Đảng Dân chủ đang làm nhiều hơn những gì cử tri của họ nghĩ để chống lại Trump Christian Paz Thứ Năm, ngày 2 tháng 10 năm 2025, lúc 4:30 chiều EDT Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu với giới truyền thông tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Ông được Patty Murray và Amy Klobuchar tháp tùng. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer phát biểu với giới truyền thông tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại Washington, DC. Schumer được tháp tùng bởi các Thượng nghị sĩ Patty Murray, Brian Schatz và Amy Klobuchar. | Kevin Dietsch/Getty Images
<!>
Việc chính phủ đóng cửa bắt đầu vào thứ Tư có thể là một trong những diễn biến hụt hẫng nhất từ trước đến nay: Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội sẽ không bao giờ đàm phán, và Đảng Dân chủ có gần như mọi động lực để cản trở.
Và thúc đẩy động cơ đó của Đảng Dân chủ là một lực lượng ủng hộ cuồng nhiệt, cầu xin các nhà lãnh đạo của họ đưa ra một sự phản đối rõ ràng và truyền cảm hứng hơn đối với Trump. Họ đã nghĩ rằng Đảng Dân chủ đã thất bại một lần khi họ bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu của Đảng Cộng hòa hồi tháng Ba để tránh một lần đóng cửa. Việc nhượng bộ thêm lần nữa sẽ không thể tha thứ.
Tuy nhiên, sự thật là các đảng viên Dân chủ, cả trong và ngoài Quốc hội, thực sự đã cố gắng chống lại và cản trở chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của chính quyền Trump. Nhưng họ không hề phô trương hay gây chú ý.
Nhìn chung, sự chống đối này dựa trên các quyền hạn thủ tục mà đảng thiểu số có thể sử dụng tại cả hai viện, chẳng hạn như:
Quyền cản trở tại Thượng viện, một công cụ để buộc phải tranh luận không giới hạn và trì hoãn việc thông qua dự luật. Việc chấm dứt một quy trình như vậy đòi hỏi 60 phiếu bầu, điều mà đảng Cộng hòa không có.
Quyền bỏ phiếu điểm danh tại Thượng viện, yêu cầu các thành viên cá nhân phải bỏ phiếu thay vì hoạt động theo "sự đồng thuận nhất trí", một quy trình nhanh chóng mà Thượng viện thường sử dụng.
Thời gian phát biểu, không giới hạn tại Thượng viện về hầu hết các vấn đề (tương tự như quyền cản trở), và không giới hạn đối với các lãnh đạo phe đa số và phe thiểu số tại Hạ viện (họ gọi đó là một phút kỳ diệu).
Kiến nghị bãi nhiệm, một công cụ thủ tục tại Hạ viện để chuyển một dự luật hoặc nghị quyết ra khỏi ủy ban, bỏ qua sự lãnh đạo, và trực tiếp đưa ra bỏ phiếu.
Các nhà lập pháp cũng có được lợi thế từ các phiên điều trần và phê chuẩn của ủy ban để thu hút sự chú ý và tác động đến dư luận.
Đây là những công cụ hạn chế, và không thể so sánh với những gì họ có thể làm với đa số. Và chúng không đại diện cho toàn bộ các công cụ đối lập hiện có.
Cách Đảng Dân chủ đã chống lại Trump — mà không cần phải đóng cửa chính phủ
Vì Đảng Cộng hòa kiểm soát cả nhánh hành pháp và lập pháp, về cơ bản họ có thể thực hiện hầu hết những gì họ muốn làm. Đáp lại, Đảng Dân chủ đã áp dụng chiến lược trì hoãn — thiết lập các rào cản thủ tục để cản trở chương trình nghị sự của Trump và làm chậm công việc hàng ngày của Quốc hội.
Điều đó trông giống như: Đọc các bài phát biểu dài tại Hạ viện và Thượng viện, để làm chậm việc thông qua các dự luật hoặc phản đối chính quyền. Thượng nghị sĩ Cory Booker của New Jersey đã có bài phát biểu nổi tiếng nhất trong số này vào tháng Tư, với bài phát biểu hơn 25 giờ đồng hồ để phản đối việc cắt giảm DOGE và những tháng đầu nhiệm kỳ của chính quyền Trump. Trong khi đó, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries đã có bài phát biểu dài gần chín giờ đồng hồ để trì hoãn việc thông qua dự luật thuế và chi tiêu One Big Beautiful Bill của Trump vào tháng Bảy.
Đe dọa "giữ nguyên" một công cụ thủ tục tại Thượng viện, cho phép một thượng nghị sĩ thành viên duy nhất ngăn cản lãnh đạo phe đa số triệu tập các biện pháp lập pháp và đề cử. Đảng Dân chủ đã sử dụng chúng ít nhất ba lần để ngăn cản các ứng cử viên vào Bộ Ngoại giao khi USAID bị cắt giảm ngân sách, và để ngăn cản các ứng cử viên được bổ nhiệm vào Bộ Tư pháp yêu cầu giải trình về việc Qatar tặng một chiếc máy bay cho Trump.
Việc buộc bỏ phiếu điểm danh cá nhân tại Thượng viện đối với nhiều loại đề cử của nhánh hành pháp trong suốt mùa hè, làm chậm đáng kể quá trình phê chuẩn. Đáp lại, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã phải thay đổi các quy tắc về việc phê chuẩn các ứng cử viên cấp thấp hơn, đưa Thượng viện tiến gần hơn đến việc bãi bỏ hoàn toàn thủ tục filibuster.
Một công cụ chính khác của Đảng Dân chủ là tập trung vào những người hoặc chính sách cụ thể không được lòng dân trong các phiên điều trần của ủy ban, khi họ có thời gian để phát biểu và máy quay ghi lại mọi thứ — mặc dù khó có thể đánh giá liệu cách làm này có hiệu quả hay không.
Tại Hạ viện, họ cũng đã cố gắng thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu không được lòng dân, yêu cầu các thành viên phải công khai phát biểu — gần đây nhất là về việc công bố cái gọi là Hồ sơ Epstein. Cuộc bỏ phiếu thủ tục theo đường lối đảng phái đó đã thất bại vào tháng 7. Đây là một lý do khác khiến Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không triệu tập lại Hạ viện trong tuần này: để ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu không được lòng dân khác về Hồ sơ Epstein bằng cách không cần phải tuyên thệ nhậm chức cho một thành viên Quốc hội mới đắc cử, người sẽ bỏ phiếu cuối cùng cần thiết để buộc Hạ viện giải quyết vấn đề này.
Sứ quán ĐCSTQ tại Canada treo ngược cờ vào ngày “quốc khánh”, nhiều nơi mít tinh phản đối ĐCSTQ
Mỗi năm vào ngày 1/10 (ngày chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gọi là “quốc khánh”, còn trong dân gian gọi là “quốc thương”), trước các lãnh sự quán ĐCSTQ ở nhiều nước đều xuất hiện những nhóm người biểu tình phản đối ĐCSTQ và năm nay cũng không ngoại lệ. Đám đông phẫn nộ cùng với những tiếng lên án đã tạo nên những hình ảnh toàn cầu chống lại ĐCSTQ, toàn dân chống lại bạo lực. Bên cạnh đó, ngày 1/10, trên cột cờ trước cổng Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ottawa, Canada, lá cờ năm sao bị treo ngược đã thu hút sự chú ý.

Ngày 1/10, lá cờ năm sao bị treo ngược trên cột cờ trước Đại sứ quán ĐCSTQ tại Ottawa, Canada. (Ảnh: Epoch Times)
Đại sứ quán ĐCSTQ tại Canada treo ngược cờ 5 sao
Theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường, ông Lý – một người tập Pháp Luân Công, vào khoảng 11:00 sáng ngày 1/10, ông cùng bà Kathy Gillis – một người tập Pháp Luân Công đã nhiều năm kiên trì thỉnh nguyện ôn hòa trước Đại sứ quán, phát hiện ra hiện tượng này.
Bà Gillis là người đầu tiên nhận thấy các ngôi sao trên lá cờ năm sao bị treo ngược. Ông Lý cho biết, hôm đó Đại sứ quán ĐCSTQ đã thay một lá cờ mới, nhưng lại treo ngược. Đến khoảng 11h30, nhân viên sứ quán mới tháo lá cờ bị treo ngược xuống và treo lại.
Ông Lý nói với tờ Epoch Times rằng sự việc này không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà còn tượng trưng cho một “cảnh báo của thiên ý”. Ông chỉ trích Đại sứ quán ĐCSTQ tại Canada lâu nay tham gia vào việc thâm nhập xã hội Canada và đàn áp xuyên quốc gia, đặc biệt trong vấn đề Pháp Luân Công, bao gồm cản trở các buổi biểu diễn Shen Yun, gây sức ép lên các nghị sĩ. Ông nhấn mạnh, các cơ quan ngoại giao của ĐCSTQ là trung tâm then chốt trong hoạt động đàn áp ở hải ngoại, vì vậy nhiều người tập Pháp Luân Công tại Ottawa kiên trì vạch trần sự thật trước sứ quán.
Ông nói: “Những năm qua, Đại sứ quán ĐCSTQ tại Canada tham gia vào việc thâm nhập xã hội Canada, trong quá trình bức hại Pháp Luân Công, họ mở rộng sự đàn áp ra hải ngoại, tiến hành trấn áp xuyên quốc gia. Ví dụ như can thiệp các buổi diễn Shen Yun ở Canada, gửi thư cho nghị sĩ yêu cầu họ không đi xem Shen Yun, nhưng kết quả nhiều nghị sĩ vẫn đi xem.”
Ông Lý tiếp tục: “Họ biết rằng trực tiếp can thiệp Shen Yun sẽ khiến người ta phản cảm, nên dùng phương thức ngấm ngầm hơn, thông qua mua chuộc và thâm nhập xã hội phương Tây để bôi nhọ Pháp Luân Công và Thần Vận. Thực tế, ĐCSTQ đứng sau cả một hệ thống đàn áp xuyên quốc gia, gốc rễ chính là ở các cơ quan ngoại giao. Đây cũng là lý do các học viên Pháp Luân Công ở Ottawa kiên trì nhiều năm đứng trước sứ quán để phản kháng ôn hòa, vạch trần sự thật.”
Trước đó, những sự kiện tương tự từng xảy ra nhiều lần: tháng 4/2024, một đoạn video trên mạng cho thấy một tia sét đánh trúng cột cờ trong sân trường Cao đẳng Kỹ thuật Huệ Châu, khiến lá cờ năm sao của Trung Cộng bốc cháy ngay lập tức.
Ngày 12/12/2019, vào khoảng 7 giờ sáng, một cư dân mạng đăng tải bức ảnh cho thấy lá cờ năm sao của ĐCSTQ treo trước trụ sở Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông bị treo ngược.Ngày ‘Quốc khánh’ Trung Quốc: Cờ rủ ở Nam Xương, Thiên An Môn rác khắp nơi
Nhiều nơi trên thế giới tổ các sự kiện phản đối ĐCSTQ nhân dịp 1/10
Los Angeles (Mỹ) mít tinh đốt cờ đỏ 5 sao của ĐCSTQ
Trưa ngày 1/10 (thứ Tư, giờ địa phương), trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Los Angeles, từng nhóm người nối tiếp nhau đến tham dự mít tinh.
“Không có Quốc khánh, chỉ có Quốc thương!” “Kết thúc Trung Cộng, trả lại nhân quyền cho chúng tôi!” … Những tiếng hô vang vọng xa đến tận con phố cách đó 200 mét. Tại hiện trường, đoàn người phẫn nộ giương ra biểu ngữ đen dài với dòng chữ: “Ngày 1/10 – Ngày sụp đổ, chấm dứt bạo chính Trung Cộng”.

Ngày 1/10/2025, nhiều tổ chức tại Los Angeles tập hợp trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để phản đối những cuộc đàn áp chính trị mà ĐCSTQ đã tiến hành với nhiều sắc tộc kể từ khi cướp chính quyền. Chủ tịch Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc Giới Lập Kiến phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trần Đức Di / Epoch Times)

Ngày 1/10/2025, nhiều tổ chức tại Los Angeles tập hợp trước Lãnh sự quán ĐCSTQ để phản đối những cuộc đàn áp chính trị mà ĐCSTQ đã tiến hành với nhiều sắc tộc kể từ khi cướp chính quyền. Người nổi tiếng trên mạng Tô Lập Phong phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Trần Đức Di / Epoch Times)
Mít tinh tại New York kêu gọi ghi nhớ “Ngày Quốc thương của Trung Quốc”
Ngày 1/10/2025, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ Trung Quốc Vương Quân Đào dẫn đầu gần 100 thành viên tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại New York, lên án sự đàn áp của ĐCSTQ kể từ khi giành quyền lực năm 1949.
Các thành viên Đảng Dân chủ Trung Quốc tuyên bố rằng ngày 1/10 không phải là ngày quốc khánh của nhân dân Trung Quốc, mà là “Ngày quốc thương”. Thông qua cuộc mít tinh này, họ mong muốn truyền tải tiếng nói đến cộng đồng quốc tế và kêu gọi sự chú ý đến vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.

Ngày 1/10/2025, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ Trung Quốc Vương Quân Đào dẫn đầu gần 100 thành viên tổ chức mít tinh trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại New York. (Ảnh: NTDTV)
Hội thảo tại New York vạch trần 76 năm ĐCSTQ hại nước hại dân
Ngày 30/9, tại Flushing, New York, các tổ chức như “Mùa xuân Bắc Kinh”, Đảng Dân chủ Trung Quốc và Liên minh Dân chủ Trung Quốc tổ chức hội thảo “76 năm ĐCSTQ hại nước hại dân – Phản công âm mưu mặt trận thống nhất của ĐCSTQ”. Đoàn xe điêu khắc “Virus Trung Cộng” do nghệ sĩ Trần Duy Minh dẫn đầu từ California cũng tham gia.
Các học giả và người tham dự đã phân tích tội ác lịch sử và sự thâm nhập, phá hoại xuyên quốc gia của ĐCSTQ trong những năm gần đây, kêu gọi cộng đồng người Hoa hải ngoại và các quốc gia dân chủ phương Tây cảnh giác và chống lại.

Ngày 30/9, giới phong trào dân chủ đã tổ chức một hội thảo tại New York với chủ đề “76 năm ĐCSTQ hại nước hại dân – Phản công âm mưu mặt trận thống nhất của ĐCSTQ”. Những người tham dự đã vạch trần lịch sử tội ác của ĐCSTQ và hành vi xâm nhập và phá hoại gần đây của ĐCSTQ đối với phong trào dân chủ. (Ảnh: Lin Dan / Epoch Times)
Hội thảo tại San Francisco phơi bày đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Ngày 27/9, tại khu vực vịnh San Francisco, các cơ quan truyền thông như Epoch Times, NTDTV, SOH đồng tổ chức hội thảo “Phơi bày đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ”, thu hút hơn 100 người tham dự. Các diễn giả kêu gọi bảo vệ tự do và an toàn cho người Hoa toàn cầu.

Hội thảo có tựa đề “Vạch trần sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ” được tổ chức ngày 27/9 tại tại khu vực vịnh San Francisco. (Ảnh: Xue Mingzhu / chụp màn hình video)
Điêu khắc “Virus Trung Cộng” gây chấn động tại Flushing
Ngày 28/9, tại trung tâm cộng đồng người Hoa lớn nhất New York – Flushing, một bức tượng khổng lồ nửa mặt người nửa mặt quỷ, kèm cấu trúc virus đỏ máu, đã thu hút sự chú ý. Tác phẩm này lên án ĐCSTQ che giấu dịch COVID-19, gây thảm họa toàn cầu.

Tượng điêu khắc “Virus Trung Cộng” (Ảnh: Tạp chí Mùa Xuân Bắc Kinh)
Toronto mít tinh phản đối sự thâm nhập của ĐCSTQ
Ngày 28/9, 11 tổ chức tại Toronto mít tinh trước Lãnh sự quán ĐCSTQ, lên án ĐCSTQ vi phạm nhân quyền và kêu gọi chống lại sự thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia. Người tham dự đến từ Trung Quốc, Hồng Kông, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ cùng nhau tuần hành, hát vang các bài ca phản kháng.

Vào ngày 28/9/2025, những người tham dự sự kiện đã tuần hành từ Khu Phố Tàu ở Toronto đến Lãnh sự quán ĐCSTQ để mít tinh. (Ảnh: Zhouxing / Epoch Times)

Vào ngày 28/9/2025, 11 nhóm cộng đồng đã cùng nhau tổ chức một cuộc mít tinh trước Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Toronto.(Ảnh: Zhouxing / Epoch Times)
Mít tinh ở Sydney hô vang “ĐCSTQ hạ đài”
Ngày 1/10, các tổ chức tại Sydney tổ chức mít tinh tại Tòa thị chính, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức rõ bản chất độc tài của ĐCSTQ và chủ nghĩa cộng sản. Các khẩu hiệu như “Đảng Cộng sản hạ đài!”, “Tự do cho Trung Quốc!” vang vọng khắp trung tâm thành phố.

Chiều tối ngày 1/10/2025, kỷ niệm 76 năm ngày ĐCSTQ thành lập chính quyền, nhiều người ở Sydney đã tổ chức một cuộc mít tinh trước Tòa thị chính, kêu gọi chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ. Ảnh chụp chung một số người tham gia mít tinh. (Ảnh: Li Rui / Epoch Times)
Ngày 28/9, Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng tại Sydney tổ chức lễ kỷ niệm cột mốc lịch sử: 450 triệu người đã rút khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của ĐCSTQ. Giáo sư luật David Flint phát biểu rằng mọi chế độ độc tài đều sẽ sụp đổ, và ĐCSTQ không phải ngoại lệ.

Các biển báo được trưng bày tại một cuộc mít tinh ở Sydney, Úc.(Ảnh: Li Rui / Epoch Times
)

Từ 11:00 sáng đến 2:30 chiều ngày 28/9/2025, Trung tâm Dịch vụ Thoái đảng Sydney đã tổ chức một cuộc mít tinh tại Tòa thị chính để kỷ niệm cột mốc lịch sử 450 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, như Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong (còn gọi là “Tam Thoái”). Ảnh chụp một số diễn giả và người tham dự. (Ảnh: Wang Nan / Epoch Times)
Amsterdam: Tín đồ đa sắc tộc cùng nhau phản kháng
Ngày 28/9, tại Quảng trường Dam, thành phố Amsterdam (Hà Lan), các nhà hoạt động từ Trung Quốc, Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, cùng người dân Hà Lan, Cơ Đốc nhân và các nhà hoạt động nhân quyền tổ chức mít tinh “Không có Quốc khánh, chỉ có Quốc tang”. Khẩu hiệu “Đoàn kết phản kháng bạo quyền” vang lên khắp quảng trường.

Ngày 28/9, một cuộc mít tinh “Ngày Quốc thương” đầy xúc động đã được tổ chức trước Đài tưởng niệm Quốc gia tại Quảng trường Dam, Amsterdam. (Ảnh do ông Giang Bội Côn, người tổ chức sự kiện “Tiếng nói Chống Cộng” cung cấp)
Berlin: Kêu gọi chú ý đến nhân quyền Trung Quốc
Ngày 1/10, Mặt trận Dân chủ Trung Quốc chi nhánh Đức và Liên minh Công dân Mới châu Âu tổ chức mít tinh trước Đại sứ quán ĐCSTQ tại Berlin, kêu gọi quốc tế quan tâm đến nhân quyền Trung Quốc và cùng nhau lật đổ chế độ độc tài.

Ngày 1/10/2025 đánh dấu kỷ niệm 76 năm “Ngày Quốc thương” Trung Quốc. Chi nhánh Đức của Mặt trận Dân chủ Trung Quốc và Liên minh Châu Âu của Phong trào Công dân Mới đã cùng nhau phát động một sự kiện mít tinh quy mô lớn mang tên “Không có Quốc khánh, chỉ có Quốc thương”. (Ảnh do ông Vương Thủ Phong cung cấp)
London: Tuần hành phản đối xây siêu đại sứ quán ĐCSTQ
Ngày 28/9, nhân kỷ niệm 11 năm Phong trào Dù vàng Hồng Kông, hàng nghìn người gốc Hoa tại Anh tuần hành phản đối kế hoạch xây dựng siêu đại sứ quán của ĐCSTQ tại London. Họ giương ô vàng và đen, hô vang “Không siêu đại sứ quán Trung Quốc!” (No China Mega Embassy).

Trước Quốc của ĐCSTQ, ngày 28/9 đánh dấu kỷ niệm 11 năm Phong trào Ô dù. Hàng ngàn người dân Hồng Kông tại London đã tuần hành phản đối việc xây dựng siêu đại sứ quán của ĐCSTQ. Cuộc tuần hành bắt đầu tại Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông ở London. (Ảnh: Lin Yishan / Epoch Times)
Tokyo: Mít tinh phản đối đàn áp của ĐCSTQ
Ngày 30/9, người Tây Tạng, Mông Cổ Nam, Duy Ngô Nhĩ, cùng các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc, đại diện Đài Loan, Hồng Kông và người Nhật tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo, lên án sự chiếm đóng và xâm lược của ĐCSTQ.
Trước thời điểm Ngày Quốc khánh của ĐCSTQ, người Tây Tạng, người Nam Mông Cổ và người Duy Ngô Nhĩ, cũng như những người dân chủ Trung Quốc, đại diện từ Đài Loan và Hồng Kông, và những người ủng hộ Nhật Bản, đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành trước Đại sứ quán ĐCSTQ tại Tokyo. (Trang web chính thức của Chính quyền Trung ương Tây Tạng)
Trí Đạt (t/h)
Nhà Trắng: Chính phủ liên bang đóng cửa, có thể sa thải tới hàng nghìn người
Hôm thứ Năm (2/10), phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa, số nhân viên bị sa thải có thể lên tới hàng nghìn người
.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 17/3/2025. (Ảnh: Madalina Vasiliu/ Epoch Times)
Cô Leavitt nói với các phóng viên chính phủ đã đóng cửa sang ngày thứ hai. Tổng thống, Phó Tổng thống cùng toàn bộ đội ngũ sẽ tiếp tục nỗ lực, làm việc với các nghị sĩ Quốc hội để đạt được một thỏa thuận, khuyến khích Đảng Dân chủ có đủ dũng khí làm điều đúng đắn.
Cô tin rằng ngày mai sẽ có một cuộc bỏ phiếu, và hy vọng cuộc bỏ phiếu đó sẽ giúp chính phủ mở cửa trở lại. Đây chính là điều Tổng thống muốn thấy và cũng là điều mọi người đang nỗ lực hôm nay.
Cô Leavitt cũng cho biết, số nhân viên liên bang bị sa thải có thể lên đến hàng nghìn người. Cô nói Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) cùng toàn bộ đội ngũ Nhà Trắng vẫn đang phải giải quyết vấn đề này. Nếu đảng Dân chủ bỏ phiếu để duy trì hoạt động của chính phủ, thì những cuộc thảo luận, đối thoại và các cuộc họp này đã không xảy ra.
Những phát biểu trên được đưa ra trước cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Giám đốc OMB Russell Vought. Cùng ngày, ông Trump nói rằng cuộc gặp với ông Vought là một “cơ hội chưa từng có”, nhằm xem xét các đề xuất sa thải và tinh giản nhân sự trong các cơ quan liên bang, cũng như thảo luận về việc cắt giảm những cơ quan “của Đảng Dân chủ” và liệu việc cắt giảm đó sẽ là tạm thời hay vĩnh viễn.
Khi được hỏi về ý nghĩa của cụm từ “các cơ quan của Đảng Dân chủ” mà Tổng thống đề cập, cô Leavitt cho biết họ sẽ tập trung vào những cơ quan không phù hợp với các giá trị của chính phủ và mà họ cho rằng đang lãng phí tiền thuế của người dân.
Cô cho rằng Đảng Dân chủ phải chịu trách nhiệm về các đợt sa thải này, bởi chính họ phải chịu trách nhiệm về việc chính phủ bị đóng cửa.
Điểm mấu chốt vẫn là yêu cầu của Đảng Dân chủ về việc khôi phục ngân sách cho Chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp (Medicaid) và Obamacare theo Đạo luật Chăm sóc sức khoẻ giá phải chăng (ACA) sau khi Tổng thống Trump ký thành luật những khoản cắt giảm sẽ khiến 10,9 triệu người không có bảo hiểm y tế.
Đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn duy trì hoạt động của chính phủ ở mức ngân sách hiện tại, nhưng họ dù chiếm đa số vẫn không có đủ 60 phiếu thuận tại Thượng viện để có thể thông qua dự luật này.
Cô Leavitt nói thật đáng tiếc, những cuộc thảo luận này (ám chỉ việc xem xét sa thải) diễn ra là vì hiện tại chính phủ liên bang không có bất kỳ nguồn tiền nào được cấp. Do đó, Tổng thống muốn quản lý tốt tiền thuế của người dân Mỹ trong giai đoạn Đảng Dân chủ chọn cách đóng cửa chính phủ, khiến bảng cân đối tài chính của Hoa Kỳ trở nên rất nghiêm trọng.
Hôm thứ Ba (30/9), ông Trump từng ám chỉ sẽ cắt giảm một số dự án trong thời gian chính phủ đóng cửa. Tuần trước, văn phòng ngân sách của ông đã chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị cho làn sóng sa thải quy mô lớn.
Hôm thứ Tư (1/10), ông Vought lần đầu công khai tuyên bố kế hoạch cắt giảm hàng tỷ USD ngân sách cho các dự án giao thông tại thành phố New York và các dự án năng lượng ở 16 bang chủ yếu do đảng Dân chủ lãnh đạo.
Bắt đầu từ 0:01 phút sáng thứ Tư (1/10), chính phủ liên bang Mỹ đã chính thức ngừng hoạt động do Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ không đạt được thỏa thuận về một dự luật chi tiêu tạm thời. Đảng Dân chủ từ chối ủng hộ nghị quyết của Đảng Cộng hòa khi cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế sẽ hết hạn vào cuối năm.
Đây là lần thứ 15 chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa kể từ năm 1981, khiến các hoạt động như nghiên cứu khoa học, giám sát tài chính, báo cáo dữ liệu kinh tế và nhiều hoạt động khác bị đình trệ.
Khoảng 750.000 nhân viên liên bang buộc phải nghỉ việc, trong khi những người khác, như quân đội và lực lượng tuần tra biên giới, phải làm việc không lương. Nếu việc đóng cửa kéo dài, có thể làm gián đoạn hoạt động hàng không và đe dọa nguồn trợ cấp lương thực của 7 triệu người Mỹ.
Đến nay, lưỡng đảng trong Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu ngắn hạn để duy trì hoạt động của chính phủ.
Lãnh đạo đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Thune, không loại trừ khả năng sẽ gặp lãnh đạo thiểu số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Chuck Schumer, trước cuối tuần. Nhưng ông cũng nói rằng ông hy vọng bất kỳ cuộc gặp nào cũng phải thực sự thúc đẩy việc giải quyết vấn đề chính phủ đóng cửa.
Ông Thune cho biết ông đang lắng nghe những cuộc thảo luận không chính thức giữa hai đảng về cách kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ, nhưng ông nhấn mạnh rằng trước tiên chính phủ phải mở cửa trở lại.
Ông nói rằng mình đang có các cuộc trao đổi định kỳ với Nhà Trắng, bao gồm cả việc thảo luận một số đề xuất mà các thành viên Đảng Dân chủ đưa ra cho Đảng Cộng hòa. Nhưng ông khẳng định, trừ khi có ít nhất 8 thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ sẵn sàng bỏ phiếu ủng hộ mở cửa lại chính phủ, nếu không ông cũng không chắc chuyện này sẽ đi đến đâu.
Việc chính phủ đóng cửa xảy ra khi Quốc hội không thông qua luật cấp ngân sách kịp thời đã khiến các cơ quan liên bang được coi là “không thiết yếu” phải ngừng hoạt động.
Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang “không thiết yếu” bị buộc phải nghỉ việc không lương, trong khi các dịch vụ cốt lõi như xử lý hồ sơ vay mua nhà, cấp phép và xử lý các hợp đồng chính phủ cho doanh nghiệp và nhà thầu, hoạt động của các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ; kiểm tra an toàn tại một số khu vực bị đình trệ.
Việc chính phủ đóng cửa ảnh hưởng đến hoạt động thu thập và công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng (như báo cáo về bán lẻ, nhà ở, lạm phát) từ các cơ quan như Cục Thống kê lao động (BLS), khiến các doanh nghiệp, nhà đầu tư khó đưa ra quyết định chính xác, dẫn đến sự trì hoãn đầu tư.
Các ngân hàng lớn cảnh báo tình trạng đóng cửa kéo dài sẽ làm tổn hại đáng kể đến tăng trưởng kinh tế Mỹ, ảnh hưởng đến cả thị trường tài chính toàn cầu. Mức độ thiệt hại phụ thuộc vào thời gian đóng cửa.
Nếu chỉ kéo dài vài ngày, tác động thường nhẹ và có thể được bù đắp sau đó. Tuy nhiên, các cuộc đóng cửa dài, như đợt đóng cửa 35 ngày từ 22/12/2018 đến 25/1/2019, đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ USD và cho thấy rõ rủi ro gia tăng đối với sự ổn định kinh tế và chính trị.
Bình Minh (t/h)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét