Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Một phụ nữ Việt ở Bắc Cali được tổng thống bổ nhiệm cố vấn chống buôn người

WASHINGTON, DC (NV) - Cô Minh Đặng vừa được Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm vào Hội Đồng Cố Vấn Chống Nạn Buôn Người hôm Thứ Tư, thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cho biết.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/219428-Minh-Dang-600.jpg
Cô Minh Đặng. (Hình chụp qua màn hình TV)
Cô Minh Đặng hiện là Team Manager của Linde Group, Inc., có văn phòng ở Emeryville, miền Bắc California, kể từ năm 2014, theo Tòa Bạch Ốc.
<!->
Kể từ năm 2010, cô Minh là một cố vấn độc lập, giúp huấn luyện cho các tổ chức bất vụ lợi giúp đỡ nạn nhân các vụ bạo hành trẻ em và buôn người.
Cô từng làm việc cho Trung Tâm Phục Vụ Công Chúng của đại học UC Berkeley trong vai trò quản trị chương trình từ năm 2005 đến năm 2011.
Theo womanspace.org, một trang web chống tệ nạn buôn người, cô Minh Đặng từng là giám đốc điều hành “Don't Sell Bodies” (DSB), một tổ chức chống buôn người do bà Jada Pinkett Smith sáng lập.
Trong thời gian làm việc với DSB, cô Minh giúp phát động chương trình “US Senate Caucus to End Human Trafficking” với Thượng Nghị Sĩ Rob Portman (Cộng Hòa-Ohio) và Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut).
Hồi Tháng Năm, 2013, cô là một trong 15 phụ nữ người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương được vinh danh tại Tòa Bạch Ốc nhờ những cố gắng trong việc ngăn chặn nạn buôn người.
Cô Minh Đặng được bạn bè gọi là một “chiến sĩ thật sự” trong chiến dịch chống buôn người, và từng đi nhiều nơi ở Hoa Kỳ để kể những câu chuyện của bản thân cô liên quan đến vấn đề hành hạ trẻ em và nô lệ tình dục.
Câu chuyện của cô được mọi người biết tới lần đầu tiên năm 2010, khi đài truyền hình MSNBC cho chiếu phim tài liệu “Sex Slaves in America: Minh's Story.”
Phim được chiếu ba năm sau khi cô Minh Đặng trốn thoát khỏi cha mẹ, những người đáng lẽ phải bảo vệ cô, nhưng họ lại hành hạ cô và bắt cô bán dâm lúc 10 tuổi.
Cô Minh Đặng tốt nghiệp cử nhân ngành xã hội và cao học ngành “social welfare” đại học UC Berkeley.
Tháng Ba, 2014, cô được Hiệp Hội Cựu Sinh Viên California vinh danh và trao giải “Mark Bingham Award for Excellence in Achievement by a Young Alumna.”
Trung Tâm Phục Vụ Công Chúng của đại học UC Berkeley cũng thiết lập một học bổng nhân quyền mang tên cô, để vinh danh cuộc đời cô, cũng như tạo ra phong trào chống buôn người tại các đại học. (Đ.D.)

Không có nhận xét nào: