Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

“Bông hoa đầu tiên được trồng trên vũ trụ đã nở”.

Các phi hành gia đã lần đầu tiên trồng hoa thành công trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Phi hành gia người Mỹ Scott Kelly ngày 16/1 đã đăng tải lên trang Twitter hình ảnh một hoa cúc nở trên trạm ISS, kèm theo dòng chữ “Có những dạng sống khác tồn tại trong vũ trụ” và “Bông hoa đầu tiên được trồng trên vũ trụ đã nở”.

ImageBông hoa đầu tiên nở trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

<!->

Nhóm phi hành gia trên trạm ISS trước đó đã trồng thành công rau diếp để làm thức ăn. Mặc dù vậy, đây là lần đầu tiên một bông hoa được trồng và nở trong vũ trụ. Điều này có thể đóng vai trò quan trọng cho những chuyến khám phá vũ trụ trong tương lai.

Image
Cận cảnh bông hoa đầu tiên nở trên vũ trụ.


“Con người di chuyển càng lâu và càng xa Trái đất, thì nhu cầu trồng rau làm thực phẩm, lọc không khí và thư giãm tâm lý càng lớn”, nhà khoa học Gioia Massa tại Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA cho biết. “Tôi nghĩ rằng hệ thống thực vật sẽ trở thành những yếu tố quan trong của bất cứ chuyến khám phá vũ trụ dài ngày nào”.

Mặc dù không ăn được, nhưng các phi hành gia đã chọn hoa cúc cam để trồng thử nghiệm trên trạm ISS để nghiên cứu một số đặc tính của nó. Kết quả thu được có thể giúp trồng các loại rau và cây ăn quả trên trạm ISS.

Image
Rau diếp đỏ được thu hoạch lần đầu trên Trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 8.2015.


“Việc trồng thử nghiệm hoa cúc sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về hoa phát triển như thế nào trên trạm ISS. Điều này sẽ giúp những loài cây ăn trái như cà chua có thể được trồng thành công trong vũ trụ”, nhà khoa học Trent Smith thuộc Trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA cho biết

Không có nhận xét nào: