Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Mỹ giờ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Khu vực khai thác dầu ở Monterey Shale, bang California
Khu vực khai thác dầu ở Monterey Shale, bang California

Tin liên hệ

Kinh tế gia hạ mức dự đoán tăng trưởng kinh tế của Hoa Kỳ

Phân tích gia Simonson nói rằng tăng trưởng kinh tế chậm là vì đồng đôla mạnh khiến cho hàng hoá Mỹ sản xuất mắc hơn đối với người mua ở nước ngoài, làm giảm lượng xuất khẩu
Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2014 theo một báo cáo của công ty năng lượng BP.

Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi. Tổng sản lượng khí đốt thiên nhiên và dầu mỏ của Mỹ giờ lớn hơn của Nga, nước đứng đầu thế giới trước đây.

Trong một bài thuyết trình trước các chuyên gia năng lượng tại Washington, ông Dale nói rằng chúng ta đang chứng kiến một cuộc "đổi ngôi" ở những nước cung cấp năng lượng toàn cầu với những tác động "sâu sắc." Mỹ hiện chi tiêu ít hơn cho năng lượng nhập khẩu, từng gây tổn hại sự cân bằng về thương mại và kinh tế của đất nước.

Sản lượng tăng mạnh diễn ra trong bối cảnh nhu cầu năng lượng tăng ít hơn 1%, là tỉ lệ thấp nhất kể từ năm 2009. Các chuyên gia của BP tính toán rằng nhu cầu yếu cùng với những thay đổi trong việc sử dụng năng lượng của Trung Quốc đã góp phần giữ mức tăng phát thải carbon ở mức 0,5% trong năm.

Với nguồn cung năng lượng tăng nhanh hơn nhu cầu, giá cả đã giảm mạnh, cho phép người tiêu dùng tiết kiệm tiền cho các mục đích khác, một sự thay đổi mà theo dự kiến sau cùng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Không có nhận xét nào: