Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

Trung Quốc và sách lược ve vản Hồng Kông

mediaBiểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông ngày 18/05/2016 ở Hồng Kông trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm của chủ tịch Trung Quốc.DALE DE LA REY / AFP
Nhật báo Pháp ngày 19/05/2016 mỗi tờ một vẻ, nhưng bất ngờ là cả Le Monde lẫn Le Figaro đều chú ý đến quan hệ Bắc Kinh-Hồng Kông nhân chuyến thăm Hồng Kông của chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc Trương Đức Giang. Nếu Le Figaro ở trang quốc tế chạy tựa « Bắc Kinh tìm cách xoa dịu Hồng Kông », thì Le Monde, cũng trang quốc tế, thấy là « Bắc Kinh đang cố dỗ dành Hồng Kông ».<!->
Đặc phái viên của Le Figaro chú ý trước tiên đến lực lượng an ninh được huy động : 6000 người với sự yểm trợ của máy bay không người lái – drone, những toán đặc công gọi là « phi hổ » chốt trên các tầng lầu chung quanh khu hội nghi Wan Chai. Tuy thế, bài báo nhắc lại là cũng có vài trăm người biểu tình đến đòi dân chủ, nhưng không tiếp cận được lãnh đạo Trung Quốc.
Trung Quốc tỏ thái độ hòa hoãn khác thường
Riêng ông Trương Đức Giang, trong phát biểu hôm 17/05, khi mới đến và một hôm sau, đã không gây căng thẳng thêm giữa Hồng Kông và Bắc Kinh. Tỏ ra cởi mở, ông cũng đã tiếp xúc với một số nghị sĩ phe đối lập và những người này đã nói lên được nguyện vọng không muốn ông Lương Chấn Anh được tái nhiệm, khi hết nhiệm kỳ vào đầu 2017 và cũng kêu gọi cải tổ dân chủ.
Theo Le Figaro, phe dân chủ Hồng Kông tỏ vẻ ngạc nhiên trước thái độ của chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc : Tờ báo trích lời bà Lưu Tuệ Khanh (Emily Lau), chủ tịch đảng Dân Chủ, đã ngạc nhiên là ông Trương Đức Giang đã gặp họ « lâu hơn dự kiến và điều này chứng tỏ ý chí đối thoại của ông ».
Tờ báo cũng trích lời chuyên gia Pháp Jean-Pierre Cabestan công nhận là « giọng điệu đã thay đổi », nhưng chính sách thì không, ý muốn kiểm soát Hồng Kông vẫn không suy suyển, Bắc Kinh vẫn lãnh đạo. Theo chuyên gia Pháp, lực lượng an ninh được triển khai quá đáng đã trở nên lố bịch, không tốt cho hình ảnh của Bắc Kinh
Bắc Kinh đang cố dỗ dành Hồng Kông

Về phần mình, nhật báo Pháp Le Monde chú mục đến quan hệ không mấy thuận thảo giữa Trung Quốc và người dân Hồng Kông nhân dịp lãnh đạo số 3 Trung Quốc đến thăm đặc khu hành chánh này. Theo tờ báo Pháp, chuyến thăm đã diễn ra « dưới sự canh phòng nghiêm ngặt », và « Bắc Kinh đang cố dỗ dành Hồng Kông », tựa bài báo trên trang quốc tế.
Đối với Le Monde, mục tiêu chiêu dụ Hồng Kông của ông Trương Đức Giang, chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc và là người phụ trách vấn đề Hồng Kông, đã lộ rõ trong lời khẳng định đầu tiên của ông khi vừa đặt chân xuống phi trường Hồng Kông ngày 17 tháng 5 : Đến Hồng Kông để « nhìn, nghe và nói ».
Nhiệm vụ của lãnh đạo Trung Quốc, theo tờ báo là xoa dịu nỗi bất bình của người Hồng Kông đối với Bắc Kinh vào lúc hai sự kiện chính trị quan trọng sắp diễn ra : Bầu cử Nghị Viện Hồng Kông vào tháng Chín tới đây, và bầu lãnh đạo đặc khu này vào tháng Ba 2017 theo hình thức tập trung, do một ủy ban bao gồm 1.200 thành viên chọn lựa.
Theo ghi nhận của Florence de Changy, thông tín viên Le Monde tại Hồng Kông, chính quyền của đặc khu này đã tăng cường các biện pháp an ninh, vừa để bảo vệ vị thượng khách đến từ Hoa Lục, vừa để ông không nhìn thấy thái độ bất mãn của người dân địa phương đối với Bắc Kinh.
Một loạt biện pháp gọi là « chống khủng bố » đã được ban hành, từ việc huy động đến 6.000 cảnh sát để bảo đảm trật tự, dựng lên những lớp rào cản không thể vượt qua chung quanh khu vực có trụ sở của chính quyền, cho đến việc dùng xi măng dán lại một số hè phố lát gạch đá để khỏi bị người biểu tình cậy lên. Thậm chí, tại sân bay, lực lượng an ninh còn tịch thu một một miếng vải lau nhỏ của một nhiếp ảnh gia chỉ vì miếng vải này màu vàng, màu của « phong trào dù vàng » đã khuấy động Hồng Kông từ tháng 9 năm 2014.
Tuy nhiên, theo Le Monde, các biện pháp nói trên đã không ngăn chặn được một số hành động phản đối. Chiều hôm 17/05, cảnh sát đã phải dùng biện pháp mạnh để bắt giữ một số người biểu tình muốn tiến lại gần trụ sở Nghị Viện. Những người này là thành viên của đảng mới thành lập mang tên là Demosisto, cũng như của Liên Đoàn Dân chủ Xã hội. Một số nhóm khác thì đã thành công trong việc treo hai tấm biểu ngữ lớn đòi hỏi dân chủ thực sự, trên một cây cầu đang xây dựng, và trên một triền núi...
Vẫn là củ cà rốt kinh tế
Đối với Le Monde, uy tín của đương kim lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh không chỉ tuột giảm trong dân chúng Hồng Kông, xem ông là con rối của Bắc Kinh, mà còn xuống dốc trong mắt của Bắc Kinh. Nhân chuyến công du Hồng Kông, chủ tịch Quốc Hội Trung Quốc như đã muốn xoa dịu người dân đặc khu bằng một tuyên bố ủng hộ ông Lương Chấn Anh một cách khá lạnh nhạt.
Ông Trương Đức Giang đã bày tỏ « sự hài lòng » với công việc mà đương kim lãnh đạo đặc khu đã làm, nhưng tuyên bố này kém xa « sự chuẩn y hoàn toàn » mà lãnh đạo đặc khu đã nhận được từ chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một năm trước đây.
Nhưng vũ khí mạnh nhất mà sứ giả Trung Quốc đưa ra để dụ dỗ người dân Hồng Kông là kinh tế khi ông đặc biệt nhấn mạnh đến vị trí của Hồng Kông trong chính sách « con đường tơ lụa mới », xương sống của nền ngoại giao Tập Cận Bình. Theo ông Trương Đức Giang : « Hồng Kông có vô số phẩm chất độc nhất vô nhị (...) và có năng lực thực hiện các chức năng tối quan trọng cao ».
Theo Le Monde, thông điệp kinh tế nói trên rõ ràng là nhằm bổ khuyết cho sự thiếu vắng tiến bộ về chính trị tại Hồng Kông, và khoảng cách ngày càng sâu rộng giữa những lời hứa hẹn thịnh vượng mà Bắc Kinh đưa ra, với các mối lo ngại mất tự do dân chủ ngày càng nhiều của người dân Hồng Kông.

Không có nhận xét nào: