
Trump sẵn sàng viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn - Irie Sentner - Thứ Hai, ngày 6 tháng 10 năm 2025 Hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn để triển khai quân đội nếu tòa án liên bang ngăn cản ông triển khai Vệ binh Quốc gia bảo vệ các tòa nhà liên bang và thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật. Những bình luận này được đưa ra một ngày sau khi một thẩm phán liên bang chặn tổng thống gửi quân Vệ binh Quốc gia đến Portland, Oregon, nơi mà Trump cho rằng đã bị "những kẻ khủng bố trong nước" cánh tả chiếm giữ.
<!>
Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông chưa thấy cần thiết phải sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn, nhưng "nếu tôi phải ban hành nó, tôi sẽ làm vậy, nếu có người bị giết và tòa án đang cản trở chúng ta, hoặc các thống đốc hay thị trưởng đang cản trở chúng ta."
"Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với Portland trong những năm qua, đó là một hố địa ngục rực lửa," Trump nói thêm. "Và rồi bạn lại thấy một thẩm phán lạc lối cố gắng giả vờ rằng không có vấn đề gì."
Đạo luật Chống Nổi loạn năm 1807 là một đạo luật liên bang cho phép tổng thống triển khai quân đội Hoa Kỳ trên toàn quốc hoặc liên bang hóa lực lượng Vệ binh Quốc gia của các tiểu bang để dập tắt những gì tổng thống coi là một cuộc nổi loạn chống lại Hoa Kỳ.
Trước đó vào thứ Hai, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết chính quyền đã phải đối mặt với một "cuộc nổi loạn hợp pháp" và các phán quyết kìm hãm chương trình nghị sự của Nhà Trắng đồng nghĩa với "một cuộc nổi loạn chống lại luật pháp và Hiến pháp Hoa Kỳ".
"Chúng ta cần có các tòa án quận ở đất nước này tự coi mình là tuân thủ luật pháp và Hiến pháp và không thể tự mình nắm giữ những quyền hạn chỉ dành riêng cho tổng thống", Miller nói thêm.
Trump đã từng cân nhắc việc viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn trước đây. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, ông tuyên bố sẽ sử dụng luật này để trấn áp tình trạng bất ổn. Và vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên, một số người ủng hộ ông đã thúc giục ông viện dẫn luật này để cố gắng nắm giữ quyền lực sau thất bại trước cựu Tổng thống Joe Biden.
***
5 lý do mà bạn có thể mất đi quyền công dân Mỹ, mời xem
***
Mời nghe:
Tổng thống Trump: Nền kinh tế Hoa Kỳ “tuyệt vời nhất”
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đăng bài trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai (6/10) để ca ngợi nhiều lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Hoa Kỳ đã góp phần tạo nên “những thành quả tuyệt vời nhất” cho nước Mỹ.
Tổng thống Trump đã đăng thông điệp của mình khi tuần làm việc bắt đầu vào ngày thứ 6 của đợt đóng cửa chính phủ liên bang, do Đảng Dân chủ tại Thượng viện Hoa Kỳ không muốn ủng hộ nghị quyết liên tục trong sạch của Đảng Cộng hòa.Nhà Trắng: Nếu dự luật chi tiêu không được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có hành động
Tại Hoa Kỳ, nghị quyết liên tục (thường được viết tắt là CR) là một loại luật phân bổ ngân sách, phân bổ tiền cho các bộ, cơ quan và chương trình cụ thể của chính phủ liên bang. Khi Quốc hội và Tổng thống Mỹ không đạt được sự đồng thuận để thông qua một hoặc nhiều dự luật phân bổ ngân sách thường xuyên, một nghị quyết tiếp tục có thể được thông qua để thay thế. Nghị quyết liên tục sẽ tiếp tục duy trì các khoản phân bổ ngân sách hiện có ở mức tương tự như năm tài chính trước (hoặc với những sửa đổi nhỏ) trong một khoảng thời gian nhất định. Các nghị quyết liên tục thường cung cấp kinh phí theo tỷ lệ hoặc công thức dựa trên kinh phí của năm trước. Nghị quyết liên tục có hiệu lực cho đến một ngày cụ thể hoặc cho đến khi các dự luật phân bổ ngân sách thường xuyên được thông qua, tùy điều kiện nào đến trước.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi:
“MỚI RA MẮT: Tin tốt lành cho Mùa Lễ. ĐẦU TIÊN GIÁ CẢ ĐÃ GIẢM, TRONG KHI THUẾ QUAN ĐANG LÀM ĐẤT NƯỚC CHÚNG TA TRỞ LẠI THÀNH MỘT CƯỜNG QUỐC KINH TẾ. Hơn nữa, hầu như KHÔNG CÓ LẠM PHÁT, TRONG KHI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN LIÊN TỤC ĐẠT MỨC CAO KỶ LỤC. NHỮNG THÀNH QUẢ TUYỆT VỜI NHẤT DÀNH CHO HOA KỲ. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!!!”
Trong những tuần gần đây, vị Tổng thống Đảng Cộng hòa đã có hành động tác động đến một số lĩnh vực của nền kinh tế Hoa Kỳ.
Tuần trước, Tổng thống Trump đã công bố thỏa thuận đầu tiên với một công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ, Pfizer, nhằm đưa giá thuốc của Mỹ ngang bằng với mức giá thấp nhất mà các quốc gia phát triển khác phải trả.
Vị tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ cũng đã ký một tuyên bố viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962 để áp đặt thuế quan đối với việc nhập khẩu gỗ, gỗ xẻ, và các sản phẩm phái sinh của chúng (sản phẩm gỗ) nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ và bảo vệ an ninh quốc gia.
Chỉ số Dow Jones và S&P 500 đã ghi nhận mức đóng cửa cao kỷ lục vào thứ Sáu (3/10) với kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên, ngay cả khi Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đóng cửa vào ngày thứ ba.
Doanh số bán xe ô-tô của Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng khoảng 6% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái, do người tiêu dùng đang đẩy mạnh mua xe điện trước khi các khoản miễn giảm thuế kết thúc, trong khi nhu cầu về xe SUV và xe đa dụng crossover vẫn duy trì ổn định.
Báo cáo việc làm hàng tháng của Bộ Lao động Mỹ về tình hình tuyển dụng trong tháng Chín đã không được công bố vào thứ Sáu (3/10) do chính phủ liên bang đóng cửa.
Sự gián đoạn dữ liệu này xảy ra vào thời điểm đặc biệt bất ổn, khi các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các nhà đầu tư ở Phố Wall cần nhiều dữ liệu hơn về nền kinh tế, chứ không phải ít hơn, để đưa ra các chính sách phù hợp. Tình hình tuyển dụng lao động ở Mỹ gần như đình trệ, đe dọa sẽ kéo nền kinh tế Hoa Kỳ nói chung sụt giảm. Tuy nhiên cùng lúc đó, người tiêu dùng Mỹ – đặc biệt là những người có thu nhập cao – vẫn đang chi tiêu và một số tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ đang tăng cường đầu từ vào các trung tâm dữ liệu để phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Đây là lần đầu tiên báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ bị trì hoãn công bố kể từ khi chính phủ liên bang đóng cửa vào năm 2013.
Theo NEWSMAX
Anh Hùng biên dịch
***
Dùng tiền thuế chia cổ tức cho người Mỹ: Nhà Trắng thảo luận nhưng chưa có kết luận
Khi được hỏi về khả năng cung cấp khoản hoàn thuế trị giá 2.000 USD, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 6/10 rằng Tổng thống đã thảo luận ý tưởng này với các cố vấn của mình và đã nêu ra đề xuất đó, nhưng hiện tại vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt. (Ảnh: Shutterstock)
Trong chương trình phát sóng ngày 2/10, khi được phỏng vấn trên kênh truyền hình One America News (OAN),Tổng thống Trump được hỏi về cách sử dụng nguồn thu từ việc tăng thuế nhập khẩu hàng hóa.
Ông Trump trả lời chính phủ sẽ trả nợ, nhưng cũng có thể phát một phần cho người dân, giống như chia cổ tức cho người Mỹ vậy.
Khi được hỏi về quy mô của các khoản chi hoàn thuế này, ông Trump cho biết nhóm của ông đang xem xét khoản “khoảng từ 1.000 – 2.000 USD cho mỗi người.”
Theo số liệu của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, tính đến cuối tháng Chín, tổng nợ quốc gia của Mỹ đã vượt 37.860 tỷ USD.
Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với OAN rằng nợ quốc gia của Mỹ hiện vẫn chưa đạt đến 38.000 tỷ USD, nhưng sẽ sớm đạt tới mức đó.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết họ hiện ưu tiên dùng tiền thu được từ thuế nhập khẩu để trả nợ, thay vì phát cho người dân.
Trong cuộc phỏng vấn với CNBC ngày 19/8, ông Bessent đã bác bỏ ý tưởng này. “Tôi nghĩ rằng đến một thời điểm nào đó, chúng tôi có thể làm như vậy. Nhưng hiện tại, Tổng thống Donald Trump và tôi đang tập trung vào trả nợ,” ông nói.
Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho biết giai đoạn từ tháng 4 – tháng 7, nước này đã thu về khoảng 100 tỷ USD từ thuế nhập khẩu. Trong cuộc phỏng vấn ngày 19/8, ông Bessent cho biết thu thuế năm nay có thể vượt dự báo.
“Tôi từng nói năm nay, số tiền thu về có thể đạt 300 tỷ USD. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải nâng dự báo này lên đáng kể. Chúng ta sẽ giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách trên GDP, bắt đầu trả bớt nợ công và đến lúc nào đó sẽ bù đắp cho người dân Mỹ”, ông nói.
Ông Trump từng ca ngợi về tiềm năng tăng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, cho biết số tiền này có thể dùng cho nhiều mục đích. Đó là trả bớt khối nợ công khổng lồ và có thể “chia tiền” cho người Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Trump đang chuẩn bị tung ra gói cứu trợ trị giá ít nhất 10 tỉ USD, nhằm hỗ trợ nông dân Mỹ đang chật vật vì giá hàng hóa lao dốc, chi phí tăng cao và căng thẳng thương mại với Trung Quốc.
Theo Đài CNN ngày 5/10, đây được xem là một trong những nỗ lực lớn nhất của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai của ông Trump để đối phó với cuộc khủng hoảng trong ngành nông nghiệp, lĩnh vực vốn đóng vai trò then chốt trong chính trị nội địa và an ninh lương thực của Mỹ.
Bình Minh (t/h)***
Dự luật tài trợ lại không được thông qua tại Thượng viện, kéo dài thời gian đóng cửa chính phủ
THỨ HAI, 6 THÁNG 10 NĂM 2025
Erin Doherty
@ERINPDOHERTY
- Thượng viện đã không thông qua dự luật của Hạ viện về việc tạm thời cấp ngân sách cho chính phủ Hoa Kỳ lần thứ năm.
- Đảng Cộng hòa cần ít nhất tám nghị sĩ Dân chủ để đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua dự luật.
- Chính quyền Trump hôm thứ Hai đã tái khẳng định lời đe dọa sa thải hàng loạt nếu tình trạng đóng cửa chính phủ tiếp diễn.
Thượng viện đã không thông qua dự luật của Hạ viện về việc tạm thời cấp ngân sách cho chính phủ Hoa Kỳ vào thứ Hai, khiến tình trạng bế tắc về ngân sách của chính phủ càng thêm trầm trọng.
Đảng Cộng hòa, vốn kiểm soát cả hai viện của Quốc hội, và đảng Dân chủ vẫn bất đồng về các điều khoản của một thỏa thuận tài trợ khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài sang ngày thứ sáu.
Kết quả bỏ phiếu 52-42 phần lớn nghiêng về phe Dân chủ, giống như bốn cuộc bỏ phiếu trước đó về dự luật này.
Dự luật này sẽ cấp vốn cho chính phủ đến hết ngày 21 tháng 11. Thượng viện hôm thứ Hai cũng đã bác bỏ kế hoạch của Đảng Dân chủ tại Hạ viện về việc tạm thời cấp vốn cho chính phủ, đúng như dự kiến.
Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cần ít nhất tám phiếu bầu từ các thành viên của nhóm Dân chủ để đạt ngưỡng 60 phiếu cần thiết để thông qua dự luật.
Cho đến nay, chỉ có các thượng nghị sĩ từ nhóm Dân chủ bỏ phiếu cho nghị quyết của Hạ viện là John Fetterman của Pennsylvania, Catherine Cortez Masto của Nevada, cũng như Angus King của Maine, một trong hai thượng nghị sĩ độc lập trong nhóm.
Ba thượng nghị sĩ này một lần nữa bỏ phiếu cùng với Đảng Cộng hòa vào tối thứ Hai, trong khi Thượng nghị sĩ Rand Paul, Đảng Cộng hòa-Ky., bỏ phiếu cùng với Đảng Dân chủ để phản đối dự luật này.
Chính quyền Trump nhắc lại lời đe dọa sa thải hàng loạt nhân viên chính phủ nếu tình trạng đóng cửa kéo dài sau thứ Hai.
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett phát biểu trên chương trình "Squawk Box" của CNBC rằng Tổng thống Donald Trump có thể "bắt đầu thực hiện các biện pháp mạnh tay" nếu Thượng viện không thông qua dự luật cấp vốn.
Hassett cho biết Đảng Dân chủ sẽ phải chịu trách nhiệm cho "bất kỳ nhân viên chính phủ nào mất việc" do các lệnh cắt giảm biên chế.
Nhân viên liên bang thường được cho nghỉ phép tạm thời trong thời gian chính phủ đóng cửa, chứ không phải bị sa thải.
Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện John Thune hiện có thể bỏ phiếu lại vào thứ Ba, Punchbowl News đưa tin.
Senate to vote again on funding bill as government shutdown stalemate persists
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét