Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2018

Tân thủ tướng 92 tuổi của Malaysia sắp tuyên thệ nhậm chức

Thủ tướng đắc cử Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: News Straits Times.
Thủ tướng đắc cử Malaysia Mahathir Mohamad. Ảnh: News Straits Times.

Ông Mahathir Mohamad sẽ trở thành thủ tướng lớn tuổi nhất thế giới sau lễ nhậm chức tại cung điện hoàng gia hôm nay.

<!>
"Chúng tôi đã giành được đa số phiếu và hôm nay tôi sẽ tuyên thệ nhậm chức ở hoàng cung Istana Negara. Bà Wan Azizah Wan Ismail sẽ được bổ nhiệm làm Phó thủ tướng", News Straits Times dẫn lời ông Mahathir Mohamad, tân Thủ tướng đắc cử của Malaysia trong cuộc họp báo hôm nay.
Mahathir cho biết trước đó hoàng gia Malaysia đã liên lạc với ông sau khi biết liên minh đối lập Pakatan Harapan (PH) giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử lần thứ 14, dù khi đó Ủy ban Bầu cử chưa công bố kết quả chính thức.
Theo hiến pháp Malaysia, quốc vương có nghĩa vụ bổ nhiệm một thành viên quốc hội làm thủ tướng nếu ông tin rằng người này nhận được sự ủng hộ của đa số nghị sĩ trong quốc hội.
Mahathir hy vọng lễ tuyên thệ nhậm chức sẽ được tổ chức vào 17h hôm nay theo giờ Malaysia, tức 16h giờ Hà Nội.
Liên minh đối lập PH giành được 113/222 ghế tại quốc hội Malaysia trong cuộc bầu cử diễn ra hôm qua. Liên minh Barisan Nasional của Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak chỉ giành được 79 ghế, đánh mất đa số phiếu và mất vị thế lãnh đạo đất nước vốn đã được duy trì từ năm 1957 tới nay.
Sau khi tuyên thệ nhậm chức, Mahathir sẽ là thủ tướng cao tuổi nhất trên thế giới. Tân Thủ tướng Malaysia cũng khẳng định nội các mới sẽ gồm có nam giới, phụ nữ và thanh niên. 
Đây được coi là sự trở lại kịch tính của Mahathir, người từng lãnh đạo Malaysia trong 22 năm, trước khi ông Najib lên nắm quyền vào năm 2003.
"Najib đã ra đi. Chúng tôi không tìm kiếm sự trả thù nhưng sẽ khôi phục luật pháp của đất nước", ông Mahathir nói.
Mahathir, người theo chủ nghĩa dân tộc, được cho là có thể đoàn kết nhiều tổ chức và hội nhóm dân tộc lớn ở Malaysia. Giai đoạn ông nắm quyền từ năm 1981 đến 2003 vẫn được ghi nhớ là thời kỳ thịnh vượng trong lịch sử Malaysia.
Huyền Lê

Không có nhận xét nào: