Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

Tin tức, thời sự sáng ngày 11/10/2025 - Lion Nguyễn



Thị trường chứng khoán, tiền mã hóa sụp đổ sau phát biểu của ông Trump về Trung Quốc - Thị trường chứng khoán, tiền ảo sụp đổ sau khi ông Trump dọa tăng thuế 100% đối với Trung Quốc. Dòng tiền đổ sang kênh trú ẩn vàng đẩy giá lên cao.Ông Trump áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, siết chặt xuất khẩu phần mềmDown Jones giảm gần 900 điểm, S&P 500 giảm mạnh nhất kể từ tháng 4 -  Thị trường chứng khoán đã giảm điểm mạnh vào phiên Thứ Sáu cuối tuần sau khi Tổng thống Trump đe dọa tăng thuế đối với Trung Quốc, cáo buộc nước này “trở nên thù địch” với các hạn chế đối với kim loại đất hiếm, một nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành công nghệ và quốc phòng.
<!>
Cổ phiếu đã bị bán tháo mạnh vào cuối phiên với Chỉ số Công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm 878,82 điểm (-1,9%) xuống còn 45.479,60 điểm. S&P 500 giảm 2,71%, đóng cửa ở mức 6.552,51 điểm, trong khi Nasdaq Composite giảm 3,56% xuống còn 22.204,43 điểm – mức giảm mạnh nhất kể từ 10/4. Trước đó, thị trường chứng khoán từng tăng đáng kể, với Nasdaq đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày.
“Kỳ vọng về một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vừa bị dập tắt”, Jeff Kilburg – nhà sáng lập KKM Financial – cho biết. “Các nhà đầu tư đang cố gắng chốt lời”

Chỉ số đo lường “nỗi sợ hãi” của Phố Wall – chỉ số Biến động CBOE – đã tăng vọt lên trên 22. Động thái này cho thấy các nhà giao dịch đang đổ xô mua vào các kênh phòng vệ trên thị trường quyền chọn vì lo sợ rằng chỉ số sẽ giảm mạnh hơn nữa.
Cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đợt bán tháo nhanh chóng vào thứ Sáu. Nvidiagiảm khoảng 5%, trong khi AMD giảm gần 8% và Tesla giảm khoảng 5%. Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ cũng giảm khi các nhà đầu tư lo ngại rằng mức thuế quan cao hơn có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.

“Không có gì ngạc nhiên khi thấy các cổ phiếu liên quan đến công nghệ giảm mạnh nhất hôm nay vì chúng có mối liên hệ đáng kể với Trung Quốc trong cả lĩnh vực sản xuất và với tư cách là một khách hàng lớn”, Art Hogan – chiến lược gia thị trường trưởng tại B. Riley Wealth – nói với CNBC. “Rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trở nên khó khăn hơn”, ông nói thêm.
Tâm lý bi quan gia tăng khi Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa
Sự sụt giảm với Trung Quốc xảy ra khi việc Chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài làm gia tăng tâm lý bi quan vào cuối tuần. Thượng viện đã không thông qua được các đề xuất tài trợ để chấm dứt tình trạng đóng cửa. Hiện tại, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ vẫn chưa đạt được tiến triển đáng kể nào trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, việc sa thải nhân viên liên bang “đã bắt đầu”, Giám đốc ngân sách của chính quyền Trump – Russell Vought – cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Sáu.
Đà sụt giảm hôm thứ Sáu đã xóa sạch mức tăng của S&P 500 trong tuần, khi chỉ số này mất 2,4% trong cùng kỳ. Nasdaq và Dow cũng ghi nhận mức giảm hàng tuần lần lượt là 2,5% và 2,7%.
Thị trường tiền mã hóa lao dốc không phanh

Chỉ trong vòng một giờ sau quyết định của Tổng thống Donald Trump áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, thị trường tiền mã hóa đã chứng kiến hơn 7,5 tỷ USD giá trị vị thế bị thanh lý.
Theo dữ liệu mới nhất từ Coinglass, 6,22 tỷ USD từ vị thế mua và 1,29 tỷ USD từ vị thế bán đã bị xóa sổ trong giai đoạn này.
Bitcoin dẫn đầu đà thanh lý với 1,83 tỷ USD, tiếp theo là Ethereum với 1,68 tỷ USD, Solana với 614,38 triệu USD và XRP với 432,46 triệu USD.

Trong 24 giờ qua, hơn 9 tỷ USD đã bị quét sạch khỏi thị trường tiền mã hóa, trong đó 7,5 tỷ USD vị thế mua và 1,5 tỷ USD vị thế bán đã bị thanh lý. Tổng cộng, đã có 1,4 triệu nhà đầu tư đã bị đóng vị thế giao dịch trong 24 giờ qua.
Sàn giao dịch tiền mã hóa HTX ghi nhận lệnh thanh lý đơn lẻ lớn nhất trị giá 87,53 triệu USD ở cặp giao dịch BTC/USDT.
Vàng tăng tốc vượt mốc 4000 USD

Vào 11h30 trưa ngày 10/10 (giờ Mỹ), giá vàng giao ngay đã tăng ngược trở lại mức 4.018 USD/oz, tăng 40,9 USD/oz so với đầu phiên, tương ứng mức tăng 1,03%.
Trước đó một ngày (9/10, giờ Mỹ), vàng đã lao dốc hơn 100 USD/oz, từ mức 4.055 USD/oz xuống 3.945 USD/oz chỉ trong vài giờ.
Nguyên Hương (t/h)***

Giải Nobel Hòa bình được trao cho bà Machado, bất chấp kêu gọi trao giải cho ông Trump
06:10 10/10/2025

Ủy ban Nobel đã trao giải Hòa bình năm nay cho bà Maria Corina Machado giữa lúc xuất hiện những lời kêu gọi trao giải cho Tổng thống Donald Trump sau khi ông làm trung gian đạt được thỏa thuận lịch sử giữa Israel và Hamas.

Bà Maria Corina Machado (ở giữa). (Ảnh: Shutterstock)Nhiều tiếng nói kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump
Machado, một lãnh đạo phe đối lập ở Venezuela, được Joergen Watne Frydnes, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, mô tả là một “nhà vô địch dũng cảm và tận tâm vì hòa bình”.
“Bà được trao Giải Nobel Hòa bình vì không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela và vì cuộc đấu tranh của bà nhằm đạt được một quá trình chuyển đổi công bằng và hòa bình từ chế độ độc tài sang dân chủ,” ông Frydnes nói.

Ông Trump đã nhận được một số đề cử nổi bật kể từ khi trở lại cương vị tổng thống. Tuy nhiên, thời hạn nộp đề cử của ủy ban là ngày 31/1, có nghĩa là ông có thể đủ điều kiện cho giải thưởng năm sau.
Trong cuộc họp Nội các hôm thứ Năm (9/10), Trump được hỏi về Giải Nobel Hòa bình, nhưng ông không bình luận về giải thưởng trong câu trả lời của mình. Thay vào đó, ông tập trung vào khả năng phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset).

Đầu tuần này, Diễn đàn Con tin và Gia đình những người Mất tích, một nhóm đại diện cho các gia đình con tin và nạn nhân khủng bố được thành lập sau ngày 7/10, đã gửi đơn kiến nghị lên ủy ban thay mặt cho ông Trump.
“Trong năm qua, không một nhà lãnh đạo hay tổ chức nào đóng góp cho hòa bình thế giới nhiều hơn Tổng thống Trump. Khi nhiều người chỉ nói hùng hồn về hòa bình, ông đã thật sự đạt được điều đó. Khi người khác chỉ đưa ra những lời hứa suông, ông đã mang lại những kết quả cụ thể, cứu sống vô số sinh mạng,” diễn đàn viết trong một lá thư gửi ủy ban đề ngày 6/10.
“Ông không chỉ nói về hòa bình — ông đã biến điều đó thành hiện thực,” diễn đàn nhấn mạnh.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với ông Trump vào tháng 7, trong chuyến thăm Washington, D.C., rằng ông đã đề cử tổng thống cho Giải Nobel Hòa bình. Netanyahu đã trao cho Trump lá thư mà ông gửi đến ủy ban khi thông báo tin này.
“Tổng thống đã nắm bắt và hiện thực hóa những cơ hội vĩ đại. Ông là người khởi xướng Hiệp định Abraham, và ngay lúc này, ông vẫn đang kiến tạo hòa bình tại nhiều quốc gia và khu vực khác nhau,”ông Netanyahu nói. “Vì vậy, thưa Tổng thống, tôi muốn trao cho ngài lá thư mà tôi đã gửi đến Ủy ban Nobel — trong đó, tôi đề cử ngài cho Giải Hòa bình, một vinh dự hoàn toàn xứng đáng.”

Vài tuần trước cuộc gặp đó, Mỹ và Israel đã tiến hành các chiến dịch lớn phá hủy cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khi cả hai quốc gia đều cảnh báo rằng một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ là mối đe dọa đối với thế giới.
Ông Trump từng được đề cử cho giải thưởng này trong quá khứ nhưng không được chọn. Đáng chú ý, Dân biểu Hoa Kỳ Claudia Tenney, bang New York, đã đề cử ông Trump cho giải thưởng vào năm 2020 khi ông làm trung gian đạt được Hiệp định Abraham, bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Nếu giành chiến thắng, ông Trump sẽ trở thành tổng thống Mỹ thứ 5 nhận Giải Nobel Hòa bình. Những người từng đoạt giải trước đó bao gồm cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Jimmy Carter, cựu Tổng thống Woodrow Wilson và cựu Tổng thống Theodore Roosevelt.


Ông Trump cảm ơn ông Putin vì lời bình luận về giải Nobel Hòa bình53 phút trước

Ông Trump đã cảm ơn người đồng cấp Nga Vladimir Putin về phản ứng của ông đối với quyết định của Ủy ban Nobel Na Uy khi không trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ.


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump (phải) cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại Anchorage, Alaska. (Ảnh: Andrew Harnik/ Getty Images)
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng những nỗ lực của ông trong việc hòa giải các xung đột quốc tế, bao gồm mới đây ở Gaza, xứng đáng để ông nhận giải thưởng này.

Trong một phát biểu tại Dushanbe vào thứ Sáu (10/10), Tổng thống Nga, khi đang thăm chính thức Tajikistan, đã nhận xét rằng Ủy ban Nobel có một lịch sử trao giải cho những cá nhân thực tế “chẳng làm gì cho hòa bình”, qua đó làm giảm uy tín của giải thưởng này.
Ông Putin cũng lưu ý rằng mặc dù không phải là quyền của ông để quyết định ai xứng đáng nhận giải, nhưng ông Trump “thực sự đang làm rất nhiều để giải quyết những cuộc khủng hoảng khó khăn kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ”. Ông dẫn chứng những nỗ lực gần đây của Tổng thống Mỹ trong việc hòa giải giữa Israel và Hamas tại Trung Đông và những cố gắng thực sự của ông trong việc chấm dứt cảnh đổ máu ở Ukraine.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông Trump đã đăng tải một bức ảnh chụp màn hình lời phát biểu của ông Putin và tuyên bố: “Cảm ơn Tổng thống Putin!”
Trước đó trong ngày, Ủy ban Nobel đã trao giải Nobel Hòa bình cho chính trị gia đối lập Venezuela Maria Corina Machado “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc bảo vệ tự do dân chủ tại Venezuela”.
Bình luận về quyết định của Ủy ban trong một bài đăng trên nền tảng X, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Steven Cheung, cho rằng các thành viên của Ủy ban “đã chứng minh rằng họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

Quan chức này nhấn mạnh rằng ông Trump “có một trái tim của một nhà nhân đạo, và sẽ không bao giờ có ai như ông, người có thể lay chuyển cả núi non chỉ bằng sức mạnh ý chí của mình.”
Cùng ngày, ‘bà đầm thép’ Venezuela kiêm người đoạt giải Nobel Hòa bình, Maria Corina Machado, đã tuyên bố rằng bà trao tặng giải thưởng cao quý này cho Tổng thống Trump để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ kiên định của ông dành cho sự nghiệp dân chủ của Venezuela.

Bà Machado viết trên Twitter rằng: “Giải thưởng này là sự ghi nhận dành cho tất cả người dân Venezuela đang không ngừng đấu tranh. Nó sẽ trở thành một nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi tiến gần hơn tới tự do. Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng – và hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump, nhân dân Hoa Kỳ, các nước Mỹ Latinh và toàn thể các quốc gia dân chủ trên thế giới – như những đồng minh chủ chốt trong hành trình giành lại tự do và dân chủ.”
Bà nhấn mạnh: “Tôi xin dâng tặng giải thưởng này cho nhân dân Venezuela – những con người đã chịu đựng biết bao đau khổ – và cho Tổng thống Trump, người đã không ngừng ủng hộ sự nghiệp của chúng tôi.”

Trước đó một hôm, ông Trump đã chế giễu việc cựu Tổng thống Barack Obama được trao Giải Nobel Hòa bình, nói rằng vị tổng thống thứ 44 của nước Mỹ nhận giải vì “chẳng làm gì cả” và “phá hoại đất nước chúng ta”. Ông đưa ra bình luận này với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Năm, đúng dịp kỷ niệm 16 năm ngày ông Obama được trao giải Nobel vì “những nỗ lực phi thường nhằm tăng cường ngoại giao quốc tế”.
“Ông ta được trao giải vì không làm gì cả. Obama được trao giải — ông ấy còn không biết vì sao — ông ta mới được bầu và họ trao giải cho Obama vì hoàn toàn không làm gì ngoài việc phá hoại đất nước chúng ta,” ông Trump nói, lưu ý rằng ông Obama mới chỉ vài tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên khi nhận giải Nobel.
“Obama không phải là một tổng thống giỏi… Ông ta thắng cử rồi họ trao giải Hòa bình cho ông ta, đúng không? Cuộc bầu cử của tôi còn quan trọng hơn nhiều.”

Ông Obama được trao Giải Nobel Hòa bình chỉ chín tháng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên — một quyết định bị giới bảo thủ chỉ trích, cho rằng vinh dự này dựa trên lời lẽ cao đẹp chứ không phải thành quả cụ thể.
Ủy ban Nobel Na Uy ca ngợi “nỗ lực phi thường” của ông trong việc thúc đẩy ngoại giao và giải trừ hạt nhân; bản thân Obama khi đó cũng nói rằng ông chưa xứng đáng nhận giải.
Trước đó, nhiều người đang kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump sau thỏa thuận hòa bình mà ông làm trung gian giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt chiến tranh tại Dải Gaza.
“Tôi biết điều này, chưa ai trong lịch sử giải quyết được 8 cuộc chiến trong vòng 9 tháng. Tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến, điều đó chưa từng xảy ra trước đây — nhưng họ sẽ làm những gì họ muốn.”
“Họ làm gì cũng được. Tôi biết điều này: Tôi không làm việc đó vì giải thưởng. Tôi làm vì tôi đã cứu được rất nhiều mạng sống,” ông nói với các phóng viên.

Bảo Minh (t/h)

Bà đầm thép của Venezuela dành tặng giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump

Nhà lãnh đạo đối lập Venezuela kiêm người đoạt giải Nobel Hòa bình, bà María Corina Machado, đã tuyên bố hôm thứ Sáu (10/10) rằng bà trao tặng giải thưởng cao quý này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ kiên định của ông dành cho sự nghiệp dân chủ của Venezuela.

Bà Maria Corina Machado (ở giữa). (Ảnh: Shutterstock)

Trong tuyên bố chính thức, bà Machado nói: “Giải thưởng này là sự ghi nhận dành cho tất cả người dân Venezuela đang không ngừng đấu tranh. Nó sẽ trở thành một nguồn động lực to lớn giúp chúng tôi tiến gần hơn tới tự do. Chúng tôi đang đứng trước ngưỡng cửa chiến thắng – và hơn bao giờ hết, chúng tôi cần sự hậu thuẫn của Tổng thống Trump, nhân dân Hoa Kỳ, các nước Mỹ Latinh và toàn thể các quốc gia dân chủ trên thế giới – như những đồng minh chủ chốt trong hành trình giành lại tự do và dân chủ.”

Bà nhấn mạnh: “Tôi xin dâng tặng giải thưởng này cho nhân dân Venezuela – những con người đã chịu đựng biết bao đau khổ – và cho Tổng thống Trump, người đã không ngừng ủng hộ sự nghiệp của chúng tôi.”
Ông Trump mạnh tay với chế độ Maduro: Trấn áp ma túy và độc tài

Tổng thống Trump từ lâu đã giữ lập trường cứng rắn với chính quyền độc tài của Nicolás Maduro. Ông từng điều động tàu chiến đến vùng biển Venezuela để tấn công các băng đảng ma túy có liên hệ với Maduro. Vào tháng 8, Cơ quan Chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) thông báo đã thu giữ 30 tấn cocaine liên quan đến Maduro và mạng lưới của ông ta. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi xác nhận rằng gần 7 tấn trong số đó có liên hệ trực tiếp với chính Maduro – một nguồn tài chính then chốt của các tập đoàn ma túy.

Số ma túy bị thu giữ này thường bị trộn với fentanyl – một loại chất cực độc gây tử vong cho hàng ngàn người Mỹ mỗi năm. Chúng được vận chuyển bởi các tổ chức xuyên quốc gia như Tren de Aragua, Sinaloa, và Los Soles. Từ khi Maduro – hiện 62 tuổi – lên nắm quyền, Trump đã liệt ông ta vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Ngay trong nhiệm kỳ đầu, Mỹ đã treo thưởng 15 triệu USD cho ai cung cấp thông tin bắt giữ Maduro; con số đó tăng lên 25 triệu USD dưới thời Biden, và hiện đã được Trump nâng lên 50 triệu USD sau khi tái tranh cử – cho thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của ông trong việc trấn áp các chế độ độc tài và tội phạm ma túy.
Giải Nobel gây chấn động chính trị: Phản ứng quốc tế dồn dập

Theo Reuters, bà Machado, 58 tuổi, là người Venezuela đầu tiên và là người thứ 6 từ Mỹ Latinh giành được giải Nobel Hòa bình. Bà từng bị cấm tranh cử tổng thống và liên tục bị đàn áp vì chống lại chính quyền độc tài. Trong cuộc gọi với thư ký Ủy ban Nobel Christian Berg Harpviken, bà xúc động nói: “Tôi không nghĩ mình xứng đáng với giải thưởng này. Đây là chiến thắng chung của toàn thể xã hội Venezuela.”

Hiện Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về việc bà Machado tuyên bố dâng giải thưởng cho ông Trump – người mà chính bản thân cũng từng được đề cử giải Nobel Hòa bình. Người phát ngôn Nhà Trắng Zhang Wuchang viết trên nền tảng X: “Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hòa bình trên toàn cầu, chấm dứt chiến tranh và cứu lấy sinh mạng. Ủy ban Nobel lại một lần nữa cho thấy họ đặt chính trị lên trên hòa bình.”

Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã lên tiếng hoan nghênh việc trao giải cho bà Machado, khẳng định đây là minh chứng cho khát vọng rõ ràng của người dân Venezuela về tự do và bầu cử công bằng.
Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Jørgen Watne Frydnes, tuyên bố: “Khi quyền lực rơi vào tay những kẻ độc tài, việc tôn vinh những người dũng cảm bảo vệ tự do là điều đặc biệt cần thiết.”

Khi được hỏi liệu ông Trump có thể là người nhận giải Nobel Hòa bình trong tương lai hay không, ông Frydnes từ chối bình luận và chỉ nói ngắn gọn: “Nhiệm vụ của chúng tôi là trao giải, không phải đánh giá ai xứng đáng hay không. Hãy để năm sau trả lời câu hỏi đó.”

Lộ Khắc/ Vision Times

Liên minh cầm quyền Nhật Bản tan vỡ; ông Yaita Akio: ĐCSTQ đứng sau phá rối

Liên minh cầm quyền Nhật Bản vào thứ Sáu (10/10) đã chính thức tuyên bố tan vỡ. Đảng Công Minh thông báo chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài 26 năm với Đảng Dân chủ Tự do (LDP), khiến tân chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, bà Takaichi Sanae, đối mặt với thách thức chính trị lớn ngay cả khi chưa chính thức nhậm chức Thủ tướng. Nhà báo kỳ cựu Nhật Bản Yaita Akio tiết lộ rằng, sau khi bà Takaichi Sanae được bầu làm Chủ tịch LDP, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản Ngô Giang Hạo, đã trực tiếp đến gặp đại diện Đảng Công Minh là ông Saito Tetsuo. Sau cuộc gặp giữa hai bên, thái độ của Đảng Công Minh đối với Đảng Dân chủ Tự do đột nhiên trở nên cứng rắn.

Tokyo, Nhật Bản – Ngày 4/10: Bà Sanae Takaichi, lãnh đạo mới được bầu của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – đảng cầm quyền Nhật Bản – tham dự họp báo sau cuộc bầu cử Chủ tịch LDP vào ngày 4/10/2025 tại Tokyo. (Ảnh: Yuichi Yamazaki – Pool/Getty Images)

Sau khi liên minh tan rã, dù Đảng Dân chủ Tự do vẫn là đảng lớn nhất tại cả hai viện của Quốc hội, nhưng họ phải hợp tác ít nhất với hai đảng đối lập mới có thể thúc đẩy thông qua các dự luật. Mặc dù bà Takaichi Sanae vẫn có nhiều khả năng trở thành Thủ tướng, song việc thông qua ngân sách và các dự luật chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn.
Chủ tịch Công Minh, ông Saito Tetsuo, cho biết nguyên nhân chia rẽ là do hai bên không thể vượt qua bất đồng trong việc giám sát “quyên góp chính trị”.

Ông Saito đã nói với các thành viên trong đảng rằng chấm dứt hợp tác là vì Đảng Dân chủ Tự do giải thích “không đầy đủ” về cách xử lý vụ bê bối quyên góp chính trị, và cũng không sẵn sàng chấp nhận các đề xuất cải cách.
Ông nói rằng Đảng Công Minh sẽ không ủng hộ bà Takaichi Sanae trong cuộc bỏ phiếu chỉ định Thủ tướng dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, các nghị sĩ Đảng Công Minh sẽ bỏ phiếu cho chính ông Saito.

Ông Saito Tetsuo nói: “Chúng tôi tạm thời kết thúc liên minh giữa hai đảng Công Minh – Dân chủ Tự do, trở lại vạch xuất phát để suy nghĩ lại mọi việc.”
Bê bối quyên góp chính trị trở thành nguyên nhân châm ngòi cho sự tan vỡ của liên minh
Tâm điểm mâu thuẫn giữa Đảng Công Minh và Đảng Dân chủ Tự do là vấn đề giám sát các khoản quyên góp từ doanh nghiệp và tổ chức. Theo tờ The Japan Times, vào tháng Ba năm nay, Đảng Công Minh và Đảng Dân chủ Dân quốc (DPP) cùng soạn thảo một đề xuất quy định rằng các khoản quyên góp doanh nghiệp chỉ được chuyển về trung ương đảng và các chi bộ tỉnh/thành, cấm quyên góp cho các tổ chức chính trị do từng cá nhân lãnh đạo (thực chất là quyên góp cho các nghị sĩ). Ngoài ra, đề xuất còn đặt hạn mức quyên góp tối đa mỗi năm cho một đảng là 20 triệu yên.

Là bên hưởng lợi lớn nhất từ các khoản quyên góp doanh nghiệp, Đảng Dân chủ Tự do không tỏ rõ thái độ ủng hộ việc hạn chế quyên góp cho từng nghị sĩ.
Ông Saito Tetsuo cho biết, phản hồi của bà Takaichi Sanae là Đảng Dân chủ Tự do sẽ “cân nhắc bước tiếp theo”. Điều này không đủ để hai đảng tiếp tục hợp tác.
Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Đảng Công Minh sẽ không phản đối tất cả các dự luật do chính phủ Đảng Dân chủ Tự do trình lên, bao gồm ngân sách và các dự luật mà hai đảng từng hợp tác soạn thảo.

Bên cạnh đó, Đảng Công Minh cũng bày tỏ không hài lòng với việc bà Takaichi Sanae bổ nhiệm ông Hagiuda Koichi làm quyền Tổng thư ký, vì ông Hagiuda Koichi từng liên quan đến một vụ bê bối quyên góp chính trị kéo dài nhiều năm trong Đảng Dân chủ Tự do.
Dù vậy, một số truyền thông Nhật Bản cho rằng nền tảng ủng hộ lớn nhất của Đảng Công Minh là tổ chức tôn giáo “Soka Gakkai” của Nhật Bản. Tổ chức này “cực kỳ cảnh giác” với xu hướng bảo thủ mạnh mẽ của bà Takaichi Sanae, và đây có thể là một trong những nguyên nhân sâu xa khiến liên minh tan vỡ.
Bà Takaichi Sanae có khả năng sẽ đối mặt với cảnh “chính phủ thiểu số”

Sự tan vỡ của liên minh đã tác động trực tiếp tới con đường trở thành Thủ tướng của bà Takaichi Sanae. Mặc dù Đảng Dân chủ Tự do vẫn là đảng lớn nhất ở cả hai viện và khả năng bà trở thành Thủ tướng vẫn còn, tuy nhiên khi mất đi sự ủng hộ của Đảng Công Minh, công việc điều hành đất nước sẽ khó khăn hơn nhiều.
Đảng Dân chủ Tự do do Takaichi tiếp quản vẫn còn thiếu 37 ghế để đạt đa số ở Hạ viện và 24 ghế ở Thượng viện. Không còn sự ủng hộ của Đảng Công Minh, bà Takaichi cần tìm kiếm sự hợp tác của ít nhất hai đảng đối lập khác (như Đảng Dân chủ Dân quốc hay Đảng Duy tân Nhật Bản) để duy trì sự ổn định cầm quyền.

Sau khi bà trở thành Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do vào thứ Bảy tuần trước, bà được xem là có thể trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà nổi tiếng với việc ủng hộ các chính sách kích thích kinh tế “Abenomics” của cựu Thủ tướng Abe Shinzo, từng thúc đẩy thị trường chứng khoán và khiến đồng yên giảm giá. Nhưng sau khi Đảng Công Minh rút khỏi liên minh, cái gọi là “giao dịch Takaichi” cũng biến động theo.
Khi có tin liên minh cầm quyền tan vỡ, đồng yên so với đồng đô la Mỹ đã từng tăng mạnh, chạm mốc 152,39, sau đó mới giảm nhẹ trở lại.
Ông Akio Yaita: Tình hình chính trị Nhật Bản xảy ra thay đổi, ĐCSTQ đứng sau phá rối
Nhà báo kỳ cựu Nhật Bản, Viện trưởng Viện Chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương, ông Yaita Akio tiết lộ rằng, sau khi bà Takaichi Sanae được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, Ngô Giang Hạo, đã trực tiếp đến gặp đại diện Đảng Công Minh là ông Saito Tetsuo. Sau cuộc gặp giữa hai bên, thái độ của Đảng Công Minh đối với Đảng Dân chủ Tự do đột nhiên trở nên cứng rắn.

Ông Yaita Akio viết trên mạng xã hội X rằng: “Hôm nay chính trường Nhật Bản đã có biến động lớn. Đảng Công Minh, đảng đã liên minh cầm quyền với Đảng Dân chủ Tự do suốt 26 năm, bất ngờ tuyên bố chấm dứt quan hệ hợp tác. Việc bà Takaichi Sanae dự kiến sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, được Quốc hội công nhận vào ngày 15 tháng 10 sắp tới, cũng gặp phải biến cố.”

Trước khi rút khỏi liên minh cầm quyền, Đảng Công Minh đã đưa ra ba yêu cầu với Đảng Dân chủ Tự do. Thứ nhất, yêu cầu Thủ tướng không viếng thăm đền Yasukuni; thứ hai, không bài xích hay kỳ thị người nước ngoài; thứ ba, yêu cầu tăng cường giám sát các khoản quyên góp chính trị của doanh nghiệp.

Ông Yaita Akio nói: “Về vấn đề này, bà Takaichi Sanae về cơ bản đã cam kết thực hiện hai yêu cầu đầu tiên. Riêng với yêu cầu thứ ba thì trả lời ‘sẽ bàn lại sau’. Tuy nhiên, không ngờ Đảng Công Minh đã phản ứng rất mạnh, ngay lập tức thông báo rút khỏi liên minh cầm quyền. Quyên góp chính trị từ doanh nghiệp là nguồn thu chủ yếu của các tổ chức địa phương Đảng Dân chủ Tự do. Nếu bà Takaichi vừa được bầu làm chủ tịch mà dễ dàng đồng ý với vấn đề này, chắc chắn sẽ ngay lập tức gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nội bộ đảng.”

“Đảng Công Minh đã hợp tác với Đảng Dân chủ Tự do suốt 26 năm, lâu nay đều chấp nhận quyên góp chính trị từ doanh nghiệp. Nay bất ngờ gây khó dễ về vấn đề này khiến mọi người cảm thấy rất đột ngột. Lý do thực sự phía sau có thể là Đảng Công Minh vốn có xu hướng thân Trung Quốc, không muốn chấp nhận việc bà Takaichi mang màu sắc chống Trung Quốc mạnh lên làm Thủ tướng.”

Ông còn tiết lộ: “Có nhà báo phát hiện ra rằng, sau khi bà Takaichi được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật, Ngô Giang Hạo, đã trực tiếp đến gặp đại diện Đảng Công Minh, ông Saito Tetsuo. Sau cuộc gặp gỡ, thái độ của Đảng Công Minh đối với Đảng Dân chủ Tự do đột nhiên trở nên cứng rắn.”

Dù vậy, ông Yaita Akio cho rằng khả năng bà Takaichi đắc cử Thủ tướng vẫn là lớn nhất.
“Hiện tại, Hạ viện cần 233 ghế để vượt qua ngưỡng đa số, Đảng Dân chủ Tự do có 196 ghế, Đảng Công Minh có 24 ghế. Tổng hai đảng cũng không đủ đa số. Các đảng đối lập tuy đông, nhưng Đảng Dân chủ Lập hiến có 148 ghế + Đảng Duy Tân Nhật Bản 35 ghế + Đảng Dân chủ Quốc dân 27 ghế = 210 ghế. Nếu Đảng Công Minh với 24 ghế liên minh với các đảng đối lập thì cũng vừa đủ đa số với tổng cộng 234 ghế. Nhưng các đảng đối lập lại có chính sách khác nhau, mâu thuẫn đủ kiểu, nên rất khó hợp nhất. Nếu bỏ phiếu ngay bây giờ, với tư cách lãnh đạo đảng lớn nhất, bà Takaichi vẫn có khả năng lớn nhất trở thành Thủ tướng.”

Cuối cùng, ông Yaita Akio cho biết:“Hiện Đảng Dân chủ Tự do đang tích cực tìm cách hợp tác với Đảng Dân chủ Quốc dân và Đảng Duy Tân Nhật Bản.”

Trí Đạt (t/h)

Không có nhận xét nào: