Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

Tin tức, thời sự chiều ngảy 3/10/2025 - Lion Nguyên


Putin cảnh báo về "giai đoạn leo thang mới" nếu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine - THỨ SÁU, NGÀY 3 10 2025 - Sam Meredith
- Tổng thống Nga Putin cho biết viễn cảnh Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng cảnh báo rằng điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới". - Những bình luận của ông được đưa ra sau một loạt các vụ xâm nhập được báo cáo vào không phận châu Âu trong những tuần gần đây. - Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gần đây đã ủng hộ lời kêu gọi thiết lập một bức tường máy bay không người lái ở sườn phía đông của khu vực.
<!>
Phát biểu hôm thứ Năm tại một diễn đàn ở khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen của Nga, Putin thừa nhận rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk "hùng mạnh" cho Kiev gây ra mối đe dọa cho Nga nhưng sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường.
"Tên lửa Tomahawk có thể gây hại cho chúng ta không? Có thể. Nhưng chúng ta sẽ bắn hạ chúng và cải thiện hệ thống phòng không của mình", Putin nói, theo bản dịch của NBC.
"Việc sử dụng tên lửa Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể. Điều này sẽ đánh dấu một giai đoạn leo thang mới, hoàn toàn mới về chất giữa Nga và Mỹ", ông nói thêm.

Những bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi có thông tin cho rằng Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng tầm xa nằm sâu trong lãnh thổ Nga, một động thái sẽ thể hiện sự thay đổi đáng kể trong sự ủng hộ của Nhà Trắng dành cho Kiev.
CNBC đã liên hệ với Nhà Trắng để xin bình luận.
Việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk, được biết là có tầm bắn ít nhất 1.500 dặm (khoảng 2.400 km), sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu của Nga của Ukraine.

Putin đáp trả chỉ trích về "hổ giấy"
Khi được hỏi về việc Trump gần đây gọi Nga là "hổ giấy", Putin nói rằng quân đội Nga "tự tin" nắm giữ thế chủ động chiến lược và đang giành được nhiều thắng lợi ở Ukraine.
“Nhưng nếu chúng ta đang chiến đấu với toàn bộ khối NATO và chúng ta đang tiến về phía trước, cảm thấy tự tin, thì đó chỉ là một con hổ giấy. Vậy thì bản thân NATO thì sao? Nó đại diện cho điều gì?” Putin nói.

Hổ giấy là một thuật ngữ thường dùng để chỉ một lực lượng có vẻ mạnh mẽ nhưng lại không hiệu quả.
Trong một sự thay đổi lớn về giọng điệu, tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói rằng Ukraine có thể giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội được đăng ngày 23 tháng 9, Trump cho biết quan điểm của ông được đưa ra sau khi “tìm hiểu và hiểu đầy đủ” về tình hình quân sự và kinh tế của Nga và Ukraine, đồng thời lưu ý đến những gì ông mô tả là “rắc rối kinh tế” mà cuộc xung đột đang gây ra cho Moscow.

Tổng thống Hoa Kỳ trước đây đã đề xuất rằng Ukraine cần phải sẵn sàng từ bỏ một số lãnh thổ của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình, mà Washington đã thực hiện các bước làm trung gian kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.
Trong khi đó, Nga đang chuẩn bị tăng thuế đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng khi chính phủ tìm cách hỗ trợ nền kinh tế tập trung vào chiến tranh của mình sau hơn ba năm rưỡi xung đột.

Xâm phạm không phận
Các nhà lãnh đạo chính trị Liên minh Châu Âu hôm thứ Tư đã ủng hộ kế hoạch xây dựng cái gọi là "bức tường máy bay không người lái" ở sườn phía đông của khu vực, nhằm tăng cường phòng thủ và đẩy lùi Nga sau một loạt các vụ xâm phạm không phận trong những tuần gần đây.
Các tập đoàn quốc phòng lớn hoan nghênh ý tưởng này, mặc dù Ủy ban Châu Âu, cơ quan hành pháp của EU, vẫn chưa đưa ra kế hoạch về cách thức tài trợ và vận hành dự án.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Putin cho biết Điện Kremlin đang "theo dõi chặt chẽ" những gì ông mô tả là "sự quân sự hóa ngày càng gia tăng của Châu Âu. Liệu đó chỉ là lời nói suông, hay đã đến lúc chúng ta cần có biện pháp đối phó?"
Ba Lan, Estonia, Litva và Romania — các thành viên EU và NATO ở sườn phía bắc và phía đông châu Âu gần Nga — gần đây đều đã báo cáo các vụ xâm phạm không phận được cho là liên quan đến máy bay phản lực hoặc máy bay không người lái của Nga.

Trong khi đó, Đức, Đan Mạch và Na Uy cũng đã báo cáo về các máy bay không người lái không xác định xâm nhập không phận của họ trong những ngày gần đây, với các sự cố dẫn đến gián đoạn đáng kể cho các sân bay và giao thông hàng không.
Nga trước đây đã phủ nhận việc đứng sau các vụ khiêu khích bằng máy bay không người lái chống lại các nước láng giềng châu Âu, mô tả chúng là "những cáo buộc vô căn cứ".
— Holly Ellyatt của CNBC đã đóng góp cho báo cáo này.
Putin warns of escalation if U.S. supplies Tomahawk missiles to Ukraine

Mỹ trừng phạt mạng lưới vũ khí Iran:10 công ty Trung Quốc và Hồng Kông ‘dính đòn’

Ngày 1/10, chính quyền Hoa Kỳ đã công bố một đợt trừng phạt lớn nhắm vào mạng lưới mua sắm toàn cầu được cho là hỗ trợ chương trình phát triển vũ khí của Iran. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã liệt kê 21 tổ chức và 17 cá nhân liên quan đến việc cung cấp các mặt hàng và công nghệ nhạy cảm phục vụ Bộ Quốc phòng và Hậu cần Lực lượng vũ trang Iran (MODAFL) cũng như các chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo, máy bay quân sự và vũ khí hạt nhân của nước này
.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Washington, D.C., vào ngày 14 tháng 1 năm 2025. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
Theo thông báo từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các mạng lưới này đã giúp Iran mua công nghệ lưỡng dụng phục vụ cho hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến, cùng với việc mua bất hợp pháp máy bay trực thăng do Hoa Kỳ sản xuất và linh kiện máy bay quân sự.
Trong tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nhấn mạnh sự nguy hiểm từ hành động của Iran: “Việc chế độ Iran hỗ trợ các lực lượng khủng bố và theo đuổi vũ khí hạt nhân đang đe dọa đến an ninh của Trung Đông, Hoa Kỳ và các đồng minh của chúng tôi trên toàn thế giới.”

Ông khẳng định thêm: “Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng ta sẽ từ chối cung cấp cho chế độ Iran những vũ khí mà họ cần để đạt được các mục tiêu xấu xa của mình”.
Lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ cũng được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc khôi phục các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào ngày 27/9, thông qua “cơ chế phục hồi”, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí và đóng băng tài sản liên quan đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Mạng lưới trải rộng toàn cầu, Trung Quốc và Hồng Kông là điểm then chốt

Theo Bộ Tài chính Mỹ, mạng lưới mục tiêu trải dài khắp nhiều quốc gia, gồm Iran, Trung Quốc, Hồng Kông, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha và Uruguay. Trong số này, 10 công ty có trụ sở tại Trung Quốc và Hồng Kông đóng vai trò nổi bật, bị cáo buộc là trung gian chính trong việc cung cấp linh kiện điện tử công nghệ cao cho các chương trình vũ khí của Iran.
Các công ty Trung Quốc bị trừng phạt gồm:
Excellence Global (Bắc Kinh) Westcom, Hebei Senning, Hangzhou Jiepei, Dongguan Yuejie Circuit, Shenzhen Youyi

Các công ty đăng ký tại Hồng Kông bao gồm:
Innovia, Longstone, Micro Device, Leiming Technology và Shenzhen Leiming.

Cùng với đó là 6 cá nhân Trung Quốc bị nêu tên. Một cá nhân khác, Lưu Mẫn Nghi, người đã từng bị trừng phạt từ năm 2017, tiếp tục được xác định là nhân vật then chốt trong mạng lưới này.
Cấu trúc hoạt động và mục tiêu kỹ thuật

Các tài liệu trừng phạt cho thấy mạng lưới mua sắm này đóng vai trò thiết yếu trong việc thu thập các linh kiện điện tử tinh vi, đặc biệt là bảng mạch in (PCB) và linh kiện radar, vốn là xương sống của các hệ thống tên lửa đạn đạo Meraj và hệ thống phòng thủ radar quân sự của Iran.
Đáng lo ngại hơn, mạng lưới này còn liên quan đến việc mua sắm vật liệu nhạy cảm phục vụ chương trình hạt nhân, bao gồm các thành phần có thể được sử dụng để chế tạo thiết bị nổ hạt nhân. Ngoài ra, các cá nhân trong mạng lưới còn bị cáo buộc tạo điều kiện cho chuyên gia hạt nhân Iran đến Nga để thu thập công nghệ tiên tiến.

Bộ Tài chính Mỹ cũng tiết lộ rằng các hoạt động mua sắm trực thăng Mỹ và thiết bị tên lửa đất đối không đã được tiến hành với sự hỗ trợ từ các công ty trong danh sách trừng phạt, qua đó gia tăng khả năng không quân và phòng thủ của Iran.
Phản ứng chính thức của Hoa Kỳ
Ngoài Bộ trưởng Tài chính, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio cũng lên tiếng về động thái này, cho rằng đây là bước đi cần thiết để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.
“Những hành động được công bố hôm nay cho thấy Iran đang tích cực tìm cách mua sắm linh kiện và công nghệ để hỗ trợ chương trình phổ biến vũ khí hạt nhân của mình. Hoa Kỳ cam kết ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ không ngần ngại truy cứu trách nhiệm tất cả những ai ủng hộ các hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân của Tehran.”

Việc công bố trừng phạt lần này đánh dấu một bước đi chiến lược của Washington trong nỗ lực siết chặt mạng lưới hỗ trợ quân sự của Iran trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là tín hiệu cứng rắn gửi tới các bên thứ ba, đặc biệt là các doanh nghiệp và cá nhân tại Trung Quốc và Hồng Kông, rằng bất kỳ sự tiếp tay nào cho các hoạt động vũ khí của Iran sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng.
Lý Ngọc theo Epoch Times

Hai kịch bản di chuyển của bão Matmo khi vào Biển Đông

Bão Matmo dự kiến vào Biển Đông chiều tối 3/10, trở thành bão số 11, với hai kịch bản di chuyển có thể gây gió mạnh cấp 9-10 và mưa lớn 100-400 mm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.Chính phủ hỗ trợ hơn 2.500 tỷ đồng cho 15 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 10
Vị trí và đường di chuyển của bão Matmo, lúc 13h ngày 3/10. (Ảnh: vndms.dmc.gov.vn)

Trưa ngày 3/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão Matmo đang ở vùng bờ biển phía Đông đảo Luzon (Philippines), với sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25-30 km/h.
Dự báo vào chiều tối 3/10, bão sẽ vượt qua phía Bắc đảo Luzon, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 11 trong năm 2025.

Sau khi vào Biển Đông, nhờ điều kiện nhiệt độ mặt nước biển (khoảng 29 độ C) và độ đứt gió nhỏ, bão Matmo được dự báo tăng cấp nhanh, đạt cường độ cực đại cấp 12-13 (118-149 km/h), giật cấp 14-15 khi ở phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).
Đến chiều và đêm 5/10, bão di chuyển qua khu vực giữa đảo Hải Nam và bán đảo Lôi Châu, đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, với cường độ giảm còn cấp 11, giật cấp 14 vào rạng sáng 6/10.

Cơ quan khí tượng dự báo hai kịch bản di chuyển của bão Matmo khi vào vùng biển Quảng Đông (Trung Quốc):
Kịch bản 1 (xác suất 70-75%): Lưỡi áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh, khiến bão lệch Bắc, di chuyển nhiều trên đất liền, tương tự bão số 9. Khi đến phía Bắc Quảng Ninh, bão suy yếu 2-4 cấp, gây gió cấp 9-10 ở vịnh Bắc Bộ, cấp 8-9 ở đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng, kèm mưa to ở Bắc Bộ, trọng tâm tại trung du và vùng núi.

Kịch bản 2 (xác suất 25-30%): Áp cao cận nhiệt đới suy yếu không đáng kể, bão di chuyển chủ yếu trên biển, ít suy yếu. Khi vào Quảng Ninh, bão gây gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-14, ảnh hưởng mở rộng từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, với mưa lớn hơn và vùng gió mạnh sâu hơn trong đất liền.

Về mưa lớn, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm.
Từ ngày 6-9/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xuất hiện lũ, với đỉnh lũ trên các sông từ trên mức báo động 2 đến trên báo động 3.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo cần cập nhật liên tục thông tin về bão Matmo do khả năng di chuyển có thể thay đổi.
Tên “Matmo” nghĩa là “mưa lớn” trong tiếng Chamorro, do Mỹ đề xuất cho Ủy ban Bão và Tổ chức Khí tượng Thế giới.
Minh Long

Không có nhận xét nào: