Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Hoa Kỳ : Luật về đàm phán tự do mậu dịch bị bác tại Hạ Viện

media
Tổng thống Barack Obama sau phát biểu tại Hạ viện Mỹ ngày 12/06/ 2015.REUTERS/Kevin Lamarque
Hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP lại gặp trắc trở tại Quốc hội Mỹ. Hôm qua, 12/06/2015, các dân biểu Hạ viện Hoa Kỳ đã bác bỏ một dự luật mở đường cho việc trao cho tổng thống Barack Obama những quyền hành rộng rãi trong việc đàm phán các hiệp định tự do mậu dịch, trong đó có TPP.
Đó là dự luật TAA ( Trade Adjustment Assistance ), nhằm trợ giúp những người lao động Mỹ bị tác động bởi các hiệp định tự do mậu dịch. Luật này nếu được thông qua sẽ mở đường cho việc thiết lập thủ tục đàm phán nhanh ( Trade Promotion Authority, TPA), theo đó Quốc hội chỉ có thể thông qua hoặc bác bỏ mọi hiệp định tự do mậu dịch do chính phủ ký kết, chứ không được sửa đổi bất cứ điểm gì.
Thật ra thì luật riêng về TPA đã được Hạ viện thông qua hôm qua, nhưng dự luật này không thể được đưa lên tổng thống ký phê chuẩn, bởi vì văn bản luật của Thượng viện gộp chung TAA và TPA với nhau.
Kết quả bỏ phiếu hôm qua ở Hạ viện là một vố đau đối với tổng thống Barack Obama, vốn xem tự do mậu dịch là ưu tiên hàng đầu về kinh tế trong thời gian cuối nhiệm kỳ của ông. Cụ thể là trước khi rời khỏi Nhà trắng vào tháng 01/2017, ông Obama hy vọng sẽ ký được hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, với 11 nước trong khu vực này, trong đó có Việt Nam.
Sau một cuộc tranh cãi gay gắt, Thượng viện Mỹ, mà đảng Cộng hòa chiếm đa số, ngày 22/05 vừa qua đã thông qua luật TPA, nhưng thất bại hôm qua tại Hạ viện, buộc các nghị sĩ phải xét lại chiến lược để có thể tổ chức một cuộc biểu quyết mới. Từ Washington, thông tín viên RFI gởi về bài tường trình :
« Trong khi các dân biểu Cộng hòa ồ ạt bỏ phiếu thuận cho dự luật về đàm phán nhanh các hiệp định tự do mậu dịch, tổng thống Barack Obama lại không có được phiếu của khoảng 20 dân biểu Dân chủ mà ông cần.
Phát ngôn viên của Nhà trắng, Josh Earnest, nhấn mạnh rằng văn bản luật nói trên có lợi cho tầng lớp trung lưu, bởi vì nó bảo đảm sự trợ giúp cho những người lao động nào có thể bị mất việc làm trong trường hợp ký hiệp định tự do mậu dịch Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông nhắc lại rằng : « Chương trình này đặc biệt có thể giúp rất nhiều cho thành phần trung lưu và chúng ta biết là nhiều dân biểu Dân chủ của Hạ viện đã ra tranh cử chính là nhằm giúp thành phần trung lưu và để thành phần này có một tiếng nói tại Washington. »
Nhưng như lời bà Nancy Pelosi, lãnh đạo khối Dân chủ tại Hạ viện, họ muốn có một hiệp định tốt hơn cho người lao động Mỹ. Tổng thống Barack Obama đã yêu cầu Hạ viện tổ chức một cuộc biểu quyết mới. Trong bản thông cáo, ông lưu ý rằng các quy định, luật lệ của nền kinh tế thế giới không thể do các nước như Trung Quốc quyết định, mà phải do Hoa Kỳ viết ra. »

Tin tặc Trung Quốc đánh cắp các dữ liệu nhạy cảm của Hoa Kỳ

Thu Hằng
media
Cơ quan chủ quản dữ liệu nhạy cảm nhân sự, công viên chức Mỹ - Office of Personnel Management (OPM) tại Washington. Ảnh chụp 17/10/2013.Reuters
Tuần trước, chính phủ Mỹ đã thừa nhận tin tặc đã đánh cắp dữ liệu liên quan tới 4 triệu công chức liên bang. Hôm qua, 12/06/2015, tờ Washinton Post cho biết tin tặc Trung Quốc đã thu thập được thông tin cá nhân của những người được phép truy cập vào hệ thống dữ liệu nhạy cảm hay bảo mật.
Theo thông tin của tờ báo, được AFP dẫn lại, tin tặc Trung Quốc đã truy cập vào ngân hàng dữ liệu chứa các hồ sơ xin được tiếp cận những thông tin bảo mật của các công chức hay nhân viên làm hợp đồng trong vòng vài chục năm nay.
Cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu này, Office of Personnal Management (OPM), đã khẳng định việc đánh cắp thông tin song không nêu các tin tặc Trung Quốc là tác giả vụ trên.
Phát ngôn viên của OPM cho biết: “Có nhiều khả năng những thông tin về an ninh đã bị đánh cắp. Những thông tin này liên quan tới các cựu nhân viên hay nhân viên đương nhiệm, cùng với một số nhân viên khác, có quyền truy cập để làm việc với các cơ quan liên bang. Cơ sở dữ liệu này cũng chứa nhiều thông tin liên quan tới đời tư như tình hình tài chính, gia đình, hàng xóm hay các mối liên lạc với người nước ngoài.
OPM tiếp tục làm việc với US-Cert, cơ quan liên bang về an ninh mạng, và Cục Điều tra liên bang FBI để “xác định loại thông tin và cá nhân có nhiều khả năng bị khai thác”. Những thông tin liên quan tới nhân viên của CIA cũng có khả năng bị thâm nhập.
Ngày 11/06 một nghiệp đoàn công chức cho biết tất cả các dữ liệu liên quan tới công chức đã bị tin tặc đánh cắp. Chính nhờ cuộc điều tra vụ này mà chính quyền Hoa Kỳ đã phát giác được vụ đánh cắp thông tin cá nhân của những người được phép truy cập các dữ liệu nhạy cảm hay bảo mật.
Nhật báo New York Times đã nêu giả thuyết việc đánh cắp trên là do tin tặc Trung Quốc tiến hành. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản đối các cáo buộc trên là “vô trách nhiệm và không có căn cứ”.

Không có nhận xét nào: