Cảnh Báo Nghiêm Trọng: Hai tội phạm người Việt cực kỳ nguy hiểm, bị ICE bắt tại Little Saigon – chờ trục xuất! -Đừng lầm tưởng rằng đến Mỹ từ năm 1975 hay 1979 là "an toàn"! Hai công dân gốc Việt – Phạm Quốc Dũng và Phạm Quốc Bộ – từng ngồi tù vì bắt cóc và hiếp dâm nhiều phụ nữ, tiếp tục phạm tội nghiêm trọng sau khi mãn hạn tù, vừa bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt giữ tại Westminster, ngay giữa Little Saigon, nơi sinh sống của cộng đồng người Việt lớn nhất ở hải ngoại.
<!>
Theo thông cáo báo chí từ ICE tại Los Angeles ngày 11 Tháng Tám, hai nghi phạm bị bắt vào ngày 22 Tháng Bảy, và hiện đang chờ thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ rằng, quá khứ không xóa được tội ác, và những kẻ nguy hiểm vẫn có thể bị loại khỏi đất nước này – dù đã sống tại Mỹ hàng vài chục năm. ICE khẳng định sẽ tiếp tục truy bắt và trục xuất những cá nhân đe dọa đến sự an toàn của cộng đồng!
Tin thêm về: ICE bắt 2 tội phạm người Việt hiếp dâm, tàn ác, cực kỳ nguy hiểm, ở Little Saigon Nam Cali, chờ trục xuất!
– Hai công dân Việt Nam, Phạm Quốc Dũng và Phạm Quốc Bộ, từng bị tù vì bắt cóc và tấn công tình dục nhiều phụ nữ, nhưng vẫn tiếp tục phạm tội, vừa bị Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắt tại Westminster, thành phố trung tâm Little Saigon, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại, và đang chờ thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Thông cáo báo chí của ICE ở Los Angeles đưa ra hôm 11 Tháng Tám cho biết hai người này bị bắt hôm 22 Tháng Bảy.
(Hai công dân Việt Nam vừa bị ICE Los Angeles bắt ở Westminster. Hình: ICE)
Vụ bắt này nằm trong mục tiêu bố ráp di dân của chương trình Bắt và Trục Xuất Người Tấn Công Tình Dục (SOAR), ưu tiên việc xác định và bắt những di dân tội phạm đe dọa nặng nề an ninh công cộng, đặc biệt là những người bị bắt hoặc bị kết tội tấn công tình dục, theo ICE Los Angeles.
“SOAR tập trung thi hành bắt giữ những người được coi là rất nguy hiểm cho an toàn và an ninh cộng đồng chúng ta,” ông Ernesto M. Santacruz Jr., giám đốc văn phòng phụ trách bắt và trục xuất (ERO) ở Los Angeles, được trích lời nói. “Những cá nhân phạm tội nặng liên quan đến tình dục, như trường hợp hai ông họ Phạm, sẽ bị truy tố tới mức tối đa mà luật pháp cho phép.”
Ông Santacruz Jr. thêm: “Chương trình này nhấn mạnh quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo vệ công chúng và bảo đảm rằng những ai gây nguy hiểm đến cuộc sống của người khác phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”
Sau một cuộc điều tra tỉ mỉ, bao gồm giám sát nơi ở và các hoạt động, cả hai ông họ Phạm đều bị bắt một cách dễ dàng.
ICE không cho biết hai người này có phải là anh em ruột hoặc họ hàng gì không vì có tên họ và tên đệm giống nhau.
Vụ bắt xảy ra sau khi cả hai từng bị kết án phạm tội một cách tàn ác từ hồi thập niên 1980, mà trong đó, họ dí súng bắt cóc và tấn công tình dục sáu phụ nữ, tuổi từ 15 đến 21.
Ông Dũng bị án tù 118 năm và ông Bộ bị án tù 64 năm. Cả hai được tạm tha có theo dõi sau khi ở tù 20 năm và bị đưa vào danh sách những kẻ tấn công tình dục.
Sau khi ra khỏi nhà tù, cả hai tiếp tục có các hành động phạm tội, vẫn theo ICE Los Angeles.
Ông Dũng đến Mỹ năm 1979, còn ông Bộ đến Hoa Kỳ năm 1975. Cả hai đều bị một chánh án di trú ra lệnh trục xuất.
Hai người này đang bị ICE giam giữ chờ làm thủ tục trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
Tin Vui! Văn phòng Giám Sát Viên Betty Dương – Thông Cáo Báo Chí: Little Saigon San Jose Nhận Được Sự Ủng Hộ từ Tất Cả Thành Viên, Hội Đồng Giám Sát Quận Hạt Santa Clara!
*Hội Đồng Giám Sát Hạt Santa Clara đã thông qua Nghị quyết, do Giám sát viên Betty Dương khởi xướng, để đặt tên một đoạn Xa lộ 101 là “Xa Lộ Little Saigon” tại San Jose!
HẠT SANTA CLARA – Trong phiên họp Hội Đồng Giám Sát ngày 12 tháng 8, khu vực Little Saigon tại San Jose, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ, nhà hàng, dịch vụ y tế và các trung tâm cộng đồng như Trung tâm Phục vụ Việt Mỹ, đã được chính thức công nhận về những đóng góp bền bỉ trong suốt nhiều thập niên qua. Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara đã đồng thuận thông qua nghị quyết của Giám sát viên Betty Dương, ủng hộ việc đổi tên một đoạn Xa lộ 101 trong quận hạt thành “Xa Lộ Little Saigon - Little Saigon Freeway”. Giám sát viên Dương đại diện cho Địa hạt 2, bao gồm toàn bộ khu vực Little Saigon.
Nghị quyết ACR 71, do Dân biểu Tiểu bang Ash Kalra (D–San Jose) đệ trình, sẽ đặt tên đoạn Xa lộ 101 từ Story Road đến giao lộ 280/680 là “Xa Lộ Little Saigon - Little Saigon Freeway.” San Jose hiện là nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Little Saigon, với bản sắc văn hóa đậm nét, là nơi tụ họp ấm áp cho những người con đất Việt xa xứ, và là điểm đến cho tất cả những ai yêu mến và trân trọng văn hóa Việt Nam. Việc chính thức nhìn nhận tên Little Saigon trên một tuyến xa lộ huyết mạch của khu vực này không chỉ là sự ghi nhận lịch sử mà còn là lời tri ân đến những hy sinh, gian khổ và đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt tị nạn —trong đó nhiều người đã đến định cư tại Hạt Santa Clara từ những ngày đầu, khi nơi này là một trong ba điểm tái định cư được Quốc hội Hoa Kỳ chỉ định.
Giám sát viên Betty Dương chia sẻ: “Là người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara, và cũng là con gái của một gia đình tị nạn, tôi vô cùng tự hào khi bảo trợ nghị quyết này và rất vinh dự khi được các bạn đồng nghiệp đã đồng lòng ủng hộ. Sài Gòn không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của ký ức, của lịch sử và là niềm tự hào bất diệt trong tim của nhiều thế hệ. Việc chính thức đặt tên “Xa Lộ Little Saigon” sẽ là món quà vô giá cho cả cộng đồng chúng ta.”
ACR 71 đã được Hạ viện Tiểu bang California thông qua và hiện đang được Thượng viện Tiểu bang xem xét.
Dân biểu Ash Kalra cho biết. “Việc Hội đồng Giám sát Hạt Santa Clara đã thông qua nghị quyết này mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng hợp với dịp kỷ niệm 50 năm cho tinh thần kiên cường, bền bỉ và những đóng góp của một trong những cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất tại Hoa Kỳ. Với tư cách là tác giả chính của ACR 71, nghị quyết đặt tên một đoạn Xa lộ 101 gần khu Little Saigon lịch sử thành Xa Lộ Little Saigon, tôi xin cảm ơn Giám sát viên Betty Dương và toàn thể Hội đồng Giám sát đã chung tay dẫn dắt và ủng hộ, để chúng ta đạt được sự công nhận lịch sử này, xứng đáng với những đóng góp của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.”
(Từ trái sang phải: Dân Biểu Trí Tạ, Giám Sát Viên Betty Dương và Tuấn Nguyễn – Đại diện Dân Biểu Ash Kalra.)
Thư Mời: Tiệc RMS và 30 Năm Cội Nguổn!
CSTV Cội Nguồn
Tạp chí NGUỒN & BAN TỔ CHỨC
Trân Trọng Kính Mời:
Vui lòng bớt thì giờ quý báu đến tham dự
buổi sinh hoạt văn học giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG
Dòng Thơ Lưu Vong
1975 – 2025
Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại.
Tác phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu kem, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Tác giả góp mặt:
Cao Mỹ Nhân · Cao Nguyên · Cung Diễm · Du Tử Lê · Dương Huệ Anh · Đặng Lệ Khánh · Đỗ Bình · Hà Thượng Nhân · Hà Thái Trần Quốc Phiệt · Hoa Vân · Hồ Linh · Hùng Vĩnh Phước · L.T. Đông Phương · Lê Nguyên · Lê Mai · Minh Đức Hoài Trinh · Mimosa Phương Vinh · Ngọc Bích · Ngọc Bội · Nguyễn Tất Nhiên · Nguyễn Phúc Sông Hương · Phan Thị Ngôn Ngữ · Phương Triều · Sương Mai · Thanh Nam · Thanh Thanh · Thảo Chi · Thi Hạnh · Tô Thùy Yên · Trang Châu · Trang Y Hạ · Triều Nghi · Trần Trung Đạo · Trần Văn Lê · Trần Thức Vũ · Trần Quốc Bảo · Trương Xuân Mẫn · Tuệ Nga · Vinh Hồ · Vương Nhân · Vi Khuê
Vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật (tuần sau) , ngày 24 tháng 8, 2025
Tại nhà hàng New Sam Kee
1942 Aborn Road, San Jose, CA 95121
Điện thoại: (408) 270-0788
Ẩm thực: 70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm giá bìa 30 USD)
Hai Le or Hung Nguyen
Gửi về địa chỉ:
3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Trước ngày 17 tháng 8, 2025
Sự hiện diện của quý vị là một khích lệ lớn lao
cho Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn trong ý hướng
phát huy văn hóa và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Rất mong được tiếp đón quý vị đúng giờ.
Liên Lạc Ban Tổ Chức:
•Song Nhi: (408) 209-0292
•Lê Văn Hải: (408) 297-0646
Nổ lớn! Bà Melania Trump có thể kiện ông Hunter Biden đòi 1 tỷ USD vì nói “sai sự thật, phỉ báng!”
(Bà Melania Trump Ảnh: Evan El-Amin / Shutterstock).
-Vào ngày 6 tháng 8, Luật sư của Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ Melania Trump, ông Alejandro Brito, đã gửi tối hậu thư yêu cầu ông Hunter Biden và luật sư riêng Abbe Lowell phải có hành động “lập tức rút lại”, đính chính và công khai xin lỗi, nếu không sẽ đối mặt với hành động pháp lý, về những “lời lẽ sai sự thật, phỉ báng, miệt thị và mang tính kích động” rằng Tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã giới thiệu bà với ông Donald Trump.
Ông Brito cảnh cáo ông Hunter Biden “không có bất kỳ cơ sở biện hộ khả dĩ nào” và rằng nếu không tuân thủ trước 5 giờ chiều, giờ miền Đông Hoa Kỳ, ngày 7 tháng 8 năm 2025 (tức là trước 4:00 sáng ngày 8/8/2025 giờ Việt Nam), bà Trump có thể sẽ khởi kiện đòi bồi thường 1 tỷ USD “để bù đắp thiệt hại nặng nề về tài chính và danh tiếng mà các ông đã gây ra.”
Trong một buổi phỏng vấn trên YouTube với chương trình Channel 5 with Andrew Callaghan vào đầu tháng 8, ông Hunter Biden nói rằng “Epstein đã giới thiệu Melania với Trump. Mối quan hệ này, kiểu như, rất rộng và sâu sắc. Jeffrey Epstein đã giới thiệu Melania, và đó là cách Melania, Đệ Nhất Phu Nhân và Tổng Thống gặp nhau.”
Ông Brito cho biết ông Hunter Biden đã dựa vào những “nguồn tin” từ “kẻ bịa đặt Michael Wolff, nhân vật đã đăng tải những lời dối trá của mình trên tờ The Daily Beast trong bài báo mang tựa đề ‘Melania Trump ‘rất liên quan’ đến vụ bê bối Epstein: Tác giả’“. Bài báo này nói rằng bà Melania Trump được giới thiệu với chồng bà, ông Donald Trump, thông qua một người môi giới người mẫu có liên hệ với ông Epstein. Tuy nhiên bài báo này sau đó đã bị The Daily Beast rút lại xóa bỏ hoàn toàn và công khai xin lỗi bà Melania Trump, sau khi bị nhóm luật sư của Đệ Nhất Phu Nhân thách thức.
“Bất chấp điều này, ông [Hunter Biden] vẫn vô cớ dựa vào những lời lẽ bịa đặt, phỉ báng, miệt thị và kích động của ông Wolff về bà Trump và cố ý phổ biến lại chúng,” ông Brito.
“Thời điểm đăng tải video này là rõ ràng và cho thấy ác ý thật sự đằng sau quyết định công bố, xét đến sự sai trái trắng trợn của các phát biểu đó. Xét đến lịch sử lâu dài của ông trong việc lợi dụng tên tuổi của người khác — kể cả họ của chính ông — để mưu cầu lợi ích cá nhân, rõ ràng ông đã công bố những phát biểu sai sự thật và phỉ báng về bà Trump để thu hút sự chú ý [cho bản thân],” ông Brito nhận định.
Một nguồn tin tiết lộ với Fox News Digital rằng ông Hunter Biden không đáp ứng thời hạn.
Nguồn tin này cũng nói rằng ông Hunter Biden và nhóm của ông đã cố tình “rò rỉ lá thư” từ luật sư của Đệ Nhất Phu Nhân cho “một ký giả thân hữu,” điều này “cho thấy họ thực sự lo ngại về trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng của Hunter đối với việc loan truyền những lời bịa đặt phỉ báng.”
Phụ tá của bà Melania Trump cho biết nhóm luật sư đang tiến hành “bảo đảm các hành động rút lại và xin lỗi ngay lập tức từ những người đã loan truyền các cáo buộc sai sự thật và phỉ báng.”
Bà Melania Trump dẫn chứng hồi ký “Melania” của mình để trình bày sự thật về cách bà và ông Trump gặp mặt nhau.
(Theo Fox News)
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Macron Đề Xuất Khai Triển Một Liên Minh Quốc Tế Dưới Sự Ủy Nhiệm của Liên Hiệp Quốc Để Ổn Định Tình Hình Gaza
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 11/8/2025, Tổng thống Pháp Emmnanuel Macron xem "chống khủng bố, ổn định Gaza, hỗ trợ người dân và thiết lập một cơ chế quản lý ôn hòa và ổn định" làm mối "ưu tiên" của sứ mệnh đặc biệt này.
Tổng thống Macron cho biết thêm là Hội Đồng Bảo An đang chuẩn bị thành lập và giao nhiệm vụ cho liên minh.
Tổng thống Pháp cũng đã yêu cầu các ê-kíp dưới quyền hợp tác ngay lập tức với các đối tác của Pháp.
Kinh Kế Nga Tăng Trưởng Chậm Lại Do Các Lệnh Trừng Phạt của Phương Tây
-Nhật báo Le Monde hôm 11/8/2025 cho biết Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã giảm dự báo tăng trưởng của Nga từ 1,5% xuống 0,9% cho năm 2025.
Thâm hụt ngân sách của Nga cũng đã tăng mạnh, đạt 4,9 ngàn tỉ Rúp (khoảng 56 tỉ Euro) vào cuối tháng 7, vượt 30% so với mục tiêu hàng năm của chính phủ.
Nguyên nhân là doanh thu từ dầu khí sụt giảm, các quỹ dự trữ của Nga gần như đã cạn kiệt sau 3 năm chiến tranh, kèm theo đó là các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Mạc Tư Khoa.
Tổng Thống Nam Hàn Sẽ Đến Mỹ Để Thảo Luận Về Thương Mại
-Hôm 12/8/2025, chính quyền Nam Hàn cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ đến Mỹ và hội đàm với người đồng cấp Donald Trump vào ngày 25/8.
Theo thông tấn xã AFP, hai bên dự kiến sẽ thảo luận chi tiết về thuế quan, ngành công nghiệp bán dẫn, pin và đóng tàu, v,v.... Theo tuyên bố ngày 31/7 của Tổng thống Trump, đổi lấy việc Hoa Thịnh Ðốn cắt giảm thuế quan từ 25% xuống 15%, Nam Hàn đã đồng ý đầu tư 350 tỉ Mỹ kim vào Hoa Kỳ và mua 100 tỉ Mỹ kim sản phẩm năng lượng.
Các viên chức Nam Hàn thì cho biết Hán Thành cam kết giúp Hoa Thịnh Ðốn phục hồi ngành công nghiệp đóng tàu để đổi lấy những thỏa thuận thuế quan.
Bắc Kinh và Brasilia "Làm Gương" Chống Bảo Hộ Mậu Dịch
-Trong ngày 12/8, Tân Hoa Xã đưa tin về cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Ba Tây Lula da Silva.
Trong cuộc điện đàm, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi "tất cả các quốc gia nên kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch", đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẽ "hợp tác với Ba Tây để làm gương về sự đoàn kết và tự lực giữa các nước lớn ở Nam Bán cầu" nhằm "cùng nhau xây dựng một thế giới công bằng hơn và một hành tinh bền vững hơn".
Hãng tin AFP cho biết trong những tháng gần đây, Bắc Kinh và Brasilia đã cố gắng xây dựng hình ảnh những người bảo vệ kiên định cho chủ nghĩa đa phương, trái ngược với chính sách thương mại hung hăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng Thống Mỹ Hoãn Áp Thuế Với Trung Quốc Thêm 90 Ngày
-Chỉ vài tiếng đồng hồ trước khi Thỏa thuận Đình chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc hết hiệu lực vào lúc nửa đêm sang ngày 12/8/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký Sắc lệnh chính thức gia hạn Thỏa thuận này thêm 90 ngày.
Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Mỹ viết: "Trung Quốc tiếp tục thực hiện các biện pháp quan trọng (...) nhằm đáp ứng những mối quan ngại của Hoa Kỳ về an ninh kinh tế và quốc gia". Vì vậy, theo ông "việc duy trì thỏa thuận đình chiến này đến ngày 10/11/2025 là cần thiết và hợp lý". Ông Trump cũng khẳng định tất cả các điều khoản khác của thỏa thuận vẫn được "giữ nguyên".
Gần như cùng thời điểm đó, hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc công bố một Tuyên bố chung được đưa ra sau các cuộc đàm phán Trung-Mỹ tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, thông báo Trung Quốc cũng sẽ gia hạn lệnh đình chiến thương mại. Như vậy, việc tăng thuế quan của Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng sẽ được hoãn lại trong vòng 90 ngày.
Như vậy theo hãng tin AP, mức thuế của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ được giữ ở mức 30% thay vì 145% như ông Trump đã tuyên bố hồi tháng Tư, trong khi mức thuế của Trung Quốc với hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ vẫn là 10% thay vì 125%.
Trump Khẳng Định Không Đánh Thuế Vàng
-Trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 11/8/2025 khẳng định "vàng sẽ không bị đánh thuế!", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Theo thông tấn xã AFP, tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hải quan Hoa Kỳ hôm 31/7 công bố một bức thư cho biết các thỏi vàng với hai trọng lượng tiêu chuẩn - 1 kg và 100 ounce (2,8 kg) - nên được đưa vào đối tượng chịu thuế.
Thông báo này đã khiến giá vàng trên thị trường Mỹ tăng lên mức cao kỷ lục.
Trump Ra Lệnh Khai Triển Vệ Binh Quốc Gia Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Ðốn Để "Chống Các Băng Đảng Tội Phạm"
-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 11/8/2025, Tổng thống Donald Trump ra lệnh đặt thủ đô nước Mỹ dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang và khai triển binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để chống lại "các băng đảng bạo lực".
Chính sách nói trên của lãnh đạo Hoa Kỳ bị lên án là "thủ đoạn chính trị", trong bối cảnh tỉ lệ tội phạm tại Hoa Thịnh Ðốn năm 2024 được ghi nhận là thấp nhất trong vòng 30 năm qua.
Vấn Đề Thời Cuộc Đang Được Chú Ý Nhất!
Thượng Đỉnh Alaska Về Ukraine, Hay Thỏa Thuận Ngầm Để Đưa Đầu Tư Mỹ Trở Lại Nga?
(Thanh Hà)
(Hình AFP - Brendan Smialowski, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong cuộc gặp tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018.)
-Vãn hồi hòa bình tại Ukraine không phải là ưu tiên của cả Trump lẫn Putin. Trong phiên giao dịch 11/8/2025, 4 ngày trước thượng đỉnh Alaska, chỉ số chứng khoán tại Mạc Tư Khoa tăng giá, phản ánh kỳ vọng của giới đầu tư Nga trước những viễn cảnh kinh tế tươi sáng hơn: Hoa Kỳ ngừng các biện pháp trừng phạt Mạc Tư Khoa về việc xâm chiếm Ukraine. Chấm dứt chiến tranh Ukraine hay thảo luận để đưa đầu tư của Hoa Kỳ trở lại Nga mới là trọng tâm thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15/8/2025?
Tháng 2/2025, một tuần lễ sau cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Hoa Kỳ thứ 47 Donald Trump và đồng cấp Nga Vladimir Putin, Quỹ đầu tư quốc gia của Nga dự phóng "từ quý 2/2025, một số công ty Mỹ sẽ quay lại" Nga. Cuối tháng 3/2025, Đặc phái viên của Ðiện Cẩm Linh Kirill Dmitriev khẳng định, lãnh đạo hai nước đã "bắt đầu đàm phán về hợp tác khai thác đất hiếm và các dự án khác ở Nga". Cũng nhân vật này, được báo Anh The Guardian trích dẫn, đã đầy tự tin tuyên bố các công ty dầu khí của Hoa Kỳ "không bỏ qua cơ hội tiếp cận tài nguyên của Nga".
Hoa Thịnh Ðốn dưới chính quyền Trump và Ðiện Cẩm Linh thẳng thắn nhìn nhận "những Thỏa thuận Kinh tế khổng lồ là một phần trong mối bang giao" giữa hai quốc gia, như tác giả cuốn Zero Sum: The Arc of International Business in Russia, Charles Hecker đã ghi nhận trên tạp chí tài chánh Fortune.
Đất Hiếm và Khoáng Sản, Chiêu Bài của Nga Dễ "Dụ" Mỹ
Vào lúc Trung Quốc, một đối tác mật thiết của Nga, đã khai mào cuộc chiến đất hiếm với Hoa Kỳ, rồi Hoa Thịnh Ðốn o ép Kyiv để đạt cho bằng được một "thỏa thuận khổng lồ về khoáng sản" dễ dàng mở đường cho Putin dùng lá bài đất hiếm để "nói chuyện" với chủ nhân Tòa Bạch Ốc. Đầu tháng 3/2025, lãnh đạo Ðiện Cẩm Linh đã nhấn mạnh "sẵn sàng hợp tác với các đối tác Mỹ, gồm cả các tập đoàn nhà nước và tư nhân" trong các dự án đồng khai thác đất hiếm, và "Nga có thể giúp làm hạ nhiệt thị trường nhôm, qua việc cho phép xuất cảng trở lại" mặt hàng này sang Hoa Kỳ.
Tổng thống Putin đã chỉ định một người thân tín dẫn đầu phái đoàn đàm phán với Hoa Thịnh Ðốn: Kirill Dmitriev là một chuyên gia về tài chánh từng được đào tạo và giàu kinh nghiệm ở Hoa Kỳ. Ông hiện điều hành Quỹ đầu tư quốc gia của Nga và được Thời Báo Mạc Tư Khoa mệnh danh là người đã "kiến tạo chiến lược mang những dự án đầy hứa hẹn ra để chiêu dụ" Donald Trump, đặc biệt là những dự án về khoáng sản, do Nga được cho là 1 trong 5 quốc gia tiềm năng nhất trên thế giới về đất hiếm. Nhà nghiên cứu Alexandra Prokopenko trong một bài viết trên trang mạng của trung tâm Carnegie Politika cảnh báo Quỹ đầu tư quốc gia của Nga có thể là "bãi đáp cho vốn đầu tư của Mỹ". Số tiền đó sẽ được dành để "phát triển các lĩnh vực đang trong tay những nhân vật thân cận với Tổng thống Vladimir Putin".
Vẫn Thời Báo Mạc Tư Khoa nhắc lại, dưới tác động chiến tranh Ukraine và chính sách trừng phạt Mạc Tư Khoa, xuất cảng của Hoa Kỳ sang Nga năm 2024 bị đẩy xuống còn khoảng 500 triệu Mỹ kim, trái lại thì Hoa Kỳ vẫn mua vào đến 3 tỉ Mỹ kim nguyên liệu và cả năng lượng của Nga. Trước 2022, Hoa Kỳ từng là "nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất" vào Nga, tham gia nhiều tập đoàn của Nga như Yandex trong lĩnh vực Tin học, hay Ozon chuyên về mua bán trên mạng.
Đôi Bên Cùng Đang "Diễn Tuồng"
Câu hỏi kế tiếp là liệu Nga-Mỹ có dễ hợp tác về kinh tế hay không, Maximilian Hess, sáng lập viên công ty tư vấn Ementena Advisory, Luân Đôn cho rằng "đầu tư hay hợp tác với Mạc Tư Khoa sẽ không dễ, nhất là khi liên quan đến những dự án nhạy cảm" như khai thác tài nguyên quốc gia. Ngoài ra, trong một số lĩnh vực như năng lượng, Nga và Mỹ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Hoa Thịnh Ðốn luôn gây áp lực với Brussels đòi Liên Hiệp Âu Châu "mua khí hóa lỏng của Mỹ thay vì nhập cảng nguyên liệu này của Nga". Trong cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ, Tân Ðề Ly cũng đang "khốn đốn" vì lách lệnh cấm vận dầu hỏa của Nga.... Vì vậy, những đề xuất hay tuyên bố "hợp tác Nga-Mỹ" về khoáng sản và đất hiếm "chỉ là một màn trình diễn", "thực chất không nhiều" và "môi trường làm ăn ở Nga không mấy thân thiện" như chuyên gia về Nga của viện Chatham House - Luân Đôn, Timothy Ash ghi nhận.
Dù vậy, một bên là Vladimir Putin chính thức kêu gọi Hoa Kỳ đầu tư vào Nga và bên kia, đích thân Donald Trump (ngày 24/2/2025) xác nhận "thảo luận nghiêm túc" về những "thỏa thuận lớn để phát triển kinh tế" giữa hai nước, mọi việc đang "tiến triển tốt". Vẫn trên mạng xã hội cá nhân, nguyên thủ Hoa Kỳ khẳng định "hợp tác kinh tế với Nga bảo đảm người dân Mỹ lấy lại được hàng chục tỉ Mỹ kim, đó là số tiền Mỹ đã viện trợ và cấp thiết bị quân sự cho Ukraine".
Mạc Tư Khoa hiểu rằng Trump thích những "dự án chóng sinh lợi, dễ đem về lợi nhuận cao và nhất là dễ có sức thu hút các phương tiện truyền thông", như Alexandra Prokopenko phân tích.
Còn nhìn từ Mạc Tư Khoa, hợp tác với Hoa Kỳ là chìa khóa tốt nhất để phá vỡ vòng vây cấm vận của phương Tây, đồng thời tiếp cận kỹ thuật cao và thiết bị điện tử của Âu, Mỹ. Trong bối cảnh đó, báo tài chánh Mỹ Bloomberg ngày 12/8/2025 đặt câu hỏi liệu Tổng thống Trump có sẽ lại bị đồng cấp Putin "qua mặt" lần nữa tại thượng đỉnh Alaska ngày 15/8/2025?
Vãn Hồi Hòa Bình Cho Ukraine Chỉ Là Một Phần của Thượng Đỉnh Alaska
Trên đài truyền hình tư nhân BFM TV (ngày 9/8/2025) phóng viên Olivier Weber cũng cho rằng, chấm dứt chiến tranh Ukraine chỉ là một phần trong số các hồ sơ sẽ được Putin à Trump thảo luận tại Alaska trong vài ngày nữa. Cả hai cùng không muốn "có bất kỳ một sự hiện diện nào khác" của Liên Hiệp Âu Châu hay của quốc gia liên quan là Ukraine:
"Donald Trump mong muốn một mối quan hệ cá nhân rất mạnh mẽ với Vladimir Putin, do đó trên nguyên tắc, tại thượng đỉnh lần này, có thể là Ukraine, Liên Hiệp Âu Châu (EU) và cả Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng đứng ngoài, để chiều theo ý Tổng thống Nga. Về phía Mạc Tư Khoa, Putin cũng sẽ làm tất cả để Trump hài lòng vì vừa muốn Ukraine nhượng lãnh thổ và hơn thế nữa, Nga đang chờ đợi Mỹ dỡ bỏ các lệnh cấm vận. (...) Trên nguyên tắc, thượng đỉnh Alaska hoàn toàn thuận lợi cho Mạc Tư Khoa. (...) Điều mà Ðiện Cẩm Linh muốn tránh bằng mọi giá là Hoa Thịnh Ðốn tăng cường các biện pháp trừng phạt, và nhất là áp dụng các biện pháp trừng phạt gián tiếp nhắm vào những khách hàng của Nga. Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu khí của Nga với giá rẻ. Mỗi ngày Nga sản xuất 4,7 triệu thùng dầu. Thiệt hại từ đòn trừng phạt này sẽ rất nghiêm trọng.
(...) Tổng thống Putin thừa biết lãi suất ngân hàng Nga hiện tại ở khoảng 20%-21%, tức là ở ngưỡng quá cao. Bằng mọi giá ông muốn tránh để kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng cho hai năm sắp tới.
(...) Tuy nhiên, đây sẽ không là một cuộc họp thượng đỉnh mang lại hòa bình, mà chỉ dẫn tới lệnh ngừng bắn và có thể là phía Nga sẽ rút quân khỏi một số vùng trên lãnh thổ Ukraine, như những thông tin hiện có do Tòa Bạch Ốc cung cấp.
Có khả năng hai vùng Luhansk và Donetsk sẽ vẫn do Nga kiểm soát, nhưng quân Nga sẽ dừng lại ở địa điểm đang chiếm đóng, lùi bước và sẽ không đi xa hơn. Ngay cả trong việc đình chiến cũng có lợi cho phía Nga, giúp cho lực lượng quân sự của Nga lấy lại sức. Ukraine rất sợ kịch bản này. Trái lại với Mỹ, điều quan trọng là phải đạt được một chút kết quả gì đó để cho phép Trump khoe thành tích ông là một nhà trung gian hòa giải hiệu quả. Điều quan trọng nhất đối với Donald Trump là thượng đỉnh Alaska sẽ thỏa mãn được cái "tôi" quá lớn của ông ấy.
Về phía Nga, rõ ràng là Vladimir Putin rất hài lòng khi đàm phán riêng với nguyên thủ Mỹ không qua bất kỳ một trung gian nào khác, nhất là không muốn Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tham dự.
Nhìn đến Ukraine, về cơ bản, việc Mỹ càng lúc càng ít cấp vũ khí cho Kyiv khiến Ukraine kiệt quệ. Kyiv và công luận Ukraine luôn khẳng định muốn giữ tất cả lãnh thổ. Điều này có thực tế hay không? Tôi không dám chắc".
Người Muốn Khoe Thành Tích, Kẻ Muốn Bẻ Gấy Vòng Vây Cấm Vận
Nhìn từ Hoa Kỳ, báo tài chánh The Wall Street Journal trích lời Guy Anderson, chuyên theo dõi các hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật quốc phòng, khẳng định: Đối với ông Putin thì ưu tiên lần này tại Alaska không phải là Ukraine, mà là thuyết phục Tổng thống Hoa Kỳ dỡ bỏ trừng phạt đang gây phương hại đến thu nhập của các tập đoàn năng lượng của nước Nga, mà đây vốn là những nguồn tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Mạc Tư Khoa:
"Từ khi xâm lược Ukraine, Mạc Tư Khoa đã tăng chi tiêu quân sự. Hồi 2022, chi tiêu quốc phòng của Nga khoảng 50 tỉ Mỹ kim một năm. Hiện nay, ngân sách đó là 150 tỉ Mỹ kim. Dưới tác động các biện pháp trừng phạt của phương Tây, năm đó, kinh tế Nga đã suy giảm nghiêm trọng. GDP giảm 2%. Nhưng điều thú vị là kinh tế của nước này đã nhanh chóng bật dậy trở lại. Trong khi đó, Liên Hiệp Âu Châu (EU) mất hẳn thị trường của Nga. Mạc Tư Khoa chuyển sang trông cậy chủ yếu vào Trung Quốc và Ấn Độ. Nhưng giờ đây, Hoa Kỳ đòi mở rộng các biện pháp trừng phạt đến các khách hàng của Mạc Tư Khoa. Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang mua vào đến 50% tổng kim ngạch xuất cảng dầu hỏa của Nga. Đây sẽ là một thảm họa đối với Mạc Tư Khoa vì xuất cảng năng lượng bảo đảm đến 1 phần 3 ngân sách liên bang hàng năm".
Tuần báo Anh The Economist ghi nhận: Thứ Sáu (8/8/2005) là hạn chót để Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra một quyết định mạnh mẽ đòi Nga ngừng chiến tranh Ukraine. Đến cuối ngày, Tòa Bạch Ốc thông báo thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska. Một lần nữa Trump tuyên bố rất hùng hồn, nhưng luôn áp dụng chiến thuật "dơ cao đánh khẽ" và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ nhân Ðiện Cẩm Linh.
Lập Trường Ủng Hộ Ukraine của Âu Châu Khiến Trump và Putin Khó Đạt Thỏa Hiệp Trên Lưng Kyiv?
(Trọng Thành)
(Ảnh REUTERS - Gleb Garanich, minh họa: Cờ của Liên Hiệp Âu Châu và quốc kỳ Ukraine.)
-Sau gần 4 năm Nga bị phương Tây trừng phạt và cô lập vì xâm lược Ukraine, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump ngày 15/8/2025 tại Alaska được nhiều người coi như một thắng lợi ngoại giao quan trọng của Ðiện Cẩm Linh. Không ít người lo ngại về khả năng Mỹ, Nga đạt thỏa hiệp về chiến tranh Ukraine trên lưng Kyiv. Tuy nhiên, việc các nước Âu Châu khẳng định một lập trường chung đoàn kết và cứng rắn trong việc hậu thuẫn Ukraine gây khó khăn cho kịch bản nói trên.
Thượng đỉnh đầu tiên kể từ năm 2019 giữa lãnh đạo Hoa Kỳ với Tổng thống Nga, người đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) truy tố vì "tội ác chiến tranh", được coi như một món quà bất ngờ cho ông Putin. Chủ nhân Ðiện Cẩm Linh có thể coi đây là một cơ hội vàng để đạt được bằng con đường ngoại giao những gì mà Mạc Tư Khoa không đạt được bằng vũ lực: Hoa Kỳ công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm được.
Chiến Dịch Tung Hỏa Mù "Đổi Đất Lấy Hòa Bình"
Trước thông báo tổ chức thượng đỉnh tại Alaska, chính quyền Trump liên tục tung ra các thông tin về khả năng Ukraine phải chấp nhận đổi đất lấy hòa bình. Sau chuyến công du Mạc Tư Khoa lần thứ năm của Steve Witkoff, Đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ, ngày 8/8, lan truyền nhiều tin về việc giới chức Hoa Kỳ và Nga đang thảo luận khả năng thỏa hiệp về chủ quyền lãnh thổ tại Ukraine, nhằm chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Putin. Cụ thể như đặc phái viên Steve Witkoff để ngỏ khả năng phía Nga từ bỏ một số vùng đất chiếm đóng tại 2 tỉnh miền Đông-Nam Ukraine, Kherson và Zaporijjia, điều mà Quân đội Nga đã bác bỏ ngay sau đó.
Tuy thông tin được tung ra không chính thức và nhiều mâu thuẫn, nhưng thông điệp chính mà Tổng thống Hoa Kỳ muốn truyền đạt với Ukraine đó là "trao đổi đất giữa hai bên" là điều kiện không thể tránh khỏi để đạt đến hòa bình. Hiện tại, Quân đội Nga chiếm giữ khoảng 110.000 cây số vuông lãnh thổ Ukraine, bên trong đường biên giới được quốc tế công nhận, chiếm 20% diện tích nước này, trong lúc Ukraine chỉ kiểm soát khoảng 3 cây số vuông lãnh thổ Nga tại tỉnh Kursk. Việc "trao đổi đất giữa hai bên" mà Tổng thống Mỹ nói đến trên thực tế là Ukraine từ bỏ một phần chủ quyền lãnh thổ của mình.
Nỗ Lực Âu Châu và Cuộc Họp Bất Thường Với Trump Trước Cuộc Gặp Alaska
Chính quyền Trump vừa quyến rũ, vừa gây áp lực. Ngay sau khi ông Trump thông báo cuộc thượng đỉnh với Putin, nhiều viên chức cao cấp thân cận với Tổng thống, từ Ðại sứ Mỹ tại Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Phó Tổng thống J.D. Vance, đã đưa ra các phát biểu để ngỏ khả năng Tổng thống Ukraine, ông Zelensky dự thượng đỉnh Alaska, với điều kiện Kyiv phải có các nhân nhượng. Ngày 10/8, trên Fox News, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance khẳng định người đóng thuế Hoa Kỳ sẽ không tiếp tục hậu thuẫn Ukraine về quân sự.
Thông tin bất ngờ về thượng đỉnh Alaska và chiến dịch truyền thông hỏa mù "đổi đất lấy hòa bình", coi đây gần như là sự đã rồi, của chính quyền Trump, mang lại lợi thế bất ngờ cho Ðiện Cẩm Linh. Bị đẩy vào chân tường, các đồng minh Âu Châu của Ukraine liên tiếp có các hoạt động khẳng định lập trường đoàn kết, cứng rắn hậu thuẫn Kyiv. Ngày 10/8, lãnh đạo nhiều nước Âu Châu chủ chốt ra tuyên bố chung hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng kêu gọi "duy trì áp lực với Nga". Hôm 12/8/2025, lãnh đạo các nước Liên Hiệp Âu Châu ra tuyên bố chung khác nhấn mạnh Ukraine "phải được quyền quyết định tương lai của mình". Sau cuộc họp Ngoại trưởng khối 27 nước hôm 11/8, Liên Hiệp Âu Châu đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga.
Áp lực ngoại giao của Âu Châu dường như đã mang lại kết quả ban đầu. Sau một thời gian để ngỏ khả năng, Tổng thống Mỹ hôm 11/8, quyết định tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo Âu Châu vào ngày 13/8, tức hai ngày trước thượng đỉnh Alaska, để tìm kiếm một lập trường chung.
Ít Ngày Để Thuyết Phục Trump: "Chiếc Bẫy Alaska" Có Biến Thành Cơ Hội?
Cho đến nay, các nước Âu Châu bị gạt ra bên lề đàm phán Mỹ-Nga về giải pháp chấm dứt chiến tranh Ukraine. Tình hình càng trở nên bất lợi với Âu Châu hơn khi chính quyền Trump rút hẳn các hậu thuẫn quân sự cho Kyiv, và Âu Châu trở thành bên duy nhất gánh vác vai trò này.
Tuy nhiên, tình hình đang có những chuyển biến đáng chú ý. Những diễn biến ngoại giao trong những ngày qua dường như đang mở ra một triển vọng cho việc chấm dứt chiến tranh. Tổng thống Nga trong cuộc gặp Đặc sứ Hoa Kỳ đã tránh nói đến đòi hỏi được coi là "tối đa", "phi phát-xít hóa" Ukraine và "phi quân sự hóa" Ukraine. Tham vọng của Mạc Tư Khoa giờ đây dường như chỉ dừng ở các vùng lãnh thổ chiếm được. Bài xã luận của báo Le Monde hôm 11/8 đặt hy vọng vào khả năng Âu Châu thuyết phục được chính quyền Trump "duy trì áp lực" với Nga để buộc Putin phải thực sự đàm phán chấm dứt chiến tranh. Liệu các đồng minh của Ukraine có sẽ "biến chiếc bẫy Alaska thành cơ hội?"
Tặng Putin Một Chiến Thắng Ngoại Giao, Trump Vẫn Khó Vãn Hồi Hòa Bình ở Ukraine
(Thụy My)
(Hình REUTERS - Alexander Ermochenko, minh họa: Thành phố Marinka thuộc vùng Donetsk của Ukraine chỉ còn là đống đổ nát. Ảnh chụp từ drone ngày 7/8/2025.)
-Nỗi lo Donald Trump bắt tay với Vladimir Putin, dồn Ukraine vào thế kẹt được hầu hết báo Pháp hôm 11/8/2025 đề cập, bên cạnh việc Thủ tướng Do Thái bị dư luận chỉ trích vì muốn chiếm đóng Gaza dù trong thời gian ngắn, và thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.
Thắng Lợi Đầu Tiên của Putin
Báo La Croix nhận định "Thượng đỉnh Trump-Putin là chiến thắng cho Mạc Tư Khoa". Khi bật đèn xanh cho một cuộc gặp song phương, Donald Trump đã thuận theo yêu cầu lâu nay của Vladimir Putin, còn sự hiện diện của Volodymyr Zelensky mà Hoa Thịnh Ðốn từng nêu ra đã bị Ðiện Cẩm Linh bác bỏ.
Bảy năm sau cuộc gặp song phương duy nhất, Donald Trump và Vladimir Putin sẽ gặp lại nhau ở Alaska để tìm lối thoát cho cuộc chiến ở Ukraine và cũng là lối thoát cho chính họ - tờ báo nhấn mạnh. Tổng thống Mỹ vốn đã hứa mang lại hòa bình trong 24 tiếng đồng hồ, tỏ ra mất kiên nhẫn; còn đồng nhiệm Nga thở phào sau giai đoạn Hoa Thịnh Ðốn xích gần với Kyiv trong những tuần lễ gần đây.
Đối với Vladimir Putin, bản thân cuộc họp này đã là chiến thắng đầu tiên. Ban đầu Donald Trump loan báo một cuộc gặp tay ba với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, nhưng chủ nhân Ðiện Cẩm Linh bác bỏ. Putin chỉ muốn thương lượng với Tổng thống Mỹ như giữa hai đại cường với nhau, chẳng khác thời hoàng kim trong Chiến tranh Lạnh. Theo báo chí Mỹ, Tòa Bạch Ốc đồng ý gặp là vì Mạc Tư Khoa đã đổi giọng điệu, mở cửa cho việc trao đổi lãnh thổ.
Kyiv Cảnh Cáo, Âu Châu Họp Khẩn
Dù " trao đổi " cách nào, Kyiv cũng không thể nào chấp nhận việc tương lai của mình do kẻ khác định đoạt. Báo La Croix dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo " người Ukraine sẽ không từ bỏ lãnh thổ cho kẻ chiếm đóng".
Một cách ngoại giao hơn, các nhà lãnh đạo chủ chốt của Âu Châu ra tuyên bố chung, "con đường hòa bình cho Ukraine không thể được vạch ra mà không có Ukraine ". Hoan nghênh " nỗ lực của Tổng thống Trump ", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với đồng nhiệm Phần Lan Alex Stubb, Thủ tướng Giorgia Meloni (Ý Ðại Lợi), Friedrich Merz (Đức), Donald Tusk (Ba Lan), Keir Starmer (Anh) và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cho biết "sẵn sàng ủng hộ nỗ lực về ngoại giao và duy trì hỗ trợ quân sự, tài chánh ".
Những động thái ngoại giao đang dồn dập diễn ra tại các thủ đô Âu Châu trước ngày 15/8. Lãnh đạo ngoại giao Âu Châu Kaja Kallas hôm 12/8 triệu tập một hội nghị " đặc biệt " giữa 27 nước thành viên để nhắc lại " nguyên tắc các biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực ". Một thông điệp thẳng thừng chuyển đến Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance, được Ngoại trưởng Anh David Lammy tiếp tại Luân Đôn hôm thứ Bảy (9/8). Còn về địa điểm, Alaska là sự chọn lựa không tệ : Mạc Tư Khoa đã nhượng lại cho Hoa Kỳ năm 1867 sau một cuộc đàm phán thương mại. Một " deal " không dùng đến vũ lực.
Món Quà Vượt Quá Mong Đợi Cho Ðiện Cẩm Linh
Tương tự, báo Le Figaro cho rằng "Donald Trump đã gánh lấy rủi ro khi tặng cho Vladimir Putin một chiến thắng ngoại giao vượt quá kỳ vọng". Chấp nhận vô điều kiện một cuộc gặp tay đôi để quyết định số phận của Ukraine, Tổng thống Mỹ đã giúp Nga giữ được số đất đã chiếm trong cuộc xâm lăng. Trump còn giúp Putin được quay lại trên trường quốc tế, chấm dứt việc bị phương Tây cô lập và viễn cảnh các vùng đất cướp từ tay Ukraine được công nhận.
Khi khoe khoang cuộc gặp ở Alaska thay vì trừng phạt vào ngày tối hậu thư hết hạn, Tổng thống Mỹ đã đi ngược lại mọi phân tích cho rằng ông đã xoay trục sang Kyiv. Thậm chí Trump cũng chẳng nêu tên Ukraine trong loan báo cuộc gặp với Putin. Trump lần lượt từ bỏ các điều kiện tiên quyết trước đó cho một cuộc gặp thượng đỉnh, như ngưng bắn, hay sự tham gia của Ukraine. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton nhận xét cuộc gặp này giúp Putin có được tính chính danh với phương Tây.
Ngược với nguyên tắc do John F. Kennedy đề ra trong cuộc khủng hoảng Bá Linh năm 1961 "không thể nói chuyện với những ai nói rằng những gì của họ là của họ, còn những gì của bạn thì có thể thương lượng", Tổng thống Trump sẵn sàng công nhận chủ quyền của Mạc Tư Khoa ở những vùng đất mà quân Nga chiếm được - kể cả những nơi đã dùng vũ lực vẫn chưa giành nổi. Chi tiết về sự "trao đổi" vẫn chưa rõ nhưng khá mất thăng bằng vì chỉ "chia sẻ" đất của Ukraine.
Kyiv: Chịu Mất Đất Hay Tiếp Tục Chống Xâm Lăng?
Theo Bloomberg được báo Le Figaro dẫn lại, Putin đòi Ukraine nhìn nhận chủ quyền của Nga không chỉ ở Crimea, mà cả toàn vùng Donbass dù mới kiểm soát được một phần. Ukraine phải đơn phương rút quân khỏi Luhansk và Donetsk, từ bỏ các chiến tuyến vẫn giữ vững từ 2014 đến nay. Đổi lại Nga chỉ tạm ngưng tấn công ở Kherson và Zaporijjia trong thời gian đàm phán, và có thể từ bỏ vài địa điểm đánh mãi vẫn không giành được ở Kharkiv và Sumy.
Báo The Wall Street Journal cho biết đặc phái viên Steve Witkoff trong cuộc điện đàm với nhiều lãnh đạo Âu Châu nói rằng đề nghị của Nga gồm hai giai đoạn: Ukraine rút quân và các chiến tuyến được đóng băng, sau đó Putin và Trump sẽ quyết định kế hoạch hòa bình, rồi mới đến thương thảo với Zelensky. Đây sẽ là thắng lợi quan trọng cho Putin, lâu nay vẫn tìm cách đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, gạt Ukraine và các đồng minh Âu Châu ra ngoài lề. Kyiv sẽ phải chọn lựa, hoặc mất đất mà không hề được bảo đảm an ninh, hoặc tiếp tục chiến đấu chống lại một kẻ thù đông đảo hơn mà không có viện trợ Mỹ. Âu Châu thì đành đóng vai trò giám sát ngưng bắn trong khi Putin củng cố lại quân đội.
Trở Ngại Ngay Trong Hiến Pháp Nga và Ukraine
Báo Les Echos cho biết "Âu Châu từ chối mọi thỏa hiệp không có Ukraine", nhắc lại cần phải duy trì áp lực lên Ðiện Cẩm Linh, trong khi Trump dường như muốn buộc Kyiv phải từ bỏ các thành phố vùng Donbass. Hồi năm 1940 Winston Churchill từng nói: "Nhà hòa giải là người cho cá sấu ăn với hy vọng mình là người cuối cùng bị nó ăn thịt". Và Âu Châu không muốn Tổng thống Mỹ biến Ukraine thành miếng mồi cho "krokodil" (cá sấu trong tiếng Nga) Putin trong cuộc gặp ở Alaska ngày 15/8.
Một nhà đàm phán Âu Châu nhấn mạnh: "Không thể khởi động một tiến trình hòa bình bằng việc nhường lại lãnh thổ ngay trong lúc đang chiến đấu". Chẳng biết có thể "trao đổi " những gì, vì Ukraine chỉ còn giữ được khoảng 3 cây số vuông ở vùng Kursk, còn quân Nga đang chiếm đóng 110.000 cây số lãnh thổ của Ukraine đã được quốc tế công nhận. Một trở ngại lớn nữa là việc sáp nhập năm tỉnh của Ukraine là Kherson, Zaporijia, Donetsk, Lugansk và Crimea đã được ghi vào Hiến pháp Nga, ai phản đối có nguy cơ lãnh án 5 năm tù. Còn Hiến pháp Ukraine cũng không cho phép từ bỏ chủ quyền lãnh thổ, và Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh điều này.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định: "Tương lai Ukraine không thể được quyết định mà không có người Ukraine". "Âu Châu cần tham gia vào giải pháp vì liên quan đến an ninh châu lục". Trong lúc cuộc họp thượng đỉnh được chuẩn bị, các trận đánh vẫn tiếp diễn. Hôm qua Kyiv tái chiếm được làng Bezsalivka thuộc tỉnh Sumy, trong khi quân Nga đe dọa Kostiantynivka và Pokrovsk của Donbass và thành phố chiến lược Kupiansk ở phía Bắc.
90% Tù Binh Ukraine Bị Tra Tấn, "Sống Không Bằng Chết"
Về số phận các quân nhân Ukraine bị bắt, báo Le Monde nhận xét, việc trao đổi tù binh với số lượng lớn gần đây đã cho thấy tầm cỡ nạn tra tấn trong các nhà tù Nga. Phóng sự của tờ báo tả lại cảnh khoảng 100 phụ nữ chờ đợi đoàn xe từ Nga đi qua Belarus để về đến nơi trao trả ở Tchernihiv, với hy vọng sẽ gặp lại chồng, người yêu, con trai hoặc em trai. Đoàn công-voa kỳ này chỉ đưa về những tù binh dưới 25 tuổi. Một phụ nữ nhìn thấy vị hôn phu, đầu cúi xuống, đôi má hóp, bơi trong chiếc áo khoác màu nhà binh rộng thùng thình, nhưng anh tiến về phía bệnh viện nơi đón tiếp mà không nhận ra cô. Những người đi đón hô to số hiệu đơn vị người thân, hy vọng có được đồng đội cho biết thông tin, nhưng các quân nhân được thả, gầy yếu với cặp mắt trũng sâu, hầu như chẳng nghe hay nhìn thấy gì.
Có đến 90% tù binh được trao trả đã bị tra tấn tại Nga, tình trạng hết sức thảm hại cả về thể chất lẫn tinh thần. Thường xuyên có những tù binh qua đời chỉ vài tuần sau khi được hồi hương. Ngay khi bị đưa vào trại giam Nga, họ bị đánh đập có khi đến 12 tiếng đồng hồ, bị đánh thức 2 lần trong đêm để không ngủ được, bị buộc phải đứng suốt ngày, đi bộ trong tình trạng phải cúi khom với đôi tay bị trói lưng, bỏ đói, biệt giam lâu ngày....
Tra tấn là phổ biến ở trại tạm giam, nhà tù hay bất kỳ nơi nào như trong hầm tối, kể cả với thường dân. Chẳng hạn ở trại tạm giam số 2 ở Volgograd, việc thẩm vấn diễn ra như thời Xô-viết với trò "Tapik", quấn dây điện vào bộ phận sinh dục hay toàn thân người tù để hành hạ nhưng bị buộc phải hô lên "Chúng tôi hạnh phúc".... Kinh khủng nhất là nhà tù số 2 ở Tangarod gần Rostov trên sông Đông. Trong đợt trao trả 1.000 tù binh cuối tháng Năm, các Bác sĩ phát giác một thương binh Ukraine đã bị phẫu thuật viên Nga dùng dao mổ điện khắc lên bụng giòng chữ "Slava Rossii" (Vinh quang cho Nga). Hoặc một tù binh khác bị các quản giáo ở Donetsk khắc lên trán một chữ thập quốc xã.
Hòa Ước Armenia-Azerbaijan: Mỹ Dẫm Chân Lên Sân Sau của Nga
Không chỉ với Ukraine, Hoa Thịnh Ðốn còn đứng ra dàn xếp để chấm dứt một cuộc xung đột khác. Báo Les Echos nhận xét "Armenia-Azerbaïdjan: Thỏa thuận báo hiệu một thế trận Địa-Chính trị mới ở vùng Kavkaz". Báo Le Monde cho rằng "Trump dẫm chân lên sân sau của Putin". Sau nhiều thập niên chiến tranh, Armenia và Azerbaijan đã ký Hòa ước tại Hoa Thịnh Ðốn hôm thứ Sáu (8/8). Qua Thỏa thuận này, Hoa Kỳ sẽ kiểm soát được một con đường thương mại Á-Âu chiến lược: Việc phát triển, quản trị và an ninh được giao cho Hoa Kỳ trong 99 năm.
Lần đầu tiên trong lịch sử Kavkaz, các đơn vị tư nhân Hoa Kỳ thâm nhập được khu vực cho đến nay vẫn do Nga thống trị, với việc thành lập một khu trung chuyển xuyên qua Armenia, nối Azerbaijan với vùng đất hẻo lánh Nakhitchevan ở phía Tây. Khu vực này sẽ được đặt tên là "Con đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế" (Trump Route for International Peace and Prosperity, viết tắt là TRIPP). Hoa Kỳ có thể dấn lên tại vùng đất mang tính chiến lược và giàu tài nguyên dầu khí. Đây là cái tát cho Nga và Iran, những nước từ lâu vẫn phản đối hành lang này. Tuy nhiên, vấn đề nhạy cảm là Thượng Karabakh không được nhắc đến. Báo Le Monde cho rằng nhân lúc Mạc Tư Khoa bị yếu đi ở Armenia và Azerbaijan, Hoa Thịnh Ðốn đã đâm sau lưng Vladimir Putin, vài ngày trước cuộc gặp với Donald Trump.
Alaska: Từ Thuộc Địa Cũ của Nga Đến Bàn Đàm Phán Ukraine
(Chi Phương)
(Hình AFP - HO: Tàu tuần tra Healy của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đang phá băng gần thành phố Nome, Alaska. Ảnh chụp ngày 14/1/2012.)
-Cuộc gặp giữa lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8/2025, tại Alaska, khu vực từng là thuộc địa của Nga, được bán lại cho Hoa Kỳ từ thế kỷ 19. Tại sao lại chọn Alaska để bàn về cuộc chiến ở Ukraine, cách đó hàng ngàn cây số? Khu vực này từng được coi là biểu tượng xích lại gần nhau trong quan hệ Mỹ Nga, nơi mà biên giới giữa hai nước chỉ cách nhau 3,2 cây số và vẫn còn nhiều dấu ấn mà Nga để lại.
Việc chọn lựa Alaska cho cuộc gặp giữa hai nguyên thủ không phải là ngẫu nhiên. Vào tuần trước, Nga đã nêu ra khả năng tổ chức thượng đỉnh này tại các nước vùng Vịnh có quan hệ tốt với cả Hoa Kỳ và Nga. Tổng thống Putin đã đề xuất Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là một địa điểm phù hợp. Nhưng cuối cùng, hai bên xác nhận sẽ tổ chức tại Alaska.
Về cuộc gặp vào thứ Sáu này, trả lời báo giới tại Hoa Thịnh Ðốn, hôm 11/8, Tổng thống Trump đã ngụ ý rằng Alaska là của Nga: "Cuộc gặp này rất quan trọng, chúng tôi sẽ đến Nga. Chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận to lớn, hãy đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, mọi người sẽ được biết đầu tiên". Ông Trump đã nhắc lại hai lần là sẽ "đến Nga", khiến nhật báo Pháp Le Figaro đặt câu hỏi, liệu đây chỉ là nhầm lẫn hay Tổng thống Mỹ có ý định trả lại Alaska cho Nga?
Alaska là tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ, có diện tích lớn nhất trong 50 tiểu bang nhưng dân cư thưa thớt. Đây cũng là tiểu bang duy nhất không liền kề phần còn lại của lãnh thổ Hoa Kỳ, nằm tách rời ở phía Bắc, và đối diện với lãnh thổ Nga, bị ngăn cách bởi eo biển Bering. Cố vấn Ngoại giao của Ðiện Cẩm Linh, Yuri Ushakov, mô tả việc lựa chọn Alaska là "hoàn toàn hợp lý".
Khu vực này còn có mối liên hệ sâu sắc với Nga, từng là thuộc địa của Nga và được đặt tên là America Russia trước thế kỷ 19. Dù đã được Hoa Kỳ mua lại, nhưng cho đến nay, theo thông tấn xã AFP, những dấu ấn dưới thời Nga thuộc vẫn hiện hữu, qua cộng đồng nói tiếng Nga, cho đến các nhà thờ Chính Thống Giáo.
Di Sản Thuộc Địa của Nga?
Từ năm 1725, Sa Hoàng Nga Pyotr Đại đế đã cử Vitus Bering đi thám hiểm bờ biển Alaska, và rất quan tâm đến khu vực này, một vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và ít người sinh sống, dần đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của Nga. Những năm sau đó, các thương nhân Nga buôn lông thú đến đây, lập một số điểm buôn bán, và dần kiểm soát bờ biển.
Đến năm 1799, Sa hoàng Pavel I đã ký Sắc lệnh thành lập công ty Russian-American Company, trao quyền cho công ty này quản lý và cai trị toàn bộ vùng lãnh thổ này, và chính thức xác lập thuộc địa Russian America (theo tài liệu của thư viện Presidential Library của Nga.)
Alaska Đã Được Chuyển Nhượng Cho Hoa Kỳ Như Thế Nào?
Đến thế kỷ 19, St. Petersburg lại thiếu nguồn lực tài chánh để hỗ trợ các khu định cư lớn hoặc sự hiện diện quân sự dọc theo bờ biển Thái Bình Dương ở Bắc Mỹ, số người Nga định cư lâu dài ở Alaska chưa bao giờ vượt quá bốn trăm người. Thất bại trong Chiến tranh Crimea (1853-1856) cũng khiến Nga càng bớt quan tâm đến khu vực này. Nhiều báo cáo mô tả về một vùng đất "quá tốn kém để bảo vệ, quá xa xôi để yêu thương".
Nga đã đề nghị bán Alaska cho Hoa Kỳ vào năm 1859, tin rằng Hoa Kỳ sẽ chống lại được âm mưu thâu tóm khu vực này của đối thủ lớn nhất của Nga ở Thái Bình Dương, đó là Vương quốc Anh.
Thỏa thuận bán Alaska (1,72 triệu cây số vuông) cho Hoa Kỳ với giá 7,2 triệu Mỹ kim đã được ký tại Hoa Thịnh Ðốn vào ngày 30/3/1867. Hoa Kỳ có lẽ cũng không ngờ rằng Alaska, được ví như "một miếng trứng cá muối nhỏ" lúc đó, giờ trở thành một kho báu chiến lược, với nhiều tài nguyên được phát giác, chẳng hạn như mỏ dầu khí, theo trang RTBF.
Vào thời đó, báo chí Mỹ đã chế giễu, cười cợt về quyết định này, phe đối lập coi thương vụ do Ngoại trưởng Hoa Kỳ William H. Seward phụ trách là " sự điên rồ của Seward". Đối với nhiều người Mỹ lúc đó, Alaska chỉ là vùng băng giá mênh mông, tài nguyên chỉ đủ nuôi vài con hải cẩu, vài con cá hồi. Những người bản địa "chẳng mong cầu gì, bỗng chốc thấy lá cờ của họ bị thay đổi". Alaska đã chính thức trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ vào năm 1959.
Biên Giới Nga-Mỹ Cách Nhau Chưa Đến 4 cây số
Về vị trí địa lý, ở phía Tây-Bắc của tiểu bang Alaska, có hai hòn đảo đối diện nhau tại eo biển Bering: Đảo Diomede Lớn (hay còn gọi là Ratmanov) thuộc vùng Tchoukotka Nga và đảo Diomede Nhỏ thuộc Alaska. Hai đảo cách nhau chưa 3,2 cây số, và còn bị chia cắt bởi đường thay đổi giờ quốc tế, lệch nhau 21 tiếng đồng hồ.
Trên các đảo này, chỉ có vài người bản địa Inuit sinh sống, bằng cách săn hải cẩu và cá voi. Trong hàng thế kỷ, họ di chuyển từ đảo này qua đảo khác bằng thuyền, thậm chí là bằng đường bộ, khi mặt biển bị đóng băng. Thế nhưng, sau thương vụ Alaska, khoảng cách giữa hai đảo cũng xa như chênh lệch múi giờ.
Trong Chiến tranh Lạnh, Nga đã di tản những cư dân hiếm hoi trên dảo Diomede Lớn để xây căn cứ quân sự, tiền đồn. Tại đảo Diomede Nhỏ của Hoa Kỳ, trang Huffington Post cho biết có khoảng 200 cư dân sinh sống, vài tòa nhà, một trường học và một cửa hàng tạp hóa. Trực thăng chở đồ đến đảo hàng tuần.
Năm 2013, báo Figaro nêu ra căng thẳng tại đường biên giới này, trích lời một cư dân trên đảo của Mỹ: "Khi chúng tôi đi săn gấu, nếu vô tình vượt qua biên giới, người Nga sẽ bắn chúng tôi, họ nhắm bắn vào tuyết ở chân chúng tôi. Họ bắn rất giỏi, nên chúng tôi không gặp rủi ro nào".
Hai đảo cũng được coi là biểu tượng về việc Nga-Mỹ xích lại gần nhau. Vào năm 1987, một vận động viên người Mỹ Lynne Cox đã bơi từ đảo nhỏ sang đảo lớn, với nhiệt độ nước biển -1,7 độ C, được coi là một nghĩa cử "hòa bình", khi Nga dưới sự lãnh đạo của Mikhail Gorbatchev (Perestroïka), thực hiện nhiều chính sách cải cách, trong đó có việc cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ. Nhiều dự án xây cầu hoặc đường hầm nối hai lục địa Á Châu và Mỹ Châu cũng đã được thảo luận.
Nga Đe Dọa Chiếm Lại Alaska?
Nếu như Hoa Thịnh Ðốn ngày nay coi thương vụ này là chuyện của lịch sử, đường bản đồ đã được ấn định, nhiều chính trị Nga vẫn chưa quên được việc để mất đi miếng cá hồi béo bở này. Vào năm 2022, trang báo độc lập The Moscow Times nêu ra đe dọa của Ðiện Cẩm Linh về việc chiếm lại Alaska. Khi Hoa Kỳ và các nước phương Tây lần lượt thông báo các lệnh trừng phạt Nga vì cuộc chiến ở Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Nga, Viatcheslav Volodine đã đe dọa Hoa Thịnh Ðốn "hãy suy nghĩ kỹ" trước khi phong tỏa tài sản của các thực thể Nga ở ngoại quốc, bởi vì "chúng tôi cũng có thứ cần lấy lại", ám chỉ Alaska.
Liên quan đến đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tại Alaska để tiểu bang này "quay trở lại" Nga, ông Volodine cười và nói rằng "chúng ta không can thiệp vào việc nội bộ". Những tuyên bố này cũng đã kích động dân tộc chủ nghĩa ở Nga. Trên mạng xã hội, hashtag #Alaskathuộcvềchúngtôi đã được tạo ra.
Chủ đề này cũng được truyền thông Nga nhiều lần nhắc đến từ nhiều năm qua. Hồi năm 2021, Oleg Matveychev, một Nghị sĩ Quốc hội, Cố vấn Truyền thông của Vladimir Putin đã chính yêu cầu Hoa Kỳ "trả lại toàn bộ tài sản của Nga, của Đế quốc Nga, Liên Xô, và nước Nga ngày nay", ý nói đến Alaska và cả Nam Cực (theo ông là "được" Nga phát giác), và Fort Ross (ở California), từng là thuộc địa của Nga trong thời gian ngắn.
Theo thông tấn xã AFP, quân đội Mỹ thường xuyên thông báo phát giác, chặn máy bay của Nga bay quá gần không phận của nước nước này từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, Ðiện Cẩm Linh dường như không quá quan tâm đến việc giành lại Alaska. Vào năm 2014, Tổng thống Vladimir Putin đã giễu cợt, nói rằng "Alaska quá lạnh!".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét