Thứ Ba Này! Nhân Mừng Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ – Không Quên Nhớ Về Những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa! Qua 50 Năm, Mà Hơn Ba Phần Tư Quân Số Họ, Hầu Hết Đã Nằm Xuống, Hay Đã Qua Đời!
(Bài Một, của Người Lính LVH)
Ngày 11 tháng 11 năm 2025, Thứ Ba tới đây, người dân Hoa Kỳ lại có dịp cúi đầu, để tay lên ngực, đúng vào trái tim, tri ân những người lính đã một thời khoác áo trận, bảo vệ tự do và hòa bình cho đất nước này. Veterans Day! – Lễ Cựu Chiến Binh! – không chỉ là ngày nghỉ lễ, mà là ngày để cả nước, tất cả người dân, tưởng nhớ công ơn của những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh và phục vụ trong các cuộc chiến, từ Thế Chiến Thứ Nhất cho đến nay.
Nhưng với cộng đồng người Việt tị nạn chúng ta, ngày này còn mang một ý nghĩa sâu xa hơn: bên cạnh người lính Hoa Kỳ, còn có bóng dáng âm thầm “mờ trong bóng chiều!” hy sinh, của người lính Việt Nam Cộng Hòa – Họ là những người cha, người anh, người em, chiến đấu cùng một chiến tuyến, vì tự do, vì nhân phẩm, và vì gìn giữ một miền Nam thanh bình no ấm trên 20 măm!
Ngày Cựu Chiến Binh, tưởng nhớ những người lính, chung một lý tưởng của hai nền tự do!
Ngày 11 tháng 11 năm 1918, tiếng súng cuối cùng của Thế Chiến Thứ Nhất im bặt. Từ đó, thế giới chọn ngày này làm biểu tượng cho hòa bình và lòng biết ơn người chiến sĩ. Tại Hoa Kỳ, ngày lễ ấy được gọi là Armistice Day, sau đổi thành Veterans Day năm 1954 – để tri ân không chỉ những người lính đã nằm xuống, mà cả những người còn sống, vẫn mang trong mình vết thương chiến tranh, dù trên thân thể hay trong tâm hồn.
Những người cựu chiến binh ấy không chỉ là nhân chứng lịch sử – họ là tượng đài của lòng dũng cảm và sự hy sinh.
Và trong hàng ngũ những người từng đứng chung vai sát cánh với quân đội Hoa Kỳ, người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng xứng đáng được nhắc đến, được cúi đầu tri ân.
Cám ơn Anh – Người Lính Việt Nam Cộng Hòa
Giữa khói lửa chiến tranh, người lính Việt Nam Cộng Hòa – dù nghèo, dù thiếu thốn, dù bị ràng buộc bởi một cuộc chiến đầy bất công và giới hạn – một trong những quân lực bất hạnh nhất trong lịch sử, nhưng vẫn chiến đấu anh dũng, với trái tim của người trai bảo vệ quê hương.
Anh đã từng ngẩng cao đầu nơi An Lộc, Bình Long, Kontum, Quảng Trị, Xuân Lộc... Anh đã từng lặng lẽ nằm xuống trên bờ ruộng, trong rừng sâu, hay giữa bầu trời, biển khơi, trong những ngày cuối tháng Tư định mệnh.
Không ai nhớ hết tên anh, nhưng dân tộc Việt Nam Tự Do vẫn mang ơn anh.
Bao năm qua, người ta nói về chiến tranh bằng chính trị, bằng học thuyết, bằng thắng bại. Nhưng với chúng ta, người lính VNCH không thua — bởi anh đã chiến đấu bằng trái tim trung liệt trách nhiệm, và ngã xuống trong tổ quốc danh dự.
Người lính VNCH không còn quân phục, nhưng vẫn còn trong ký ức của bao thế hệ người Việt lưu vong — trong nước mắt của những người mẹ, trong lời cầu nguyện của những người con sinh ra nơi đất khách, trong ngọn nến lung linh mỗi dịp tưởng niệm tháng Tư Đen.
Người Lính Dưới Hai màu cờ – Nhưng một lý tưởng tự do!
Ngày nay, nơi đất Mỹ này, lá Cờ Sao của Hoa Kỳ tung bay bên cạnh Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa – hai biểu tượng cùng mang chung một lý tưởng nhắc nhở: Tự do không bao giờ miễn phí!
Máu của người lính Mỹ đã đổ tại Khe Sanh, Pleiku, Huế. Máu của người lính Việt Nam Cộng Hòa cũng thấm đỏ đất nước mình, để bảo vệ cùng một lý tưởng ấy.
Vì thế, mỗi khi người Mỹ chào kính Quốc kỳ trong ngày Veterans Day, chúng ta – những người Việt Tự Do – cũng chào kính trong lòng, và thì thầm:
“Cám ơn Anh, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!”
Lời tri ân cuối cùng
Nhân Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ năm 2025, chúng ta xin cúi đầu tưởng niệm những chiến sĩ đã nằm xuống vì tự do, và gửi lời tri ân chân thành đến những người lính còn sống – của cả Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa.
Các Anh đã viết nên trang sử bằng máu, nước mắt và lòng trung nghĩa.
Các Anh đã để lại cho hậu thế một bài học về danh dự, nhân phẩm và lòng trung thành với tự do.
Hôm nay, giữa mùa Thu xứ người, miền Thung Lũng Hoa Vàng, từ thủ đô, khi lá vàng rơi trên nghĩa trang quân đội Arlington, hay tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ San Jose, xin một phút mặc niệm cho những anh hùng – những người đã chiến đấu, không phải để được tôn vinh, mà để nhân loại còn biết thế nào là giá của tự do.
“Cám ơn Anh – Người Lính Mỹ, Người Lính Việt Nam Cộng Hòa!
Các Anh mãi mãi là niềm kiêu hãnh của những ai còn tin vào hai chữ sống chết cho Tự Do!”
Thông tin chi tiết chương trình diễn hành Mừng Ngày Lễ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veterans Day) tại Thành phố San Jose,
•Tổ chức đúng vào ngày lễ: Thứ Ba, 11 tháng 11 năm 2025 (Veterans Day)
•Thời gian: Khoảng từ 12:00 trưa đến 4:00 chiều
•Địa điểm: Trung tâm thành phố San Jose (Downtown) — tuyến đường diễn hành bắt đầu tại giao lộ Almaden Boulevard & Santa Clara Street, đi về hướng đông trên Santa Clara rồi rẽ phải vào Market Street và kết thúc tại San Carlos Street.
• Mời tất cả cư dân thành phố, hoàn toàn miễn phí tham dự.
•Được mô tả là “diễn hành truyền thống lớn nhất, quy mô nhất vùng Bắc California hằng năm” dành để vinh danh tất cả những ai đã phục vụ hoặc đang phục vụ quân đội.
•Chú ý: Thành phố San Jose sẽ đóng cửa một số dịch vụ hành chính nhân dịp ngày lễ.
Kinh nghiệm lưu ý & gợi ý cho bạn và gia đình khi tham dự:
•Nếu bạn muốn đi xem/ tham gia: Hãy đến sớm, vì tuyến đường sẽ được phong tỏa, khu vực trung tâm sẽ đông, chỗ đỗ xe và giao thông có thể khó khăn.
•Lưu ý thời tiết và trang phục: Tháng 11 ở Bắc California có thể se lạnh vào chiều, nên mang áo khoác nhẹ, phòng ngừa mang theo áo mưa.
•Nếu bạn là cựu chiến binh hoặc có thân nhân là cựu chiến binh, có thể tìm hiểu trước để tham gia với nhóm hay đoàn hành quân — website chính của diễu hành có hướng dẫn “Parade Entry”. San Jose Veterans Day Parade
Lời Mời
Dành cho các “Người Lính VNCH Năm Xưa!”
Tham Dự Bữa Cơm “Huynh Đệ Chi Binh”, nhân Ngày Lễ Veterans Day 2025!
Kính thưa Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu,
Thứ Ba này, là ngày Lễ Cựu Chiến Binh, năm nay là năm rất đặc biệt đối với các Cựu Người Lính VNCH.
Đánh dấu 50 năm (1975-2025), chúng ta giã từ chiến trường, giã từ đồng đội, giã từ vũ khí!
Người Lính LVH, thay mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose, rất hân hạnh, thân kính mời tất cả Người Lính Năm Xưa, cùng tham dự chung, một Bữa Cơm Thân Mật, trong tình “Huynh Đệ Chi Binh”, nhằm điểm danh, sau nửa thế kỷ, ai còn, ai mất! giữ tình Lính “sống chết có nhau!”
Lúc 6 giờ chiều Thứ Ba, ngày 11 tháng 11 năm 2025
Tại Nhà hàng Ánh Hồng (khu Lion Plaza)
1818 Tully Rd, ste #150, San Jose, Ca 95182
Quý Cựu Quân Nhân và Quý Phu Nhân tham dự, hoàn toàn miễn phí!
Bạn bè, thân hữu và gia đình, muốn chung vui, xin đóng góp 40 đô la mỗi người. Ghi danh, xin gọi số (408) 799-8218
50 năm, chúng ta mới có một bữa cơm thân mật, như ngày nào, còn kề vai chiến đấu bên nhau, đầy tình Lính như thế! nên xin Quý Huynh Đệ, đừng bỏ qua!
Trân Trọng Kính Mời
Người Lính LVHải
Tranh Vẽ “Tình Đồng Đội, Chiến Trường Xưa!”
Sau 50 năm, nén nhang tưởng niệm những Người Lính Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống:
-Anh nằm xuống giữa quê hương,
Máu anh nhuộm thắm biên cương ngọn cờ.
Một đời giữ trọn ước mơ,
Cho miền Nam sáng giữa mùa bão giông.
Vài Tin Đáng Chú Ý:
Nhà cầm quyền CSVN Vô tình hay cố ý? “Phim lịch sử Việt Nam mà lại… giống y chang như Tàu!” – Dư luận dậy sóng trước bộ phim ‘Đường Tới Thành Thăng Long’
-Một bộ phim dài 19 tập kể về công cuộc dựng nghiệp của Lý Công Uẩn – vị vua khai sáng triều Lý – vừa lên sóng VTV5, đã khiến khán giả Việt Nam bàng hoàng. Thay vì một không gian Việt cổ kính, khán giả thấy toàn cảnh tượng như bước ra từ phim trường Trung Quốc: từ trang phục, kiến trúc, đụng cụ cho đến cách dựng cảnh – tất cả “rặt Tàu”!
Theo tìm hiểu “Đường Tới Thành Thăng Long” thực chất là dự án hợp tác Việt–Trung, từng bị “xếp kho” từ năm 2011 vì bị dư luận phản đối dữ dội. Đến nay, bộ phim bỗng được phát sóng trở lại, dưới một cái tên đã lược bỏ phần “Lý Công Uẩn”.
Điều khiến công chúng giận dữ là: phim nói tiếng Việt, diễn viên Việt, nhưng đạo diễn, quay phim, kịch bản và ê-kíp hậu trường lại đến từ Trung Quốc. Thậm chí, phim được quay toàn bộ ở phim trường Hoành Điếm (Chiết Giang), cái nôi của dòng phim cổ trang Hoa ngữ.
Các nhà nghiên cứu như GS. Lê Văn Lan và Đinh Kim Phúc đều lên tiếng chỉ trích gay gắt, cho rằng bộ phim “xuyên tạc lịch sử!”, “méo mó hết hình ảnh người Việt”, và “có thể gây nguy hiểm về văn hóa” khi vô tình cổ xúy tư tưởng từ xưa đến nay lệ thuộc Trung Hoa.
“Không thể làm phim về vua Việt mà trông như vua Tần vua Hán!” – GS. Lê Văn Lan từng bức xúc nói.
Nhiều người còn đặt câu hỏi: vì sao VTV lại tự ý phát sóng một bộ phim từng bị cấm cách đây hơn 10 năm, mà không xin phép cơ quan điện ảnh?
Trong khi đó, một số ít khán giả kêu gọi “bớt khắt khe, thoải mái đi!” và cho rằng thời Đại Cồ Việt vẫn chịu ảnh hưởng văn hóa Hán. Nhưng phần đông công chúng lại cho rằng, giữa lúc Trung Quốc đang đẩy mạnh “xuất khẩu văn hóa”, việc chiếu bộ phim kiểu này là “một cú tuột dốc dài về nhận thức dân tộc!”
Lại thêm một video chấn động: Nữ sinh bị đánh hội đồng tàn nhẫn trong nhà vệ sinh trường học ở Sài Gòn
-Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội hôm 5 Tháng Mười Một đã khiến phụ huynh và dư luận phẫn nộ: một nữ sinh trung học bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man ngay trong nhà vệ sinh trường THCS An Điền, phường Long Nguyên, TP.HCM (trước đây thuộc Bình Dương).
Trong đoạn clip, nạn nhân – một nữ sinh nhỏ bé – bị nhóm bạn nữ túm tóc, đạp vào đầu và bụng, liên tục chửi rủa, trong khi nhiều học sinh khác đứng xung quanh cười cợt, reo hò, quay phim bằng điện thoại. Không ai can ngăn, cho đến khi một thầy giáo xuất hiện.
Hình ảnh “bạo lực học đường” như một vết dao cứa vào niềm tin của xã hội về môi trường giáo dục. Sự việc xảy ra chưa đầy hai phút, nhưng đủ khiến cả nước rùng mình.
Chính quyền phường Long Nguyên xác nhận đã vào cuộc điều tra, yêu cầu nhà trường báo cáo và phối hợp với công an địa phương xác minh danh tính học sinh liên quan.
Nhiều phụ huynh bức xúc: “Đây không còn là đánh nhau – đây là hành vi bạo lực có tổ chức!” Một số nhà tâm lý giáo dục cho rằng các vụ bạo lực học đường đang ngày càng phổ biến, do học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc và mạng xã hội đang cổ vũ những hành vi lệch chuẩn.
“Cần phải hành động mạnh mẽ – nếu không, nhà trường sẽ biến thành… đấu trường,” một giáo viên chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM.
Phát minh ích lợi lớn cho đời sống: Israel đã tạo ra nước! từ không khí! – Giấc mơ giữa sa mạc thành hiện thực!
-Trong khi cả thế giới đang loay hoay đối phó với biến đổi khí hậu và khan hiếm nước, Israel lại khiến nhân loại ngỡ ngàng: tạo ra nước uống tinh khiết từ không khí sa mạc.
Công ty công nghệ Watergen đã triển khai hệ thống máy AWG (Atmospheric Water Generator) tại sa mạc Negev – nơi độ ẩm chỉ 15% – mà vẫn chiết xuất được 100 lít nước mỗi ngày, hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời!
Công nghệ này hoạt động như một “nhà máy mưa nhân tạo mini”:
•Dùng vật liệu hút ẩm siêu dẫn để gom hơi nước trong không khí;
•Dùng năng lượng mặt trời làm nóng, tách hơi nước ra khỏi chất hút ẩm;
•Nước thu được được lọc qua nhiều tầng, đạt chuẩn uống trực tiếp của WHO.
Không cần giếng, không cần ống nước, không cần mưa — chỉ cần… không khí!
Chi phí sản xuất? Chỉ 0,02 USD/lít, rẻ hơn cả nước đóng chai!
Hiện công nghệ này đã được áp dụng tại 47 quốc gia: từ trại tị nạn Jordan, Lebanon đến các tiền đồn quân đội ở châu Phi, vùng hẻo lánh Úc và cả các khu vực cứu trợ thiên tai.
Các nhà khoa học gọi đây là “một bước ngoặt mang tính cách mạng trong lịch sử nhân loại”, mở ra hy vọng giải quyết khủng hoảng nước cho 2,2 tỷ người đang thiếu nước sạch.
Một giọt nước, giữa sa mạc khô cằn – nhưng chứa đựng cả niềm hy vọng nhân loại!
Tin vui có chút an ủi giờ cuối: Một Tòa Liên Bang ra lệnh, Chính quyền phải chi trả đầy đủ Food Stamps Tháng 11!
-Giữa lúc nước Mỹ đang chịu ảnh hưởng vì chính phủ đóng cửa, hàng chục triệu người nghèo lo mất trợ cấp thực phẩm (SNAP – thường gọi là “Food Stamps”). Nhưng hôm 6 Tháng Mười Một, một phán quyết lịch sử đã vang lên từ Rhode Island: Tòa Liên Bang buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump phải chi trả đầy đủ cho tháng 11.
Chánh án John J. McConnell Jr. khẳng định trong bản án:
“Chính quyền đã không cân nhắc đầy đủ hậu quả xã hội nếu cắt giảm một phần SNAP. Hàng triệu gia đình có thể đói trong mùa đông này.”
Theo đơn kiện của các thành phố và tổ chức phi lợi nhuận, chính phủ chỉ mới chi 65% ngân quỹ tháng 11 – khiến 42 triệu người có nguy cơ không được nhận tem thực phẩm.
Lệnh tòa buộc Nhà Trắng phải tìm nguồn tài chính khẩn cấp để đảm bảo mọi người thụ hưởng nhận đủ phần trợ cấp. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc giải ngân có thể chậm trễ vài ngày do tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài.
Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng phán quyết này được xem là “một thắng lợi cho công bằng xã hội”.
Tại các khu chợ ở New York, người dân thở phào nhẹ nhõm. “Nếu không có tem thực phẩm, nhiều gia đình sẽ không sống nổi,” một người mẹ ba con nói với AP.
Trong lúc chính trường Mỹ còn tranh cãi về ngân sách, chiếc tem thực phẩm nhỏ bé vẫn là biểu tượng của lòng nhân ái – giúp hàng triệu người vượt qua khó khăn.
Tin Quốc Tế
Nga Tuyên Bố Bao Vây Thành Phố Chiến Lược Pokrovsk và Kêu Gọi Lính Ukraine Đầu Hàng
(Hình AP: Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky (giữa), và các binh sĩ đang chiến đấu tại chiến tuyến gần Pokrovsk, ngày 4/11/2025.)
-Hôm 4/11/2025, quân đội Nga tuyên bố đã bao vây Pokrovsk, thành phố chiến lược được biết đến như “cửa ngõ dẫn vào Donetsk”, và kêu gọi các binh sĩ Ukraine tại đây đầu hàng.
Khác với những đợt tấn công trực diện mà quân Nga đã áp dụng ở các thành phố khác, lần này Mạc Tư Khoa thực hiện chiến thuật “gọng kìm” bao vây toàn bộ lực lượng Ukraine trong khu vực, trong khi các đơn vị nhỏ, cơ động cao, dùng drone phá rối hoạt động hậu cần của quân đội Kiev.
Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định chiến sự tại đây diễn ra ác liệt để đẩy lùi quân Nga. Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết về tình hình tại Pokrovsk:
Pokrovsk vẫn tự do và vẫn thuộc về Ukraine. Thành phố này nằm ở vùng Donbas, nơi 1 năm trước dân số vẫn khoảng 60.000 người, giờ đây chỉ còn khoảng 1.000 người ở lại kháng cự trước sự xâm lược của Nga.
Theo một trong những nhóm đặc nhiệm Ukraine tham gia vào cuộc phản công hồi tuần trước, Kiev đã giữ vững được vị trí chiến thuật của mình ở một số khu phố. Các video do quân đội Ukraine chia sẻ cho thấy giao tranh ác liệt trong đô thị nhằm đánh bật quân Nga ra khỏi thành phố.
Các hoạt động quân sự trong và xung quanh Pokrovsk nhằm ngăn chặn việc thành phố bị bao vây hoàn toàn và trên hết là giữ cho các tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine được thông suốt, vốn đang bị đe dọa bởi sự hiện diện của drone Nga trên các con đường trong khu vực.
Về phần mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đến thăm khu vực Pokrovsk để gặp gỡ các Lữ đoàn tham gia bảo vệ thành phố. Ông nhấn mạnh đến nhu cầu về drone và sự cần thiết tăng cường sản xuất thứ vũ khí này tại Ukraine.
Về tình hình chiến sự, Mạc Tư Khoa thông báo drone của Ukraine hôm 4/11 đã tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở vùng Yaroslavl của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một đạo luật cho phép sử dụng lực lượng dự bị để bảo vệ các nhà máy lọc dầu trên khắp đất nước.
Trong khi đó, Bộ Tài chánh Đức có kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Kiev thêm 3 tỉ Euro vào năm 2026, nâng tổng viện trợ lên khoảng 11,5 tỉ Euro, trong đó có việc chuyển giao hệ thống phi đạn phòng không Patriot cũ của Đức.
Bỉ Đóng Không Phận Vì Drone Lạ
(Ảnh AP - Geert Vanden Wijngaert, minh họa: Nhân viên an ninh kiểm tra một máy bay trên phi đạo sau khi có báo động đe dọa đánh bom tại phi trường quốc tế Zaventem, ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2025.)
-Vào khoảng 8 giờ tối hôm 4/11/2025, hai phi trường của Bỉ là Zaventem ở Brussels và Liège, đã phải tạm ngừng các chuyến bay đi và đến vì có drone không xác định xuất hiện. Đây không phải là lần đầu tiên các drone lạ xuất hiện trên không phận Bỉ.
Từ Liège, thông tín viên Duy An của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
Tối 4/11, các chuyến bay đi và đến phi trường Zaventem ở thủ đô Brussels của Bỉ đã bị tạm dừng vì lý do an ninh, sau khi phát giác drone không xác định. Phát ngôn viên Kurt Verwilligen của Cơ quan Kiểm soát Không lưu (Skeyes), giải thích: “Để phòng ngừa, mọi hoạt động hàng không đã tạm thời bị đình chỉ”. Cơ quan Kiểm soát Không lưu cho biết thêm: “Khi phát giác vật thể bay không xác định, quy trình tiêu chuẩn là dừng các chuyến bay ít nhất 30 phút để có thời gian kiểm tra cần thiết và đảm bảo không có những vật thể bay không xác định nào nữa”.
Ban đầu, các chuyến bay được chuyển hướng đến Phi trường Liège, nhưng phi trường này cũng được báo cáo về sự hiện diện của drone không xác định. Trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối, không phận Bỉ bị đóng hoàn toàn và các chuyến bay được chuyển hướng đến Maastricht, Amsterdam (Hòa Lan), Achen và Cologne (Đức).
Cả hai phi trường đều mở cửa trở lại ngay sau 9 giờ tối và các chuyến bay từ từ hoạt động trở lại. Nhưng sau đó lại ngưng một lần nữa cho đến 11 giờ khuya. Như vậy, trong vòng 3 tiếng đồng hồ, tổng cộng 41 chuyến bay đi và đến đã bị hủy. Khoảng 400 đến 500 hành khách đã phải ngủ lại tại phi trường. Những chuyến bay dự kiến đến Brussels đã được chuyển hướng đến các phi trường Schiphol và Maastricht của Hòa Lan hay phi trường Charles-le-Roy (phía Nam Brussels).
Một số chuyến bay vẫn bị hủy hoặc hoãn vào hôm thứ Tư (5/11). Phi trường Zaventem đã thông báo rằng 40 chuyến bay đã bị hủy.
Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Bernard Quintin đã đề nghị Thủ tướng Bart De Wever triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia.
Liên quan đến các drone không xác định này, hôm 4/11/2025, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Bỉ, ông Frederik Vansina cho biết đã ra lệnh bắn hạ bất kỳ drone không xác định được danh tính bay phía trên các căn cứ quân sự của Bỉ. Trong tháng 10 vừa qua, nhiều căn cứ quân sự của Bỉ đã bị các drone không xác định xâm nhập. Vụ mới nhất xảy ra cuối tuần qua ở căn cứ Không quân Kleine-Brogel gần Peer, tỉnh Limburg, nơi cất giữ vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ.
Hai Công Dân Pháp Cécile Kohler và Jacques Paris Ra Khỏi Nhà Tù ở Iran
(Hình AP - Aurelien Morissard)
-Trên mạng X hôm 4/11/2025, Tổng thống Emmanuel Macron đã thông báo về việc 2 công dân Pháp Cécile Kohler và Jacques Paris được trả tự do có điều kiện và hiện ở trong Tòa Ðại sứ Pháp tại Teheran.
Hai người bị giam giữ tại Iran từ tháng 5/2022 với cáo buộc làm “gián điệp”. Theo nhà xã hội học người Pháp gốc Iran Azadeh Kian, hành động này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính quyền Teheran về lập trường đối với Âu Châu. Ông Kian nhận định dường như Bộ Ngoại giao Iran muốn thể hiện một cử chỉ tích cực đối với Pháp. Từ thủ đô Teheran của Iran, thông tín viên Siavosh Ghazi của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết cụ thể:
Rõ ràng là trong những tháng gần đây, các cuộc đàm phán ở cấp cao nhất giữa Tổng thống Macron, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và các viên chức Iran, đã thúc đẩy việc trả tự do cho Cécile Kohler et Jacques Paris. Ngay từ tháng 9, Ngoại trưởng Iran đã thông báo rằng Paris và Teheran đang thảo luận về việc phóng thích hai công dân Pháp này để đổi lấy việc trả tự do cho một sinh viên Iran, Mahdieh Esfandiari, người bị giam giữ tại Pháp vì ủng hộ các nhóm Palestine.
Hai bên đã có những động thái nhượng bộ lẫn nhau. Chẳng hạn Paris đã rút đơn kiện tại Tòa án Công lý Quốc tế. Tiếp theo, Mahdieh Esfandiari được thả vào ngày 22/10 vừa qua. Ngay sau đó, Iran đã công bố bản án rất nặng dành cho Cécile Kohler et Jacques Paris, tuyên phạt mỗi người hơn 30 năm tù giam vì tội làm gián điệp, như một thủ tục Tư pháp mang tính hình thức. Cuối cùng, việc phóng thích 2 công dân Pháp đã diễn ra vào tối 4/11.
Hiện tại, chưa có thông tin nào được công bố về thời điểm họ có thể rời lãnh thổ Iran. Theo thông báo của Teheran, Cécile Kohler et Jacques Paris sẽ trở về Pháp, còn Mahdieh Esfandiari trở về Iran, điều này có thể diễn ra trong những ngày hoặc những tuần sắp tới.
Hoa Kỳ Hoan Nghênh Nam Hàn Tăng Chi Phí Quân Sự
(Hình AP: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và đồng cấp Nam Hàn Ahn Gyu Back trong cuộc họp báo chung, tại Hán Thànnh, ngày 4/11/2025.)
-Tự vệ và bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên, Nam Hàn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Họp báo sau hội nghị thường niên về an ninh quốc phòng với đồng cấp Nam Hàn tại Hán Thành hôm 4/11/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Pete Hegseth đã tuyên bố như trên và đề cao vai trò của đồng minh Á Châu này.
Theo một số nhà phân tích được thông tấn xã AFP trích dẫn, có thể hiểu như Hoa Kỳ trao thêm trách nhiệm cho Nam Hàn để tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc. Lãnh đạo Ngũ Giác Đài đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu “hiện đại hóa liên minh quân sự Mỹ-Hàn”. Từ thủ đô Hán Thành của Nam Hàn, thông tín viên Célio Fioretti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
Trong khuôn khổ Hội nghị An ninh giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn lần thứ 57, Bộ trưởng Chiến tranh (Quốc phòng) Hoa Kỳ Pete Hegseth nhấn mạnh đến việc các việc hiện đại hóa mối liên minh hai nước. Ông nói: “Tổng thống Trump muốn các đồng minh của Hoa Kỳ phải mạnh mẽ và Nam Hàn là một tấm gương để noi theo. Tôi đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu về những nỗ lực nhằm hiện đại hóa liên minh Mỹ-Hàn. Tôi rất phấn khởi trước những cam kết tăng ngân sách phòng thủ của Hán Thành, đầu tư vào các khả năng quân sự, trong đó bao gồm cả các chương trình phát triển phi đạn và không gian của nước này. Đây là những gì cần thiết trong trường hợp xảy ra chiến tranh”.
Hiện đại hóa liên minh Mỹ-Hàn cũng đồng nghĩa với việc các lực lượng của Hoa Kỳ đồn trú tại Nam Hàn phải linh hoạt hơn. Hàm ý trao thêm quyền hạn cho quân đội Nam Hàn như Pete Hegseth đã giải thích: “Chắc chắn là việc đẩy mạnh tính linh hoạt cho các chiến dịch trong khu vực sẽ được cứu xét. Chúng ta sẽ tập trung các nỗ lực để bảo đảm là Nam Hàn có thể tự bảo vệ bán đảo Triều Tiên để đối phó với những hiểm họa xuất phát từ Bắc Hàn”.
Ngoài ra, Nam Hàn dự trù trong vòng 5 năm sắp tới sẽ lấy lại quyền chỉ huy tác chiến, hiện đang được đặt trong tay Hoa Kỳ.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Global Times/RFI) – Trung Quốc đánh giá 3 năm cầm quyền của Tổng thống Phi Luật Tân Marcos Jr. là “cực đoan, phiêu lưu”. Báo cáo do Trung tâm Hợp tác Hàng hải và Quản lý Đại dương Hoa Dương biên soạn, dài 60 trang, được công bố ngày 4/11/2025. Báo cáo sử dụng hàng loạt từ gay gắt để chỉ trích chính sách về Biển Đông của chính quyền Marcos Jr, bị coi là theo xu hướng “cực đoan hóa” rõ rệt, từ bỏ đồng thuận đã được thiết lập, phá vỡ các thỏa thuận thông thường và hành đồng một cách bốc đồng, táo bạo. Khi đề cập đến những vụ va chạm ở Biển Đông, báo cáo này đổ lỗi cho Phi Luật Tân, cố ý gây ra 10 vụ va chạm tàu từ tháng 1/2023 đến tháng 8/2024.
(AFP/RFI) – Shein thương hiệu giá rẻ Trung Quốc khai trương cửa hàng đầu tiên ở Pháp. Nhiều khách hàng đã đến trung tâm thương mại BHV ở Paris vì “tò mò” trong ngày khai trương 5/11/2025. Sự kết hợp giữa thương hiệu nổi tiếng Pháp với hàng giá rẻ Trung Quốc, bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức, gây ô nhiễm môi trường, gây không ít tranh cãi tại Pháp. Chỉ vài ngày trước lễ khai trương, Shein bị cáo buộc bán búp-bê trẻ em mang tính khiêu dâm trên trang mạng. Sản phẩm đã được dỡ bỏ và Shein xin lỗi với lời hứa kiểm tra cẩn thận hơn. Chính quyền Pháp mở điều tra về những người đã mua sản phẩm này. BHV hiện đang gặp khó khăn về tài chánh. Việc kết hợp với thương hiệu bình dân Trung Quốc được cho là giúp tập đoàn giảm bớt áp lực về tài chánh nhưng làm xấu hình ảnh thương hiệu.
(AFP/RFI) – Phi Luật Tân: Ít nhất 100 người thiệt mạng do bão Kalmaegi. Số liệu được chính quyền đưa ra vào sáng 5/11/2025. Nước lũ tràn qua các thị trấn, cuốn trôi xe hơi, các khu nhà ổ chuột ven sông, thậm chí cả những container hàng khổng lồ tại thành phố Cebu. Các vụ phun trào của núi lửa Kanlaon kể từ năm 2024 đã để lại lượng lớn trầm tích ở phần sườn trên. Khi mưa đổ xuống, những lớp trầm tích đó đã trượt xuống và vùi lấp các ngôi làng. Theo các nhà khí tượng, bão Kalmaegi sẽ đổ bộ vào Việt Nam vào khoảng 5 giờ chiều ngày 5/11.
(Reuters/RFI) – Nhật Bản khai triển quân đội để bắt giữ gấu. Vào sáng 5/11/2025, một xe vận tải quân đội, vài xe jeep và hơn một chục binh sĩ đã tập trung tại Kazuno - một thị trấn khoảng 30.000 dân, nơi chứng kiến nhiều vụ gấu tấn công người. Theo Bộ Môi trường Nhật Bản, tính từ tháng Tư năm nay, cả nước đã có hơn 100 vụ gấu tấn công, khiến 12 người chết. Người dân tại các thị trấn này được khuyến cáo tránh xa các khu rừng rậm, ở trong nhà sau khi trời tối và mang theo chuông khi ra đường để xua đuổi gấu.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ tấn công một tàu bị nghi là buôn ma túy tại vùng biển phía Đông Thái Bình Dương. Theo thông báo của Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, cuộc tấn công diễn ra vào hôm 4/11/2025, khiến 2 người thiệt mạng. Ông Hegseth nhấn mạnh Hoa Thịnh Ðốn sẽ “tìm và tiêu diệt TẤT CẢ các tàu có ý định buôn lậu ma túy để đầu độc công dân của chúng ta”. Tổng cộng chính quyền Donald Trump tuyên bố đã phá hủy 17 chiếc tàu, nhưng không đưa ra bằng chứng về việc những tàu này buôn bán ma túy.
(AFP/RFI) – Bắc Kinh đưa ra những dấu hiệu hòa hoãn sau Thỏa thuận Thương mại với Hoa Kỳ. Ngày 5/11/2025 Bộ Tài chánh Trung Quốc ra thông báo tạm ngừng chiến tranh thuế quan với Hoa Kỳ, kể từ ngày 10/11/2025 và trong vòng 1 năm, Bắc Kinh “ngừng áp dụng mức thuế 24% đánh vào hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ, và giữ thuế hải ở mức 10%”. Đây là một trong những kết quả cụ thể sau thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình tại Busan (Nam Hàn) hôm 30/10. Cùng ngày, Trung Quốc công bố nhiều quyết định khác liên quan đến giao thương với Hoa Kỳ.
(Reuters/RFI) – Hoa Kỳ đưa thêm 8 thực thể và cá nhân Bắc Hàn vào danh sách trừng phạt. Trong thông cáo hôm 4/11/2025, Bộ Tài chánh Hoa Kỳ cho biết mục tiêu là cắt nguồn tài trợ các chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Trong số các đối tượng bị đưa vào danh sách trừng phạt có 2 ngân hàng bị cáo buộc “có liên quan đến các tổ chức tội phạm trên mạng nhắm vào các lợi ích của Mỹ”. Công ty kỹ thuật của Bắc Hàn Korea Mangyongdae Computer Technology cũng trong tầm ngắm vì đã thuê một công dân Trung Quốc đứng làm đại diện nhằm che dấu nguồn gốc của các hoạt động bất hợp pháp.
(Reuters/RFI) – Có nhiều khả năng Hoa Kỳ và Cộng sản Bắc Hàn chuẩn bị thượng đỉnh. Một Dân biểu Nam Hàn trích dẫn thông tin từ bên tình báo, cho biết cuộc họp có thể vào tháng 3/2026”. Hai ông Donald Trump và Kim Jong Un đã từng gặp nhau 2 lần, hồi 2018 và 2019 để giải quyết vấn đề phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên. Nam Hàn nhân thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua đã cố gắng tổ chức một cuộc gặp Trump-Kim nhưng không thành. Tòa Bạch Ốc xác định “Hoa Kỳ không thay đổi chính sách về Bắc Hàn và Tổng thống Trump vẫn mở cửa cho mọi đối thoại với lãnh đạo tại Bình Nhưỡng”
(AFP/RFI) – Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hàng chục người liên quan đến một mạng lưới buôn lậu tiền ảo. Thông báo hôm 5/11/2025 nói rõ những đối tượng bị bắt thuộc một mạng lưới kinh doanh tiền ảo JPEC. Cuộc điều tra được khởi động từ 2023. Tính đến nay, chiến dịch này cho phép bắt giữ 80 người và 16 người trong số đó đã bị xét xử với tội danh “âm mưu lừa đảo”. Đây là vụ án “lớn nhất” về số người liên can và tình về mức thiệt hại. Tổn thất cho các nạn nhân ước tính lên tới 1,6 tỉ đồng Hồng Kông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét