Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

Tin Cực Vui, Cực Nóng: Hòa Bình Vừa Trở Về Với Trung Đông! - Israel Và Hamas Ký Kết Ngưng Bắn Lịch Sử! Và Kính Chuyển Thế Giới Theo Dòng Thời Sự - Lê Văn Hải


SAU 2 NĂM, MÁU THÀNH SÔNG, XƯƠNG THÀNH NÚI! ĐƯỢC TẢ LÀ THẢM HỌA TỒI TỆ NHẤT THẾ KỶ 21! TIN CỰC VUI MỪNG CHO THẾ GIỚI:
*Cả Thế Giới Thở Phào, Vỡ Òa Trong Niềm Vui: Tổng Thống Donald Trump Loan Báo, Đem Hòa Bình Đến Trung Đông – Israel Và Hamas Ký Kết Ngưng Bắn Lịch Sử! *Cái Giá Sinh Mạng Khủng Khiếp Để Đổi Lấy Hòa Bình: Theo cơ quan Y tế Gaza, hơn 72.000 người Palestine thiệt mạng, 170.000 người bị thương, hàng nghìn người mất tích – nhiều khả năng nằm dưới những đống đổ nát. 
<!>
Tháng 8/2025, Liên Hiệp Quốc chính thức công bố nạn đói tại Gaza, lần đầu tiên ngoài châu Phi. Hơn 2,3 triệu dân Gaza đang sống giữa cảnh thiếu ăn, thiếu nước, thiếu thuốc men, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng. Các tổ chức quốc tế mô tả đây là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ 21.


-WASHINGTON – JERUSALEM – GAZA, 9 Tháng Mười, 2025: Một biến cố chấn động lịch sử vừa diễn ra: Chính phủ Israel đã chính thức thông qua thỏa thuận ngưng bắn toàn diện với Hamas tại Dải Gaza, theo đề nghị trực tiếp của Tổng Thống Donald Trump.
Sự kiện này được các nhà quan sát quốc tế xem là “bước ngoặt lịch sử của thế kỷ XXI”, chấm dứt cuộc chiến đẫm máu kéo dài hai năm giữa Israel và Hamas — và rộng hơn, khép lại chuỗi xung đột hàng ngàn năm giữa các dân tộc Do Thái và Ả Rập.
“Peace Through Strength” – Hòa Bình Bằng Sức Mạnh
Tổng Thống Trump đã đạt được điều tưởng chừng không thể: mang lại hòa bình mà không cần một viên đạn.
Với triết lý “Peace Through Strength” (Hòa bình qua sức mạnh), ông vận dụng cả ngoại giao, kinh tế, lẫn ảnh hưởng quân sự để buộc hai phía ngồi lại, ký kết lệnh ngưng bắn và trao trả con tin.
Thỏa thuận này bao gồm:
•Hamas thả toàn bộ con tin còn lại tại Gaza (khoảng 48 người).
•Israel rút quân về tuyến giới hạn đã thỏa thuận.
•Thả 2,000 tù nhân Palestine, trong đó có phụ nữ và trẻ em.
•Mở lại cửa khẩu với Ai Cập và cho phép hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza.
•Một lực lượng quốc tế do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ giám sát lệnh ngưng bắn, bảo đảm không bên nào tái gây chiến.

Cả Thế Giới Vỡ Òa Trong Niềm Vui Sung Sướng, Chào Đón Hòa Bình!
Tại Tel Aviv, các gia đình con tin bật khóc và mở champagne mừng chiến thắng.
Tại Gaza, hàng ngàn người dân đổ ra đường, reo hò trong nước mắt vì hòa bình.
Truyền thông quốc tế gọi đây là “Kế hoạch hòa bình Trump” – một dấu ấn khiến thế giới khâm phục và bất ngờ.
Lãnh đạo Hamas, ông Khalil al-Hayya, tuyên bố:
“Hôm nay, chúng tôi chính thức tuyên bố chiến tranh đã chấm dứt. Nhân dân Palestine sẽ bắt đầu xây dựng lại quê hương.”
Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng gửi lời cảm ơn Hoa Kỳ và Tổng Thống Trump, nói rằng:
“Chúng tôi trân trọng vai trò của Tổng Thống Donald Trump – người đã mở ra cánh cửa hòa bình thực sự cho Trung Đông.”
Thế Giới Đồng Ca Ngợi “Phép Lạ Chính Trị”
Từ Âu Châu đến Á Châu, từ Trung Đông đến Mỹ Châu, các chính phủ và tổ chức quốc tế đều bày tỏ lòng khâm phục.
Giới chuyên gia gọi đây là “phép lạ chính trị”, vì chưa từng có ai trong lịch sử hiện đại có đủ bản lĩnh và trí tuệ để giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thiên niên kỷ này.
Ông Trump phát biểu ngắn gọn nhưng sâu sắc:
“Không có hòa bình nào bền vững nếu không có sức mạnh. Và không có sức mạnh nào cao quý hơn sức mạnh của niềm tin và lòng nhân đạo.”
Một Trang Sử Mới Hòa Bình Cho Nhân Loại
Với thỏa thuận được ký kết, chiến tranh Gaza chấm dứt, hàng chục ngàn sinh mạng được cứu, và hàng triệu người dân được trở về mái ấm.
Tên tuổi Donald J. Trump sẽ mãi được ghi vào lịch sử như người đem lại hòa bình cho Trung Đông và niềm hy vọng cho thế giới.

Hai Năm Máu Lửa, Nhìn Lại Cuộc Chiến Gaza: Vết Thương Có Chắc Hẳn Đã Khép, Thế Giới Có Chắc Hẳn Sẽ Bình Yên?


(Cairo – 7 Tháng 10, 2025 – Bá Thi/VOV)
-Tròn hai năm kể từ buổi sáng định mệnh 7 Tháng 10, 2023, khi hàng nghìn tay súng Phong trào Hamas bất ngờ tấn công miền Nam Israel, châm ngòi cho một cuộc chiến đẫm máu chưa từng có tại Dải Gaza.
Từ đó đến nay, hàng chục ngàn sinh mạng đã mất đi, nhiều quốc gia Trung Đông bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, và bản đồ an ninh khu vực bị đảo lộn tận gốc.
Hậu Quả Nhân Đạo Khủng Khiếp
Theo cơ quan Y tế Gaza, hơn 70.000 người Palestine thiệt mạng, 167.000 người bị thương, hàng nghìn người mất tích – nhiều khả năng nằm dưới những đống đổ nát.
Tháng 8/2025, Liên Hiệp Quốc chính thức công bố nạn đói tại Gaza, lần đầu tiên ngoài châu Phi. Hơn 2,3 triệu dân Gaza đang sống giữa cảnh thiếu ăn, thiếu nước, thiếu thuốc men, trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.
Các tổ chức quốc tế mô tả đây là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế kỷ 21.
Chiến Sự Lan Rộng Toàn Trung Đông
Từ Gaza, xung đột bùng lan khắp khu vực:
•Lebanon (2024): Chiến sự giữa Israel và Hezbollah biến thành cuộc chiến lớn, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng.
•Biển Đỏ: Phong trào Houthi ở Yemen tấn công tàu thuyền thân Israel; liên quân Mỹ–Anh đáp trả, khiến tuyến hàng hải quốc tế rơi vào khủng hoảng.
•Iran (6/2025): Israel và Iran giao chiến suốt 12 ngày. Không quân Mỹ tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran – lần đầu tiên Mỹ trực tiếp can thiệp quân sự vào Iran trong gần nửa thế kỷ.
•Qatar (9/2025): Israel bất ngờ không kích thủ đô Doha, với lý do truy sát lãnh đạo Hamas – gây chấn động toàn cầu.

Tại Bờ Tây và Syria, bạo lực leo thang, hàng trăm người Palestine chết, và Israel hiện chiếm giữ vùng biên giới phía Nam Syria.
Định Hình Lại Chiến Lược An Ninh Trung Đông
Sau hai năm hỗn loạn, nhiều nước Arab xem Israel là mối đe dọa an ninh số một.
•Ai Cập, Saudi Arabia, và Pakistan đang xúc tiến Liên minh Phòng thủ Hồi giáo mô phỏng NATO.
•Saudi Arabia ký Hiệp ước Phòng thủ chung với Pakistan, đánh dấu liên minh quân sự chiến lược đầu tiên trong khu vực.
•Đồng thời, Hiệp ước Abraham do Mỹ bảo trợ về bình thường hóa quan hệ với Israel gần như bị đình trệ vô thời hạn.
Phương Tây Đổi Lập Trường
Trong hai năm qua, 12 quốc gia phương Tây – trong đó có Pháp, Anh, Canada, Úc, Bỉ, Bồ Đào Nha – đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vì tội ác chiến tranh – một sự kiện chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Một số nước châu Âu đã cấm bán vũ khí cho Israel, hoặc cấm nhập cảnh các quan chức cấp cao, phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong dư luận và chính sách đối ngoại toàn cầu.

Giá Phải Trả: Niềm Tin Tan Vỡ
Tại Israel, lễ tưởng niệm hai năm vụ tấn công 7/10/2023 cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội.
Nhiều gia đình nạn nhân cáo buộc chính phủ không đủ năng lực và thiện chí trong việc cứu các con tin còn sống.
Khảo sát gần đây cho thấy 66% người dân Israel mong chiến tranh kết thúc. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu và bạo lực nội địa gia tăng đáng kể; nhiều binh sĩ trẻ phải điều trị tâm lý sau khi trở về từ Gaza.
Tia Hy Vọng Mới – Sáng Kiến Hòa Bình Trump
Đầu Tháng 10/2025, Tổng Thống Donald Trump công bố Sáng kiến Hòa bình 20 điểm, được cả Israel và Hamas đồng ý thảo luận, với sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.
Giới quan sát xem đây là bước đột phá hiếm hoi, mở ra hy vọng thực sự cho một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài, có thể chấm dứt cuộc chiến khốc liệt này.
Dẫu vậy, con đường đi đến hòa bình vẫn đầy chông gai – bởi sau hai năm đẫm máu, những vết thương lòng, toan tính chính trị và thù hận tôn giáo vẫn còn đó.
Lời Kết
Hai năm qua, Dải Gaza – mảnh đất nhỏ bên bờ Địa Trung Hải – đã trở thành biểu tượng của nỗi đau nhân loại và giới hạn của bạo lực.
Nếu sáng kiến hòa bình thành công, đó sẽ là chiến thắng của lý trí và lòng nhân, không chỉ cho Trung Đông mà cho cả thế giới.

NHẮC NHỞ LỜI MỜI!


Nhớ Nhé! Chủ Nhật Tuần Này: Tham Dự Chiều Nhạc Truyền Thống Lần Thứ 6, “Em Không Nghe Mùa Thu!” Do Văn Thơ Lạc Việt Tổ Chức. Vào Cửa Tự Do!


-Mỗi độ thu về, lòng người lại rộn ràng với những tình khúc, lời thơ chan chứa hồn mùa thu.
Một buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật thân quen – đã thành truyền thống – luôn đầy ắp tiếng hát, tiếng ngâm, cùng những giai điệu ngọt ngào của bạn bè nghệ sĩ và thi nhân trong vùng Thung Lũng Hoa Vàng.


3 giờ chiều, Chủ Nhật, 12 Tháng 10, 2025
Cà Phê Lovers, 1855 Aborn Rd, San Jose, CA 95121
Thưởng thức ly cà phê và những tiếng hát được yêu mến nhất: Khôi Nguyên, Hạnh Thảo, Ngọc Hoa, Văn Khoa, Lệ Hà, Thanh Trúc, Thúy Nga, Thanh Loan, Hồng Nguyễn, Minh Thúy…
Với những bản tình ca mùa thu lãng mạn: Giấc Mơ Mùa Thu, Mùa Thu Cho Em, Thu Ca, Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội, Không Còn Mùa Thu…
Đặc biệt: Mừng Sinh Nhật của các thành viên, Chương trình rút thăm vui nhộn với 10 phần quà hấp dẫn dành cho Quý Khách may mắn.
Vào cửa & nước uống: Miễn phí!
Văn Thơ Lạc Việt trân trọng kính mời Quý Đồng Hương, Quý Thi Hữu, Quý Thân Hữu cùng đến để hòa nhịp yêu thương, sẻ chia trong một Mùa Thu Vàng 2025 – mùa của thơ, nhạc và tình người.

Đặc Biệt Tin Và Bài: Israel Và Hamas Ký Kết Ngưng Bắn Lịch Sử!


Gaza: Do Thái Thông Báo Thỏa Thuận Ngừng Bắn Có Hiệu Lực, Donald Trump Dự Kiến Đến Ai Cập Dự Lễ Ký



(Ảnh AP - Alex Brandon, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp đón Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc ngày 29/9/2025, bàn về kế hoạch hòa bình cho Gaza.)
-Dướp áp lực mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hôm 10/10/2025, chính phủ Do Thái thông báo lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ 12 giờ trưa giờ địa phướng (9 giờ sáng GMT), sau khi đã phê duyệt giai đoạn đầu tiên của Thỏa thuận Ngừng bắn và Thả con tin tại Gaza.
Thông cáo của quân đội Do Thái ghi rõ: "Từ trưa nay, các đơn vị quân đội Do Thái bắt đầu lui về tuyến khai triển mới, theo Thỏa thuận Ngừng bắn và trả con tin...".
Trước đó, thông tấn xã AFP dẫn nguồn Văn phòng chính phủ Do Thái cho biết, "chính phủ vừa thông qua khuôn khổ để phóng thích tất cả con tin, dù còn sống hay đã qua đời", tức là thỏa thuận đạt được với Hamas hôm 8/10 tại Ai Cập với sự tham dự của nhiều bên, trong đó có Hoa Kỳ. Sau khi thỏa thuận được thông qua, quân đội Do Thái có 72 giờ để rút về vị trí đã thỏa thuận và tiến hành trao đổi con tin cùng tù nhân Palestine.
Dù được thông qua, nhưng thỏa thuận không có được sự nhất trí hoàn toàn trong nội các của Thủ tướng Benyamin Netanyahu. Tại thủ đô Jerusalem của Do Thái, thông tín viên Frédérique Misslin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:


Việc phê chuẩn diễn ra 2 giai đoạn: Trước hết là một cuộc thảo luận trong nội các an ninh, sau đó là một cuộc họp với toàn thể chính phủ. Hai Bộ trưởng cực hữu, Itamar Ben Gvir và Bezalel Smotrich, đã phản đối thỏa thuận. Đây là điều đã được dự đoán trước, nhưng họ không rút khỏi liên minh cầm quyền. Trong chính phủ, vẫn còn đa số rõ rệt ủng hộ thỏa thuận. Tuy nhiên, hai Bộ trưởng thuộc đảng Chủ nghĩa Phục quốc Tôn giáo và đảng Sức mạnh Do Thái vẫn để ngỏ khả năng từ chức.
Đối với họ, điểm bế tắc trong giai đoạn đầu của thỏa thuận là việc phóng thích các tù nhân Palestine. Họ kịch liệt phản đối điều này. Tuy nhiên, chắc hẳn họ đang chờ đến khi các con tin trở về để gây thêm áp lực đối với Thủ tướng Benyamin Netanyahu.
Các đảng đối lập do Yair Lapid lãnh đạo đã hứa với Thủ tướng sẽ tạo một "lưới an toàn" nhằm ngăn chặn khả năng chính phủ sụp đổ.

Tại Jerusalem, mặt tiền của tòa nhà Quốc hội Do Thái (Knesset) được chiếu sáng theo màu sắc cờ Mỹ.
Hôm 9/10/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông báo ông sẽ "cố gắng" tới Ai Cập vào Chủ Nhật (12/10) để tham dự lễ ký Thỏa thuận Ngừng bắn và Giải phóng các Con tin bị Hamas giam giữ tại Gaza. Các con tin có thể được trả tự do vào thứ Hai (13/10) hoặc thứ Ba (14/10) tuần tới và Donald Trump bày tỏ ý định phát biểu trước Quốc hội Do Thái. Ông nhấn mạnh ưu tiên là đưa các con tin trở về, đồng thời đề cập đến các giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch 20 điểm của ông, bao gồm giải trừ vũ khí và rút quân, và bảo đảm rằng không ai bị buộc phải rời khỏi lãnh thổ Palestine. Ông cũng thừa nhận việc tìm thi thể một số con tin có thể "khá khó khăn".


Cũng trong ngày 9/10, theo nguồn tin của một viên chức Mỹ ẩn danh, Tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Trung Đông, Đô đốc Brad Cooper, sẽ chỉ huy một đơn vị khoảng 200 binh sĩ, có thể bao gồm cả binh sĩ của các thành viên quân đội Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đơn vị này có nhiệm vụ giám sát, quan sát, và bảo đảm không xảy ra vi phạm hay xâm nhập. Sự hiện diện của Đô đốc Brad Cooper nhằm tăng niềm tin của các nước Ả Rập và thể hiện cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ.

Nhường Lời Cho Những Người Trong Cuộc: Inside Gaza - Góc Nhìn Từ Bên Trong Cuộc Chiến
(Thanh Hà)


(Ảnh AFP - Bashar Taleb, minh họa: Người Palestine trong khu phố al-Zeitoun - Gaza bị quân đội Do Thái oanh kích ngày 8/8/2025.)
-"Inside Gaza - Nhìn từ bên trong cuộc chiến", phim tài liệu của Hélène Lâm Trọng tham gia chương trình vinh danh các phóng viên chiến trường năm - Giải thưởng của thành phố Bayeux và vùng Calvados Normandy 2025. Phim được trình chiếu hôm 9/10/2025.
Trả lời Ban tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), nhà báo kiêm nhà làm phim tài liệu Hélène Lâm Trọng nhận định: Thông tin khác với các chiến dịch tuyên truyền ở chỗ báo chí phải đưa tin một cách cân bằng. Xung đột ở Gaza không là một ngoại lệ vào lúc dải đất này hoàn toàn bị phong tỏa từ sau loạt khủng bố ngày 7/10/2023.

Một màu tang tóc trên mỗi nẻo đường. Không một tấc đất nào trên dải Gaza còn nguyên vẹn, không ngơi nghỉ, tiếng bom, drone trên đầu liên tục hành hạ, tra tấn 2 triệu dân trên một vùng đất chật hẹp 365 cây số vuông từ hai năm qua.
Inside Gaza tập trung vào đời sống hàng ngày của các phóng viên hãng tin Pháp AFP còn kẹt lại. Tất cả là người Palestine và bị mang tiếng là làm "công tác tuyên truyền", "cỗ vũ các hành vi khủng bố", là "thân Hamas". Bộ phim mở đầu với tâm sự từ ngày 7/10/2023 đến nay, Gaza chỉ còn lại "âm vang và mùi thuốc súng". Gaza cũng là hố chôn khủng khiếp nhất đối với báo giới: Theo tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, từ đầu xung đột đến nay, đã có 220 nhà báo thiệt mạng chỉ tại Gaza.
Trả lời RFI Việt ngữ, Hélène Lâm Trọng trở lại với điểm khởi đầu khi chị thực hiện phim tài liệu Inside Gaza trong bối cảnh không một nhà báo quốc tế nào có thể đến Gaza tác nghiệp, thông tin từ Gaza hoàn toàn bị phong tỏa.
Hélène Lâm Trọng: Chúng tôi đã khởi động phim này vài tháng ngay sau biến cố mồng 7 tháng 10. Ý tưởng nảy sinh từ nhà sản xuất, Yann Ollivier, anh làm việc cho hãng tin AFP. Tháng 11/2023 văn phòng của thông tấn xã AFP tại Gaza bị oanh kích. Tất cả các nhà báo quốc tế hoàn toàn bất lực vì phóng viên quốc tế bị cấm đến Gaza tác nghiệp. Chỉ còn lại các nhà báo của thông tấn xã AFP tại Gaza. Họ làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn. Phim tài liệu này trước hết là để vinh danh công sức của họ, để nhắc nhở rằng các phóng viên Palestine là những nhà báo thực thụ, họ làm việc trong những điều kiện vô cùng khó khăn và công việc của họ rất là quan trọng.

RFI: Hélène Lâm Trọng, chị đã thực hiện nhiều phim tài liệu chủ yếu liên quan đến thời sự ở Trung Đông. Raqqa, l'Ombre de Daech (2024), Les Vivants (2023) hay Daech, les enfants fantômes (2023). Cũng chính với Daech, les enfants fantômes, Hélène Lâm Trọng đoạt giải thưởng Albert Londres 2023. Albert Londres là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho các phóng viên. Vậy điều gì đã thôi thúc chị chọn nói về Gaza?


Hélène Lâm Trọng: Điểm đặc biệt khi làm phim về Gaza hiện nay là không một nhà báo và đạo diễn nào được lai vãng vùng đất này. Gaza là một vùng đất bất khả xâm phạm vì đã bị phong tỏa ngay từ những ngày đầu cuộc xung đột cách nay hai năm. Báo chí quốc tế không thể đến đây tác nghiệp. Vì vậy, tôi muốn nhường lời cho các nhà báo Palestine. Điều tôi đặc biệt quan tâm là bản sắc của các nhà báo Palestine làm việc tại Gaza: Họ là ai khi bị gán cho những những nhãn mác? Các nhà báo Palestine bị gán cho những nhãn hiệu như là các nhà tuyên truyền cho phong trào Hồi Giáo Palestine, là những thành phần "tuyên truyền viên", "thân Hamas". Điều đó sai sự thật. Công việc của tôi là vượt lên trên những định kiến và hình ảnh đã được định sẵn.

RFI: Trong quá trình dựng phim chị đã phải vượt qua những khó khăn nào?

Hélène Lâm Trọng: Thật ra, đây là một bộ phim mà không nhiều người muốn xem ngay sau ngày 7 tháng 10. Lúc đó, người ta không muốn nghe quan điểm từ phía Palestine. Nhưng tôi nghĩ điều đó rất quan trọng, bởi thông tin chất lượng là thông tin cân bằng. Quan điểm của người Palestine rất đáng được lắng nghe. Các nhà báo Palestine – tôi xin nhắc lại – là những nhà báo thực thụ, và họ là những những nhà quan sát có vị trí tốt nhất, để tường thuật một cách chi tiết sống động trong một cuộc xung đột khắc nghiệt như ở Gaza và hơn thế nữa làm thế nào để các nhà báo tác nghiệp, đưa tin trong môi trường bất thuận lợi đó
RFI: Một cách rất cụ thể, khi gặp một nhà báo AFP thoát ra được khỏi Gaza, thì họ đã kể lại với chị những gì?
Hélène Lâm Trọng: Họ có rất nhiều điều để nói. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mức độ dấn thân tuyệt đối của các nhà báo AFP. Đương nhiên không ai muốn lao đầu vào chỗ chết, nhưng họ đều sẵn sàng chết vì nghề nghiệp, vì nghĩa vụ đưa tin. Các phóng viên Palestine ở Gaza ý thức được rằng thông tin là rào chắn cuối cùng để chống lại sự man rợ, là rào chắn chống lại một cuộc chiến đang kéo dài mà không biết khi nào mới dừng lại..


RFI: Raqqa: Cái bóng của Daech (2024); Những người sống sót (2023); Những đứa trẻ ma của Daech (2023)... và giờ đây là Inside Palestine... dự án tiếp theo của chị là gì?
Hélène Lâm Trọng: Dự án tiếp theo của tôi là một bộ phim tài liệu cho đài truyền hình quốc gia France Télévision và chủ đề của tôi lần này tập trung vào con lai, những đứa bé mang hai dòng máu Á-Âu sinh ra ở Đông Dương. Đây là một đề tài tôi rất quan tâm và một lần nữa là vì tôi say mê những câu hỏi về bản sắc. Trong quá trình nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng có khoảng 200.000 đứa con lai, mang dòng máu của những người mẹ Việt Nam, người Lào hay người Cam Bốt và cha là người Pháp – thường là lính hoặc thực dân. 200.000 đứa trẻ – đó là con số khổng lồ. Bộ phim sẽ kể về số phận của những đứa trẻ này, đồng thời phản ánh những giằng xé trong quá trình phi thực dân hóa. Là một đứa con lai, tôi luôn cảm giác bị giằng co giữa hai nền văn hóa: hai phần của bản sắc Á-Âu có khi xung khắc với nhau. Tôi dự trù cho bộ phim sắp tới sẽ lấy tên là Poussières d'Empire - Những bụi tàn của đế chế. Tôi cũng hy vọng sẽ viết một cuốn sách về chủ đề này – và nếu may mắn, cả phim lẫn sách sẽ được phát hành cùng lúc.
RFI: Xin cảm ơn Hélène Lâm Trọng. Insinde Gaza đã được chiếu trong khuôn khổ chương trình Prix des correspondants de guerre của thành phố Bayeux vùng Calvados-Normandy 2025. Bộ phim này sẽ được chiếu trên đài truyền hình Arte đầu tháng 12/2025.

Do Thái và Hamas Đạt Thỏa Thuận Về Giai Đoạn Đầu Trong Kế Hoạch Hòa Bình của Trump Cho Gaza
(Chi Phương | Minh Anh)


(Hình AFP - Andrew Caballero-Reynolds: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu tại Tòa Bạch Ốc, thủ đô Hoa Thịnh Ðốn của Hoa Kỳ, ngày 29/09/2025.)
-Sau 2 năm chiến tranh, sáng 9/10/2025, Do Thái và Hamas đã đạt Thỏa thuận về Ngừng bắn và Phóng thích Con tin, giai đoạn đầu của kế hoạch do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất nhằm đi đến "hòa bình lâu dài" ở Gaza.
Trong giai đoạn đầu của kế hoạch, trong vài ngày tới, Hamas sẽ trả tự do cho 20 con tin Do Thái còn sống sót. Về phần mình, Do Thái sẽ bắt đầu rút quân khỏi phần lớn dải Gaza. Hai bên đã đạt được thỏa thuận này sau 3 ngày đàm phán gián tiếp qua trung gian của Ai Cập. Thỏa thuận chỉ có hiệu lực sau khi được chính phủ Do Thái thông qua trong cuộc họp lúc 5 giờ chiều, giờ địa phương hôm 10/10.

Thông tin về thỏa thuận này đã được Tổng thống Trump thông báo một cách tự hào trên mạng xã hội Truth Social: "Điều này có nghĩa là TẤT CẢ các con tin sẽ sớm được thả và Do Thái sẽ rút quân về một ranh giới đã được thỏa thuận, theo bước đầu tiên, để tiến tới một nền hòa bình bền vững, lâu dài... TẤT CẢ các bên đều được đối xử công bằng".
Từ Atlanta, thông tín viên Edward Maille của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Fox News, Donald Trump cho biết rất tự tin thiết lập được hòa bình ở Trung Đông, nhưng vẫn mơ hồ về tương lai của Gaza và những điều khoản tiếp theo trong kế hoạch hòa bình, khi bước đầu tiên của thỏa thuận đã được thực hiện. Hội đồng hòa bình, do Donald Trump điều hành sẽ giám sát việc thực hiện.


Tổng thống Mỹ nhận định: "Chúng tôi tin rằng Gaza sẽ trở thành một nơi an toàn hơn và có thể được tái thiết. Các nước khác trong khu vực sẽ hỗ trợ việc tái thiết Gaza, họ rất giàu có và chúng tôi muốn thấy điều đó được thực hiện. Chúng tôi sẽ can thiệp để hỗ trợ họ thành công, hỗ trợ duy trì hòa bình. Tôi tin rằng hòa bình sẽ được duy trì".
Tổng thống Trump cũng khoe những hành động của ông để giúp đạt được hòa bình trên thế giới, nêu ra 7 thỏa thuận mà ông đã đàm phán, như thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan, hoặc giữa Armenia và Azerbaijan. Một số thỏa thuận đạt được nhờ vào chính sách thuế quan, mà theo ông, đã gây áp lực đối với các nước.
Ông Trump khẳng định: "Các chính sách thuế quan đã mang lại hòa bình trên thế giới, tôi nói thật, chúng đã mang lại hòa bình cho thế giới, giúp đạt được không chỉ thỏa thuận này mà các thỏa thuận khác. Mọi người biết đấy, tôi đã đạt được 7 thỏa thuận hòa bình".

Hamas và Do Thái đạt thỏa thuận được chỉ vài ngày trước khi giải Nobel Hòa bình 2025 được công bố vào thứ Sáu này. Đó là giải thưởng mà ông Trump khao khát có được, và tự xem mình xứng đáng được nhận với danh sách các thỏa thuận hòa bình nhờ ông mà đã đạt được".
Cho dù thông báo thỏa thuận sẽ được ký vào cuối ngày hôm nay, theo hãng thông tấn AP, Do Thái vẫn tiếp tục không kích Gaza. Những tiếng nổ vẫn vang lên sáng nay tại vùng lãnh thổ Palestine, nhưng hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong. Do Thái không có bình luận nào về các cuộc tấn công này, mà chỉ cho biết đang chuẩn bị thực hiện lệnh ngừng bắn.


Mặc dù còn nhiều điểm mơ hồ về thỏa thuận, ví dụ như Hamas có sẽ bị giải giáp hay không và bằng cách nào, hoặc ai sẽ cai quản Gaza, nhưng bước đầu tiên này cho thấy các bên đang tiến gần đến việc chấm dứt cuộc khiến hơn 60.000 người Palestine thiệt mạng ở Gaza và gây ra nạn đói tại khu vực này.
Tại Gaza, người dân vui mừng, hân hoan trước thông tin này. Nhiều người xuống đường vỗ tay, một số hô vang khẩu hiệu "Allah Akbar" – Thượng Đế Vĩ Đại. Nhiều người mừng trong nước mắt, hy vọng được sớm trở về nhà sau hai năm phải di tản tránh bom.
Quốc Tế "Nhẹ Nhõm" Về Tình Hình ở Gaza
Các lãnh đạo quốc tế cũng đồng loạt đưa ra phản ứng về thỏa thuận. Trước tiên là chính quyền Palestine, Tổng thống Mahmoud Abbas hy vọng "thỏa thuận này cho phép thành lập Nhà nước Palestine độc lập". Các nước làm trung gian đàm phán, như Thổ Nhĩ Kỳ, qua lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, đã cảm ơn ông Trump "thể hiện ý chí chính trị cần thiết để khuyến khích chính phủ Do Thái chấp nhận lệnh ngừng bắn" và cho biết Ankara sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza.
Tại Âu Châu, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Do Thái và Hamas "tôn trọng nghiêm chỉnh các điều khoản" của thỏa thuận. Một cuộc họp về tương lai Gaza sẽ diễn ra vào hôm 10/10, vốn đã được lên kế hoạch từ nhiều ngày trước. Thủ tướng Anh Keir Starmer hoan nghênh những nỗ lực ngoại giao của Ai Cập, Qatar và Thổ Nghĩ Kỳ để đạt được bước đầu tiên quan trọng này, "khiến cả thế giới cảm thấy nhẹ nhõm". Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng "những diễn biến ở Do Thái rất đáng khích lệ", và khẳng định theo dõi tình hình chặt chẽ, tin rằng có thể tìm được giải pháp bền vững trong tuần này. Liên Hiệp Âu Châu nhấn mạnh "tiếp tục hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho Gaza và sẵn sàng đóng góp vào quá trình phục hồi và tái thiết".

Nội Dung Thỏa Thuận Do Thái-Hamas
Thỏa thuận đạt được giữa Do Thái và phe Hamas trong đêm thứ Tư (8/10) sáng thứ Năm (9/10), liên quan đến giai đoạn một của kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza sau 2 năm chiến tranh khốc liệt.
Văn bản dự kiến được ký kết trong ngày thứ Năm (9/10), bao gồm tất cả các điều khoản và cơ chế để thực hiện giai đoạn đầu tiên của Thỏa thuận Ngừng bắn ở Gaza, cho phép đi đến việc chấm dứt chiến tranh, trả tự do cho các con tin Do Thái và tù nhân Palestine cũng như là đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, theo như thông báo từ phía Qatar, đồng trung gian hòa giải.

Thỏa thuận bao gồm:
•Đôi bên ngưng giao chiến vào thời điểm ký kết thỏa thuận và trao đổi tù nhân Palestine lấy con tin Do Thái. Hamas sẽ thả hết một lần 20 con tin còn sống sót (trong số 47 người còn bị cầm giữ ở Gaza), để đổi lấy 2.000 tù nhân Palestine, bao gồm 250 người bị án tù chung thân và 1.700 tù nhân khác bị giam cầm kể từ đầu xung đột.
•Cuộc trao đổi diễn ra 72 giờ sau khi thỏa thuận được ký kết.
•Mỗi ngày, gần 400 xe tải hàng viện trợ sẽ được vào Gaza trong vòng năm ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn. Con số này sẽ được tăng lên trong những ngày sắp tới, theo thông báo từ phía Hamas.
•Người di tản đến phía Nam dải Gaza phải được hồi hương ngay lập tức về thành phố Gaza và phía Bắc lãnh thổ.
•Theo ông Trump, Do Thái "sẽ rút quân về phía đường ranh giới đã thỏa thuận" bên trong vùng lãnh thổ. Theo một viên chức cao cấp của Hamas, thỏa thuận quy định một "kế hoạch rút quân" của Do Thái.


Trong thông cáo, Hamas kêu gọi "Tổng thống Trump và các bên bảo trợ cho thỏa thuận buộc Do Thái phải thực hiện đầy đủ các kỳ hạn của thỏa thuận, và không cho phép họ trốn tránh hay trì hoãn trong việc thực thi những gì đã được thỏa thuận". Tuy nhiên, Hamas không đề cập đến việc giải giáp cũng như số phận các chiến binh của họ, những điểm chính trong đề xuất kế hoạch hòa bình của Trump.
Cuối cùng, phe Hamas cho biết các cuộc đàm phán cho giai đoạn hai của lệnh ngừng bắn sẽ được bắt đầu "ngay lập tức" sau khi ký kết giai đoạn một của thỏa thuận. Thông tấn xã cho biết phía Do Thái chưa có tuyên bố gì về vấn đề này.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Nobel Văn Học 2025: Nhà Văn Hung Gia Lợi Laszlo Krasznahorkai


(Ảnh AFP / Leo Neumayr, tư liệu: Nhà văn Laszlo Krasznahorkai phát biểu tại lễ trao Giải thưởng Quốc gia Áo về Văn học Âu Châu tại Salzburg, Áo, ngày 26/7/2021.)
-Hôm 9/10/2025, Viện Hàn Lâm Thụy Điển đã trao giải Nobel Văn học cho nhà văn, biên kịch người Hung Gia Lợi Laszlo Krasznahorkai, vinh danh sự nghiệp văn chương "khai phá những chủ đề sâu sắc, u hoài, mang tầm nhìn tiên tri, tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật giữa cơn hoảng loạn tận thế".
Sinh tại miền Đông-Nam Hung Gia Lợi, lớn lên trong một gia đình Do Thái trung lưu, ông Krasznahorkai là tác giả của hàng chục tác phẩm được xuất bản sang nhiều thứ tiếng, và được xem là một trong những "nhà văn đương đại xuất sắc nhất".
Tên tuổi của nhà văn 71 tuổi đã từng được nêu trong nhiều dự đoán của giới phê bình văn học. Công chúng quốc tế biết đến ông qua tác phẩm đầu tay Điệu vũ của quỷ Satan (Satantango), được xuất bản năm 1985, lúc đó được đánh giá là "hiện tượng văn chương" ở Hung Gia Lợi. Cuốn sách thứ hai The Melancholy of Resistance (Az ellenállás melankóliája) đã khiến tên tuổi của ông được ví như "bậc thầy khải huyền" qua những kịch tính, liên tục được đẩy lên cao trào.

Nhà văn đã tạo dấu ấn riêng bằng cách sử dụng những câu văn dài, uốn lượn, vừa nhẹ nhàng, và đầy chất trữ tình, mô tả "những hiện thực được soi chiếu đến tận cùng của sự điên rồ", theo nhận xét của thành viên ban giám khảo Viện Hàn Lâm Thụy Điển. Ông Krasznahorkai được coi là "một nhà văn sử thi lớn trong truyền thống Trung Âu, từ Kafka tới Thomas Bernhard, nổi bật bởi chủ nghĩa phi lý và sắc thái bi hài. Tuy nhiên, ông còn mở rộng biên độ sáng tạo khi hướng về phương Đông, với lối viết chiêm nghiệm và tinh tế".
Krasznahorkai là nhà văn Hung Gia Lợi thứ hai nhận Nobel Văn học sau Imre Kertész (2002). Nhà văn từng chia sẻ là ông chịu ảnh hưởng từ nhà văn Franz Kafka, nghệ sĩ Jimi Hendrix và thành phố Kyoto, Nhật Bản. Ông cũng lấy cảm hứng sáng tác từ trải nghiệm dưới chế độ Cộng sản và những chuyến đi sang Tây Bá Linh từ năm 1987.
Năm 2015, ông đã nhận giải Man Booker International danh giá của Anh cho toàn bộ sự nghiệp văn chương của mình.
Phần thưởng dành cho người đoạt giải Nobel Văn học gồm bằng danh dự, huy chương và số tiền 11 triệu krona Thụy Điển (khoảng 1 triệu Euro).

Nobel Hòa bình 2025 Vinh Danh Maria Corina Machado, Lãnh Đạo Đối Lập Venezuela


(Hình AP - Ariana Cubillos: Nobel Hòa bình 2025: Lãnh đạo đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, trong cuộc biểu tình chống Tổng thống Nicolas Maduro, tại Caracas, ngày 9/1/2025.)
-Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho nhà lãnh đạo đối lập Venezueala, bà Maria Corina Machado (58 tuổi) vì các nỗ lực thúc đẩy "tiến trình chuyển đổi từ chế độ độc tài sang nền Dân chủ một cách công bằng và ôn hòa".
Trong bài phát biểu sáng 10/10/2025, tại Oslo, Chủ tịch Ủy ban Nobel, ông Jørgen Watne Frydnes, khẳng định, bà Machado, là "một gương mặt chủ chốt làm nên sự thống nhất của các lực lượng đối lập Venezuela, từng bị chia rẽ sâu sắc, giờ đây đã tìm được đồng thuận trong các tranh đấu đòi bầu cử tự do và một chính quyền đại diện cho dân".

Chủ tịch Ủy ban Nobel nhấn mạnh, lãnh đạo đối lập Venezuela, bà Maria Corina Machado, đã thành công trong việc đoàn kết đối lập vào thời điểm mà "Venezuela chuyển từ một nước tương đối dân chủ và thịnh vượng sang một chế độ tàn bạo và độc đoán, chìm trong khủng hoảng nhân đạo và kinh tế".
Trong kỳ bỏ phiểu chọn ứng cử viên Tổng thống trong nội bộ đối lập Venezuala hồi tháng 10/2023, bà Machado đã nhận được hơn 90% phiếu bầu trên tổng số 3 triệu người tham gia, theo hãng tin Pháp AFP. Chính quyền Venezuela rút cục đã cấm lãnh đạo đối lập Machado tranh cử Tổng thống.
Ủy ban Nobel cũng nhắc lại rằng "bất chấp các đe dọa nghiêm trọng đối với sinh mạng của mình", việc nhà lãnh đạo đối lập quyết định ở lại trong nước "đã gây cảm hứng cho hàng triệu người". Maria Corina Machado được nhiều người mệnh danh là "người giải phóng" ("libertadora"), danh hiệu vốn chỉ được dùng để nói về nhà cách mạng nổi tiếng người Venezuela, Simon Bolivar, lãnh đạo các phong trào giành độc lập tại Nam Mỹ đầu thế kỷ 19.

Bà Maria Corina Machado, được đào tạo Kỹ sư, và là mẹ của 3 người con. Bà bước vào chính trường từ đầu những năm 2000, với việc tham gia cuộc vận động trưng cầu dân ý chống lại chế độ của Hugo Chavez. Kể từ khi Tổng thống Nicolas Maduro, kế nhiệm nhà lãnh đạo Chavez, lên cầm quyền năm 2013, khoảng 8 triệu người dân Venezula đã rời bỏ xứ sở.
Năm 2024, các nỗ lực của lãnh đạo đối lập Venezuela đã được Âu Châu vinh danh, với giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel của Hội Đồng Toàn Âu Châu và giải thưởng nhân quyền Sakharov của Liên Hiệp Âu Châu.

Nga Tiếp Tục Tấn Công Ồ Ạt Các Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng của Ukraine


(Hình AP - Dan Bashakov: Nhân viên cứu hỏa tại thủ đô Kiev của Ukraine, sau loạt tấn công trong đêm 9 rạng sáng 10/10/2025.)
-Tại Ukraine, hàng chục ngàn người dân đã thức dậy trong cảnh mất điện vào sáng ngày 10/10/2025, sau một chiến dịch tấn công quy mô lớn mới do Nga tiến hành trong đêm. Một lần nữa, cơ sở hạ tầng năng lượng lại là mục tiêu. Ủy viên Nhân quyền của Quốc hội Ukraine, Dmytro Lubinets, lên án một đêm khủng bố và những hành động cố ý của Mạc Tư Khoa nhắm vào người dân Ukraine.
Thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Kiev của Ukraine cho biết chi tiết:
Hàng triệu người Ukraine một lần nữa phải qua đêm dưới các đợt oanh kích của Nga, và thủ đô Kiev là một trong những thành phố bị tấn công nặng nề nhất trong đêm qua. Toàn bộ khu vực phía đ ông của thành phố sáng nay bị mất điện, và nhiều khu phố bị cắt nước. Bốn người bị thương, trong khi các cơ sở hạ tầng trọng yếu và năng lượng bị nhắm tới, tương tự như ở nhiều nơi khác trong cả nước.

Tại Zaporizhzhia, một em nhỏ 7 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ oanh kích của Nga, và khoảng một chục người khác bị thương. Chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân hạn chế tiêu thụ khí đốt tại khu vực này cũng như ở các vùng lân cận như Dnipropetrovsk, Cherkasy và Sumy. Ở Kharkiv, nhiều khu phố cũng bị mất điện.

Trong những tuần gần đây, Nga đã gia tăng các cuộc tấn công tương tự trên khắp lãnh thổ Ukraine. Theo Kiev, Mạc Tư Khoa muốn người dân Ukraine phải sống trong cảnh thiếu sưởi ấm, thiếu ánh sáng và điện khi mùa đông đang đến gần, trong khi một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng của đất nước đã bị hư hại từ chiến dịch không kích tương tự năm 2024.
Tại Kramatorsk và các khu vực lân cận, lần đầu tiên chính quyền đã ra lệnh di tản bắt buộc ở một số khu ngoại ô nằm trong tầm tấn công của drone và không kích của Nga, nay nhằm vào thành phố gần như hằng ngày. Vẫn còn hàng chục ngàn dân thường ở lại thành phố và khu vực Donetsk.
Phía Bắc Pokrovsk, gần Dobropilia, một đường ống dẫn amoniac đã phát nổ sau một cuộc tấn công của Nga, và các chất độc rò rỉ từ vụ nổ này đã lan tới các khu dân cư lân cận, thậm chí ảnh hưởng tới cả khu vực Kramatorsk.

Bỉ Phá Vỡ Một Âm Mưu Khủng Bố Thánh Chiến Nhằm Vào Thủ Tướng


(Hình AFP - Dirk Waem: Thủ tướng Bỉ Bart de Wever phát biểu trước Nghị viện, thủ đô Brussels của Bỉ, ngày 9/10/2025.)
-Ngày 9/10/2025, Tư pháp Bỉ thông báo lực lượng an ninh đã phá vỡ một âm mưu dùng drone tấn công khủng bố thánh chiến nhằm vào Thủ tướng Bỉ, Bart De Wever. Ba người đã bị bắt tại các vùng ngoại ô của Anvers.
Ban đầu Tư pháp nói đến các "chính trị gia" là mục tiêu của âm mưu tấn công, nhưng những người thân cận với Thủ tướng Bỉ, cùng một số Bộ trưởng, đã xác nhận rằng chính Thủ tướng là mục tiêu.
Thông tín viên Pierre Benazet của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Brussels của Bỉ cho biết thêm thông tin:

Tại Deurne, khu ngoại ô của thành phố Anvers (Bỉ), cảnh sát liên bang đã tiến hành bốn cuộc khám xét và dẫn đến việc bắt giữ 3 thanh niên, sinh từ năm 2001 đến 2007, bị tình nghi âm mưu ám sát khủng bố và tham gia vào hoạt động của một tổ chức khủng bố.
Trong qua trính khám xét, cảnh sát đã thu giữ một chiếc drone được cho là dùng để mang chất nổ và bi thép. Một trong những cuộc khám xét diễn ra chỉ cách nhà riêng của Thủ tướng Bart De Wever khoảng 500 mét, nhưnng nữ công tố viên nói đến việc "nhiều chính trị gia" nằm trong số các mục tiêu bị nhắm tới.
Theo viện công tố, các nghi phạm có ý định thực hiện "một vụ tấn công theo kiểu thánh chiến Hồi giáo ".
Bà Ann Fransen, Công tố viên Liên bang, cho biết:
"Năm 2025, bộ phận Chống khủng bố của Viện Công tố Liên bang mở ó khoảng 80 cuộc điều tra chống khủng bố. Con số này đã vượt quá tổng số hồ sơ được xử lý trong năm 2024. Do đó, điều quan trọng là phải luôn bảo đảm đủ năng lực trong lực lượng cảnh sát và Tư pháp để bảo vệ an ninh cho xã hội của chúng ta".
Trong số ba nghi phạm bị bắt hôm thứ Năm, một người đã được trả tự do, còn hai người còn lại sẽ được đưa ra trình diện trước thẩm phán điều tra vào thứ Sáu để quyết định về việc tiếp tục tạm giam.

Tin Việt Nam
***
Bão Matmo Gây Ngập Lụt Kỷ Lục Tại 4 Tỉnh Miền Bắc

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay những cơn mưa như trút do bão Matmo đã gây ra trận lũ kỷ lụt, nhấn chìm 4 tỉnh miền Bắc Việt Nam là Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Thái Nguyên.
Theo Bộ Môi trường Việt Nam hôm 8/10/2025, lũ lớn và sạt lở đất nghiêm trọng đã làm ít nhất 8 người chết tính từ hôm thứ Hai (6/10), và 5 người khác bị mất tích.
Một tuần trước, bão Bualoi quét qua đã gây ngập lụt lớn, làm ít nhất 56 người chết, gây ra thiệt hại vật chất ước tính lên đến hơn 710 triệu Mỹ kim.
Truyền thông trong nước hôm 8/10 cho biết mực nước tại 3 con sông lớn là sông Cầu, sông Thương và sông Trung đã dâng lên đến mức cao nhất, vượt đỉnh lũ lớn năm 1986.
Quân đội cũng đã được huy động cho các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ.

Kim Jong Un Tiếp Các Đồng Minh Nga và Trung Quốc, Phá Thế Cô Lập Ngoại Giao


(Hình AFP - STR: Kim Jong Un. Ảnh ngày 1/9/2025.)
-Ngày 10/10/2025, Bắc Hàn mừng 80 năm ngày thành lập đảng Lao Động. Lễ kỷ niệm được tổ chức rầm rộ với sự hiện diện của nhiều khách mời cấp cao, từ Thủ tướng Trung Quốc, cựu Tổng thống Nga, đến Tổng Bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam hay Tổng Bí thư đảng, Chủ tịch nước Lào. Giới quan sát cho rằng đây là dịp để lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un "dàn cảnh" phá thế cô lập, "trình làng" các mối quan hệ ngoại giao.
Như thông lệ, vào những dịp sự kiện trọng đại, Bắc Hàn luôn tổ chức diễu binh, phô trương sức mạnh quân sự của đất nước. Nhưng từ nhiều tháng nay, các hoạt động ngoại giao nhộn nhịp của Bình Nhưỡng, đặc biệt là hình ảnh lãnh đạo Kim Jong Un đến Bắc Kinh hồi tháng Chín nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 80 năm chiến thắng Đế quốc Nhật Bản, kết thúc Đệ nhị Thế chiến đã thu hút sự chú ý giới bình luận quốc tế.

Theo giải thích Jenny Town, giám đốc cơ quan 38 Vĩ tuyến Bắc, trung tâm giám sát Bắc Hàn, được Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) dẫn lại, ông Kim đã gây ấn tượng mạnh ở Bắc Kinh. "Hình ảnh ông sánh bước cùng Tập Cận Bình và Vladimir Putin, một cách ngang vai ngang vế, đã là một thắng lợi chính trị cho nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Hình ảnh đó muốn nói lên rằng Bắc Hàn không bị cô lập".
Việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, lãnh đạo cao cấp Trung Quốc, đầu tiên đến thăm Bình Nhưỡng kể từ sau chuyến công du cấp Nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình năm 2019, đã minh chứng cho việc quan hệ Trung – Triều đang được sưởi ấm trở lại. Song song đó, Bắc Hàn không ngừng tuyên bố củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược với Nga, đã được siết chặt hơn kể từ sau khi Mạc Tư Khoa phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine.
Bên cạnh các lãnh đạo cao cấp Nga và Trung Quốc, đáng chú ý còn có sự tham dự của nhiều lãnh đạo châu Á như Tổng Bí thư đảng Cộng cản Tô Lâm, lãnh đạo cao cấp đầu tiên của Việt Nam từ 18 năm qua đến thăm đến thăm Bình Nhưỡng, hay như sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào....

Theo chuyên gia Jenny Town, việc đông đảo phái đoàn quốc tế đến dự lễ kỷ niệm còn là thông điệp chính trị đối nội: "Mục tiêu của lễ mừng là còn để chứng tỏ với người dân về vị thế của Bắc Hàn trên bình diện đối ngoại, cho họ thấy rằng đất nước có những cơ hội và lý do để có những hy vọng cho tương lai".
Sự tham dự của hai nhà lãnh đạo các nước Đông Nam Á (Việt Nam và Lào) tại lễ mừng năm nay cũng không phải là một ngẫu nhiên. Năm 2024 đánh dấu một bước thay đổi ngoạn mục khi Bắc Hàn, Việt Nam và Lào đã gia tăng trao đổi các phái đoàn ngoại giao và chính trị.
Các động thái này dường như nằm trong chiến lược của Bắc Hàn chủ động nối lại trao đổi và hợp tác với vùng Đông Nam Á, mặc dù quy mô hạn chế hơn so với các mối quan hệ với Nga và Trung Quốc, theo như một bài viết nhận định đăng trên trang 38 North ngày 6/8/2025.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Một nhà ngoại giao Hoa Kỳ bị sa thải vì yêu một phụ nữ Trung Quốc. Hôm 8/10/2025, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo chấm dứt hợp đồng với một nhân viên ngoại giao vì hành vi che giấu quan hệ tình cảm với một phụ nữ Trung Quốc có liên hệ với đảng Cộng sản. Theo giải thích của Bộ Ngoại giao, nhân viên này, không được công khai danh tính, đã trả lời trước máy quay rằng người tình của mình có khả năng là một gián điệp, và bố của cô là một đảng viên Cộng sản cứng rắn, trung thành với chế độ, nhưng không cung cấp bằng chứng cụ thể. Đây là vụ sa thải đầu tiên theo sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump ký kể khi tái đắc cử, liên quan đến "an ninh quốc gia".
(AFP/RFI) – Pháp vinh danh Robert Badinter, người đấu tranh cho việc xóa bỏ án tử hình trên toàn thế giới. Hôm 9/10/2025, đúng 44 năm sau khi luật bãi bỏ án tử hình ở Pháp được thông qua, cố Bộ trưởng Tư pháp, Luật sư Robert Badinter, được đưa vào điện Panthéon, nơi vinh danh các nhân vật nổi bật của nước Pháp. Một buổi lễ trang trọng diễn ra vào 17 giờ chiều nay, giờ Paris. Điện Élysée khẳng định hành động này là để ghi nhận cuộc đấu tranh cho công lý của Robert Badinter, đại diện cho pháp quyền, cứu nhiều tù nhân khỏi máy chém, "bãi bỏ án tử hình" bất chấp quan điểm trái ngược lúc bấy giờ. Vài tiếng đồng hồ trước khi nghi lễ được cử hành, mộ của ông Badinter, qua đời cách nay gần 2 năm, đã bị phá hoại, bị đổ sơn xanh lên, với những dòng chữ xúc phạm ông. Tổng thống Pháp ngay lập tức đã lên án hành vi này.

(AFP/RFI) – Sau Gaza, Trump sẽ là trung gian hòa giải cho Thái Lan và Cam Bốt? Phát biểu trước giới báo chí tại Vọng Các hôm 9/10/2025, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết "Tổng thống Trump đã gởi cho tôi một bức thư, bày tỏ mong muốn Thái Lan và Cam Bốt đàm phán một giải pháp cho xung đột". Đáp lời, lãnh đạo chính phủ Thái Lan đã trình bày quan điểm của Thái Lan, đồng thời khẳng định Vọng Các sẵn sàng đàm phán nếu Nam Vang đồng ý. Trong tháng 7/2025, giao tranh đã nổ ra ở biên giới hai nước láng giềng Đông Nam Á, làm ít nhất 43 người chết và hơn 300 ngàn thường dân phải di tản. Đôi bên đã đạt được một lệnh ngưng bắn ngày 29/07 sau sự can thiệp của Donald Trump, hiện đang đòi được trao giải Nobel Hòa bình.
(AFP/RFI) – Venezuela khởi động cuộc tập trận mới. Ngày 8/10/2025, Venezuela thông báo mở cuộc tập trận mới tại 2 vùng duyên hải, đặc biệt xung quanh phi trường quốc tế Maiquetia, nhằm đáp trả các hoạt động quân sự Mỹ tại vùng biển Caribbean. Từ hơn một tháng nay, Hoa Thịnh Ðốn đã khai triển 8 tầu chiến và một tầu ngầm chạy bằng năng lượng nguyên tử tại phía Nam vùng biển Caribbean, ngoài khơi Venezuela, chính thức là để chống các băng đảng buôn ma túy.

(France 24/RFI) – Quân đội Sudan sử dụng vũ khí hóa học để chống lực lượng bán quân sự. Theo một điều tra của chương trình Observateurs được đăng tải hôm 9/10/2025, trên đài truyền hình France 24, vào tháng 9/2024, quân đội Sudan đã thả hai thùng chlore xuống khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu ak-Jaili, phía Bắc Khartoum, do lực lượng bán quân sự kiểm soát. Tổ chức Human Rights Watch ngay lập tức đã lên án hành động của quân đội Sudan là tội ác chiến tranh, vi phạm nghiêm trọng Hiệp ước về Vũ khí Hóa học 1999. Hiện chính quyền Sudan chưa đưa ra bình luận gì. Cuộc nội chiến từ 2 năm qua giữa hai phe đã khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di tản, cả hai đều bị cáo buộc lạm dụng bạo lực và có những hành vi tàn bạo.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc sẽ giảm 25% lực lượng Mũ Xanh vì thiếu tiền. Hôm 9/10/2025, một lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc, ẩn danh, tiết lộ với báo chí về việc giảm lực lượng gìn giữ hòa bình của định chế này trên toàn thế giới. Khoảng 13.000 đến 14.000 quân nhân và cảnh sát sẽ bị cắt giảm. Nguyên do chủ yếu là thiếu đóng góp tài chính từ Hoa Kỳ dưới chính quyền Trump. Ngân sách dành cho lực lượng lính Mũ Xanh trong giai đoạn 2025-2026 là khoảng 5,4 tỉ Mỹ kim, trong đó 1,3 tỉ Mỹ kim đến từ Hoa Kỳ, và 1,2 tỉ từ Trung Quốc. Tuy nhiên Hoa Thịnh Ðốn vừa thông báo Hoa Kỳ sẽ chỉ đóng góp vào ngân sách của Liên Hiệp Quốc 682 triệu Mỹ kim, trong đó 85 triệu được chi cho nhiệm vụ chống băng đảng bạo lực ở Haiti.

(RFI) – Pháp: Thành phố Bergerac gắn bia tưởng niệm 62 lính thợ Đông Dương qua đời trong Ðệ nhị Thế chiến. Trong 3 ngày 9 đến 11/10/2025, nhiều sự kiện (hội thảo, gặp gỡ, triển lãm...) được tổ chức tại thành phố để nói về khoảng 4.000 lính thợ Đông Dương sống và làm việc từ năm 1940-1948. Sự kiện do nhà sử học Pierre Daum, chuyên gia về quá khứ thuộc địa và ông Michel Lecat - quản lý kho ảnh quý giá về những người lính thợ Đông Dương ở Bergerac, tổ chức cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Lễ gắn bia tưởng niệm 62 người qua đời tại Bergerac diễn ra ngày 10/10. Trước đó, một triển lãm về cuộc sống của họ đã được tổ chức ở thành phố Les Eyzies lân cận (ngày 16/05-28/09). Một cuốn sách ảnh dày 300 trang và một công trình tưởng niệm được dự kiến hoàn tất vào đầu năm 2026.
(AFP/RFI) – Sáu triệu người ngoại quốc sống ở Pháp. Theo một nghiên cứu được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Insee) công bố ngày 7/10/2025, con số này tương đương với 8,8% dân số ở Pháp năm 2024. Tuy nhiên, tỉ lệ này vẫn thấp hơn so với nhiều nước Âu Châu khác như Ý Ðại Lợi (8,9%), Tây Ban Nha (13,4%), Bỉ (13,8%) và Đức (14,5%). Trong số này có 5,1 triệu người sinh ra ở ngoại quốc và 900.000 người, chủ yếu là thiếu niên, sinh ra ở Pháp. Trong năm 2024, 46% người ngoại quốc sống tại Pháp mang quốc tịch một nước Phi Châu, 35% có gốc Âu Châu và 13% có gốc châu Á.

Không có nhận xét nào: