Đặc Biệt: Giới Thiệu Chút Về Văn Thơ Lạc Việt, Một Trong Những Hội Đoàn Năng Nổ, Hoạt Động Hữu Hiệu Nhất, Trong Lãnh Vực Văn Nghệ, Văn Hóa, “Bảo Tồn Và Phát Huy Tiếng Mẹ” Mạnh Nhất Tại Vùng Bắc Cali.
Nhớ Đừng Quên Hôm Nay: Tham Dự Chiều Nhạc Truyền Thống Lần Thứ 6 – “Em Không Nghe Mùa Thu!”
Tin giờ chót: Nhiều nhà xuất bạn, tặng BTC chúng tôi trên 60 mặt sách rất giá trị, Quý Vị yêu đọc sách, xin cứ tự nhiên thỉnh tự do! Nếu có lòng tốt, tủy hỉ! để xung vào quỹ sinh hoạt của hội.
Chân Thành Cảm Tạ.
Thư Mời
-Mỗi năm, khi chiếc lá vàng đầu tiên khẽ rơi trong Thung Lũng Hoa Vàng, là biết ngay… Văn Thơ Lạc Việt lại chuẩn bị một chương trình văn nghệ luôn luôn “gây xao xuyến cộng đồng”!
Lần thứ sáu rồi đấy – Chiều Nhạc Truyền Thống với chủ đề “Em Không Nghe Mùa Thu!” hứa hẹn mang đến một buổi chiều thật ngọt ngào, vừa đủ lãng mạn, vừa đủ… “rộn ràng như gió thu bay vào lòng người.”
Hôm Nay: Lúc 3 giờ chiều, Chủ Nhật 12 Tháng 10, 2025, tại Cà Phê Lovers – 1855 Aborn Rd, San Jose
Quý vị sẽ được thưởng thức không chỉ là ly cà phê thơm, mà còn “hát thơ, ngâm nhạc” cùng các giọng ca thân quen và được yêu mến: Khôi Nguyên, Hạnh Thảo, Ngọc Hoa, Văn Khoa, Lệ Hà, Thanh Trúc, Thúy Nga, Thanh Loan, Hồng Nguyễn, Minh Thúy, My My...
Những tình khúc mùa thu lãng mạn – Mùa Thu Cho Em, Giấc Mơ Mùa Thu, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Không Còn Mùa Thu… – sẽ cùng nhau dệt nên một buổi chiều thấm đẫm hương xưa và hồn Việt.
Đặc biệt, với mục mừng sinh nhật các thành viên và chương trình Rút Thăm vui nhộn, với 10 phần quà hấp dẫn – để quý khách không chỉ nghe nhạc, mà còn có thể… “nghe tên mình trúng thưởng”!
Và điều tuyệt nhất: Vào cửa và nước uống – Miễn phí hoàn toàn!
Chỉ cần mang theo nụ cười, chút tâm hồn thi sĩ, và một tấm lòng yêu mùa thu – là đủ để hòa nhịp cùng Văn Thơ Lạc Việt trong Mùa Thu Vàng 2025, mùa của thơ – nhạc – và tình người.
Trân trọng kính mời.
(Xin bấm vào link dưới đây, để nghe lời giới thiệu về chiều nhạc độc đáo này)
GIỚI THIỆU TIẾT MỤC ĐẶC BIỆT – KHÁCH QUÝ TỪ TEXAS: THI SĨ YÊN SƠN
-Một bất ngờ thú vị và vô cùng hiếm có trong “Chiều Nhạc Truyền Thống – Em Không Nghe Mùa Thu!” năm nay: Văn Thi Sĩ YÊN SƠN – từ tiểu bang Texas xa xôi – đã đáp chuyến bay về San Jose chỉ để được cùng sinh hoạt, hàn huyên và chia sẻ thi ca với Quý Khách!
Yên Sơn, tên thật Trương Nguyên Thuận, sinh quán Quảng Ngãi, định cư tại Kingwood, Texas, Hoa Kỳ. Là Cử nhân Quản trị Kinh doanh và Kỹ sư Điện toán, ông xuất hiện trên văn đàn từ năm 1965, từng đăng thơ và truyện đều đặn trên nhiều tạp chí nổi tiếng trước 1975 như Phổ Thông, Thời Nay, Trắng Đen, Phụ Nữ Diễn Đàn… Sau biến cố, ông vẫn kiên trì với văn nghiệp, góp mặt trong hầu hết các Diễn đàn văn chương Việt ngữ hải ngoại, từ thơ, truyện ngắn, tùy bút, hồi ký, đến phóng sự và nhạc phẩm.
Với phong cách vừa trữ tình, sâu lắng, vừa phóng khoáng, thâm trầm, Yên Sơn là một thi sĩ – võ sư – nhà văn hóa toàn diện, hiện là Chủ tịch Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ (2023–2026) và Chủ tịch Tổng Hội Võ Thuật Thần Phong Thế Giới. Ông còn là thành viên Viện Nghiên cứu Lịch sử & Văn Hóa Việt Nam và Nghị Hội Thống Nhất Chính Tả Tiếng Việt – minh chứng cho một đời sống tâm huyết, gắn bó với chữ nghĩa và văn hóa dân tộc.
Tác phẩm tiêu biểu:
•Quê Hương và Tuổi Trẻ (Sài Gòn, 1975)
•Cho Quê Hương – Tôi – Và Tình Yêu (San Jose, 1998)
•Một Đời Tưởng Tiếc (Houston, 2002)
•Mưa Nắng Bên Đời (2018)
•Hạnh Phúc Không Xa (2020)
Cùng nhiều CD thơ và nhạc, và trang nhà www.thovanyenson.com – nơi hội tụ những vần thơ nồng đượm tình quê, tình người.
Một vị khách quý hiếm có – một tiếng thơ chan chứa hồn Việt – sẽ hiện diện và giao hòa cùng chúng ta trong Chiều Nhạc “Em Không Nghe Mùa Thu!”
Xin Quý Vị dành tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón Thi sĩ YÊN SƠN – từ Texas đến với Thung Lũng Hoa Vàng nhé!
(Xin bấm vào link dưới đây, để nghe lời giới thiệu về chiều nhạc độc đáo này)
Lời Mở Đầu Của Trưởng Ban Tổ Chức.
“Văn Thơ Lạc Việt – Khi Mùa Thu Vừa Đến, Mùa Của Yêu Thương, Cùng Cất Cao Lời Thơ, Tiếng Hát!”
Thưa quý vị,
-Cứ mỗi độ gió thu về, lá vàng khẽ rơi trên Thung Lũng Hoa Vàng, là biết ngay… Văn Thơ Lạc Việt lại có một chiều dậy sóng thi ca nhạc!
VTLV là một hội đoàn năng nổ, nhiệt huyết, và kiên trì “bảo tồn tiếng mẹ – phát huy hồn Việt,” suốt trên 35 năm qua, đã trở thành nhịp cầu văn hóa đặc sắc nhất vùng Bắc California nói riêng và ở hải ngoại nói chung.
Và hôm nay, Chiều Nhạc Truyền Thống Lần Thứ 6 – “Em Không Nghe Mùa Thu!” Đã được tổ chức tại quán cà phê này 4 lần, tại Câu Lạc Bộ Mây Bốn Phương 2 lần. Tổng cộng 6 lần, chính là minh chứng sống động cho sức sống mãnh liệt ấy. Làm được chuyện này, vì chúng tôi, được sự yểm trợ của rất nhiều Anh Chị Em nghệ sĩ, đặc biệt là nhóm Sài Gòn Nhớ, Nhóm Tuổi Trẻ Hải Ngoại…Để kết thành một buổi chiều hòa quyện thơ, nhạc, tình người và… cả tiếng cười – nơi quán cà phê ấm cúng này, trở thành khu vườn thu ngập tràn hương xưa, hồn Việt.
Đặc biệt hơn nữa, năm nay có thêm khách quý từ Texas – đó là văn thi sĩ Yên Sơn, người mang theo “hồn quê và võ đạo” hòa cùng thi ca, tạo nên một điểm nhấn đặc biệt khó quên.
Nhân đây, xin được loan báo: Là chúng tôi đang tranh đấu cho một thành viên Văn Thơ Lạc Việt còn trong nước, cùng một nhịp đập với thời cuộc và tự do ngôn luận, lên tiếng nói mạnh mẽ, đòi “Trả Tự Do Cho Cây Viết Phạm Đoan Trang!” – một thành viên can trường của hội, đang được 21 đoàn thể nổi tiếng thế giới vinh danh, cùng đòi hỏi bạo quyển CS, phải trả tự đo cho tiếng nói lương tâm này.
Đến đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi, bước vào một buổi chiều của tâm tình Việt! Khi thơ ca cất tiếng thay cho trái tim!
Văn Thơ Lạc Việt: Tiếp Tục Tranh Đấu Cho Thành Viên Của Hội Mình – Nhà Báo Phạm Đoan Trang!
*21 Hội Đoàn Quốc Tế Đã Lên Tiếng Hưởng Ứng!
-Sau nhiều năm kiên trì tranh đấu cho tự do ngôn luận tại Việt Nam, nhà báo Phạm Đoan Trang – một thành viên trong nước của Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) – đã trở thành biểu tượng của lòng can đảm và tinh thần bất khuất. Mới đây, 21 tổ chức quốc tế đồng loạt ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà.
Trước khi bị bắt vào tháng 10 năm 2020, bà Đoan Trang đã có nhiều năm cộng tác cùng Văn Thơ Lạc Việt. Hai tác phẩm quan trọng của bà được gửi đến hội, trong đó quyển “Chính Trị Bình Dân” đã được xuất bản và ra mắt tại San Jose, gây tiếng vang lớn trong cộng đồng hải ngoại. Buổi ra mắt thu hút sự quan tâm rộng rãi, với số tiền bán sách gần 2.000 Mỹ kim – hiện được hội lưu giữ theo ý nguyện của tác giả. Tác phẩm thứ hai, theo kế hoạch, sẽ được xuất bản khi nhận được sự đồng ý của chính bà.
Bà Phạm Đoan Trang bị tuyên án 9 năm tù giam với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” – một cáo buộc mơ hồ thường dùng để trừng phạt những người dám nói lên sự thật. Trước đó, bà là một trong những tiếng nói độc lập hiếm hoi trong giới báo chí Việt Nam, là đồng sáng lập Luật Khoa Tạp Chí – diễn đàn phổ biến kiến thức pháp luật và quyền công dân, đồng thời là tác giả của nhiều tài liệu hướng dẫn người dân tự bảo vệ quyền hợp pháp của mình.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế khẳng định: việc giam giữ bà Đoan Trang là một hành động đàn áp thô bạo tự do báo chí, đi ngược lại những cam kết nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết. Bà từng được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vinh danh với Giải Tự Do Báo Chí 2019, và năm 2020 được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trao tặng danh hiệu “Phụ Nữ Can Đảm Toàn Cầu”.
Thông điệp từ quốc tế lẫn trong nước đều rõ ràng:
“Phạm Đoan Trang không đáng bị tù. Việc bà bị giam giữ là một bất công cho một cá nhân, và là một vết thương cho quyền tự do ngôn luận của cả dân tộc.”
Văn Thơ Lạc Việt trân trọng và tự hào về thành viên kiên cường này, đồng thời tiếp tục lên tiếng, cùng các tổ chức bạn và cộng đồng thế giới, đòi hỏi trả tự do cho nhà báo Phạm Đoan Trang – người đã hiến dâng ngòi bút của mình cho sự thật và công lý.
TRẢ TỰ DO CHO ĐOAN TRANG! “FREE PHAM DOAN TRANG NOW!”
-Nhà báo Phạm Đoan Trang – thành viên của Văn Thơ Lạc Việt – đã bị cầm tù từ năm 2020 chỉ vì viết lên sự thật và quyền con người.
Hôm nay, 21 tổ chức quốc tế đồng loạt lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho bà!
Trước khi bị bắt, bà Trang từng cộng tác với VTLV, gửi hai tác phẩm – trong đó tác phẩm “Chính Trị Bình Dân” được ra mắt tại San Jose, rất thành công! thu được gần 2.000 Mỹ kim ủng hộ tinh thần dân chủ.
Đoan Trang là biểu tượng của tự do ngôn luận, của người Việt yêu nước không sợ hãi!
Mọi tiếng nói im lặng hôm nay – là một bước lùi của tự do ngày mai!
KHÁNG THƯ CỦA VĂN THƠ LẠC VIỆT: YÊU CẦU NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM, TRẢ TỰ DO TỨC KHẮC CHO NHÀ BÁO PHẠM ĐOAN TRANG!
San Jose, California – Tháng 10, 2025
Kính gởi:
•Cộng đồng quốc tế,
•Các tổ chức nhân quyền,
•Các cơ quan truyền thông tự do,
•Và toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước.
I. BỐI CẢNH
Nhà báo Phạm Đoan Trang, một trong những ngòi bút can đảm và sáng suốt nhất của Việt Nam đương đại, đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giữ ngày 6 tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù giam chỉ vì thực hiện quyền hiến định của mình: tự do ngôn luận và bày tỏ chính kiến.
Bà hiện đang bị giam tại trại giam An Phước (Bình Dương) trong điều kiện khắc nghiệt, sức khỏe suy giảm, bị cô lập và không được chữa trị đúng mức.
Trong suốt 5 năm bị cầm tù, Phạm Đoan Trang vẫn là biểu tượng của ngòi bút bất khuất, người đã dùng văn chương và báo chí để nói lên sự thật, bảo vệ công lý, nhân phẩm, và quyền con người tại Việt Nam.
II. SỰ LÊN TIẾNG CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ
Vào dịp kỷ niệm 5 năm ngày bà bị bắt, 21 tổ chức quốc tế, trong đó có Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Ủy Ban Bảo Vệ Ký Giả Quốc Tế (CPJ), PEN America, PEN International, Freedom House, Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) và Vietnam Human Rights Network, đã cùng ký tên trong bản kêu gọi gửi đến các chính phủ trên thế giới, yêu cầu buộc chế độ Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang.
Tổ chức RSF cũng đưa bà vào danh sách 4 nhà báo tiêu biểu cần được trả tự do khẩn cấp trong chiến dịch toàn cầu năm 2025, sánh vai cùng các nhà báo đến từ Burundi, Azerbaijan và Philippines.
Trước đó, bà từng được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vinh danh là “Phụ Nữ Can Đảm Toàn Cầu – International Women of Courage 2022”, và được RSF trao Giải Tự Do Báo Chí 2019.
III. LẬP TRƯỜNG CỦA VĂN THƠ LẠC VIỆT
Là một hội đoàn văn hóa – truyền thông của người Việt tại hải ngoại, Văn Thơ Lạc Việt cực lực lên án hành động bắt giam tùy tiện và phi pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với nhà báo Phạm Đoan Trang.
Chúng tôi cho rằng:
•Tự do ngôn luận là quyền căn bản bất khả xâm phạm của con người, được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948, mà Việt Nam là một thành viên ký kết.
•Việc giam giữ và kết án bà Phạm Đoan Trang là hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chà đạp pháp luật quốc tế và phủ nhận phẩm giá con người.
•Những người cầm bút như bà Trang không phải là “tội phạm”, mà là những công dân can đảm, góp phần xây dựng xã hội công bằng và nhân bản hơn.
IV. YÊU CẦU KHẨN CẤP
1.Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải lập tức trả tự do vô điều kiện cho nhà báo Phạm Đoan Trang.
2.Đồng thời, phải chấm dứt đàn áp, bắt bớ, và giam cầm những người bày tỏ chính kiến ôn hòa, các nhà báo độc lập, các tù nhân lương tâm.
3.Cộng đồng quốc tế cần tăng cường áp lực ngoại giao, điều kiện hóa các quan hệ kinh tế và viện trợ với Hà Nội, gắn liền với việc tôn trọng nhân quyền và tự do báo chí.
4.Các tổ chức truyền thông và văn nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước hãy cùng lên tiếng, biến sự im lặng thành hành động, để bảo vệ những người dám nói lên sự thật.
V. KẾT LUẬN
Tự do ngôn luận là nguồn sống của văn học và chân lý.
Khi một nhà báo bị giam cầm chỉ vì cầm bút, mọi người cầm bút đều mang thương tích.
Văn Thơ Lạc Việt long trọng tuyên bố:
“Chúng tôi đứng cùng với Phạm Đoan Trang – người phụ nữ Việt Nam can trường đã dùng ngòi bút thay cho tiếng súng, dùng sự thật thay cho sợ hãi, và dùng ánh sáng tri thức để xua tan bóng tối độc tài.”
Xin đồng bào trong và ngoài nước cùng chia sẻ, và tiếp sức cho tiếng nói tự do này, để ngày trở về của Phạm Đoan Trang sẽ là ngày Việt Nam nở hoa tự do ngôn luận.
Văn Thơ Lạc Việt
Hội Trưởng – Lê Văn Hải
San Jose, California – Tháng 10, 2025
GIỚI THIỆU VƯỜN THƠ VÔ CÙNG ĐỘC ĐÁO CỦA VĂN LẠC VIỆT – ĐÓN MÙA THU RỘN RÀNG! BỘI THU BÀI VỞ!
-Văn Thơ Lạc Việt (VTLV) vừa khai mở một Vườn Thơ Văn đặc biệt về Mùa Thu, quy tụ đông đảo văn thi sĩ từ khắp nơi hưởng ứng và tham gia. Đây là một vườn thơ phong phú, giàu cảm hứng, được xem như tuyển tập mùa thu hay nhất của văn học hải ngoại!
Hai bài thơ xướng khởi đầu – “Mời Thu” của thi sĩ Như Thu và “Gửi Cố Nhân Miền Viễn Xứ” của nhà thơ Nguyễn Huy Khôi – đã khơi nguồn cảm hứng! tạo nên không khí xướng họa tưng bừng. Nhiều thi nhân trong và ngoài VTLV tiếp tục họa thơ, đem đến những vần trữ tình chan chứa hồn thu, gợi nhớ cố hương và tình tự dân tộc.
Không chỉ thơ, mà cả văn và nhạc cùng hòa nhịp, làm nên một không gian nghệ thuật đa dạng, lung linh sắc vàng của lá thu, cùng tiếng lòng hoài niệm của người con xa xứ.
Vườn Thu VTLV đã trở thành nơi gặp gỡ, chia sẻ và sáng tạo, được đông đảo bạn hữu yêu thơ nồng nhiệt tán thưởng. Đây chính là minh chứng sống động cho sức sống và sự gắn kết của văn học nghệ thuật Việt Nam ở hải ngoại.
Quý vị có thể thưởng thức trọn vẹn Vườn Thơ Thu tại:
Tin Quốc Tế Đó Đây
Tổng Thống Pháp Sẽ Không Giải Tán Quốc Hội, Sắp Chỉ Định Tân Thủ Tướng
(Hình AFP - Stephanie Lecocq: Thủ tướng từ nhiệm Pháp Sébastien Lecornu tại điện Matignon, Paris, Pháp, ngày 8/10/2025.)
-Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France-2 tối 8/10/2025, Thủ tướng từ nhiệm Pháp Sébastien Lecornu loại trừ khả năng giải tán Hạ viện và cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm tân Thủ tướng "trong vòng 48 tiếng", có nghĩa là từ đây cho đến tối thứ Sáu (10/10). Ông Lecronu khẳng định "đã hoàn thành nhiệm vụ" tham vấn các chính đảng và "có thể" có con đường thoát khỏi khủng hoảng chính trị.
Trong thông cáo đưa ra tối 8/10, điện Elysée cho biết "Tổng thống Pháp cảm ơn ông Sébastien Lecornu về công việc đã tiến hành trong 48 giờ qua". Thủ tướng từ nhiệm đã tiếp nhiều chính đảng, ngoại trừ đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc (RN) và đảng cực tả Pháp quốc Bất khuất (LFI), đã từ chối lời mời và tiếp tục kêu gọi ông Macron từ chức và bầu lại Tổng thống.
Tuy nhiên, ông Lecornu cho rằng "đây không phải là lúc để thay đổi Tổng thống", nhất là trong bối cảnh bất ổn địa-chính trị như hiện nay. Theo ông, có ba vấn đề "khẩn cấp" cần giải quyết. Đầu tiên là Dự thảo luật Tài chính, hạn chót đệ trình Hội đồng Bộ trưởng là thứ Hai (13/10), tiếp theo là ngân sách Bảo hiểm Xã hội và thứ ba là một luật về tạm hoãn bầu cử ở vùng lãnh hải Nouvelle-Calédonie, trên nguyên tắc phải được tổ chức vào tháng 11.
Về cải cách chế độ hưu trí, chủ đề gây bất đồng nhất, ông Lecornu cho rằng "cần phải tìm con đường để đàm phán" và đây sẽ là công việc khó khăn của tân chính phủ. Tuy nhiên, theo ông, ngừng cải cách hưu trí sẽ tiêu tốn của Pháp ít nhất 3 tỉ Euro trong năm 2027. Bộ trưởng Giáo dục từ nhiệm Elisabeth Borne, từng giữ chức Thủ tướng, cũng cho rằng phải "tìm cách vượt qua" bế tắc và điều này "đòi hỏi sự thỏa hiệp với cánh tả".
Trong cuộc họp tối 8/10 với các Nghị sĩ của đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (LR), Bộ trưởng Nội vụ từ nhiệm Bruno Retailleau kiêm Chủ tịch đảng cho biết ông phản đối việc đình chỉ cải cách hưu trí, đồng thời từ chối tham gia chính phủ do một Thủ tướng thuộc phe Tổng thống Macron hoặc Thủ tướng cánh tả điều hành.
Tổng Thống Pháp Cô Đơn Hơn Bao Giờ Hết
-Thời sự nước Pháp chiếm trang nhất các báo hôm 9/10/2025.
Báo La Croix đăng ảnh Tổng thống với giòng tựa "Một mình trước khủng hoảng", báo Le Figaro chạy tít "Emmanuel Macron bị phe mình bỏ rơi". Báo Le Monde nhận xét "Macron gợi lên bóng ma giải thể Quốc hội". Báo Libération hôm qua đăng ảnh Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch đảng cánh hữu với giòng tựa "Những kẻ bất tài", hôm nay tiếp tục chạy tít gây sốc "Macron trần trụi".
Các báo đều nhắc đến hình ảnh Tổng thống Emmanuel Macron đi bộ một mình bên bờ sông Seine sau khi Thủ tướng Sébastien Lecornu từ chức, nhấn mạnh đến sự cô đơn của ông. Một năm sau cuộc bầu cử lập pháp trước hạn, nước Pháp tiếp tục trả giá cho hậu quả thảm hại của việc giải tán Quốc hội do Tổng thống quyết định. Là người bảo đảm các định chế và sự ổn định của Nhà nước theo Hiến pháp, đối mặt với cuộc khủng hoảng nặng nề nhất của nền Đệ ngũ Cộng hòa, Macron cảnh báo sẽ "lấy trách nhiệm" trong trường hợp cuộc thương lượng cuối cùng vào tối thứ Tư (8/10) của Thủ tướng từ nhiệm Sébastien Lecornu thất bại.
Theo báo La Croix, màn kịch tệ hại của chính giới từ vài tuần qua khiến việc tổ chức bầu cử có thể là phương cách duy nhất để giải quyết. Hai báo Le Figaro và Libération nhấn mạnh đến việc hai nhân vật thân cận là các cựu Thủ tướng Gabriel Attal và Édouard Philippe đều đã bỏ rơi Tổng thống. "Macron, hãy từ chức!". Đây đã là biểu ngữ trong một cuộc biểu tình của nghiệp đoàn thiên tả CGT, nhưng nay lại là lời kêu gọi của Thủ tướng đầu tiên trong nhiệm kỳ Emmanuel Macron!
Ông Édouard Philippe đòi hỏi "bầu cử Tổng thống trước thời hạn", tuy bằng ngôn ngữ lịch sự nhưng theo báo Le Figaro, đây là động thái thô bạo đối với nguyên thủ trong thời điểm này. Nếu Jean-Luc Mélenchon (cực tả) hay Marine Le Pen (cực hữu) đòi hỏi thì không ai lấy làm lạ. Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, đây chính là giải pháp mà ông Macron muốn tránh bằng mọi giá. Trong khi chờ đợi Tổng thống bổ nhiệm Thủ tướng thứ tư – có lẽ sẽ không may mắn gì hơn những người tiền nhiệm – giải tán Quốc hội là giả thiết cuối cùng, nhưng như thế là bình thường hóa giải pháp này.
Khủng Hoảng Chính Trị Pháp: Tổng Thống Macron Bổ Nhiệm Thủ Tướng Thứ Tư Kể Từ Khi Giải Tán Quốc hội
(Hình AP - Michel Euler: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh ngày 8/10/2025.)
-Trước khi bổ nhiệm tân Thủ tướng vào hôm 10/10/2025 như đã thông báo, Tổng thống Pháp Emmnauel Macron đã mời lãnh đạo các chính đảng, ngoại trừ đảng cực hữu Tập hợp Dân tộc và cực tả Pháp quốc Bất khuất, đến điện Élysée vào lúc 14 giờ 30.
Điện Elysée sáng 10/10 kêu gọi các đảng phái chính trị dự họp về "trách nhiệm tập thể". Theo thông tấn xã Reuters, cụm từ "trách nhiệm tập thể" mà Tổng thống sử dụng một lần nữa làm dấy lên viễn cảnh giải tán Quốc hội, nếu các đảng phái được mời đến điện Élysée không đạt được thỏa hiệp.
Tân Thủ tướng sẽ được bổ nhiệm trên cơ sở các kết luận rút ra từ các cuộc thảo luận mà Thủ tướng mãn nhiệm Sébastien Lecornu đã tổ chức trong tuần qua với đại diện các đảng phái, theo yêu cầu của Tổng thống. Tối thứ Tư, Thủ tướng mãn nhiệm cho biết đại đa số các Dân biểu không ủng hộ việc giải tán Quốc hội.
Tổng thống Macron hứa sẽ bổ nhiệm tân Thủ tướng vào "tối thứ Sáu", tức tối 10/10, sau 2 ngày đàm phán bổ sung, để cố gắng đạt được một thỏa thuận không bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với tân chính phủ, trong trường hợp không tân chính phủ không được đa số Dân biểu tại Quốc hội ủng hộ.
Một số nhà quan sát nêu kịch bản bổ nhiệm Thủ tướng từ nhiệm, Sébastien Lecornu, một người trung thành với Tổng thống. Tuy nhiên, khả năng này bị đối lập chỉ trích mạnh mẽ.
Kịch bản một chính phủ "kỹ thuật" cũng được nêu ra. Người được nhắc đến nhiều nhất là chính trị gia trung hữu Jean-Louis Borloo.
Viễn cảnh nước Pháp có một tân Thủ tướng cánh tả cũng đang dần trở nên xa vời bất chấp các kêu gọi hôm 9/10 của các lãnh đạo đảng Xã hội, đảng Cộng sản và đảng Xanh.
Pháp: Covid-19 Quay Trở Lại
-Nhật báo Le Monde dành trang nhất quan tâm đến việc dịch Covid-19 đang quay trở lại Pháp.
Chỉ vài ngày trước khi chiến dịch chích vắc-xin phòng Covid-19 và cúm mùa bắt đầu vào ngày 14/10, biến thể XFG thuộc họ Omicron đã làm tăng số ca nhiễm trong nước. Các ca nhiễm đường hô hấp cấp tính tăng liên tục trong 3 tuần, với các triệu chứng như hắt hơi, nghẹt mũi, đau họng.
Tỷ lệ mắc Covid-19 tại các phòng khám Bác sĩ Đa khoa được ước tính là 51 ca trên 100.000 dân, gấp 10 lần so với tháng 2. Số ca nhập viện sau khi đến phòng cấp cứu tăng ở mọi nhóm tuổi, ngoại trừ trẻ từ 0-4 tuổi, và vẫn ở mức thấp, với 635 ca nhập viện ở nhóm trên 65 tuổi.
Mạng lưới Các phòng Thí nghiệm Quốc gia (Renal), gồm 35 cơ sở, cho biết tỷ lệ xét nghiệm dương tính Covid-19 tăng từ 8% lên 24% trong 3 tuần. Theo nhà dịch tễ học Mircea Sofonea, đỉnh dịch của đợt bùng phát mới dường như đã đến hoặc sắp đến vì tỷ lệ mắc bệnh mới không tăng nhanh như trước. Tuy nhiên, việc theo dõi chính xác dịch bệnh khó khăn do các nghiên cứu mô hình virus đã dừng lại.
Năm thứ hai liên tiếp, Covid-19 tăng trở lại vào đầu niên học, giống như rhinovirus. Mức độ mắc bệnh năm nay tương tự năm 2024, nhưng còn quá sớm để dự đoán sự tiến triển của virus trong tương lai. Đợt dịch hiện nay chủ yếu do biến thể "XFG", còn gọi là "Frankenstein", gây ra. Được phát giác lần đầu vào tháng 4, biến thể này hiện chiếm 75% số ca Covid-19 tại Chính quốc Pháp.
Theo Mircea Sofonea, bắt đầu chích vắc-xin sau đỉnh dịch là sai lầm vì người dễ tổn thương không được bảo vệ kịp thời. Nhóm ưu tiên được chích vẫn là nhóm người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai và cư dân nhà dưỡng lão.
Cuối cùng, các nghiên cứu gần đây cho thấy biến thể XFG có khả năng tránh hệ miễn dịch cao hơn so với một số biến thể "cha mẹ", nhưng khả năng xâm nhập vào tế bào thấp hơn, và có thể trở nên dễ lây lan hơn nếu tiếp tục đột biến.
Cameroon: Tổng Thống 92 Tuổi Tái Cử Nhiệm Kỳ Thứ Tám
-Chính trường Pháp rối rắm, nhưng ở Phi Châu có vẻ suôn sẻ hơn. Trong bài "Paul Biya, ứng cử viên ma cho một nhiệm kỳ thứ tám", báo La Croix cho biết Tổng thống Cameroon 92 tuổi ngay từ ngày khởi đầu chiến dịch tranh cử đã sang Âu Châu dưỡng bệnh.
Là Tổng thống dân cử lớn tuổi nhất thế giới, Paul Biya nắm quyền từ 43 năm qua. Siết chặt kiểm soát an ninh, ông tại vị được nhờ phân chia ghế cho giới tinh hoa và sắc tộc. Từ sau một tweet loan báo tranh cử hồi tháng Bảy, dân Cameroon không còn thấy Tổng thống xuất hiện, chỉ có một video được sự trợ giúp của trí thông minh nhân tạo. Thường xuyên nghỉ dưỡng ở Âu Châu nhất là khách sạn Intercontinental ở Geneva, Biya được đồng bào ông đặt biệt danh "dân Thụy Sĩ", hay "dân Paris".
Dù vậy chế độ dùng mọi thủ đoạn để ứng cử viên Paul Biya đắc cử. Trước hết là tạo điều kiện cho vô số đảng phái. Đến tháng Hai, có 369 đảng chính trị đăng ký chính thức.
Nhà báo Fanny Pigeaud tố cáo Biya tạo ra ảo tưởng dân chủ nhưng thực tế là nhằm nhấn chìm đối lập. Chính quyền cũng dùng cách phân bố các đơn vị bầu cử theo kiểu có lợi cho mình, không ghi vào danh sách cử tri cả triệu người Cameroon... kể cả công khai mua phiếu.
Trong một cuộc mít-tinh do đảng Tập hợp Dân chủ Nhân dân Cameroon (RDPC) của Paul Biya tổ chức cuối tháng Chín, người dân đổ xô đến nhận những bao gạo và cá đóng hộp. Một hình ảnh thảm hại của đất nước mà người ta mua phiếu với cái giá rẻ mạt. "Anh có hộp cá mòi nào chưa?", trở thành câu nói đùa phổ biến ở Cameroon trong thời kỳ này.
Ấn Độ Thắt Chặt Quan Hệ Với Taliban Để Kiềm Chế Ảnh Hưởng của Pakistan và Trung Quốc
(Ảnh AFP - Ahmad Sahel Arman, tư liệu: Ngoại trưởng A Phú Hãn Amir Khan Muttaqi tại Kabul, thủ đô của A Phú Hãn, ngày 15/8/2022.)
-Lần đầu tiên, một Ngoại trưởng Taliban của A Phú Hãn công du Ấn Độ trong 2 ngày 9 và 10/10/2025. Đây là nỗ lực mới của chính quyền Taliban để được công nhận trên trường quốc tế và tìm kiếm đầu tư ngoại quốc.
Về phần Ấn Độ, nước này tìm cách xích lại gần A Phú Hãn "để được bảo đảm về mặt chống khủng bố và hợp tác về an ninh trong khu vực", theo nhà phân tích Praveen Donthi thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group). Ngoài ra, Tân Ðề Ly cũng tranh thủ mối quan hệ đang xấu đi giữa Kabul và Islamabad để kiềm chế nước láng giềng Pakistan và cũng là kẻ thù của họ. Chính quyền Islamabad vẫn cáo buộc phe Taliban dung túng các lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã sát hại hàng ngàn nhân viên an ninh Pakistan.
Về mặt kinh tế, Ấn Độ cũng "khẩn trương mở rộng ảnh hưởng ở Kabul và không thể đi sau các đối thủ Trung Quốc và Pakistan". Trước đó, theo thông tấn xã AFP, Ấn Độ đã đầu tư phát triển cảng Chabahar của Iran, cạnh tranh với cảng Gwador ở Pakistan và được coi là một mắt xích quan trọng trong dự án Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc.
Đối với chính quyền Taliban, chuyến công du Tân Ðề Ly của Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi cũng "sẽ củng cố vị trí của phe Taliban trong nước cũng như ngoài nước". Đây cũng là cơ hội để Ấn Độ "chia rẽ Taliban với Pakistan", theo nhận định của nhà phân tích Pakistan Wahed Faqiri.
Theo thông tấn xã AFP, bản thân Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, nhưng lệnh trừng phạt được dỡ bỏ tạm thời để ông có thể thực hiện chuyến công du này. Tòa Ðại sứ Ấn Độ vẫn mở cửa ở Kabul, nhưng chỉ phục vụ cho công tác nhân đạo. Hiện chỉ có Nga công nhận quốc gia Hồi giáo do Taliban thành lập năm 2021 sau khi lật đổ chính phủ được phương Tây hậu thuẫn.
Trung Quốc Siết Chặt Kiểm Soát Xuất Cảng Kỹ Thuật Liên Quan Đến Đất Hiếm
(Ảnh REUTERS - Florence Lo, minh họa: Cờ Trung Quốc bên cạnh bảng mạch có chip bán dẫn "Made in China".)
-Hôm 9/10/2025, Trung Quốc thông báo nhiều biện pháp mới có hiệu lực ngay lập tức về kiểm soát xuất cảng các kỹ thuật liên quan đến việc khai thác và sản xuất đất hiếm, vào lúc căng thẳng gia tăng với Hoa Thịnh Ðốn và Brussels.
Trong thông cáo, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ các lệnh cấm nói trên nhắm vào những kỹ thuật được sử dụng trong việc "lắp ráp, điều chỉnh, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp các dây chuyền sản xuất".
Trong một thông cáo khác, Bộ Thương mại Trung Quốc còn cho biết thêm lệnh cấm ngoài lãnh thổ cũng sẽ được áp dụng đối với những công ty xuất cảng các mặt hàng được sản xuất từ đất hiếm Trung Quốc hay bằng kỹ thuật của Trung Quốc có liên quan đến đất hiếm.
Điều đó có nghĩa là các nhà xuất cảng ngoại quốc sẽ phải xin giấy phép trước khi giao hàng. Nhưng thông cáo khẳng định bất kỳ đề nghị xuất cảng nào dành cho các khách hàng quân sự ngoại quốc đều "sẽ bị từ chối".
Phát biểu trước giới báo chí, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc viện dẫn lý do một số tổ chức và cá nhân ngoại quốc đã "chuyển giao hay cung cấp nhiều mặt hàng trong diện kiểm soát về đất hiếm xuất xứ Trung Quốc, một cách trực tiếp hay qua chế biến, cho việc sử dụng trực tiếp hay gián tiếp trong các lĩnh vực nhạy cảm như quân sự". Phát ngôn viên này cho rằng hành động đó đã "ảnh hưởng nghiêm trọng hay cấu thành một đe dọa tiềm tàng cho an ninh quốc gia và các lợi ích của Trung Quốc".
Thông tấn xã AFP lưu ý, lệnh cấm này được đưa ra vào lúc Mỹ và Trung Quốc đang có các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng do những chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump ban hành hồi tháng 2/2025. Đất hiếm cũng được cho là chủ đề nhậy cảm giữa Bắc Kinh và Liên Hiệp Âu Châu.
Theo trang The Economics Times ngày 9/10/2025, Trung Quốc đang yêu cầu Ấn Độ bảo đảm rằng nam châm đất hiếm nặng do nước này cung cấp sẽ không được tái xuất sang Mỹ và chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu trong nước, trước khi bắt đầu vận chuyển các linh kiện quan trọng này đến các công ty tại Ấn Độ.
Trung Quốc: Một Thành Phố Hưởng Lợi Từ Chiến Tranh Ukraine
-Nhật báo Công giáo La Croix có bài "Tuy Phân Hà tận dụng tiềm năng kinh tế từ Nga". Nằm ở biên giới với nước này, một trong những tỉnh nghèo nhất ở phía Bắc Trung Quốc đang hưởng lợi tối đa từ "tình hữu nghị không giới hạn" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Bà Chen Juhua (53 tuổi) thích trang điểm kỹ càng trước khi đến Maxim, một nhà hàng cao cấp nằm trong khu phố Nga của thành phố nhỏ Tuy Phân Hà (Suifenhe), gần biên giới với Nga. Bà thường cùng người thân thưởng thức các món ăn truyền thống của Nga như borscht, shashlik và khoai tây "Mạc Tư Khoa". Tình hữu nghị Trung-Nga cũng được thể hiện qua ẩm thực.
Trong nhà hàng, còn có nhiều doanh nhân Trung Quốc mới giàu lên nhờ vị trí địa lý thuận lợi. Tuy Phân Hà, với 100.000 dân, từng là một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở biên giới với Siberia của Nga. Nhưng kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra vào năm 2022 cùng với việc phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt Nga, nhiều cơ hội kinh tế mới đã mở ra cho các doanh nhân địa phương.
Năm 2018, bà Chen đã cùng các đối tác đầu tư hơn 51 triệu Euro để khai thác rừng trên diện tích 870.000 ha ở Nga, tương đương kích thước đảo Corse của Pháp. Kể từ đó, bà thường xuyên di chuyển giữa Tuy Phân Hà và vùng Primorie ở Viễn Đông Nga để nhập gỗ. Mỗi tháng, công ty của bà sản xuất từ 150.000 đến 200.000 tấm sàn gỗ, được xuất sang Trung Quốc và ngoại quốc.
Cùng với đối tác Li Bin, bà Chen tự hào giới thiệu kho hàng rộng 66.500 mét vuông. Li Bin giải thích rằng gỗ Nga có vân mịn, dễ gia công và màu sắc cũng như độ tinh tế nổi bật hơn nhiều so với loại gỗ khác. Loại gỗ này mang về cho công ty 12 triệu Euro mỗi năm.
Ba tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine, Vladimir Putin và Tập Cận Bình đã ký một hiệp ước "tình hữu nghị không giới hạn". Thỏa thuận này rất có lợi cho Trung Quốc trong lúc Nga bị cô lập trên trường quốc tế và gặp khó khăn về kinh tế. Năm 2024, thương mại song phương đạt mức kỷ lục 210 tỉ Euro.
Dù Liên Hiệp Âu Châu (EU) cấm nhập gỗ Nga, loại gỗ này vẫn được đưa vào thị trường Âu Châu qua các công ty trung gian như của bà Chen và ông Li. Tháng 6 vừa qua, Ủy Ban Âu Châu đã tăng cường kiểm soát để ngăn chặn việc lách các lệnh trừng phạt, nhưng bà Chen và ông Li không lo ngại vì họ không chịu trách nhiệm pháp lý về điểm đến cuối cùng của sản phẩm. Họ chỉ quan tâm đến kinh doanh, và ở Tuy Phân Hà, kinh doanh đang phát triển rất mạnh.
Hoa Thịnh Ðốn Đe Dọa Cấm Tuyến Hàng Không Trung Quốc-Mỹ Bay Qua Nga
(Ảnh AP - Greg Baker, minh họa, chụp ngày 20/8/2009: Máy bay của hãng hàng không Trung Quốc Air China tại phi trường quốc tế Bắc Kinh.)
-Một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo nhiều biện pháp mới, có hiệu lực ngay lập tức, siết chặt kiểm soát xuất cảng kỹ thuật khai thác và sản xuất đất hiếm, chính quyền Trump hôm 9/10/2025, đe dọa cấm các tuyến hàng không chở khách Trung Quốc-Hoa Kỳ bay qua Nga, với lý do gây bất lợi cho các hãng hàng không Hoa Kỳ.
Theo Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, đây là điều "không công bằng và đã dẫn đến những tác động cạnh tranh bất lợi đáng kể đối với các hãng hàng không Hoa Kỳ", nhưng nói rõ là đề xuất này không áp dụng cho các chuyến bay chở hàng.
Chính quyền Mạc Tư Khoa đã cấm các hãng hàng không Hoa Kỳ và nhiều hãng hàng không ngoại quốc khác bay qua không phận quốc gia, để trả đũa việc Hoa Thịnh Ðốn cấm các chuyến bay của Nga qua Hoa Kỳ, từ tháng 3/2022 sau khi Nga xâm lược Ukraine. Từ lâu, các hãng hàng không Hoa Kỳ đã chỉ trích việc cho phép các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng không phận Nga đối với các tuyến bay sang Hoa Kỳ. Các hãng Trung Quốc, không bị cấm, đã tận dụng lợi thế này để tăng thị phần.
Quyết định này của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay của các hãng Trung Quốc như Air China, China Eastern, Xiamen Airlines và China Southern. Sau thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ, cổ phiếu Trung tại Trung Quốc của ba hãng hàng không lớn nhất Trung Quốc đã giảm nhẹ vào hôm 10/10. Air China giảm 1,3%, China Southern giảm 1,8% và China Eastern giảm 0,3% vào giữa ngày.
Theo trang mạng theo dõi chuyến bay Flightradar24, thông báo của Hoa Kỳ đã không nêu tên hãng hàng không Cathay Pacific, có trụ sở tại Hồng Kông.
Hãng tin Anh Reuters nhận định, đây là một động thái leo thang mới trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, được công bố ngay sau khi Trung Quốc thắt chặt lĩnh vực đất hiếm với rất quan trọng đối với một số ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.
Hiện tại, cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc và Tòa Ðại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ chưa lên tiếng sau thông báo này.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Đe dọa quân sự Trung Quốc: Đài Loan đẩy nhanh thiết lập hệ thống "phòng không đa tầng". Hôm 10/10/2025, tại lễ Quốc khánh, Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức thông báo đẩy mạnh việc xây dựng "T-Dome", tức hệ thống đánh chặn các phương tiện tấn công của đối phương ở nhiều tầm bắn khác nhau. Lãnh đạo Đài Loan cũng cho biết dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 3% GDP vào năm 2026 và 5% vào năm 2030. Theo chuyên gia Drew Thompson, trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Đại học Kỹ thuật Nanyang, Tân Gia Ba, việc Đài Loan tăng cường đầu tư vào phòng không cho thấy chính quyền đảo quốc "đánh giá cao những bài học kinh nghiệm" từ cuộc chiến của Ukraine chống xâm lược Nga.
(AFP/RFI) – Trung Quốc trừng phạt 14 công ty ngoại quốc, do hỗ trợ quốc phòng Đài Loan. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hôm 9/10/2025, trong số các công ty nói trên có một số công ty quốc phòng Mỹ, nhà sản xuất máy bay BAE Systems của Anh, và TechInsights, công ty Canada, chuyên cung cấp thông tin về lĩnh vực chip bán dẫn. Các công ty nói trên bị cấm các hoạt động xuất-nhập cảng với Trung Quốc, cũng như đầu tư mới vào Trung Quốc. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng ra một thông báo khác, cấm các tổ chức và cá nhân Trung Quốc "hợp tác kỹ thuật quân sự với Đài Loan".
(AFP/RFI) – Tập đoàn quân sự: Mã Lai Á sẽ cử đoàn giám sát bầu cử Quốc hội Miến Điện. Theo Global New Light of Myanmar, cơ quan phát ngôn chính thức của tập đoàn quân sự Miến Điện, hôm 10/10/2025, Ngoại trưởng Mã Lai Á – quốc gia Chủ tịch luân phiên khối ASEAN - đã "cam kết cử các đoàn quan sát đến giám sát cuộc bầu cử", dự kiến diễn ra ngày 28/12. Bộ Ngoại Giao Mã Lai Á cho biết Ngoại trưởng Mohamad Hasan đến thủ đô Naypyidaw hôm 9/10, để gặp lãnh đạo tập đoàn quân sự Min Aung Hlaing, và dự kiến sẽ thảo luận về bầu cử và ngừng bắn tại Miến Điện. Hiện tại, các nhóm đối lập Miến Điện, gồm nhiều Dân biểu bị lật đổ với cuộc đảo chính năm 2021, kêu gọi tẩy chay bầu cử. Chuyên gia Liên Hiệp Quốc Tom Andrews gọi đây là "thủ đoạn" nhằm hợp thức hóa việc quân đội tiếp tục nắm quyền.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ mua ồ ạt đồng tiền Peso của Á Căn Ðình để hỗ trợ "đồng minh" của Tổng thống Trump. Hôm 9/10/2025, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ cho biết Hoa Kỳ đã hoàn tất thỏa thuận "hoán đổi tiền tệ" với Ngân hàng Trung ương Á Căn Ðình, với tổng trị giá 20 tỉ Mỹ kim, nhằm hỗ trợ đồng tiền Á Căn Ðình và Tổng thống Javier Milei. Kể từ khi đảng của Tổng thống Milei thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử khu vực, đầu tháng 9, đồng nội tệ Á Căn Ðình chịu áp lực, trong bối cảnh lạm phát tiếp tục trầm trọng, với mức tiền mất giá 33% so với cùng kỳ năm 2024. Việc Hoa Thịnh Ðốn ra tay hỗ trợ đồng minh Miller diễn ra chưa đầy 3 tuần trước bầu cử Quốc hội giữa kỳ của Á Căn Ðình.
(AFP/RFI) – Tòa án Hình sự Quốc tế bác đề nghị trả tự do cho cựu Tổng thống Phi Luật Tân Duterte. Cựu Tổng thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) tạm giữ tại The Hague. Hôm 10/10/2025, Tòa đã từ chối yêu cầu được thả vì lý do sức khỏe của ông và cho rằng việc giam giữ Duterte vẫn cần thiết. Luật sư của ông cho rằng Duterte không đủ năng lực xét xử vì vấn đề nhận thức. Cựu Tổng thống Phi Luật Tân bị cáo buộc phạm tội ác chống nhân loại, liên quan đến 76 vụ giết người trong chiến dịch chống ma túy khi ông là thị trưởng Davao. Ông Duterte bị bắt tại Manila ngày 11/3, chuyển sang Hòa Lan ngay trong ngày và hiện bị giam tại trại giam CPI ở Scheveningen.
(AFP/RFI) – Quốc hội Peru phế truất Tổng thống. Tổng thống Peru, bà Dina Boluarte đã bị Quốc hội phế truất sáng ngày 10/10/2025 sau một phiên họp kéo dài, trong bối cảnh khủng hoảng an ninh và bất ổn chính trị nghiêm trọng. Sau khi mất chức, bà mất quyền miễn trừ và có thể đối mặt với các vụ kiện. Quyền lực tạm thời sẽ được Chủ tịch Quốc hội nắm giữ cho đến bầu cử toàn quốc tháng 4/2026, trong khi người dân đã ra đường ăn mừng phế truất bà Boluarte.
(AFP/RFI) – Mỹ: Một Thẩm phán liên bang đình chỉ việc khai triển Vệ binh Quốc gia tại Chicago. Thẩm phán April Perry cho rằng tình hình không tương xứng với nguy cơ "nổi loạn" mà chính quyền Trump viện dẫn để quyết định khai triển Vệ binh Quốc gia. Bà tuyên bố: "Tôi không tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy nào cho thấy có nguy cơ nổi loạn tại bang Illinois". Bà đánh giá các cáo buộc của viên chức Bộ An hinh Nội địa là "không đáng tin cậy" và cho rằng việc khai triển quân đội tại Chicago "chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà chính chính quyền đã châm ngòi".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét