Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Điểm Tin Thế Giới Ngày 22/10/2020 - Hoa Tự Do

 

CSIS: Mỹ nên củng cố hơn nữa quan hệ với Đài Loan

Chính quyền tiếp theo của Mỹ nên tăng cường quan hệ quân sự và kinh tế với Đài Loan và tăng chi phí để đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược Đài Loan nào của chính quyền Trung Quốc ngay cả khi Đài Bắc đã củng cố an ninh của chính mình, theo một báo cáo về chính sách Đài Loan được công bố hôm thứ Tư bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), theo SCMP.“Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia đối với Hồng Kông, từ chối cung cấp cho người dân của họ các quyền tự do mà họ đã hứa”, Bonnie Glaser, Giám đốc Dự án Quyền lực Trung Quốc tại CSIS và là tác giả của báo cáo “Hướng tới quan hệ Mỹ-Đài mạnh mẽ hơn”, cho biết.

<!>

“Và ngày càng có nhiều lo ngại rằng Đài Loan có thể là mục tiêu tiếp theo của Bắc Kinh”, ông Glaser nói thêm.

Khi cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp diễn ra đã xuất hiện tin đồn rằng Tổng thống Trump hoặc Ngoại trưởng Mike Pompeo có thể thực hiện chuyến thăm “bất ngờ trong tháng 10” tới Đài Loan. Tuy nhiên ông Glaser đã loại bỏ khả năng này vì theo ông, Tổng thống Trump cần tập trung thời gian cho bầu cử.

Mỹ phê duyệt bán lô vũ khí trị giá 1,8 tỷ USD cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán ba hệ thống vũ khí tiềm năng cho Đài Loan, bao gồm cảm biến, tên lửa và pháo có thể có tổng trị giá lên đến 1,8 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Tư (21/10), theo Reuters.

Reuters đưa tin hồi tuần trước rằng Nhà Trắng đang xúc tiến  5 đợt bán các thiết bị quân sự tinh vi riêng lẻ cho Đài Loan với tổng giá trị khoảng 5 tỷ USD khi chính quyền Trump gia tăng sức ép với Trung Quốc và lo ngại gia tăng về mưu đồ thâu tóm Đài Loan của Bắc Kinh. 

Bên cạnh các hệ thống vũ khí khác, Bộ Ngoại giao đã có thông báo chính thức cho Quốc hội hôm thứ Tư về thỏa thuận chuyển giao 11 bệ phóng tên lửa trên bệ đỡ xe tải do Lockheed Martin Corp sản xuất được gọi là Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động Cao (HIMARS), với chi phí ước tính lên đến 436,1 triệu USD.

Các thông báo cũng bao gồm 135 tên lửa phản ứng mở rộng tên lửa đất đối đất AGM-84H và các thiết bị liên quan do Boeing sản xuất, với giá trị ước tính lên đến 1,008 tỷ đô la Mỹ, cùng sáu vỏ cảm biến bên ngoài MS-110 Recce do hãng Collins Aerospace chế tạo cho máy bay, với chi phí ước tính là 367,2 triệu USD.

Các thông báo tiếp theo của Quốc hội dự kiến sẽ được đưa ra sau ngày thứ Tư, bao gồm việc chuyển giao máy bay không người lái do General Atomics chế tạo và tên lửa chống hạm Harpoon trên đất liền, do Boeing sản xuất, để dùng làm tên lửa hành trình phòng thủ bờ biển.

Các nguồn tin cho biết 100 trạm tên lửa hành trình và 400 tên lửa sẽ có chi phí khoảng 2 tỷ USD.

Reuters lần đầu đưa tin vào tháng 9 rằng việc bán các hệ thống vũ khí chính cho Đài Loan đang được thực hiện thông qua quá trình xuất khẩu của Mỹ.

Thông báo chính thức cho phép Quốc hội 30 ngày để phản đối bất kỳ hoạt động mua bán nào, nhưng điều này khó có thể xảy ra khi lưỡng đảng ủng hộ rộng rãi việc bảo vệ Đài Loan.

Bộ quốc phòng và ngoại giao Đài Loan hoan nghênh thông tin này, nói rằng vũ khí này sẽ giúp cải thiện khả năng phòng thủ.

“Vụ mua bán vũ khí này cho thấy Hoa Kỳ coi trọng vị trí chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và eo biển Đài Loan, và đang tích cực hỗ trợ đất nước chúng tôi tăng cường khả năng quốc phòng tổng thể”, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh trực thuộc mà họ đã thề sẽ tái thống nhất với đại lục thậm chí bằng vũ lực nếu cần thiết. Washington coi đây là một tiền đồn dân chủ quan trọng và theo luật nó sẽ phải cung cấp cho Đài Bắc các phương tiện cần thiết để tự vệ trước Bắc Kinh. 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuần trước cho biết rằng việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan gây tổn hại nghiêm trọng đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.

Chính quyền Mỹ đã tăng cường gây áp lực lên Bắc Kinh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11, trong đó Tổng thống Donald Trump đã đưa cách tiếp cận cứng rắn với Trung Quốc là chủ đề chính sách đối ngoại chính.

Washington đã rất muốn thấy Đài Loan tăng cường khả năng phòng thủ của mình trước những động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với hòn đảo này.

Tuần trước, cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Robert O’Brien, nói rằng mặc dù Trung Quốc có thể chưa sẵn sàng xâm lược Đài Loan vào lúc này, nhưng hòn đảo này cần phải “tự củng cố” để chống lại một cuộc tấn công trong tương lai hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm cô lập nó thông qua các phương thức phi quân sự, ví như một lệnh cấm vận.

Mỹ chỉ định thêm 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc là phái bộ nước ngoài

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định 6 cơ quan truyền thông Trung Quốc là các cơ quan truyền thông phục vụ Bắc Kinh hoạt động với tư cách các hãng truyền thông của nước ngoài tại Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố hôm thứ Tư (21/10), theo SCMP.

Theo Đạo luật Nhiệm vụ Nước ngoài của Hoa Kỳ, nhân viên của các tổ chức làm việc tại Mỹ sẽ phải đăng ký hoạt động với tư cách một nhân viên cơ quan nước ngoài, tương tự như nhân viên của các đại sứ quán nước ngoài.

“Chúng tôi chỉ đơn giản muốn đảm bảo rằng người dân Mỹ, những người đọc thông tin, có thể phân biệt giữa tin tức được viết bởi báo chí tự do và thông tin tuyên truyền do chính Đảng Cộng sản Trung Quốc phát tán”, ông Pompeo nói. “[Chúng] không giống nhau”.

Thông báo này được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ, vào đầu năm nay, đã chỉ định 9 đơn vị truyền thông khác của Trung Quốc là những cơ quan truyền thông nước ngoài, bao gồm các hãng tin tuyên truyền chủ lực cho Bắc Kinh như Nhân dân nhật báo, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc, China Daily và Tân Hoa xã.

Ông Pompeo có phát biểu mới về Triều Tiên

Tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên “rõ ràng” sẽ là một phần trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư (21/10), đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng quay lại đàm phán phi hạt nhân hóa, theo Yonhap.

Phát biểu của ông Pompeo đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế đối với việc tuyên bố kết thúc chiến tranh trong bài phát biểu của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng trước.

“Vì vậy, lập trường của chúng tôi về nhóm vấn đề đó, nhóm vấn đề liên quan đến việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên – một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên, rõ ràng bao gồm các văn bản sẽ thay đổi tình trạng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc – Không có gì thay đổi trong cách Hoa Kỳ quan niệm về điều này”, ông Pompeo nói trong một cuộc họp báo, đề cập đến việc tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong chiến tranh. Cuộc nội chiến giữa hai miền (1950-53) đã kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Ông Moon từng nói rằng tuyên bố kết thúc chiến tranh sẽ mở ra cánh cửa “phi hạt nhân hóa hoàn toàn và chế độ hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên”.

Cố vấn Mỹ nói Bắc Kinh ‘săn mồi’ và ‘ăn cắp’

Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, Robert O’Brien, hôm thứ Tư (21/10) đã cáo buộc Trung Quốc cố gắng đánh cắp nghiên cứu vắc-xin COVID-19 từ phương Tây, coi Bắc Kinh như một đối thủ thâm độc đang tìm cách độc chiếm mọi ngành công nghiệp quan trọng của thế kỷ 21, theo Reuters.

Trong một bài phát biểu dài 20 phút, ông Robert O’Brien nói với các quan chức tình báo và quân sự hàng đầu của Anh và Hoa Kỳ rằng Trung Quốc là một kẻ săn mồi, đàn áp người dân của họ và đã tìm cách o ép các nước láng giềng và các cường quốc phương Tây.

“ĐCSTQ đang tìm kiếm sự thống trị trong tất cả các lĩnh vực và khu vực [và] có kế hoạch độc quyền hóa mọi ngành quan trọng trong thế kỷ 21”, ông O’Brien nói với Diễn đàn Tương lai Đại Tây Dương.

“Gần đây nhất, CHND Trung Hoa đã sử dụng hoạt động gián điệp trên không gian mạng để nhắm vào các công ty đang phát triển vắc-xin và phương pháp điều trị Covid ở châu Âu, Anh và Hoa Kỳ 

đồng thời chèo kéo hợp tác quốc tế”, ông O’Brien nói.

Facebook thuê người Trung Quốc, tạo ra nền tảng kiểm duyệt tinh vi nhất trong lịch sử

Mới đây New York Post đưa tin Facebook đã thuê các công dân Trung Quốc đang “làm việc về kiểm duyệt” tại các công ty Trung Quốc nổi tiếng sử dụng tường lửa để chặn nhiều trang web trong nước, bao gồm cả Facebook.

Theo New York Post, một cựu nhân viên của Facebook nói rằng: “Có ít nhất nửa tá công dân Trung Quốc đang làm công việc kiểm duyệt”; “Vì vậy, tại một số thời điểm, họ [ông chủ Facebook] nghĩ, ‘Này, chúng ta sẽ cấp cho họ thị thực H-1B để họ có thể làm công việc này’”.

Người trong cuộc đã cung cấp cho trang tin một danh bạ nội bộ của nhóm thực hiện phần lớn công việc kiểm duyệt tại Facebook. Theo New York Post, công việc này được gọi là “kỹ thuật lời nói căm thù” (Hate-Speech Engineering) và hầu hết các thành viên của nhóm làm việc tại các văn phòng của Facebook ở Seattle. Nhiều người trong số những người làm việc ở đó có bằng Tiến sĩ và công việc của họ liên quan đến dạy máy học mà không cần được lập trình rõ ràng và công nghệ AI.

Tại Facebook, điều này chủ yếu liên quan đến việc dạy thuật toán Facebook để quản lý nội dung hiển thị trong nguồn cấp tin tức của người dùng. Người cung cấp thông tin của Facebook nói rằng điều này có nghĩa là đảm bảo một số nội dung sẽ bị “hiển thị cuối cùng”.

Người này giải thích cách các kỹ sư facebook làm việc này và cho biết tất cả tạo nên một cơ chế kiểm duyệt tinh vi nhất trong lịch sử loài người. Ví dụ với những nội dung ủng hộ ông Trump sẽ được hiểu là “nội dung quá bảo thủ, chúng sẽ bị tụt hạng”. Người này khẳng định: “bạn không thể biết nó đã bị kiểm duyệt”.

Các nhân viên trong nhóm Kỹ thuật lời nói căm thù của Facebook đã nhận được bằng cấp của Học viện Khoa học Trung Quốc ở Bắc Kinh, Đại học Cát Lâm ở đông bắc Trung Quốc và Đại học Nam Kinh ở miền đông Trung Quốc. Một kỹ sư khác được cho là đã làm việc cho Huawei, một công ty đã bị Mỹ và Thụy Điển coi là mối đe dọa an ninh .

Ý tưởng về một trong những công ty quyền lực nhất của Mỹ lại sử dụng các chuyên gia kiểm duyệt Trung Quốc có thể gây hoang mang. Công dân Trung Quốc có thể theo dõi cả công ty họ đang làm thuê. Trang blog Lawfare của tờ An ninh quốc gia Mỹ lưu ý rằng luật tình báo Trung Quốc cho phép nước này cử bất kỳ công dân nào của mình tham gia công việc tình báo như thu thập dữ liệu.

Đức: Hiện vật quý trong bảo tàng bị tấn công

Cảnh sát Đức đang điều tra sau khi hàng chục đồ tạo tác vô giá trong một số bảo tàng nổi tiếng nhất của Berlin bị một số người phá hoại, gây ra thiệt hại có thể không thể vãn hồi được, các quan chức cho biết hôm thứ Tư (21/10), theo Reuters.

Các hành động làm tổn hại hiện vật diễn ra trong giờ mở cửa ngày 3/10 nhưng chỉ được tờ báo Der Tagespiegel và đài truyền hình Deutschlandfunk đưa tin vào cuối ngày thứ Ba (20/10). Hai hãng tin này nói rằng đây là một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất vào các tác phẩm nghệ thuật ở Đức.

Tổng cộng 63 đồ vật đã bị hư hại, bao gồm quan tài Ai Cập, tác phẩm điêu khắc đá và các bức tranh thế kỷ 19 được lưu giữ tại Bảo tàng Pergamon, Bảo tàng Neues và Alte Nationalgalerie trên Đảo Bảo tàng của Berlin.

Các quan chức bảo tàng cho biết nỗ lực “sơ cứu” để làm mờ các vết hư hại lưu lại sau khi hiện vật bị tấn công đã thành công, mặc dù những vết này vẫn có thể nhìn thấy.

Hunter Biden dính đến nghi án rửa tiền của FBI

Trát hầu toà của FBI về máy tính xách tay và ổ cứng nghi thuộc về Hunter Biden có liên quan đến cuộc điều tra rửa tiền vào cuối năm 2019, theo các tài liệu do Fox News thu thập và được xác minh bởi nhiều quan chức thực thi pháp luật liên bang.

Nhiều quan chức thực thi pháp luật liên bang, cũng như hai quan chức chính phủ riêng biệt, đã xác nhận tính xác thực của những tài liệu này do Đặc vụ FBI Joshua Wilson ký. Wilson đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Fox News. 

Một trong những tài liệu mà Fox News có được là biểu mẫu “Biên nhận tài sản” của FBI, trong đó nêu chi tiết các mối quan hệ của cục với John Paul Mac Isaac, chủ sở hữu của “The Mac Shop”, người đã báo cáo nội dung của máy tính xách tay cho nhà chức trách. 

Tài liệu có phần phân loại được điền bằng số viết tay: 272D-BA-3065729. Theo nhiều quan chức và trang web của FBI, “272” là phân loại về rửa tiền, trong khi “272D” đề cập đến “Rửa tiền, Hoạt động bất hợp pháp được chỉ định” theo tài liệu của FBI. Một quan chức chính phủ đã mô tả “272D” là “xuyên quốc gia hoặc có tính chất phổ biến, bao trùm”.

Một tài liệu khác, được Fox News thu được, là trát hầu tòa gửi cho Isaac để làm chứng trước Tòa án quận Hoa Kỳ ở Delaware vào ngày 9/12/2019. Một trang của trát đòi hầu tòa cho thấy những gì dường như là số sê-ri của một máy tính xách tay và ổ cứng bị chiếm hữu.

“Nếu một vụ án hình sự được mở ra và trát hầu tòa được đưa ra, điều đó có nghĩa là có khả năng cao là cả máy tính xách tay và ổ cứng đều chứa các hoạt động phạm tội,” một quan chức nói với Fox News.

Hiện FBI đã từ chối xác nhận hoặc phủ nhận sự tồn tại của một cuộc điều tra về máy tính xách tay hoặc các email.

Thái Lan hủy bỏ sắc lệnh khẩn cấp

AP đưa tin, nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình, chính phủ Thái Lan hôm 22/10 đã tuyên bố dỡ bỏ sắc lệnh cấm tụ tập chính trị từ 5 người trở lên. Quyết định này sẽ được áp dụng từ 24h đêm nay. 

Quyết định dỡ bỏ biện pháp khẩn cấp được đưa ra sau khi hàng chục nghìn người hôm 21/10 tụ tập biểu tình trước văn phòng Thủ tướng Thái Lan tại Tòa nhà Chính phủ, yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha từ chức trong vòng ba ngày hoặc đối mặt với nhiều cuộc biểu tình hơn.

Hàng chục người biểu tình, trong đó có một số lãnh đạo phong trào, trước đó đã bị cảnh sát bắt trong nỗ lực trấn áp.

Người biểu tình Thái Lan cáo buộc Thủ tướng Prayuth thao túng cuộc bầu cử năm ngoái để tiếp tục nắm quyền, yêu cầu ông từ chức, đồng thời đưa ra nhiều yêu sách khác như thay đổi hiến pháp và cải cách chế độ quân chủ.

Thủ tướng Prayuth cho biết quốc hội sẽ họp bất thường vào tuần sau, đồng thời khẳng định không từ chức. Ông nói: “Bây giờ chúng ta phải lùi lại khỏi rìa của con dốc trơn trượt có thể dễ dàng dẫn tới hỗn loạn”.

Đài Loan không muốn chạy đua vũ trang với Trung Quốc

Theo Reuters, Đài Loan ngày 22/10 cho biết họ sẽ không chạy đua vũ trang với Trung Quốc sau khi nước này được Mỹ đồng ý bán hệ thống vũ khí tiềm năng trị giá 1,8 tỷ USD.

Bắc Kinh thời gian qua đã gia tăng áp lực đối với Đài Loan, trong đó có việc thường xuyên cho máy bay chiến đấu xâm phạm vùng lãnh thổ nước này.

Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Nghiêm Đức Phát cho biết: “Điều này cho thấy tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với an ninh ở Ấn Độ Dương và eo biển Đài Loan. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác an ninh với Hoa Kỳ”.

Trung Quốc nhiều khả năng sẽ lên án việc bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan như mọi khi, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nói rằng họ không tìm kiếm sự đối đầu.

Ông Nghiêm nói thêm: “Chúng tôi sẽ không tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với Trung Quốc. Chúng tôi sẽ đưa ra các yêu cầu đồng thời xây dựng hệ thống phòng thủ đáng tin cậy để tự bảo vệ mình”.

Giám đốc tình báo Mỹ: Iran và Nga muốn can thiệp bầu cử Mỹ để trấn áp ông Trump

Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ John Ratcliffe vào thứ Tư (21/10) tại cuộc họp báo của Cục Điều tra Liên bang (FBI) nói rằng Nga và Iran đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đã lấy được một số thông tin cá nhân do cử tri đăng ký.

Theo Fox News, ông Ratcliffe đã chỉ ra rằng cả Nga và Iran đều đã có những hành động cụ thể nhằm tác động đến ý kiến của cử tri. Ông đề cập đến việc thông tin đăng ký mà họ thu được có thể được sử dụng để cung cấp thông tin sai lệch nhằm gây nhầm lẫn cho cử tri.

Ông Ratcliffe nói rằng sự can thiệp của Iran đã bị phát hiện là nhằm kích động bất ổn xã hội và tấn công tổng thống.

Ông cho biết ví dụ họ tự tạo ra những email giả mạo vu khống ông Trump để kích động bất ổn xã hội và chống lại Tổng thống. Iran cũng đang phát tán một video chứa các thông tin sai lệch về các phiếu bầu giả mạo.

NATO sẽ xây dựng trung tâm vũ trụ ở Đức để đối phó với Trung Quốc, Nga

The Epoch Times đưa tin, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO dự kiến sẽ thông qua một kế hoạch vào thứ Năm (22/10) để xây dựng một trung tâm vũ trụ mới tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức để đối phó với các mối đe dọa từ ĐCSTQ và Nga.

Theo “Deutsche Welle”, trung tâm sẽ chịu trách nhiệm thu thập thông tin có thể tạo thành mối đe dọa đối với các vệ tinh của liên minh để NATO cung cấp hỗ trợ hành động, tạo điều kiện chia sẻ và phối hợp thông tin. Trong tương lai, nó có thể phát triển hơn nữa thành một trung tâm chỉ huy phòng thủ không gian.

Ngoài ra, NATO cũng đang chuẩn bị thành lập một trung tâm nghiên cứu quân sự vũ trụ, hiện Pháp và Đức đã bày tỏ mong muốn trở thành nước chủ nhà.

Lở đất tại mỏ than ở Indonesia, 11 người thiệt mạng

AFP đưa tin, một vụ sạt lở đất ở Indonesia hôm 21/10 đã cướp đi sinh mạng của 11 người.

Vụ tai nạn xảy ra tại mỏ than đang khai thác trái phép ở một ngôi làng tỉnh Nam Sumatra, miền Trung Indonesia. Thi thể những người thợ mỏ bị vùi sâu 20m dưới lòng đất trước khi được lực lượng cứu hộ đưa lên. Theo giới chức Indonesia, nền đất yếu và mưa lớn liên tiếp những ngày qua là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở nghiêm trọng này.

Indonesia thời gian qua thường xuyên xảy ra tai nạn hầm mỏ mà nguyên nhân là do khai thác khoáng sản trái phép.

Đầu năm nay, 9 người đã thiệt mạng do lở đất tại một mỏ vàng bỏ hoang ở tỉnh Tây Sumatra. Năm ngoái, ít nhất 16 người đã bị chôn sống trong vụ sập mỏ ở Bắc Sulawesi.

Trung Quốc: Hỏa hoạn bùng phát ở Nội Mông, hơn trăm mẫu ngô bị thiêu rụi

Kể từ đầu năm đến nay, hơn một nửa lãnh thổ Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ dẫn đến việc ông Tập Cận Bình phải ra lệnh cấm lãng phí thực phẩm làm dấy lên lo ngại về cuộc khủng hoảng lương thực tại Trung Quốc, theo SOH.

Trong bối cảnh đó, những ngày gần đây, Trung Quốc lại liên tiếp xảy ra thiệt hại về mùa màng. 

Chiều tối ngày 20/10, tại khu tự trị Nội Mông đã xảy ra 2 vụ hỏa hoạn khiến ít nhất hàng trăm mẫu ngô bị thiêu rụi.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào khoảng 19:29 hôm 21/10, một đám cháy bùng phát tại một cánh đồng ngô ở làng Đại Giáp Lại, xã Xá Tất Nha, huyện Hòa Lâm Cách Nhĩ, thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, Nội Mông Cổ. 

Cô Lan, một nông dân địa phương cho biết, cô vừa đi rẫy ngô về thì phát hiện bãi ngô trước nhà bốc cháy. Xung quanh đều trồng ngô, lửa cháy lan hết ruộng nhà này đến nhà khác, cộng thêm gió lớn nên ngọn lửa lan rất nhanh, khói đen dày đặc.

Gia đình cô trồng hơn 20 mẫu ngô ở đây, hiện đang là vụ thu, ngô vẫn chưa kịp thu hoạch xong đã gặp hỏa hoạn. “Lúc đó ngọn lửa rất mạnh, bãi ngô bị bốc cháy rất gần nhà tôi, thiếu chút nữa là cháy vào cả nhà”, cô cho biết.

Bí thư chi bộ thôn cho biết, theo thống kê sơ bộ, ít nhất hàng trăm mẫu ngô đã bị thiêu rụi. Đến khoảng 22h đêm hôm đó, tại vị trí xảy ra vụ việc vẫn còn rải rác các đốm lửa nhỏ, người dân đã phải thay nhau canh giữ để ngăn lửa bùng phát trở lại.

Vào khoảng 16:29 cùng ngày (21/10), một đám cháy khác cũng đã xảy ra tại làng Thập Bát Thái, xã Xá Tất Nha, huyện Hòa Lâm Cách Nhĩ.

Phía chính phủ cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra thêm.

Một tuần trước, từ đêm ngày 13/10 đến ngày 14/10, tuyết rơi dày đặc ở Giai Mộc Tư, Đồng Giang, Cáp Nhĩ Tân, Đại Khánh, Triệu Khánh, Tô Mãn, Triệu Châu và một số nơi khác ở tỉnh Hắc Long Giang, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, khiến cánh đồng lúa sắp chín ở khu vực này bị tuyết phủ kín.

Đoạn video do cư dân mạng đăng tải cho thấy, tuyết rơi dày đặc bao phủ lên cánh đồng lúa sắp chín khiến nông dân khóc không ra nước mắt, tuy nhiên vẫn chưa có báo cáo chính thức về thiệt hại cụ thể.

Trung Quốc: Kinh tế phát triển nhưng 2/3 sinh viên tốt nghiệp xong thất nghiệp

Số liệu do Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố dường như cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề việc làm của sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc vẫn là một bài toán nan giải, theo SOH.

Thống kê cho thấy có gần 9 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc trong năm nay, nhưng đến nay vẫn có gần 6 triệu người đang thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp chiếm tới 2/3.

Gần đây, số liệu do Tổng cục thống kê Trung Quốc công bố tăng trưởng mạnh, dường như để chứng minh Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế đầu tiên phục hồi sau đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán. Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tăng nhanh lên 4,9% trong quý III, cao hơn quý II với 3,2%, tuy nhiên, giảm so với con số 6,8% của quý I.

Tờ “Tin tức khoa học và công nghệ” (TechNews) của Đài Loan ngày 21/10 đưa tin, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên mới ra trường ở Trung Quốc đang nói lên một câu chuyện khác với con số thống kê của chính phủ Trung Quốc.

Vào tháng 9/2020, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên đại học Trung Quốc ở độ tuổi từ 20-24 tuổi cao hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo một cuộc khảo sát riêng do Đại học Nhân dân Trung Quốc công bố, số lượng vị trí tuyển dụng người trẻ tuổi trong quý III đã giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số lượng người tìm việc tăng khoảng 20%.

Mặc dù triển vọng việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự chính sách của Bắc Kinh, nhưng trong số khoảng 25 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học mà Trung Quốc đã đào tạo trong vòng 3 năm qua, vẫn có khoảng 5 triệu người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp lên tới 20%.

Năm nay, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Một cuộc khảo sát cho thấy tính đến cuối tháng 6 năm nay, trong số 8,74 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp trong năm 2020, có tới 5,9 triệu sinh viên tốt nghiệp vẫn đang thất nghiệp.

Nhưng như một lời tự trấn an bản thân của chính phủ Trung Quốc, số liệu về tình hình việc làm ở thành thị tại Trung Quốc đã ổn định cùng với sự phát triển kinh tế chung. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị do cục thống kê Trung Quốc khảo sát đã giảm từ 5,6% trong tháng 8 xuống 5,4% vào tháng 9. Mức này thấp hơn tỷ lệ thất nghiệp đỉnh điểm 6,2% vào hồi tháng Hai.

‘Dù đầy tác dụng phụ’, Trung Quốc vẫn tiêm phòng vắc-xin Covid diện rộng cho người dân

Việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc vẫn chưa hoàn tất các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng và tồn tại nhiều tác dụng phụ, nhưng đã đưa vào sử dụng trên diện rộng, theo Sound of Hope

Theo cơ chế chung về phòng ngừa và kiểm soát của hội đồng nhà nước Trung Quốc công bố trong cuộc họp báo ngày 20/10, cho đến nay, khoảng 60.000 người ở Trung Quốc đã được tiêm chủng và phạm vi tiêm chủng sẽ còn được mở rộng hơn nữa trong tương lai.

Tại cuộc họp báo, ông Điền Bảo Quốc, phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ Phát triển Xã hội thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Trung Quốc tuyên bố rằng, hiện tại, 4 loại vắc-xin bao gồm vắc-xin bất hoạt và vắc-xin Ad5-nCoV đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, có khoảng 60.000 người trên cả nước đã đồng ý tiêm thử 4 loại vắc-xin này.

Trước đó, có thông tin cho rằng tại Trung Quốc, các “đối tượng thử nghiệm” sau khi được tiêm vắc-xin xuất hiện các triệu chứng như buồn ngủ, mệt mỏi, chóng mặt, sốt… 

Về điều này, ông Điền Bảo Quốc nói rằng, các phản ứng bất lợi của bất kỳ loại vắc xin nào sau khi thử nghiệm nghiên cứu hoặc đưa ra thị trường đều có thể xảy ra. Hiện các báo cáo nhận được đều ở mức độ nhẹ, “bước đầu cho thấy độ an toàn đáng lạc quan”.

Trước đó, vắc-xin viêm phổi Vũ Hán do AstraZeneca, một công ty dược phẩm hàng đầu của Anh hợp tác với đại học Oxford phát triển, đã tạm ngừng thử nghiệm do nghi ngờ có tác dụng phụ gây viêm tủy. 

Công ty công nghệ sinh học Moderna trụ sở tại Massachusetts, Mỹ cũng đã thận trọng giảm tốc độ nghiên cứu phát triển vắc-xin sau khi phát hiện ra 5 tình nguyện viên xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, sốt và đau đầu kéo dài một ngày sau khi tiêm thử vắc-xin. Người phụ trách của công ty này nói với giới truyền thông rằng, vắc-xin của họ sẽ không thể đáp ứng nhu cầu tiêm chủng rộng rãi của công chúng cho đến mùa xuân năm sau.

Trong khi các nước phương Tây thận trọng từng bước một đối với việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin, thì Trung Quốc lại nôn nóng muốn chiếm lĩnh thị trường toàn cầu mà mạo hiểm đâm đầu vào sóng giữ.

Bốn loại vắc-xin nói trên vừa mới bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, nhưng chúng lại đã được tiêm chủng cho hơn 60.000 người.

Tập san y khoa quốc tế “The Lancet” đã từng tiết lộ rằng, vắc-xin Ad5-nCoV, một trong bốn loại vắc-xin của Trung Quốc, do công ty CanSino Biologics và nhóm của viện sĩ Trần Vi thuộc học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc hợp tác phát triển, đã được đưa vào sử dụng cho quân đội, 108 quân nhân đã được tiêm loại vắc-xin này. 

Trong số đó, 70% đến 80% người thử nghiệm có phản ứng bất lợi; 54% bị đau tại chỗ tiêm; 46% có triệu chứng bị sốt; 44% cảm thấy mệt mỏi, mất sức; 39% bị nhức đầu và 17% bị đau cơ bắp. Vì vậy, báo cáo kết luận hiệu quả việc sử dụng vắc-xin Ad5-nCoV làm vắc-xin tái tổ hợp virus viêm phổi Vũ Hán cần được nghiên cứu thêm.

Vắc-xin do Trung Quốc sản xuất đã gây ra một loạt phản ứng phụ trên quy mô lớn nhưng lại bị xem nhẹ. Thậm chí, ông Điền Bảo Quốc còn tuyên bố rằng, bất kỳ loại vắc-xin nào cũng đều có thể có các phản ứng bất lợi.

Hơn nữa, vào hồi cuối tháng 8, phương tiện truyền thông trong nước CBN (China Business News) dẫn lời một chuyên gia từ Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng Thượng Hải tiết lộ rằng, nghiên cứu mới nhất cho thấy loại virus Corona mới (COVID-19) có hiện tượng “tăng cường phụ thuộc vào kháng thể” (Antibody-dependent enhancement – ADE), chính xác hơn là tăng cường miễn dịch hoặc tăng cường bệnh tật.

Điều này không chỉ khiến vắc-xin không hiệu quả, mà việc vắc-xin có thể tăng cường sản xuất kháng thể, nhưng thông qua cơ chế ADE thì người được tiêm chủng nếu bị nhiễm virus, triệu chứng sẽ còn tồi tệ hơn. 

Về vấn đề này, phản ứng chính thức của ĐCSTQ là gỡ bỏ toàn bộ các báo cáo liên quan, một chữ cũng không nhắc đến.

HOA TỰ DO
Văn diù cánh Phượng yên trăm họ
Võ thét oai Hùm dẹp bốn phương      

Không có nhận xét nào: