Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018

Những bức hình quý về Sài Gòn ngày cuối tháng 4 năm 1975 qua ống kính người Nhật

See the source image

Đây là những bức hình qua ống kính người Nhật vào những ngày cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Ông đã có mặt thời khắc lịch sử này ghi lại loạt ảnh khó quên. Ông là Hiroji Kubota.
<!>

See the source image

Hiroji Kubota

Photographer
Hiroji Kubota is a Japanese photographer, a member of Magnum Photos who has specialized in photographing the far east. Born in Kanda, Kubota studied politics at Waseda University, graduating in 1962. In 1961 he met the Magnum photographers René Burri, Elliott Erwitt, and Burt Glinn. He then studied journalism and international politics at the University of Chicago, and became an assistant to Erwitt and Cornell Capa, in 1965, a freelance photographer.
Đường Hùng Vương, Sài Gòn những ngày cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ảnh:
 Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Dòng người xếp hàng chờ vào Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn những ngày cuối tháng
 4.1975. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Khung cảnh náo loạn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Khuôn mặt lo âu của những người di tản tại một bến xe ở ngoại ô Sài Gòn. Ảnh: 
Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Bà mẹ và đứa con nhỏ trong dòng người di tản. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Vẻ hoảng loạn của một cụ bà tản cư. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Trẻ em nhận gạo tại một điểm cứu trợ. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos.
Nhân viên ngoại giao Mỹ đưa trẻ em Việt Nam lên máy bay trong chiến dịch Babylift 
ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Hiroji Kubota/ Magnum Photos

Không có nhận xét nào: