
Trong phương pháp mới, người ta ghép những protein cảm ứng ánh sáng có tên là Opto-mGluR6 vào những tế bào võng mạc còn tồn tại ở sâu trong mắt và chuyển các tế bào này trở thành các tế bào có khả năng hấp thụ ánh sáng và vì vậy phục hồi lại thị lực. Điểm đặc biệt nhất của phương pháp này là bệnh nhân sẽ có thể nhìn thấy với ánh sáng bình thường mà không cần tới ánh sáng có cường độ cao mà một số phương pháp trước đây đã làm. Một cuộc thử nghiệm cấy chất này vào võng mạc của chuột đã mang lại thành công và các nhà nghiên cứu khẳng định rằng sẽ có thể áp dụng để điều trị mắt người trong thời gian sắp tới
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét