Tin nóng: Cuối cùng Cộng Sản Việt Nam, đã quyết định chọn phim Mưa Đỏ, trong đó có cảnh, bôi bẩn hình ảnh Người Lính VNCH, thiêu sống tù binh CS! để tranh giải Oscar 2026! (Chụp lại hình ảnh,Mưa đỏ đã trở thành hiện tượng phòng vé, với doanh thu kỷ lục ghi nhận trên Box Office Vietnam là 713,7 tỷ đồng, đón hơn 8,1 triệu khán giả ra rạp.) -Hôm 30/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã công bố chọn bộ phim Mưa đỏ đại diện tranh giải hạng mục Phim quốc tế xuất sắc Oscar lần thứ 98. Ngay sau đó, những cuộc tranh luận xoay quanh bộ phim vốn đã là tâm điểm chú ý từ cuối tháng Tám lại càng trở nên nóng hơn.
<!>
Theo Cục Điện ảnh Việt Nam, bộ phim Mưa đỏ lấy bối cảnh chiến tranh cách mạng, tái hiện "chân thực, xúc động những trang sử bi tráng của dân tộc, tôn vinh tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người lính".
Cục này kỳ vọng phim Mưa đỏ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam, mà còn nâng cao vị thế của điện ảnh nước nhà trên bản đồ điện ảnh thế giới.
Tại Việt Nam, Mưa đỏ đã trở thành hiện tượng phòng vé, với doanh thu ghi nhận trên Box Office Vietnam là 713,7 tỷ đồng, thu hút hơn 8,1 triệu lượt khán giả, lượng người xem lớn nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam chọn một bộ phim về đề tài chiến tranh đi dự Oscar, sau bộ phim do nhà nước đặt hàng là Đào, phở và piano được lấy bối cảnh lịch sử Hà Nội năm 1946.
Kháng Thư Nhiều Tổ Chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia, Phản Đối Mãnh Liệt Phim Mưa Đỏ:
DÂN BIỂU TRÍ TẠ PHẢN ĐỐI PHIM MƯA ĐỎ CỦA CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kháng Thư Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose:
Phản đối cuốn phim tuyên truyền “Mưa Đỏ” của CSVN – Xuyên tạc, bôi nhọ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa! Trong phim, có cảnh người Lính VNCH thiêu sống tù binh Cộng sản!
-Chúng tôi, những Lính VNCH, Trong Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose. cực lực lên án và phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã cho trình chiếu bộ phim “Mưa Đỏ” (2025), một sản phẩm đầy màu sắc tuyên truyền, tiếp tục gieo rắc hận thù, dối trá, và xuyên tạc lịch sử sau hơn 50 năm chiến tranh đã chấm dứt.
Trong phim, có cảnh người lính VNCH thiêu sống tù binh Cộng sản!-một cảnh tượng bịa đặt, bôi bẩn, nhằm hạ thấp danh dự và nhân phẩm của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
•Thực tế lịch sử: Không hề có sự kiện man rợ này xảy ra trong chiến tranh Việt Nam. Nếu có, chắc chắn thế giới và báo chí quốc tế đã công bố rộng rãi, qua đã nửa thế kỷ chấm dứt chiến tranh!
•Nhân chứng sống: Nhiều cựu quân nhân VNCH, kể cả các cựu binh Bắc Việt từng tham chiến tại Quảng Trị, đều xác nhận lính VNCH chưa bao giờ đối xử tàn ác với tù binh. Trái lại, họ còn chăm sóc, cứu chữa những kẻ đã buông súng, đúng tinh thần nhân đạo và luật pháp quốc tế.
Việc dựng cảnh dối trá này là một âm mưu chính trị, nhằm:
1.Xuyên tạc sự thật lịch sử, bôi nhọ hình ảnh người lính miền Nam.
2.Tiếp tục nuôi dưỡng hận thù, chia rẽ dân tộc thay vì hàn gắn.
3.Đánh lừa thế hệ trẻ trong nước – những người thiếu thông tin khách quan – để họ tin vào một lịch sử giả tạo do Cộng Sản viết ra.
Sau 50 năm, lẽ ra nhà cầm quyền phải biết đặt lợi ích dân tộc lên trên, hàn gắn vết thương chiến tranh, chấm dứt tuyên truyền hận thù. Nhưng bộ phim “Mưa Đỏ” lại chứng minh điều ngược lại: Cộng Sản Việt Nam vẫn tiếp tục lấy dối trá làm công cụ cai trị.
Chúng tôi tuyên bố:
•Cực lực phản đối cuốn phim “Mưa Đỏ” và mọi sản phẩm tuyên truyền xuyên tạc lịch sử VNCH.
•Kêu gọi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, nhất là thế hệ trẻ, hãy cảnh giác, tìm hiểu sự thật từ nhiều nguồn trung thực.
•Yêu cầu cộng đồng quốc tế, các cơ quan truyền thông độc lập, và các nhà nghiên cứu lịch sử lên tiếng, không để những sản phẩm bóp méo sự thật này tiếp tục đầu độc dư luận.
Danh dự của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa không thể bị bôi nhọ bởi những trò tuyên truyền rẻ tiền.
Lịch sử chân thật sẽ mãi là bản án vạch trần sự dối trá của Cộng Sản Việt Nam.
San Jose ngày
Thay Mặt Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ San Jose.
Người Lính VNCH Lê Văn Hải
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam: Lời kêu gọi các đoàn thể đồng ký tên kiến nghị thư về cuốn phim Mưa Đỏ
-Kính thưa quý vị lãnh đạo các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng,
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vừa chọn cuốn phim “Red Rain” (Mưa Đỏ) làm tác phẩm dự tranh hạng mục Phim Quốc Tế Xuất Sắc Nhất tại Giải Oscar lần thứ 98. Đây là một thách thức nghiêm trọng cho công cuộc bảo vệ sự thật lịch sử và cho việc tưởng niệm sự hy sinh cao cả của hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ.
Chúng tôi tin rằng tiếng nói tập thể là điều thiết yếu. Nhiều đoàn thể đồng ký tên sẽ trở thành một lời khẳng định dõng dạc trước công luận quốc tế. Đây không chỉ là vấn đề điện ảnh, mà còn là vấn đề sự thật và công lý cho những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do.
Sự vinh danh một tác phẩm xuyên tạc chẳng những xúc phạm đến ký ức của người đã khuất, mà còn tiếp tay cho guồng máy tuyên truyền của chế độ độc tài, gieo rắc ngộ nhận cho thế hệ mai sau. Vì vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi các hội đoàn, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng hải ngoại hãy đồng ký tên vào kiến nghị thư dưới đây (bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt), để minh chứng rằng tiếng nói bảo vệ chính nghĩa và sự thật vẫn vang vọng bất khuất.
Xin trân trọng thỉnh cầu Quý đoàn thể cho biết nếu có thể góp tên vào danh sách đồng ký trước thứ Sáu, 10/10/2025, để cùng nhau cất lên một tiếng nói chung, chính trực và mạnh mẽ trước công luận quốc tế.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, tập thể người Việt Quốc Gia cùng bằng hữu quốc tế có thể góp phần bảo vệ sự thật lịch sử, tôn vinh phẩm giá của những người đã hy sinh, và ngăn chặn âm mưu CSVN lợi dụng Giải Oscar để xuyên tạc chính nghĩa đấu tranh của người Việt Tự Do.
Kính thư,
Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam
Kháng Thư
Ngày 4 tháng 10, 2025
Viện Hàn Lâm Khoa Học và Nghệ Thuật Điện Ảnh
8949 Wilshire Blvd
Beverly Hills, CA 90211
Kính gởi Quý Thành Viên của Viện Hàn Lâm / Ủy Ban Tuyển Chọn Giải Oscar,
-Chúng tôi, những đoàn thể đồng ký tên dưới đây, trân trọng viết thư nầy với tư cách là khán giả quan tâm, những nhân chứng và những người tranh đấu cho việc tôn trọng sự thật lịch sử cũng như tưởng niệm sự hy sinh một cách chính trực. Chúng tôi tha thiết kêu gọi Quý Viện cứu xét lại bất cứ sự hỗ trợ, đề cử hay trao giải nào cho cuốn phim Red Rain của Việt Nam (hay bất cứ phim nào cùng tính chất), vì lẽ nó chỉ là công cụ tuyên truyền cho chế độ độc tài cộng sản Việt Nam, đi ngược lại sự thật đã được chứng minh rộng rãi, và xúc phạm đến sự hy sinh của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong cuộc Chiến tranh Việt Nam.
Những quan tâm của chúng tôi có thể được tóm lược như sau:
1. Tính chất tuyên truyền và sự chi phối của nhà cầm quyền
Qua những tin tức mà chúng tôi có, Red Rain gắn chặt với quyền lợi của chế độ độc tài hiện hành tại Hà Nội và có thể xem như một phương tiện nhằm tô vẽ tính chính danh lịch sử cho nhà cầm quyền. Những sản phẩm văn hóa được bảo trợ hoặc định hướng bởi nhà cầm quyền thường pha trộn sự kiện với ý thức hệ, dập tắt những tiếng nói bất đồng, và dựng nên một bức tranh quá khứ thiên lệch, nhằm hợp thức hóa quyền lực hiện hữu. Nếu trao giải hay vinh danh cho một cuốn phim như vậy, tức là mặc nhiên ban cho nó uy tín quốc tế, dù thực chất nó chỉ là một bản tường thuật phiến diện và mang nặng động cơ chính trị.
Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng tự do sáng tác nghệ thuật, và không hề bài
bác mọi tác phẩm điện ảnh đến từ Việt Nam. Tuy nhiên, trong một bối cảnh mà kiểm duyệt và sự kiểm soát của nhà cầm quyền vốn chi phối việc thuật chuyện, thì cần phải có sự thẩm xét đặc biệt. Viện Hàn Lâm cần phải bảo đảm rằng quý vị không vô tình tiếp tay cho việc khuếch đ ại một bản lịch sử chọn lọc theo ý thức hệ, thay vì một sự khảo cứu khách quan.
2. Trái ngược với sự thật lịch sử đã được thiết lập Cuộc Chiến tranh Việt Nam là một trong những biến cố được nghiên cứu nhiều nhất của thế kỷ XX. Hàng loạt sử gia uy tín, tài liệu giải mật, lời chứng của cựu chiến binh và hồ sơ lưu trữ đã dựng nên một bức tranh đa diện, phức tạp về nguyên nhân, diễn biến, tang thương và di sản của cuộc chiến.
Red Rain đã rời xa hẳn nền tảng bằng chứng đó—khi bỏ qua hoặc bóp méo các biến cố quan trọng, xóa nhòa sự chống đối của người dân Việt Nam đối với chế độ cộng sản, và tô vẽ cuộc chiến như một “giải phóng chính nghĩa” trong khi cố tình che giấu những sự thật khốc liệt về đàn áp, tội ác chiến tranh và lao tù cải tạo. Đó là một sự xúc phạm đối với sự thật. Một cuốn phim được trao vinh dự bởi một định chế uy tín như Giải Oscar phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn nhiều về sự chính trực lịch sử, đặc biệt khi đề cập đến một giai đoạn nhạy cảm và đầy tranh cãi như thế.
3. Xúc phạm đến sự hy sinh và ký ức
Các chiến sĩ Hoa Kỳ, cũng như Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thường dân, đã anh dũng hy sinh trong những hoàn cảnh vô cùng nghiệt ngã, đau thương và đầy thử thách. Kinh nghiệm, động cơ, khổ đau và mất mát của họ xứng đáng được tưởng niệm một cách cân bằng, tôn trọng—chứ không phải bị hạ thấp trong một câu chuyện phiến diện, coi cuộc tranh đấu của họ là sai trái, xấu xa, hay vô nghĩa.
Tôn vinh họ một cách xứng đáng là phải cho tiếng nói của họ, những khó khăn của họ, và nhân cách của họ được cất lên. Một cuốn phim biến họ thành những hình tượng biếm họa, hoặc xóa bỏ mối ưu tư chính đáng của miền Nam Việt Nam và nhân dân miền Nam, chính là một hình thức bất công lịch sử.
4. Trách nhiệm của Viện Hàn Lâm trong việc bảo toàn tiêu chuẩn
Giải Oscar mang sức nặng biểu tượng to lớn trong việc định hình nhận thức toàn cầu về giá trị nghệ thuật điện ảnh. Với ảnh hưởng đó đi kèm trách nhiệm. Nếu tôn vinh những tác phẩm xuyên tạc lịch sử dưới chiêu bài nghệ thuật, Viện sẽ vô tình làm suy giảm tính chính danh của Giải Oscar như một thước đo văn hóa và đạo nghĩa.
Do đó, chúng tôi trân trọng đề nghị:
*Viện Hàn Lâm nên thiết lập hoặc đòi hỏi có sự khảo cứu độc lập về
tính trung thực lịch sử của các phim liên quan đến biến cố còn tranh cãi.
*Các tác phẩm đề cập đến chiến tranh và bi kịch quốc gia phải chịu sự
ràng buộc khắt khe hơn về tính minh bạch (như có chú thích, tuyên bố về tính hư cấu, hoặc bổ sung bối cảnh lịch sử).
*Viện Hàn Lâm nên tham khảo ý kiến chuyên gia, sử gia, và đại diện
cộng đồng cựu chiến binh trước khi trao giải cho những tác phẩm có đề tài nhạy cảm như vậy.
Chúng tôi hết sức trân trọng cam kết của Viện Hàn Lâm đối với tự do sáng tác nghệ thuật. Chủ đích của chúng tôi không phải là kêu gọi kiểm duyệt, mà là kêu gọi sự thận trọng: Giải Oscar không nên trở thành công cụ để hợp thức hóa lịch sử bị bóp méo hay xuyên tạc nhằm mục tiêu tuyên truyền.
Xin chân thành cảm tạ Quý Viện đã dành thời giờ và thiện chí cứu xét. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục trao đổi hay đối thoại thêm về vấn đề này.
Kính thư,
[Các tổ chức đồng ký tên]
Hội Thủy Quân Lục Chiến San Jose, phản ứng:
Kính Quý ĐB, NT và các Chiến Hữu MX,
Sau đây là phương thức gửi thư phản kháng đến Ban Giám Khảo giải OSCAR 2026
Delivery Options:
• Email (Recommended for Speed): Use the general inquiry form at oscars.org/contact (select “General Inquiries”) or email directly to info@oscars.org. For higher visibility, CC media outlets or post on X (formerly Twitter) with #OscarsProtest or tag @TheAcademy.
• Physical Mail: Send to the official address:
Academy of Motion Picture Arts and Sciences
8949 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, CA 90211
Kính gởi THT-TQLCVN
Hội TQLC San Jose rất mong được sự tiếp tay của TH cùng quý chiến hữu, phản đối Phim Mưa Đỏ của CSVN tuyên truyền không đúng sự thật.. ghi danh tham dự giải OSCARS năm 2026 tại Hoa Kỳ
TM. Ban Quản trị Hội SVN-MCA -SJ
MX Trần văn Khỏe
Sau Đây Là Thư Kiến Nghị:
South Vietnam Marine Corps Association-San Jose Chapter
4953 Shiloh Place, San Jose, CA 95138
Email: svnmca.sj@gmail.com
Wednesday, October 8, 2025
To: Academy Board of Governors
C/O Mr. Bill Kramer, CEO
And Ms. Janet Yang, President
Dear Mr. Kramer and Ms. Yang
We are writing to protest the nomination of the film “Red Rain, Mưa Đỏ” in the Best International Feature category at the 98th Academy Awards organized by the U.S. Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
The portrayal of the “Red Rain” film is not only unfair but also dangerous, as it perpetuates narratives of animosity and division. Some scenes in the film are clearly fabricated, lying aiming to defame the image of the South Vietnam Armed Forces to younger generations who may not have a comprehensive understanding of the history of the former Republic of South Vietnam. In the age when misinformation spreads rapidly, it is of utmost importance that the cultural representation through cinema remains factual and unbiased.Furthermore, it is vital to remember that films have a significant impact on shaping perceptions and often influence public opinion. Therefore, the responsibility of filmmakers and awarding bodies like the Academy of Motion Picture Arts and Sciences becomes ever more critical. By endorsing such movies, the Academy risks upholding and disseminating misleading views, can reignite old tensions rather than aid in healing and reconciliation.
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) is a vital force in the global film industry, with its most visible achievement being the annual Academy Awards, or Oscars, which celebrate and confer prestige upon the highest achievements in cinematic artistry and technical excellence and fostering education and inspiration for future generations of filmmakers through various programs and the Academy Museum of Motion Pictures.So, I empathetically urge the Board of Governors of the Academy to reconsider the decision to recognize this film with any nominations or awards. Instead, the Good America should focus on works that promote understanding and bridge the gap between former enemies, reflecting the true spirit of peace and cooperation that should define our world today.
Finally, we appreciate your time spending on this letter, and we look forward to hearing from you soon.
Sincerely yours,
On behalf of the South Vietnam Marine Corps Association-San Jose Chapter
Tran van Khoe
Chairman
Hiếm Khi Nào Thấy! Một Khuôn Mặt Hoạt Động Bền Bỉ, KQ Lê Văn Hải, Lần Đầu Tiên Giới Thiệu Về Dân Biểu Hạ Viện Tiểu Bang California Tạ Đức Trí
(Anh Lê Văn Hải, (đội nón) Đại Diện Nhóm Gây Quỹ cho Bảng Tên “Little SaiGon Freeway” Trao Tấm Chi Phiếu Ủng Hộ Cho Dân Biểu Tạ Đức Trí, Trong Ngày Khánh Thành Xa Lộ Little Sài Gòn Nam Cali.)
Kính Thưa Quý Vị,
Ông Tạ Đức Trí là một chính trị gia người Mỹ gốc Việt, hiện là Dân biểu Hạ viện tiểu bang California đạ idiện cho Địa hạt 70. Ông là một biểu tượng của sự vươn lên và thành công của cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, từ một người nhập cư trở thành một nhà lãnh đạo có ảnh hưởng.
Tóm Tắt Tiểu Sử
•Xuất thân và hành trình đến Hoa Kỳ: Sinh năm 1973 tại Sài Gòn, ông Tạ Đức Trí cùng gia đình rời Việt Nam vào năm 1992 theo diện tị nạn chính trị. Cha ông là một nhà văn từng bị chính quyền cộng sản bắt đi cải tạo hơn 10 năm.
•Con đường học vấn và bước vào chính trị: Ban đầu theo học ngành Khoa học Máy tính, ông chuyển sang ngành Khoa học Chính trị theo lời khuyên của một giáo sư và tốt nghiệp cử nhân năm 1997. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ những hoạt động trong cộng đồng sinh viên và sau đó là Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Nam California (2002-2005).
•Sự nghiệp chính trị tại Westminster:
-Nghị viên (2006): Ông đắc cử vào Hội đồng thành phố Westminster.
-Phó Thị trưởng (2008-2012): Ông phục vụ bốn năm ở cương vị này.
-Thị trưởng (2012-2022): Ông làm nên lịch sử khi trở thành người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu làm thị trưởng một thành phố tại Hoa Kỳ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã có nhiều hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ các giá trị của cộng đồng người Việt tị nạn, như gia hạn vĩnh viễn việc thiết lập "vùng phi cộng sản" và cấm treo cờ của chính quyền cộng sản Việt Nam tại thành phố.
•Dân biểu Tiểu bang California (2022-nay): Ông tiếp tục con đường chính trị ở cấp tiểu bang khi đắc cử chức Dân biểu Hạ viện California, đại diện cho Địa hạt 70. Ông trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên và duy nhất đặt lá cờ vàng ba sọc đỏ tại bàn làm việc của mình trong Hạ viện.
Vinh Danh những Đóng Góp
Ông Tạ Đức Trí được cộng đồng người Việt tại hải ngoại kính trọng không chỉ vì những thành tựu chính trị mà còn vì sự cống hiến không mệt mỏi của ông cho cộng đồng và lập trường kiên định vì tự do, dân chủ.
•Tiếng nói của cộng đồng: Ông luôn là một tiếng nói mạnh mẽ, đại diện cho nguyện vọng của cộng đồng người Việt tị nạn, từ việc phản đối các tài liệu giáo khoa có nội dung thân cộng sản đến việc bảo trợ các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang ý nghĩa lịch sử như bộ phim tài liệu Thuyền Nhân.
•Biểu tượng của sự thành công: Hành trình của ông từ một thanh niên tị nạn 19 tuổi đến một Dân biểu tiểu bang là một câu chuyện truyền cảm hứng, là minh chứng cho sự thành công và hội nhập của người Việt trên đất Mỹ.
•Người tiên phong: Với việc trở thành thị trưởng gốc Việt đầu tiên do dân bầu và là dân biểu gốc Việt duy nhất tại Quốc hội tiểu bang California, ông đã mở đường và khuyến khích nhiều người Mỹ gốc Việt thế hệ sau tham gia vào dòng chính của chính trường Hoa Kỳ.
San Jose, Ngày 7 Tháng 10 Năm 2025
Lê Văn Hải
Xin Mời Tham Dự, Chiều Gây Quỹ Tranh Cử Thứ Bảy Tuần Này:
Tin Quốc Tế Đó Đây:
***
Gaza: Đặc Sứ Mỹ Đến Ai Cập Đàm Phán Trả Tự Do Cho Các Con Tin Do Thái và Tù Nhân Palestine
(Hình REUTERS - Steve Witkoff via X: Đặc sứ Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff bắt tay một phụ nữ Palestine tại Gaza. Ảnh ngày 1/8/2025.)
-Hai ngày trước kỷ niệm đúng 2 năm loạt khủng bố đẫm máu Hamas tiến hành trên lãnh thổ Do Thái và Gaza bị phong tỏa toàn bộ, Do Thái và phong trào Hồi giáo Palestine cử đại diện đến Ai Cập bắt đầu đàm phán dưới sự chủ tọa của các Đặc sứ Hoa Kỳ. Trong giai đoạn đầu tiên kế hoạch mang tên Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vãn hồi hòa bình cho Gaza, trọng tâm là việc trả tự do cho tất cả các con tin Do Thái trong tay Hamas từ 2 năm qua.
Đây là bước kết tiếp sau khi lực lượng Hamas Palestine đồng ý một phần về kế hoạch Hoa Kỳ đề xuất về Gaza. Tòa Bạch Ốc đưa tin Đặc phái viên về Trung Đông Hoa Kỳ, ông Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner đã được điều đến thủ đô Cairo của Ai Cập, để chuẩn bị cho cuộc họp ngày thứ Hai (6/10/2025) tại thủ đô Cairo dưới sự chủ trì của hai quốc gia trung gian là Qatar và Mỹ.
Al Qahera News, một hãng tin thân cận với các giới chức tình báo Ai Cập, tiết lộ ngay từ hôm 5/10, phái đoàn của Do Thái và Hamas bắt đầu đối thoại trực tiếp. Từ Cairo, thông tín viên Alexandre Buccianti của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Steve Witkoff, Đặc sứ của Tổng thống Trump về Trung Đông, cùng Jared Kushner con rể của nguyên thủ Mỹ sẽ phải hoàn tất về các thủ tục trả tự do cho các con tin Do Thái, cả những người còn sống lẫn những nạn nhân đã thiệt mạng. Đây mà một chiến dịch phức tạp vì các con tin đang bị bắt giữ ở nhiều nơi và họ đang trong tay nhiều phe phái khác nhau của người Hồi giáo Palestine. Theo lời các nhà đàm phán Ai Cập đây là khâu chuẩn bị cho việc trao đổi các con tin Do Thái với các tù nhân Palestine. Thật vậy, hiện có khoảng 250 người Palestine bị Do Thái kết án chung thân và gần 2.000 người đã bị bắt giữ từ sau loạt khủng bố hồi tháng 10/2023 có thể được thả. Tuy nhiên theo các nguồn tin từ phía Ai Cập, Do Thái chưa cung cấp bất kỳ một chi tiết nào về kế hoạch trả tự do cho các tù nhân Palestine này. Ngoài ra, các giới chức tại Cairo cáo buộc truyền thông Do Thái tung hỏa mù, đưa ra những thông tin sai lệch qua việc tiết lộ rằng các viên chức của Do Thái tham gia các vòng đàm phán hiện đang diễn ra tại thành phố Al Arich, gần biên giới giữa Ai Cập với Gaza”.
Vãn hồi hòa bình cho Gaza và chấm dứt thảm họa nhân đạo tại dải đất này là mục tiêu của cả trăm ngàn người biểu tình nhiều nơi trên thế giới từ Ý Ðại Lợi đến Tây Ban Nha....
Theo hãng tin Pháp AFP, hôm 4/10, hàng trăm ngàn người tập hợp tại các thành phố như Roma, Madrid, Dublin hay Paris, Luân Đôn, Bá Linh với lá cờ Palestine và khẩu hiệu “Free Palestine”, đòi Do Thái “chấm dứt cuộc diệt chủng” nhắm vào dân tộc Palestine. Tại thủ đô nước Ý Ðại Lợi, cảnh sát đưa ra con số 250.000 người xuống đường vì Palestine. Còn theo ban tổ chức thì con số này cao hơn gấp 4 lần so với thống kê vừa nêu. Tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, hơn 90.000 người tuần hành vì Palestine và Gaza. Mức độ huy động tại thủ đô Luân Đôn không được bằng, chỉ có khoảng 1.000 người tập hợp tại quảng trường Trafalgar Square. Cảnh sát Pháp cho biết có chừng 5.000 người xuống đường ở thủ đô Paris với những khẩu hiệu vì Gaza.
Có tiến triển về ngoại giao về kế hoạch vãn hồi hòa bình tại Gaza. Nhưng theo các giới chức Palestine, quân đội Do Thái tiếp tục oanh kích thành phố Gaza trong đêm 4/10, làm 57 người thiệt mạng.
Một Nhà Báo Pháp Thiệt Mạng Tại Miền Đông Ukraine Do Bị Drone Nga Tấn Công
(Ảnh REUTERS - Pool, minh họa: Phóng viên ảnh người Pháp Antoni Lallican.)
-Hôm 3/10/2025, Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay một cuộc tấn công bằng drone của Nga tại miền Đông Ukraine đã làm thiệt mạng phóng viên ảnh người Pháp Antoni Lallican (37 tuổi) và khiến 1 nhà báo người Ukraine đi cùng bị trọng thương. Kiev lên án Mạc Tư Khoa cố ý nhắm vào các nhà báo. Hiệp hội Phóng viên Không Biên giới (RSF) đòi cho mở điều tra.
Sinh năm 1988 anh từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn của Pháp (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match...) và quốc tế như Der Spiegel, Die Welt của Đức hay tờ Le Temps của Thụy Sĩ. Tính từ đầu chiến tranh Ukraine, Antoni Lallican là nhà báo thứ 14 thiệt mạng và là người đầu tiên bị drone giết chết.
Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm thông tin:
“Antoni Lallican thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng drone FPV tại vùng Donbas, gần thành phố Druzhkivka. Đi cùng với phóng viên ảnh này là 1 đồng nghiệp người Ukraine, làm việc cho báo Kyiv Independent. Heorhiy Ivanchenko, 25 tuổi, đã bị trọng thương.
Serhiy Tomilenko, Chủ tịch liên đoàn các nhà báo Ukraine, xác nhận hai nhà báo này đi cùng xe khi bị một drone của Nga nhắm trúng. Theo ông đây là một vụ tấn công có chủ ý. Những vụ oanh kích kiểu này diễn ra hàng ngày. Thường dân, nhân viên hoạt động nhân đạo, phóng viên..., trên nguyên tắc được luật pháp quốc tế bảo vệ, cũng là những nạn nhân chiến tranh.
Công đoàn giới phóng viên báo Pháp SNJ nhấn mạnh khi xe của các nhà báo nói trên bị tấn công, Antoni Lallican và Heorhiy Ivanchenko cùng mặc áo chống đạn ghi rõ họ là nhân viên báo chí. Đây không là lần đầu tiên phóng viên nhiếp ảnh này thực hiện phóng sự trên chiến trường Ukraine. Antoni Lallican cộng tác với nhiều tờ báo Pháp như Libération, Le Monde, Le Figaro, Mediapart, La Croix và các phương tiện truyền thông quốc tế. Năm 2024, Lallican từng đoạt giải thưởng mang tên nhà văn Victor Hugo dành cho các phóng viên ảnh dấn thân, nhờ vào những phóng sự của anh tại Ukraine.”
Nga Tấn Công Hàng Loạt Vào Miền Tây Ukraine, Đông Âu Nâng Cao Cảnh Giác
(Hình REUTERS - State Emergency Service Of Ukraine: Drone Nga đánh vào xe lửa ở ga Chostka, Soumi - Ukraine. Ảnh ngày 4/10/2025.)
-Sáng 5/10/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng hơn 50 phi đạn và 500 drone vào nhiều khu vực, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Cuộc tấn công vào miền tây Ukraine khiến láng giềng Ba Lan và đồng minh lo ngại, điều chiến đấu cơ để bảo đảm không phận.
Trên Telegram, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đăng tải hình ảnh những tòa nhà bị bốc cháy hoặc bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga, vào các các cơ sở quân sự và công nghiệp của Lviv, Zaporijia, Tchernihiv, Kharkiv, Kherson, hay Odessa. Nhiều cơ sở năng lượng đã bị hư hại, gây mất điện trên diện rộng.
Sáng 5/10, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng cuộc tấn công đêm 4/10, nhắm vào các cơ sở quân sự và công nghiệp của Ukraine, đồng thời cho biết đã chiếm được Kuzminovka ở vùng Donetsk của Ukraine.
Cuộc tấn công của Nga đã khiến láng giềng Ba Lan lo ngại, theo thông tấn xã Reuters. Trên mạng xã hội X, bộ chỉ huy tác chiến của nước thành viên Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) cho biết máy bay của Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của nước này, ”các hệ thống phòng không mặt đất và radar trinh sát đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng”. Theo trang Flightradar 24, theo dõi giao thông hàng không, cho biết nhiều chuyến bay thương mại đã điều chỉnh lộ trình, để tránh hai phi trường Lublin và Rzeszow, gần với biên giới Ukraine. Tuy nhiên hãng tin Reuters cho biết không thể xác thực thông tin này.
Tại Lithuania, phi trường thủ đô Vilnius của nước này đã bị đóng cửa trong vài tiếng đồng hồ vào tối 4/10 và được mở cửa trở lại vào sáng 5/10, do phát giác 25 khinh khí cầu vi phạm không phận nước này, tiến gần lại phi trường. Trả lời thông tấn xã AFP, đại diện của Trung tâm giải quyết khủng hoảng Lithuania, Darius Buta, cho biết 11 khinh khí cầu trong số đó chất đầy thuốc lá lậu, được cho là bay từ Belarus sang.
Hơn 30 chuyến bay đã bị trễ, hủy hoặc phải chuyển hướng. Các máy bay theo lộ trình hạ cánh ở phi trường ở Vilnius đã phải điều hướng đến Kaunas, thành phố ở miền Trung-Nam nước này, hoặc sang Latvia và Ba Lan. Hiện Lithuania, thành viên của Liên Hiệp Âu Châu và NATO cũng rất cảnh giác với các vụ xâm nhập không phận sau khi drone của Nga xâm nhập lãnh thổ của nước này từ Belarus hồi tháng Bảy.
Ukraine Cáo Buộc Trung Quốc Chia Sẻ Tin Tình Báo Cho Nga
(Hình AP / Evgenia Novozhenina: Chủ tịch Trung Quốc, ông Tập Cận Bình tại Mạc Tư Khoa nhân kỷ niệm 80 năm Nga chiến thắng Đức Quốc Xã Ảnh ngày 8/5/2025.)
-Trả lời hãng thông tấn nhà nước Ukrinform, hôm 4/10/2025, một viên chức của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, ông Oleh Aleksandrov cho biết Bắc Kinh đang chuyển các thông tin tình báo vệ tinh cho Mạc Tư Khoa về các mục tiêu, bao gồm cả những vị trí được hưởng lợi từ đầu tư ngoại quốc.
Theo thông tấn xã Reuters, viên chức này khẳng định, Ukraine “có bằng chứng về mức độ hợp tác cấp cao giữa Nga và Trung Quốc trong việc tiến hành dọ thám qua vệ tinh trên lãnh thổ Ukraine nhằm xác định và thăm dò sâu để nhắm bắn các mục tiêu chiến lược”. Cũng theo ông Aleksandrov, những mục tiêu này cũng có thể thuộc về các nhà đầu tư ngoại quốc.
Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và nhiều viên chức địa phương cho biết, một cuộc tấn công phi đạn của Nga hồi tháng 8/2025 nhắm vào một nhà máy sản xuất thiết bị gia dụng do Hoa Kỳ sở hữu ở vùng Zakarpattia ở phía Tây Ukraine, đã làm ít nhất 15 người bị thương.
Tháng 4/2025, ông Zelensky từng cáo buộc Trung Quốc cung cấp vũ khí và thuốc súng cho Nga. Tổng thống Ukraine khẳng định chính phủ ông có thông tin tình báo rằng Trung Quốc đang sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Nga.
Chiến Lược Vùng Xám của Putin: Không Chiến Tranh Nhưng Cũng Chẳng Hòa Bình
-Liên quan đến cuộc chiến tranh ở Ukraine, tuần báo The Economist ra ngày 5/10/2025 nhận xét “Vladimir Putin đang thử thách phương Tây và tình đoàn kết của họ”, khẳng định NATO phải chống lại những cố gắng của Nga nhằm làm xói mòn Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương từ bên trong.
Các drone trên bầu trời Ba Lan, tiêm kích Mig bay qua không phận Estonia, cáp viễn thông dưới đáy biển Baltic bị cắt, phi trường bị tê liệt vì tin tặc tấn công và drone đe dọa, các vụ nổ, ám sát bí ẩn, cả đàn robot lan đi những luận điệu tuyên truyền gây rối bầu cử.... Tổng thống Vladimir Putin tiến hành chiến dịch vùng xám đánh vào NATO, gây bất ổn tại Âu Châu nhưng thận trọng tránh tiến đến xung đột. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuần này nhận định: “Chúng ta không đang trong chiến tranh, nhưng cũng chẳng có hòa bình”.
Thiệt hại gây ra không nghiêm trọng, nhưng như vậy để làm gì? Putin biết rằng không thể đánh bại được NATO, nhưng ông ta có 3 mục đích.
Thứ nhất, nhằm phá vỡ sự đoàn kết của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, gieo rắc hoài nghi về Điều 5 NATO. Thứ nhì: Thất bại về quân sự trong chiến dịch mùa hè vừa qua, Putin muốn làm cho các nước ủng hộ quân đội Ukraine phải tiêu tốn nhiều hơn. Thông điệp của ông ta là thay vì gởi vũ khí cho Ukraine, hãy lo cho nước mình trước đã. Lý do cuối cùng sâu sắc và đã có từ lâu: Putin căm ghét các nền dân chủ tự do, mà sự giàu có chứng tỏ thất bại của chủ trương đàn áp - GDP của Nga thấp hơn Ý trong khi dân số hơn gấp đôi. Theo tuần báo, NATO và Liên Hiệp Âu Châu (EU) cần buộc Mạc Tư Khoa phải trả giá cho những hành động phá hoại này.
Nạn Tàu Ma: NATO Chỉ Ngăn Được Một Phần
-Tuần báo The Economist ra ngày 5/10/2025 nói về “Mối đe dọa đỏ từ đoàn tàu ma của Nga”, với danh sách các biến cố trên biển ngày càng dài thêm.
Số lượng tàu ma đã tăng vọt từ 200 chiếc vào năm 2022 lên khoảng 1.000 chiếc hiện nay. Một số đang vi phạm cấm vận qua việc buôn lậu dầu của Nga, những chiếc khác bị nghi ngờ làm gián điệp và phá hoại trên khắp Bắc Âu.
Năm nay, NATO đã khởi động chiến dịch Baltic Sentry, để bảo vệ các tuyến cáp ngầm và đường ống. Hai nhóm Hải quân NATO, mỗi nhóm có 7-8 tàu thuộc các quốc gia khác nhau, thay phiên theo dõi các tàu ma, trong đó có một tàu dò mìn của Phần Lan chuyên thám sát dưới nước. Hải quân Estonia là đơn vị tiên phong trong lực lượng này.
Không có sự việc nào gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dưới nước kể từ khi Baltic Sentry bắt đầu, cho thấy các chiến thuật mới đang phát huy hiệu quả. Estonia cũng đã thông qua luật cho phép Hải quân tấn công tàu dân sự nếu chúng làm hư hại cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này. Tuy nhiên, Hải quân phương Tây, vốn tôn trọng nguyên tắc quốc tế “đi qua vô hại”, chỉ có quyền hành hạn chế để ngăn chặn các tàu ma trên vùng biển quốc tế nếu chúng không đe dọa trực tiếp.
Cuộc chiến đấu còn kéo dài. Đoàn tàu ma trở nên đông đảo kể từ cuộc xâm lăng Ukraine, sẽ còn tiếp tục hoành hành. Ông Richard Meade, Tổng biên tập tạp chí Vận tải biển Lloyd’s List nói: “Tôi không nghĩ rằng ông thần sẽ chui trở lại vào cây đèn”.
Đức: Hoạt Động của Phi Trường Munich Lại Bị Gián Đoạn Do Báo Động Drone “Lạ”
(Ảnh AFP - Michaela Stache, minh họa: Hoạt động phi trường Munich, Đức, bị đình trệ do phát giác drone "lạ" không rõ nguồn gốc, ngày 2/10/2025.)
-Giao thông hàng không đã dần được tái lập hôm 4/10/2025, tại phi trường Munich của Đức, sau khi hoạt động của phi trường này bị tạm dừng vào tối 3/10, trong đêm thứ hai liên tiếp sau khi lại có báo động về drone không rõ nguồn gốc.
Theo thông tấn xã AFP, tối (3/10), 23 chuyến bay dự kiến hạ cánh tại phi trường Munich đã phải chuyển hướng và 12 chuyến bị hủy, cùng với 46 chuyến bay khởi hành từ phi trường này đã bị hủy hoặc hoãn, ảnh hưởng đến tổng cộng 6.500 hành khách, theo thông báo của Ban Quản lý Phi trường.
Hành khách bị hoãn chuyến bay đã buộc phải qua đêm tại đây và đã được cung cấp giường trại và thức ăn. Trước đó, phi trường Munich đã phải đóng cửa trong đêm thứ Năm sáng thứ Sáu, dẫn đến việc hủy hơn 30 chuyến bay, khiến gần 3.000 hành khách bị mắc kẹt và phải được hỗ trợ.
Phi trường Munich là phi trường lớn nhất trong Liên Hiệp Âu Châu buộc phải tạm dừng hoạt động, sau các sự việc tương tự ở Copenhagen và Oslo, cũng như tại nhiều nơi khác.
Berlin lên án “mối đe dọa” mà những drone này gây ra đối với an ninh quốc gia. Những sự việc như vậy đang xảy ra ngày càng nhiều ở Âu Châu. Các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu nghi ngờ Nga đứng sau các vụ drone bay qua các địa điểm nhạy cảm như phi trường hay cơ sở quân sự.
Trước tình hình này, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz dự kiến vào thứ Tư 8/10 sẽ bắt đầu sửa đổi luật an toàn hàng không. Cho đến nay, chỉ có cảnh sát, chứ không phải quân đội, mới có quyền bắn hạ các drone xâm nhập không phận. Hôm thứ Năm (2/10) vừa qua, 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu họp thượng đỉnh tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã thảo luận về việc thiết lập một “bức tường chống drone”.
Cộng Hòa Czech: Tân Thủ Tướng Ủng Hộ Trump Khẳng Định Vẫn “Trung Thành” Với Âu Châu
(Hình REUTERS / David W Cerny: Lãnh đạo đảng ANO, ông Andrej Babis. Ảnh ngày 4/10/2025.)
-Tại Cộng hòa Czech, hôm 4/10/2025, cựu Thủ tướng Andej Babis đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Lập pháp, với 35% phiếu ủng hộ.
Vị tỉ phú, lãnh đạo phong trào ANO, ủng hộ Trump nhiệt thành, hôm 5/10 bắt đầu các cuộc tham vấn, tìm kiếm liên minh với các đảng khác để thành lập nội các, đặc biệt là với đảng bảo thủ cực hữu SPD. Từ thủ đô Prague của Czech, đặc phái viên Daniel Vallot của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
“Andrej Babis tiến về phía đám đông, tay cầm một chiếc loa nhỏ và điện thoại. Những người ủng hộ ông, trong bầu không khí vô cùng phấn khích, cùng ông hát vang ca khúc nổi tiếng của Ý trong thập niên 80. Ca khúc này là nhịp điệu chính trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, đánh dấu sự trở lại đầy vinh quang của cựu Thủ tướng, vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.
Ông Babis nhấn mạnh: "Đây là điều mà chúng ta đã mơ ước từ tháng 11/1989, là những cuộc bầu cử tự do, để người dân có thể tự quyết định tương lai của mình... Kết quả này thực sự tuyệt vời và mang tính lịch sử! Không giống như những người khác, chúng tôi sẽ giữ đúng cam kết khi tranh cử và thực hiện chúng một cách nhanh chóng".
Tân Thủ tướng CH Czech muốn giảm thuế, tăng lương và thúc đẩy nền kinh tế. Ông Babis bác bỏ cáo buộc muốn xích lại gần Nga. Luận điệu này liên tục được các đối thủ của ông nêu ra trong chiến dịch tranh cử. Thành viên của đảng ANO (Action des citoyens mécontents", "OUI") Patrick Naker cho biết: "Chiến lược này đã hoàn toàn thất bại, người dân đã chán ngán những chiến dịch bôi nhọ, làm lu mờ các tranh luận thực chất. Chính phủ lẽ ra nên bảo vệ thành quả của mình, thay vì gieo rắc nỗi sợ hãi một cách vô lý và sai sự thật"“
Andrej Babis đã tái khẳng định lập trường ủng hộ Liên Hiệp Âu Châu và NATO. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sẵn sàng thương lượng hợp tác với đảng SPD, vốn có quan điểm đối lập với Liên Hiệp Âu Châu, phản đối các biện pháp trừng phạt Nga, nhằm thành lập chính phủ mới.”
Chiến thắng của ông Babis có thể sẽ khiến Ukraine quan ngại nếu như Cộng hòa Czech, hiện đang là đồng minh của Kiev, xích lại gần với Hungary và Slovakia, từ chối viện trợ cho Ukraine và phản đối các lệnh trừng phạt của Nga.
Khi giữ chức Thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2021, theo thông tấn xã AFP, ông Babis đã chỉ trích một số chính sách của Liên Hiệp Âu Châu và có mối quan hệ tốt với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, những người vẫn duy trì quan hệ với Mạc Tư Khoa bất chấp cuộc xâm lược Ukraine.
Giới chuyên gia cho rằng doanh nhân Babis, sẽ tiếp tục duy trì lập trường, ủng hộ Trump, gây khó dễ cho việc tìm ra đồng thuận trong Liên Hiệp Âu Châu về các chính sách nhập cư hoặc về khí hậu.
Phần Lan Sẵn Sàng Đối Phó Với Nguy Cơ Bị Nga Tấn Công
-Phần Lan không tỏ ra nao núng trước những nỗ lực gây bất ổn của láng giềng Nga, dù là nhắm vào chính họ hay phần còn lại của Âu Châu, theo khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan hôm 30/9/2025. Tình báo Phần Lan coi Nga là mối đe dọa chính đối với an ninh quốc gia.
Từ thủ đô Stockholm của Thụy Điển, thông tín viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) trong khu vực, Ottilia Ferey, hôm 2/10 cho biết thêm:
“Phần Lan là một trong những nước Âu Châu được chuẩn bị tốt nhất để đối phó với Nga. Ngân sách quốc phòng của Phần Lan tăng không ngừng và dự kiến sẽ vượt quá 3% GDP vào năm 2029. Phần Lan được xem là nước đầu tiên bị nhắm tới trong cuộc chiến tranh hỗn hợp mà Nga tiến hành, nhưng kịch bản về một cuộc tấn công xâm lược trên bộ hiện giờ là không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra, thì người Phần Lan cũng đã sẵn sàng, ví dụ như Aleksi (30 tuổi), Chủ tịch một Câu lạc bộ lính dự bị ở Helsinki, người mỗi tuần tập bắn ít nhất 3 lần.
Aleksi nói: "Chúng tôi muốn có khả năng bắn tốt hơn láng giềng (người Nga). Các thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi đều biết cách bắn vào một tấm bia có kích cỡ chỉ 20 cm ở khoảng cách 150 mét. Chính vì thế, tôi đã có thể yên tâm ngủ ngon giấc! Tôi tin tưởng vào chính quyền, vào quân đội, vào những người lính dự bị của chúng tôi. Nếu đến lúc phải chiến đấu thì tôi sẵn sàng. Họ (tức là người Nga) đã không cho ông của tôi được trở về nhà. Ông tôi đã hy sinh khi chiến đấu trong Cuộc chiến mùa Đông (tức là chiến tranh Nga-Phần Lan trong Đệ nhị Thế chiến), vì vậy mà tôi có cảm giác nước Nga còn nợ tôi".
Biên giới Phần Lan-Nga dài hơn 1.300 cây số. Đây là biên giới dài nhất của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO) với Nga. Tại đó, quốc gia Bắc Âu này đã bắt đầu xây dựng một hàng rào biên giới với tường rào và camera, bởi vì hồi tháng 5/2024, các hình ảnh vệ tinh cho thấy có nhiều hoạt động quân sự diễn ra ở phía bên kia biên giới, trên lãnh thổ Nga.
Nhà phân tích quân sự Emil Kastehelmi của Phần Lan theo dõi sát sao những hoạt động này, cho biết: "Chúng tôi đã quan sát thấy có sự gia tăng các hoạt động tập luyện. Tình hình giống với những gì chúng tôi đã trải qua trong Chiến tranh Lạnh. Đó là cách họ chứng minh sự hiện diện và năng lực của mình."
Kế hoạch xây dựng một căn cứ đồng minh gần biên giới của Phần Lan, một thành viên mới của NATO kể từ năm 2023, cũng đã được dự kiến.”
Lo sợ bị Nga tấn công diện rộng, trong bối cảnh gần đây có nhiều vụ xâm nhập drone được cho là của Nga nhắm vào Lithuania và các nước láng giềng khác ở Âu Châu, quốc gia vùng Baltic này đang thúc đẩy việc xây thêm hầm tránh bom.
Thông tấn xã AFP nhắc lại là hồi tháng 6/2025, chính quyền Vilnus thông báo 6.453 hầm tránh bom ở Lithuania có khả năng làm nơi trú ẩn cho khoảng 1,5 triệu người, tương đương 54% dân số đất nước. Riêng chính quyền thủ đô Vilnius cho biết dự tính hiện đại hóa 32 hầm tránh bom của thủ đô, để trong những trường hợp khẩn cấp có thể nhanh chóng sử dụng.
Mạc Tư Khoa Dọa Trả Đũa Nếu Liên Hiệp Âu Châu Dùng Tài Sản Phong Tỏa của Nga Để Cho Ukraine Vay
-Hôm 1/10/2025, lãnh đạo các nước thành viên Liên Hiệp Âu Châu (EU) đã họp tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch, chủ yếu bàn về tăng cường bảo vệ an ninh cho khối 27 nước trước mối đe dọa quân sự từ Nga.
Trước đó vài ngày, từ hôm 26/9, theo thông tấn xã AFP, Liên Hiệp Âu Châu bắt đầu thảo luận về việc cấp cho Ukraine khoản vay 140 tỉ Euro từ số tài sản của Nga hiện đang bị Liên Hiệp Âu Châu phong tỏa, chủ yếu là ở Bỉ. Ủy Ban Âu Châu nhấn mạnh đây không phải “tịch thu” tài sản của Nga, số tiền này sau này sẽ được hoàn lại cho Nga với điều kiện Mạc Tư Khoa bồi thường chiến tranh cho Ukraine.
Về phía Bỉ, trước báo giới, hôm 2/10, Thủ tướng Bỉ, ông Bart de Wever cho biết đã nhận được những lời đe dọa của chính quyền Putin: “Nếu các người động vào tiền của chúng tôi, các người sẽ vĩnh viễn chịu hậu quả”. Trên thực tế, phương Tây cũng có tài sản đang bị Nga phong tỏa và nhiều nhà máy có thể bị Mạc Tư Khoa tịch biên.
Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Nicolas Feldmann của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Như thường thấy, cảnh báo đầu tiên đến từ phát ngôn viên của Ðiện Cẩm Linh. Khi được hỏi trong buổi họp báo, ông Dmitri Peskov đã so sánh việc Âu Châu sử dụng tài sản tịch thu của Nga với hành vi trộm cắp.
Ông nói: "Chúng tôi đã phản ứng về sự việc này nhiều lần và ở nhiều cấp độ khác nhau. Đây là những kế hoạch chiếm đoạt bất hợp pháp các tài sản của Nga. Trong tiếng Nga, chúng tôi gọi đó là trộm cắp. Và nếu như có ai đó muốn đánh cắp tài sản của chúng tôi, biển thủ và hưởng lợi từ cổ tức của chúng tôi, thì tất nhiên, bằng cách này hay cách khác, những người có liên quan sẽ bị truy tố. Tất cả những người đó đều sẽ phải chịu trách nhiệm".
Ngoài những lời đe dọa trên, chính quyền Nga cũng đang chuẩn bị biện pháp đáp trả. Mạc Tư Khoa hiện đang xem xét việc quốc hữu hóa và bán tài sản do các công ty ngoại quốc nắm giữ. Sắc lệnh Tổng thống Nga Vladimir Putin ký hôm 30/9, cho phép đẩy nhanh việc bán các công ty này: Thời gian thẩm định trước khi bán giảm xuống chỉ còn 10 ngày và thủ tục đăng ký cũng được đơn giản hóa.
Kể từ khi chiến tranh ở Ukraine nổ ra, Mạc Tư Khoa đã giành lại quyền kiểm soát hoạt động ở Nga của một số tập đoàn của Âu Châu, ví dụ hãng bia Đan Mạch Carlsberg. Tuy nhiên, hàng trăm công ty khác, từ các ngân hàng đến những thương hiệu quốc tế lớn như Pepsi, vẫn tiếp tục hoạt động trên lãnh thổ Nga”.
Đánh Thêm Thuế Vào Người Siêu Giàu, Liệu Có Khả Thi?
-Trên lãnh vực kinh tế xã hội, tuần báo Courrier International dẫn nhận xét của báo Đức Die Welt: Có một cái tên ngày càng được nhắc đến, như một công thức mầu nhiệm giúp nước Pháp ra khỏi ngõ cụt. Đó là nhà kinh tế Gabriel Zucman, với đề xuất đánh thuế cao những người siêu giàu, đang gây tranh cãi tại Pháp từ nhiều tháng qua.
Tuần báo Financial Times lưu ý, năm 1987 khi tạp chí Forbes bắt đầu công bố bảng xếp hạng tỉ phú quốc tế, chỉ có 140 cái tên; còn năm nay, có trên 3.000 nhà tỉ phú sở hữu 16.000 tỉ Mỹ kim. Sự bùng nổ số tỉ phú và gia sản của họ nhanh đến chóng mặt.
Trước hố sâu bất bình đẳng, việc đặt vấn đề đánh thuế là chính đáng nhưng không dễ thực hiện. Tại Tây Ban Nha, chính phủ đảng xã hội đặt ra một sắc thuế tạm thời. Ở Na Uy, chính phủ đảng lao động tăng gấp đôi thuế tài sản kể từ 2021, tạo ra một làn sóng tỉ phú sang các nước khác sinh sống.
Đức và Pháp đang tranh luận, vì đánh thuế người giàu không chỉ là vấn đề kinh tế mà trước hết là chính trị và đạo đức. Một chuyên gia nói: “Một nhúm người sở hữu thế giới, là sự bất thường, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy và càng làm tăng bất bình đẳng”.
Kim Jong Un Khẳng Định Khai Triển “Các Phương Tiện Đặc Biệt” Chống Nam Hàn
(Ảnh AP ngày 4/10/2025, do Bình Nhưỡng cung cấp: Lãnh đạo Bắc Hàn tại triển lãm quốc phòng thường niên.)
-Phát biểu tại cuộc triển lãm quốc phòng thường niên lần thứ 3, khai mạc hôm 4/10/2025, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn, ông Kim Jong Un khẳng định Bình Nhưỡng đã khai triển “nhiều phương tiện đặc biệt” chống lại nước láng giềng phương Nam, nơi trú đóng khoảng 28.500 binh sĩ Hoa Kỳ.
Theo truyền thông nhà nước Bắc Hàn KCNA, được thông tấn xã AFP dẫn lại, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn manh mẽ lên án “đà tiến nhanh chóng” của liên minh nguyên tử giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, thông qua nhiều kiểu tập trận với những kịch bản như tác chiến nguyên tử. Ông Kim còn đả kích việc Hoa Kỳ mở rộng kho vũ khí tại Nam Hàn cũng như nhiều nơi khác trong khu vực như khai triển các phương tiện tấn công chiến lược và trinh sát....
Để đối phó với những động thái quân sự được đánh giá là “thù địch” và “nguy hiểm”, Kim Jong Un tuyên bố đã khai triển “các phương tiện đặc biệt” tại các mục tiêu chủ chốt nhưng không nêu cụ thể, đồng thời khẳng định quân đội Bắc Hàn “theo dõi chặt chẽ” các tiến triển quân sự ở phía bên kia biên giới.
Theo Yonhap News của Nam Hàn, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn có những phát biểu trên nhân lễ khai mạc Triển lãm Phát triển Quốc phòng 2025 trong năm thứ ba liên tiếp. Tại lễ khai mạc, Kim Jong Un mô tả cuộc triển lãm này là “kết quả” của những dự án hiện đại hóa và nâng cao năng lực quân sự của đất nước, với “lực lượng răn đe nguyên tử là cột trụ”.
Các hình ảnh do KCNA cung cấp cho thấy lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn được nhiều tướng lĩnh bao bọc, đang quan sát nhiều loại vũ khí, bao gồm một loại phi đạn tại một khu trung tâm triển lãm trong nhà.
Căng Thẳng Hoa Kỳ-Venezuela Leo Thang Vì Cuộc Chiến Chống Ma Túy
(Hình AP - Jacinto Oliveros: Chính quyền Maduro huy động quân đội sau khi Mỹ khai triển tàu chiến ngoài khơi các vùng biển Venezuela, ngày 27/8/2025.)
-Quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Venezuela tăng thêm một nấc. Chiều ngày 3/10/2025, Hoa Kỳ thông báo đã bắn chìm thêm một tàu đi từ Venezuela, chở theo 4 kẻ buôn ma túy, theo như lời của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh.
Từ thủ đô Caracas của Venezuela, thông tín viên Alice Campaignolle của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích:
“Chính trên tài khoản X của ông, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Hegseth đã thông báo việc phá hủy một xuồng máy cao-su khác đi từ Venezuela sáng thứ Sáu (3/10). Từ một tháng qua, tàu chiến Hoa Kỳ được khai triển trong vùng biển Caribbean, ngoài khơi Venezuela để "chống nạn buôn ma túy", theo lời của Tổng thống Donald Trump.
Tổng cộng đã có 5 tàu bị phá hủy, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Caracas lên án những chiến dịch này, cho đấy là những vụ hành quyết bất hợp pháp, và đã yêu cầu lãnh đạo Ngũ Giác Đài từ bỏ chính sách, xin trích, "liều lĩnh và hiếu chiến, đe dọa ổn định và hòa bình khu vực".
Một ngày trước đó, thứ Năm (2/10), Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela đã tố cáo các chiến đấu cơ Hoa Kỳ bay sát không phận nước này. Theo ông, đây là một hành động khiêu khích. Căng thẳng giữa Hoa Thịnh Ðốn và Caracas tiếp tục gia tăng. Về phần mình, Venezuela hiện đang tiến hành nhiều cuộc thao dượt quân sự và dân sự để củng cố, xin trích, "các cơ chế bảo vệ lãnh thổ"“.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Hồng Kông sẽ xóa bỏ các nhà ở “hộp giày”. Một luật mới, được công bố hôm 3/10/2025, sẽ thiết lập hệ thống đăng ký nhà ở kể từ ngày 1/3/2026 và sẽ cấm những căn nhà có diện tích dưới 8 mét vuông. Mỗi căn nhà sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh, bao gồm ít nhất một cửa sổ có thể mở được, bồn rửa và nhà vệ sinh riêng trong không gian kín. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh cho chính quyền Đặc khu Hồng Kông, có 7,5 triệu dân, một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, giải quyết các vấn đề nhà ở do bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng kéo dài hàng thập kỷ, tình trạng thiếu hụt nhà nghiêm trọng và giá thuê nhà đắt đỏ. Hơn 220.000 gia đình đang sống trong những căn nhà rất nhỏ, được ví như những “hộp giày”, đôi khi chỉ rộng 4,5 mét vuông hoặc nhỏ hơn, trong những tòa nhà cũ kỹ không có thang máy.
(AFP/RFI) – Ngoại trưởng Taliban lần đầu tiên thăm Ấn Độ. Hôm 4/10/2025, Bộ Ngoại giao của chính phủ Taliban ở A Phú Hãn thông báo Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi sẽ đến Tân Ðề Ly trong tháng 10. Đây sẽ là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của một viên chức cấp cao trong chính phủ Taliban. Chính quyền này đang hy vọng là sau khi Nga công nhận, các quốc gia khác cũng sẽ làm theo. Vị Ngoại trưởng này, giống như một số viên chức cấp cao của Taliban, đang bị các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, bao gồm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm qua giải thích, với việc Liên Hiệp Quốc tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trên, Ngoại trưởng Taliban sẽ có thể đến Ấn Độ từ “ngày 9 đến ngày 16 tháng 10”.
(Reuters/RFI) – Drone Nga nhắm trúng một chuyến xe lửa vùng Soumy, Bắc Ukraine, khoảng 30 hành khách bị thương. Hôm 4/10/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại tố cáo Nga cố tình nhắm vào thường dân vô tội. Một tuyến tàu ở khu vực nhà ga Chostka, vùng Soumy là mục tiêu tấn công. Nhiều toa xe lửa bị cháy rụi. Đây là một chuyến xe lửa nối liền thành phố Chostka với thủ đô Kiev.
(AFP/RFI) – Bầu cử cấp địa phương tại Gruzia, phe đối lập chống Nga trước nguy cơ lại bị đàn áp mạnh tay. Cử tri Gruzia được kêu gọi bầu lại các lãnh đạo cấp địa phương vào hôm 4/10/2025. Phe đối lập huy động người dân xuống đường. Thủ tướng Irakli Kobakhidzé có lập trường thân Nga dọa “thẳng tay trừng phạt” các thành phần gây rối và sẽ nhắm vào những tổ chức đòi tiến hành một cuộc cách mạng chia rẽ đất nước. Đối với đảng cầm quyền Giấc mơ Gruzia trong tay nhà tỉ phú thân Nga Bidzina Ivanishvili, cuộc bầu cử hôm 4/10 là một cuộc trắc nghiệm từ khi lên cầm quyền hồi tháng 10/2024. Nhiều đảng đối lập trong đó có Phong trào Quốc gia Thống nhất của cựu Tổng thống Mikhaïl Saakachvili tẩy chay bầu cử và huy động quần chúng xuống đường.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: “Shutdown” tiếp diễn trong tuần tới. Tình trạng tê liệt về tài chánh tại Hoa Kỳ sẽ tiếp diễn ít nhất cho đến tuần tới, sau khi Thượng viện vẫn không thông qua được đề xuất ngân sách thứ tư do đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đệ trình hôm 3/10/2025. Do bế tắc trong Quốc hội, nên các cơ quan hành chính liên bang phải đóng cửa, hàng trăm ngàn công chức, được coi là “không thiết yếu”, đã bị cho nghỉ việc tạm thời kể từ thứ Tư (1/10/2025).
(AFP/RFI) – Sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đòi lệ phí 100.000 Mỹ kim để cấp giấy thị thực vào Hoa Kỳ bị kiện. Trước lo ngại không thể tuyển dụng nhân viên có tay nghề cao vì quy định mới của chính phủ ngày 3/10/2025, đại diện của ngành Y tế, Giáo dục và giới Công đoàn... đệ đơn kiện lên một tòa án tại San Francisco. Trong số các thành phần đứng nguyên đơn, có Hiệp hội Tuyển dụng Y tế Global Nurse Force, có công đoàn của các ngành hàng không, không gian, công nghiệp xe hơi và nhiều tổ chức tuyển dụng các Giáo sư người ngoại quốc. Sắc lệnh Tổng thống Trump ban hành hôm 19/9/2025 đòi các hãng Hoa Kỳ đóng 100.000 Mỹ kim lệ phí để tuyển dụng nhân viên ngoại quốc theo diện visa H-1B.
(AFP/RFI) – Cuba: Một nhà đối lập chấp nhận sống lưu vong. Nhà đối lập kỳ cựu của Cuba, José Daniel Ferrer, bị giam giữ ở miền Đông Cuba, hôm 3/10/2025, tuyên bố ông đã đồng ý sống lưu vong do áp lực từ nhà cầm quyền. Trong bức thư đề ngày 10/9, ông José Daniel Ferrer cho biết: “Trong 4 tháng 19 ngày qua, sự tàn ác của chế độ độc tài đối với tôi đã vượt quá mọi giới hạn”. Ông tố cáo “những vụ đánh đập, tra tấn, sỉ nhục, đe dọa và điều kiện sống khắc nghiệt”. José Daniel Ferrer, 55 tuổi, là một người ủng hộ lâu năm cho cuộc đấu tranh ôn hòa, thay đổi dân chủ tại nước Cuba cộng sản.
(AFP/RFI) – Đĩa hát mới của Taylor Swift thành công rực rỡ. Vừa được công bố hôm 3/10/2025, “The Life of a Showgirl” đã phá kỷ lục streaming. Trên các nền tảng của Spotify và Apple Music đây là ca khúc được ưa chuộng nhất trong ngày từ đầu năm 2025 tới nay. Giới hâm mộ điên cuồng với chuyện tình của ca sĩ tóc vàng Taylor Swift và vị hôn phu, ngôi sao trong làng túc cầu Mỹ Travis Kelce. Nhưng giới phê bình lại không mấy hào hứng. Báo Anh The Guardian cho rằng đĩa hát này “thiếu nhịp nhàng” và chứa ẩn nhiều “hiềm khích”. Còn theo tạp Chí Mỹ Variety, Taylor Swift đã cống hiến những ca khúc “cảm động” nhưng có phần “cường điệu”, “vớ vẫn”.
(AFP/RFI) – Syria bắt đầu bổ nhiệm thành viên Quốc hội. Ngày 5/10/2025, lần đầu tiên sau khi chế độ của Bachar al Assad sụp đổ cử tri bầu lại Quốc hội. Ủy ban bầu cử địa phương, gồm 6.000 thành viên, sẽ chỉ định ra 2 phần 3 Nghị sĩ trong tổng số 210 ghế, với nhiệm kỳ 2 năm rưỡi và có thể tái nhiệm. 70 thành viên khác được Tổng thống lâm thời chỉ định. Chính quyền cho biết thực thi quyền bầu cử hạn chế, thay vì phổ thông đầu phiếu, do thiếu dữ liệu nhân khẩu học đáng tin cậy, và hàng triệu người Syria đã phải di dời do chiến tranh. Vì lý do an ninh và chính trị, 2 tỉnh ở phía Đông-Bắc Syria, hiện do người Kurd kiểm soát, không được tham gia vào tiến trình này, hiện bị chỉ trích vì thiếu tính dân chủ.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tòa Bạch Ốc điều 300 Vệ binh Quốc gia đến Chicago. Hôm 4/10/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Sắc lệnh, cho phép gửi 300 Vệ binh Quốc gia đến Chicago, thành phố theo phe Dân chủ. Từ nhiều tháng qua, Tòa Bạch Ốc đã có hành động tương tự, điều Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, Memphis, Hoa Thịnh Ðốn, lấy lý do là để chống các hoạt động tội phạm. Phe đối lập chỉ trích, cho rằng Tổng thống lấy cớ để gieo rắc nỗi sợ hãi tại những tiểu bang Dân chủ.
(AFP/RFI) – Hàng chục người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Nam Á. Hôm 5/10/2025, chính quyền Nepal cho biết mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã khiến 32 người thiệt mạng, 5 người vẫn mất tích. Đường xá bị hư hại, cô lập nhiều khu vực, cản trở việc cứu hộ. Còn tại Ấn Độ, 20 người cũng thiệt mạng trong cuối tuần qua vì sạt lở đất ở vùng Darjeeling. Tại khu vực này, giai đoạn cuối Hè đầu Thu, do gió mùa, lượng mưa gia tăng hàng năm, nhưng ngày càng trầm trọng hơn trong những năm qua do biến đổi khí hậu, gây ra thiệt hại lớn, nhất là tại Ấn Độ và Pakistan.
(AFP/RFI) – Nam Dương khôi phục giấy phép hoạt động của Tik Tok. Hôm 5/10/2025, Bộ Truyền thông và Kỹ Thuật số của Nam Dương giải thích lệnh cấm được dỡ bỏ sau khi nền tảng ứng dụng này đã chấp nhận cung cấp một số dữ liệu liên quan đến cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây. Hôm thứ Sáu (3/10), chính phủ Jakarta đã “tạm thời đình chỉ” hoạt động của ứng dụng do việc Tik Tok đã không cung cấp các dữ liệu có liên quan đên việc sử dụng nền tảng trực tiếp trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 8/2025.
(AFP/RFI) – Thái Lan: Một cậu bé phải nhập viện vì bị sư tử tấn công. Hôm 5/10/2025, Cơ quan Quản lý Động vật Hoang dã Thái Lan cho biết một con sư tử cái, được nuôi trong một nhà riêng tại tỉnh Kanchanaburi, đã tấn công, khiến một cậu bé bị thương và phải nhập viện. Truyền thông Thái Lan cho biết cậu bé này đang chơi cùng bạn ở ngoài đường thì bị sư tử vồ. Sư tử hiện đã chính quyền bắt lại. Thái Lan cho phép các cá nhân sở hữu sư tử, với điều kiện phải đăng ký, gắn vi mạch để truy vết và một số yêu cầu khác. Chủ của con sư tử nói trên, ông Parinya, đã xin lỗi về “tai nạn” và khẳng định sẽ chi trả chi phí y tế cho cậu bé. Ông Parinya hiện đã bị cáo buộc vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã và có thể phải lãnh 6 tháng tù và trả 50 ngàn Baht tiền phạt, nếu bị kết tội
(AFP/RFI) – Thể thao: Ở môn bóng bàn Pháp vẫn chưa vượt được qua “bức tường thành” Trung Quốc. Vận động viên Pháp Félix Lebrun đã đầu hàng trước nhà vô địch Vương Sở Khâm (Wang Chuqin) ở trận chung kết sau 4 hiệp đấu vào trưa Chủ Nhật (5/10/2025). Vương Sở Khâm đang ngự trị trên đỉnh cao kim tự tháp môn bóng bàn thế giới. Như vậy là tay vợt số 1 Trung Quốc này đã cứu vãn thể diện trước các khán giả trên sân nhà: Trong trận bán kết, hôm 4/10, vận động viên Pháp, Félix Lebrun (19 tuổi), hiện đứng hạng 7 trên thế giới ở môn bóng bàn lại vượt qua tay vợt số 2 Trung Quốc Lâm Thi Đống (Lin Shidong) sau 6 hiệp đấu. Giải đấu Grand Smash Bắc Kinh là lần thứ nhì cầu thủ tóc vàng với đôi kính cận, Félix Lebrun vào được đến chung kết ở một trong những cuộc tranh tài uy tín nhất thế giới. Từ lâu nay, anh đã chinh phục cảm tình của nhiều khán giả Á Châu, đứng đầu là giới hâm mộ Trung Quốc và Nhật Bản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét