Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2025

Tin tức, thời sự chiều 3/9/2025 - Lion Nguyên



Ông Trump: “Một chút cũng không lo” việc Trung – Nga hình thành trục chống Mỹ - Vào ngày thứ Tư (3/9) theo giờ địa phương, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tổ chức lễ duyệt binh tại Bắc Kinh. Tổng thống Nga Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đồng thời xuất hiện – điều hiếm thấy – đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và cộng đồng quốc tế. Về việc này, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông hoàn toàn không lo ngại việc Trung Quốc và Nga hình thành một trục chống Mỹ. 
<!>
Ông thậm chí còn chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc có buổi lễ đáng nhớ, đồng thời gửi lời chào đến ông Putin và ông Kim “khi các ngài đang âm mưu chống lại Hoa Kỳ”.Ngày 15/7, Tổng thống Trump tham dự Hội nghị Năng lượng và Đổi mới tại thành phố Pittsburgh bang Pennsylvania. (Ảnh: Samira Bouaou / The Epoch Times)

Vào thứ Ba (2/9) lúc hơn 2:00 chiều, Tổng thống Trump tổ chức họp báo tại Phòng Bầu Dục của Nhà Trắng, công bố việc chuyển trụ sở Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ về bang Alabama. Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu có lo ngại sự xuất hiện của ông Putin và ông Kim Jong-un tại lễ duyệt binh của ĐCSTQ là một thách thức với Mỹ hay không, ông Trump nói: “Một chút cũng không lo”.

Tổng thống nói: “Trung Quốc cần chúng ta, còn hơn là chúng ta cần họ. Không, tôi hoàn toàn không lo ngại.”

“Và tôi đã có một cuộc trao đổi rất tốt với Tổng thống Putin vài tuần trước. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu không có kết quả, chúng ta sẽ có một lập trường khác” – ông nói thêm. “Kết quả” mà Tổng thống đề cập đến là tiến triển hướng tới thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Ngoài ra, trong chương trình “The Scott Jennings Radio Show” phát sóng sớm hơn vào thứ Ba, Trump trả lời phỏng vấn của cựu quan chức chính quyền Bush – Scott Jennings – khi được hỏi về khả năng hình thành trục chống Mỹ giữa các quốc gia như Trung Quốc và Nga, ông đã nói “hoàn toàn không lo ngại”.

“Chúng ta có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới từ trước đến nay” – ông Trump nói, “Họ tuyệt đối không dám động đến chúng ta. Tin tôi đi”.

Trước đây, Trump nhiều lần nói rằng ông có cách để chia rẽ liên minh giữa Trung Quốc và Nga.

Cùng ngày thứ Ba, ông Trump viết trên Truth Social:
“Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc có đề cập đến sự hỗ trợ to lớn và “xương máu” mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp họ giành lại TỰ DO khỏi một kẻ xâm lược ngoại quốc rất thù địch hay không. Nhiều người Mỹ đã hy sinh trong hành trình tìm kiếm Chiến thắng và Vinh quang của Trung Quốc. Tôi hy vọng họ sẽ được vinh danh và tưởng nhớ một cách xứng đáng vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của mình! Chúc Chủ tịch Tập Cận Bình và người dân Trung Quốc tuyệt vời có một ngày lễ kỷ niệm tuyệt vời và đáng nhớ. Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới Vladimir Putin và Kim Jong-un, khi các ngài đang âm mưu chống lại Hoa Kỳ. TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP”

Bảo Minh (t/h)

Mỹ tấn công tàu chở ma túy: 11 thành viên băng đảng khét tiếng TDA bị tiêu diệt1 giờ trước

Tổng thống Hoa Kỳ Trump tiết lộ vào thứ Ba (2/9) rằng quân đội Hoa Kỳ đã tấn công vào một con tàu bị cáo buộc chở ma túy ở phía nam vùng Caribe.Tướng của Maduro tuyên bố Venezuela sẵn sàng cho ‘cuộc tấn công’ của Hoa Kỳ

Ngày 2/9/2025, tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, D.C., Tổng thống Trump tuyên bố rằng trụ sở của Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ sẽ được chuyển từ Colorado đến Alabama. Trong thông báo, tổng thống tiết lộ rằng quân đội Hoa Kỳ đã tấn công một tàu chở ma túy của Venezuela ở Biển Caribe. (Ảnh chụp màn hình video)

Tại cuộc họp báo công bố việc di dời trụ sở Bộ Tư lệnh Không gian đến Alabama vào khoảng 2 giờ chiều, tổng thống phát biểu: “Chỉ trong vài phút cuối, chúng ta đã tấn công một tàu chở ma túy”, đồng thời nói thêm rằng sẽ nhắm tới nhiều mục tiêu tương tự trong tương lai.
“Có rất nhiều loại ma túy đang được đưa vào đất nước chúng ta và chúng đã được đưa vào đất nước chúng ta trong một thời gian rất dài. Chúng đến từ Venezuela”, ông Trump nói.

Trên Truthu Social, ông Trump xác nhận: “Sáng nay, theo lệnh của tôi, Lực lượng Quân sự Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí động lực nhằm vào những kẻ khủng bố ma túy Tren de Aragua (TDA) đã được xác định rõ ràng trong khu vực chịu trách nhiệm của SOUTHCOM”, ông Trump nói trong một bài đăng trên Truth Social.



“TDA là một Tổ chức Khủng bố Nước ngoài được chỉ định, hoạt động dưới sự kiểm soát của Nicolas Maduro, chịu trách nhiệm về các vụ giết người hàng loạt, buôn bán ma túy, buôn bán tình dục, và các hành vi bạo lực và khủng bố trên khắp Hoa Kỳ và Tây Bán cầu”.

“Vụ tấn công xảy ra khi bọn khủng bố đang ở trên biển thuộc vùng biển quốc tế để vận chuyển ma túy bất hợp pháp hướng đến Hoa Kỳ. Vụ tấn công đã khiến 11 tên khủng bố thiệt mạng”. “Không có quân nhân Hoa Kỳ nào bị thương trong cuộc không kích này. Xin hãy coi đây là lời cảnh báo cho bất kỳ ai đang có ý định mang ma túy vào Hoa Kỳ. HÃY CẨN THẬN! Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đối với vấn đề này!!!!!!!!!!!!”

Ngoại trưởng Rubio sau đó đã xác nhận vụ việc.
“Như Tổng thống vừa tuyên bố, quân đội Hoa Kỳ hôm nay đã tiến hành một cuộc tấn công chết người ở Nam Biển Caribe nhằm vào một tàu buôn ma túy hoạt động từ Venezuela và do một tổ chức khủng bố ma túy điều hành”, ông Rubio viết trên mạng xã hội.

Tuần trước, các quan chức Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tới Nam Biển Caribe và vùng biển lân cận để chống buôn lậu ma túy ở Mỹ Latinh, một động thái được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm tăng cường kiểm soát biên giới và chống ma túy.

Reuters đưa tin quy mô triển khai này vượt xa mức bình thường, bao gồm ít nhất 7 tàu chiến và 1 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có 3 tàu đổ bộ chính có khả năng cất hạ cánh trực thăng và chiến đấu đổ bộ: USS San Antonio và USS Fort Lauderdale, thuộc lớp tàu vận tải đổ bộ San Antonio; USS Iwo Jima là tàu tấn công đổ bộ lớp Wasp có khả năng hoạt động trên không và trên biển ngang hàng tàu sân bay.

Ba tàu chiến chủ lực này chở tổng cộng khoảng 4.500 quân nhân, bao gồm 2.200 lính thủy đánh bộ. Quân đội Hoa Kỳ cũng đã triển khai máy bay trinh sát P-8 để thực hiện các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo trên vùng biển quốc tế.

Tuần trước, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Tổng thống Trump sẵn sàng sử dụng toàn bộ sức mạnh của Hoa Kỳ để ngăn chặn ma túy xâm nhập vào nước ta”. Bà cho biết nhiều nước Caribe và Mỹ Latinh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của Hoa Kỳ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết việc triển khai quân đội Hoa Kỳ ở vùng Caribe để “chống ma túy”thực chất là nhằm mục đích lật đổ chế độ của ông.

Chính quyền Maduro từ lâu đã cáo buộc phe đối lập hợp tác với các thế lực nước ngoài và CIA để lật đổ ông, đồng thời gọi các lệnh trừng phạt của phương Tây là một “cuộc chiến kinh tế”. Cả Hoa Kỳ và phe đối lập Venezuela đều phủ nhận những cáo buộc này.

Chính quyền Trump nhấn mạnh rằng theo chính sách hiện tại, Hoa Kỳ có thể sử dụng vũ lực quân sự để đối phó với nạn buôn bán ma túy và các băng đảng tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời chỉ đạo Lầu Năm Góc phát triển nhiều phương án chiến đấu.

Lý Ngọc t/h

Một Bài Viết Hay Và Hiếm Trong Một Thế Kỷ, Đáng Để Sưu Tầm!

 

Một bài viết hay và hiếm trong một thế kỷ, đáng để sưu tầm! Nguồn ảnh:thiepmung.

Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số và lặng lẽ ngắm nhìn cách chúng ta hành xử và lựa chọn tâm thái cho mình. Sinh mệnh quá ngắn ngủi, năm tháng cũng chẳng tày gang, biết sống một cách vui vẻ mới là bến bờ của hạnh phúc của đời người.

01. Một người đánh cá nói với tôi,
Số lượng tàu thuyền bị lật úp do chạm vào đá ngầm nhiều hơn là do bão.
Nhiều khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống không phải là việc chống lại gió bão, mà là phải biết bịt lỗ hổng.

02. Một người làm vườn đã nói với tôi,
Không phải tất cả các loài hoa đều thích hợp với đất màu mỡ.
Sa mạc là thiên đường của cây xương rồng.
Nhiều thành công và thất bại trong cuộc sống không phụ thuộc vào chất lượng môi trường.
Điều đó phụ thuộc vào việc bạn có chọn đúng vị trí cho mình hay không.

03. Một người chăn cừu nơi hoang vắng nói với tôi,
Anh ấy rất vui vẻ. Bởi vì anh ấy có thể nói chuyện với hoa dại và chim rừng, có thể nhảy múa cùng những đám mây trắng trôi trên đồng cỏ.
Nhiều sự trống rỗng trong cuộc sống không đến từ sự cô độc. Mà nó nằm ở sự cô đơn của trái tim.

Nhiều sự trống rỗng trong cuộc sống không đến từ sự cô độc. Mà nó nằm ở sự cô đơn của trái tim. Nguồn ảnh: aboluowang.

04. Một đầu bếp đã nói với tôi,
Súp ngon thực sự không bao giờ thêm bột ngọt.
Thay vào đó, nước ép ban đầu sẽ được đun sôi từ từ.
Chất lượng cuộc sống không nằm ở bao bì bên ngoài.
Đó là về phẩm chất bên trong.

05. Một người dân miền núi đã nói với tôi rằng:
Nấm đẹp thường có độc.
Rau dại đắng thường có tác dụng giảm nhiệt bên trong.
Phần lớn sự khôn ngoan trong cuộc sống không nằm ở sự quan sát, mà là biết cách phân biệt.

06. Một người luyện kim nói với tôi,
Có một quá trình quan trọng trong đúc thép gọi là “làm nguội”.
Đặt thỏi nóng vào nước lạnh để làm nguội nhanh chóng.
Nhiều vinh quang trong cuộc sống không nằm ở sự bộc phát cuồng nhiệt, mà là ở sự ngưng tụ một cách bình tĩnh.

07. Một nhiếp ảnh gia đã nói với tôi:
Họ đến những ngôi làng miền núi xa xôi để thu thập những bài hát dân gian.
Có người đã chụp một số ảnh mang tên “Những năm tháng gian khổ”.
Sau đó, có người đã tổ chức một triển lãm ảnh cá nhân mang tên “Thế giới thần tiên”.
Nhiều niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống không phụ thuộc vào hoàn cảnh của bạn.
Điều đó phụ thuộc vào góc nhìn của bạn về hoàn cảnh.

08. Một giáo viên đã nói với tôi,
Ông thấy rằng những sinh viên tích cực đặt câu hỏi trong lớp học, so với những học sinh lắng nghe một cách chăm chú có khả năng thích nghi tốt hơn sau khi hòa nhập với xã hội.
Nhiều lĩnh vực của cuộc sống không phải là về việc tuân theo, mà đó là sự tự khám phá.

Nhiều lĩnh vực của cuộc sống không phải là về việc tuân theo, mà đó là sự tự khám phá. Nguồn ảnh: aboluowang.

09. Một họa sĩ đã nói với tôi,
Các tác phẩm của bậc thầy thường để lại những khoảng trống.
Quá đông đúc và chật chội có thể dễ khiến mọi người mất đi trí tưởng tượng.
Sự quyến rũ của cuộc sống không nằm ở sự hoàn hảo. Mà là về dư vị của sự không hoàn mỹ.

10. Một nhà sư đã nói với tôi,
Đức Như Lai không sống ở Tây Phương Cực Lạc.
Ngài sống trong trái tim mỗi người chúng ta.
Tu tâm của mình còn hơn là lúc nào cũng mong cầu gặp Phật
Nhiều cuộc tìm kiếm trong cuộc sống không phải là việc đi qua hàng ngàn ngọn núi và dòng sông, mà nó nằm ngay trong tầm tay.
Suy cho cùng thì sinh mệnh quá ngắn ngủi, năm tháng cũng chẳng tày gang, dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì sống một cách vui vẻ mới là bến bờ của hạnh phúc.
Cuộc sống thực ra là một chuỗi những cảm giác, là một trạng thái tinh thần. Dẫu cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng chúng ta cần sống một cách vui vẻ, thoải mái.

Bởi lẽ cuộc sống luôn ẩn chứa những ẩn số. Nhưng có một điều chúng ta biết chắc rằng, chỉ cần giữ được tấm lòng lương thiện và biết nghĩ tới người khác thì cuộc sống cũng sẽ dành tặng cho chúng ta những món quà bất ngờ ở những chặng đường khác nhau. Chỉ cần giữ được một tâm thái như vậy bạn mới có được nhiều niềm vui hơn!

Bang Dũng biên dịch
Nguồn: aboluowang

***
Trung Quốc
Chuyên gia phân tích: Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải phơi bày dã tâm toàn cầu của ĐCSTQ

Ngày 1/9, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Thiên Tân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất cái gọi là “Sáng kiến Quản trị Toàn cầu”. Các chuyên gia cho rằng sáng kiến này, giống như “Vành đai và Con đường” và các sáng kiến tương tự, bộc lộ “tham vọng toàn cầu” của ĐCSTQ, nhưng do nền kinh tế Trung Quốc đang suy yếu, các sáng kiến này có nguy cơ chỉ là lời nói suông. Việc ĐCSTQ không phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị nhưng lại nhấn mạnh tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc cũng là điều phi lý.

Ông Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (Ảnh cắt từ video / CCTV)
Ông Tập Cận Bình lại lộ kế hoạch tham vọng, phân tích cho rằng chỉ là lời nói suông
Theo truyền thông chính thức của ĐCSTQ, tại Hội nghị thượng đỉnh SCO ở Thiên Tân ngày 1/9, ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất “Sáng kiến Quản trị Toàn cầu”, bao gồm các nội dung như tôn trọng bình đẳng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hành đa phương hóa, và tuyên bố “tuân thủ đầy đủ, toàn diện các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Ông Thẩm Minh Thất, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với tờ Epoch Times rằng cái gọi là “Sáng kiến Quản trị Toàn cầu” thực chất giống với các sáng kiến trước đây của ĐCSTQ như “Sáng kiến Vành đai và Con đường”, “Sáng kiến An ninh Toàn cầu”, “Sáng kiến Phát triển Toàn cầu” và “Sáng kiến Văn minh Toàn cầu”. Ý định là để ĐCSTQ dẫn dắt sự phát triển của thế giới hoặc thúc đẩy mô hình phát triển của Trung Quốc. Qua đó, ĐCSTQ có thể sử dụng viện trợ cho các quốc gia “phương Nam toàn cầu” để cùng đối kháng với các quốc gia dân chủ phương Tây do Mỹ dẫn đầu.

Ông Thẩm Minh Thất cho biết, các sáng kiến này nghe thì rất cao cả, nhưng đằng sau là “tham vọng toàn cầu”. Mục đích thực sự của ĐCSTQ là lôi kéo các quốc gia này thông qua việc cung cấp nguồn lực hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng, khiến các quốc gia đó phụ thuộc vào ĐCSTQ. Từ “Vành đai và Con đường” có thể thấy, cuối cùng các quốc gia này rơi vào bẫy nợ.
Các dự án cơ sở hạ tầng của “Vành đai và Con đường” do ĐCSTQ thực hiện liên tục bị chỉ trích vì chất lượng kém. Gần đây, nhà máy thủy điện khổng lồ Coca Codo Sinclair ở Ecuador, Nam Mỹ, do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc Power China xây dựng, gặp khuyết tật cấu trúc nghiêm trọng, buộc doanh nghiệp này phải bồi thường 400 triệu USD cho Ecuador. Dự án cải tạo nhà ga Novi Sad ở Serbia do doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tham gia cũng xảy ra vụ sập trần vào năm ngoái, khiến 16 người thiệt mạng, gây ra làn sóng biểu tình chống chính phủ lớn nhất tại Serbia trong nhiều thập kỷ, và đến nay vẫn chưa lắng xuống.

Ông Thẩm Minh Thất cho rằng, các sáng kiến như vậy của ĐCSTQ có lẽ chỉ là lời nói suông, bởi vì ĐCSTQ không còn đủ sức mạnh kinh tế để dẫn dắt các quốc gia này. Sau khi nhận ra thực lực thực sự của ĐCSTQ, các quốc gia này có thể chỉ đối phó bề ngoài mà không thực sự đi theo ĐCSTQ.
Giáo sư Lý Dậu Đàm của Đại học Quốc gia Chính trị Đài Loan nói với tờ Epoch Times rằng việc ông Tập Cận Bình đề xuất sáng kiến quản trị toàn cầu và nhấn mạnh tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc là điều cực kỳ phi lý và đáng cười. Ông nói: “Xin Trung Quốc trước tiên hãy tôn trọng hai công ước nhân quyền được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1966, tức là Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị và Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, rồi mới nói đến việc giáo huấn người khác.”

Năm 2001, ĐCSTQ chỉ phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa, nhưng đến nay vẫn chưa phê chuẩn Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị.
Ông Lý Dậu Đàm đặt câu hỏi, ĐCSTQ không dám đối mặt với việc đàn áp nhân quyền trong nước và mở rộng ra bên ngoài, vậy làm sao có thể đưa ra sáng kiến quản trị toàn cầu?
Tập Cận Bình muốn chỉ đường cho thế giới? Chuyên gia chỉ trích chế độ độc tài chuyên chế

Hiện tại, mặc dù ĐCSTQ vẫn không ngừng theo đuổi tham vọng toàn cầu, nhưng ngày càng tỏ ra bất lực.

Trong bối cảnh đấu đá nội bộ khốc liệt ở cấp cao Bắc Kinh, nền kinh tế Trung Quốc đang nhanh chóng sụp đổ: vốn ngoại rút đi, sản lượng công nghiệp giảm, doanh nghiệp phá sản hàng loạt, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng, áp lực cuộc sống của người dân ngày càng lớn, trong khi chính quyền vẫn tìm mọi cách vơ vét tài sản của dân.

Dù vậy, ngày 29/8, tại cuộc họp báo kỷ niệm chiến tranh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc vẫn ca ngợi cái gọi là “xây dựng cộng đồng chung vận mệnh nhân loại” do Tập Cận Bình đề xuất, tuyên bố rằng điều này là để “chỉ đường cho thế giới”.

Ông Thẩm Minh Thất nói với tờ Epoch Times rằng ĐCSTQ cổ vũ xây dựng “cộng đồng nhân loại cùng chung vận mệnh”, nhưng kết quả quản trị đất nước của họ hoàn toàn không thể trở thành mô hình để các quốc gia khác học hỏi.
Ông Lý Dậu Đàm cho biết, từ khi thành lập, ĐCSTQ chưa bao giờ thay đổi bản chất độc tài chuyên chế. Sự kiểm soát ngày càng hà khắc đã hình thành một chế độ toàn trị kỹ thuật số. Trên cơ sở này, việc nói rằng muốn xây dựng cái gọi là cộng đồng nhân loại là cực kỳ trơ trẽn.

Tại hội nghị thượng đỉnh SCO lần này, ông Tập Cận Bình tuyên bố trước khi kết thúc năm 2025, Trung Quốc sẽ cung cấp 2 tỷ nhân dân tệ viện trợ không hoàn lại cho các nước thành viên và trong 3 năm tới sẽ cấp thêm 10 tỷ nhân dân tệ khoản vay cho các thành viên của liên minh ngân hàng.
Ông Lý Dậu Đàm nói, kể từ cái gọi là cải cách và mở cửa, thành quả kinh tế từ lao động của người dân Trung Quốc đều bị ĐCSTQ độc chiếm. Vì các quốc gia đang phát triển đều có ghế tại Liên Hợp Quốc, ĐCSTQ lấy tài sản của người dân Trung Quốc để lôi kéo các quốc gia này, hình thành bá quyền tại Liên Hợp Quốc để đối kháng với thế giới phương Tây. Đây là điều mà thế giới phương Tây cần nhìn rõ.

Những năm gần đây, tâm lý phản kháng trong dân chúng Trung Quốc ngày càng gia tăng, chính người dân Trung Quốc cũng lên tiếng rằng “không cần ai chỉ đường”.
Ngày 15/4 năm nay, trên cầu vượt ngoài bến xe khách Trà Điếm Tử ở Thành Đô, Tứ Xuyên, xuất hiện ba tấm băng rôn chữ đỏ trên nền trắng, lần lượt ghi: “Không cải cách thể chế chính trị thì không có sự phục hưng dân tộc”, “Nhân dân không cần một đảng phái quyền lực không bị ràng buộc”, “Trung Quốc không cần ai chỉ đường, dân chủ mới là hướng đi”.

Theo Hải Chung
Lạc Á / Epoch Times

***
Tại sao số ca ung thư tuyến tiền liệt tăng trong thập kỷ qua

BÁC SĨ RAIHAN EL-NAAS
Thứ Ba, ngày 2 tháng 9 năm 2025
Tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt đã tăng lên trong những năm gần đây, với sự gia tăng mạnh mẽ các ca được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba.

Theo báo cáo thống kê ung thư tuyến tiền liệt hàng năm của ACS, số ca được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt đã tăng 3% mỗi năm kể từ năm 2014, sau khi giảm 6,4% mỗi năm trong thập kỷ trước đó.
Báo cáo cho biết mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở giai đoạn tiến triển — lên tới 6,2% mỗi năm với mức tăng khác nhau tùy theo nhóm tuổi.

Đồng thời, báo cáo cho thấy tỷ lệ tử vong giảm chậm lại từ 3%-4% mỗi năm trong những năm 1990 và 2000 xuống còn 0,6% mỗi năm trong thập kỷ qua.
Sau khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Phòng ngừa Hoa Kỳ về việc không tầm soát kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) thường quy vào đầu những năm 2010, tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển đã bắt đầu tăng trở lại, báo cáo cho biết.

"Chúng tôi thực sự thấy xét nghiệm PSA trong thập kỷ này giảm so với thập kỷ trước, do đó tỷ lệ mắc [ung thư tuyến tiền liệt] đang tăng lên mặc dù việc xét nghiệm ít hơn, đây là một điều bất thường thú vị", Tiến sĩ Arif Kamal, bác sĩ ung thư và giám đốc bệnh nhân tại Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, phát biểu với ABC News. "Điều này bắt đầu cho thấy các yếu tố khác có thể là môi trường, dinh dưỡng hoặc những yếu tố khác có thể đang tác động mà chúng ta chưa hiểu rõ."

Bài báo cho rằng xét nghiệm PSA là một công cụ quan trọng trong việc phát hiện sớm và góp phần chẩn đoán sớm cũng như cải thiện khả năng sống sót, nhưng có thể đã dẫn đến chẩn đoán quá mức khi được sử dụng thường xuyên, theo báo cáo. Tuy nhiên, việc cố gắng hạn chế chẩn đoán quá mức hiện nay có thể đang góp phần làm gia tăng tỷ lệ mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn tiến triển, Kamal nói.

Tất cả nam giới từ 45 tuổi trở lên nên thảo luận với bác sĩ về thời điểm thích hợp để xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt, Kamal khuyên. Bác sĩ có thể khuyến nghị không cần xét nghiệm, nhưng đối với nhiều nam giới, việc có một chế độ xét nghiệm nào đó là giải pháp tốt nhất.
ACS đã đề xuất luật liên bang miễn trừ các yêu cầu chia sẻ chi phí như khấu trừ và đồng thanh toán cho các xét nghiệm sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt đối với nam giới có nguy cơ cao mắc bệnh.

Theo báo cáo, tỷ lệ tử vong do ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới da đen cao gấp hai lần so với bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc dân tộc nào khác. Tương tự, báo cáo cho thấy nam giới người Mỹ bản địa có tỷ lệ tử vong do căn bệnh này cao hơn 12% so với nam giới da trắng, mặc dù tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 13%.
"Thông thường, chúng ta có thể nghĩ đến một phương pháp tiếp cận chung cho tất cả về cách quản lý rủi ro và cách chúng ta thảo luận về những vấn đề này, nhưng chắc chắn nếu chúng ta biết rằng một số nhóm dân số nhất định dựa trên hoàn cảnh của họ có thể có tỷ lệ tử vong cao hơn, thì điều đó có thể thay đổi ngưỡng xét nghiệm, mức độ khẩn cấp và tần suất xét nghiệm", Kamal nói.

Ung thư tuyến tiền liệt là chẩn đoán ung thư phổ biến nhất ở nam giới tại Hoa Kỳ, chiếm 30% số ca ung thư ở nam giới vào năm 2025, và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai ở nam giới, sau ung thư phổi, theo ACS.

"Điều thú vị là đối với nhiều bệnh nhân, việc thảo luận về PSA và kết quả xét nghiệm sau đó lại làm nổi bật các yếu tố khác trong tiền sử sức khỏe của một người, những yếu tố này cũng có thể quan trọng", Kamal lưu ý. "Nam giới thường không thích đến gặp bác sĩ, vì vậy, điều này đã tạo ra một điểm nhấn để thảo luận về sức khỏe tuyến tiền liệt, cũng như những vấn đề khác."

Bác sĩ Raihan El-Naas là bác sĩ nội khoa được chứng nhận hành nghề và hiện là nghiên cứu viên nội tiết tại Trung tâm Y tế Weill Cornell và Trung tâm Ung thư Memorial Sloan Kettering, đồng thời là thành viên của Đơn vị Y tế ABC News.

Máy bay chiến đấu F-35 Lightning có thể làm mọi thứ


Với bề mặt điều khiển nhỏ và không có vector lực đẩy, F-35 không thể thay đổi hướng nhanh chóng trong các cuộc giao tranh tầm gần.

Mặc dù khả năng cơ động siêu việt đã trở thành nền tảng của thiết kế máy bay chiến đấu hiện đại, nhưng Lockheed Martin F-35 Lightning II, một máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm tiên tiến và đắt tiền, lại bị hạn chế rõ rệt về khả năng cơ động. Mặc dù việc thiết kế một máy bay chiến đấu hiện đại mà không có khả năng cơ động cao có vẻ trái ngược với trực giác, nhưng các nhà thiết kế đã hoàn toàn nhận thức được những thiếu sót khi họ chủ động đánh đổi để nâng cao khả năng tàng hình, nhận thức tình huống và tính linh hoạt đa nhiệm của F-35 thay vì hiệu suất khí động học thô sơ.


Thông số kỹ thuật của F-35A Lightning II
· Năm ra mắt: 2015
· Số lượng chế tạo: Hơn 1.000 chiếc (tính đến năm 2025)
· Chiều dài: 15,7 m (51 ft 4 in)
 Chiều cao: 4,36 m (14 ft 4 in)
· Sải cánh: 10,7 m (35 ft)
· Trọng lượng: Trọng lượng rỗng: 13.300 kg (29.300 lb)
· Điều kiện tiêu chuẩn: ~22.200–22.700 kg (49.000–50.000 lb) (cấu hình chiến đấu điển hình)
· Trọng lượng cất cánh tối đa: 31.800 kg (70.000 lb)
· Động cơ: 1 × động cơ phản lực cánh quạt đốt sau Pratt & Whitney F135-PW-100
· Tốc độ tối đa: Mach 1,6 (~1.200 dặm/giờ hoặc (1.930 km/h)
· Tầm bay: ~1.380 dặm (2.220 km) với nhiên liệu bên throng
· Trần bay: 50.000 ft (15.240 m)
· Tải trọng: 1 × pháo xoay GAU-22/A 25 mm (chỉ lắp bên trong trên F-35A)
· Khoang chứa bên trong: Tối đa 4 × tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 hoặc 2 bom + 2 tên lửa không đối không tầm trung

 Giá treo ngoài: Tối đa 18.000 lb (8.160 kg) vũ khí (gây ảnh hưởng đến khả năng tàng hình)

· Phi hành đoàn: 1
F-35 không quá cơ động—nhưng không nhất thiết phải như vậy


Một trong những yếu tố chính khiến F-35 không có khả năng cơ động là tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng thấp. Được thiết kế xung quanh một động cơ Pratt & Whitney F135 duy nhất, F-35 có khả năng tạo ra lực đẩy 43.000 pound (khoảng 19.000 kg). Trọng lượng rỗng của F-35 là hơn 29.000 pound (khoảng 13.000 kg), và khi chở đầy tải, nó có thể nặng hơn 50.000 pound (khoảng 22.000 kg). Điều này khiến tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng của F-35 dưới 1:1, nghĩa là F-35 không được trang bị tốt để duy trì các thao tác cơ động trong điều kiện trọng lực cao hoặc tăng tốc theo phương thẳng đứng.

Một hạn chế khác về khả năng cơ động của F-35 là khung máy bay, được thiết kế chủ yếu cho mục đích tàng hình chứ không phải hiệu suất khí động học. Các yêu cầu về hình dạng tàng hình hạn chế việc sử dụng cánh mũi, phần mở rộng cạnh trước hoặc bề mặt điều khiển lớn, tất cả đều là những tính năng giúp tăng tiết diện phản xạ radar (RCS) và khả năng cơ động của máy bay. Nếu không có những tính năng khí động học này, hiệu suất tàng hình của F-35 sẽ tăng lên trong khi khả năng cơ động sẽ giảm đi. F-35 cũng có thiết kế thân máy bay hỗn hợp, khoang vũ khí bên trong và các cạnh răng cưa, tất cả đều góp phần làm giảm RCS, nhưng lại làm giảm hiệu suất khí động học.

Với bề mặt điều khiển nhỏ và không có vectơ lực đẩy, F-35 không thể thay đổi hướng nhanh chóng trong không chiến tầm gần. Ngoài ra, góc tấn công tối đa của F-35 khá hạn chế so với các nền tảng vectơ lực đẩy như F-22, trong khi tốc độ quay vòng tức thời và tốc độ quay vòng duy trì thường kém hơn ngay cả so với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F-16 hoặc McDonnell Douglas F/A-18.


Tải trọng cánh là một yếu tố khác hạn chế khả năng cơ động của F-35. F-35 có tải trọng cánh cao hơn so với các máy bay được tối ưu hóa cho không chiến, nghĩa là trọng lượng được mang theo trên mỗi đơn vị diện tích bề mặt cánh lớn hơn. Điều này, đến lượt nó, thường dẫn đến giảm sự nhanh nhẹn và giảm hiệu suất quay vòng.

Với rất nhiều hạn chế về khí động học, F-35 đơn giản là không được thiết kế cho không chiến. Tuy nhiên, điều này là do thiết kế; Dự đoán sự xuất hiện của giao tranh ngoài tầm nhìn (BVR) như một phương thức chủ đạo của không chiến trong tương lai, các nhà thiết kế F-35 đã chế tạo một máy bay có thể phát hiện, giao tranh và tiêu diệt mục tiêu từ khoảng cách hàng dặm bằng cách sử dụng các cảm biến, công nghệ hợp nhất dữ liệu và hệ thống mạng tiên tiến nhất trên bất kỳ máy bay nào trên thế giới. Mặc dù kém nổi bật hơn so với các đối thủ cùng thời, chiếc F-35 có phần kém cơ động này là dấu hiệu cho thấy thời kỳ cận chiến đã qua.

Harrison Kass
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ngăn chặn fentanyl từ Trung Quốc

10 giờ trước
Hôm 2/9, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn dòng chảy fentanyl từ Trung Quốc với tỷ lệ áp đảo 407–4.
 
Fentanyl – giống như lô hàng bị DEA thu giữ này – đi theo con đường chết chóc từ Trung Quốc qua Mexico tới các đường phố của Mỹ. (Nguồn ảnh: DEA)
Dự luật có tên Đạo luật Ngăn chặn Fentanyl Trung Quốc, do Dân biểu Andy Barr (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky) đề xuất, sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất Trung Quốc sản xuất opioid tổng hợp và các hóa chất tiền chất opioid.

Dự luật này sẽ sửa đổi Đạo luật Trừng phạt Fentanyl, cho phép Chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Trung Quốc liên quan đến việc sản xuất, bán, tài trợ hoặc vận chuyển opioid tổng hợp hoặc các hóa chất tiền chất của chúng. Dự luật cũng sẽ quy trách nhiệm đối với những người từ chối hợp tác với các nỗ lực chống ma túy của Hoa Kỳ trong việc phát hiện hoặc ngăn chặn buôn bán opioid.

Dân biểu Andy Barr, trong một tuyên bố vào ngày 30/1, cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đóng vai trò nổi bật trong mọi bước của cuộc khủng hoảng fentanyl, từ việc sản xuất các hóa chất tiền chất đến rửa tiền lợi nhuận của các băng đảng, tài trợ cho hoạt động buôn lậu bất hợp pháp vào Hoa Kỳ.”
Trong năm tài khóa 2024, Hoa Kỳ đã thu giữ hơn 27.000 pound fentanyl, phần lớn các vụ tịch thu diễn ra tại biên giới phía nam, theo Bộ An ninh Nội địa.

Mặc dù Trung Quốc đã cấm xuất khẩu fentanyl sang Hoa Kỳ vào năm 2019, nước này vẫn là nguồn cung cấp chính của loại ma túy bất hợp pháp này, được biết là thường xuyên được vận chuyển qua biên giới phía nam thông qua các băng đảng Mexico.
Dân biểu Greg Murphy (Đảng Cộng hòa, bang Bắc Carolina) trong một tuyên bố vào ngày 30 tháng 1, nhấn mạnh: “Thảm họa opioid ở Mỹ được thúc đẩy bởi fentanyl được vận chuyển từ Trung Quốc và buôn lậu vào các cộng đồng của chúng ta qua Mexico. Chúng ta không thể để sự tàn phá này tiếp diễn và phải đứng lên đối đầu với Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Dự luật yêu cầu tổng thống phải đệ trình một báo cáo định kỳ lên Quốc hội nếu tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến vấn đề fentanyl từ Trung Quốc.
Báo cáo này, gửi đến các Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dịch vụ Tài chính, Ngoại giao, cũng như các Ủy ban An ninh Nội địa, Quan hệ Đối ngoại và Ngân hàng của Thượng viện, sẽ đánh giá “hiệu quả của việc thực thi quyền hạn trong việc giải quyết tình trạng khẩn cấp được đề cập, xem xét ý kiến của các bên liên quan trong khu vực công và tư nhân, đồng thời thảo luận về bất kỳ thay đổi tiềm năng nào đối với việc thực thi quyền hạn nhằm giải quyết hiệu quả hơn tình trạng khẩn cấp được đề cập.”

Một nghị sĩ từ bang Iowa nhấn mạnh rằng Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm.
Dân biểu Zach Nunn (Đảng Cộng hòa, bang Iowa) trong một tuyên bố vào ngày 30/1, nói: “Fentanyl là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho người Mỹ từ độ tuổi của con gái tôi đến độ tuổi của tôi. Cần phải có sự thay đổi. Việc bảo vệ biên giới là bước đầu tiên để ngăn chặn nạn fentanyl đang tràn vào các cộng đồng của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải cắt đứt nguồn cung của các băng đảng ngay tại gốc rễ. Điều đó bắt đầu bằng việc quy trách nhiệm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc vì vai trò của họ là nhà sản xuất, cung cấp và rửa tiền chính cho các loại ma túy bất hợp pháp này trên toàn thế giới.”

Theo The Epoch Times
Thanh Phong biên dịch

Không có nhận xét nào: