chu toàn trách nhiệm trước lịch sử và đã trở thành một vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Xin một lần cuối, nguyện cầu anh linh Thiếu Tướng sớm siêu thoát.

Bến Cũ Lê Thành Quang

KBC 24

Không có nhận xét nào: