
Mỹ đánh thuế các sản phẩm gỗ từ 14-10, nhiều đơn hàng bị hủy
Từ ngày 14/10/2025, Mỹ chính thức áp thuế 10% đối với gỗ và gỗ xẻ nhập khẩu, đồng thời áp mức 25% đối với tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ nội thất bọc nệm. Đến ngày 1/1/2026, các mức thuế sẽ tăng mạnh lên tới 50%. Nhiều khách hàng Mỹ đã hủy đơn hàng từ Việt Nam sau khi nghe thông tin về thuế mới.Mỹ đánh thuế 30-50% đồ nội thất nhập khẩu, Việt Nam ảnh hưởng nặng(Ảnh minh họa: ShutterStock)
Từ ngày 14/10/2025, Mỹ sẽ chính thức áp thuế 10% đối với gỗ và gỗ xẻ nhập khẩu, đồng thời áp mức 25% đối với tủ bếp, tủ phòng tắm và đồ nội thất bọc nệm. Đến ngày 1/1/2026, các mức thuế này sẽ tăng mạnh, trong đó, thuế với tủ bếp, bàn trang điểm có thể lên đến 50%, còn thuế với đồ nội thất bọc nệm khoảng 30%.
Trao đổi về mức thuế mới của Hoa Kỳ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Ngô Sỹ Hoài cho biết, Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất đối với sản phẩm gỗ và đồ nội thất của Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ biến động thuế quan nào cũng tác động trực tiếp đến xuất khẩu, doanh thu, lợi nhuận và việc làm của hàng trăm nghìn lao động trong ngành.
“Chúng ta gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận, bởi mức thuế 25% chắc chắn sẽ được áp dụng,” ông Hoài nói.
Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ “tác động kép”. Một mặt, các doanh nghiệp FDI đặt nhà máy tại Việt Nam sẽ chịu mức thuế cao hơn khi xuất khẩu sang Mỹ, khiến khả năng mở rộng đầu tư mới bị hạn chế. Mặt khác, các doanh nghiệp Việt cũng mất lợi thế cạnh tranh khi giá bán bị đẩy lên do thuế.
So với các nước xuất khẩu khác, Việt Nam đang phải chịu mức thuế cao nhất. Cụ thể, nhóm kỹ thuật của Hiệp hội Gỗ và Forest Trends, Mỹ phân loại các sản phẩm gỗ thành 3 nhóm:
– Nhóm 1: Gỗ mềm và gỗ xẻ: thuế 10% từ 14/10/2025
– Nhóm 2: Đồ nội thất gỗ bọc nệm: hàng từ Anh 10%, từ EU và Nhật 0–15%, các quốc gia khác (trong đó có Việt Nam) 25% đến 31/12/2025, tăng lên 30% từ 1/1/2026
– Nhóm 3: Tủ bếp, tủ bàn trang điểm: từ Anh 10%, EU/Nhật 0–15%, các quốc gia khác 25% đến hết 2025, tăng lên 50% từ 2026.
Ngoài ra, ván ép sẽ bị áp thuế 20%, trong khi gỗ xây dựng không bị đánh thuế, nhưng nếu có gia công, dễ bị quy sang nhóm 9403, tức phải chịu thuế cao hơn.
Nhiều khách hàng Mỹ đã hủy đơn hàng trước thông tin áp thuế
Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Tập đoàn AA Corporation, cho biết nhiều khách hàng Mỹ đã giảm hoặc hủy đơn hàng ngay sau thông tin áp thuế. Một số doanh nghiệp sofa có vốn Trung Quốc tại Việt Nam báo cáo tới 30% đơn hàng bị hủy. Điều này cho thấy tác động trực tiếp, đặc biệt với phân khúc bọc nệm.
Từ Mỹ, ông Phạm Quang Huy, Tham tán phụ trách Nông nghiệp, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, cho biết: “Thuế mới không chỉ tác động đến nhà sản xuất tại Việt Nam mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới chuỗi cung ứng và người tiêu dùng Mỹ. Tòa án Tối cao Mỹ đang xem xét tính hợp pháp của mức thuế, nhưng ngay cả khi bị vô hiệu, chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn có thể tiếp tục sử dụng công cụ thuế 232”.
Ông Đỗ Ngọc Hưng, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, cho biết Việt Nam có thặng dư thương mại gần 100 tỷ USD với Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2025. “Các mặt hàng gỗ nổi lên như nhóm xuất khẩu lớn nhất khiến Mỹ đặc biệt chú ý. Ngoài gỗ, các ngành như thủy sản, nông nghiệp, thậm chí công nghiệp bán dẫn cũng có thể chịu ảnh hưởng từ xu hướng bảo hộ này,” ông Hưng nhận định.
Trước thách thức lớn, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã xác định ba nhiệm vụ trọng tâm.
Một, đối thoại và vận động chính sách: truyền tải đầy đủ quan ngại, kiến nghị của Việt Nam.
Hai, thúc đẩy hợp tác hiệp hội – doanh nghiệp: duy trì chuỗi cung ứng, tìm giải pháp hài hòa.
Ba, khẳng định cam kết Việt Nam: đảm bảo tuân thủ quy định, phát triển ngành gỗ bền vững.
Phía cộng đồng các doanh nghiệp cũng đề ra các giải pháp ứng phó.
“Về ngắn hạn, cần tăng cường truyền thông, chứng minh chuỗi cung ứng gỗ Việt Nam minh bạch, hợp pháp, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Cùng với đó, khẳng định không có trung chuyển từ Trung Quốc; nhiều sản phẩm là bán thành phẩm, được hoàn thiện tại Mỹ” – ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nói.
Về dài hạn, ông Hoài đề xuất cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, dù quy mô nhỏ nhưng mang tính biểu tượng, tạo việc làm cho người dân sở tại; đồng thời, các doanh nghiệp tăng sử dụng nguyên liệu gỗ Mỹ trong chuỗi sản xuất để củng cố quan hệ thương mại. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng cần chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, Nhật Bản, Australia, Canada, Trung Đông và Trung Quốc nhằm bù đắp sản lượng sụt giảm tại Mỹ.
Hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu đồ nội thất lớn nhất vào Mỹ với tổng kim ngạch 9,1 tỷ USD trong năm 2024. Chỉ riêng 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu gần 8,2 tỷ USD đồ nội thất sang Mỹ, tiệm cận mức 8,4 tỷ USD của Trung Quốc.
Nguyên Hương (t/h)
Thế Giới
Lãnh đạo Hoa kiều New York bị bắt, tiết lộ cơ chế xâm nhập “Đạo quân thứ năm” của ĐCSTQ
Ngày 3/10, bà Vương Nhất Băng (47 tuổi), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Đồng hương Đài Sơn tại New York, bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ, khiến cộng đồng người Hoa tại Mỹ và quốc tế dậy sóng. Sự việc không chỉ hé lộ “khủng hoảng danh tính” đằng sau các hoạt động thân Cộng của người này, mà còn phơi bày mối liên hệ mật thiết giữa bà này với Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York và việc từng bị FBI thẩm vấn về nghi vấn gián điệp từ nhiều năm trước
.

Vào ngày 3/10, bà Vương Nhất Băng, chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Hoa kiều Đài Sơn tại New York, đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ. (Ảnh: Nền tảng X)
Bà Vương được cộng đồng địa phương mô tả là người năng động, khôn ngoan, hoạt động rất nổi bật trong các sự kiện cộng đồng nhưng lại không có giấy tờ hợp pháp tại Mỹ.
Việc bắt giữ xuất phát từ nghi vấn thẻ xanh diện hôn nhân có vấn đề. Năm 2017, sau khi ly hôn, bà nộp đơn xin thẻ xanh theo diện kết hôn nhưng bị nghi ngờ có dấu hiệu gian dối chưa được hợp pháp hóa. Đầu năm 2024, bà kết hôn lại với một công dân Mỹ và tiếp tục xin thẻ xanh, nhưng hồ sơ trước đó bị ghi nhận là “kết hôn giả” nên đã bị ICE điều tra và cuối cùng bắt giữ. Trước đó, bà đã biết phải ra tòa và tìm cách xin các tổ chức người Hoa giúp đỡ nhưng vẫn bị bắt đột ngột.
Bà từng là quản lý công ty bảo hiểm ở Trung Quốc, sang Mỹ mở tiệm tạp hóa rồi nhanh chóng nổi bật trong cộng đồng người Hoa ở Brooklyn. Bà tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, như Ngàn người trình diễn sườn xám (2018), phát quà Tết của Lãnh sự quán (2022) và sự kiện Trung thu mời các chính trị gia Mỹ đến dự. Hiệp hội do bà sáng lập mang tên “Chimerica Women’s Association” thể hiện rõ đường lối thân Bắc Kinh.
Năm 2023, bà này từng bị Cục Di trú Mỹ đe dọa bắt giữ ngay tại buổi phỏng vấn và bị FBI thẩm vấn 5 tiếng về các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức các cuộc gặp giữa lãnh đạo cộng đồng Quảng Đông với Lãnh sự quán Trung Quốc, nghi ngờ liên quan chuyển giao thông tin tình báo. Sau khi được thả, bà hy vọng thẻ xanh mới sẽ giúp vượt qua, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.
Trong cộng đồng, đã có hơn mười lãnh đạo hội đoàn người Hoa bị FBI triệu tập thẩm vấn trong vòng một năm qua, cho thấy mức độ thâm nhập sâu rộng của mạng lưới “mặt trận thống nhất”của Trung Quốc nhằm kiểm soát cộng đồng người Hoa hải ngoại.
Liên hệ với các vụ án gián điệp quốc tế
Vụ việc của Vương Nhất Băng còn nằm trong bối cảnh các vụ án gián điệp quốc tế phức tạp. Tháng 9/2025, hai trợ lý nghị sĩ Anh bị cáo buộc cung cấp thông tin EU cho Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc nhưng phiên tòa sụp đổ vì lỗi chính sách, cho thấy sự kiên nhẫn và âm mưu dàn dựng lâu dài của Bắc Kinh.
Tại Đức, ngày 30/9/2025, công dân gốc Hoa Quách Kiện Thân bị kết án 4 năm 9 tháng vì tội gián điệp nghiêm trọng. Ông này đã hợp tác với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc từ 2007, đánh cắp tài liệu EU và theo dõi các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến việc người thân của họ ở Trung Quốc bị trả thù.
Tại Mỹ, Bộ Ngoại giao đã sa thải một nhà ngoại giao vì giấu mối quan hệ với một phụ nữ có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nghi ngờ rơi vào “bẫy mật ngọt” (honey trap) nhằm thao túng tình báo.
Phân tích của nhà bình luận Phùng Chí Cường về “Đội quân thứ năm” và sự cưỡng bức bằng luật pháp
Nhà bình luận thời sự tại Toronto, Phùng Chí Cường, trong cuộc phỏng vấn với trang Vision Times đã chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ cử nhân viên chuyên trách tiến hành thâm nhập và gián điệp mà còn ép buộc người Hoa giữ quốc tịch Trung Quốc ở nước ngoài tham gia vào mạng lưới này. ĐCSTQ đã ban hành một loạt luật pháp, nổi bật là Luật Tình báo Quốc gia 2017, Luật Phòng chống Gián điệp, Luật Bảo mật/Bí mật Nhà nước và bản sửa đổi năm 2024, bắt buộc công dân và tổ chức phải hỗ trợ công tác tình báo và chống gián điệp của nhà nước.
Phùng nhấn mạnh rằng công dân Trung Quốc dù trong hay ngoài nước, khi được cơ quan nhà nước triệu tập, phải hợp tác với công tác tình báo; từ chối sẽ vi phạm pháp luật và chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự. Điều này biến người Hoa ở nước ngoài thành “đội quân thứ năm” theo nghĩa lịch sử, đóng vai trò làm nội tuyến cho Trung Quốc.
Ghi chú của biên tập: Khi nói đến “đội quân thứ năm” của ĐCSTQ, người ta muốn nói đến: Những cá nhân hoặc tổ chức gốc Hoa sống ở nước ngoài, nhưng vẫn trung thành hoặc bị kiểm soát, chỉ đạo bởi chính quyền Bắc Kinh. Họ có thể làm việc trong chính phủ, truyền thông, doanh nghiệp, học viện hoặc tổ chức cộng đồng tại quốc gia sở tại.
Hoạt động của họ gồm: Thu thập tình báo, gây ảnh hưởng đến chính trị, bầu cử, chính sách, truyền bá tuyên truyền có lợi cho chính quyền Trung Quốc. Theo dõi, đe dọa hoặc bịt miệng những người bất đồng chính kiến (như người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ, người ủng hộ Đài Loan, Pháp Luân Công…). Gây chia rẽ trong xã hội nước sở tại, làm suy yếu dân chủ và đoàn kết nội bộ.
Điều tra của Canada năm 2025: Trung Quốc là kẻ can thiệp tích cực nhất
Báo cáo công bố tháng 1/2025 của Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) cùng Ủy ban Điều tra Can thiệp Nước ngoài đã xác định Trung Quốc là “kẻ can thiệp nước ngoài hoạt động tích cực nhất” ở Canada. Báo cáo nêu rõ Trung Quốc sử dụng Bộ Mặt trận Thống nhất, các đại sứ quán, lãnh sự quán và đại diện để thao túng cộng đồng người Hoa, tác động đến bầu cử 2019 và 2021, đánh cắp thông tin tình báo, lập các tổ chức phản Pháp Luân Công, cảnh sát bí mật, dùng WeChat phát tán tin giả, bôi nhọ đảng Bảo thủ và thổi phồng câu chuyện “phản Trung Quốc”.
Trung Quốc cũng lôi kéo chính trị gia ở Vancouver và Toronto, trao đổi lợi ích thương mại, thâm nhập kinh tế và văn hóa. Báo cáo kêu gọi tăng cường Luật Đăng ký Đại diện Nước ngoài, yêu cầu lãnh đạo cộng đồng công khai quan hệ với Trung Quốc. Báo cáo gây chấn động chính trường Canada, Thủ tướng cam kết cải tổ kiểm tra nhập cư, phe đối lập đòi trục xuất ngoại giao viên liên quan. Các chuyên gia cảnh báo cần sự phối hợp của Liên minh Five Eyes để ngăn chặn thâm nhập của Trung Quốc.
Phân tích của Phùng Chí Cường về cộng đồng người Hoa tại Canada
Phùng Chí Cường quan sát rằng có một số lãnh đạo cộng đồng người Hoa đang tham gia vào các hoạt động thâm nhập hoặc làm đại diện cho Trung Quốc, tuân theo luật Trung Quốc. Họ có thể hành động theo chỉ đạo của Bắc Kinh để thỏa mãn lòng kiêu hãnh cá nhân, được phong danh hiệu đại biểu hải ngoại trong Mặt trận Thống nhất, gây ảnh hưởng trong cộng đồng.
Một số người nhận tài trợ từ lãnh sự quán để hỗ trợ các nhân vật chính trị cũng theo chỉ đạo Bắc Kinh, được ưu đãi về kinh doanh và sẵn lòng làm tay sai đổi lấy danh lợi. Những người này được gọi là “những kẻ cơ hội tinh vi”.
Tuy nhiên, Luật Đại diện Nước ngoài của Canada đã tạo sức răn đe lớn khiến nhiều lãnh đạo cộng đồng lo sợ, giảm thiểu ảnh hưởng Trung Quốc. Phùng khẳng định chỉ cần các cơ quan tình báo Canada khởi kiện vài vụ thực tế, không ai dám tiếp tục làm tay sai cho Bắc Kinh vì lợi ích mờ ám. Ông kêu gọi công dân và tổ chức chính trực tăng cường giám sát, phơi bày các âm mưu thâm độc, vì ánh sáng của sự minh bạch sẽ khiến các hoạt động gián điệp và thâm nhập không có đất dụng võ.
Cảnh tỉnh và lời kêu gọi bảo vệ tự do
Vận mệnh của Vương Nhất Băng vẫn chưa được định đoạt và là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho cộng đồng người Hoa ở nước ngoài về nguy cơ rơi vào “cạm bẫy lòng trung thành đôi bên”. Việc thân Trung Quốc trong khi sống ở nước ngoài có thể trở thành con dao hai lưỡi gây tổn hại cho chính mình nếu không nhận thức rõ về pháp luật của quốc gia sở tại và các giá trị phổ quát.
Các quốc gia dân chủ cần tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin tình báo, nâng cao đào tạo chống gián điệp để bảo vệ tự do và an ninh quốc gia trước các hoạt động thâm nhập và gián điệp có tổ chức của Trung Quốc trên toàn cầu.
Lý Ngọc theo Vision Times
Trung Quốc bảo vệ việc hạn chế xuất khẩu đất hiếm là "hợp pháp", phản pháo lại thuế quan của Hoa Kỳ khi cuộc gặp Trump-Tập đang bế tắc
THỨ BẢY, 11 THÁNG 10 NĂM 2025
- Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ "áp dụng tiêu chuẩn kép" và bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới của mình là một biện pháp "hợp pháp" theo luật pháp quốc tế.
- Vào ngày 10 tháng 10, Trump đã công bố mức thuế mới 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc "cao hơn bất kỳ mức thuế nào mà họ hiện đang phải trả".
- Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hành động của Hoa Kỳ "đã làm suy yếu nghiêm trọng bầu không khí đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai bên".
Hôm Chủ nhật, Trung Quốc đã bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới của mình là một biện pháp "hợp pháp" theo luật pháp quốc tế, bác bỏ các cáo buộc của Hoa Kỳ về việc ép buộc kinh tế sau khi Washington công bố các mức thuế trả đũa và hạn chế xuất khẩu sâu rộng.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các biện pháp kiểm soát, được ban hành vào ngày 9 tháng 10, là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố hệ thống kiểm soát xuất khẩu và "bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới và ổn định khu vực" trong bối cảnh mà họ mô tả là một môi trường an ninh toàn cầu đầy biến động.
Các biện pháp này, hiện không chỉ bao gồm các vật liệu đất hiếm mà còn cả sở hữu trí tuệ và công nghệ liên quan, được công bố chỉ vài tuần trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
"Những biện pháp kiểm soát này không cấu thành lệnh cấm xuất khẩu. Các đơn xin đáp ứng các yêu cầu sẽ được chấp thuận", một phát ngôn viên của Bộ Thương mại cho biết. "Trung Quốc đã đánh giá đầy đủ tác động tiềm tàng của các biện pháp này đối với chuỗi cung ứng và tin tưởng rằng tác động sẽ rất hạn chế."
Các hạn chế mới của Bắc Kinh cũng yêu cầu các thực thể nước ngoài phải xin giấy phép để xuất khẩu các sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc trong nước, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh chế, chế tạo nam châm hoặc tái chế của Trung Quốc. Các đơn xin cấp phép cho các mặt hàng có thể được sử dụng trong vũ khí hoặc các mục đích quân sự khác sẽ bị từ chối.
Ngay sau khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Phòng Thương mại Châu Âu tại Trung Quốc cho biết hiện có một lượng lớn đơn xin cấp phép xuất khẩu đang chờ phê duyệt, đồng thời cho biết thêm rằng những hạn chế mới này "làm phức tạp thêm chuỗi cung ứng nguyên tố đất hiếm toàn cầu".
Đáp lại động thái của Bắc Kinh, ngày 10 tháng 10, Trump đã công bố mức thuế mới 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc "cao hơn bất kỳ mức thuế nào mà họ hiện đang phải trả" bắt đầu từ ngày 1 tháng 11. Trump cũng cho biết, cùng ngày đó, Hoa Kỳ cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với "bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng".
Thị trường chứng khoán lao dốc sau khi Trump phát biểu trên Truth Social rằng "không đời nào Trung Quốc được phép 'giam cầm' thế giới" bằng chính sách đất hiếm của mình - khiến giá trị thị trường giảm 2 nghìn tỷ đô la.
Bộ Thương mại Trung Quốc hôm Chủ nhật (giờ địa phương) đã cáo buộc Hoa Kỳ "áp dụng tiêu chuẩn kép", chỉ ra rằng danh sách kiểm soát của Hoa Kỳ bao gồm hơn 3.000 mặt hàng, so với chưa đến 1.000 mặt hàng trong danh sách của Trung Quốc.
Trung Quốc chiếm khoảng 70% nguồn cung toàn cầu và đã nhiều lần sử dụng các khoáng sản thiết yếu này làm con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán thương mại.
Căng thẳng leo thang
Vài giờ sau khi thắt chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, Bắc Kinh cũng tuyên bố sẽ bắt đầu thu phí tàu Mỹ cập cảng Trung Quốc từ ngày 14 tháng 10, tương tự mức phí mới của Mỹ đối với tàu Trung Quốc cập cảng Mỹ, dự kiến có hiệu lực cùng ngày.
Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Mỹ chỉ chiếm 0,1% sản lượng đóng tàu toàn cầu, so với 53,3% của Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc bảo vệ quyết định đáp trả của mình là "những hành động phòng thủ thụ động cần thiết". Bộ này nói thêm rằng các hành động của Mỹ "đã làm suy yếu nghiêm trọng bầu không khí đàm phán kinh tế và thương mại giữa hai bên".
Các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau để đàm phán thương mại tại Geneva vào tháng 5 - cuộc gặp đầu tiên kể từ khi Trump phát động chiến tranh thương mại toàn cầu. Một cuộc họp tiếp theo tại London vào tháng 6 đã dẫn đến một "khuôn khổ" thương mại, trong khi vòng đàm phán cấp cao thứ ba diễn ra một tháng sau đó, nơi cả hai bên đều báo hiệu sự tiến triển trong các cuộc đàm phán.
Các cuộc họp thương mại gần đây nhất tại Madrid vào tháng 9 đã đạt được "sự đồng thuận về khuôn khổ cơ bản" về việc thoái vốn khỏi TikTok do Trung Quốc sở hữu, trước thời hạn phải bán hết hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ hoặc đóng cửa ứng dụng mạng xã hội này tại quốc gia này.
Vào ngày 19 tháng 9, Trump và Tập đã nói chuyện qua điện thoại nhưng không hoàn tất thỏa thuận về TikTok. Sau cuộc gọi, Trump tuyên bố rằng ông và Tập đã đồng ý gặp nhau bên lề diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương vào tuần cuối cùng của tháng 10 tại Gyeongju, Hàn Quốc.
Trong khi Trung Quốc vẫn im lặng về các cuộc gặp trong tương lai, Trump cũng đã nói rằng ông sẽ đến thăm Trung Quốc vào đầu năm tới và Tập sẽ đến Hoa Kỳ vào một thời điểm sau đó.
Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, Trump đã đe dọa trong một bài đăng trên mạng xã hội sẽ hủy bỏ cuộc gặp sắp tới với Tập sau khi Trung Quốc thắt chặt các hạn chế xuất khẩu đất hiếm mới nhất.
— Anniek Bao và Evelyn Cheng của CNBC đã đóng góp vào bài viết này.
China defends rare earth export curbs as ‘legitimate,’ hits back at U.S. tariffs
Các lựa chọn bảo hiểm thuốc theo toa đang thu hẹp đối với người mua Medicare
TOM MURPHYThứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2025
Liệu bệnh nhân Medicare có thể sẽ lại có ít lựa chọn hơn khi mua bảo hiểm thuốc theo toa vào mùa thu này.
Số lượng các chương trình thuốc độc lập hiện có đã giảm trong vài năm qua, và xu hướng này sẽ tiếp tục cho đến năm 2026. Hầu hết các thị trường vẫn sẽ có một số lựa chọn, nhưng một số lựa chọn đang trở nên đặc biệt khan hiếm đối với người mua có trợ cấp thu nhập thấp. Và việc tìm kiếm sự hỗ trợ có thể khó khăn hơn vì một số công ty bảo hiểm không còn trả hoa hồng cho môi giới khi có giao dịch mới.
Người mua có thời hạn từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 7 tháng 12 để tìm kiếm bảo hiểm mới bắt đầu vào tháng 1.
Một số điều cần cân nhắc:
Dưới đây là những người cần chương trình Medicare Phần D
Medicare thông thường, mà hầu hết mọi người đủ điều kiện sau khi bước sang tuổi 65, không đi kèm với bảo hiểm thuốc theo toa, được gọi là Phần D. Mọi người phải tự chọn bảo hiểm đó.
Theo tổ chức phi lợi nhuận KFF, chuyên nghiên cứu về chăm sóc sức khỏe, khoảng 23 triệu người có Medicare thông thường có bảo hiểm độc lập này.
Khoảng 34 triệu người khác tham gia các chương trình Medicare Advantage, là phiên bản Medicare do tư nhân điều hành, thường đi kèm với bảo hiểm thuốc theo toa.
Các chương trình Medicare Phần D đang thay đổi như thế nào
Theo chuyên gia Medicare Juliette Cubanski của KFF, một người mua sắm thông thường sẽ có thể chọn một chương trình thuốc độc lập từ tám đến mười hai lựa chọn cho năm 2026. Con số này giảm từ 12 xuống còn 16 lựa chọn vào năm 2025.
Theo Gretchen Jacobson của Quỹ Thịnh vượng chung, người mua sắm đã có gần 30 lựa chọn tính đến năm 2021.
Theo KFF, tùy thuộc vào tiểu bang, một loạt từ một đến bốn chương trình sẽ được cung cấp miễn phí bảo hiểm cho những người đủ điều kiện nhận trợ cấp thu nhập thấp. Tám chương trình đã có sẵn vào năm 2021.
Một số công ty bảo hiểm đang giảm sự hiện diện của họ trong các chương trình Phần D độc lập, trong khi công ty bảo hiểm Elevance của Blue Cross-Blue Shield đang hoàn toàn rời khỏi thị trường. Các công ty bảo hiểm và nhà phân tích theo dõi ngành này lưu ý rằng Đạo luật Giảm Lạm phát, vốn sẽ giới hạn chi phí thuốc tự chi trả hàng năm ở mức 2.100 đô la vào năm 2026, gây thêm áp lực tài chính cho các công ty bảo hiểm. Luật này hiện cho phép bệnh nhân chia nhỏ chi phí thuốc theo toa trong năm.
Vẫn còn nhiều lựa chọn Medicare Phần D
Hầu hết các thị trường sẽ có nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết khách hàng Medicare Phần D không thích mua sắm, đặc biệt là nếu họ đã có một chương trình bảo hiểm chi trả cho thuốc của mình. Việc tìm kiếm bảo hiểm giá cả phải chăng cho nhiều đơn thuốc có thể rất khó khăn.
"Tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự trì trệ và thẳng thắn mà nói, mọi người có thể lo ngại rằng nếu họ chuyển đổi, họ sẽ gặp bất lợi hơn", Cubanski nói.
Ngày càng có nhiều người bị thúc đẩy mua sắm. Theo nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, gần 11% những người có bảo hiểm thuốc theo toa độc lập đã mất hợp đồng bảo hiểm vào năm 2024.
Trước năm 2023, con số đó thường dưới 1%, Tiến sĩ Christopher Cai, một trong những nhà nghiên cứu tham gia nghiên cứu, cho biết.
Giá Medicare Phần D đang thay đổi như thế nào?
Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đã công bố phí bảo hiểm hàng tháng, hay còn gọi là giá bảo hiểm, sẽ giảm trung bình gần 10% xuống còn 34,50 đô la.
Theo công ty tư vấn Oliver Wyman, có ít nhất một lựa chọn với mức phí bảo hiểm dưới 20 đô la ở hầu hết mọi khu vực trên cả nước.
Giá của từng gói bảo hiểm sẽ dao động rất rộng, với mức phí bảo hiểm cho cùng một gói bảo hiểm khác nhau tùy theo tiểu bang, Cubanski lưu ý.
Tuy nhiên, mặc dù các gói bảo hiểm có thể cung cấp mức giá bảo hiểm thấp hơn, họ cũng có thể tăng khoản khấu trừ hoặc cung cấp danh mục thuốc được bảo hiểm hạn chế hơn, được gọi là danh mục thuốc. Người mua nên kiểm tra những thông tin chi tiết này.
Các công ty bảo hiểm sẽ được phép tăng phí bảo hiểm lên tới 50 đô la một tháng cho năm 2026, tăng so với mức tăng 35 đô la được phép trong năm nay. Tuy nhiên, Cubanski cho biết chỉ một số gói bảo hiểm sẽ đạt mức giới hạn cao hơn đó và không nhất thiết phải ở tất cả các tiểu bang.
Tìm kiếm sự trợ giúp khi mua sắm các chương trình Medicare Phần D ở đâu?
Người mua có thể sử dụng trang web của chính phủ liên bang để so sánh giá cả và phạm vi bảo hiểm của các chương trình.
Các tiểu bang cũng có Chương trình Bảo hiểm Y tế Tiểu bang được tạo ra đặc biệt để giúp người dùng Medicare tìm kiếm bảo hiểm.
Người tiêu dùng có thể tự giúp mình bằng cách kiểm tra các thay đổi trong phạm vi bảo hiểm của mình và so sánh với các chương trình khác.
Người mua cũng nên cân nhắc xem nhà thuốc của mình có nằm trong mạng lưới được bảo hiểm bởi bất kỳ chương trình nào họ đang cân nhắc hay không, Jacobson, Phó Chủ tịch Medicare của Commonwealth, cho biết.
Một số người cũng có thể cân nhắc chuyển sang các chương trình Medicare Advantage có bảo hiểm thuốc theo toa. Tuy nhiên, các chương trình này có thể có mạng lưới bác sĩ được bảo hiểm hạn chế hơn, điều này có thể gây ra vấn đề cho những người có ít lựa chọn chăm sóc sức khỏe hơn ở các vùng nông thôn.
Tại sao việc trì hoãn có thể không phải là điều khôn ngoan?
Thời gian đăng ký kéo dài vài tuần, nhưng các nhà môi giới cho biết nhiều người đợi đến tuần đầu tiên của tháng 12 mới đưa ra quyết định, thường là sau khi nói chuyện với gia đình trong các bữa tối ngày lễ.
Điều này có thể tạo ra áp lực về thời hạn, khiến việc tìm kiếm sự trợ giúp vào đầu tháng 12 trở nên khó khăn hơn.
Người đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado vừa thể hiện đẳng cấp và lòng dũng cảm hơn cả Ủy ban Nobel!!
Người đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado vừa thể hiện đẳng cấp và lòng dũng cảm hơn cả Ủy ban Nobel!!
Sau khi Nhà Trắng của Trump chỉ trích ủy ban vì đặt chính trị lên trên hòa bình, Machado đã làm một điều không ai ngờ tới.
Bà đã nhấc điện thoại lên và gọi điện trực tiếp cho Tổng thống Donald Trump.
Bà nói với ông rằng bà nhận giải Nobel Hòa bình thay mặt ông bởi vì, theo lời bà, "ông thực sự xứng đáng với nó".
Câu nói đó đã phá tan mọi ồn ào. Đó là thái độ của một người biết khiêm tốn
Trong khi giới tinh hoa thế giới tụ tập để vỗ vai nhau, người phụ nữ ở trung tâm buổi lễ đã can đảm nói lên sự thật.
Sau đó, Trump đã kể với các phóng viên những gì đã xảy ra.
"Người thực sự nhận giải Nobel đã gọi điện hôm nay", ông nói."Bà ấy nói, 'Tôi nhận giải này để vinh danh ông, bởi vì ông thực sự xứng đáng với nó.' Đó là một hành động rất đẹp. Tôi đã không nói, 'Vậy thì trao giải cho tôi đi', mặc dù tôi nghĩ bà ấy có thể đã nói. Bà ấy rất tốt bụng."
Khoảnh khắc đó nói lên nhiều điều về nhân cách và lòng biết ơn hơn bất kỳ giải thưởng nào. Maria Corina Machado không nợ Trump điều gì. Bà không làm điều đó để được chú ý hay vỗ tay.
Bà làm điều đó bởi vì bà biết đâu là một nhà lãnh đạo thực sự khi chứng kiến.
Bà nhận ra rằng trong khi Ủy ban Nobel chọn cách chơi trò chính trị, Trump thực sự đã mang lại những kết quả làm thay đổi cuộc sống.
Dưới sự lãnh đạo của ông, các thỏa thuận hòa bình lịch sử đã được ký kết ở Trung Đông. Các lệnh ngừng bắn đã được thiết lập ở những khu vực mà nhiều thế hệ chỉ biết đến chiến tranh. Các con tin đã được đưa về nhà. Quân đội Mỹ không còn bị đưa vào những cuộc xung đột bất tận nữa. Và thay vì được ca ngợi vì những thành tựu đó, giới chính trị lại quay lưng lại với ông.
Lời kêu gọi của Maria đã phá vỡ tất cả những điều đó.
Đó là một hành động đơn giản thể hiện sự tôn trọng và chân thành, một điều hiếm thấy trong chính trị hiện đại.
Bà không chỉ thừa nhận những thành tựu của Trump – bà còn nhắc nhở thế giới rằng hòa bình không phải là một khẩu hiệu.Đó là điều đạt được bằng lòng dũng cảm, niềm tin và những lựa chọn khó khăn.
Trump không đáp lại bằng sự cay đắng. Ông không đòi hỏi sự công nhận hay chỉ trích.
Ông cảm ơn bà và bước tiếp, bởi ông biết lịch sử sẽ nói lên sự thật rất lâu sau khi những dòng tít báo đã lắng xuống.
Hành động của Maria Corina Machado sẽ được ghi nhớ không chỉ vì giá trị của nó, mà còn vì những gì nó đã tiết lộ.
Nó cho thấy vẫn còn những người trên thế giới này coi trọng sự trung thực hơn chính trị.
Những người đề cao thành tựu hơn hệ tư tưởng.
Những người hiểu rằng hòa bình thông qua sức mạnh sẽ mang lại kết quả.
Đó chính là hình ảnh của sự lãnh đạo.
Đó chính là âm thanh của sự chính trực.
Và đó là lý do tại sao Donald J. Trump vẫn là biểu tượng đích thực của hòa bình và sức mạnh trong một thế giới cần cả hai.
Ken Blackwell
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét