Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

Thơ: Đâu Rồi Ánh Đuốc Tự Do? Giới Thiệu Sinh Hoạt Học Viện CSQG. Sinh Hoạt Tranh Cử. Mừng Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ 2025 – Không Quên Nhớ Về Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Đó Đây, Theo Dòng Thời Cuộc - Lê Văn Hải


ĐÂU RỒI ÁNH ĐUỐC TỰ D0
Ngô Đức Diễm
Nữ thần tự do nâng đuốc
Vương miện rực sáng màn đêm

Vòng tay ngàn thu rộng mở
Tình người lai láng sao trăng
Nữu Ước gọi mời năm tháng
Muôn phương nhẹ gót về đây
<!>
Tương lai đỉnh cao ngọn tháp
Ước mơ vun vút trời mây
Tháng chín mười một năm ấy
Mặt trời cháy đỏ oan khiên
Xác thân tro tàn gạch vụn
Thần Nữ cúi mặt mi hoen

Hôm nay mưa tuôn thác lũ
Trăng sao mờ mịt đêm đen
Ngọn đuốc tự do hạ thấp
Ngoài khơi sóng vỗ miên man

Nữu Ước vào tay cộng phỉ
Mộng mơ chìm đáy vực sâu
Triệu triệu con tim buốt nhức
Bàn chân lạnh cóng đêm thâu

Nguyện cầu Nữ Thần ghé mắt
Nâng cao ngọn đuốc tầng xanh
Xóa tan bóng tối oan nghiệt
Nữu Ước chào đón bình minh

Ngô Đức Diễm

GIỚI THIỆU SINH HOẠT CHỦ NHẬT TUẦN NÀY: THƯ MỜI DỰ NGÀY HỘI THƯỜNG NIÊN 2025 CỦA HỌC VIỆN CSQG.


Viên Sĩ Quan, cùng Gia Đình và Thân Hữu
Đến tham dự Buổi Họp Mặt Thường Niên 2025
của Gia Đình Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa – Bắc California.
Thời gian: 10:00 sáng, Chủ Nhật, ngày 09 tháng 11 năm 2025
Địa điểm: Thư Viện Tully (Tully Community Branch Library)
880 Tully Road, San Jose, CA 95111 Tel: (408) 808-3030

Buổi họp mặt là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những kỷ niệm học tập, tình đồng môn, đồng đội, cùng chia sẻ niềm vui trong không khí ấm cúng và thân tình của đại gia đình CSQG.
Ban Tổ Chức hân hạnh đón tiếp và rất cảm kích sự hiện diện của Quý vị.
Để việc tiếp đón được chu đáo, xin Quý vị vui lòng phúc đáp trước ngày 05 tháng 11 năm 2025.
Ẩm thực đặc biệt & Văn nghệ phong phú
•Thực đơn gồm nhiều món ngon truyền thống:
Gỏi Tôm Thịt – Chạo Tôm – Heo Quay Bánh Hỏi – Cơm Chiên Dương Châu – Mì Xào Thập Cẩm – Tráng Miệng đặc biệt

•Chương trình văn nghệ đặc sắc do Ban Văn Nghệ Hội Cựu SVSQ Học Viện CSQG cùng các ca sĩ nổi tiếng vùng Thung Lũng Hoa Vàng trình diễn.
Yểm trợ: $50 cho mỗi phần ăn
Xin ghi check đề: VNPFM (Vietnamese National Police Force Mutual Fund)
Trân trọng kính mời,
San Jose, ngày 21 tháng 9 năm 2025
TM. Ban Tổ Chức
Duy Văn
(408) 759-9339, duyvan2011@gmail.com

Hôm Nay! Giới Thiệu Sinh Hoạt Tranh Cử:


Thứ Ba Này! Nhân Mừng Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ – Không Quên Nhớ Về Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa! Qua 50 Năm, Mà Hơn Ba Phần Tư Quân Số Họ, Hầu Hết Đã Nằm Xuống, Hay Đã Qua Đời!

(Bài hai, của Người Lính LVH)



-Nhân Mừng Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ – Không Quên Cám Ơn Anh, Người Lính VNCH

Thứ Ba này, là ngày 11 tháng 11 mỗi năm, người dân Hoa Kỳ được dừng lại mọi công việc, để tưởng nhớ và tri ân những người đã khoác áo chiến binh – những người đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe, và đôi khi cả sinh mạng của mình, để bảo vệ quê hương, bảo vệ tự do và nhân phẩm của con người. Ngày ấy, khởi nguồn từ giờ phút 11 giờ, ngày 11 tháng 11 năm 1918, khi tiếng súng Thế chiến thứ nhất ngưng vang, đánh dấu phút lịch sử, kết thúc của “Cuộc chiến chấm dứt mọi cuộc chiến”.
Trải qua hơn một thế kỷ, mỗi thế hệ lính Mỹ vẫn tiếp bước những người đi trước, tiếp tục dấn thân trong các cuộc chiến Triều Tiên, Việt Nam, Afghanistan, Iraq... để gìn giữ hòa bình cho thế giới.

Tổng thống Joe Biden, trong lễ tưởng niệm tại Normandy, đã nói:

“Họ chiến đấu không vì họ là người mạnh nhất, mà vì họ hiểu rằng — có những điều đáng để hy sinh: Tự do, Dân chủ, và Nhân phẩm con người.”


Và Chúng Ta, người Việt tự do, tị nạn CS – Không Quên Cám Ơn Anh, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
Trong ngày tri ân các cựu chiến binh, người Việt tại hải ngoại chúng ta cũng không thể nào quên những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) – những chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng trong cùng một lý tưởng: “Tự do cho con người Việt Nam.”
Bao người đã nằm xuống nơi rừng sâu, đồng nội; bao người khác mang trên thân thể những vết thương không bao giờ lành, đã âm thầm chịu đựng trong cảnh khốn khó, bị chế độ CS ruồng bỏ, kỳ thị, và quên lãng.
Sau nửa thế kỷ, thời gian phủ bụi, nhưng vết thương chiến tranh vẫn còn nguyên nơi lòng người — những thương phế binh lê tấm thân tàn giữa chợ đời, vẫn đang vật lộn từng ngày với bệnh tật, đói nghèo, và nỗi cô đơn triền miên.


Tri Ân và Gìn Giữ Nghĩa Tình Chiến Hữu, cho dù đã qua 50 năm!
Đối với chúng ta – những người từng khoác áo trận, hay là con cháu, thế hệ hậu duệ của Quân Lực VNCH – tri ân không chỉ là lời nói, mà là hành động.
Chúng ta không quên, và sẽ không bao giờ bỏ rơi những người anh em thương phế binh, đang sống trong âm thầm tại quê nhà.
Những buổi gây quỹ, những tấm ngân phiếu gửi đi, hay chỉ là một lời cầu nguyện chân thành – tất cả đều là những sợi dây nối liền giữa quá khứ và hiện tại, giữa người đã hy sinh và người còn sống.
Đó là cách chúng ta giữ vững lời thề của người lính:
“Không bao giờ bỏ anh em mình lại phía sau.”


Cám Ơn Anh – Người Lính Hoa Kỳ và Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
Trong ngày Veterans Day 2025, khi nước Mỹ đồng loạt tri ân các cựu chiến binh, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại cùng hòa nhịp để nói lên một lời chung:
“Cám ơn anh – người lính Hoa Kỳ đã chiến đấu vì tự do của thế giới.
Và cám ơn anh – người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống trong cuộc chiến cho Tự Do của quê hương Việt Nam.”
Cầu xin ơn trên chở che cho những người đã khuất, và ban bình an, sức mạnh cho những người còn sống.
Để dù ở bất cứ nơi đâu – từ nghĩa trang Arlington đến Tượng đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose – ánh sáng Tự Do vẫn được thắp lên từ lòng tri ân và tình huynh đệ bất diệt.

Thông tin chi tiết chương trình diễn hành Mừng Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veterans Day) tại Thành phố San Jose,


•Tổ chức đúng vào ngày lễ: Thứ Ba, 11 tháng 11 năm 2025 (Veterans Day)
•Thời gian: Khoảng từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều
Địa điểm: Trung tâm thành phố San Jose (Downtown) — tuyến đường diễn hành bắt đầu tại giao lộ Almaden Boulevard & Santa Clara Street, đi về hướng đông trên Santa Clara rồi rẽ phải vào Market Street và kết thúc tại San Carlos Street.


• Mời tất cả cư dân thành phố, hoàn toàn miễn phí tham dự.
•Được mô tả là “diễn hành truyền thống lớn nhất, quy mô nhất vùng Bắc California hằng năm” dành để vinh danh tất cả những ai đã phục vụ hoặc đang phục vụ quân đội.


•Chú ý: Thành phố San Jose sẽ đóng cửa một số dịch vụ hành chính nhân dịp ngày lễ.
Kinh nghiệm lưu ý & gợi ý cho bạn và gia đình khi tham dự:
•Nếu bạn muốn đi xem/ tham gia: Hãy đến sớm, vì tuyến đường sẽ được phong tỏa, khu vực trung tâm sẽ đông, chỗ đỗ xe và giao thông có thể khó khăn.
•Lưu ý thời tiết và trang phục: Tháng 11 ở Bắc California có thể se lạnh vào chiều, nên mang áo khoác nhẹ, phòng ngừa mang theo áo mưa.
•Nếu bạn là cựu chiến binh hoặc có thân nhân là cựu chiến binh, có thể tìm hiểu trước để tham gia với nhóm hay đoàn hành quân — website chính của diễu hành có hướng dẫn “Parade Entry”. San Jose Veterans Day Parade

HÔM NAY! CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỰU CHIẾN BINH – VETERANS STAND DOWN, QUẬN SANTA CLARA


Chương trình Santa Clara County Veterans Stand Down sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 8 tháng 11, tạo cơ hội cho các cựu chiến binh được liên kết và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như:
– Hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế và nha khoa,
– Tư vấn việc làm, hỗ trợ pháp lý,
– Hướng dẫn về quyền lợi và phúc lợi dành cho cựu chiến binh, cùng nhiều dịch vụ khác — tất cả tập trung tại một địa điểm.
Chương trình cũng phục vụ miễn phí bữa ăn, quần áo, và hỗ trợ đặc biệt cho các cựu chiến binh vô gia cư hoặc đang gặp khó khăn.
Địa điểm: Santa Clara County Fairgrounds – 344 Tully Rd, San Jose
Thời gian: Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều, ngày 8 tháng 11 (Hôm nay!)
Có bãi đậu xe miễn phí.
Mọi cựu chiến binh trong cộng đồng được khuyến khích đến tham dự để nhận sự giúp đỡ và chia sẻ tinh thần tương trợ.

Lời Mời

Dành cho các “Người Lính VNCH Năm Xưa!”
Tham Dự Bữa Cơm “Huynh Đệ Chi Binh”, nhân Ngày Lễ Veterans Day 2025!


Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu,
Thứ Ba này, là ngày Lễ Cựu Chiến Binh, năm nay là năm rất đặc biệt đối với các Cựu Người Lính VNCH.
Đánh dấu 50 năm (1975-2025), chúng ta giã từ chiến trường, giã từ đồng đội, giã từ vũ khí!
Người Lính LVH, thay mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose, rất hân hạnh, thân kính mời tất cả Người Lính Năm Xưa, cùng tham dự chung, một Bữa Cơm Thân Mật, trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”, nhằm điểm danh, sau nửa thế kỷ, ai còn, ai mất! giữ tình Lính “sống chết có nhau!”


Lúc 6 giờ chiều Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
Tại Nhà hàng Ánh Hồng (khu Lion Plaza)
1818 Tully Rd, ste #150, San Jose, Ca 95182
Quý Cựu Quân Nhân và Quý Phu Nhân tham dự, hoàn toàn miễn phí!
Bạn bè, thân hữu và gia đình, muốn chung vui, xin đóng góp 40 đô la mỗi người. Ghi danh, xin gọi số (408) 799-8218
50 năm, chúng ta mới có một bữa cơm thân mật, như ngày nào, còn kề vai chiến đấu bên nhau, đầy tình Lính như thế! nên xin Quý Huynh Đệ, đừng bỏ qua!
Trân Trọng Kính Mời

Người Lính LVHải

Tranh Vẽ “Tình Đồng Đội, Chiến Trường Xưa!”





 

Bản hùng ca bi tráng – Khí phách hào hùng của Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!
Anh ngã xuống chẳng lùi chân,
Tổ quốc còn đây, hồn lính chẳng tan.
Tháng Tư mây phủ điêu tàn,
Tên anh khắc mãi trong ngàn tim dân.

Tin hiếm, vui vui, khó tin nhưng có thật: Mễ phóng khoáng tới mức... được sờ cả…ngực nữ Tổng Thống!


-Mexico City – Nếu bạn tưởng chỉ ở các nước kém văn minh mới có cảnh “sàm sỡ giữa phố”, thì xin thưa: ngay giữa thủ đô Mexico City, giữa đám đông reo hò, một gã đàn ông vừa “ra tay” với chính nữ Tổng thống Mexico – Claudia Sheinbaum!

Vâng, bà Claudia Sheinbaum, nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mexico, đang đi bộ giữa phố — giản dị, gần dân, bắt tay chụp hình như một chính khách thân thiện — thì bất ngờ, một “fan cuồng” vượt rào chen vào, đưa tay... chạm vào nơi không nên chạm, rồi còn cố... hôn cổ Tổng thống!

Toàn bộ vụ việc được quay lại, lan truyền như bão trên mạng xã hội. Dư luận Mexico sững sờ: “Không thể tin nổi! Ở đất nước của những bộ phim tình cảm nồng nàn, giờ lại có thêm thể loại ‘tình công cộng giữa Tổng thống và fan say’!”

Cảnh sát Mexico hành động thần tốc: tóm ngay thủ phạm trong đêm, giam tại Đơn vị Điều tra Tội phạm Tình dục (nghe tên thôi cũng đủ lạnh gáy). Theo lời Thị trưởng Mexico City – bà Clara Brugada, gã này lúc bị bắt “có mùi rượu nồng nặc” và “hành động như đang trong phim telenovela tập cuối”.

Bà Sheinbaum, sau khi lấy lại bình tĩnh, không nổi nóng mà… triết lý sâu xa:

“Lúc đầu tôi nghĩ – mình có nên đòi truy tố không? Nhưng rồi nghĩ lại: nếu chuyện này có thể xảy ra với Tổng thống, thì phụ nữ bình thường sẽ ra sao? Phải truy tố – không thể không truy tố!”

Bà cũng tuyên bố sẽ xem xét lại luật, để tội “sờ bậy” bị xử nặng hơn tại toàn bộ 32 tiểu bang Mexico. Đồng thời, bà nhắn nhủ: “Đừng ai chia sẻ video ấy – vừa phạm pháp, vừa vô đạo đức!” (Khỏi lo, mạng xã hội đã kịp lưu lại vài ngàn bản trước khi ai kịp xóa…)

Dù vừa trải qua “tai nạn chính trị – sinh lý hiếm có”, nữ Tổng thống vẫn khẳng định sẽ tiếp tục đi bộ gặp dân:

“Tôi không để một kẻ say phá hỏng niềm tin của phụ nữ Mexico.”

Dân mạng bình luận rôm rả:

•“Nếu đụng được Tổng thống, chắc hắn tưởng mình lên thiên đường rồi!”

•“Đúng là chỉ ở Mexico mới có chuyện... dân sờ Tổng thống, chứ không phải Tổng thống sờ dân!”

•“Tội nghiệp bà Sheinbaum – vừa là biểu tượng nữ quyền, vừa thành nạn nhân của ‘tình yêu đường phố’!” Kết luận: Ở Mexico, tự do là quý, nhưng đụng nhầm chỗ, dù với Tổng thống hay bất kỳ ai – là đi tù!

Một bài học đắt giá cho những “fan cuồng tay nhanh… hơn não!”

Hai người gốc Việt thiệt mạng trong vụ nổ súng tại quán bar ở Elk Grove, California – Nữ đồng phạm gốc Việt bị bắt, nghi can chính vẫn lẩn trốn


-ELK GROVE, California – Một vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra rạng sáng ngày 2 Tháng Mười Một, 2025 tại quán Z Town – Asian Gastro Bar, thành phố Elk Grove, đã khiến hai người gốc Việt thiệt mạng và hai người khác bị thương. Cảnh sát cho biết vụ việc đang gây rúng động cộng đồng địa phương.

Diễn biến vụ nổ súng
Khoảng 1 giờ 30 sáng, Sở Cảnh Sát Elk Grove nhận được tin báo về vụ nổ súng bên trong quán bar. Khi đến nơi, họ phát hiện ba người bị trúng đạn – trong đó một nạn nhân chết tại chỗ, hai người khác được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Sau đó, cảnh sát xác nhận có một người bị thương thứ tư đã tự lái xe đến bệnh viện.
Danh tính các nạn nhân
Nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là Huỳnh Kim Kha, 18 tuổi, cư dân Chino Hills, cách Los Angeles khoảng 30 dặm.
Đến ngày 6 Tháng Mười Một, cảnh sát cho biết nạn nhân thứ hai, một người đàn ông 34 tuổi, cũng đã qua đời tại bệnh viện – được bạn bè trên Facebook xác nhận là Phúc Võ.
Hai người bị thương còn lại hiện đã ổn định và xuất viện.
Nghi phạm và đồng phạm
Cảnh sát xác định nghi phạm chính là Roderick Randall, 43 tuổi, cư dân Sacramento – được cho là có vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Randall có tiền án dày đặc từ năm 2003, từng bị kết án 88 năm tù đến chung thân vì mưu sát và nổ súng chết người vào năm 2012, nhưng được trả tự do năm 2019 nhờ luật cải cách tư pháp.
Randall được cho là thành viên của băng đảng Khome Zong Tong (KZT), nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực Sacramento, với đa số thành viên là người gốc Á.
Cùng bị truy tố trong vụ án là bạn gái của Randall – cô Trần Kim Thảo, 25 tuổi, gốc Việt, bị cảnh sát bắt giữ hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một. Cô Thảo hiện bị giam giữ không được tại ngoại, với cáo buộc đồng phạm và tiếp tay nghi phạm chính.
Lời kêu gọi từ cảnh sát
Sở Cảnh Sát Elk Grove cho biết Randall vẫn đang lẩn trốn, được xem là vũ trang và cực kỳ nguy hiểm. Cảnh sát khuyến cáo bất kỳ ai có thông tin về Randall không nên tiếp cận, mà hãy gọi ngay số 911 hoặc liên lạc với Cảnh sát Elk Grove để cung cấp manh mối.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Mỹ Donald Trump: Một Lực Lượng Quốc Tế Sẽ Sớm Được Khai Triển tại Gaza


(Hình REUTERS / Amir Cohen: Một thành viên quân đội Hoa Kỳ ngồi bên ngoài Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, vào ngày Ngoại trưởng -Hoa Kỳ Marco Rubio đến thăm, tại Kiryat Gat, miền Nam Do Thái, ngày 24/10/2025.)
-Hôm 6/11/2025 Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết một lực lượng quốc tế sẽ sớm được khai triển tại Gaza, một ngày sau khi Hoa Kỳ công bố Dự thảo Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ủng hộ kế hoạch hòa bình của tổng thống Mỹ.
Trong khi chờ đợi, thành phố công nghiệp Kyriat Gat của Do Thái, cách Gaza khoảng 30 cây số từ vài tuần nay trở thành tâm điểm chú ý, sau khi một trung tâm điều phối dân sự-quân sự mới cho Gaza (CMCC) được thành lập.
Trung tâm chỉ huy quốc tế CMCC có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện lệnh ngừng bắn tại vùng đất của người Palestine và chuẩn bị cho giai đoạn tái thiết dải Gaza. Trung tâm do Hoa Kỳ điều hành và quân đội Mỹ hiện đã có mặt tại thành phố. Từ Kyriat Gat, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
Tại trung tâm thương mại Kyriat Gat, sự hiện diện của lính Mỹ trong thị trấn là chủ đề bàn tán, nhưng có rất ít người thực sự nhìn thấy lính Mỹ. Yardena Peretz tự hào thông báo rằng lính Mỹ đã trở thành khách quen tại nhà hàng Fresh Market của cô...
Cô khẳng định là họ đến ăn hàng ngày, đến riêng lẻ hoặc theo nhóm.... Điều này tốt cho nền kinh tế, không chỉ cho người quản lý nhà hàng Fresh Market mà còn cho cả thị trấn....
Ram biết rằng căn cứ không xa cửa hàng điện tử của anh lắm. Anh nói: 'Đúng là rất gần. Phải nói là điều này đã gây ra khá nhiều xôn xao, đặc biệt là lúc đầu, khi họ mới đến. Nhưng họ không tới đây một cách ồ ạt. Tôi cho rằng họ cũng phải làm việc chứ không phải đến đây để tham quan..'..
200 lính Mỹ đã hiện diện tại Kiryat Gat từ ba tuần qua..., đó là những chuyên gia về vận tải, an ninh và hậu cần, họ sẽ tập trung vào công việc ngay từ đầu giai đoạn hai kế hoạch của Donald Trump. Từ nay đến lúc đó, họ giám sát việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, cách đó chưa đầy 30 cây số...".
Liên quan đến Thỏa thuận Abraham, được ký kết vào năm 2020, nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Do Thái với các nước Ả Rập, đa phần theo đạo Hồi, hôm qua tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Kazakhstan sẽ tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, theo thông tấn xã AFP, đây chỉ là một thủ tục mang tính biểu tượng, bởi vì Kazakhstan vẫn có quan hệ ngoại giao và kinh tế toàn diện với Do Thái.

Tổng Thống Nga Putin Cân Nhắc Thử Nguyên Tử, Sau Phát Biểu của Nguyên Thủ Mỹ Donald Trump


(Hình AP - Jae C. Hong: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và đồng nhiệm Mỹ Donald Trump tại căn cứ Elmendorf-Richardson, tiểu bang Alaska, Hoa Kỳ, ngày 15/8/2025.)
-Nga sẽ tiến hành các vụ thử nguyên tử nếu Hoa Kỳ và các nước khác làm như vậy. Ngày 5/11/2025, Tổng thống Vladimir Putin đã triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để yêu cầu nghiên cứu, đệ trình các đề xuất về tính khả thi của việc tiến hành thử nghiệm nguyên tử. Địa điểm được chọn là quần đảo Novaya Zemlya ở Bắc Cực. Ngày 30/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cho Ngũ Giác Đài "bắt đầu thử" vũ khí nguyên tử nhưng không cho biết bất kỳ chi tiết nào.
theo thông tấn xã Reuters, Nga đã không tiến hành bất kỳ vụ thử nguyên tử nào kể từ năm 1990, 1 năm trước khi Liên Xô sụp đổ. Vào tháng 10/2025, ông Putin đã giám sát 2 vụ thử vũ khí có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa giải thích:

"Như thường lệ, nguyên thủ Nga không vội đáp trả và như thường lệ, ông cẩn thận cân nhắc lời nói, cử chỉ. Tổng thống Vladimir Putin bắt đầu bằng cách thể hiện biện pháp đáp trả chỉ mang tính phòng thủ.
Ông phát biểu: "Nga luôn nghiêm túc tôn trọng các nghĩa vụ của mình theo Hiệp ước Cấm thử Nguyên tử Toàn diện, và chúng tôi không có ý định vi phạm những nghĩa vụ đó. Đồng thời, vào năm 2023, tôi đã tuyên bố rằng nếu Hoa Kỳ hoặc các quốc gia thành viên khác của Hiệp ước này tiến hành các cuộc thử nghiệm như vậy, Nga cũng sẽ có các biện pháp trả đũa thích đáng.
về vấn đề này, tôi chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các cơ quan tình báo và các cơ quan dân sự có thẩm quyền làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích thông tin và đệ trình các đề xuất nhất quán để có thể tiến hành công tác chuẩn bị cho các vụ thử vũ khí nguyên tử".
Nga đang hết sức thận trọng để không bị coi là bên khởi xướng một cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử mới. Ngay sau tuyên bố của ông Vladimir Putin, phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh đã lập tức nói rõ: "Tổng thống đã yêu cầu nghiên cứu về tính khả thi của các vụ thử nguyên tử, chứ không phải là để bắt đầu chuẩn bị cho những vụ thử này". Phát biểu đó tạo khả năng cho việc giảm căng thẳng".

Doanh thu dầu khí của Nga tiếp tục giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây và do Ukraine oanh kích các nhà máy lọc dầu và hải cảng. Theo dữ liệu của Bộ Tài chánh Nga, công bố ngày 6/11, và được thông tấn xã Reuters trích dẫn, doanh thu dầu khí của Nga đã giảm gần 27% trong tháng 10 (xuống còn 10,93 tỉ Mỹ kim) so với cùng kỳ năm trước, do giá dầu giảm và đồng Rúp tăng giá. Tuy nhiên, doanh thu này đã tăng 53% so với tháng 9.
Cảng Tuapse của Nga ở Hắc Hải đã phải đình chỉ hoạt động xuất cảng nhiên liệu sau các vụ tấn công bằng drone của Ukraine ngày 2/11 gây hỏa hoạn. Một nhà máy lọc dầu thô ở địa phương, do Rosneft quản lý, cũng bị hư hại. Cảng Tuapse là một trong những cảng dầu lớn ở Hắc Hải. Trước vụ tấn công, Nga dự kiến tăng khối lượng xuất cảng dầu tại cảng này từ tháng 11/2025.

Hoa Kỳ Trừng Phạt Khí Đốt Nga: Liệu Donald Trump Có Sẽ "Nương Tay" Với Viktor Orban?


(Hình REUTERS - Yoan Valat: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban chụp ảnh chung tại hội nghị thượng đỉnh về chấm dứt chiến tranh ở Gaza, tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập, ngày 13/10/2025.)
-Ngày 7/11/2025, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban đến Hoa Thịnh Ðốn, hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông Orban hy vọng thuyết phục nguyên thủ Mỹ miễn trừ các trừng phạt mà Hoa Thịnh Ðốn ban hành ngày 22/10 nhắm vào khí đốt Nga trong lúc Hung Gia Lợi đang cần nhiên liệu của Nga. Liệu Donald Trump có sẽ nương tay cho "người bạn" của mình hiện đang gặp khó khăn trong cuộc vận động tranh cử bầu nghị viện mới ở Hung Gia Lợi?

Hai ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào các hãng khí đốt Lukoil và Rosneft của Nga, Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban, phát biểu trên kênh truyền hình Quốc gia, khẳng định "chính phủ tích cực tìm cách lách hay vô hiệu hóa" các trừng phạt của Hoa Kỳ. Ông cho biết cũng sẽ nỗ lực thuyết phục Hoa Kỳ hiểu cho những khó khăn của Budapest.... Đối với Viktor Orban, từ bỏ khí đốt và dầu lửa Nga, chẳng khác gì là một sự thừa nhận thất bại.

Thủ tướng Hung Gia Lợi từ lâu được cho là người ủng hộ nhiệt thành nhất phong trào MAGA ở Hoa Kỳ, và được Tổng thống Mỹ coi như là một "người bạn". Tuy nhiên, việc chính quyền Trump ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào khí đốt Nga, cũng như việc nguyên thủ Hoa Kỳ gần đây bác bỏ khả năng miễn trừ đối với Hung Gia Lợi, đã đặt ông Orban trong tình huống đầy mâu thuẫn: Ủng hộ Trump với lý do ông là người kiến tạo hòa bình chống lại "những kẻ hiếu chiến ở Brussels" nhưng phải tìm cách tránh các trừng phạt của Hoa Kỳ.

Chỉ còn năm tháng nữa diễn ra bầu cử lập pháp, các cuộc thăm dò cho thấy Viktor Orban đang bị sa lầy trong chiến dịch tranh cử, một chiến dịch mà Ukraine bị xem như là nguồn cội của tình hình kinh tế khó khăn trong nước, đang chịu tác động mạnh bởi tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trên lục địa kể từ thời tiền Covid. Giống như Slovakia, Hung Gia Lợi đã được Liên Hiệp Âu Châu miễn trừ, chấp thuận dầu hỏa của Nga được cung cấp qua đường ống dẫn Droujba trên bộ thoát được lệnh tẩy chay của EU ban hành năm 2022.
Theo báo Le Figaro, Viktor Orban thường xuyên tìm cách ngăn cản các trừng phạt của Âu Châu đối với năng lượng Nga cũng là điều dễ hiểu. Với vị trí địa lý là vùng lãnh thổ lọt thỏm, Hung Gia Lợi khó thể nhập cảng khí đốt và dầu lửa bằng đường biển như nhiều nước thành viên khác.

Trên thực tế, Budapest vẫn có một giải pháp khác thay thế: Nhập cảng dầu lửa và khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ, Ả Rập Saudi... từ đường biển Adriatique và thông qua ống dẫn dầu của Croatia và vẫn giữ đường ống Droujba với Nga như một nguồn bổ sung, theo như phân tích từ nhà nghiên cứu Andras Deak, Đại học Quốc gia Hành chính Công.
Tuy nhiên, giải pháp này có thể dẫn đến hệ quả làm đội giá năng lượng trong nước. Một mặt, hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng, nhà máy lọc dầu của Hung không thể xử lý loại dầu nào khác ngoài dầu Nga. Mặt khác, theo ước tính từ chính phủ Hung Gia Lợi, chi phí cho việc nhập cảng dầu bằng đường biển rồi bằng ống dẫn quá đắt đỏ, có thể làm dội phí từ 5% đến 10%. Đối với Budapest, quy trình mua dầu Nga qua ống dẫn Droujba vẫn đơn giản và rẻ hơn nhiều so với bằng đường biển rồi qua ống dẫn.
Trước áp lực của Hoa Thịnh Ðốn, Hung Gia Lợi đã bắt đầu đa dạng hóa nguồn cung khí đốt, ký kết nhiều hợp đồng với các đối tác Anh và Pháp, hiện chiếm khoảng 10% lượng nhập cảng khí đốt của đất nước. Trong bối cảnh này, theo nhận định của báo Le Figaro, Thủ tướng Viktor Orban rất có thể sẽ được Tổng thống Hoa Kỳ hoãn áp dụng trừng phạt đối với dầu lửa như đã được thực hiện đối với chính quyền Serbia.
Từ đây đến ngày diễn ra cuộc bỏ phiếu 12/4/2026, lãnh đạo chính phủ Hung Gia Lợi sẽ phải nỗ lực tránh bất kể đòn phạt nào từ Hoa Thịnh Ðốn. Nhưng trong dài hạn, Budapest chắc chắn sẽ phải "cắt cầu" dầu lửa với Nga, trừ phi một lần nữa ông Trump lại đảo ngược chính sách của mình!

Ukraine: Trận Đánh Pokrovsk, Một Bakhmut Thứ Hai Làm Tiêu Hao Sinh Lực Nga?


(Hình REUTERS - Video Shared By Ukrainian Milita: Ảnh cắt từ một video công bố hôm 31/10/2025 cho thấy lực lượng đặc nhiệm Ukraine được đổ quân từ trực thăng xuống chiến trường Pokrovsk.)
-Yếu hơn địch thủ, Ukraine luôn gây bất ngờ với những sáng kiến để ngăn quân xâm lược Nga, nhưng khó thể giữ được Pokrovsk.
Báo Le Figaro nhận định về "những phương cách táo bạo của Ukraine để chặn đà tiến quân Nga". Ukraine luôn gây ngạc nhiên: Trong khi Nga tiếp tục cuộc chiến không hồi kết với những cuộc tấn công vào những địa điểm chiến lược và oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự, quân đội Ukraine tự vệ một cách sáng tạo.
Một nguồn tin quân sự Pháp đánh giá trong cuộc chiến tranh bất đối xứng, người Ukraine có tư duy vượt ra ngoài khuôn khổ thông thường. Nga gia tăng áp lực lên Pokrovsk, thành trì của Donbass đã chống chọi được hơn một năm qua; quân đội Ukraine đã giành được một chiến thắng ngoạn mục ở vùng Belgorod của Nga nằm ở phía Bắc Kharkiv.

Khi đánh sập đập nước trên sông Seversky¬Donets, Ukraine nhấn chìm cánh hậu của Nga, ngăn bước tiến về hướng Voltchansk. Làm tê liệt hậu cần địch, lực lượng Ukraine giảm được sức ép trên tiền tuyến. Vụ này gợi nhớ đến việc phá hủy đập Kakhovka trên dòng Dniepr hồi tháng 6/2023, nhưng hồi đó Nga dùng chất nổ, còn Belgorod bị tấn công bằng drone hay hỏa tiễn, theo chuyên gia Pháp, với độ chính xác đáng kinh ngạc, sai số tính bằng mét. Đầy kinh nghiệm sau 3 năm rưỡi chiến đấu, được đồng minh hỗ trợ thông tin từ vệ tinh, Ukraine tỏ ra rất hiệu quả.
Trước cỗ máy hùng hậu Nga, không hề quan tâm đến mạng lính, người Ukraine phải phát huy sáng kiến. Trước hết là dùng drone kiểm soát tiền tuyến, rồi thay khái niệm chiến trường cổ điển bằng "vùng xám", nơi địch-ta lẫn lộn, khai thác sự cứng nhắc của phía Nga. Hiện thời việc cấp thiết nhất là tăng sức ép lên Dobropillia để giảm bớt mối nguy ở Pokrovsk, trận đánh mang tính biểu tượng.

Đối với các nhà phân tích quân sự, Pokrovsk có thể thất thủ như Bakhmut trước đó, nhưng lực lượng Ukraine muốn buộc kẻ xâm lăng phải chịu thiệt hại khổng lồ, với hy vọng sẽ tác động đến xã hội Nga. Quân đội Ukraine sử dụng cả trực thăng vận, chấp nhận rủi ro để giành được phần thắng trong cuộc chiến thông tin. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng thân chinh đến tận Pokrovsk thị sát chiến trường - lại là một hành động táo bạo!

Cập nhật tình hình, báo Le Monde cho rằng trận Pokrovsk đang bước vào giai đoạn cuối. Lâu nay thường xuyên có tin thành phố kiên cường này thất thủ, nhưng thật ra lực lượng Ukraine vẫn còn kiểm soát bên trong. Nay Nga tấn công ồ ạt hơn, chận đường tiếp tế, lại có quân xâm nhập được từ phía sau. Một sĩ quan Ukraine cho biết cứ diệt được 10 lính Nga thì lại có một chục khác tiến lên. Các nhà quan sát đánh giá có lẽ không giữ Pokrovsk được lâu.

Ảo ảnh Siêu Cường Khiến Ðiện Cẩm Linh Phải Trả Giá Đắt

-Một nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI) nhấn mạnh những điểm yếu của châu lục trong trường hợp xung đột cường độ cao với Mạc Tư Khoa.
Báo Le Monde dẫn lời nhà nghiên cứu Dimitri Minic, theo đó Nga có "lợi thế" là chế độ độc tài, có thể buộc xã hội phải chịu đựng chiến tranh lâu dài cũng như thiệt hại về nhân mạng, của cải. Điểm mạnh của Nga là lực lượng bộ binh đông đảo nhất Âu Châu và khả năng oanh tạc, nền kinh tế tập trung cho chiến tranh. Tuy nhiên Nga không tự mình sản xuất được hoàn toàn xe thiết giáp, lượng dự trữ thời Liên Xô đã cạn.
Gót chân Achille của Liên Hiệp Âu Châu (EU) là các nước vùng Baltic, đang bị kẹt giữa Belarus, Kaliningrad và phần biên giới với Nga. Vladimir Putin hung hăng vì thấy Hoa Thịnh Ðốn nhập nhằng, Âu Châu do dự. Âu Châu cần hỗ trợ Ukraine về mọi mặt, trong khi chờ đợi kỹ nghệ quốc phòng EU mạnh hơn. Ông chủ Ðiện Cẩm Linh không gây chiến để chiếm lấy 4 tỉnh của Ukraine và làm tăng tổng sản phẩm nội địa của Nga, mà mục tiêu của ông ta là biến Kiev thành chư hầu, thay đổi cấu trúc an ninh Âu Châu.

Nhà nghiên cứu Tatiana Kasstouéva-Jean khẳng định, sẽ không bao giờ đạt được một Thỏa thuận Hòa bình với Putin, tốt nhất là chờ đợi một tình trạng "đóng băng". Putin luôn tin rằng quyền lực vĩnh viễn và vị thế trong lịch sử của ông ta tùy thuộc vào cuộc chiến tranh này. Tư tưởng đế quốc luôn ám ảnh Mạc Tư Khoa, muốn duy trì ảnh hưởng tại các vùng đất thuộc Liên Xô và chế độ Sa hoàng cũ. Nga tự cho mình có quyền ngự trị ở Đông Âu, và chi phối toàn châu lục.
Bà nhắc nhở câu nói của Boris Yelsine với Bill Clinton năm 1999: "Này Bill, hãy giao cho chúng tôi Âu Châu. Người Mỹ chẳng có chuyện gì để làm ở châu lục này". Nga tự coi là đại cường quốc tế và ảo ảnh này khiến Mạc Tư Khoa phải trả giá đắt. Người ta thường nói chiến tranh ở Ukraine bắt đầu từ năm 2014, nhưng thật ra tận 2004, khi Kiev chọn lựa một tương lai dân chủ và hướng về phương Tây. Ðiện Cẩm Linh coi khả năng thành công của Ukraine là thất bại của mình và là mối đe dọa tồn vong cho chế độ độc tài Nga.

Ukraine Trở Thành Đối Tác của Liên Minh Quân Sự Các Nước Bắc Âu


(Hình REUTERS - Fredrik Varfjell: Cuộc họp của Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) tại Bodo, Na Uy, ngày 5/11/2025.)
-Ngày 5/11/2025, Ukraine đã được trao tư cách "đối tác tăng cường" của Lực lượng Viễn chinh chung (JEF), một liên minh quân sự đa quốc gia của các nước Bắc Âu. Thỏa thuận được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Denys Shmyhal ký tại Bodø, một thành phố của Na Uy ở Bắc Cực, trong cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng liên minh.
Được thành lập vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraine, Lực lượng Viễn chinh chung (JEF) bao gồm 10 nước: Anh Quốc, Hòa Lan, 5 nước Bắc Âu (Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland), 3 nước Baltic (Estonia, Latvia, Lithuania).

Bộ trưởng Denys Shmyhal khẳng định trên mạng X rằng "Ukraine có thể tăng cường cho JEF" vì "sẽ chia sẻ kinh nghiệm chống xâm lược hỗn hợp, khai triển lực lượng phòng không, sử dụng drone, bảo vệ cơ sở hạ tầng quốc gia và tấn công tầm xa".
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, nước đang điều phối JEF, nhấn mạnh "thỏa thuận này là một thông điệp mạnh mẽ gửi tới (Tổng thống Nga) Putin", đồng thời khẳng định "Ukraine có thể tin tưởng" vào 10 đồng minh kiên quyết nhất, "sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết".
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, việc Ukraine gia nhập Lực lượng Viễn chinh chung sẽ giúp "các nước trong liên minh hành động nhanh chóng và hiệu quả để bảo đảm an ninh ở Bắc Âu". Sự kiện này cũng tạo bước "chuẩn bị cho Ukraine trở thành thành viên NATO". Tuy nhiên, thông tấn xã AFP nhắc lại là vẫn chưa có thời điểm cụ thể cho việc kết nạp Ukraine cho dù tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng 7/2023, các nhà lãnh đạo của các nước trong Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) khẳng định rằng tương lai của Ukraine nằm ở NATO.

Bị Nga Gài Bẫy, Nhiều Thanh Niên Ấn Độ Thành Bia Đỡ Đạn ở Ukraine

-Lính chết quá nhiều, Nga lấy đâu ra người thay liên tục như vậy? Ngoài lính Bắc Hàn, lính đánh thuê Cuba...như đã biết, Mạc Tư Khoa còn dẫn dụ người dân những nước nghèo. Le Figaro nêu ra vấn đề "Những người Ấn Độ bị quân đội Nga gài bẫy để làm bia đỡ đạn ngoài mặt trận".
Chẳng hạn trường hợp Aman Prakash (24 tuổi) đi Nga kiếm sống, anh và người bạn Sonu gặp 2 người cùng làng và được giới thiệu làm việc cho quân đội Nga, hứa rằng không phải sang Ukraine. Tại văn phòng tuyển quân, họ được trao hợp đồng với lương tháng 2.500 Euro bằng tiếng Nga, bị tịch thu điện thoại không cho dùng để dịch. Ở trại huấn luyện, Aman gặp hàng trăm người Ấn khác. Mạc Tư Khoa dùng những "chim mồi" Ấn Độ để dụ dỗ các đồng hương: Tháng 5/2024, Cơ quan Chống tội phạm Ấn Độ bắt giữ 4 nghi can buôn người, thuộc một mạng lưới có chi nhánh tại nhiều thành phố trong nước, với các đồng lõa ở Dubai và Nga.

Một trường hợp cụ thể khác là Sandeep, bị một đồng hương dụ ký hợp đồng làm đầu bếp cho quân đội Nga nhưng bị đưa đi huấn luyện đào chiến hào và sử dụng súng trường. Trong một video, anh kêu gọi giúp đỡ vì bị đưa sang một thành phố Ukraine vừa bị chiếm, mìn và drone khắp nơi. Aman cũng kêu cứu bằng một video từ một chiến hào, xung quanh đầy tiếng nổ của bom và hỏa tiễn. Sonu thì không còn cơ hội kêu van nữa, xác anh đã được đưa về Rostov.
Hoa Thịnh Ðốn Hối Thúc Liên Hiệp Âu Châu Nhanh Chóng Loại Bỏ Khí Đốt của Nga, Tăng Cường Nhập Cảng của Mỹ


(Ảnh AP - Martha Irvine, minh họa: Tàu chở khí Methane của Pháp Endeavor gần Hackberry, Louisiana, Hoa Kỳ, vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.)
-Hôm 6/11/2025, các viên chức cấp cao của Hoa Kỳ đã thúc giục các đồng minh Âu Châu đẩy nhanh việc thoát khỏi sự lệ thuộc vào khí đốt của Nga bằng cách mở rộng mạng lưới đường ống dẫn khí trong khu vực và tăng cường nhập cảng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum, cùng hơn 80 viên chức Hoa Kỳ, các Bộ trưởng Năng lượng của Liên Hiệp Âu Châu và các Giám đốc điều hành hàng đầu trong lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), đã tham dự các cuộc thảo luận tại Hy Lạp do Atlantic Council, cơ quan tư vấn có trụ sở tại Hoa Thịnh Ðốn, chủ trì.

Theo hãng thông tấn AP, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Hoa Kỳ trong việc lấp khoảng trống do việc cắt giảm nguồn cung của Nga, nhấn mạnh, "chỉ riêng Hoa Kỳ cũng có thể thay thế toàn bộ khí đốt của Nga tại Âu Châu nhờ cơ sở hạ tầng mà chúng tôi đang phát triển".
Trong khi đó, Thủ tướng Hung Gia Lợi, nhà lãnh đạo thân Nga nhất ở Liên Hiệp Âu Châu, hôm 7/11/2025 có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hoa Thịnh Ðốn để bàn về vấn đề năng lượng. Hung Gia Lợi hiện vẫn trì hoãn việc giảm lệ thuộc vào nguồn dầu khí nhập cảng của Nga, trong khi mới đây Tổng thống Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt nhắm vào 2 tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga là Rosneft và Lukoil.

Những nước tiếp tục mua dầu của Nga sẽ bị Mỹ dùng đòn thuế quan trừng phạt. Chính vì thế, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ, 2 nước nhập nhiều dầu thô của Nga, đã buộc phải giảm mua dầu khí của Nga. Thủ tướng Hung Gia Lợi đang phải tìm cách thuyết phục Tổng thống Donald Trump không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Hung Gia Lợi. Từ Budapest, thông tín viên Florence Labruyère của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Tại Hoa Thịnh Ðốn, Viktor Orban sẽ biện hộ cho trường hợp của Hung Gia Lợi. Một nước không giáp biển và phải mua dầu của Nga. Dầu thô của Nga đi qua Ukraine để đến Hung Gia Lợi.

Chính phủ Orban khẳng định không còn lựa chọn nào khác. Nhưng thực ra, Budapest vẫn có một giải pháp thay thế: Nhập cảng qua đường ống dẫn dầu từ Croatia, trên bờ biển Adriatic, chạy đến tận Hung Gia Lợi.
Chính phủ Hung Gia Lợi cho rằng giá dầu quá đắt, cáo buộc Croatia tăng gấp đôi thuế quá cảnh. Không phải như vậy. Bộ trưởng Kinh tế Croatia gần đây đã tiết lộ cốt lõi của vấn đề. Ông cho biết, Tập đoàn dầu khí Hung Gia Lợi (Magyar Olaj és Gázipari – MOL), gã khổng lồ dầu mỏ của Hung Gia Lợi, đã ký một thỏa thuận mua dầu của Nga với giá thấp hơn giá thị trường và bán lại ra ngoại quốc, thu được lợi nhuận lớn.
Hơn nữa, MOL đóng thuế nhiều cho Nhà nước Hung Gia Lợi. Do đó, Viktor Orban có lợi khi tiếp tục nhập cảng dầu của Nga. Nhưng để tránh các trừng phạt của Mỹ, ông phải thuyết phục Donald Trump rằng Hung Gia Lợi cần thời gian để đa dạng hóa nguồn cung".

Hội Đồng Bảo An Dỡ Bỏ Lệnh Trừng Phạt Tổng Thống Lâm Thời Syria, Ông Ahmad Al-Shara


(Hình REUTERS - Khalil Ashawi: Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa tham dự lễ kỷ niệm "Aleppo, Chìa khóa để Chiến thắng" đánh dấu sự giải phóng của Syria, tại Aleppo, Syria, ngày 27/5/2025.)
-Hôm 6/11/2025, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Syria, Ahmad al-Shara (al-Chareh), một cựu chiến binh Hồi giáo thánh chiến.
Nghị quyết của Hội Đồng Bảo An là sự công nhận những cam kết của chính quyền Syria hậu Bachar al-Assad trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây cũng là đề xuất của chính quyền Donald Trump, trong bối cảnh Tổng thống Syria sẽ được nguyên thủ Mỹ tiếp đón tại Tòa Bạch Ốc vào tuần tới. Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Một thông điệp chính trị công nhận Syria đang bước vào một kỷ nguyên mới. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz đã phát biểu như trên, hoan nghênh việc bỏ phiếu thông qua nghị quyết này...
Văn bản này xóa tên Ahmad al-Shara (al-Shara) và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab trong danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào các cá nhân và nhóm có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) và al-Qaeda.

Họ sẽ không còn bị cấm đi lại, đóng băng tài sản, Syria không còn bị cấm vận vũ khí. Kể từ khi phe của ông al-Shara lật đổ chế độ Assad và lên nắm quyền, nhà lãnh đạo Syria đã được hưởng quyền miễn trừ từ Ủy ban trừng phạt của Liên Hợp Quốc, cho phép ông đi lại.
Cuộc bỏ phiếu này cũng diễn ra đúng vào thời điểm quan trọng, al-Shara sẽ là Tổng thống Syria đầu tiên được Hoa Thịnh Ðốn tiếp đón trong vài ngày tới – Donald Trump đã tuyên bố sáu tháng trước về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Syria.
Tổng thống Mỹ giờ đây có thể thực hiện lời hứa đó. Hội Đồng Bảo An, hiện dường như đồng thuận xem xét hồ sơ Syria, đã bỏ phiếu gần như nhất trí dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Chỉ có Trung Quốc vắng mặt, do lo ngại về sự hiện diện của các chiến binh khủng bố ngoại quốc, những người có thể lợi dụng tình hình an ninh vẫn còn mong manh.

Phải Chăng Nước Pháp Lại Chứng Kiến Thêm Một Vụ Tấn Công Đẫm Máu "Vì Allah"?

-Về tình hình nước Pháp, hai tờ Le Figaro và Libération hôm 6/11/2025 chạy tựa về vụ tấn công đẫm máu diễn ra vào sáng 5/11.
Hơn mười năm trước, cách xa đảo Oléron, phát ngôn viên của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (Daech) đã tung ra một khẩu hiệu khét tiếng: "Hãy cô lập người Mỹ ngoại đạo, người Pháp ngoại đạo, hay bất kỳ đồng minh nào của chúng (...), và hãy đâm chúng bằng chiếc xe của các ngươi". Bất kể động cơ của kẻ tấn công hôm qua là gì – khủng bố, rối loạn tâm thần, hay thuộc loại tội phạm theo khuynh hướng Hồi giáo cực đoan – thì mệnh lệnh ấy của Daech đã được thực hiện không chút do dự.
Sáng thứ Tư, Jean G., sinh năm 1990, quốc tịch Pháp, rời nhà ở phía Tây đảo Oléron. Anh ta lái chiếc Honda Civic. Từ 8 giờ 40 phút, anh ta bắt đầu cố tình tông vào người đi bộ, người chạy bộ và người đi xe đạp. 35 phút tiếp theo là một hành trình đẫm máu dài khoảng 6 cây số, trên các lối đi bộ và đường xe đạp cũng như trên bãi đỗ xe của một siêu thị lớn. Theo lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp, có tổng cộng 5 người bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, bị chấn thương sọ não và vùng chậu.

Lực lượng Hiến binh Quốc gia đã phản ứng rất nhanh, tiến hành một cuộc truy lùng thực sự. Bị dồn ép, kẻ tấn công cuối cùng đã dừng chiếc xe hơi trên một con phố ở Saint-Pierre-d’Oléron. Một lần nữa, thái độ của hung thủ rất rõ ràng. Không chỉ la lớn "Allah vĩ đại" khi các hiến binh tới khống chế, y còn châm lửa đốt xe khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn. Người ta cho rằng trên xe có một hoặc nhiều bình gas. Đây là một phương thức hành động phù hợp với các chỉ dẫn do những phần tử thánh chiến đưa ra, nhằm gây càng nhiều thương vong cho lực lượng thực thi pháp luật càng tốt. Nếu Jean G thực sự hành động "vì Allah" thì câu hỏi đặt ra là ai đã truyền cảm hứng hoặc dẫn dắt y? Đây liệu có phải là hoạt động phạm tội có tổ chức của một nhóm thánh chiến cực đoan nào không?

Pháp: Những Nạn Nhân Vụ Khủng Bố 13/11/2015 Tiếp Tục Hỗ Trợ Lẫn Nhau

-Sắp đến ngày tưởng niệm vụ khủng bố đẫm máu ở hí viện Bataclan cách đây 10 năm, nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất chú ý đến hiệp hội Life for Paris, được thành lập ngay sau những sự kiện ngày 13/11/2015, sẽ chính thức giải thể vào tuần tới.
Hiệp hội Life for Paris quy tụ 650 thành viên, những nạn nhân sống sót, hỗ trợ lẫn nhau trong suốt nhiều năm qua, và trở thành "gia đình thứ hai" đối với nhiều người. Ý tưởng về hiệp hội bắt nguồn từ một thông điệp của Maureen Roussel, sống sót sau vụ tấn công tại Bataclan, sau khi cô kêu gọi các nạn nhân hỗ trợ lẫn nhau.
Theo thời gian, Life for Paris đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nạn nhân và người thân của họ, đồng thời can thiệp với các cơ quan chức năng để cải thiện những biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân. Tuy nhiên, hiệp hội cũng phải đối mặt với những thử thách nội bộ, đặc biệt là việc phát hiện một "nạn nhân giả" đã thâm nhập vào hàng ngũ của mình. Dù vậy, Life for Paris vẫn tiếp tục đấu tranh cho ký ức của các nạn nhân và đòi công lý, đặc biệt là trong suốt phiên tòa xét xử vụ khủng bố.

Mặc dù hiệp hội sẽ giải thể, các mối liên kết được xây dựng trong Life for Paris sẽ không biến mất. Các thành viên sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau tưởng niệm các nạn nhân của ngày 13/11.

Pháp: Sức Lan Tỏa của Giải Văn Chương Goncourt

-Trên lãnh vực văn chương, các báo đều có bài viết về tác giả Laurent Mauvignier, người vừa đoạt giải thưởng danh giá Goncourt với tác phẩm "La maison vide" (Ngôi nhà trống rỗng).
Đây không phải là điều bất ngờ, Mauvignier là nhà văn được nhiều người dự báo chiến thắng, sách của ông đã bán được 80.000 cuốn trước đó. Thường thì trong vòng một năm sau khi đoạt giải Goncourt, số sách bán được tại Pháp lên đến 550.000 bản.
Báo Le Monde cho biết còn có những giải Goncourt khác cũng rất được ao ước: Goncourt ngoại quốc, Goncourt dành cho học sinh Trung học, cho thơ, và đặc biệt dành cho tù nhân. Giải thưởng này có từ 4 năm nay, do Trung tâm Sách Quốc gia và Bộ Tư pháp bảo trợ. Khoảng 600 người tù tình nguyện từ 45 trại giam khác nhau sẽ đọc 15 tiểu thuyết được lọt vào vòng đầu, để chọn ra tác phẩm ưa thích. Họ có sự hỗ trợ của các Điều phối viên Văn hóa, hay các Giáo viên bên ngoài. Đã có những lần Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Văn hóa thảo luận cùng với tù nhân về tư tưởng trong tác phẩm.
Ông Philippe Claudel, Chủ tịch Viện Hàn lâm Goncourt thổ lộ, đã có những đề nghị mở rộng sang Goncourt cho truyện hình sự, nghệ thuật... nhưng không thể làm loãng cái tên quý giá này. Vả lại cần làm việc nghiêm túc, và hàng năm mỗi mùa Hè ông đã phải đọc 100 cuốn tiểu thuyết, không thể nào đọc thêm nữa.

Pháp: 60.000 Người Không Có Nước Sạch

-Trang nhất và bài xã luận của tờ Libération báo động về việc 60.000 người không được tiếp cận nguồn nước sạch.

Câu chuyện này có thể giống như một bộ phim Hollywood, nhưng ở Malandry, vùng Ardennes, nước suối từng là niềm tự hào lớn của địa phương, gần như là một "kho báu", và nay, mọi thứ đã thay đổi sau khi nguồn nước tại đây được kiểm tra về hàm lượng hóa chất Pfas, theo chỉ thị của Âu Châu sẽ có hiệu lực từ năm 2026, mà Pháp đã phần nào thực hiện trước.
Kết quả rất rõ ràng: Nước ở làng này chứa mức độ rất cao các chất perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl (Pfas), được sử dụng trong công nghiệp từ những năm 1930 nhờ tính chất bền vững và khó phân hủy. Chúng xuất hiện trong quần áo, bao bì và thuốc trừ sâu. Những "chất ô nhiễm vĩnh cửu" này trước đây không thể nhìn thấy, nhưng các công cụ đo hiện đại và quy định mới đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Do thiếu các nghiên cứu dài hạn, nguy cơ chính xác vẫn chưa thể được đánh giá đầy đủ, nhưng rủi ro từ việc tiếp xúc với các chất này đã được xác nhận.

Ở ngôi làng phía Đông nước Pháp này, người dân không thể uống nước vòi. 3.500 người bị ảnh hưởng, và theo bộ Y Tế, gần 60.000 người trên toàn quốc đang sống trong tình trạng tương tự. Tại Pháp, quyết định cấm uống nước vòi thường được thực hiện theo từng trường hợp, nhưng khi các cuộc kiểm tra trở nên phổ biến, các vùng chưa được nghiên cứu nhiều như Nord hay Occitanie có thể phát hiện thêm ô nhiễm, biến những vấn đề ở địa phương thành bê bối môi trường và sức khỏe trên phạm vi quốc gia.
Việc làm sạch nước ô nhiễm rất tốn kém, đặc biệt với các làng nhỏ. Ở Mỹ, nơi vấn đề này tồn tại từ những năm 1990, các công ty gây ô nhiễm lớn đã phải chịu chi phí xử lý sau các vụ kiện. Ở Pháp, luật Pfas, được nghị sĩ môi trường Nicolas Thierry thông qua vào tháng Hai, đề xuất nguyên tắc "bên gây ô nhiễm phải trả tiền". Nhưng các nghị định không được ban hành nhanh chóng, và việc áp dụng luật phụ thuộc vào một cuộc bỏ phiếu ngân sách "rất hên xui" trong bối cảnh hiện tại.

Nhật báo thiên tả khẳng định rằng tình trạng nêu trên là đáng báo động, và ở Malandry, từng ngày trôi qua mà người dân vẫn chưa biết liệu một ngày nào đó họ có thể uống lại "nước" của mình hay không.

Pháp: Ai Chịu Trách Nhiệm Về Vụ Mất Trộm ở Bảo Tàng Louvre?

-Tờ Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận, nhấn mạnh mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ trộm ngoạn mục ở bảo tàng Louvre. Báo cáo của Thẩm Kế Viện đã cho thấy rõ những điều mà dư luận đã phần nào nhận ra trong những tuần gần đây: Vụ trộm ngày 19/10 và những hệ quả phản ánh những vấn đề điển hình của Pháp.
Đầu tiên là vấn đề an ninh lỏng lẻo của bảo tàng đã được ban lãnh đạo và chính giới biết đến từ lâu. Nhật báo thiên hữu cho biết đã có nhiều cảnh báo về vấn đề này, và Laurence des Cars, được bổ nhiệm làm Giám đốc Louvre vào năm 2021, cũng đã nhấn mạnh về tình trạng này. Nhưng như thường lệ, các cảnh báo này đã bị "thất lạc" trong guồng máy hành chính cồng kềnh của Pháp.
Tháng 1/2025, Tổng thống Emmanuel Macron đã đưa ra kế hoạch "tái sinh" bảo tàng Louvre, với một lối vào mới và một không gian để bức tranh Mona Lisa có thể được trưng bày tốt hơn. Đó là một kế hoạch đầy tham vọng, nhưng như báo cáo của Thẩm Kế Viện đã chỉ ra, bây giờ ưu tiên của bảo tàng phải là thắt chặt an ninh.

Khi vụ trộm xảy ra, các cơ quan chức năng đã đổ trách nhiệm cho nhau, khiến cho việc tìm ra thủ phạm trở nên khó khăn. Đỉnh điểm của sự phi lý là phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati trước Quốc hội khi nói: "Dù không có sai sót nào, nhưng đây vẫn là một thất bại". Tóm lại, không ai muốn nhận trách nhiệm.
Vẫn còn tám tác phẩm quý giá cần được tìm lại, cuộc điều tra sẽ tiếp diễn và các thủ phạm sẽ phải bị bắt giữ. Vấn đề tài trợ cho công việc sửa chữa cũng sẽ được đưa ra thảo luận. Tờ báo kết luận rằng vụ việc này hứa hẹn sẽ có nhiều tình tiết mới và gây tranh cãi. Câu chuyện về "thất bại" này dường như còn lâu mới kết thúc.

Không có nhận xét nào: