Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

PHẢI LÊN TIẾNG - Trần Trung Đạo

 
Tàu Cộng có xung đột biên giới với 14 nước chứ không riêng gì Việt Nam nhưng tại sao trong suốt mấy chục năm qua chỉ có biển Việt Nam là bị Tàu Cộng cướp, đất Việt Nam là bị Tàu Cộng chiếm, ngư dân Việt Nam là bị Tàu Cộng giết? 
 Một người bình thường cũng hiểu chính giới cầm quyền CSVN vì mục đích riêng tư duy trì quyền lực và quyền lợi đã mặc nhiên chấp nhận phận tôi đòi cho Tàu Cộng.<!> 
 
CSVN im lặng chấp nhận làm tôi mọi cho Tàu Cộng có lý do vì gia đình họ đang sống trong những biệt thự cao sang, con cháu họ đang học hành ở Mỹ, ở Pháp, hàng khối tiền xương máu của đồng bào bị họ ăn cắp và lén lút gởi sang các nhà băng Thụy Sĩ.
 
Nhưng hơn 90 triệu dân sống trong nghèo nàn, lạc hâu tại sao phải xuôi theo giới cầm quyền CS im lặng trước hiểm họa Tàu Cộng? 
 
Phải lên tiếng !
 
Tàu Cộng có nhiều lý do để khinh thường giới cầm quyền CSVN, những đàn em phản trắc, thuở bần hàn đã từng sống dưới sự che chở của đàn anh Tàu Cộng. Sau khi Liên Sô sụp đổ, không còn đường thoát, CSVN lại tìm về nương náu dưới chiếc bóng của đàn anh Tàu Cộng.  
 
Đảng CS có lý do quy thuận Tàu Cộng, nhưng tại sao hơn 90 triệu dân Việt không nợ nần, không ơn nghĩa mà chỉ có căm thù Tàu Cộng lại phải im lặng theo?  
 
Phải lên tiếng !
 
Chỉ có một Việt Nam dân chủ, đoàn kết với một nền kinh tế cường thịnh, một quân đội trang bị bằng kỹ thuật chiến tranh tiên tiến là những phương tiện hữu hiệu trong đàm phán về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa từ tay Tàu Cộng. Không ai có thể thắng trong bất cứ một cuộc đàm phán bằng cách cúi đầu như CSVN đang làm hiện nay. 
 
Một thuận lợi mà Việt Nam hơn hẳn Tàu Cộng và đã được chứng nghiệm nhiều lần trong lịch sử dân tộc, đó là lòng yêu nước. 
 
Tàu Cộng là một nước lớn nhưng không phải là nước mạnh. Việc giành lại Hoàng Sa và các đảo trong quần đảo Trường Sa là một khả năng, một triển vọng chứ không phải chỉ là một giấc mơ. 
 
Bản đồ thế giới đã được vẽ đi vẽ lại nhiều lần. Biết bao nhiêu đảo, bao nhiêu đất bị các đế quốc cưỡng chiếm suốt mấy trăm năm cuối cùng vẫn trở về chủ cũ. 
 
Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đó, trước hết phải tập trung sức mạnh dân tộc để dời cỗ xe ngựa già nua lạc hậu cộng sản hiện nay sang bên lề lịch sử.
 
Phải lên tiếng !
 
Trần Trung Đạo

Không có nhận xét nào: