Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

TIN BUỒN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI SAN FRANCISCO. LỜI CHÚC MỪNG CHO GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2025 VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê Văn Hải


TIN BUỒN CỘNG ĐỒNG – THẢM KỊCH GIA ĐÌNH GỐC VIỆT TẠI SAN FRANCISCO, KẾT QUẢ ĐIỀU TRA: TẤT CẢ LÀ VỤ GIẾT NGƯỜI TỰ SÁT!
SAN FRANCISCO, California – Cộng đồng người Việt tại Bay Area bàng hoàng đau buồn trước kết luận điều tra chính thức của Văn Phòng Giảo Nghiệm San Francisco: vụ bốn người trong một gia đình tử vong tại căn nhà ở Monterey Boulevard hôm 8 Tháng Mười vừa qua là một vụ “giết người – tự sát” (murder–suicide) đầy thương tâm.
<!>


Theo báo cáo công bố hôm 12 Tháng Mười Một, ba nạn nhân – người chồng và hai con gái nhỏ – bị bắn chết, và người mẹ, bà Paula Trương, 53 tuổi, đã tự tử trong garage.
Diễn biến vụ việc
Thi thể cả gia đình được phát hiện khi ông Robert Ocheltree, em trai nạn nhân Thomas Russell Ocheltree (57 tuổi), tới kiểm tra sau nhiều ngày không liên lạc được. Khi phá cửa bước vào căn nhà số 930 Monterey Blvd, ông đau đớn chứng kiến cảnh tang thương:
•Bé Mackenzie Ocheltree (9 tuổi) tử vong với một vết đạn trong phòng ngủ.
•Bé Alexandra Ocheltree (12 tuổi) bị bắn hai phát trong phòng khác.
•Ông Thomas Ocheltree (57 tuổi) trúng ba phát đạn vào ngực và cổ.
Tất cả được xác định là nạn nhân của án mạng.
Riêng bà Paula Trương được tìm thấy treo cổ trong garage, giảo nghiệm kết luận tự sát.
Một người thân đau xót chia sẻ với đài KRON4:
“Gia đình chúng tôi hoàn toàn suy sụp! Anh tôi và hai đứa cháu gái đáng quý đã là nạn nhân của một tội ác kinh hoàng.”
Dấu hiệu bất ổn tâm lý – tài chính
Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bà Paula dương tính với trazodone, một loại thuốc điều trị trầm cảm nặng. Trong năm qua, bà từng gửi hơn 100 tin nhắn cho một phóng viên địa phương, bộc lộ nỗi lo và nhiều dấu hiệu bất ổn tâm lý sâu hơn.

Gia đình được biết từng sở hữu nhiều cơ sở kinh doanh tại Bay Area:
•Chuỗi Orbit Coffee Company chuyên cà phê đá Việt Nam
•Cửa hàng tiện lợi Starr Spirits
•Một xưởng sửa xe sang Zentrum tại West Oakland
Tuy nhiên, từ năm 2019, tình hình tài chính lao dốc: nợ nần lên đến $2.7 triệu, nhiều cơ sở phải đóng cửa, và căn nhà ở Monterey Blvd bị xiết nợ năm 2024. Các hồ sơ tòa án cũng cho thấy bà Paula gần đây bị buộc trả $18,000 nợ thẻ tín dụng.
Những ngày cuối cùng
Theo lời khai, hôm Thứ Hai trước ngày phát hiện án mạng, bà Paula vẫn mở cửa cho người em chồng nhưng tỏ ra né tránh, nói rằng chồng đang đi chơi golf và “làm mất điện thoại”. Hôm sau, bà nhắn tin cầu cứu khó hiểu:
“Ông ấy bị sao đó, tôi và hai đứa nhỏ rất sợ.”
Không thể liên lạc lại, người em quay trở lại và phát hiện toàn bộ thảm kịch.
Hàng xóm cũng cho biết thùng rác của gia đình bị bỏ ngoài lề đường suốt nhiều ngày – dấu hiệu cho thấy vụ việc có thể đã xảy ra trước khi bà Paula tự sát.
Nỗi đau của cộng đồng
Vụ án gây chấn động cộng đồng người Việt tại Bay Area. Nhiều người bày tỏ thương tiếc, đau lòng trước bi kịch của một gia đình từng được xem là thành đạt, hòa nhập tốt, được nhiều người quý trọng.
Cộng đồng người Việt vùng Bay Area xin thành kính phân ưu cùng tang quyến hai họ Trương – Ocheltree trước thảm kịch thương tâm này.
Nguyện cầu cho ba cha con và linh hồn bà Paula được yên nghỉ.

Xin Được Nhắc Nhở, Đến Quý Bạn Bè, Thân Hữu: Thứ Năm Tuần Này! Tang Lễ Chiến Hữu BĐQ Gioan Baotixita John Súy Phạm


-Trung Úy Biệt Động Quân, khóa 25 Thủ Dức
-Giáo Sư Trường Trung Học Minh Đức, Hố Nai.
-Chủ Nhân Văn Phòng John Súy Thuế Vụ
(Cũng là Anh Rể của KQ LVHải)
Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2025:
Tại Oak Hill Funeral Home – Chapel Oak
300 Curtner Avenue, San Jose, CA 95125.
-Giờ Thăm Viếng: Từ 10:00 AM – Đến 11:30 AM: Đón tiếp thân hữu, bạn bè, cộng đồng, đoàn thể.
-Từ 01:00 PM – đến 02:00 PM: Thánh lễ An Táng tại
Thánh đường Saint Maria Goretti
-Lúc 02:30 PM: Nghi thức hạ huyệt, an táng tại Nghĩa trang Oak Hill

Cáo Phó Và Phân Ưu





HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI,
GỞI LỜI CHÚC MỪNG ĐẾN BA TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM, ĐÃ ĐOẠT GIẢI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM 2025!


VINH DANH Ý CHÍ KIÊN CƯỜNG – LÊN ÁN MẠNH MẼ CSVN ĐÀN ÁP NHÂN QUYỀN!


Bắc California – ngày 14 tháng 11 năm 2025 – Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California trân trọng chúc mừng: ba nhà hoạt động nhân quyền hiện đang bị cầm tù trong các trại giam cộng sản Việt Nam – ông Phan Tất Thành, ông Nguyễn Chí Tuyến và cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – đã được chọn trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025, vì những đóng góp bền bỉ, quả cảm trong công cuộc tranh đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền của người dân Việt Nam.

Đây là sự vinh danh xứng đáng dành cho những tiếng nói bị giam hãm, nhưng không bao giờ khuất phục. Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali đồng thời cực lực lên án chế độ CSVN tiếp tục đàn áp nhân quyền, bịt miệng tiếng nói ôn hòa, và kêu gọi người Việt khắp nơi tiếp tục đứng cùng những người tranh đấu trong nước.
1. Nhà hoạt động Phan Tất Thành – 39 tuổi – “Nhật Ký Yêu Nước”
Ông Phan Tất Thành, quản trị trang Facebook Nhật Ký Yêu Nước với hơn 200.000 thành viên, thường xuyên lên tiếng về tham nhũng, ô nhiễm môi trường, xâm lăng của Trung Quốc, và các vi phạm nhân quyền trong nước.
•Bị bắt ngày 13/7/2023 với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước.”
•Trong thời gian tạm giam, ông bị tra tấn thể xác và tinh thần để ép nhận tội.
•Ngày 8/5/2024, tòa CSVN xử ông 8 năm tù + 3 năm quản chế trong một phiên xử chớp nhoáng.
•Trước tòa, ông khẳng khái tuyên bố: “Tôi không công nhận phiên tòa áp đặt này!”
Hiện ông đang bị giam tại Trại Xuân Lộc, Đồng Nai.
2. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến – 51 tuổi – Người sáng lập phong trào “No-U”
Ông Nguyễn Chí Tuyến là một trong những tiếng nói nổi bật chống lại âm mưu bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông, và luôn bảo vệ những nhà hoạt động bị đàn áp.
•Bị bắt ngày 29/2/2024
•Ngày 15/8/2024, bị kết án 5 năm tù với cùng tội danh “tuyên truyền chống Nhà nước.”
•Ông từng nhiều lần bị công an thường phục đánh đập đến thương tích.
•Trước khi ra tòa, ông nói với luật sư:
“Tôi có thể im lặng để được an toàn. Nhưng với tư cách một công dân, tôi không thể quay lưng với đất nước.”
Hiện ông bị giam tại Trại 6, Nghệ An.
3. Nhà hoạt động Nguyễn Thị Ngọc Hạnh – 49 tuổi – Đồng sáng lập “Nhóm Hiến Pháp”
Cô Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, nguyên giáo viên toán tại Saigon, là người đồng sáng lập Nhóm Hiến Pháp, tổ chức dân sự độc lập nhằm thúc đẩy quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp và quyền tham gia quản trị quốc gia – đúng tinh thần Hiến pháp Việt Nam.
•Bị công an bắt cóc trên đường ngày 3/9/2018.
•Bị giam biệt lập, tra tấn ép cung trong nhiều tháng.
•Ngày 31/7/2020, cô bị tuyên 8 năm tù, mức án nặng nhất trong nhóm.
•Hiện đang bị giam tại Trại An Phước, Phú Giáo – Bình Dương.

Ý nghĩa của Giải Nhân Quyền Việt Nam
Giải Nhân Quyền Việt Nam, do Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam thành lập năm 2002, vinh danh những cá nhân và tổ chức trong nước đã có thành tích xuất sắc trong việc bảo vệ các quyền căn bản của con người.
Trong 22 năm qua, đã có 63 cá nhân và 6 tổ chức tại Việt Nam được trao giải.
Lễ trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2025 sẽ được tổ chức ngày 7/12/2025 tại Montreal – Canada, với sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Montreal.
Lời tuyên bố của Hội Truyền Thông Người Việt Bắc California
Hội trân trọng gửi lời chúc mừng đến ba nhà hoạt động can đảm. Sự hy sinh của họ là nguồn cảm hứng cho toàn thể người Việt yêu chuộng tự do.
Chúng tôi:
•Lên án mạnh mẽ việc CSVN tiếp tục giam giữ, tra tấn và kết án nặng nề những người chỉ thực thi quyền căn bản được hiến định.
•Kêu gọi quốc tế gây áp lực buộc Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho tất cả tù nhân lương tâm.
•Kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại không ngừng yểm trợ tinh thần và vận động cho những tiếng nói tranh đấu trong nước.
Kết luận
Ba tù nhân lương tâm được vinh danh hôm nay chính là biểu tượng cho lòng quả cảm, lẽ phải và phẩm giá con người Việt Nam. Dù bị giam cầm sau song sắt, tiếng nói của họ vẫn vang ra ngoài, nhắc nhở rằng:
“Tự do không thể bị giam. Công lý không thể bị bịt miệng.”
Hội Truyền Thông Người Việt Bắc Cali xin trân trọng gởi chúc mừng này, đến 3 tù nhân lương tâm và thông báo đến toàn thể đồng hương.

KHÁNG THƯ CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA


Phản Đối Mạnh Mẽ Nhà Cầm Quyền CSVN Đàn Áp Tự Do Ngôn Luận – Đánh, Bắt Bớ, Giam Tù Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ


San Jose, California – Ngày 17 tháng 11 năm 2025
-Hội Báo Chí Truyền Thông Người Việt Bắc California trân trọng gửi đến cộng đồng quốc tế, chính giới Hoa Kỳ, các tổ chức nhân quyền, và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước bản Kháng Thư chính thức, lên án mạnh mẽ hành vi đàn áp tàn bạo tự do ngôn luận và quyền tự do báo chí của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, qua hàng loạt vụ bắt bớ, tra tấn, xét xử phi pháp các nhà hoạt động dân chủ, nhà báo độc lập, tu sĩ và người dân oan trong nhiều năm, và đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian gần đây.
I. BỐI CẢNH & NGUYÊN NHÂN
Suốt từ năm 2006 đến nay – từ khi Việt Nam gia nhập WTO và sau đó trở thành thành viên Hội Đồng Bảo An LHQ – Nhà Cầm Quyền CSVN liên tục lợi dụng vị thế quốc tế để che giấu bản chất độc tài, trong khi ở trong nước lại gia tăng đàn áp:
•Nhà báo, luật sư, trí thức phản biện
•Các nhà hoạt động dân chủ
•Các tổ chức tôn giáo độc lập
•Những người dân oan đi khiếu kiện
•Các Facebooker dám nêu chính kiến
•Các nhà hoạt động môi trường và xã hội dân sự
Lời hứa tôn trọng nhân quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007 và những phát biểu mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm đều bị chứng minh là dối trá.
II. CHỈ CẦN MỘT MĂM, NHỮNG VỤ ĐÀN ÁP ĐIỂN HÌNH (2024–2025)
* Các bản án phi pháp đối với báo chí độc lập (2024–2025)
•Nhà báo Trương Huy San (Osin Huy Đức) bị tuyên án 30 tháng tù chỉ vì 13 bài viết trên Facebook.
•Nhà báo Phạm Đoan Trang — 9 năm tù.
•Nhà báo môi trường Mai Phan Lợi, Luật sư Đặng Đình Bách, nhà hoạt động Ngụy Thị Khanh bị kết án bằng các cáo buộc dàn dựng (trốn thuế).
•Các nhà đấu tranh ôn hòa như Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm, Trương Văn Dũng, Nguyễn Lân Thắng, v.v. bị tuyên án phi pháp.
III. BẢN CHẤT ĐÀN ÁP CÓ HỆ THỐNG
Nhà Cầm Quyền CSVN:
•vi phạm Hiến pháp do chính họ ban hành,
•chà đạp Công ước Nhân quyền LHQ,
•hình sự hóa mọi ý kiến phản biện,
•dùng luật mơ hồ như Điều 331 để bỏ tù người vô tội,
bịt miệng báo chí – kiểm duyệt thông tin,
•sử dụng bạo lực công an để trấn áp dân.

CSVN hai mặt:
•Đối ngoại: tuyên bố tôn trọng nhân quyền.
•Đối nội: đàn áp tàn nhẫn mọi tiếng nói ôn hòa.


IV. LẬP TRƯỜNG & YÊU SÁCH CỦA HỘI BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI
1. Cực lực lên án
Việc đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận, giam cầm các tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị tại Việt Nam.
2. Yêu cầu Việt Nam
•Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho:
Trương Huy San, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Trương Văn Dũng, Trần Huỳnh Duy Thức, và hơn 150 tù nhân chính trị đang bị giam giữ.
•Chấm dứt tra tấn, ép cung, nhốt chung tù hình sự với tù chính trị.
•Bỏ điều luật phản nhân quyền 331.
•Chấm dứt việc sách nhiễu gia đình nhà hoạt động.
3. Kêu gọi quốc tế
•Hoa Kỳ, Liên Âu, Úc, Nhật, Canada tiếp tục áp lực Việt Nam,
•Đòi trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm,
•Gắn nhân quyền vào mọi hiệp định thương mại – an ninh với Việt Nam.
4. Kêu gọi cộng đồng người Việt hải ngoại
•Tiếp tục vận động Dự Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam,
•Tổ chức biểu tình ôn hòa,
•Gởi thư đến các dân biểu – thượng nghị sĩ,
•Phổ biến sự thật về các nạn nhân bị bức hại.


V. TINH THẦN CHUNG
Hội Báo Chí Truyền Thông Người Việt Bắc California:
•đứng về phía sự thật,
•bảo vệ quyền tự do ngôn luận,
và long trọng tuyên bố:
Không một chế độ độc tài nào có thể tồn tại khi tiếng nói của người dân được cất lên.
Tự do ngôn luận không phải là ân huệ – mà là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm!
Chúng tôi đồng hành với mọi tiếng nói lương tri đang bị đàn áp trong nước, và cam kết tiếp tục đưa sự thật đến với công luận quốc tế, cho đến khi Việt Nam có tự do – dân chủ – nhân quyền thật sự.
TM. HỘI BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALIFORNIA
Lê Văn Hải

Tin Quốc Tế Đó Đây
COP30: Nhiều Nước Gây Sức Ép Lập Lộ Trình Thoát Khỏi Năng Lượng Hóa Thạch


(Hình AP - Fernando Llano: Quốc kỳ Ba Tây tung bay bên ngoài địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 tại Bélem, Ba Tây, ngày 11/11/2025.)
-Ngày 15/11/2025, xã hội dân sự vì khí hậu tổ chức cuộc tuần hành, với khoảng 3.000 người tham gia ở Belem (Ba Tây), để đòi hỏi những tiến bộ thực sự trong các cuộc đàm phán COP30. Cùng lúc, khoảng 50-60 nước, chủ yếu từ Âu Châu, các quốc đảo và Mỹ Châu Latinh, muốn gia tăng sức ép để áp dụng một lộ trình cụ thể loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, cũng có khoảng vài chục nước phản đối, đặc biệt là các nước sản xuất dầu mỏ. Ba Tây đang đứng trước thách thức tìm ra được đồng thuận.
Đặc phái viên Jeanne Richard của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Bélem:
“Vào tuần trước, trước khi khai mạc Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc COP30, Tổng thống Ba Tây Lula đã kêu gọi vượt qua sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Dầu mỏ, khí đốt, than đá... vốn hiện diện khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày và là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu.
Một thông điệp chính trị mạnh mẽ đã tạo động lực vào tuần này cho một số nước hy vọng đạt được một quyết định đầy tham vọng trong văn bản cuối cùng của COP. Hiện tại, họ kỳ vọng mở rộng được liên minh, theo giải thích của một nhà đàm phán Pháp, đang phối hợp với các đồng nghiệp Kenya, Đức và Colombia, quốc gia rất năng động về chủ đề này. Mục tiêu là thu được đủ sự ủng hộ để đưa vấn đề này lên bàn đàm phán chính thức. Họ hy vọng sẽ tập hợp được ít nhất 50 hoặc 60 quốc gia, thậm chí có thể lên đến khoảng 100 nước.
Họ muốn có được một lộ trình, một kế hoạch cụ thể giải thích cách thức và thời điểm các nước sẽ loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Ví dụ, với một cuộc họp đánh giá tại COP 31 vào năm sau. Ý tưởng về lộ trình này đã là một chủ đề thảo luận sôi nổi bên lề COP trong tuần này. Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn. Theo một nguồn tin ngoại giao, 70 đến 90 quốc gia, gồm hầu hết các nước sản xuất dầu mỏ, mà đứng đầu là Ả Rập Saudi, kiên quyết phản đối”.

Hội Nghị Trong Rừng Già Ba Tây: Hy Vọng Từ Bỏ Năng Lượng Hóa Thạch Dấy Lên Trở Lại


(Ảnh AI: Hiệp định Khí hậu Paris, “ngọn hải đăng” trong cơn bão tố.)
-Khi chọn rừng Amazon làm nơi tổ chức COP30, về mặt chính thức, Tổng thống Ba Tây Lula da Silva muốn đặt việc vào bảo vệ rừng vào tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, đe dọa chính với khí hậu không phải là nạn phá rừng, mà là các năng lượng hóa thạch, thủ phạm số một.
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà môi trường Arnaldo Carneiro, Kỹ sư Nông học và nhà Địa chất người Ba Tây, nhận định:
“Tất nhiên, Ba Tây phải chấm dứt nạn phá rừng, nhưng đến năm 2035, chúng ta vẫn sẽ phải gánh chịu khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ Bắc Bán Cầu. Các quốc gia Bắc Bán Cầu cũng phải hành động, bất luận là Mỹ, Âu Châu, Trung Quốc hay Nga. Phải nói rằng nạn phá rừng hiện chỉ chiếm chưa đến 2% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Ở cấp độ khu vực, nó có thể gây ra tác động rất đáng kể, như trường hợp ở rừng Amazon, nhưng trên phạm vi toàn cầu, đây không phải là vấn đề lớn”.
Tại thượng đỉnh các lãnh đạo thế giới, tổ chức ngay trước thềm Hội nghị COP30, Tổng thống Ba Tây đã bất ngờ kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng “xác lập lộ trình” thoát khỏi năng lượng hóa thạch. Theo một nguồn tin từ phái đoàn Pháp, được thông tấn xã AFP thuật lại, lập trường của lãnh đạo Ba Tây làm dấy lên hy vọng.
Khoảng 50 quốc gia đang hợp sức để thúc đẩy việc xác lập lộ trình nói trên ngay tại hội nghị này, dựa trên tuyên bố chung của cộng đồng quốc tế đã được trong gang tấc 2 năm về trước, về việc “dần dần rời bỏ các năng lượng hóa thạch”. Điều hoàn toàn không dễ dàng bởi sự phản đối của khối quốc gia dầu mỏ, chưa kể đến nước Mỹ của Donald Trump sẵn sàng chọc gậy bánh xe, dù đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định Khí hậu.

Trump-Putin: Bóng Ma Tận Thế Nguyên Tử và Thảm Họa Năng Lượng Hóa Thạch

-Hơn 30 năm kể từ các vụ thử nguyên tử cuối cùng tại sa mạc Nevada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump – người tự khẳng định xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình – tuyên bố sẽ nối lại các vụ thử nguyên tử, để trả đũa Nga thử nghiệm vũ khí có thể mang đầu đạn nguyên tử, “không thể bị đánh chặn”.
Tuyên bố được đưa ra ngay trước cuộc gặp Trump-Tập Cận Bình ngày 30/10. Cấp dưới cho biết sẵn sàng khai triển thượng lệnh. Ít ngày sau, để trả đũa Mỹ, Ðiện Cẩm Linh ra lệnh nối lại các vụ thử. Tình hình dường như chỉ tạm lắng lại sau khi Ngoại trưởng Nga ngày 11/11 yêu cầu Mỹ giải thích rõ về quyết định nói trên, và “sẵn sàng thảo luận các ngờ vực” về cáo buộc Nga bí mật thử vũ khí nguyên tử.
30 năm nay, thế giới ngừng thử bom nguyên tử (ngoại trừ Bắc Hàn). Vũ khí nguyên tử được coi là vũ khí “răn đe”, tức không để đem ra sử dụng. Mỹ và Nga, với hơn 10.000 đầu đạn nguyên tử, đã quá đủ để đẩy nhân loại vào ngày Tận Thế. Vậy vì sao Trump và Putin đe dọa thử lại vũ khí nguyên tử lúc này?

Nhà báo Pháp Pierre Haski, chuyên về chính trị quốc tế, trên đài France Inter, ghi nhận các đe dọa nguyên tử của lãnh đạo Mỹ, Nga, trước hết là để hù dọa, nhưng đồng thời cảnh báo nguy cơ: “... Tất cả những động thái này chủ yếu mang tính tâm lý. Putin phô trương mối đe dọa nguyên tử để hù dọa người Âu Châu, và lãnh đạo Nga không thiếu đồng minh chính trị ở Âu Châu để góp phần thổi bùng nỗi sợ hãi này. Trump, trong mối quan hệ mập mờ với Putin, cố tỏ ra như một nhà lãnh đạo thời chiến, trong lúc vẫn luôn tự nhận mình xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa bình và thường xuyên ủng hộ việc loại bỏ vũ khí nguyên tử. Rốt cục, mỗi người theo cách riêng của mình đều đang diễn kịch. Thế nhưng không thể bỏ qua nguy cơ thường trực là một ngày nào đó vở kịch hù dọa của họ biến thành hiện thực”.
Vào lúc Trump và Putin làm dấy lên bóng ma ngày tận thế nguyên tử như hơn nửa thế kỷ trước, tại thành phố Belem, rừng Amazon, Ba Tây, cộng đồng quốc tế họp hội nghị thường niên về biến đổi khí hậu, được coi là hiểm họa nhãn tiền đe dọa vận mệnh của nhân loại, nếu không hành động khẩn cấp.

Ukraine Đón Các Nhà Nghiên Cứu, Nhân Quyền Để Tăng Cường Đối Thoại Với Á Châu, Phi Châu và Mỹ Châu Latinh


(Hình AP - Andrii Marienko: Một cơ sở thương mại tại Kharkiv, Ukraine, bị tàn phá nặng nề sau cuộc tấn công của Nga, ngày 12/11/2025.)
-Từ vài ngày nay, Ukraine đón tiếp phái đoàn gồm các nhà nghiên cứu và nhà bảo vệ nhân quyền đến từ các nước gọi là Nam Bán Cầu (gồm Á Châu, Mỹ Châu Latinh và Phi Châu) đến thăm nhiều địa phương, từ Lviv đến Kharkiv, theo lời mời dựa trên sáng kiến “Nền tảng Crimea” của Tổng thống Ukraine.
Những chuyến thăm này diễn ra trước một hội nghị nhằm tăng cường đối thoại và quan hệ giữa Kiev và các nước kể trên. Từ Kharkiv, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
“Tại Kharkiv, đi giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị Nga oanh kích, các du khách đến từ Nam bán cầu được tận mắt chứng kiến sự tàn phá của cuộc chiến tranh xâm lược mà Nga gây ra ở Ukraine.
Su Mon Thant, một nhà phân tích xung đột vũ trang người Miến Điện, thuộc tổ chức phi chính phủ ACLED, chia sẻ cảm nhận: “Tôi cố gắng nhìn vào khuôn mặt của mọi người để hiểu bằng cách nào họ tiến về phía trước, cố gắng tiếp tục cuộc sống, chấp nhận thực tại. Và thật đáng ngạc nhiên. Họ giữ được một thái độ tích cực: Họ không coi mình là nạn nhân, họ rất mạnh mẽ”.

Trong khi đó, Anny Modi, một nhà tranh đấu nhân quyền tại Cộng hòa Dân chủ Congo, so sánh cuộc sống thời chiến ở Ukraine với trải nghiệm của cá nhân cô: “Tôi đã trải qua cuộc chiến ở Goma, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng ở đây, tôi thấy dẫu sao cũng có một khía cạnh thấy khá tích cực: Đó là hệ thống báo động. Mọi người được cảnh báo là sẽ có các cuộc tấn công nên có thể tìm nơi trú ẩn. Đó là điều chúng tôi không có ở vùng chiến sự.
Nhưng các cuộc tấn công vào Kiev đã kéo dài suốt đêm hôm trước. Một mặt, người dân biết phải làm gì, nhưng mặt khác nó cũng làm dấy lên nỗi lo ngại và nỗi sợ hãi về việc bao nhiêu thường dân khác sẽ bị ảnh hưởng bởi những vụ oanh tạc này”.
Trong khi phái đoàn này đang đi thăm Kharkiv, cảnh báo không kích đã vang lên 6 lần, nhờ đó những vị khách đến từ nam bán cầu đã có thể chứng kiến cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine, giữa khả năng chịu đựng, sự kiên cường và nhu cầu gần như liên tục phải tạm dừng công việc đang làm để tìm nơi trú ẩn khỏi bom đạn của Nga”.

Sáng 16/11, theo thông tấn xã AFP, Nga thông báo chiếm thêm được 2 làng ở miền Nam Ukraine, trong bối cảnh tình báo Ukraine cho rằng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt bom bay loại mới có khả năng bay xa hàng trăm cây số. Sau vụ tấn công vào Kiev khiến 6 người chết, hôm 15/11, Tổng thống Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp hệ thống phòng không.
Về việc trao đổi tù nhân, Tổng thống Ukraine, ôngZelensky hôm 16/11 cho biết đang tiến hành thương lượng để nối lại các cuộc trao đổi, với hy vọng sớm giải cứu được 1.200 người Ukraine đang bị Nga giam cầm.

Thủ Tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban Kiện Liên Hiệp Âu Châu Về Lệnh Cấm Nhập Cảng Dầu Khí Nga


(Ảnh REUTERS / Yves Herman, tư liệu: Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban tại thượng đỉnh Liên Hiệp Âu Châu, Bruxelles, Bỉ, ngày 20/3/2025.)
-Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban thông báo sẽ đệ đơn kiện Liên Hiệp Âu Châu lên Tòa án Công lý của EU.
Quyết định này được đưa ra sau khi nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 10 đã quyết định cấm nhập cảng dầu khí của Nga từ giờ đến năm 2027 bằng một cuộc bỏ phiếu đa số thay vì bỏ phiếu đồng thuận. Từ thủ đô Budapest của Hung Gia Lợi, thông tín viên Florence La Bruyère của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Nga sử dụng doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt để chi trả cho cuộc chiến ở Ukraine. Để làm cạn kiệt nguồn tài chính này, Liên Hiệp Âu Châu đã quyết định cấm nhập cảng dầu khí của Nga từ giờ đến năm 2027. Điểm mới là biện pháp này được thông qua với một cuộc bỏ phiếu theo đa số thay vì bỏ phiếu đồng thuận như đối với các biện pháp trừng phạt khác. Viktor Orban phản đối quyết định của những người mà ông gọi là “các nhà kỹ trị ở Bruxelles”.

Ông Orban nói: “Họ diễn giải rằng các quyết định liên quan đến dầu mỏ của Nga không phải là các biện pháp trừng phạt, mà là các biện pháp thương mại có thể được bỏ phiếu và chỉ cần đa số thay vì phải có sự đồng thuận như là đối với các biện pháp trừng phạt. Điều này vi phạm pháp luật và đi ngược lại các giá trị của Liên Hiệp Âu Châu. Vì vậy, chúng tôi sẽ khởi kiện”.
Ngược lại, Cộng hòa Czech đã thành công trong việc tách rời nền kinh tế khỏi nguồn năng lượng của Nga. Prague mua khí đốt và dầu mỏ từ nơi khác mà không chịu giá đắt hơn.
Theo những đối thủ của Viktor Orban, Thủ tướng Hung Gia Lợi từ chối làm như vậy vì ông nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi đã định hình chiến lược truyền thông của mình, rằng Budapest không thể thiếu khí đốt và dầu mỏ của Mạc Tư Khoa. Chỉ còn 5 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội, Viktor Orban khó có thể thay đổi chính sách này”.

Đức: Ủy Ban Ngân Sách của Hạ Viện Thông Qua Dự Thảo Ngân Sách Dự Kiến Mức Nợ Cao Thứ Hai Trong Lịch Sử


(Hình AP - Markus Schreiber: Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Bá Linh, Đức, ngày 12/11/2025.)
-Hôm 14/11/2025, Ủy ban Ngân sách của Hạ viện Đức thông qua Dự thảo Ngân sách hơn 500 tỉ Euro cho năm 2026, với mức nợ mới dự kiến lên tới gần 180 tỉ Euro, lớn thứ hai trong lịch sử. Dù đến cuối tháng 11/2025, Dự thảo Ngân sách mới chính thức được Quốc hội thông qua, nhưng việc Ủy ban Ngân sách của Hạ viện thông qua đã được xem như một bước ngoặt lịch sử.

Liên minh do đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức Friedrich Merz lãnh đạo đã bãi bỏ quy tắc chặt chẽ về ngân sách, theo đó mức chi không được vượt quá mức thu. Từ thủ đô Bá Linh của nước Đức, thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Việc này giống như câu chuyện cổ tích con kiến biến thành con ve sầu, nhưng lại không lâm vào cảnh đói khát khi gió bấc ập về. Đức vốn là một quốc gia mà tính kỷ luật về ngân sách đã ăn sâu vào máu, khi “vay nợ” cũng đồng nghĩa với “tội lỗi”. Thế nhưng chính phủ Đức hồi mùa Xuân vừa qua, khi mới lên nắm quyền, đã chấp nhận hy sinh một điều lâu nay vẫn được coi là bất khả xâm phạm, trong thỏa thuận của liên minh cầm quyền, do Thủ tướng Friedrich Merz, thuộc đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, lãnh đạo.
Đảng này vốn dĩ luôn ủng hộ nguyên tắc chính thống về ngân sách trong tài chính công, tức là một quốc gia không được phép chi tiêu vượt quá mức thu nhập cho phép. Việc ngân sách 2026, được thông qua sau 15 giờ đồng hồ tranh luận tại ủy ban Ngân sách của Hạ viện Đức, phản ánh những rào cản bị phá dỡ hồi đầu năm: Một quỹ ngoài ngân sách trị giá 500 tỉ Euro đã được phê duyệt, để đầu tư vào cơ sở hạ tầng của đất nước, quân đội không còn bị ràng buộc bởi quy tắc về nợ, vốn dĩ hạn chế nghiêm ngặt thâm thủng ngân sách.
Kết quả là ngân sách dự trù 180 tỉ Euro từ tiền vay nợ để tài trợ cho các khoản chi tiêu đang tăng mạnh. Đây là khoản vay nợ lớn thứ hai trong lịch sử đất nước, sau cuộc khủng hoảng Covid-19 năm 2020. Bước ngoặt này sẽ cho phép hiện đại hóa đất nước và tái thúc đẩy nền kinh tế. Dù sao, nhiều chuyên gia cho rằng hiệu quả của ngân sách cao bất ngờ này có thể còn lớn hơn”.

BBC Xin Lỗi Nhưng Vẫn Bị Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Kiện Để Đòi Bồi Thường Tới 5 Tỉ Mỹ Kim


(Ảnh ghép của Getty Images via AFP / Petru Clej, RFI Roumanie: Tổng thống Mỹ Donald Trump và trụ sở đài BBC.)
-Hôm 14/11/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo rằng tuần tới, ông sẽ vẫn kiện đài BBC, đòi bồi thường khoản tiền từ 1 tỉ đến 5 tỉ Mỹ kim, cho dù đài này đã xin lỗi ông vì cắt ghép video trong một chương trình thời sự.
Thông tín viên Nguyễn Giang của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ thủ đô Luân Đôn của Anh Quốc:
Trả lời kênh GB News ở Anh Quốc, Tổng thống Trump nói sẽ kiện đài BBC vào tuần tới vì đài này “đã lừa đảo” (cheated), và để giúp người khác thấy BBC “là tin giả”. Sau đó, khi lên chuyên cơ Air Force One bay về Florida đêm thứ Sáu (14/11, giờ miền Đông Hoa Kỳ), ông tăng độ nóng của sự việc khi nói ông muốn BBC bồi thường khoản tiền từ khoảng 1 đến 5 tỉ Mỹ kim.
Điều đáng lo ngại cho BBC là ông Trump giờ mới nói rõ mục tiêu của vụ kiện, liên quan trực tiếp tới chính trị Anh. Đó là khẳng định ông muốn trong quá trình kiện tụng người ta sẽ “tìm ra tất cả các đoạn tin sai lệch BBC đã đăng lâu nay (trích nguyên văn) nhắm vào ông, vào những người khác như ông Nigel Farage. Xin nhắc ông Farage là lãnh đạo đảng cánh hữu dân túy Reform ở Anh, người liên tục chỉ trích chính phủ Anh về chính sách nhập cư và nhiều chuyện khác. Gần đây, đảng này đã rút sự tham gia vào một chương trình của BBC (phim tài liệu The Rise of Reform, đã ghi hình và dự kiến sẽ chiếu vào tháng 01/2026) với lý do “lo ngại nội dung bị trình bày sai”.

Các sự việc này có vẻ sẽ cùng lúc tăng sức ép với không chỉ đài BBC mà cả chính phủ Anh.
Ví dụ, Tổng thống Trump cũng nói trong cuối tuần này sẽ nói chuyện với Thủ tướng Keir Starmer về đài BBC. Ông Trump cũng có lời khuyên với chính phủ Anh là nên làm theo khẩu hiệu của phong trào MAGA (Make America Great Again - Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) và có đường lối MBGA (Make Britain Great Again). Ông nhắc lại lời chỉ trích Đô trưởng Luân Đôn, ông Sadiq Khan, thuộc đảng Lao động Anh “để Luân Đôn thành nơi đầy tội phạm đâm người bằng dao” và nói Anh Quốc cần làm giống ông là đưa quân đội ra chặn dòng người nhập cư trái phép.
Dù mới mở quốc yến đón Tổng thống Trump hồi tháng 9, nay nước Anh, gồm cả chính phủ và nhất là đài BBC, phải đối mặt với một khủng hoảng vô tiền khoáng hậu về danh tiếng, sức ép chính trị và về tiền bạc từ Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Mọi sự diễn ra khi chính phủ Anh phải cân bằng ngân sách quốc gia đang thâm hụt tới 20 tỉ bảng; quyết định về ngân sách BBC trong 10 năm tới, cũng như về làn sóng di cư vẫn tiếp tục kéo vào hàng ngàn người mỗi tuần và cuộc chiến “văn hóa” giữa phe cực tả và cực hữu không ngừng nghỉ trên truyền thông và trong dư luận.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Cam Bốt. Thông báo của Tổng thống Hoa Kỳ được đưa ra hôm 14/11/2025. Cuộc điện đàm nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mà Thái Lan và Cam Bốt đã ký kết hôm 26/10 tại Mã Lai Á với sự trung gian của ông Trump. Tuần qua, quan hệ giữa Thái Lan và Cam Bốt đột ngột xấu đi do đôi bên lại tố cáo nhau gây hấn trở lại ở biên giới. Một viên chức cấp cao của Hoa Kỳ cho biết Tổng thống Donald Trump cũng đã liên lạc với Mã Lai Á để “giúp chấm dứt bạo lực trong vùng”. Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet hôm nay 15/11 ra thông cáo tái khẳng định ông cam kết duy trì thỏa thuận và cho biết ông Trump sẽ theo dõi tình hình để “bảo đảm rằng không xảy ra xung đột vũ trang nào nữa” ở vùng biên Thái Lan-Cam Bốt.
(AFP/RFI) – Greenland: Quốc hội thông qua luật hạn chế người ngoại quốc sở hữu bất động sản hoặc được phép sử dụng bất động sản. Luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Văn bản được Quốc hội Greenland thông qua hôm 13/11/2025, trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm đến nhà đất trên hòn đảo tự trị của Đan Mạch. Theo luật mới, các cá nhân không có quốc tịch Đan Mạch và các công ty ngoại quốc sẽ chỉ có thể được cấp quyền sở hữu hoặc sử dụng bất động sản tại Greenland nếu họ đã thường trú ít nhất 2 năm và chịu thuế đầy đủ tại đó, cũng trong ít nhất 2 năm.

(AFP/RFI) – Bộ trưởng Quốc phòng của 5 nước chủ chốt của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và là thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cam kết tăng cường hợp tác chống lại “các mối đe dọa tổng hợp” từ Nga. Các mối đe dọa này là tấn công mạng, xâm nhập bằng drone, phát tán thông tin sai lệch. Thông báo được đưa ra sau cuộc họp hôm 14/11/2025 tại thủ đô Bá Linh của Đức. “Nhóm 5 nước Âu Châu”, được thành lập cách nay 1 năm, gồm Pháp, Đức, Ba Lan, Vương Quốc Anh và Ý Ðại Lợi, ra thông cáo chung tái khẳng định “sự ủng hộ vững chắc” đối với Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược và cam kết tăng cường hơn nữa lực lượng vũ trang của mình. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky sắp đến Pháp vào thứ Hai (17/11) và sang Tây Ban Nha vào thứ Ba (18/11) tuần tới.
(AFP/RFI) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump “gần như đã đưa ra quyết định” về vấn đề Venezuela. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra hôm 14/11/2025. Ông Trump khẳng định Hoa Thịnh Ðốn đã đạt nhiều tiến bộ trong việc ngăn chặn ma túy từ Venezuela tràn vào Hoa Kỳ, nhưng không cho biết chi tiết. Venezuela cho rằng việc khai triển quân đội Hoa Kỳ tại vùng Caribbean là nhằm mục đích lật đổ chính quyền Caracas. Trong khi đó, Trinidad và Tobago, đảo quốc ủng hộ sự hiện diện của Mỹ tại vùng Caribbean, có đợt thao dợt chung với quân đội Hoa Kỳ từ ngày 16 đến 21/11.

(AFP/RFI) – Pháp: Chính phủ công bố kế hoạch chống tham nhũng với 36 biện pháp. Kế hoạch của chính phủ được loan báo hôm 14/11/2025 sẽ do Cơ quan Chống Tham nhũng của Pháp (AFA) điều phối, kéo dài 4 năm (2025-2029). Kế hoạch tập trung chủ yếu vào việc tăng cường các cơ chế đào tạo và phòng ngừa vi phạm tính liêm chính, cũng như hợp tác và chia sẻ thông tin giữa các bộ. Kế hoạch được công bố trong bối cảnh báo cáo thường niên của Cơ quan Chống Tham nhũng cho thấy hành vi vi phạm tính liêm chính (bao gồm tham nhũng, lợi dụng chức vụ, hối lộ, xung đột lợi ích, biển thủ công quỹ và thiên vị) đã tăng gần gấp đôi vào năm 2024.
(AFP/RFI) – Lực lượng lâm thời của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon cáo buộc Do Thái vi phạm lãnh thổ Lebanon. Ngày 14/11/2025, lực lượng này cho biết quân đội Do Thái đã xây dựng tường trên lãnh thổ nước láng giềng gần biên giới giữa hai nước. Do Thái phủ nhận cáo buộc, nhưng thừa nhận đã dựng một hàng rào gia cố dọc theo đường phân định với Lebanon.

(AFP/RFI) – Sau Shein, 5 nền tảng bán hàng trực tuyến khác bị cáo buộc bán hàng phi pháp. Ngày 14/11/2025, Bộ trưởng Thương mại Pháp Serge Papin cho trang Le Parisien biết là AliExpress, Joom, eBay, Temu và Wish đã bị chính phủ thông báo với Tư pháp. Ví dụ Cơ quan Phòng-chống Hàng giả “đã phát hiện AliExpress và Joom bán nhiều loại búp-bê khiêu dâm trẻ em” còn Wish, Temu, AliExpress và eBay “bán nhiều loại vũ khí loại A như nắm đấm kiểu Mỹ, rìu”. Trước đó, thương hiệu Shein của Trung Quốc cũng bị cảnh cáo vì bán búp-bê mang tính khiêu dâm trẻ em. Sau khi mở gian bán hàng chính thức tại trung tâm thương mại BHV ở Paris, 5 gian hàng khác, dự kiến mở trong chuỗi trung tâm do BHV quản lý ở 5 thành phố khác của Pháp, đã bị hoãn vô thời hạn.

Không có nhận xét nào: