Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 4 tháng 6, 2015

Biển Đông: Úc cảnh cáo hành động đơn phương của Trung Quốc - Anh Vũ

media
Thủ tướng Úc AbbottREUTERS/David Gray
Theo đài phát thanh Úc hôm nay, Thủ tướng Tony Abbott đã lên tiếng tỏ lập trường cứng rắn trước những hoạt động quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời ông cho biết chính phủ Úc “ lấy làm tiếc” về việc các nước có ý đồ mở rộng đảo trong khu vực có tranh chấp.
Đây là lần đầu tiên, lãnh đạo Úc lên tiếng mạnh mẽ về những tranh chấp trong khu vực có tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng.
Thủ tướng Tony Abbott khẳng định lập trường của Úc về Biển Đông luôn rõ ràng và nhất quán. Ông nói: “Chúng tôi không đứng về bên tranh chấp nào trong khu vực, nhưng chúng tôi lấy làm tiếc về những hành động đơn phương thay đổi hiện trạng (các nơi đang tranh chấp) và chúng tôi tin tưởng các bất đồng có thể được giải quyết một cách hòa bình theo luật pháp quốc tế”.
Thủ tướng Úc tuyên bố tiếp: “Chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo đảm tôn trọng quyền tự do lưu thông trên biển cũng như trên không. Đó là lập trường của chúng tôi có từ lâu nay và lập trường đó vẫn sẽ là như vậy”. Những tuyên bố của Thủ tướng Úc, không nêu đích danh nhưng rõ ràng ám chỉ các hoạt động bồi đắp xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong các đảo họ chiếm giữ tại vùng quần đảo đang có tranh chấp với nhiều nước
Hoa Kỳ gần đây đưa ra bằng chứng tố cáo Trung Quốc đã mở rộng hơn 800 hecta ở 5 hòn đảo trong quần đảo Trường Sa, trong đó có 600 hecta từ đầu năm tới nay.
Tuần trước tại hội nghị Quốc phòng Shangri – La, Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrew đã có bài diễn văn trong đó nhấn mạnh đến mối quan ngại của Úc trước các hoạt động bồi đắp mở rộng đảo trong vùng Biển Đông để phục vụ mục đích quân sự.
Úc cũng như Hoa Kỳ vẫn khẳng định không có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng rất quan tâm đến khu vực này, vì lợi ích của tuyến đường lưu thông hàng hải quốc tế quan trọng.

Tokyo và Manila phản đối Bắc Kinh thay đổi hiện trạng Biển Đông

Trọng Nghĩa
media
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (T) và Thủ tướng Nhật Shinzo Abetại lễ ký kết, Akasaka State Guesthouse, Tokyo, 4/6/2015.REUTERS/Kazuhiro Nogi/Pool
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào hôm nay, 04/06/2015, xác nhận rằng ông và Tổng thống Philippines Benigno Aquino đều nhất trí phản đối các hành vi đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông. Tokyo cũng đồng ý xem xét việc bán phi cơ chống tàu ngầm P-3C Orion cho Manila.
 
Trong buổi họp báo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Philippines tại Tokyo, ông Abe tuyên bố « Về vấn đề Biển Đông, chúng tôi đã tái khẳng định rằng chúng tôi quan ngại trước các hoạt động tôn tạo trên quy mô lớn và chúng tôi phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ».
Bản thông cáo chung giữa hai bên nói rõ là Nhật Bản và Philippines cùng « chia sẻ mối quan ngại sâu đậm về các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, bao gồm cả việc cải tạo đất đai trên quy mô lớn, và xây dựng các tiền đồn », vi phạm một thỏa thuận khu vực năm 2002.
Tổng thống Philippines đã công du Nhật Bản vào lúc Trung Quốc ngày càng lấn lướt tại Biển Đông, với những hoạt động rầm rộ bồi đắp đảo nhân tạo trên những bãi ngầm ở vùng Trường Sa, những hành vi đã bị hai nước trong khu vực là Philippines và Việt Nam phản đối ngay, kế đến là Mỹ, Úc, Liên Hiệp Châu Âu và nay là Nhật.
Trong cuộc gặp Aquino-Abe vào hôm nay, hai bên đã nhất trí bắt đầu cuộc đàm phán về việc chuyển giao công nghệ quốc phòng và trang thiết bị quân sự, trong đó có cả trinh sát cơ và radar.
Theo báo chí Nhật Bản, Tokyo cân nhắc việc bán cho Manila, loại máy bay trinh sát chống ngầm P-3C – mà Nhật Bản đang cho thay thế bằng loại phi cơ tuần thám hiện đại hơn. Nếu công việc đó được tiến hành, thì đó sẽ là lần đầu tiên mà Tokyo đồng ý bán loại phi cơ P-3C cho nước ngoài kể từ khi chính quyền Nhật Bản quyết định bãi bỏ các hạn chế về xuất khẩu quân sự hồi năm ngoái.
Trước mắt, vào hôm nay, Philippines và Nhật Bản đã chính thức ký kết thỏa thuận xác nhận việc Nhật Bản sẽ cung cấp 10 tàu tuần tra mới cho Philippines để Manila nâng cao năng lực giám sát biển, tăng cường tuần tra quanh các khu vực thuộc chủ quyền của Philippines những đang bị Trung Quốc tranh chấp.

Biển Đông : Mỹ yêu cầu Seoul xác định lập trường

Thanh Phương
media
Đường băng sân bay do Trung Quốc xây dựng trên đảo Chữ Thập (Trường Sa). REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/DigitalGlobe/Handout via
Một nhà ngoại giao cao cấp của Mỹ yêu cầu Hàn Quốc nói rõ lập trường chống lại việc Trung Quốc áp đặt đòi hỏi chủ quyền trên Biển Đông, bởi vì Seoul đươc xem là có vai trò quan trọng trên trường quốc tế.
Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á – Thái Bình Dương Daniel Russel đã tuyên bố như trên tại một cuộc hội thảo về Triều Tiên ngày 03/06/2015. Ông Russel lên án các dự án xây đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang tiến hành ở Biển Đông nhằm áp đặt những đòi hỏi chủ quyền của họ tại vùng biển tranh chấp với Việt Nam và Philippines.
Tại cuộc hội thảo này, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói : « Vai trò của Hàn Quốc là vai trò của một nhân tố quan trọng trong trật tự thế giới. Đó là vai trò của một quốc gia pháp trị, của một quốc gia thương mại ».
Theo lời ông Daniel Russel, do Hàn Quốc, cũng giống như Hoa Kỳ, không phải là quốc gia tranh chấp, nên Seoul lại càng có lý do để lên tiếng, vì liên tiếng không phải là vì quyền lợi bản thân, mà là lên tiếng « ủng hộ các nguyên tắc phổ quát và nền pháp trị ».
Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trong khu vực. Trong một cuộc họp báo, phát ngôn viên của bộ Ngoại giao nước này tuyên bố : « Chính phủ chúng tôi theo dõi sát tình hình gần đây, với lập trường bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải là cần thiết, hòa bình và ổn định ở Biển Đông, một tuyến đường biển lớn là điều rất quan trọng ».
Seoul hy vọng là các nước có liên quan sẽ thực hiện « đầy đủ và thật sự » bản Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC, mà Trung Quốc và ASEAN đã ký kết vào năm 2002.

Cam Bốt chỉ trích tuyên bố "khiêu khích" của Mỹ về Biển Đông

Trọng Nghĩa
media
Ông Phay Siphan trong phòng thu đài RFI ở Cam Bốt. ( Ảnh chụp tháng 3/2015 )RFI
Sau những lời cảnh cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong tuần qua rằng các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông đe dọa ổn định trong khu vực Đông Nam Á, Phnom Penh không ngần ngại lên tiếng bênh vực Bắc Kinh và chỉ trích Washington. Theo nhật báo Cambodia Daily, số ra hôm nay, 04/06/2015, phát ngôn viên chính phủ Cam Bốt đã cho rằng các tuyên bố gần đây của ông Ashton Carter mang tính « khiêu khích » và đe dọa nền hòa bình mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ.
 
Theo tờ báo Anh ngữ xuất bản tại Phnom Penh, Quốc vụ khanh tại Hội đồng Bộ trưởng Cam Bốt Phay Siphan, đồng thời là phát ngôn viên chính phủ, đã nhận định rằng sở dĩ tình hình căng thẳng trên biển hiện nay gia tăng, phần lớn đó là vì những lời đe dọa của ông Carter gửi tàu chiến và máy bay do thám tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý (22 km) chung quanh các đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông.
Đối với ông Siphan, đó là những lời lẽ mang tính chất « khiêu khích… đi ngược lại mục tiêu duy trì hòa bình trong khu vực ».
Cho đến nay, là quốc gia được Trung Quốc hết sức ve vãn, Cam Bốt bị cho là luôn đứng về phía Bắc Kinh trong tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và bốn đồng minh của Cam Bốt trong khối Đông Nam Á ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Bruneii.
Một ví dụ rõ rệt nhất là việc Cam Bốt, trong tư cách là chủ tịch luân phiên ASEAN, đã sẵn sàng để cho Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN năm 2012 thất bại, không ra được thông cáo chung, chỉ vì Phnom Penh kiên quyết không đề cập tới vấn đề Biển Đông.
Cam Bốt dĩ nhiên đã phủ nhận các cáo buộc bênh Trung Quốc, lần này cũng thế. Tuy nhiên, ông Siphan đã lặp lại lời cảnh báo mà Trung Quốc đã gởi đến Mỹ, yêu cầu Washington không nên thực hiện những lời đe dọa nếu không muốn gánh chịu hậu họa.
Sau khi cho rằng Biển Đông không của riêng ai, nhân vật này khẳng định : « Chính phủ Cam Bốt không muốn nhìn thấy tàu chiến hoặc bất kỳ một hành động gây hấn nào tại Biển Đông. Bất kỳ quốc gia nào gây nên loại phản ứng đó (tức là gây hấn) phải chịu trách nhiệm nếu xẩy ra xung đột ».
Nhật báo Cambodia Daily đã nhắc lại là mới đây, vào tháng Tư vừa qua, Bộ Ngoại giao Cam Bốt đã cho rằng ASEAN nên đứng ngoài các tranh chấp Biển Đông và để cho các thành viên có liên can tự mình giải quyết tay đôi với Trung Quốc.
Theo tờ báo Cam Bốt, trên đây cũng là một quan điểm của Trung Quốc, vốn đã trở thành cản lực cho các cuộc đàm phán.

Nhật Hoàng “ân hận” về tội ác của Nhật trong Thế chiến 2

Anh Vũ
media
Tổng thống Philippines Benigno Aquino (T) gặp Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, 03/06/2015.REUTERS/Shizuo Kambayashi
Nhân buổi đón tiếp Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm nay 04/06/2015, tại Tokyo, Nhật Hoàng Akihito đã bày tỏ nỗi “ân hận sâu sắc” của nước Nhật vì những tội ác đã phạm phải trong Thế chiến thứ 2.
Diễn văn của Nhật Hoàng Akihito nhắc lịch sử: “Trong cuộc Thế chiến thứ 2, các trận chiến khốc liệt giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ đã diễn ra trên đất Philippines, gây tổn thất nhiều sinh mạng người Philippine…. Đây là sự kiện trong đó chúng tôi, những người Nhật phải ghi nhớ lâu với niềm ân hận sâu sắc”.
Nhật Hoàng nói tiếp: “Đặc biệt năm nay là năm kỷ niệm kết thức Thế chiến thứ 2, tôi gửi lời chia buồn chân thành tới tất cả những ai người đã bỏ mạng trong cuộc chiến này”.
Thực ra phát biểu như trên của Nhật Hoàng không có gì mới, nhưng thu hút được sự chú ý của dư luận. Bởi gần đến ngày kỷ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 với thất bại của chủ nghĩa quân phiệt Nhật, thủ tướng Shinzo Abe đang chuẩn bị có tuyên bố nhân sự kiện này mà trong đó các nước láng giềng châu Á, đặc biệt có Trung Quốc và Hàn Quốc, đang mong đợi một lời xin lỗi từ phía chính phủ hiện nay về những tội ác mà quân đội Nhật đã gây ra cho người dân nước họ trong thời kỳ chiến tranh.
Cho dù hứa không phủ nhận lời xin lỗi đã được những người tiền nhiệm công khai đưa ra trước đây, Thủ tướng Shinzo Abe vẫn khẳng định ông không muốn nhắc lại những lời nói như vậy. Ông Shinzo Abe còn nhấn mạnh đến vai trò của nước Nhật đóng góp vào hòa bình thế giới từ sau năm 1945 đến nay và ông muốn sửa đổi lại bản Hiến pháp hiếu hòa giúp Nhật mở rộng phạm vi hành động cho quân đội nước này.

Người tỵ nạn tại Úc được tái định cư tại Cam Bốt

Thanh Phương
media
Một khu tạm cư dành cho người tỵ nạn từ một trại nam Thái Bình Dương, Phnom Penh, 04/06/2015.REUTERS/Samrang Pring
Hôm nay, 04/06/2015, Cam Bốt tiếp nhận những người tỵ nạn đầu tiên do Úc gởi đến, chiếu theo một hiệp định bị các tổ chức phi chính phủ và Liên hiệp quốc chỉ trích.
Bốn người tỵ nạn, gồm 3 người Iran và một người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện, sáng nay đã đáp máy bay xuống phi trường Phnom Penh và đã được các nhà ngoại giao Úc đón tiếp tại phòng VIP, để tránh các phóng viên, kéo đến đây rất đông để đưa tin về việc tiếp nhận đợt tỵ nạn đầu tiên này.
Bốn người tỵ nạn nói trên đã được giao cho Tổ chức Di dân Quốc tế ( OIM ) quản lý. Tổ chức này sẽ giám sát việc sắp xếp nơi ở cho họ ở Phnom Penh và sự hội nhập của họ vào xã hội Cam Bốt, trong đó có việc học tiếng Khmer.
Nước Úc đã bị chỉ trích vì đã đưa những người xin tỵ nạn đến các trại ở Papua-New Guinea hoặc ở các đảo như Nauru, trong thời gian xét hồ sơ của họ. Theo hiệp định ký với Phnom Penh vào tháng 09/2014, những người nào được cấp quy chế tỵ nạn ở Nauru, nếu muốn, sẽ được tái định cư vĩnh viễn ở Cam Bốt. Đổi lại việc Cam Bốt tiếp nhận những người tỵ nạn này, Úc phải cấp cho Phnom Penh hàng triệu đôla viện trợ phát triển, mà số tiền chính xác chưa không được tiết lộ.
Phản ứng về việc tiếp nhận những người tỵ nạn đầu tiên hôm qua, ông Phil Robertson, đại diện tại châu Á của tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, tuyên bố : « Đây là bốn người thí nghiệm trong khuôn khổ một thí nghiệm do Úc tiến hành ». Ông Robertson nhắc lại rằng Cam Bốt là quốc gia không tôn trọng nhân quyền, cũng như quyền của người xin tỵ nạn. Chính quyền Phnom Penh  đã đặc biệt bị chỉ trích, vì đã không công nhận quy chế tỵ nạn cho những người Thượng chạy sang Cam Bốt tỵ nạn do bị đàn áp ở Việt Nam.
Về phần tổ chức Ân xá Quốc tế thì yêu cầu chính phủ Úc ngưng chuyển người tỵ nạn sang những nước thứ ba nơi mà họ có thể trở thành nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền.

Không có nhận xét nào: