|
Trong khi vaccine cho coronavirus cuối cùng cũng bắt đầu đang được thực hiện, Bill Gates vừa nói rằng điều tồi tệ nhất vẫn sẽ xảy ra khi Hoa Kỳ bước vào những tháng mùa đông trước khi việc tiêm chủng rộng rãi được hoàn tất. Gates nói trong một cuộc phỏng vấn với Jake Tapper của CNN trong chương trình "State of the Union," "Bốn cho đến sáu tháng tới có thể là thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch." Quan điểm (outlook) của Gates lập lại những gì mà những chuyên gia y tế công vẫn luôn nói trong nhiều tháng nay, khi sự gia tăng đột ngột số ca bệnh của mùa đông năm nay có khả năng sẽ dẫn đến chết chóc nhiều nhất.
Gates nói thêm, “Nếu chúng ta tuân thủ những luật lệ về mang khẩu trang một cách nghiêm ngặt theo đúng lời khuyên của chuyên gia, chúng ta có thể tránh được một tỷ lệ rất lớn những trường hợp tử vong này. Trước mắt, đó là một tin xấu, (If we would follow the rules in terms of wearing masks and not mixing, we could avoid a large percentage of these deaths. In the near term, it's bad news)."
Gates từ lâu đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về một đại dịch, bao gồm một bài viết (op-ed) cho Business Insider năm 2017, trong đó ông viết rằng "một mầm bệnh di chuyển rất nhanh trong không khí đã có thể giết chết hơn 30 triệu người trong vòng chưa đầy một năm." (Để tham khảo, số người chết trên toàn cầu vì COVID-19 hiện giờ khoảng 1,9 triệu.)
CNN video: Tapper hỏi Gates khi nào ông ấy nghĩ rằng chúng ta sẽ trở lại "bình thường..."
Người đồng sáng lập Microsoft đã rất tích cực trong việc giúp đưa vaccine ra công chúng và đã biếu 100 triệu đô la thông qua Quỹ Bill và Melinda Gates tập trung vào việc nghiên cứu để làm ra vaccine và tìm ra những phương pháp điều trị.
Bill Gates cũng nói ông sẽ tiêm chủng vaccine công khai trước công chúng để giúp thúc đẩy thêm niềm tin vào việc điều trị bằng vaccine.
Gates nói rằng sự chuyển tiếp tổng thống (the presidential transition) ở Hoa Kỳ đã "làm phức tạp" tiến trình giới thiệu và phân phối vaccine cho Covid-19 nhưng Gates "hài lòng với người dân và hài lòng với ưu tiên mà tổng thống tân cử Biden và đội ngũ của Biden đang thực hiện mọi thứ liên quan đến vấn đề này."
Cho đến nay, vaccine này đã gặp phải những kết quả trái chiều từ người Mỹ, chỉ có 21% trong số 10.093 người trưởng thành ở Mỹ trong một cuộc thăm dò của Pew Research Center nói rằng họ "chắc chắn" sẽ chịu tiêm chủng.
Hoa Kỳ đã tiêm chủng những liều vaccine đầu tiên cho những nhân viên y tế ở thành phố New York vào thứ Hai, nhưng việc tiêm chủng rộng rãi sẽ tốn thời gian -- và Gates nói rằng điều quan trọng là [dù đã được tiêm chủng vaccine rồi hay còn đang chờ đợi tiêm chủng vaccine, thì] mọi người đồng thời phải tuân theo những hướng dẫn y tế để kiểm soát sự lây lan của virus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét