(Hình Cao trao nhan ban: Luật sư Nguyễn Văn Đài.)
HÀ NỘI (VNC) - Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) đưa tin cho hay trong bản tuyên bố đưa ra hôm 17/12/2015, Đại sứ Bruno Angelet, Trưởng Phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu (EU) tại Việt Nam và các Đại sứ của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu tại Việt Nam bày tỏ quan ngại về vụ bắt giữ Luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam.
Ngày 15/12, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công An CSVN đã quyết định khởi tố và bắt giữ Luật sư Nguyễn Văn Đài về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88, Bộ Luật Hình sự. Trước khi bị bắt, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã bị hành hung vào tuần trước, sau khi tham dự một buổi hội thảo về nhân quyền tại tỉnh Nghệ An.
Trong bản tuyên bố nói trên, Đại sứ Liên Hiệp Âu Châu và Đại sứ các nước thành viên nhắc lại rằng quyết định bắt và khởi tố ông Nguyễn Văn Đài “đặc biệt gây thất vọng” bởi vì nó diễn ra vào đúng ngày Đối thoại Nhân quyền Liên Hiệp Âu Châu -Việt Nam thường niên được tổ chức tại Hà Nội và ngay sau chuyến thăm của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Brussels. Tại đây, Việt Nam và Liên Hiệp Âu Châu đã chính thức công bố kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương.
Hơn nữa, Nghị Viện Âu Châu (EP) hôm 17/12 sẽ bỏ phiếu để phê chuẩn Hiệp định Hợp tác và Đối tác giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam. Ông Andrus Ansip, Phó Chủ Tịch Ủy ban Âu Châu ngày 16/12 đã nêu lên vụ bắt giữ ông Nguyễn Văn Đài trong phiên họp toàn thể của Nghị viện Âu Châu.
Trưởng Phái đoàn Liên Hiệp Âu Châu và các Đại sứ những nước thành viên khối Âu Châu nhắc lại quyền cơ bản của tất cả mọi người là quyền được có ý kiến và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa theo Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền và Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam là một thành viên.
Các Đại sứ nhắc lại những lời kêu gọi trước đây đối với Việt Nam về việc trả tự do những người hoạt động nhân quyền một cách ôn hòa tại Việt Nam. Liên Hiệp Âu Châu cũng tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam về mặt nhân quyền.
Nga Vẫn Xúc Tiến Xây Nhà Máy Nguyên Tử ở Việt Nam
(Hình REUTERS: Phó Thủ Tướng Nga Igor Shuvalov.)
MOSCOW (VOA) - Phó Thủ Tướng Nga Igor Shuvalov nói với hãng tin TASS hôm thứ Tư (16/12/2015) rằng Nga sẽ tiếp tục tham gia các dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, bất chấp việc lùi thời điểm khởi công.
Ông Shuvalov nói: “Chính phủ Việt Nam khẳng định rằng họ vẫn muốn hợp tác với Liên bang Nga về vấn đề nguyên tử và dự án điện nguyên tử Ninh Thuận 1 sẽ được tiến hành”.
Theo ông Shuvalov, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải nói với ông khi đàm phán rằng thời gian thực hiện dự án có thể tiếp tục bị dời lại do vấn đề nội bộ.
Phó Thủ Tướng Nga nói: “Đối với Việt Nam, đây là một dự án đầy thách thức khi mọi người nhớ lại bi kịch Fukushima. Hiện nay, vấn đề đảm bảo an toàn cho người dân khi xây dựng nhà máy điện nguyên tử đang được xem xét rất kỹ lưỡng vì vậy chúng tôi đã đồng ý rằng các chuyên gia của Rosatom, một đối tác của Việt Nam trong dự án, sẽ làm việc không chỉ trong khu vực chính là xây dựng nhà máy, mà còn giúp đỡ trong việc giải trình công việc”.
Cụ thể là các chuyên gia Nga sẽ hỗ trợ trong các buổi giải trình tại Quốc hội Việt Nam, ông Shuvalov nói, “liên quan đến việc làm thế nào để đảm bảo an toàn kỹ thuật nguyên tử hiện đại nói chung và kỹ thuật của Nga tốt hơn bao nhiêu so với các nước khác cũng có kế hoạch tham gia việc xây dựng các cơ sở nguyên tử ở Việt Nam, ví dụ như Nhật Bản”.
Thứ Trưởng Bộ Thương Mại Việt Nam, ông Cao Quốc Hưng cho biết trong một cuộc họp của Ủy ban Khoa học, Kỹ thuật và Môi trường của Quốc hội rằng việc xây dựng sẽ được dời lại đến năm 2020 hoặc 2022 để đảm bảo các biện pháp phòng ngừa an toàn cao nhất.
Bốn lò phản ứng đầu tiên sẽ được xây dựng ở tỉnh Ninh Thuận trong vòng 6 năm bởi công ty Rosatom, Nga. Sau khi hoàn thành, dự kiến sẽ có công suất hàng năm khoảng 1.000 MW.
Thông tấn xã Reuters dẫn lời một viên chức cấp cao giấu tên của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hồi đầu năm 2014, Việt Nam cũng có kế hoạch xây dựng 7 nhà máy điện nguyên tử khác vào năm 2030 và hy vọng sẽ sản xuất 15.000 MW hoặc 10% tổng công suất điện.
Lưới điện của Việt Nam hiện nay dựa vào thủy điện giá rẻ và than đá trong nước, nhưng cả hai đều đang chững lại.
Việt Nam sẽ chuyển sang hướng than đá, khí đốt nhập cảng và đầu tư ngoại quốc, tư nhân, trong các nhà máy điện mới.
Tổng sản lượng điện của Việt Nam dự kiến đạt 75.000MW vào năm 2020, trong đó than chiếm 48%, thủy điện chiếm 25,5%, khí đốt 16,5%, năng lượng tái tạo 5,6%, điện nguyên tử 1,3% và nhập cảng điện 3,1%.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét