Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2025

Tin tức - thời sự, ngảy 21/8/2025 - Lion Nguyen


Phó Tổng thống Mỹ JD Vance ngày 20/8 tuyên bố các quốc gia châu Âu sẽ cần phải gánh “phần lớn” gánh nặng trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine như một phần trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Nga, báo hiệu ý định của chính quyền Trump muốn hạn chế hỗ trợ quân sự do Mỹ hậu thuẫn dành cho Kiev trong thời gian tới.
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Nguồn: Gage Skidmore/ Wikimedia)
<!>
Phát biểu trong chương trình ‘The Ingraham Angle’ của Fox News hôm thứ Tư [20/8], ông Vance đưa ra nhận định này 2 ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng cùng với sự tham dự của nhiều lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Ông Vance cho rằng Hoa Kỳ không nên tiếp tục gánh phần lớn gánh nặng bảo đảm an ninh cho Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Washington đã cung cấp cho Kiev 66,9 tỷ USD viện trợ quân sự, và tổng cộng 69,7 tỷ USD kể từ khi Moskva bắt đầu tiến hành các hành động xâm nhập vào Ukraine năm 2014, theo một bản thông tin tháng 3 từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

“Tôi nghĩ rằng [Hoa Kỳ] nên hỗ trợ nếu điều đó là cần thiết để chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn sự giết chóc. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên kỳ vọng, và Tổng thống chắc chắn cũng kỳ vọng, rằng châu Âu sẽ đóng vai trò dẫn dắt ở đây,” ông Vance tuyên bố.

“Dù dưới hình thức nào, người châu Âu cũng sẽ phải gánh phần lớn trách nhiệm.”

Vào sáng thứ Ba [19/8], Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine, nhưng trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông gợi ý rằng Mỹ có thể cung cấp hỗ trợ trên không cho Ukraine.An ninh cho Ukraine: Mỹ sẽ không triển khai quân tại Ukraine mà hỗ trợ ‘trên không’

Sau đó cùng ngày trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Laura của Fox News, Bộ trưởng Bessent đã bác bỏ những lo ngại rằng người nộp thuế Hoa Kỳ sẽ phải trả tiền cho việc bảo vệ “trên không” của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump là tránh việc phát thêm tiền cho Kiev.

Ông giải thích Hoa Kỳ sẽ tính thêm 10% trên giá vũ khí mà các quốc gia châu Âu mua để chuyển tiếp cho Ukraine, và mức giá tăng này có thể bù đắp chi phí cho bất kỳ hỗ trợ trực tiếp nào mà Washington dành cho Kiev.Ông Bessent: Mỹ sẽ tính thêm 10% trên giá vũ khí mà EU mua để chuyển cho Ukraine

Trước đó trong cuộc gặp hôm thứ Hai [18/8] với ông Zelensky, Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ châu Âu trong việc cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine.

“Họ muốn cung cấp sự bảo vệ, và họ rất quyết tâm về điều đó, và chúng tôi sẽ giúp họ,” ông Trump tuyên bố. “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải đạt được thỏa thuận.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sau đó, ông Trump nêu rõ: “Các bảo đảm sẽ được cung cấp bởi nhiều quốc gia châu Âu, với sự phối hợp cùng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte gọi đây là một bước đột phá trong các cuộc đàm phán với Washington.

“Việc ông nói rằng ‘Tôi sẵn sàng tham gia vào việc bảo đảm an ninh’ là một bước tiến lớn,” ông Rutte nhận xét.

Ông Zelensky cho rằng lời hứa của ông Trump là “rất quan trọng.”

Mặc dù mức độ tham gia của Mỹ trong việc phối hợp với châu Âu để cung cấp an ninh cho Ukraine vẫn chưa rõ ràng sau các cuộc thảo luận, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm trước đã nói với CNN rằng chính quyền Trump đã đồng ý với một hình thức “bảo vệ tương tự Điều 5” dành cho Ukraine.

Ông Witkoff cho rằng đó là một trong những lý do chính khiến Kiev tìm cách gia nhập NATO.

Phạm Duy (t/h)

New Zealand cảnh báo: Trung Quốc là lực lượng can thiệp nước ngoài tích cực nhất

1 giờ trước

Ngày 21/8 (thứ Năm), Cục Tình báo An ninh New Zealand (NZSIS) công bố báo cáo đánh giá rủi ro thường niên, cảnh báo rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là thế lực nước ngoài tích cực nhất và đe dọa lớn nhất trong các hoạt động can thiệp vào New Zealand. Báo cáo nêu rõ, ĐCSTQ thông qua các tổ chức Mặt trận Thống nhất, các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và hành vi thâm nhập, đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng tại New Zealand, từ đó gây ra thách thức lâu dài đối với an ninh quốc gia
(Ảnh Thượng Hải: Shutterstock)

Bản “Báo cáo về Môi trường Đe dọa An ninh” (The Security Threat Environment Report) được các chuyên gia phân tích của Cục Tình báo An ninh New Zealand (NZSIS) biên soạn dựa trên các xu hướng quan sát và điều tra trong 18 tháng qua, là một tài liệu không mật. Báo cáo không chỉ nêu ra nhiều trường hợp thực tế mà còn đưa ra các khuyến nghị về an ninh để đối phó với các rủi ro.

Báo cáo chỉ ra rằng New Zealand đang đối mặt với môi trường an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất trong thời hiện đại. Những yếu tố như tình hình thế giới bất ổn, sự phân cực trong xã hội ngày càng sâu sắc và sự tích tụ của nhiều bất mãn xã hội là các nguyên nhân chính khiến các mối đe dọa ngày càng gia tăng.

Mặc dù nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga và Iran đều tìm cách gây ảnh hưởng đến môi trường chính trị và xã hội của New Zealand, báo cáo đánh giá rằng Trung Quốc (ĐCSTQ) là lực lượng thể hiện rõ ràng nhất cả về ý đồ lẫn năng lực thực tế trong các hoạt động tình báo.

Báo cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã triển khai năng lực tình báo mạnh mẽ trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, tích cực mở rộng ảnh hưởng và tìm cách tiếp cận các thông tin nhạy cảm có liên quan đến lợi ích của New Zealand. Các hoạt động này bao gồm nhiều phương diện:

Đàn áp xuyên quốc gia (TNR): Theo dõi, đe dọa hoặc khủng bố tinh thần các nhà bất đồng chính kiến, nhà hoạt động nhân quyền và các nhóm dân tộc thiểu số. Một số trường hợp bị phanh phui trên quốc tế có liên quan đến các biện pháp cưỡng ép đưa người về nước.

Thâm nhập cộng đồng và thao túng dư luận: Thông qua các hội đoàn người Hoa và tổ chức văn hóa để bồi dưỡng lực lượng thân Bắc Kinh, từ đó gia tăng quyền kiểm soát tiếng nói trong cộng đồng người Hoa tại New Zealand và làm suy yếu các kênh giao tiếp độc lập giữa cộng đồng và chính quyền.
Thâm nhập kinh tế và công nghệ:
Các thế lực nước ngoài đang tiếp tục nhắm tới các tổ chức then chốt, cơ sở hạ tầng trọng yếu và công nghệ chiến lược để đánh cắp thông tin nhạy cảm. Báo cáo cảnh báo rằng, một số doanh nghiệp có thể vô tình trở thành mục tiêu tình báo trong quá trình hợp tác nghiên cứu, đầu tư hoặc giao lưu công nghệ hoàn toàn hợp pháp.

Hoạt động của Mặt trận Thống nhất và rủi ro pháp lý

Báo cáo đặc biệt chỉ đích danh Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của ĐCSTQ (UFWD) là đơn vị thúc đẩy ảnh hưởng của Trung Quốc tại New Zealand và toàn cầu. Những hoạt động này được mô tả là có tính chất lừa đảo, cưỡng ép và ăn mòn, và gây rủi ro nghiêm trọng cho doanh nghiệp và tổ chức địa phương.

Ngoài ra, báo cáo cảnh báo rằng theo Luật An ninh Quốc gia của Trung Quốc, mọi cá nhân và tổ chức trong lãnh thổ Trung Quốc đều buộc phải hợp tác vô điều kiện với các cơ quan an ninh, đồng nghĩa với việc các đối tác nước ngoài của Trung Quốc có thể bị yêu cầu giao nộp dữ liệu nhạy cảm mà họ không thể từ chối.

Báo cáo cũng chỉ ra sự gia tăng đáng kể các hoạt động gián điệp nhắm vào chính sách chính phủ, đổi mới công nghệ và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Đáng chú ý, những người tham gia không chỉ là điệp viên chuyên nghiệp, mà còn bao gồm cả doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và tin tặc, thể hiện một hình thức tình báo theo kiểu “huy động toàn bộ quốc gia”.
Mối đe dọa gián điệp và nội gián ngày càng tăng

Báo cáo kết luận rằng một số hoạt động gián điệp nước ngoài “gần như chắc chắn” vẫn chưa bị phát hiện, và kêu gọi các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức học thuật phải tăng cường các biện pháp bảo vệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng, New Zealand đang trở thành mục tiêu ngày càng rõ rệt trong chiến tranh tình báo.

Ngoài các mối đe dọa từ bên ngoài, báo cáo cũng cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan bạo lực trong nước, đặc biệt là sự cực đoan hóa của giới trẻ qua các nội dung thù hận trên mạng. Những hành vi tấn công do cá nhân đơn lẻ thực hiện vẫn là tình huống cực đoan có khả năng xảy ra cao nhất tại New Zealand.

Giám đốc Cục Tình báo An ninh New Zealand, ông Andrew Hampton, nhấn mạnh trong thông cáo rằng các mối đe dọa này “nghiêm trọng hơn nhận thức của công chúng hiện nay”, đồng thời cảnh báo: “Môi trường đe dọa mà chúng ta đang đối mặt đang xấu đi rõ rệt và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và phúc lợi của chúng ta”.
Kêu gọi hành động và tăng cường phòng thủ

Cục Tình báo An ninh New Zealand kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội dân sự có những hành động chủ động hơn, bao gồm:

Tăng cường an ninh thông tin,
Đánh giá kỹ các rủi ro trong hợp tác quốc tế,

Nâng cao khả năng nhận diện các hành vi đáng ngờ trong cộng đồng.
Báo cáo nhấn mạnh rằng: Chỉ bằng cách nâng cao cảnh giác công chúng và tăng cường hợp tác liên ngành, New Zealand mới có thể giảm thiểu các mối đe dọa dài hạn từ can thiệp nước ngoài và chủ nghĩa cực đoan.

Cùng ngày, chính phủ New Zealand công bố sẽ đầu tư khoảng 2,7 tỷ NZD (tương đương 1,6 tỷ USD) để tăng cường năng lực quốc phòng, như một phần của Kế hoạch Năng lực Quốc phòng (DCP). Mục tiêu là nâng ngân sách quốc phòng từ mức khoảng 1% GDP hiện tại lên 2% trong vòng 8 năm.


Chính quyền Trump rà soát 55 triệu người nước ngoài có visa Mỹ để phát hiện vi phạm

1 giờ trước


Chính quyền Trump hôm thứ Năm (21/8) cho biết đang rà soát hơn 55 triệu người đang sở hữu thị thực (visa) hợp lệ của Mỹ (hơn một nửa dân số Việt Nam) để tìm bất kỳ vi phạm nào có thể dẫn đến trục xuất, như một phần trong chiến dịch siết chặt kiểm soát người nước ngoài được phép ở Mỹ.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong câu trả lời bằng văn bản gửi The Associated Press, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tất cả những người có thị thực Mỹ, bao gồm cả khách du lịch từ nhiều quốc gia, đều phải trải qua quá trình “xét duyệt liên tục”, nhằm tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ không đủ điều kiện nhập cảnh hoặc ở lại Mỹ.

Nếu phát hiện thông tin như vậy, thị thực sẽ bị thu hồi, và nếu người giữ thị thực đang ở Mỹ, họ sẽ bị trục xuất.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính quyền của ông tập trung vào việc trục xuất người di cư nhập cảnh trái phép cũng như người giữ thị thực du học và trao đổi khách thăm. Phát ngôn mới từ Bộ Ngoại giao cho thấy quá trình xét duyệt liên tục, mà các quan chức thừa nhận tốn nhiều thời gian, rộng khắp hơn và có thể khiến ngay cả những người được chấp thuận vào Mỹ bị thu hồi thị thực bất ngờ.

Bộ cho biết họ tìm các dấu hiệu không đủ điều kiện, bao gồm: ở quá hạn thời gian quy định trong thị thực, hoạt động tội phạm, đe dọa an toàn công cộng, tham gia các hoạt động khủng bố hoặc hỗ trợ tổ chức khủng bố.

“Chúng tôi xem xét tất cả thông tin sẵn có như một phần quá trình xét duyệt, bao gồm hồ sơ thực thi pháp luật, hồ sơ di trú hoặc bất kỳ thông tin nào xuất hiện sau khi cấp thị thực, cho thấy khả năng không đủ điều kiện,” Bộ Ngoại giao cho biết.
Ngừng cấp thị thực lao động cho lái xe tải thương mại

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng sẽ dừng cấp thị thực lao động cho lái xe tải thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio thông báo hôm thứ Năm trên X. Ông cho biết quy định mới có hiệu lực ngay lập tức.

“Số lượng lái xe nước ngoài điều khiển các xe tải lớn trên đường ở Mỹ ngày càng tăng, gây nguy hiểm cho tính mạng người Mỹ và ảnh hưởng sinh kế của người lái xe Mỹ,” ông Rubio đăng trên X.

Chính quyền Trump trong những tháng qua đã thực hiện các biện pháp yêu cầu lái xe thành thạo tiếng Anh, nhằm nâng cao an toàn giao thông sau một số sự cố mà khả năng đọc biển báo hoặc nói tiếng Anh của lái xe có thể góp phần gây tai nạn.
Xét duyệt tất cả người giữ thị thực là mở rộng quy mô lớn

Chính quyền liên tục áp thêm hạn chế và yêu cầu đối với người xin thị thực, bao gồm cả việc yêu cầu phỏng vấn trực tiếp. Việc xét duyệt tất cả người giữ thị thực là một bước mở rộng đáng kể so với trước đây, khi chủ yếu tập trung vào sinh viên có liên quan đến hoạt động ủng hộ Palestine hoặc chống Israel, theo quan điểm chính quyền.

Các quan chức cho biết việc xét duyệt sẽ bao gồm: tài khoản mạng xã hội của tất cả người giữ thị thực, hồ sơ thực thi pháp luật và di trú ở nước họ, cũng như bất kỳ vi phạm luật Mỹ nào trong thời gian ở Mỹ.

Quá trình này còn sử dụng các công cụ mới thu thập dữ liệu về người xin thị thực hiện tại, trước đây và trong tương lai, bao gồm quét toàn bộ mạng xã hội nhờ các yêu cầu mới từ đầu năm nay, buộc các ứng viên tắt chế độ riêng tư trên điện thoại và thiết bị điện tử khi phỏng vấn thị thực.

“Trong cam kết bảo vệ an ninh quốc gia và an toàn công cộng Mỹ, kể từ ngày nhậm chức, Bộ Ngoại giao đã thu hồi hơn gấp đôi số thị thực, trong đó gần gấp 4 lần số thị thực du học so với cùng kỳ năm trước,” Bộ Ngoại giao cho biết.

Hầu hết người nước ngoài muốn sang Mỹ đều cần thị thực (visa), đặc biệt là để học tập hoặc làm việc lâu dài. Một số ngoại lệ ngắn hạn gồm công dân 40 nước chủ yếu châu Âu và châu Á thuộc Chương trình Miễn thị thực, cho phép ở tối đa 3 tháng mà không cần xin thị thực.

Tuy nhiên, nhiều nước đông dân như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nga và hầu hết châu Phi không thuộc chương trình này, nghĩa là công dân các nước này phải xin và được cấp thị thực để sang Mỹ.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao cho biết kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, hơn 6.000 thị thực (visa) du học bị thu hồi vì ở quá hạn và vi phạm luật liên bang, bang hoặc địa phương, hầu hết là: tấn công người khác, lái xe dưới ảnh hưởng rượu bia hoặc ma túy, và hỗ trợ khủng bố.

Trong số này, khoảng 4.000 thị thực bị thu hồi vì vi phạm luật, còn khoảng 200–300 thị thực liên quan khủng bố, bao gồm hỗ trợ các tổ chức khủng bố hoặc các quốc gia tài trợ khủng bố.Số người nhập cư trái phép ở Mỹ năm 2023 đạt 14 triệu, lập kỷ lục mới

Theo AP

Không có nhận xét nào: