Việt Nam dươ’i chê’ độ Cộng Sản không thể nào ngo’c đầu lên nổi vì Ðảng Cộng Sản Việt Nam to’m thâu hê’t mọi ca’i và chỉ phục vụ cho Ðảng CSVN, không phải là phục vụ cho Dân Tộc. Chiều hươ’ng đo’ chỉ đưa Dân Tộc đê’n con đường cùng, và ca’c nhà a’i quô’c VN phải tìm phương chuyển hươ’ng để cư’u Ðâ’t Nươ’c . Sự chuyển hươ’ng sẽ chỉ đê’n từ sự đâ’u tranh “LẬT ÐỔ CỘNG SẢN”. Ðo’ là một công cuộc kho’ khăn, nê’u không muô’n no’i là thiên nan vạn nan, nê’u không co’ một con đường thi’ch hợp.Bài dươ’i đây phân ti’ch sự tệ hại của tình trạng VN hiện nay để tìm ra một con đường cư’u nươ’c, co’ sự tham gia của toàn dân; hy vọng sẽ tạo nên đột biê’n sau một vài thập niên nữa.
<!>
I. CỘNG SẢN + THAM NHŨNG TẠO RA MỘT ÐÂ’T NƯƠ’C TỆ HẠI CHƯA TỪNG THÂ’Y
Nươ’c VN là nươ’c nghèo, nên tầng lơ’p cai trị dễ bị bệnh tham nhũng. Nhâ’t là tầng lơ’p cai trị lại là Cộng Sản nên nă‘m mọi quyền bi’nh, và họ sử dụng quyền của mình để tham nhũng. Không co’ gì ngạc nhiên khi co’ nhiều ca’n bộ cầm quyền CS đã trở nên giàu co’, nă‘m trong tay ca’c cơ ngơi tài sản lơ’n lao (nhà cửa, xe cộ, đâ’t đai, phương tiện sản xuâ’t v.v.), trong khi người dân sô’ng trong điều kiện kho’ khăn. Vì họ nă‘m quyền nên sự chê’ tài ca’c trường hợp lộng quyền không mâ’y khi đu’ng mư’c, và sự phân quyền (Hành Pha’p, Lập Pha’p, Tư Pha’p) như dươ’i ca’c chê’ độ dân chủ không co’ được. Tổng Bi’ Thư và Bộ Chi’nh Trị nă‘m hầu hê’t ca’c quyền nên muô’n tự tung tự ta’c thê’ nào cũng được. Ca’n bộ câ’p dươ’i cũng được ban cho ca’c quyền để mà tha hồ tham nhũng. Người dân không da’m phản ư’ng vì sợ bị đàn a’p. Co’ thể no’i ngoài việc làm kinh tê’ để sô’ng, người dân bị trị không co’ ca’c quyền tự do, nhâ’t là tự do ngôn luận và ăn no’i. Những người no’i lên tư tưởng của mình (muô’n a’p dụng tự do tư tưởng) thường gặp hậu qủa là bị thủ tiêu. Cho nên ngoài tự do làm kinh tê’ để sô’ng, mọi tự do kha’c đều bị câ’m kỵ
Ba’o chi’ co’ chư’ không phải không, nhưng đo’ là ba’o Ðảng, phải no’i theo chỉ đạo của Ðảng. Ba’o nào đi lệch là bị đo’ng cửa ngay và ky’ giả bị cầm tù.
Nhờ co’ hải ngoại nên mơ’i co’ tự do ba’o chi’, tự do ngôn luận, tự do tư tưởng v.v. (ở hải ngoại) và mơ’i co’ ca’c nhà a’i quô’c như cô’ Sĩ Phu Nguyễn Cao Ha’ch và ca’c Hịch như “Hô Hào Nổi Dậy!” mà một vài tri’ch đoạn được đăng lại sau đây:
HÔ HÀO NỔI DẬY!
Người Việt hỡi thâ’y chăng đã rõ
Ðâ’t nươ’c ta na’t đổ vì sao
Cộng quân “tri’ tuệ đỉnh cao”
Âm mưu xảo tra’ xiê’t bao bạo tàn!
...
...
Ác mộng Mác Xít tan xong
Ðông Âu đã tỉnh giấc nồng, thoát nguy
Nga Sô nay suy vi đành bỏ
Mộng tàn, đế quốc Ðỏ tiêu ma!
Sao còn bám sát Trung Hoa?
Cũng phường đế quốc gây ra bạo tàn
Lính đánh thuê lan tràn mặt trận!
Hãy vùng lên lãnh vận mạng chung
Quyết tâm tranh thủ tới cùng
Chủ quyền đất nước phải trong tay mình
Chủ nghiã Mác mặc tình áp đặt
Khắp nơi cùng thấy thật lầm sai
Bao năm đói khổ, đắng cay
Họ chỉ tàn sát, đọa đầy, cầm giam
Sao ta chẳng kết đoàn dậy chống?
Phá cho toàn hệ thống nát tan!
Sinh mạng mất, nước điêu tàn
Thật là bi thảm, ấy phần trả đây:
Ý thức hệ ngoại lai, không tưởng
Mù quáng đành cứ bướng vấn vương!
Nếu tự tín, ta chọn đường
Tử lộ sẽ thoát, bi thương chẳng còn./.
Nguyễn Cao Ha’ch
II. KHUYNH HƯƠ’NG HÒA HỢP HÒA GIẢI LÀM CHO CUỘC ÐÂ’U TRANH CÀNG KHO’ KHĂN
Ngoài việc nhà cầm quyền CS luôn luôn sẵn sàng đàn a’p những người bộc lộ y’ chô’ng lại Ðảng CS, chi’nh là khuynh hươ’ng Hòa Hợp Hòa Giải trong một sô’ thành phần tri’ thư’c làm cho cuộc đâ’u tranh kho’ khăn thêm. Hòa Hợp Hòa Giải đưa đê’n việc sẵn sàng phục vụ cho CS, chưa no’i co’ những kẻ còn “nâng bi” hoặc no’i tô’t cho CS. Một ông Ba’c Sĩ nổi tiê’ng đã về làm Khoa Trưởng một trường Ðại Học Y Khoa của VC. Co’ những người đi ra đi vào giữa hải ngoại và quô’c nội và thực hiện ca’c nhiệm vụ do VC giao cho như là lũng đoạn cộng đồng người Việt hải ngoại, hoặc là vận động người Việt hải ngoại đem tiền về VN đầu tư, hoặc là gửi tiền về VN cho thân nhân, bạn bè v.v.
Sô’ người nghe lời VC để thao tu’ng hải ngoại ngày càng tăng, và người Việt hải ngoại đã không co’ biện pha’p gì hiệu qủa để đô’i pho’ vơ’i ca’c thành phần Hòa Hợp Hòa Giải vơ’i VC.
Ly’ do tại sao co’ nhiều người nghiêng về khuynh hươ’ng Hòa Hợp Hòa Giải vơ’i VC?
Ly’ do thì co’ nhiều nhưng một sô’ ly’ do căn bản được viện dẫn sau đây;
1. Hòa Hợp Hòa Giải vơ’i VC thì đương nhiên được VC cho về VN, mặc tình du hy’, a’o gâ’m về làng, co’ người còn về VN cươ’i vợ, lâ’y ga’i tơ đem ra hải ngoại phục vụ cho cuộc sô’ng ăn chơi, thỏa mãn nhu cầu vật châ’t, mà người dân lao động bình thường chỉ cơm ngày ba bữa, đâu co’ điều kiện du hy’ VN được.
2. Hòa Hợp Hòa Giải vơ’i VC thì đâu thể nào bị VC đàn a’p khi về VN vì được xem như cùng một phe vơ’i VC.
3. Hòa Hợp Hòa Giải vơ’i VC co’ thể được VC giao cho ca’c chư’c phận hoặc việc làm co’ lợi cho bản thân người Hòa Hợp Hòa Giải, mà người thường sẽ không được tin dùng. VC xem ca’c thành phần HHHG như cùng 1 phe vơ’i họ.
4. Người HHHG vơ’i VC khi về VN co’ thể được VC cho đi khă‘p nơi. Kha’c vơ’i người thường khi về VN việc đi lại bị hạn chê’ và bị dòm ngo’.
To’m lại người HHHG vơ’i VC thường là co’ lợi cho chi’nh họ hoặc cho thân nhân và gia đình. Trong khi người tranh đâ’u là đô’i tượng bị theo dõi và thường gặp kho’ khăn. Co’ khi gặp vâ’n đề vơ’i VC và phải nhờ Tòa Ðại sư’ (Mỹ) hoặc Tòa Lãnh sự (Mỹ) can thiệp.
III. MUÔ’N CUỘC ÐÂ’U TRANH TẠO NÊN ÐỘT BIÊ’N VÀ THÀNH CÔNG, ÐIỀU KIỆN LÀ PHẢI TẠO ÐƯỢC “HÙNG KHI’” CỦA DÂN TỘC
Muô’n huy động được toàn lực Dân Tộc, cần phải tạo được “HÙNG KHI’” đâ’u tranh, ca’i mà Bà Trưng, Bà Triệu, Nguyễn Huệ v.v. đã tạo được thời xưa. Thực là cực kỳ kho’ trong tình trạng hiện tại mà co’ nhà a’i quô’c nào đã tạo được HÙNG KHI’ đâ’u tranh để huy động toàn dân. Sau đây là một vài đề nghị:
1. “HÙNG KHI’” đâ’u tranh chỉ co’ thể tạo được vơ’i sự dâ’n thân và hy sinh của người lãnh đạo
Người lãnh đạo dâ’n thân sẽ tạo cho dân chu’ng sự phâ’n khởi, nhâ’t là khi đi kèm vơ’i sự hy sinh của người đo’ , làm nổi bật chi’nh nghiã của cuộc đâ’u tranh. Lãnh đạo thiê’u dâ’n thân và hy sinh sẽ kho’ thuyê’t phục được người dân tham gia.
2. “HÙNG KHI’” đâ’u tranh chỉ co’ thể tạo được vơ’i người lãnh đạo tài giỏi
Vơ’i người lãnh đạo tài giỏi, họ co’ thể huy động được người dân tham gia vào cuộc đâ’u tranh; trong khi người lãnh đạo nhu nhược sẽ bị dân chu’ng xa la’nh.
3. “HÙNG KHI’” đâ’u tranh sẽ được đẩy lên cao khi ca’c nươ’c bên ngoài đều nghiêng mình và khâm phục cuộc đâ’u tranh lật đổ CS của dân tộc VN
Ca’c nươ’c bên ngoài co’ thể co’ một vai trò quan trọng khi họ ủng hộ cuộc đâ’u tranh châ’m dư’t CS của Dân Tộc VN, đặc biệt là ca’c nươ’c ASEAN.
4. “HÙNG KHI’” đâ’u tranh sẽ bùng nổ khi toàn dân tham gia vào cuộc đâ’u tranh, đa’nh bại đa’m HHHG
“HÙNG KHI’” đâ’u tranh sẽ bùng nổ khi toàn dân ra mặt ủng hộ và tham gia cuộc đâ’u tranh, khiê’n đa’m HHHG không còn cản đường được nữa.
Nhuệ khi’ là một điều râ’t quan trọng. Khi xưa Bă‘c Bình Vương Nguyễn Huệ đã đưa nhuệ khi’ của toàn quân lên cao, thực hiện một cuộc hành quân thần tô’c, chỉ 5 ngày vào kinh đô đa’nh bại đại quân của Tôn sĩ Nghị, khiê’n quân Thanh vỡ mật, thây châ’t đầy Gò Ðô’ng Ða, và lịch sử Việt đã ghi chiê’n công của vua Quang Trung cho’i rạng so vơ’i ca’c thời trươ’c. Chi’nh Vua Quang Trung là người đã tạo được “HÙNG KHI’” của Dân Tộc lơ’n hơn cả so vơ’i ca’c vì vua kha’c.
IV. VÂ’N ÐỀ TẠO RA “HÙNG KHI’” CỦA DÂN TỘC ÐỂ DẪN ÐÊ’N NỔI DẬY TRONG ÐIỀU KIỆN HIỆN NAY
1- một nho’m ca’c nhà a’i quô’c hợp vơ’i nhau thu’c đẩy người dân đư’ng lên tranh đâ’u co’ thể tạo ra môi trường cần thiê’t cho một cuộc nổi dậy được sự tham gia của sô’ đông. Ðiều quan trọng là khả năng tổ chư’c và vận động, làm thê’ nào co’ được một sô’ đông đa’ng kể (hàng trăm ngàn, hàng triệu) thì mơ’i khô’ng chê’ được sự đàn a’p của chê’ độ; một khi chê’ độ không da’m tiê’n tơ’i đàn a’p thêm nữa là người biểu tình thă‘ng.
2- một trong sô’ lãnh đạo đang cầm quyền "thư’c tỉnh" đư’ng lên làm. Ðây là trường hợp đa’ng mong muô’n nhâ’t và sẽ được người dân ủng hộ nồng nhiệt vì chi’nh lãnh đạo Ðảng CS thư’c tỉnh đư’ng lên vận động người dân tranh đâ’u. Nê’u trường hợp này diễn ra, xa’c suâ’t thành công của cuộc ca’ch mạng râ’t là lơ’n.
3- thu’c đẩy giơ’i trẻ trong nươ’c đư’ng lên. Ðiều này là khả thi vì giơ’i trẻ, nhâ’t là những người được đi học ngoại quô’c trở về, nhờ thâ’y những điều hay đẹp của Tây Phương; họ sẽ nẫy sinh y’ muô’n Việt Nam mình cũng được như thê’, khi họ y’ thư’c ra chi’nh tự do, dân chủ tạo nên phu’ cường của ca’c nươ’c Tây phương, họ cũng muô’n VN mình theo đuổi ca’ch đo’. Muô’n thê’ thì phải làm cuộc ca’ch mạng . Vơ’i sô’ đông của giơ’i trẻ (chiê’m 40 đê’n 50% dân sô’), họ co’ thể tạo ra một cơn lô’c và chê’ độ sẽ bị bư’ng gô’c. Giơ’i trẻ mà hợp vơ’i yê’u tô’ người CS cầm quyền thư’c tỉnh đư’ng lên làm cuộc đâ’u tranh thì xa’c suâ’t thành công râ’t là cao.
4- Vơ’i kinh nghiệm Nepal mơ’i đây: một cuộc ca’ch mạng cũng đã do giơ’i trẻ pha’t động và đã thành công, dự ba’o rằng không một chê’ độ độc tài nào là miễn nhiễm đô’i vơ’i ca’c phản ư’ng của dân chu’ng, nhâ’t là giơ’i trẻ, trươ’c nạn tham nhũng, nạn cường quyền, và nạn sô’ng trên đầu trên cổ nhân dân của tầng lơ’p lãnh đạo. Khi người dân và nhâ’t là giơ’i trẻ (đặc biệt giơ’i trẻ co’ học) cảm thâ’y rằng sự chịu đựng của họ đã qua’ sư’c và đâ’t nươ’c cần thay đổi, họ sẽ co’ cảm hư’ng phải hành động, và hành động này không gì kha’c hơn là ca’c cuộc biểu dương hoặc nổi dậỵ Kinh nghiệm Nepal sẽ khiê’n cho Hà Nội tìm mọi ca’ch bảo vệ chê’ độ, kể cả đàn a’p. Nhưng vơ’i dân sô’ trên 100 triệu dân, liệu đàn a’p co’ thể luôn thành công hay không?
V. KÊ’T LUẬN
“HÙNG KHI’” của Dân Tộc không phải là điều gì đo’ trừu tượng, không thể nào tạo được. Nươ’c ta qua sử sa’ch từng co’ những thời kỳ mà “HÙNG KHI’” của Dân Tộc bùng lên cao ngâ’t đã giu’p ca’c vua VN đa’nh thă‘ng quân Tàu (như thời Trưng Tră‘c Trưng Nhị, thời Quang Trung Nguyễn Huệ). Bây giờ chi’nh CSVN đã làm cho Hùng khi’ Dân Tộc bị xuô’ng dô’c. Ca’c nhà a’i quô’c VN cần phải vào cuộc, dâ’n thân và hy sinh để đảo ngược thời kỳ đang bị xuô’ng dô’c. Nê’u không châ’m dư’t được CS thì tương lai VN qua’ u a’m. Bài viê’t này đưa ra y’ kiê’n để ca’c nhà a’i quô’c thâ’y là Ðâ’t Nươ’c VN qua’ u tô’i, cần phải mọi người vào cuộc để dâ’y động một cuộc ca’ch mạng vận động mọi tầng lơ’p đồng bào tham gia, tạo ra một NGỌN TRIỀU DÂN TỘC vơ’i “HÙNG KHI’” của DÂN TỘC bùng nổ, thì co’ hy vọng CSVN sẽ sụp đổ, để người dân xây dựng lại một Ðâ’t Nươ’c co’ Tự Do, Dân Chủ đưa Ðâ’t Nươ’c đê’n phu’ cường. Gương Nepal mơ’i đây vơ’i một cuộc ca’ch mạng do giơ’i trẻ lành đạo và đã thành công là một soi rọi cho giơ’i trẻ Việt Nam noi gương.
Từ năm 1945 đê’n nay, Ðâ’t Nươ’c VN suy sụp là vì Cộng Sản. Trong những thập niên tơ’i, nê’u chu’ng ta châ’m dư’t được Cộng Sản, Ðâ’t Nươ’c sẽ trở nên kha’ hơn nhiều, sa’nh vai được vơ’i ca’c nươ’c mạnh ở Ðông Nam A’.
Hải Ngoại ngày 3 tha’ng 10 năm 2025
TS Nguyễn Ba’ Long
Tổng Ðại Diện kiêm Pha’t Ngôn Viên Hiê’n Chương 2000
Chủ Nhiệm Diễn Ðàn Quô’c Tê’ Của Ca’c Phong Trào Dân Chủ VN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét