Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

Mạn Đàm Tân thị trưởng New York Zohran Mamdani về tưong lai thành phố New York - Đỗ Ngọc Hiển


Chiều thứ Tư, ngày 11/5/2025, người viết có xem trên Youtube cuộc thảo luận trên diễn đàn Sean Lee gồm 3 tham luận viên, Sean Lee, Vũ Hoàng Hải và Nguyễn Tường Tuấn mổ xẻ vấn đề tại sao ông Zohran Mamdani người Hồi giáo và tự nhận mình là người Cộng sản đã đắc cử chức vụ thị trưởng thành phố New York. Các quý vị trên đều đưa ra những lý luận riêng trên bình diện chính trị và tổng quát tại sao Zohran Mamdani đã thắng cử vẻ vang và viễn tượng thành phố New York sẽ ra sao trong tương lai.
<!>
Các tham luận viên nói trên tuyệt đối không đề cập tới khía cạnh kinh tế tương lai mà tân thị trưởng New York sẽ đem lại để chứng minh Zohran Mamdani sẽ là nhà lãnh đạo tài ba đưa thành phố New York tốt đẹp hơn và dân chúng sung sướng và hạnh phúc hơn bây giờ trên bình diện kinh tế và an toàn xã hội. Người viết với chút kiến thức kinh tế vĩ mô qua trường lớp đại học Hoa Kỳ, xin đưa ra một cái nhìn khách quan về tương lai gần của thành phố New York dưới đây.

A.- Thân thế, Học lực và Sự nghiệp chính trị.

Thực tình người viết không biết một tí gì về thân thế, học lực và sự nghiệp chính trị của ông tân thị trưởng New York Zohran Mamdani. Tuy nhiên, tối ngày 11/5/2025, người viết mới đọc trên Youtube, đài truyền hình Việt Nam Net cho biết ông Mamdani là người Ấn độ, sang định cư Hoa Kỳ lúc 7 tuổi, vào quốc tịch Mỹ năm 26 tuổi, tốt nghiệp đại học (College) không nói rõ trường nào tại New York và tất nhiên ông là cư dân thành phố New York và năm nay 34 tuổi, một thị trưởng trẻ nhất của thành phố New York từ trước tới nay. Ông là đương kim chủ tịch của một tổ chức Hồi giáo nào đó có ảnh hưởng lớn tại thành phố New York và chưa giữ một chức vụ công quyền nào trong chính quyền Dân chủ thời Barack Obama và Joe Biden. Tuy nhiên, theo Vietnam Net, Mamdani có liên hệ mật thiết với Jack Schumer, đương kim chủ tịch khối thiểu số Thượng Viện. Nếu thiếu và sai sót, kinh xin quý vị bổ túc thêm.

B.- New York, Trung Tâm tài chánh, tiền tệ và du lịch của Hoa Kỳ và thế giới.

I.- New York – Trung tâm Tài chánh

Thành phố New York là trung tâm tài chánh của Hoa kỳ và thế giới với thị trường chứng khoán nổi tiếng và lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch cổ phiếu (stocks) và trái phiếu (bonds) hàng ngày khổng lồ của các công ty kỹ nghệ sản xuất Hoa kỳ và quốc tế, quỹ đầu tư (Mutual Funds) bảo hiểm, xuất nhập cảng v.v.v. Thành phố New York còn có Trung tâm Thương mại quốc tế (World Trade Center), nơi các văn phòng giao dịch thương mại quốc tế tọa lạc và quan trọng hơn nữa cơ sở Liên Hiệp Quốc cũng đặt tại đây.

II.- New York – Trung tâm Tiền tệ.

Để tài trợ cho các hoạt động kinh tế toàn diện như sản xuất tài hóa và dịch vụ, ngoại thương (foreign trade) qua xuất nhập cảng, thành phố New York có một mạng lưới ngân hàng thương mại tư nhân vĩ đại gồm các ngân hàng nội địa nổi tiếng và uy tín như Bank of America, Chase Manhattan, Wells Fargo v.v.v và các chi nhánh của các ngân hàng quốc tế như Bank of Japan, Bank of England, Swiss Bank, Bank of Paris v.v.v.

III.- New York – Trung Tâm Du Lịch.

Thành phố New York là một trung tâm du lịch nội địa và quốc tế. Dân chúng Hoa kỳ từ các tiểu bang xa xôi cũng muốn đến tham quan thành phố New York một lần trong đời và du khách quốc tế cũng thế, muốn thăm viếng một thành phố nổi tiếng và sinh hoạt ngày cũng như đêm, để mua sắm tại thương xá vĩ đại nhất thế giới Macy’s. Hàng năm thành phố New York thâu được nhiều chục tỷ mỹ kim qua thuế má cho ngân sách thành phố.

C.- Ngân sách của thành phố New York.

Ngân sách gồm hai trương mục Thu và Chi

I.- Thu.
Trương mục Thu của thành phố New York gồm các khoản sau đây.

1.- Thuế địa ốc (Real Estate Tax) chiếm một tỷ lệ quan trọng trong tổng số thu.
2.- Thuế lợi tức cá nhân và doanh lợi tiểu bang.
3.- Thuế bán lẻ (Sale Tax) khoảng 10% hiện nay.
4.- Các mục thu khác như chi phí thủ tục hành chánh khi dân chúng xin các loại giấy phép, số thu từ chỗ đậu xe lề đường và bãi đậu xe công cộng v.v.v.

5.- Tài trợ hàng năm của Chính quyền liên bang cho các tiểu bang. New York là một thành phố lớn nhất của tiểu bang với dân số ước chừng 8 triệu dân hiện nay, nên được chia ít nhất 1/3 tổng số tài trợ của liên bang. Số tiền tài trợ của Liên bang cho tiểu bang New York ước tính lên tới vài chục tỷ đô la.

II.- Chi.
Trong khi tranh cử và ngay sau khi đắc cử chức thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani đã hứa sẽ cho dân chúng một đồng “Bánh vẽ” to tướng gồm các mục sau đây:
1.- Di chuyển công cộng miễn phí bằng xe buýt và tầu điện ngầm khắp thành phố.
2.- Mở rộng chương trình phúc lợi xã hội (Welfare) cho mọi người có lợi tức thấp, kể cả di dân bất hợp pháp và tội phạm.
3.- Trợ cấp tiền thuê nhà cho giới nghèo.
4.- Miễn trả học phí từ bậc sơ cấp đến đại học.
5.- Hoàn trả chi phí nuôi dưỡng trẻ em khi cha mẹ đi làm cho mọi gia đình.
6.- Chi trả các cuộc giải phẫu đổi giới tính cho bất cứ ai muốn.
7- Tài trợ cho các trung tâm và người phá thai tại bất cứ thời kỳ nào.
8.- New York sẽ là thành phố trú ẩn của di dân bất hợp pháp lớn nhất vì Mamdani chào đón và hứa nuôi dưỡng và tài trợ họ về mọi phương diện.

Còn rất nhiều giúp đỡ và tài trợ khác cho người nghèo trong thành phố New York, người viết không nhớ nổi mà Mamdani đã hứa sẽ thực hiện.

D. Thế lực chống lưng cho Zohran Mamdani.

Cũng theo đài truyền hình Vietnam Net phát sóng trên Youtube cho biết George Soros, qua các quỹ từ thiện trá hình để tài trợ cho các quỹ tranh cử và bầu cử nhiều triệu đô la để mua chuộc nhóm cử tri trẻ từ 18 đến 30 tuổi bầu chọn Zohran Mamdani làm thị trưởng thành phố New York. Số cử tri này chiếm khoảng 65% trong tổng số một triệu người bỏ phiếu cho Mamdani vì chiếc bánh vẽ ông hứa.

Trên phương diện quản lý và điều hành thành phố, tên cựu tổng thống Barack Obama bất tài và gian xảo đã nhiều lần gọi điện thoại nói chuyện nhiều lần và một lần đến tận nhà Mamdani đề nghị xin làm cố vấn đường lối và chính sách cho thành phố New York. Quả thực là một hành động xấu hổ và nhục nhã! Trong suốt nhiệm kỳ 8 năm làm tổng thống, chẳng làm nên trò trống gì cho đất nước và dân chúng Hoa Kỳ. Khi ra tranh cử miệng bô bô hứa tranh đấu cho người nghèo đặc biệt là giới da đen, nhưng đời sống của họ chẳng được cải thiện chút nào, mà có phần tệ hơn. Trong khi sau 8 năm cầm quyền, lúc là thượng nghị sĩ ở Chicago, tài sản chỉ có khoảng gần triệu đô la, nay đã lên tới hàng trăm triệu đô la, mua hai căn nhà giá trị khoảng 20 triệu mỗi căn và một hòn đảo nhỏ ở Đại Tây Dương đối diện với thành phố New York. Quả thực Obama là một tên tổng thống da đen xảo trá, mị dân, đã phản bội chính sắc dân mình.

E.- Sự thay đổi dân số của thành phố New York.

Theo đài truyền hình Vietnam Net trên Youtube, trong năm 2024 đã có khoảng 750 ngàn cư dân rời thành phố New York sang các tiểu bang khác cư ngụ và trong nhiều năm qua có một triệu người Do Thái thuộc thành phần giàu có rời New York sang các tiểu bang Cộng hòa sinh sống. Một mất mát trầm trọng về số thuế thất thâu cho ngân sách thành phố.

F.- Hậu quả tối hậu.

Có hai giả thuyết.

I.- Zohran Mamdani là người Cộng sản nguyên thủy.
Nếu Zohran Mamdani thực sự là người Cộng sản nguyên thủy, tuyệt đối thực hiện ý thức hệ Cộng sản của Karl Marx và Engels với chủ thuyết tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc và vô tôn giáo. Tất cả là quốc doanh, không có tư doanh. Thị trưởng và hội đồng thành phố làm chủ và kiểm soát toàn diện mọi hoạt động. Các hành nghề sản xuất tài hóa kinh tế và dịch vụ đều được thực hiện dưới hình thức hợp tác xã, như hợp tác xã may mặc, auto, điện tử, y tế v.v.v. Ở nông thôn, nông trường tập thể được thiết lập. Hẳn nhiên giả thuyết này bất khả thi vì cư dân thành phố New York chưa và không bao giờ chấp nhận, vả lại kinh nghiệm này đã được chứng minh hoàn toàn thất bại ở Nga xô viết, tai Trung Quốc thời Mao Trạch Đông và ở Việt Nam trước đây. Nói rõ hơn, ý thức hệ Cộng sản đã chết và đã bị thế giới vứt vào sọt rác. Do đó, các nước Cộng sản nguyên thủy đã phải đổi tên thành các nước xã hội chủ nghĩa với rất nhiều thay đổi như cơ chế thị trường được áp dụng trong giới hạn nào đó. Hẳn nhiên Zohran Mamdani không thể và không dám thực hiện giả thuyết này, nếu ông muốn cư dân thành phố New York nổi dậy tức thời truất phế ông.

II.- Giả thuyết Zohran Mamdani là nhà xã hội chủ nghĩa cấp tiến.
Đây là mô thức tổ chức xã hội cấp tiến như đang được áp dụng tại Trung quốc ngày nay và Việt Nam bắt chước Trung quốc đang áp dụng bây giờ. Sự điều hành một thành phố như New York theo kiểu xã hội chủ nghĩa và một quốc gia cũng có nhiều điểm tương đồng. Như tại thành phố lớn New York, thị trưởng và hội đồng thành phố chủ trương theo đuổi mục tiêu giúp giới nghèo tích cực qua các chính sách ưu đãi như Mamdani đã hứa ở trên bằng cách áp dụng thuế suất cao đối với giới nhà giàu để san sẻ cho người nghèo. Chính quyền thành phố sẽ nhúng tay sâu hơn để kiểm soát và điều hướng các hoạt động trong mọi lãnh vực để giới nghèo có cuộc sống thăng tiến hơn như việc kiểm soát các công ty sản xuất tiện ích công cộng, điện nước, khí đốt, về giá cả, tranh việc các công ty tiện ích này tăng giá vô căn cứ để thủ lợi quá đáng. Câu hỏi ở đây cũng vẫn là tuyệt đại đa số cư dân thành phố New York đã sẵn sàng đón nhận giả thueý6t này không như đã phân tích sau đây.

G.- Hậu quả tối hậu.

Trong một thành phố, nếu thị trưởng là một người theo chủ nghĩa xã hội cấp tiến, hội đồng thành phố chỉ hiện diện cho có, thị trưởng sé áp lực hoặc mua chuộc các nghị viên tuân theo các chính sách của ông nên không có đối kháng.

Với chiêu bài công bằng xã hội (Social Justice) Zohran Mamdani đã quyết đánh thuế cao những ai có lợi tức một triệu trở lên hàng năm, như vậy cá nhân và các công ty mọi ngành đều phải chịu thuế xuất cao và những nạn nhân này phản ứng ra sao. Câu trả lời quá rõ ràng. Họ rời bỏ New York và chuyển sang các tiểu bang khác, đặc biệt sang các tiểu bang Cộng hòa.

Hậu quả là gì?
1.- Thị trường chứng khoán Wall Street New York sẽ rung động mạnh và có thể sụp đổ vì mọi người là sở hữu chủ cổ phiếu và trái phiếu đổ xô nhau bán ra để vớt vát chút đỉnh đưa đến các công ty còn ở lại mọi ngành vỡ nợ phải đóng cửa và sa thải nhân công gây ra nạn thất nghiệp trầm trọng, chính quyền thành phố thất thu thuế má và chi phí bảo hiểm thất nghiệp tăng, chi phí phúc lợi xã hội (Welfare) tăng theo.

2.- Ảnh hưởng xấu nhất xảy ra trong lãnh vực quan trọng nhất là thị trường bất động sản. Sở hữu chủ bất động sản cũng đua nhau bán tháo với giá rẻ để vớt vát hoặc bỏ luôn, tạo ra thất thâu thuế bất động sản(Real Estate Tax) một mất mát thất thâu thuế rất lớn.

3.- Thị trường tiền tệ tại hệ thống ngân hàng thương mại tư nhân có thể sụp đổ hoàn toàn vì các công ty kinh doanh đủ loại không còn đến vay tiền nữa và dân chúng bị khủng hoảng (panic) đổ xô nhau đến rút tiền ra, các ngân hàng hết thanh khoản vì không có tiền ký thác, tức phải đóng cửa và khai phá sản.

4.- Vì hoàn cảnh kinh tế suy sụp, số lượng du khách nội địa và quốc tế đến tham quan thành phố New York, một thời nổi tiếng nhất thế giới, nay suy sụp hoang tàn, ai con muốn đến làm gì. Thành phố và dân chúng thất thu một số lợi tức kếch xù, vì không còn du khách đến mua sắm.

5.- Tổng Thống Donald J. Trump đã quyết định không tài trợ hàng nhiều trăm tỷ đô la cho thành phố New York nếu Mamdani tháng cử và biến thành phố New York như một thí điểm vết dầu loang theo khuynh hướng xã hội cấp tiến..

Với tình hình kinh tế xã hội bi đát như vậy ở thành phố New York, mọi người là nạn nhân đau khổ và nghèo hơn, theo thiển ý người viết, đại đa số dân cư thành phố New York sẽ không chấp nhận sự lãnh đạo theo khuynh hướng xã hội cấp tiến của tân thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani.

Tóm Lại, hậu quả cuối cùng là tốn phí chiếc bánh vẽ của Mamdani quá lớn vượt trội số thâu hoạch thuế má (tax revenues) và sự cắt đứt tài trợ từ chính quyền Donald Trump, thành phố New York sẽ vỡ nợ chậm nhất là cuối năm 2026 và toàn thể thành phố bị tê liệt.

Cuối cùng, toàn thể dân cư thành phố thức tỉnh kể cả nhóm trẻ đã bỏ phiếu cho ông, sẽ xuống đường biểu tình đòi Zohran Mamdani từ chức hoặc phát động phong trào trưng cầu dân ý lấy chữ ký truất phế ông.

LỜI CUỐI

Có 2 thế lực thù địch không đội trời chung với Hoa Kỳ, đấu tầu của thế giới tự do với thể chế, kinh tế tư bản thị trường và căn bản lập quốc dựa trên Thiên Chúa Giáo (Christianity) “In God We Trust” của các nhà lập quốc.

Tân thị trưởng thành phố New York, Zohran Mamdani là biểu tượng cho hai lực lượng thù địch này. Mamdani là một tên vô danh, làm con tốt và bình phong cho một số người xã hội chủ nghĩa cấp tiến, về tài trợ tiền bạc như George Soros, về tư duy chính trị như Barack Obama, Bernie Sanders và tứ quái đứng đầu là Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) là nhóm xã hội chủ nghĩa cấp tiến đang ở thế mạnh và áp đảo trong đảng Dân chủ Hoa Kỳ.

Lực lượng thù địch thứ hai là Hồi giáo, cầm đầu bởi Iran, cũng chủ trương hủy diệt nền tảng Thiên Chúa Giáo và thay thế bằng Hồi Giáo tại Hoa Kỳ.

Như người viết có thiển ý ở trên, thành phố New York dưới sự lãnh đạo của Zohran Mamdani, sẽ phá sản, chậm nhất là cuối năm 2026 vì lý do kinh tế duy nhất là ngân sách thành phố New York có số bội chi (chi nhiều hơn thu) rất lớn vào cuối năm 2026. Chiếc bánh vẽ Mamdani đã hứa sẽ vỡ tan tành và hậu quả là mọi người đều nghèo đói như nhau. Đây là chính sách “cào bằng” (Equitable) và chỉ có nhóm cầm quyền trở nên giàu có kếch xù do lạm quyền tham nhũng như được chứng minh tại Trung quốc và Việt Nam hiện nay. Đó là những “Tư Bản Đỏ”.

Để kết luận, số phận của cư dân thành phố New York hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ cúi đầu cam chịu hay tức thời can đảm đứng lên và xuống đường đòi Zohran Mamdani phải từ chức ngay tức thời.

Kính chào
Garden Grove ngày 7/11/2025

Đỗ Ngọc Hiển

 

Không có nhận xét nào: