Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Điểm báo Pháp Quốc : Lần đầu tiên thuốc lá không nhãn hiệu bắt đầu được bán tại nước Pháp.


media
Thuốc lá trên dây chuyền sản xuất.Reuters/Michaela Rehle Gói thuốc không nhãn hiệu, một quy định quan trọng của Luật Sức Khỏe của Pháp, có thể được bán bắt đầu từ ngày 20/05/2016. Kể từ năm 2017, chỉ những gói thuốc không nhãn hiệu, có ghi những cảnh cáo về tác hại của thuốc lá mới được phép bán.<!->
Theo quy định, bắt đầu từ ngày 20/05/2016, các nhà Sản xuất thuốc lá không được sản xuất cho thị trường Pháp những gói thuốc theo mẫu như trước đây. Điều này cũng áp dụng cho thuốc lá nguyên cây, và thuốc tự vấn. Mục đích của quy định này là ngăn chận việc hút thuốc ở giới trẻ.
Mẫu mã mới không có logo của nhà Sản xuất, màu xanh lá đậm, chỉ có các cảnh cáo về tác hại của thuốc lá, và các hình ảnh bệnh tật do thuốc lá gây ra. Từ nay đến cuối năm, cả hai loại mẫu mã cùng tồn tại ở các điểm bán.
Pháp Quốc là nước thứ hai trên thế giới, sau Úc năm 2012, và là nước đầu tiên ở châu Âu thực hiện quy định này. Tiếp sau đó, sẽ là Anh Quốc, và Ireland. Theo một nghiên cứu của tổ chức Tổ Chức Hợp Tác và Phát Triển Kinh Tế (OECD), khoảng 24% người Pháp hút thuốc hàng ngày, và theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới, mỗi năm ở Pháp có khoảng 80.000 người chết vì thuốc lá.
Một trong những biện pháp hạn chế thuốc lá là thuế. Ở nước Pháp, giá một gói thuốc lá bao gồm hơn 80% là thuế.
Bộ trưởng bộ Y Tế Pháp, Marisol Touraine, cho biết:  không loại trừ khả năng tăng giá thuốc lá để hạn chế việc hút thuốc trong tương lai. Sẽ có hai cuộc vận động lớn chống hút thuốc lá ở Pháp : Dán áp-phích từ 23/05/2016 đến 30/06/2016 và « Tháng không thuốc lá » vào tháng 11 năm nay.

Liên hoan Cannes lên cơn sốt vì hiện tượng Xavier Dolan.
  Thanh Hà.

media
Đạo diễn Xavier Dolan (giữa) cùng các Tài Tử Nathalie Baye (trái) and Marion Cotillard (phải) tại Liên hoan phim Cannes,19/05/2016.REUTERS/Eric Gaillard.
Ngày 19/05/2016, Đạo diễn Canada Xavier Dolan và đoàn làm phim mới bước lên thảm đỏ với Juste la fin du monde (Chỉ là tận thế), nhưng từ chiều hôm qua, giới chuyên nghịêp đã rồng rắn xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để vào xem 2 xuất chiếu đầu tiên dành cho Báo chí.
Lá rụng về cội, sau 12 năm bỏ nhà ra đi, Louis, một Nhà văn trẻ, 34 tuổi, trở về với gia đình để thông báo về cái chết cận kề đang mở rộng vòng tay chờ đón anh. Khi bước chân vào nhà, tất cả không diễn ra như Louis mong đợi. Antoine, người anh trai cộc cằn thô lỗ. Suzanne, cô em gái nổi loạn, muốn thoát ly gia đình như anh. Người chị dâu xa lạ, Catherine và bà mẹ Martine chờ đợi cậu con trai có học của mình trở thành cột trụ của gia đình.
Juste la fin du monde được dựng thành phim từ vở kịch cùng tên của Nhà văn Pháp Jean-Luc Lagarce (1957-1995), qua đời vì virus HIV.
Đây là bộ phim thứ 6 của Đạo diễn trẻ tuổi Xavier Dolan, Ngôi Sao đang lên của dòng Điện ảnh Quebec-Canada. Trong tác phẩm này, Dolan đã hội tụ cả một dàn Ngôi Sao của  ̣iện ảnh nước Pháp, từ nữ Tài Tử gạo cội Nathalie Baye (vai Martine) đến Léa Seydoux (Suzanne), Marion Cotillard (Catherine) hay nam Tài Tử Vincent Cassel trong vai Antoine, ông anh cộc cằn đầy mặc cảm của Louis. Nhân vật chính, Louis do Gaspart Ulliel thủ vai.
Khán giả Cannes kỳ vọng nhiều ở tài năng của Xavier Dolan, 27 tuổi. Anh được mệnh danh là « Đứa con cưng » của Liên hoan này. Năm 2014, vào lúc mà ở lớp tuổi của anh, các nhà Đạo diễn còn đang chưa xác định được vị trí của mình thì Dolan, đã thành công rực rỡ vớiMommy, và đã đọat Giải thưởng của Ban Giám Khảo rồi.

Bộ trưởng Ai Cập : Vụ rơi máy bay Egyptair rất có thể là do khủng bố.

Thanh Phương. Một chiếc máy bay của hãng Hàng không Egyptair, xuất phát từ Paris chở theo 66 người đi Cairo, đã bị rơi ở vùng Địa Trung Hải vào đêm qua rạng sáng hôm nay, 19/05/2016, vào lúc 3h29, giờ địa phương, tức 0h29, giờ quốc tế, theo các nguồn tin từ Cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp. Theo một Bộ trưởng Ai Cập, đây rất có thể là một vụ khủng bố hơn là tai nạn.

Chiếc Airbus A320, mang số hiệu MS804, chở theo 56 hành khách, trong đó có một bé trai và hai em bé, cùng với 7 nhân viên Phi hành đoàn, và 3 Sĩ quan an ninh. Những người trên máy bay chủ yếu là người Ai Cập ( 30 người ) và Pháp ( 15 người ). Máy bay đã cất cánh từ sân bay Charles de Gaulles vào lúc 22h45, giờ Paris,  mà theo dự kiến phải đáp xuống Cairo vào lúc 3h05 phút, giờ địa phương ( 1h05, giờ quốc tế ).
Theo Cơ quan Hàng không dân dụng Hy Lạp, chiếc máy bay đã biến mất khỏi màn ảnh radar vào lúc 3h29, giờ địa phương, tức 0h29, giờ quốc tế. Nguồn tin nói trên xác định là:  máy bay đã rơi ở một địa điểm cách đảo Karpathos ( nằm giữa đảo Rhodes và đảo Crete ) khoảng 130 hải lý.
Theo tin giờ chót từ đài truyền hình Hy Lạp, những mảnh vỡ của chiếc máy bay gặp nạn vừa được một máy bay Ai Cập tìm thấy ngoài khơi đảo Crete.
Các trạm Kiểm soát Không lưu trước đó đã không hề nhận được lời kêu cứu nào từ Phi hành đoàn của chiếc Airbus bị nạn. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp, Panos Kammenos, vào lúc 0h37 giờ quốc tế, khi đang ở độ cao hơn 37 ngàn bộ ( 11 ngàn mét ), máy bay đã quẹo trái 90 độ, sau đó quay phải 360 chục độ, rồi rơi thẳng xuống độ cao 15 ngàn bộ, trước khi biến mất khỏi màn hình radar.
Hiện giờ, Tổng thống Pháp François Hollande không loại trừ một giả thuyết nào về nguyên nhân của vụ này. Nhưng Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ai Cập Cherif Fathy vừa tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng: vụ máy bay rơi là rất có thể là do khủng bố, hơn là do trục trặc kỹ thuật.
A320 được xem là một trong những máy bay rất an toàn, và chiếc máy bay bị mất tích chỉ mới xuất xưởng vào năm 2003, tức là còn tương đối mới.
Tổng thống Pháp Hollande khi điện đàm với Tổng thống Ai Cập Sissi sáng nay, đã tuyên bố sẽ « hợp tác chặt chẽ » giữa hai nước để xác định hoàn cảnh xảy ra vụ máy bay rơi. ./.

Không có nhận xét nào: