<!>
“Xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc. Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn” - ông al-Hayya phát biểu trên truyền hình hôm 9-10.
Tuy nhiên, thủ lĩnh Hamas không nêu rõ nội dung phản hồi, nhưng cho biết thỏa thuận đạt được tại Sharm el- Sheikh, Ai Cập bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân
đạo cho người dân Palestine, mở cửa biên giới Rafah, và trao đổi tù binh.
Tổng thống Donald Trump tại cuộc họp ở Tòa bạch ốc ngày 8-10. Ảnh: Politico "Mọi người đều xác nhận xung đột đã hoàn toàn kết thúc", ông al-Hayya cam kết sẽ phối hợp với tất cả các lực lượng dân tộc và Hồi giáo để hoàn tất những bước tiếp theo được nêu trong thỏa thuận.
Truyền thông trước đó đưa tin, các lực lượng Israel được yêu cầu rút lui về một ranh giới đã định trước trong vòng 24 giờ, để lại khoảng 53% diện tích Gaza cho Israel kiểm soát.
Trong khi đó, Hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống trong vòng 72 giờ, sau khi Israel phê chuẩn thỏa thuận.
Đổi lại, Israel sẽ trả tự do cho 250 người Palestine đang thụ án chung thân, và 1.700 người Gaza bị giam giữ kể từ năm 2023. Cuộc chiến giữa Israel - Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023, khi các tay súng Hamas bất ngờ tấn công Israel làm khoảng 1.200 người thiệt mạng, và bắt khoảng 250 người khác làm con tin.
Chiến dịch quân sự của Israel tại Dải Gaza được cho đã khiến hơn 67.000 người thiệt mạng, và dẫn đến sự tàn phá chưa từng có cùng thảm họa nhân đạo tại vùng đất này.
Lệnh ngừng bắn có hiệu lực lúc 1 giờ 20 phút sáng 10-10 (giờ địa phương). Điều này có nghĩa là Lực lượng Phòng vệ Israel có 24 giờ - cho đến 1 giờ 20 phút sáng 11-10 (giờ địa phương) để rút lui.
Người dân Palestine ăn mừng sau khi có tin Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình. Ảnh chụp bên ngoài Bệnh viện Al-Aqsa ở Deir al-
Balah, trung tâm Dải Gaza vào hôm 9-10. Ảnh: AP.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét