
(Ảnh minh họa: Vitalii Vodolazskyi/ Shutterstock)
Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan tài trợ hơn 1 tỷ USD mua vũ khí cho Ukraine Hôm thứ Ba (5/8), theo thông báo của 3 quốc gia Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch sẽ cùng nhau đóng góp khoảng 500 triệu USD cho sáng kiến do NATO chủ trì để mua vũ khí của Hoa Kỳ cung cấp cho Kiev, bao gồm cả tên lửa Patriot nhằm đảm bảo Ukraine có thể tiếp tục trong cuộc chiến với Nga. Trước đó, Hà Lan đã đóng góp 500 triệu EURO
<!>
Tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo, Hoa Kỳ sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine, với chi phí do các đồng minh châu Âu chi trả. Tuy nhiên, ông không nói rõ việc này sẽ được thực hiện như thế nào.
Trong một thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik giải thích lý do cho việc tài trợ: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine sẽ nhanh chóng nhận được khí tài quân sự mà họ cần, đồng thời tăng cường sự hợp tác trong NATO về vấn đề quốc phòng của Ukraine và đảm bảo đạt được hòa bình theo các điều kiện của Ukraine.”
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca ngợi, biện pháp này sẽ tạo ra một nền tảng mới cho an ninh lâu dài trên khắp châu Âu.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Zelensky nhận định: “Điều này sẽ được cảm thấy. Và nó sẽ là một ví dụ điển hình cho các quốc gia NATO khác trong việc tăng cường mối quan hệ an ninh giữa Mỹ và châu Âu, đồng thời đảm bảo đạt được sự bảo vệ trước các cuộc tấn công của Nga.”
Ông tiếp tục: “Nga sẽ không bao giờ biến được châu Âu thành lục địa chiến tranh, và chính thông qua nỗ lực chung của chúng ta, chúng ta sẽ đảm bảo rằng hòa bình sẽ chiến thắng.”
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, số tiền này sẽ có sẵn ngay lập tức và Đan Mạch sau này sẽ sẵn sàng cân nhắc tài trợ thêm.
Trong một thông báo, Bộ trưởng Poulsen nhấn mạnh: “Tốc độ là yếu tố cực kỳ quan trọng.”
Phần đóng góp của Đan Mạch là khoảng 90 triệu USD, trong khi Na Uy cho biết họ sẽ đóng góp khoảng 1,5 tỷ crown Na Uy (khoảng 146 triệu USD).
Thụy Điển thông báo, họ sẽ đóng góp 275 triệu USD cho gói viện trợ quân sự này để mua tên lửa Patriot và các thiết bị phòng không khác, cũng như đạn chống tăng để cung cấp cho Ukraine.
Phát biểu với các phóng viên, Phó Thủ tướng Thụy Điển Ebba Busch lưu ý: “Việc tiếp tục cung cấp các loại khí tài quốc phòng này của Mỹ, mà châu Âu không thể cung cấp đủ số lượng cần thiết [cho Kiev], có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phòng thủ của Ukraine.”
Tổng thư ký NATO Mark Rutter bày tỏ, liên minh rất biết ơn ba nước Bắc Âu này vì đã hành động nhanh chóng để tài trợ cho gói viện trợ quân sự này.
NATO cho biết, họ sẽ điều phối sáng kiến Danh sách các yêu cầu của Ukraine được NATO ưu tiên (PURL). Sáng kiến này được các thành viên châu Âu trong NATO và Canada tài trợ và sẽ được chia thành các gói viện trợ trị giá khoảng 500 triệu USD.
Hôm thứ Hai (4/8), Hà Lan là quốc gia châu Âu đầu tiên trong NATO công bố sẽ tham gia sáng kiến này với số tiền tài trợ là 500 triệu euro.
Theo Reuters,
Anh Hùng biên dịch
***
Ông Trump cảnh báo EU: Mức thuế 35% đang chờ nếu không giữ cam kết đầu tư
15 phút trước
Tổng thống Trump cho biết EU sẽ “phải chịu mức thuế 35%” nếu vi phạm các điều kiện trong thỏa thuận thương mại quy mô lớn giữa châu Âu và Mỹ được ký kết vào tháng trước. Lời cảnh báo này được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào sáng thứ Ba (5/8), khi ông được hỏi về các cơ chế bảo đảm trong thỏa thuận với EU. Trong phần trả lời, ông Trump cũng trình bày một số điểm cơ bản của thỏa thuận.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc gặp tại câu lạc bộ golf Trump Turnberry vào ngày 27/7/2025 tại Turnberry, Scotland. (Ảnh: Andrew Harnik/ Getty Images)
Tổng thống Trump nói: “Họ đã hạ thuế. Họ đã chi 600 tỷ USD, và vì thế, tôi giảm thuế cho họ từ 30% xuống còn 15%”. Bản thông tin do Nhà Trắng công bố về thỏa thuận với EU hồi tháng trước giải thích rằng khoản 600 tỷ USD là “khoản đầu tư mới” sẽ được thực hiện trong phần còn lại của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, và “bổ sung vào hơn 100 tỷ USD mà các công ty châu Âu đã đầu tư vào Hoa Kỳ mỗi năm”.
Thuế suất ở mức 15% mà EU đang được hưởng được xem là ưu đãi, và Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng điều đó là nhờ EU đã đồng ý thực hiện khoản đầu tư nói trên. Tuy nhiên, nếu không có đầu tư, thì sẽ không có thỏa thuận – và một mức thuế trừng phạt đặc biệt 35% sẽ được áp dụng đối với hàng xuất khẩu từ EU.
Tổng thống Trump nói về khoản đầu tư 600 tỷ USD: “Đó là một món quà, chứ không phải kiểu như một khoản vay… không có gì phải trả lại cả. Họ đã cho chúng ta 600 tỷ USD để chúng ta có thể đầu tư vào bất cứ thứ gì mình muốn… họ đã, bạn biết đấy, bóc lột chúng ta suốt nhiều năm trời, giờ là lúc họ phải trả giá, và họ phải làm điều đó. Họ phải trả. Chúng ta không thể tiếp tục chịu thâm hụt mãi được”.
Tổng thống Trump đã so sánh thỏa thuận mà EU đạt được với nước láng giềng trung lập, Thụy Sĩ, quốc gia mà ông cho biết gần đây đã cố gắng đàm phán một mức thuế siêu thấp – chỉ 1% thấp hơn cả mức ưu đãi “bạn bè và gia đình” mà Vương quốc Anh đạt được trong thỏa thuận hồi đầu năm nay. Ông Trump nói về Thụy Sĩ: “Tôi vừa làm việc với Thụy Sĩ hôm trước, tôi đã nói chuyện với Thủ tướng của họ, bà ấy dễ mến, nhưng bà ấy không muốn lắng nghe”.
“Họ hầu như không trả thuế gì cả. Và tôi nói ‘Chúng tôi đang thâm hụt 41 tỷ USD với các vị, thưa bà – tôi còn chẳng biết bà là ai – và bà muốn trả mức thuế chỉ 1%?’ Bà ấy muốn trả 1%! Tôi nói rằng bà sẽ không được trả 1% đâu”.
Thay vào đó, Thụy Sĩ đã bị áp mức thuế trừng phạt 39% sau khi thời hạn đàm phán kết thúc vào tuần trước. Reutersđưa tin rằng điều này đã khiến nước này “choáng váng”, và thị trường chứng khoán lao dốc.
Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội trong nước vì xử lý tệ cuộc điện đàm với ông Trump, khiến nước này không đạt được mức thuế ưu đãi. Để cố gắng đảo ngược tình thế, bà Keller-Sutter cùng Bộ trưởng Kinh tế Guy Parmelin đã thực hiện bước đi bất thường vào thứ Ba là bay sang Hoa Kỳ để đàm phán với ông Trump, dù không có lời mời chính thức hay lịch hẹn trước nào được xác nhận với Tổng thống.
Chính phủ Liên bang Thụy Sĩ hôm nay tuyên bố rằng bà Keller-Sutter đã rời châu Âu tới Washington, rằng bà đến Mỹ để “xúc tiến các cuộc gặp với giới chức Hoa Kỳ trong thời gian gấp rút”.Các cuộc gặp này nhằm đưa ra “một đề xuất hấp dẫn hơn” cho ông Trump, đồng thời “xem xét đến các mối quan ngại của Hoa Kỳ”.
Theo Breitbart
Chương trình đặt cọc xin visa Mỹ có ảnh hưởng đến bạn không? – Bài viết giải thích rõ
Mỹ Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ triển khai một chương trình thí điểm đặt cọc visa dành cho công dân Malawi và Zambia, yêu cầu một số du khách nộp khoản đảm bảo lên đến 15,000 USD khi xin thị thực vào Mỹ.Xin visa du lịch Mỹ sắp tới có thể phải đặt cọc lên tới 15.000 USD

(Ảnh minh họa: Shutterstock)
Theo một quy định tạm thời cuối cùng được công bố trên Công báo Liên bang, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ bắt đầu dự án thí điểm kéo dài 12 tháng từ ngày 20/8, nhắm vào du khách đến từ các quốc gia có tỷ lệ quá hạn visa cao.
Dưới đây là phần giới thiệu nội dung kế hoạch bảo đảm tiền của Công báo Liên bang:
Khi nào dự án thí điểm sẽ bắt đầu?
Dự án sẽ bắt đầu vào ngày 20/8/2025 và kết thúc vào ngày 5/8/2026.
Ai cần phải trả tiền đặt cọc?
Kế hoạch này áp dụng cho những người nhập cảnh Hoa Kỳ với visa B-1 hoặc B-2 tham gia các hoạt động du lịch và thương mại, nếu họ đến từ các quốc gia có các đặc điểm sau:
Tỷ lệ quá hạn visa cao;
Thông tin sàng lọc và kiểm tra được xác định là không đầy đủ;
Cung cấp chương trình nhập tịch không cần đầu tư cư trú.
Bao gồm những quốc gia nào?
Thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày thứ Ba (5/8) cho biết, dựa trên tỷ lệ quá hạn visa B-1/B-2, họ sẽ tiến hành thí điểm đối với công dân của Malawi và Zambia, yêu cầu khi xin visa Mỹ phải nộp tiền bảo đảm.
Dữ liệu tỷ lệ quá hạn mới nhất là báo cáo tỷ lệ quá hạn xuất nhập cảnh năm 2023 do Bộ An ninh Nội địa công bố ngày 5/8/2024. Các quốc gia có tỷ lệ quá hạn cao gồm Chad (50%), Lào (35%) và Haiti (31%).
Theo số lượng người quá hạn, các quốc gia có số lượng người quá hạn lớn nhất là Mexico (khoảng 49,000 người), Brazil (21,000 người), Colombia (41,000 người), Haiti (27,000 người), Venezuela (22,000 người) và Cộng hòa Dominica (20,000 người).
Có bao nhiêu người phải nộp tiền đặt cọc visa?
Không phải là một con số lớn. Bộ Ngoại giao ước tính khoảng 2,000 cá nhân sẽ nộp tiền bảo lãnh thị thực trong chương trình thí điểm, có tính đến “sự không chắc chắn” về số lượng người đủ điều kiện xin thị thực Hoa Kỳ và số lượng người có khả năng chi trả tiền đặt cọc thị thực.
Số tiền đặt cọc là bao nhiêu?
Có 3 mức đặt cọc: 5,000 đô la, 10,000 đô la và 15,000 đô la.
Số tiền bảo lãnh do viên chức lãnh sự quyết định và tuân theo các quy định. Số tiền cụ thể sẽ dựa trên “hoàn cảnh cá nhân” của du khách, bao gồm lý do đi lại, việc làm, thu nhập, kỹ năng và trình độ học vấn.
Những du khách phải nộp tiền đặt cọc visa phải đi qua các cửa khẩu nhập cảnh Mỹ được chỉ định, các cửa khẩu cụ thể sẽ được công bố sau.
Nộp tiền đặt cọc có chắc chắn được visa Mỹ không?
Tiền đặt cọc chỉ áp dụng cho người xin visa B-1/B-2 từ một số quốc gia nhất định, và chỉ được yêu cầu khi viên chức lãnh sự cho rằng cần thiết.
Việc nộp tiền đặt cọc là một trong các điều kiện cấp visa, nhưng không bảo đảm sẽ được cấp visa. Người xin visa vẫn phải đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện visa, nếu viên chức lãnh sự cuối cùng xác định người xin không đủ điều kiện thì dù đã nộp tiền đặt cọc cũng sẽ bị từ chối visa, số tiền đó sẽ được hoàn trả.
Bộ Ngoại giao lưu ý, tiền đặt cọc không bảo đảm cấp visa, nếu ai nộp tiền mà không theo chỉ dẫn của viên chức lãnh sự thì tiền đó sẽ không được hoàn trả.
Phải nhập cảnh qua một cửa khẩu cụ thể
Theo điều kiện của khoản tiền đặt cọc, tất cả người sở hữu thị thực đã đóng tiền đặt cọc visa phải nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hoa Kỳ thông qua một trong những cửa khẩu được chỉ định của Hoa Kỳ. Nếu không, có thể dẫn đến việc bị từ chối nhập cảnh hoặc đăng ký xuất cảnh không chính xác:
Các sân bay đến bao gồm: Sân bay quốc tế Boston Logan (BOS), Sân bay quốc tế New York John F. Kennedy (JFK) và Sân bay quốc tế Washington Dulles (IAD).
Tại sao là dự án thí điểm mà không áp dụng đại trà?
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, dự án thí điểm kéo dài 12 tháng này ít nhất có 2 mục đích.
Mục đích chính là đánh giá tính khả thi trong việc thực hiện và giải trừ tiền đặt cọc visa, trước đó chính phủ cho rằng quy trình này “phức tạp”. Ngoài ra, dự án thí điểm còn giúp xác định liệu tiền bảo đảm visa có thể buộc người đi du lịch tuân thủ các điều khoản visa hay không.
Thông báo của chính phủ cũng chỉ ra, dự án thí điểm là một “biện pháp ngoại giao”, nhằm thúc đẩy chính phủ nước ngoài giảm tỷ lệ quá hạn visa của công dân mình và cải thiện quy trình sàng lọc và kiểm tra du lịch.
Đặt cọc bằng cách nào?
Người đủ điều kiện phải nộp tiền bảo đảm qua mẫu đơn I-352 (mẫu bảo đảm nhập cư) trên trang web do Bộ Tài chính Mỹ vận hành www.Pay.Gov.
Viên chức lãnh sự sẽ thông báo số tiền bảo đảm cần thiết cho người xin khi phỏng vấn, đồng thời cung cấp hướng dẫn và liên kết trang web để nộp tiền. Yêu cầu này áp dụng bất kể nơi xin visa ở đâu.
Người xin hoặc đại diện phải hoàn thành nộp tiền trong vòng 30 ngày sau phỏng vấn, nếu không có thể phải phỏng vấn lại để xác nhận mục đích đi lại.
Sau khi nộp, Bộ Tài chính sẽ gửi tiền bảo đảm vào tài khoản do Bộ An ninh Nội địa quản lý, tương tự tài khoản ủy thác, tiền sẽ được hoàn trả khi dự án kết thúc hoặc người xin đáp ứng các điều kiện.
Chính phủ Mỹ lưu ý người xin không được nộp tiền qua bất kỳ trang web bên thứ ba nào, vì chính phủ Mỹ không chịu trách nhiệm đối với các khoản thanh toán ngoài hệ thống Chính phủ Mỹ.
Trường hợp đặc biệt được miễn tiền bảo đảm
Trong trường hợp đặc biệt (như nhân viên Chính phủ Mỹ hoặc nhu cầu nhân đạo khẩn cấp), viên chức lãnh sự có thể xin miễn yêu cầu tiền bảo đảm với Phó trợ lý Ngoại trưởng phụ trách visa (DAS). Tuy nhiên, trường hợp này có hạn và tùy theo tình huống.
Có bao nhiêu du khách quá hạn visa?
Theo dữ liệu của Văn phòng Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, từ 2016 đến 2022, mỗi năm chỉ có 1%–2% du khách không định cư quá hạn visa.
Trong khoảng 11 triệu người cư trú không có giấy phép tại Mỹ, có 42% người nhập cảnh với visa hợp lệ nhưng sau đó không rời đi.
Theo thông báo đặt cọc visa của Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2019, Bộ An ninh Nội địa ước tính có hơn 320.000 người quá hạn visa, nhưng trong số này cũng có người cuối cùng đã rời Mỹ.Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật cấm cấp visa cho học sinh Trung Quốc và Iran
Theo Lâm Yến, Epoch Times
Thế Giới
Điều tra của Thượng viện Mỹ: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị ĐCSTQ thâm nhập
8 giờ trước
Gần đây, một báo cáo điều tra của Thượng viện Mỹ gây chấn động tiết lộ: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thâm nhập có hệ thống vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong suốt 10 năm qua, tiến hành hoạt động gián điệp kinh tế quy mô lớn nhằm vào ngân hàng trung ương Mỹ. Hoạt động này vượt xa mọi điều mà công chúng từng biết trước đây, được xem là một cuộc chiến tranh kinh tế thực sự.
Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. (Ảnh: Luca Perra / Shutterstock)
Tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. (Ảnh: Luca Perra / Shutterstock)Ngày 4/8, nhà báo chính trị phe bảo thủ (bảo lưu và thủ giữ truyền thống) Natalie Winters đã công bố một bài điều tra cho biết: Mặc dù công chúng Mỹ vốn đã quen thuộc với các vụ tấn công mạng và gián điệp của ĐCSTQ nhắm vào quân đội và doanh nghiệp Mỹ, nhưng một báo cáo điều tra của Thượng viện năm 2022 cho thấy, các hoạt động thâm nhập vào FED còn bí mật và nguy hiểm hơn nhiều.
Đây không chỉ là sai lầm của vài quan chức hay một sự hợp tác đơn giản, mà là hoạt động gián điệp kinh tế có tổ chức, có kế hoạch.
Báo cáo của Thượng viện chỉ ra rằng từ lâu ĐCSTQ đã thông qua nhiều biện pháp như đe dọa, tuyển dụng, đánh cắp dữ liệu trái phép, hợp tác với cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ để thâm nhập và thao túng nhân sự bên trong FED. Những hoạt động này thường được che giấu dưới danh nghĩa hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học Trung Quốc.
Cuộc điều tra còn phát hiện đội phản gián nội bộ của FED đã xác định ít nhất 13 nhân viên thuộc 8 chi nhánh ngân hàng dự trữ khu vực có liên hệ chặt chẽ với ĐCSTQ, được gọi là “mạng lưới P”(P-Network), với nhiều dấu hiệu “cảnh báo đỏ” rõ rệt.
Nhiều nhân viên FED trực tiếp bị ĐCSTQ kiểm soát
Báo cáo liệt kê hàng loạt trường hợp mà truyền thông dòng chính trước đây hiếm khi đề cập:
1. Nhân viên FED bị đe dọa ở Trung Quốc
Năm 2019, một nhân viên FED đến Thượng Hải công tác đã bị nhà chức trách Trung Quốc giam giữ 4 lần. Người này bị đe dọa bằng tính mạng của người thân, buộc phải giao nộp dữ liệu kinh tế nhạy cảm của Mỹ.
Đặc vụ ĐCSTQ còn kiểm tra máy tính xách tay, điện thoại và danh bạ nội bộ của FED, yêu cầu sau khi về Mỹ ông phải “nói tốt cho ĐCSTQ”. Dù vậy, sau khi quay về Mỹ, nhân viên này vẫn có quyền truy cập dữ liệu mật của FED.
2. Bí mật truyền dữ liệu nhạy cảm cho cơ quan Trung Quốc
Một nhân viên khác đã chuyển mã nguồn và dữ liệu mô hình kinh tế bị hạn chế của FED cho một trường đại học liên quan đến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đồng thời khuyến nghị mở rộng hợp tác giữa FED và cơ quan nhà nước Trung Quốc.
Trong thời gian đó, người này vẫn có quyền truy cập những dữ liệu thuộc nhóm II của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), bao gồm dự báo kinh tế nội bộ và thông tin quyết sách.
3. Hợp tác với Tân Hoa Xã
Một nhân viên FED khác từng đến Trung Quốc làm giáo sư thỉnh giảng được tài trợ bởi ĐCSTQ, sau đó trở thành cầu nối cho Tân Hoa Xã, giúp quan chức và phóng viên ĐCSTQ tiếp cận thông tin liên lạc nội bộ FED mà không qua kênh chính thức.
4. Tham gia “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” nhưng giấu kín
Có nhân viên FED tìm cách chuyển lượng lớn dữ liệu của Mỹ sang cơ quan của ĐCSTQ, đồng thời giấu việc tham gia “Kế hoạch Ngàn Nhân tài” của ĐCSTQ. Đây được xem là chương trình chủ chốt của ĐCSTQ nhằm đánh cắp công nghệ và thông tin kinh tế ở nước ngoài.
Quan chức cấp cao FED John Harold Rogers bị truy tố
Bộ Tư pháp Mỹ đã khởi tố John Harold Rogers – cựu cố vấn cấp cao của Vụ Tài chính Quốc tế thuộc FED, với cáo buộc cung cấp dữ liệu kinh tế cực kỳ nhạy cảm cho tình báo ĐCSTQ trong nhiều năm.
Theo cáo trạng, từ năm 2010 – 2021, ông Rogers nhiều lần dùng email cá nhân và tài liệu giấy để cung cấp dữ liệu bị hạn chế của FED cho đặc vụ ĐCSTQ giả dạng sinh viên. Năm 2023, ông còn gặp các đặc vụ này tại khách sạn ở Trung Quốc để chuyển tài liệu mật, và đổi lại nhận khoản thù lao lên tới 450.000 USD từ một trường đại học Trung Quốc.
Ngoài ra, ông Rogers còn hợp tác công khai với các tổ chức do ĐCSTQ kiểm soát. Tháng 6/2024, ông từng phát biểu tại công ty Chứng khoán Quốc tế Trung Quốc (CICC) – đơn vị có cổ phần nhà nước Trung Quốc, đồng thời nhiều lần được mời đến các trường như Đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa, Đại học Tài chính Thượng Hải để giảng về quan hệ Mỹ – Trung, chính sách nhân dân tệ, chiến lược thị trường vốn Trung Quốc.
Hợp tác học thuật trở thành “con ngựa thành Troy” của ĐCSTQ
Cuộc điều tra cũng phát hiện nhiều nhà kinh tế của FED hợp tác nghiên cứu với các trường do ĐCSTQ trực tiếp kiểm soát. Bề ngoài, đây là nghiên cứu học thuật thuần túy, nhưng thực chất là hành động tình báo được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhằm giúp ĐCSTQ hiểu sâu hơn cơ chế vận hành và định hướng chính sách tương lai của FED.
Ví dụ, ông Rogers từng đồng viết nhiều bài nghiên cứu với học giả Đại học Phúc Đán. Một quan chức cấp cao khác của FED, ông Justin R. Pierce, cũng đồng tác giả bài viết với học giả Đại học Giao thông Thượng Hải về mối quan hệ giữa bầu cử Mỹ và tự do hóa thương mại với Trung Quốc. Những hợp tác này tạo điều kiện cho ĐCSTQ nắm bắt động thái kinh tế nhạy cảm của Mỹ.
Báo cáo còn nêu rõ: Đại học Giao thông Thượng Hải nhiều lần bị phát hiện tìm cách tuyển dụng nhân viên FED tham gia hoạt động gián điệp. Trong hồ sơ công khai của nhiều nhân viên FED cũng xuất hiện bối cảnh liên quan mật thiết đến trường này.
Lãnh đạo yếu kém dưới thời Chủ tịch FED Jerome Powell
Dù một số hoạt động thâm nhập diễn ra trước khi Chủ tịch FED Jerome Powell nhậm chức, nhưng báo cáo cho thấy trong thời gian ông đương nhiệm, các hành động của ĐCSTQ gia tăng rõ rệt.
Dù có nhiều báo cáo về việc dữ liệu bị đánh cắp, nhân viên bị đe dọa hoặc bị chiêu mộ, nhưng phản ứng của ban lãnh đạo dưới quyền ông Powell rất chậm chạp, gần như không có biện pháp phòng ngừa thực chất. Các nhân viên liên quan vẫn tiếp tục làm việc và có quyền truy cập dữ liệu.
Trong thời gian ông Powell lãnh đạo, FED đã mở rộng hợp tác nghiên cứu quốc tế, nhưng không tăng cường biện pháp bảo mật, cũng không yêu cầu nhân viên khai báo thu nhập hay thông tin hợp tác từ các tổ chức học thuật nước ngoài.
Chỉ sau khi Thượng viện điều tra, FED mới buộc phải cấm nhận thù lao từ “quốc gia trọng điểm”, nhưng vẫn cho phép hợp tác miễn phí với tổ chức có sự hậu thuẫn của ĐCSTQ.
ĐCSTQ dùng thâm nhập kinh tế đe dọa an ninh quốc gia Mỹ
Báo cáo nhấn mạnh đây không chỉ là “sai sót học thuật”, mà là một cuộc chiến tranh kinh tế thực sự. Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ là thay thế đồng USD, đưa nhân dân tệ chiếm ưu thế trong hệ thống tài chính toàn cầu và làm suy yếu vị thế quốc tế của Mỹ.
Nếu FED bị thâm nhập hoàn toàn, ĐCSTQ sẽ nắm trước thông tin nhạy cảm về chính sách lãi suất, can thiệp thị trường, dự báo lạm phát và kiểm tra áp lực, thậm chí có thể thao túng kênh truyền thông đối ngoại của FED.
Báo cáo cảnh báo: Đây không còn là bê bối chính trị, mà là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ. Trên thực tế ĐCSTQ đã hành động, nếu Mỹ không quyết liệt, chẳng khác nào tự trao chìa khóa hệ thống tài chính toàn cầu cho ĐCSTQ, từ bỏ quyền chủ đạo kinh tế.
Quốc hội Mỹ phát hiện chứng cứ mới về hợp tác giữa Harvard và ĐCSTQ
Ngoài ra, cuối tháng trước, Quốc hội Mỹ còn công bố bằng chứng về mối quan hệ hợp tác kéo dài 10 năm giữa Đại học Harvard và Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ, nhằm đào tạo cán bộ lãnh đạo tương lai của ĐCSTQ.
Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về ĐCSTQ của Hạ viện John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục và Lao động Tim Walberg cùng lãnh đạo Đảng Cộng hòa Elise Stefanik đã gửi thư cho Hiệu trưởng Harvard Alan Garber, yêu cầu trước ngày 7/8/2025 phải công khai toàn bộ hồ sơ từ năm 2015 liên quan đến các hợp tác với những cơ quan hoặc thực thể do ĐCSTQ kiểm soát, kèm danh sách lợi ích nhận được.
Các nghị sĩ chỉ ra rằng Trường Harvard Kennedy và Học viện Cán bộ Phố Đông Trung Quốc (CELAP) thuộc Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ có mối quan hệ hợp tác chính thức.
Ban Tổ chức Trung ương ĐCSTQ là cơ quan quyền lực hàng đầu của ĐCSTQ, phụ trách đào tạo một cách có hệ thống, với “Tư tưởng Tập Cận Bình” làm trung tâm và kiểm soát bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Thông qua dự án hợp tác này, ít nhất trong vòng 10 năm, Harvard đã đào tạo cho các cán bộ sắp thăng tiến trong hệ thống ĐCSTQ, một số khóa học còn được tổ chức ngay tại Harvard.
Ông Moolenaar trả lời Washington Free Beacon cho rằng việc Harvard hợp tác chính thức với cơ quan do ĐCSTQ kiểm soát, để đào tạo lãnh đạo tương lai đã làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về khả năng ĐCSTQ thâm nhập các tổ chức Mỹ.
Ba nghị sĩ nhấn mạnh, dù Harvard từng đạt thỏa thuận với chính quyền Trump về tranh chấp chính sách học đường, Quốc hội vẫn sẽ tiếp tục điều tra mối quan hệ hợp tác giữa Harvard và ĐCSTQ.
Cao Vân / Vision Times
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét