Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2025

San Jose: Giới Thiệu 2 Sinh Hoạt Độc Đáo Ngày Mai! Tổng Thống Donald Trump Kỷ Niệm Một Năm Nhậm Chức! Và Kính Chuyển Tin Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


Giới Thiệu một sinh hoạt văn học nghệ thuật độc đáo ngày mai: Do San José Public Library Foundation, tổ chức “Signature Author Event 2025” với nữ ký giả gốc Việt nổi tiếng của đài NBC, Vicky Nguyen!
SAN JOSE, CA – San José Public Library Foundation thông báo sẽ tổ chức sự kiện tác giả nổi bật hằng năm, mang tên “Signature Author Event 2025”, với sự xuất hiện đặc biệt của nhà báo – phóng viên NBC News, Vicky Nguyen, tác giả cuốn hồi ký Boat Baby đang nằm trong danh sách New York Times Bestseller!
<!>
Chương trình sẽ diễn ra vào:
Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11, 2025, (ngày mai) từ 1 giờ đến 3 giờ chiều
Tại Blanco – 12 N San Pedro St, San José, CA 95110
Tại buổi sinh hoạt, độc giả sẽ có cơ hội gặp gỡ trực tiếp Vicky Nguyen, lắng nghe hành trình đầy cảm xúc được ghi lại trong Boat Baby – câu chuyện kể về thân phận thuyền nhân Việt Nam, về niềm tin, sự kiên cường và hành trình tìm tự do của gia đình cô. Sự kiện cũng nhằm gây quỹ hỗ trợ các chương trình phục vụ cộng đồng của hệ thống Thư viện Công cộng San José.
Ban tổ chức cho biết sự tham dự miễn phí, nhưng khuyến khích ghi danh sớm qua trang:

Đại diện San José Public Library Foundation kỳ vọng, sự kiện năm nay sẽ thu hút đông đảo độc giả, nhất là từ cộng đồng người Việt và những ai quan tâm đến văn chương di dân, báo chí, và những câu chuyện thành công từ cộng đồng tị nạn.

NGÀY MAI: MỜI THAM DỰ HỘI NGỘ THỦ CÔNG TRONG NGÀY LỄ – HOLIDAY CRAFT FAIR 2025!


*Do San Andreas Regional Center tổ chức Hội Chợ Thủ Công Mùa Lễ lần thứ 6
SAN JOSE, CA – San Andreas Regional Center sẽ tổ chức Holiday Craft Fair lần thứ 6, vào Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2025, từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều, tại trụ sở trung tâm: 6203 San Ignacio Ave, San Jose.
Sự kiện thường niên này quy tụ hơn 90 cá nhân với nhiều khả năng đặc biệt, cùng mang đến các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ và đồ trang trí do chính tay họ thực hiện. Đây là dịp để cộng đồng đến ủng hộ, khích lệ tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập của các em và các thành viên trong chương trình hỗ trợ của San Andreas Regional Center.
Ngoài khu vực mua sắm, khách tham dự còn có thể:
•Chụp hình với Ông Già Noel (Santa)
•Tham gia phòng sinh hoạt (Activity Room) để tự tay tạo trang trí Giáng Sinh miễn phí, sẽ được sử dụng trên các cây thông Noel của Trung tâm đặt tại San Jose, Hollister và Sacramento.
Không khí lễ hội, sắc màu mùa lễ và tinh thần gắn kết cộng đồng, hứa hẹn mang đến một ngày thật vui tươi và ý nghĩa cho mọi gia đình.
Sự hiện diện và ủng hộ của quý đồng hương là món quà lớn dành cho các em và tập thể San Andreas Regional Center.

Tổng Thống Donald Trump Bất Ngờ, Khiến Khán Phòng “Bùng Nổ!” Nhờ Màn Nhảy Múa, Trong Ngày Kỷ Niệm Một Năm Nhậm Chức!


-MIAMI, Florida – 5/11/2025. Không khí tại Trung tâm Kaseya bất ngờ trở nên sôi động khi Tổng thống Donald Trump, trong lúc tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ 2025, bất ngờ nhảy múa theo giai điệu quen thuộc “YMCA”. Màn trình diễn ngẫu hứng này khiến toàn bộ khán phòng đứng dậy hưởng ứng, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt trong ngày kỷ niệm tròn một năm ông nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Trước đó, ông Trump được Thị trưởng Miami Francis Suarez trao tặng biểu tượng “chìa khóa vàng của thành phố!”, một phần vinh danh dành cho nguyên thủ đang giữ vai trò quan trọng trong thương mại và kinh tế khu vực. Cầm món quà danh dự trên tay, ông Trump phát biểu: “Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ.”

Trong bài diễn văn kỷ niệm tại diễn đàn, Tổng thống Trump nhận định chiến thắng bầu cử 5/11/2024 là “một trong những chiến thắng có ý nghĩa lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ”, đánh dấu thời điểm “người dân Mỹ giành lại quyền làm chủ đất nước”.
Tổng thống nhấn mạnh các ưu tiên cốt lõi của chính quyền:
•củng cố biên giới,
•phục hồi kinh tế,
tăng cường vai trò lãnh đạo quốc tế của Hoa Kỳ,
•tái thiết quốc phòng và quan hệ đồng minh.

Phát ngôn viên Karoline Leavitt cũng khẳng định trong buổi họp báo cùng ngày rằng, Tổng thống Trump “làm việc không ngừng nghỉ, 24/7”, nhằm phục hồi đời sống kinh tế – xã hội sau giai đoạn được bà mô tả là “nhiều sóng gió”. Theo bà Leavitt, chính quyền Trump đã triển khai các biện pháp thuế quan chiến lược, thu hút hàng nghìn tỷ USD vốn đầu tư tư nhân và quốc tế, và tạo hàng triệu việc làm chất lượng cao.
Bà nhấn mạnh Tổng thống Trump cũng “khôi phục vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trên trường quốc tế” thông qua chiến lược “Hòa bình nhờ sức mạnh”, kết thúc hàng loạt điểm nóng và xung đột kéo dài.
Diễn đàn Doanh nghiệp Mỹ 2025 kết thúc trong không khí hào hứng và năng động, đánh dấu một năm đầu tiên nhiệm kỳ Tổng thống thứ 47 với nhiều hoạt động đối ngoại, kinh tế và tái thiết chính sách trong nước.

Sau Một Năm Cầm Quyền: Tòa Bạch Ốc Công Bố Nhiều Thành Tựu.


WASHINGTON, D.C. – 5/11/2025. Nhân kỷ niệm một năm nhậm chức, chính quyền Trump–Vance công bố bản tổng kết các kết quả trong lĩnh vực biên giới, kinh tế, an ninh và ngoại giao. Tòa Bạch Ốc mô tả 12 tháng qua là giai đoạn “khôi phục trật tự, tăng trưởng và vị thế lãnh đạo của Hoa Kỳ”.

1. Biên giới và an ninh nội địa
Chính quyền cho biết tỉ lệ vượt biên bất hợp pháp đã giảm sâu nhờ biện pháp kiểm soát “quyết liệt và hiệu quả”, cùng việc triển khai các đạo luật mới liên quan đến di trú và an ninh biên giới. Hệ thống ICE được mở rộng năng lực, đồng thời nhiều chiến dịch truy quét tội phạm xuyên biên giới được triển khai.

2. Kinh tế và thị trường lao động
Nhà Trắng nhấn mạnh:
•tăng trưởng việc làm ổn định,
Lạm phát giảm so với đầu nhiệm kỳ,
•thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng được bình ổn,
•hàng loạt ưu đãi thuế được ban hành nhằm hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp.
Theo báo cáo chính thức, Hoa Kỳ đã thu hút lượng vốn đầu tư tư nhân và nước ngoài quy mô lớn, đóng vai trò động lực cho phục hồi sản xuất trong nước.

3. Ngoại giao và trật tự quốc tế
Chính quyền Trump–Vance cho biết Mỹ đã góp phần thúc đẩy một loạt tiến trình hòa bình và đàm phán, đồng thời yêu cầu đồng minh chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn trong chi tiêu quốc phòng. Chiến lược “Hòa bình nhờ sức mạnh” được khẳng định là nền tảng của chính sách đối ngoại hiện nay.

4. Xã hội và cải cách chính phủ
Nhà Trắng công bố nhiều chương trình cải cách: tinh giản bộ máy, giảm chi tiêu không hiệu quả, tái cơ cấu các cơ quan liên bang, cùng các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế và an sinh.

Phó Tổng thống JD Vance, lên tiếng kêu gọi đoàn kết sau bầu cử cấp tiểu bang

-Cũng trong ngày 5/11, Phó Tổng thống JD Vance đăng tải thông điệp mạnh mẽ trên mạng xã hội X, kêu gọi Đảng Cộng hòa “giữ vững tinh thần và đoàn kết” sau một số kết quả bầu cử không thuận lợi ở các tiểu bang do Đảng Dân chủ kiểm soát.
Ông Vance cho rằng việc phản ứng thái quá trước các kết quả này là “không cần thiết”, đồng thời khẳng định chính quyền Trump đã đạt nhiều thành quả rõ rệt trong việc kiềm chế lạm phát, giảm lãi suất và cải thiện khả năng chi trả cho người dân Mỹ.
Phó Tổng thống nhấn mạnh:
“Chúng ta thừa hưởng nhiều khó khăn kinh tế từ chính quyền trước, nhưng chúng ta đang đi đúng hướng. Người dân Mỹ — đặc biệt là thế hệ trẻ — cần công ăn việc làm, biên giới vững chắc và một đất nước an toàn.”
Ông kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa gác lại chia rẽ nội bộ để tiếp tục thực hiện các ưu tiên của chính quyền hiện nay.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Giới Vận Động Cho Năng Lượng Hóa Thạch Hiện Diện Đông Đảo Gây Áp Lực Tại COP30


(Hình REUTERS - Adriano Machado: Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tại phiên khai mạc COP30, tại Belem, Ba Tây, ngày 6/11/2025.)
Các cuộc đàm phán hàng năm về chống biến đổi khí hậu không chỉ có sự tham dự của phái đoàn chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ môi trường, mà còn có cả các tác nhân trong lĩnh vực năng lượng hóa thạch.
Tuy nhiên, theo Liên minh Kick The Big Polluters Out (KBPO), tại COP30 này, hơn 1.600 nhà vận động hành lang cho lĩnh vực năng lượng hóa thạch đã có mặt, một con số kỷ lục chưa từng có. Đặc phái viên Jeanne Richard của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường thuật từ Belem:
"Các nhà vận động hành lang cho năng lượng hóa thạch còn đông đảo hơn bất kỳ phái đoàn nào, ngoại trừ nước chủ nhà Ba Tây, bà Elodie Guillon, đại diện cho liên minh các tổ chức phi chính phủ Kick Pig Polluters Out, đã lên tiếng tố cáo. Bà nói: "Từ hội nghị COP này đến hội nghị COP khác, số lượng các nhà vận động hành lang cho năng lượng hóa thạch tăng đều. Cho dù hội nghị về Biến đổi Khí hậu năm nay có quy mô nhỏ hơn, tỷ lệ giữa số nhà vận động hành lang và số người tham dự hội nghị rất cao, cứ 25 người đến dự thì có một nhà vận động cho năng lượng hóa thạch".

Hơn nữa, có 600 người trong số họ nằm trong các phái đoàn đàm phán của chính các nước tham gia. Chẳng hạn như Pháp đã mời Patrick Pouyanné, tổng giám đốc tập đoàn Total Energie.
Theo giải thích của bà Elodie Guillon, "điều đó có nghĩa là họ có quyền tiếp cận các phòng đàm phán, những khu vực mà các tổ chức phi chính phủ không được phép vào. Và do vậy, họ thật sự trong một vị thế lý tưởng để thiết lập các quy định về khí hậu và tác động lên các chuẩn mực về khí hậu để tiếp tục tận dụng hệ thống và gây ô nhiễm".
Từ nhiều năm qua, các tổ chức phi chính phủ đề nghị Liên Hiệp Quốc cấm các nhà vận động hành lang tiếp cận các phòng họp nhưng cho đến nay vẫn hoài công vô ích".

Iran: Giáo Chủ Khamenei Lui Vào Bóng Tối

-Nhìn sang Trung Đông, tờ Le Figaro ra ngày 14/11/2025 có bài "Tại Iran, Giáo chủ Khamenei lui vào bóng tối".
Từ sau cuộc tấn công của Do Thái vào tháng Sáu vừa rồi, Giáo chủ Ali Khamenei hầu như không còn xuất hiện trước công chúng. Ông ít nói, tỏ ra kín đáo hơn, và tờ báo thiên hữu nhận định những bài phát biểu hiếm hoi của ông cho thấy một nhà lãnh đạo đang lo sợ. Ngày 20/10, ông nói với Donald Trump: "Cứ tiếp tục mơ đi!", sau khi Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố đã phá hủy toàn bộ chương trình nguyên tử Iran.
Nắm quyền từ năm 1989, Giáo chủ Khamenei chưa bao giờ cảm thấy bị đe dọa như lúc này. Cuộc chiến 12 ngày (13-25/06) đã phá vỡ hình ảnh "bất khả chiến bại" của Cộng hòa Hồi giáo: Các chỉ huy Vệ binh Cách mạng bị ám sát, kỹ sư nguyên tử bị tấn công, phòng không và nhà máy lọc dầu bị nhắm mục tiêu, và Mỹ oanh kích vào các cơ sở nguyên tử ở Natanz, Isfahan và Fordo. Cuộc chiến cũng cho thấy mức độ thâm nhập rất sâu của tình báo Do Thái khi một số drone được lắp ráp và phóng ngay từ trong lãnh thổ Iran.
Từ đó, Ali Khamenei sống trong tình trạng lo sợ, phải ẩn náu trong một hầm ngầm an toàn, nơi ông được cho là đã trú ẩn một thời gian khá dài và chỉ truyền lệnh thông qua phụ tá. Mối đe dọa từ Do Thái vẫn không giảm: Ngày 11/11, một viên chức Do Thái kêu gọi lật đổ chế độ Iran trước khi nhiệm kỳ của Donald Trump kết thúc, sau khi có thông tin Teheran đang tăng tốc chế tạo phi đạn tiên tiến.

Báo Le Figaro nhấn mạnh ngay cả Âu Châu cũng đã buông tay. Đức, Pháp và Anh Quốc đã không thành công trong việc thuyết phục Iran nối lại đàm phán với Mỹ và cho phép Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế kiểm tra các lò nguyên tử. Cuối tháng 9, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu khôi phục lệnh trừng phạt, khiến kinh tế Iran vốn đã kiệt quệ càng bị bóp nghẹt.
Bên trong đất nước, Ali Khamenei cũng ngày càng mất uy tín, trong bối cảnh người dân bắt đầu công khai phê phán ông. Ngày 31/10, một sinh viên 22 tuổi, Omid Sarlak, đăng video đốt chân dung Giáo chủ Khamenei. Hôm sau, cậu bị phát giác chết trong xe với vết đạn ở đầu. Chính quyền nói Omid đã tự sát, nhưng không ai tin. Tại đám tang ngày 3/11, người dân hô vang: "Đả đảo tên độc tài!", và từ đó, nhiều người Iran khác tiếp tục đốt chân dung Giáo chủ và chia sẻ hình ảnh trên mạng.
Sinh năm 1939 tại Mashhad, Ali Khamenei là gương mặt quyền lực và gây sợ hãi nhất của chế độ thành lập năm 1979. Từ thập niên 1960, ông đã ủng hộ Giáo chủ tiền nhiệm Khomeyni, rồi trở thành Tổng thống năm 1981 sau khi thoát chết trong một vụ mưu sát. Năm 1989, ông kế nhiệm Khomeyni làm lãnh tụ tối cao, với quyền lực gần như tuyệt đối, nắm quân đội (Vệ binh Cách mạng) và kiểm soát hồ sơ nguyên tử.
Tuy nhiên, uy tín của ông suy giảm từ lâu sau những vụ đàn áp sinh viên năm 1999, phong trào phản kháng năm 2009 và năm 2019. Gần đây nhất là phong trào "Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do" năm 2022, khi chân dung của ông bị xé và đốt công khai. Giờ đây, ngay cả những người từng ủng hộ chế độ cũng quay lưng. Faezeh Hashemi, con gái cố Tổng thống Rafsandjani, thậm chí nói về một "vụ ám sát nội bộ" khi nhắc tới cái chết của cha bà vào năm 2017.

COP30: Khai Mạc “Hội Nghị của Nhân Dân”, Tập Hợp Tiếng Nói của Các Cộng Đồng Bản Địa


(Hình AP - Fernando Llano: Đại diện các bộ tộc thổ dân trình bày về tình trạng đốt rừng và hạn hán trong vùng Amazon, trên diễn đàn COP30, Belem, Ba Tây, ngày 10/11/2025.)
-Trong dịp Hội nghị Khí hậu COP30 của Liên Hiệp Quốc tại thành phố Belem của Ba Tây, kể từ hôm 12/11/2025, đến ngày 16/12, diễn ra People’s Summit, hay Hội nghị của Nhân dân, để các cộng đồng dân cư bản địa Amazon, giới bảo vệ môi trường, đại diện xã hội dân sự từ khắp nơi trên thế giới tập hợp lại, phản đối sự bất lực trước nạn tàn phá môi trường để khai thác tài nguyên, và đưa ra các giải pháp về khí hậu dựa trên các tri thức bản địa truyền thống.
Ước tính từ 3.000 đến 5.000 người tham dự Hội nghị của Nhân dân.
Trả lời Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), thành viên của MAM, một phong trào chống khai thác tại rừng Amazon, ông Jeremiah Santos tố cáo tình trạng các tập đoàn kinh tế thao túng các hội nghị về khí hậu của Liên Hiệp Quốc.
“Liên Hiệp Quốc đang ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì tính chính danh. Chủ nghĩa đa phương đang bị chia rẽ, và các quyết định được đưa ra tại các hội nghị thường niên về khí hậu của Liên Hiệp Quốc không được tôn trọng, bởi vì lợi nhuận của chủ nghĩa tư bản toàn cầu được đặt trên hợp tác quốc tế.

Tại các hội nghị thường niên và các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc, hoạt động vận động hành lang của các tập đoàn kinh tế ảnh hưởng đến các thảo luận. Ví dụ như trường hợp của Vale - một công ty khai thác mỏ đã phạm tội ác môi trường một cách trắng trợn trong một thời gian dài. Công ty này vẫn hiện diện ở khắp mọi nơi tại COP30! Thực tế khác xa với hình ảnh lãng mạn về một hội nghị khí hậu giữa rừng Amazon xanh tươi.
Ngược lại, đủ loại bi kịch liên tục xảy ra ở đây. Chúng tôi không còn tin tưởng vào những lời hứa không bao giờ được thực hiện. Mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh Nhân dân là lên án tình trạng này và đưa ra các giải pháp cụ thể và bền vững”.
Đại diện của các cộng đồng bản địa tham gia Hội nghị năm nay của Liên Hiệp Quốc là 400 người, một con số kỷ lục, trong lúc theo The Guardian, khoảng 5.000 nhà vận động hành lang, có quan hệ với hơn 800 tổ chức liên quan đến năng lượng hóa thạch, thường xuyên tham gia các hội nghị về Khí hậu của Liên Hiệp Quốc những năm gần đây.

Nga Đề Nghị Đối Thoại Với Mỹ Sau Phát Biểu của Trump Về Việc Mạc Tư Khoa “Bí Mật” Thử Nguyên Tử


(Hình AP / Julia Demaree Nikhinson, tư liệu: Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov (trái) và đồng nhiệm Mỹ Marco Rubio, trao đổi với nhau nhân cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump, tại Alaska, Hoa Kỳ, ngày 15/8/2025.)
-Ngày 11/11/2025, Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov cho biết Mạc Tư Khoa sẵn sàng thảo luận với Hoa Thịnh Ðốn về những cáo buộc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cho rằng Mạc Tư Khoa tiến hành các vụ thử nguyên tử dưới lòng đất mà “không nói ra”.
Đề nghị này của lãnh đạo ngành ngoại giao Nga được đưa ra vào lúc bùng lên nhiều lời đồn đoán cho rằng ông đã bị “thất sủng”, bị mất lòng tin của nguyên thủ Nga. Thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Mạc Tư Khoa cho biết thêm thông tin:
“Ngay cả Ðiện Cẩm Linh, thông qua lời của phát ngôn viên, cũng phải lên tiếng hôm thứ Sáu (7/11) vừa rồi, khẳng định rằng Ngoại trưởng Serguei Lavrov không gặp rắc rối gì. Trước đó, nhiều lời đồn đoán đã bùng lên do sự vắng mặt của ông tại các cuộc họp quan trọng trong tuần trước, và một trích dẫn có chủ ý được đăng tải ẩn danh trên báo chí Anh-Mỹ, mô tả là ông có vẻ quá mệt mỏi và có lập trường quá cứng nhắc cho các cuộc đàm phán hòa bình.

Kết quả là cuối tuần qua, Ngoại trưởng Nga đã xuất hiện trở lại, hai lần yêu cầu Hoa Kỳ giải thích rõ về quyết định nối lại các vụ thử nguyên tử, và hôm thứ Ba (11/11) lần thứ ba, ông nhắc lại yêu cầu này trong một cuộc trả lời phỏng vấn giới truyền thông Nga.
Ông nói: Chúng ta sẵn sàng thảo luận các mối ngờ vực mà các đồng nghiệp Mỹ đã đề cập đến, cho rằng chúng ta dường như đang âm thầm thực hiện điều gì đó sâu dưới lòng đất. Chúng ta cũng sẵn sàng đề cập với họ về việc nối lại các chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nguyên thủ Nga và Mỹ mà họ đã đề nghị. Chỉ khi nào các đồng nghiệp Hoa Kỳ vẫn giữ đề nghị này và sẵn sàng bắt đầu chuẩn bị cho thượng đỉnh, sao cho cuộc gặp có thể dẫn đến một kết quả thực sự mang tính xây dựng, thì khi ấy, Budapest tất nhiên sẽ là địa điểm ưa thích của chúng ta.

Việc kiểm soát vũ khí nguyên tử là một chủ đề vô cùng quan trọng cho Mạc Tư Khoa, hiện đang tìm cách tái khởi động những vấn đề này. Ðiện Cẩm Linh đã hai lần nhấn mạnh rằng họ vẫn chờ hồi đáp từ Hoa Thịnh Ðốn. Hạn chót để gia hạn Hiệp ước START là vào cuối tháng Hai năm 2026 tới”.

Nga Sẵn Sàng Nối Lại Đàm Phán Hòa Bình Với Ukraine

-Theo một viên chức Bộ Ngoại giao Nga, Alexei Polishchuk, được hãng thông tấn TASS dẫn lại hôm 12/11/2025, Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính quyền Ankara đã nhiều lần đề nghị nối lại đối thoại. Kể từ giờ “quả bóng trên sân Ukraine”, ông Alexei Polishchuk khẳng định.
Đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã bị gián đoạn kể từ sau cuộc gặp giữa hai bên được tổ chức ở Istanbul ngày 23/07/2025. Kiev đã bác bỏ các cáo buộc của Ðiện Cẩm Linh cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho sự sa lầy của tiến trình hòa bình.
Trong cuộc họp chỉ kéo dài 40 phút, Kiev đã đề nghị tổ chức một cuộc họp giữa hai nguyên thủ Nga và Ukraine trong tháng Tám 2025. Ðiện Cẩm Linh sau đó tuyên bố Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng gặp đồng cấp Volodymyr Zelensky nhưng chỉ tại Mạc Tư Khoa, phía Kiev bác bỏ điều kiện này.

Ukraine Đình Chỉ Chức Vụ Bộ trưởng Tư Pháp, Sau Bê Bối Tham Nhũng 100 Triệu Mỹ Kim


(Hình AP - Justin Tallis: Bộ trưởng Tư pháp, cựu Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, German Galushchenko, phát biểu tại Diễn đàn Quốc tế về An ninh Năng lượng tại Luân Đôn, Anh Quốc, ngày 24/4/2025.)
-Lĩnh vực năng lượng của Ukraine không chỉ bị Nga liên tục tấn công mà còn phải hứng chịu những vụ tham nhũng quy mô lớn. Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ tham nhũng 100 triệu Mỹ kim, hôm 12/11/2025, Thủ tướng Yulia Svyrydenko thông báo, Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, trước là Bộ trưởng Năng lượng, bị đình chỉ chức vụ. Thứ trưởng Lioudmyla Sougak giữ chức quyền Bộ trưởng.
Trước đó, ngày 11/11, Văn phòng Công tố viên Chuyên trách Chống tham nhũng (SAP) cáo buộc Bộ trưởng Galushchenko đã nhận hối lộ, để cho mạng lưới tham nhũng kiểm soát các dòng tài chính của ngành năng lượng trong thời gian ông làm Bộ trưởng Năng lượng. Đầu não vụ tham nhũng là Timur Mindich, một người thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thông tín viên Emmanuel Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Kharkiv cho biết thêm:
“Sau 15 tháng điều tra và dựa vào hơn 1.000 tiếng đồng hồ ghi âm, các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine - chính những cơ quan từng bị đe dọa về tính độc lập vào mùa Hè này - đã phanh phui một vụ bê bối mới: Hoạt động của một tổ chức tội phạm ở cấp cao nhất trong ngành năng lượng Ukraine.

Đối với Tetiana Shevchuk, thuộc tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng Antac, toàn bộ hậu quả của vụ bê bối này mới chỉ bắt đầu được hé lộ: “Từ những gì chúng ta đã thấy trong các video được cơ quan điều tra công bố, có vẻ như những người liên quan đến vụ tham nhũng này biết rằng họ đang bị nghe lén và cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra”.
Cuộc điều tra này liên quan đến nhiều người thân cận với Tổng thống Zelensky. Nhà riêng của Timur Mindich, đối tác kinh doanh cũ, kiêm đồng Giám đốc công ty sản xuất cũ của Tổng thống, đã bị khám xét. Ông Timur Mindich đã trốn ra ngoại quốc chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi các nhà điều tra ập đến. Và nhà riêng của German Galushchenko, cựu Bộ trưởng Năng lượng, cũng bị khám xét.
Bà Tetiana Shevchuk cho biết tiếp: “Chúng tôi đang chờ các cơ quan chống tham nhũng được phép hoàn tất cuộc điều tra. Có những cáo buộc liên quan đến các nhân vật cấp cao trong chính phủ và trong công ty nhà nước Energoatom. Vì vậy tất cả những người liên quan đến vụ án nên bị đình chỉ công tác trong khi chờ điều tra”.
Sự việc càng trở nên nhạy cảm hơn vì liên quan đến việc rửa tiền hơn 100 triệu Mỹ kim. Nếu được sử dụng theo cách khác, số tiền này có thể đã được dùng để tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, mục tiêu tấn công thường xuyên của Mạc Tư Khoa”.

Câu Lạc Bộ Những Người Bạn Tham Nhũng của Zelensky

-Báo Libération hôm 12/11/2025 có bài viết về những bê bối tham nhũng của bạn bè Tổng thống Ukraine, Volodimir Zelensky.
Trong bài “Ukraine: Cơ quan chống tham nhũng tập trung vào những người thân cận với Tổng thống”, tờ báo nhận định kể từ khi ông Zelensky bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống, ông đã để cho những người bạn thân lộng hành đến mức một ngày nào đó, có lẽ ông sẽ phải hối hận.
Với giọng mỉa mai, Giám đốc điều hành Trung tâm Hành động Chống tham nhũng, Daria Kaleniuk, bình luận: “Hãy xem hết mùa đầu tiên của series NABU, ngay cả khi bạn không có điện. Nó kể lại cách mà các nhà quản lý của Zelensky đã ‘chuẩn bị’ cơ sở hạ tầng trọng yếu cho các đợt oanh tạc mới của Nga”.

Ngay sáng thứ Hai, một “quả bom chính trị” đã được đặt lên bàn của Tổng thống Ukraine khi Cục Chống tham nhũng Quốc gia (NABU) thông báo rằng họ đã tiến hành hàng chục cuộc khám xét trong khuôn khổ một chiến dịch mang tên “Midas”, nhằm phơi bày các hoạt động nhận hối lộ tại Bộ Năng lượng và Cơ quan Nguyên tử năng Quốc gia (Energoatom). Những cá nhân liên quan được cho là đã yêu cầu các nhà thầu phụ của Energoatom khoản hối lộ từ 10% đến 15% để tránh việc bị đình trệ thanh toán cho các dịch vụ hoặc hàng hóa hoặc để được giữ nguyên tư cách nhà cung cấp.
Những người này hầu như đều là các đồng minh thân cận của Tổng thống. Trong số đó có Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko, người từng giữ chức Bộ trưởng Năng lượng. Galushchenko và Zelensky thân đến mức cả hai từng sống trong cùng một khu căn nhà cao cấp ở trung tâm Kiev.

Nhưng đặc biệt đáng chú ý là Timur Mindich, một doanh nhân 46 tuổi, bạn thân và cộng sự lâu năm của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Chính Zelensky đã giao phần cổ phần của mình trong công ty sản xuất phim Kvartal 95 cho Mindich khi ông trở thành Tổng thống. Có vẻ như Timur Mindich đã được báo trước rằng nhà của ông sẽ bị khám xét và ông có thể bị bắt, thế nên vài tiếng đồng hồ trước đó ông đã kịp trốn khỏi đất nước để tránh bị truy tố.

Pháp: Bao Giờ Mới Hết Khủng Bố Thánh Chiến?

-Nhân dịp nước Pháp tưởng niệm tròn 10 năm các vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 13/11/2015, tờ Le Figaro ra ngày 12/11 chạy tựa bài viết “Khủng bố Hồi giáo cực đoan, suốt 10 năm nay, cứ 6 tháng lại có một vụ”.

Một thập niên sau loạt vụ tấn công, mối đe dọa dường như đã không còn rõ ràng như trước. Theo các chuyên gia, hai tổ chức khủng bố al-Qaeda và Daech, những kẻ đã tấn công nước Pháp năm 2015, ngày nay không còn sở hữu cùng năng lực tác chiến như trước. Một mặt là nhờ các chiến dịch quân sự chống lại chúng tại các khu vực thánh chiến đã góp phần làm suy yếu năng lực này, mặt khác là vì các công cụ và phương pháp làm việc của lực lượng chống khủng bố đã được điều chỉnh, thích nghi.
Hiện nay, sau các chiến dịch ở quy mô địa phương (Pakistan, A Phú Hãn) và quốc tế, mối đe dọa tấn công từ Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Khorasan (EIK) đã yếu hơn so với trước đây. Tuy nhiên, nhóm này vẫn đang và sẽ còn tiếp tục tìm cách thao túng các cá nhân, bằng cách khai thác 2 hiện tượng. Thứ nhất là sự gia tăng dòng người di cư từ A Phú Hãn, bắt đầu từ năm 2015 và tăng mạnh hơn nữa sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021. Thứ hai là cuộc chiến ở Ukraine đã dẫn đến việc các hồ sơ thánh chiến tái định cư tại Tây Âu, đặc biệt là cựu chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) có nguồn gốc Trung Á (chủ yếu là người Tajik) hoặc vùng Kavkaz, những người trước đó đã từng hoạt động tại khu vực này.

Vì vậy, tờ Le Figaro kết luận: Các vụ tấn công khủng bố thánh chiến còn lâu mới chấm dứt. Theo nguồn tin cảnh sát, gần 50 vụ tấn công đã được thực hiện, trong đó có 19 vụ tấn công gây chết người, gần như cứ 6 tháng lại có một vụ. Các cuộc tấn công này đương nhiên không chỉ giới hạn ở nước Pháp, mà còn ở nhiều nước Tây Âu như Đức, Vương quốc Anh, Bỉ.
Dù đa số các cuộc tấn công liên quan đến động cơ thánh chiến, nhưng cũng không thể không kể tới mối lo ngại khác, với vụ tấn công cực hữu đầu tiên được thực hiện trong nước và những vụ tấn công từ phe cực tả, thông qua các phong trào vô chính phủ-tự trị và những hành vi phá hoại truyền thống các phương tiện giao thông, viễn thông, năng lượng, v.v....

Khủng Bố Tại Islamabad, 12 Người Chết, Phe Taliban Pakistan Nhận Trách Nhiệm


(Hình REUTERS/Waseem Khan: Nhóm Pháp y tại hiện trường vụ khủng bố bên ngoài tòa án ở Islamabad, thủ đô của Pakistan, ngày 11/11/2025.)
-Vào lúc căng thẳng giữa Pakistan và A Phú Hãn vẫn chưa hạ nhiệt, hôm 11/11/2025, một cuộc tấn công khủng bố nhắm vào một tòa án ở Islamabad, thủ đô của Pakistan đã làm 12 người chết và 27 người khác bị thương. Phe Taliban Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công khủng bố tự sát này.
Có mặt tại hiện trường, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, ông Mohsin Naqvi cho biết, kẻ tấn công đã kích hoạt nổ bom gần một xe cảnh sát ở bên ngoài tòa án Kachehri, vào giữa trưa, gây ra cảnh hỗn loạn. Theo nhiều nhân chứng được thông tấn xã AFP dẫn lại, rất nhiều nạn nhân của vụ nổ “cực mạnh và kinh hoàng” là những người qua đường.

Vụ khủng bố tự sát này diễn ra 1 ngày sau một cuộc tấn công khác nhắm vào một trường học ở tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa, Tây-Bắc Pakistan, giáp biên giới với A Phú Hãn, làm thiệt mạng 3 người, còn thủ phạm là một người A Phú Hãn. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cáo buộc A Phú Hãn can dự trực tiếp vào vụ này.
Chiều tối cùng ngày, vài tiếng đồng hồ sau vụ khủng bố, phe Taliban Pakistan (TTP), một nhánh vũ trang có cùng hệ tư tưởng với Taliban ở Kabul, và thường xuyên nhắm tấn công lực lượng an ninh Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm.
Trong một thông cáo gởi đến các nhà báo, nhóm này thừa nhận “một trong số các thành viên đã tấn công tòa án Islamabad”, đồng thời khẳng định cuộc tấn công này được thực hiện nhằm “chống lại những ai đưa ra các phán quyết dựa trên các luật lệ phi Hồi giáo, những ai thi hành và bảo vệ các luật lệ này cho đến khi nào Luật Charia (hà khắc) ngự trị trên cả nước”.
Theo thông tấn xã AFP, cuộc tấn công khủng bố này đã làm dấy lên lo ngại leo thang vũ trang giữa Pakistan và A Phú Hãn, từng diễn ra hồi tháng 10/2025 sau một tuần giao tranh dữ dội. Tuy nhiên, Lệnh Hưu chiến được đúc kết qua trung gian hòa giải Qatar, vẫn mong manh do đôi bên không vạch ra được các đường nét chính cho thỏa thuận sau nhiều vòng đàm phán.

Senegal: Khi Tội Giết Vợ Được Bình Thường Hoá

-Báo La Croix hôm 12/11/2025 có bài viết về “Sự im lặng kinh hoàng trước các vụ giết phụ nữ tại Senegal”.
Hơn 20.000 phụ nữ bị người thân giết mỗi năm, một con số đáng kinh ngạc. Theo Liên Hiệp Quốc, Phi Châu là nơi có tỷ lệ phụ nữ và trẻ em gái bị sát hại bởi bạn tình hoặc người thân cao nhất thế giới.
Ở Senegal, không có nghiên cứu hay thống kê chính thức nào để đo lường mức độ nghiêm trọng của hiện tượng này, vốn vẫn là điều cấm kỵ. Trên những tờ báo địa phương, không khó để tìm thấy những vụ bóp cổ vợ đến chết vì nghi vợ “đang nói chuyện điện thoại với một người đàn ông”, bắn chết vợ sau một cuộc cãi vã hay chém vợ bằng rìu chỉ vì “không chuẩn bị bữa tối”, v.v.... Hầu như tháng nào báo chí cũng đăng ảnh một nạn nhân mới bị chồng, hoặc chồng cũ giết hại và thường chỉ được xếp ở mục “tin lặt vặt”.

Những tội ác này sở dĩ có cơ hội phát triển như vậy là nhờ nhiều yếu tố. Thứ nhất phải kể tới sự im lặng của chính quyền và những thiếu sót trong luật pháp. Tại quốc gia mà phá thai bị cấm tuyệt đối và có thể bị truy tố ngay cả trong trường hợp người phụ nữ bị hiếp dâm, các nhà nữ quyền lo ngại quyền của phụ nữ sẽ tiếp tục bị thụt lùi kể từ khi Bộ Phụ nữ và Giới tính bị giải thể, thay thế bằng Bộ Gia đình sau khi Tổng thống Bassirou Diomaye Faye – một người Hồi giáo sùng đạo và đa thê – đắc cử năm 2024.
Bộ luật Gia đình của Senegal quy định khái niệm “phụ quyền” và chỉ định người chồng là “chủ gia đình”, tước đi gần như toàn bộ quyền hạn của người mẹ. Vì vậy, nhà tâm lý học Aminata Libain Mbengue nhận định rằng nhờ vào những thể chế đó mà người đàn ông được đặt lên bệ thờ và cho rằng mình có quyền trừng phạt vợ.
Thứ hai là sự bình thường hoá của xã hội trước những tội ác với phụ nữ. Nhà Xã hội học Fatma Lamesse nhận định: “Người ta vẫn nói đó là ‘bi kịch gia đình’ hay ‘tội ác vì ghen tuông’, những cách nói đó làm phi chính trị hóa và xóa nhòa bản chất thật sự. Nếu chúng ta không gọi đó là fémicide (giết phụ nữ vì giới tính), thì chúng ta không thể đếm và nhận diện được nó”. Phụ nữ ở Senegal cũng thường được dạy rằng việc người đàn ông kiểm soát và có tính chiếm hữu cao là biểu hiện của tình yêu sâu nặng.

Và cuối cùng là văn hoá im lặng đã ăn sâu trong tâm trí của người Senegal. Khái niệm ‘soutoura’, trong tiếng Wolof có nghĩa là phẩm giá, buộc mọi người phải giữ kín chuyện vợ chồng để bảo toàn danh dự gia đình và tránh tai tiếng. “Đó là một chuẩn mực xã hội, người ta nói rằng những gì xảy ra trong phòng vợ chồng phải ở lại trong đó”, Fatma Lamesse giải thích. Có quan niệm rằng hôn nhân càng khó khăn thì con cái càng thành đạt. Người ta bảo phụ nữ phải chịu đựng mọi thứ, bắt đầu từ những cái tát, rồi leo thang dần cho đến bi kịch, có như vậy thì con cái sau này mới thành công.

Nam Dương và Úc Ðại Lợi Đạt Một Thỏa Thuận Mới Về An Ninh


(Hình AP - Rick Rycroft: Tổng thống Nam Dương Prabowo Subianto (bên trái) và Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese họp báo trên tàu HMAS Canberra tại căn cứ Kuttabul ở Sydney, Úc Ðại Lợi, ngày 12/11/2025.)
-Úc Ðại Lợi và Nam Dương đạt thỏa thuận về một Hiệp định Hợp tác Song phương trong lĩnh vực an ninh. Thông báo được đưa ra hôm 12/11/2025, nhân chuyến công du cấp Quốc gia đầu tiên tại Úc Ðại Lợi của Tổng thống Nam Dương Prabowo Subianto.
Theo thông tấn xã Reuters, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nam Dương tại Sydney, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese cho biết, hai bên thỏa thuận là “nếu an ninh của một trong hai nước hoặc của cả hai bị đe dọa”, Úc Ðại Lợi và Nam Dương sẽ “tham vấn và xem xét các biện pháp cần được thực hiện riêng lẻ hoặc hợp tác để đối phó với những mối đe dọa đó”. Thủ tướng Úc Ðại Lợi nhấn mạnh, “hành động phối hợp là phương thức tốt nhất để bảo đảm hòa bình và ổn định”. Thủ tướng Úc Ðại Lợi hy vọng công du Nam Dương vào tháng 1/2026 để chính thức ký kết Hiệp định này.

Về phần mình, Tổng thống Nam Dương cho biết hai bên đã đạt được một Hiệp ước quan trọng “cam kết hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, và về cơ bản tái khẳng định quyết tâm tăng cường tình hữu nghị và là đối tác, là láng giềng thân thiết, quyết tâm duy trì quan hệ tốt đẹp nhất để tăng cường và đảm bảo an ninh cho cả hai nước”.
Theo Ngoại trưởng Úc Ðại Lợi Penny Wong, Hiệp ước này được xây dựng trên nền tảng Thỏa thuận An ninh năm 1995 giữa hai nước, Thỏa thuận bị hủy bỏ vào năm 1999, khi Úc Ðại Lợi đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Đông Timor. Hồi tháng 8/2024, sau khi đắc cử Tổng thống Nam Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Prabowo Subianto đã ký kết với Úc Ðại Lợi một Thỏa thuận Quốc phòng mới, cho phép quân đội hai bên khai triển trên lãnh thổ của nhau.

Theo báo Úc Ðại Lợi ABC, các đàm phán về Hiệp ước An ninh mới giữa Úc Ðại Lợi và Nam Dương đã được tiến hành sau khi đảng trung tả của Thủ tướng Anthony Albanese giành chiến thắng sau cuộc bầu cử Nghị viện hồi tháng 5/2025.
Theo chuyên gia David Andrew, Học viện An ninh Quốc gia (National Security College), đây có thể là Hiệp ước “đối tác an ninh quan trọng nhất mà Úc Ðại Lợi thiết lập dưới thời Thủ tướng Albanese”, vượt xa Hiệp ước An ninh Pukpuk, mà Úc Ðại Lợi vừa ký kết với Papua New Guinea, quốc gia láng giềng với Nam Dương, hồi tháng 10/2025.
Cuối năm 2024, Nam Dương đã tiến hành một số cuộc tập trận với cả Nga và Úc Ðại Lợi. Cũng năm 2024, Nam Dương và Trung Quốc cũng đã tổ chức “các cuộc diễn tập đối phó thiên tai” chung. Đầu năm nay, một báo cáo của ngành công nghiệp quốc phòng Úc Ðại Lợi cho biết Mạc Tư Khoa đã đề nghị chính quyền Jakarta cho thiết lập một căn cứ thường trực cho chiến đấu cơ Nga tại một vùng đất của Nam Dương. Theo ABC, nếu Mạc Tư Khoa đưa ra một yêu cầu như vậy trong tương lai, Jakarta sẽ phải tham vấn Canberra.

Hoa Kỳ Chấm Dứt “Shutdown”, Đảng Dân Chủ Bị Chia Rẽ


(Hình AP / J. Scott Applewhite Lần “đóng cửa chính phủ-shutdown” dài nhất lịch sử nước Mỹ chấm dứt ngày 12/11/2025 sau khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đạt thỏa thuận hôm 10/11/2025.)
-Ngày 12/11/2025, Hạ viện Hoa Kỳ bỏ phiếu Dự luật kéo dài ngân sách đến cuối tháng 1/2026 sau khi văn bản này được thông qua ở Thượng viện nhờ lá phiếu của 8 Thượng Nghị sĩ Dân chủ. Tổng thống Donald Trump đánh giá việc chấm dứt khủng hoảng này là “thắng lợi rất lớn”. Trong khi đó, đảng Dân chủ bị chia rẽ và lập trường của đảng này khiến cử tri khó hiểu.
Trên mạng X, Thượng Nghị sĩ Dân chủ John Fetterman của tiểu bang Pennsylvania, một trong 8 người bỏ phiếu với đảng Cộng hòa, giải thích “đặt lợi ích quốc gia lên trước đảng phái” sau khi nhận được cam kết từ đảng Cộng hòa: Hủy quyết định sa thải hàng ngàn công chức liên bang kể từ đầu “shutdown”, tổ chức một cuộc bỏ phiếu riêng về bảo hiểm y tế vào tháng 12 trong khi đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn vĩnh viễn cho Obamacare - chương trình bảo hiểm cho người có thu nhập thấp.

Trả lời thông tín viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Hoa Thịnh Ðốn, một số cử tri của đảng Dân Chủ tỏ ra “bối rối”, cho rằng 8 Thượng Nghị sĩ, chủ yếu theo khuynh hướng trung dung, “đã phạm sai lầm lần này”, “cho dù đó là một lựa chọn khó khăn”. Thông tín viên Vincent Souriau của Ðài RFI tại Hoa Thịnh Ðốn cho biết chiến lược của Tổng thống Trump để đạt được kết quả:
“Trước tiên là “sự vi phạm”, liên tục được sử dụng hết lần này đến lần khác. Tòa Bạch Ốc đe dọa sa thải nhân viên liên bang giữa lúc chính phủ đóng cửa - điều chưa từng xảy ra trước đây. Chính phủ cắt giảm ngân sách liên bang ở các tiểu bang Dân chủ để gây áp lực đối với các Dân biểu. Đây cũng là điều cũng chưa từng xảy ra.
Và sau đó, họ thao túng 2 vấn đề vì lý do chính trị. Thứ nhất là tem phiếu thực phẩm. Tòa án đã ra lệnh phải giải ngân cho các khoản trợ cấp này bằng mọi giá trong thời gian chính phủ đóng cửa như vẫn làm trong quá khứ. Tổng thống Donald Trump cố tình trì hoãn, phớt lờ 40 triệu người thụ hưởng.
Vấn đề thứ hai là giao thông hàng không. Vấn đề phải cắt giảm hoạt động tại các phi trường liên tục được tranh luận. Đúng là các kiểm soát viên không lưu đã phải làm việc rất nhiều, nhưng đó cũng là một cách để gây thêm lo lắng. Ông Donald Trump đã sử dụng tất cả những công cụ này trong thời gian chính phủ đóng cửa. Và phải nói rằng những người theo chủ nghĩa trung dung trong đảng Dân chủ đã không thể chịu đựng được cú sốc này”.
Ngày 10/11, hoạt động hàng không ở Hoa Kỳ đã phải giảm 4% (tương đương với hơn 1.000 chuyến bay bị hủy) và 6% vào ngày 11/11. Tình hình sẽ không trở lại bình thường ngay lập tức, vì cần có thời gian để tái khởi động.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Thái Lan và Cam Bốt lại đụng độ với nhau ở biên giới. Hai ngày sau khi Thái Lan thông báo đình chỉ việc thực thi Thỏa thuận Hòa bình, hôm 12/11/2025, các cuộc giao tranh ở biên giới Thái Lan và Cam Bốt lại nổ ra. Bộ trưởng Thông tin Cam Bốt, ông Neth Pheaktra cáo buộc phía Thái Lan đã nổ súng trước làm ít nhất 5 thường dân thiệt mạng. Phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Winthai Suvaree khẳng định rằng binh sĩ Cam Bốt đã “bắn nhiều phát súng vào lãnh thổ Thái Lan” vào lúc 4 giờ chiều, giờ địa phương, buộc binh lính nước này “phải ẩn nấp và bắn cảnh cáo để đáp trả”. Cũng theo phía Thái Lan, sự việc diễn ra trong vòng 10 phút trước khi tình hình trở lại bình thường, đồng thời cho biết thêm “không có thương vong nào của Thái Lan được ghi nhận”.
(AFP/RFI) – Cựu Giám đốc Tình báo Nam Hàn bị bắt. Một tòa án ở Hán Thành cho biết, cựu Giám đốc Tình báo Cho Tae-yong bị bắt hôm 12/11/2025, do “tắc trách khi thực hiện nhiệm vụ”. Các công tố viên cáo buộc ông Cho, nhà ngoại giao kỳ cựu, đứng đầu Cơ quan Tình báo Nam Hàn, là khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol ban bố Thiết quân luật vào tháng 12/ 2024, đã không báo cáo với Quốc hội, dù “hiểu rõ tính bất hợp pháp” của biện pháp Tổng thống ban hành. Theo một công tố viên Park Ji-young, có nhiều khả năng cựu Giám đốc Tình báo tham gia vào âm mưu “phản loạn”.

(AFP/RFI) – Dự án của Do Thái sáp nhập Cisjordan của người Palestine là “lằn ranh đỏ” đối với Pháp và Âu Châu. Trong cuộc gặp Tổng thống Mahmoud Abbas của Palestine hôm 11/11/2025 tại Paris, Tổng thống Emmanuel Macron khẳng định dự án “sáp nhập một phần hay toàn bộ” khu vực này là “một lằn ranh đỏ” đối với Pháp và các đối tác Âu Châu. Cũng trong cuộc gặp này, hai lãnh đạo thông báo thành lập “một ủy ban hỗn hợp” Pháp-Palestine để soạn thảo Hiến pháp Palestine, theo đề nghị của phía Palestine. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Palestine công du Pháp kể từ khi Paris công nhận Quốc gia Palestine hồi tháng 9/2025. Tổng thống Palestine cam kết tổ chức bầu cử một năm kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn 20 điểm của Hoa Kỳ về Gaza bước sang giai đoạn II, bao gồm việc giải giáp tổ chức Hamas. Do Thái và Hamas hiện vẫn đang trong giai đoạn một của Thỏa thuận Ngừng bắn, ký kết ngày 9/10/2025, dưới sự bảo trợ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
(AFP/RFI) – Thổ Nhĩ Kỳ: Máy bay quân sự rơi ở Gruzia, 20 quân nhân thiệt mạng. Hôm 12/11/2025, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tai nạn xảy ra ngày 11/11 ở phía Đông Gruzia. Danh tính và hình ảnh các nạn nhân đã được công bố, nhưng giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết rõ nguyên nhân chiếc máy bay vận tải C-130 bị rơi. Cất cánh từ Gandja, phía Tây Azerbaijan, để về Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc máy bay quân sự này đã bị rơi ít lâu sau khi đi vào không phận Gruzia vào đầu chiều 11/11. Xác máy bay đã được tìm thấy vào cuối ngày cách biên giới Azerbaijan vài cây số.

(AFP/RFI) – Trung Quốc: Cầu Hồng Kỳ (Hongqi) sập vì lở đất. Ngày 11/11/2025, cây cầu Hồng Kỳ nổi tiếng, dài 758 mét, gần nhà máy thủy điện Shuangjiangkou, nằm trên Quốc lộ 317 nối tỉnh Tứ Xuyên và khu tự trị Tây Tạng, đổ sập một phần chỉ vài tháng sau khi được khánh thành. Theo chính quyền địa phương, không có nạn nhân vì cầu đã bị cấm lưu thông sau khi phát giác một số vết nứt trên cầu. Những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường bộ và cầu dẫn bị sập, tiếp theo là trụ cầu và mặt cầu. Vụ sập tạo ra một bức tường bụi và những trận lở đất kinh hoàng.
(AFP/RFI) – Một tài xế taxi Pháp khẩn cầu vua Charles III thanh toán tiền taxi cho một cựu Ngoại trưởng Anh. Nasim Mimum cáo buộc ông David Lammy và vợ đã không thanh toán hóa đơn 1.550 Euro đi taxi cho chặng đường gần 2.000 cây số từ Ý Ðại Lợi đến vùng Haute-Savoie của Pháp vào tháng 4/2025. Theo tường thuật của tài xế vùng Avignon trên đài RTL ngày 11/11, vị cựu Ngoại trưởng “từ chối trả tiền” và chửi thề. Vì sợ bị đánh, ông bỏ chạy, cùng với hành lý của cặp vợ chồng trong cốp xe nhưng đã giao lại cho cảnh sát ngay trong ngày. Cả hai bên đều nộp đơn khiếu nại, nhưng chỉ có đơn khiếu nại của bên Anh được hệ thống Tư pháp Pháp chấp nhận. Tài xế taxi Pháp được thả ngày 3/11, nhưng vẫn không được hoàn tiền.
(AFP/RFI) – Sử dụng trái phép bài hát tiếng Đức huấn luyện AI “sáng tác”: Tòa án Đức phạt Open Ai. Phán quyết hôm 11/11/2025, của tòa án Đức, liên quan đến bài hát của 9 tác giả nổi tiếng người Đức. Vụ kiện do công ty Gema, đại diện cho khoảng 100.000 chuyên gia trong ngành công nghiệp âm nhạc tại Đức, đã đệ đơn hồi tháng 11 năm 2024

Không có nhận xét nào: