LỜI KÊU GỌI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẦU THÁNG 9 — TƯỞNG NIỆM 911! - Do Văn Thơ Lạc Việt đảm trách tổ chức lần đầu tiên! Với nhiều tiết mục đặc biệt! -Đầu Tháng 9/2025 năm nay, lá cờ Mỹ tung bay, trong Vườn Truyền Thống Việt, không chỉ là biểu tượng của một quốc gia…Mà còn là tiếng thở dài của gần ba ngàn linh hồn đã lìa đời, trong một buổi sáng kinh hoàng, không ai ngờ đến…Và buổi sáng này, sẽ mãi mãi không bao giờ quên!
<!>
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ đã rơi vào một trong những bi kịch đẫm máu nhất lịch sử hiện đại. 19 tên khủng bố lạnh lùng đã cướp đi những chiếc máy bay thương mại — và hơn thế nữa, chúng đã cướp mất bình yên, ánh sáng và nụ cười của hàng ngàn gia đình!
Khi hai tòa tháp đôi – biểu tượng kiêu hãnh giữa lòng New York – bỗng chốc hóa tro bụi! Trong tích tắc, hơn 2.600 sinh mạng bị vùi lấp, tan biến giữa lửa đỏ và khói đen ngút trời, như vòng khăn tang! thắt lên đầu, cả đất nước!
24 năm trôi qua…
Nỗi đau không nhạt phai.
Vết thương chưa bao giờ lành!
Nhiều người cha, người mẹ, vợ chồng, con cái… vẫn chờ đợi một dấu tích — dù chỉ là mảnh xương, một chiếc nhẫn, trong đống tro tàn!… từ người thân, đã mãi mãi không trở về!
Trong ngày đau thương này, thêm một chiếc máy bay nữa đã lao vào Ngũ Giác Đài, mang theo 189 linh hồn. Nào đã hết đâu, chuyến bay 93, nhờ lòng dũng cảm của hành khách, đã không hoàn thành mục tiêu thảm sát của bọn khủng bố — nhưng tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng!
Lễ Thượng Kỳ đặc biệt này, do Văn Thơ Lạc Việt trân trọng tổ chức, không đơn thuần là nghi lễ kéo cờ…
Mà là một lời tri ân từ trái tim, từ cộng đồng người Việt San Jose– dành cho những anh hùng không tên, những người lính cứu hỏa, cho những người ra đi không một lời từ biệt… và cho một thế giới đã thay đổi mãi mãi, sau buổi sáng lịch sử hôm ấy. Nên:
Trân Trọng Kính Mời Quý Đồng Hương,
Tham dự thật đông Lễ Thượng Kỳ đầu tháng 9, tưởng niệm 911!
Lúc 9 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025
Tại Vườn Truyền Thống Việt, 1499 Roberts Ave, Ca, 95112
Để cùng với Văn Thơ Lạc Việt:
-Gửi một lời cầu nguyện cho gần 3 ngàn linh hồn oan khuất!
-Gửi những giọt nước mắt đau thương cho những mất mát chưa từng nguôi!
Và gửi một lời nhắc nhở chính mình: “Không bao giờ quên! Never Forget!”
Hãy cùng nhau đứng dưới lá cờ Mỹ & Việt, cả 2 biểu tượng của tự do dân chủ và lòng dũng cảm – để nói với những linh hồn đã khuất:
"Chúng tôi vẫn nhớ. Chúng tôi vẫn đau. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sống trên Quê Hương thứ 2– với lòng biết ơn vô hạn, những người đã nằm xuống!"
* Tháng 9, tháng chớm Mùa Thu! Đăc biệt có nhân viên ý tế, chích ngừa Cúm miễn phí!
*Có phục vụ cà phê, nước uống và thực phẩm nhẹ. Và đáng nhớ nhất, ai tham dự, cũng nhận được món quà đặc biệt từ BTC.
Đại Diện Văn Thơ Lạc Việt Trân Trọng Kính Mời.
San Jose, ngày 12 tháng 8 năm 2025.
LÊ VĂN HẢI (*)
*Anh Lê Văn Hải, cũng là Trưởng Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose.
Thượng Đỉnh Putin-Trump: Ðiện Cẩm Linh Muốn Chứng Tỏ Không Bị Cô Lập Trên Trường Quốc Tế?
-Sau cuộc tiếp xúc tại Ðiện Cẩm Linh hôm thứ Tư (6/8/2025) giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ, Steve Witkoff, ông Donald Trump tuyên bố sẵn sàng gặp nguyên thủ Nga.
Ngày 8/8 là hạn chót Tổng thống Mỹ đề ra cho Mạc Tư Khoa để đạt thỏa thuận đình chiến với Kyiv, nếu không ông sẽ trừng phạt mạnh nước Nga. Thế nhưng cho đến chiều thứ Sáu 8/8, giờ Âu Châu, vẫn chưa biết nội dung chính trong cuộc gặp tới đây của hai nguyên thủ Nga-Mỹ là gì.
Từ thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga, thông tín viên Anissa El Jabri của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 7/8 tường trình:
Cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump sẽ diễn ra "trong những ngày tới đây", Ðiện Cẩm Linh sáng thứ Năm tuyên bố như trên. Địa điểm đã được quyết định nhưng công luận chưa biết là ở đâu.
Tổng thống Vladimir Putin chiều thứ Năm (7/8) đã gợi ý địa điểm là tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. Xin nhắc lại là cuộc tiếp xúc chính thức giữa các đại diện Nga và Mỹ, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc chiến, đã diễn ra hồi mùa Đông vừa qua ở Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, còn các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Nga và Ukraine thì được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Và cuối cùng, mọi người cũng chưa biết gì về nội dung cuộc gặp. Còn về khả năng cuộc gặp 3 bên với Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, cơ hội diễn ra chỉ rất ít ỏi. Rất khó để Vladimir Putin thay đổi quyết định. Nguyên thủ Nga cho rằng "các điều kiện chưa hội đủ".
Nga chỉ quan tâm đến một cuộc gặp thượng đỉnh song phương nhằm mục tiêu chứng minh được rằng họ không bị cô lập trên trường quốc tế và Nga đóng một vai trong sân chơi của các nước lớn. Ở Nga, quý vị không thể nghe thấy thông tin gì, dù là nhỏ nhất, về cuộc gặp giữa Donald Trump và Kim Jong Un vào tháng 6/2018, một cuộc gặp đáng ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không mang lại kết quả cụ thể nào".
Trước Cuộc Gặp Trump-Putin: Tuyên Bố Chung của Âu Châu Kêu Gọi "Duy Trì Áp Lực" Với Nga
(Ảnh AP - Andrew Harnik, tư liệu: Một phụ nữ cầm pa-nô phản đối với biếm họa hai Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump, bên ngoài Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn ngày 17/7/2028.)
-Ít ngày trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin về chiến tranh Ukraine, đêm 9/8/2025, các lãnh đạo Âu Châu đã ra một Tuyên bố Chung, hoan nghênh nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Mỹ, nhưng kêu gọi "duy trì áp lực với Nga". Tuyên bố được đưa ra ngay sau khi lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đồng minh Âu Châu khẳng định rõ ràng một lập trường chung.
Tuyên bố Chung của các lãnh đạo Âu Châu "hoan nghênh nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc thảm sát tại Ukraine", nhưng nhấn mạnh là chỉ bằng cách "kết hợp hoạt động ngoại giao tích cực, hỗ trợ Ukraine và gây áp lực lên Liên bang Nga mới có thể thành công trong việc buộc Nga chấm dứt cuộc chiến tranh phi pháp". Các lãnh đạo Âu Châu cho biết "sẵn sàng đóng góp bằng ngoại giao, cũng như bằng cách duy trì các hỗ trợ quân sự và tài chánh đáng kể cho Ukraine, và bằng cách duy trì và áp đặt các biện pháp trừng phạt với Liên bang Nga".
Các lãnh đạo Âu Châu khẳng định "một giải pháp ngoại giao phải bảo vệ các lợi ích an ninh quan trọng của Ukraine và Âu Châu", và "các đường biên giới quốc tế công nhận không được phép thay đổi bằng vũ lực". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine hôm 9/8, đã nhấn mạnh, trên mạng X, rằng "Âu Châu chắc chắn phải là một phần của giải pháp, vì an ninh của Âu Châu phụ thuộc vào điều này".
Ký tên vào Tuyên bố Chung nói trên có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Ðại Lợi Georgia Meloni, Thủ tướng Đức Friederic Merz, Thủ tướng Balan Donald Tusk, Thủ tướng Keir Starmer, Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trên mạng xã hội hôm 10/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã "hoan nghênh và khẳng định hoàn toàn ủng hộ" Tuyên bố Chung của các lãnh đạo Âu Châu.
Vẫn về Ukraine, hôm 9/8, tại Luân Đôn, Ngoại trưởng Anh David Lammy đã có cuộc họp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Rustem Umerov, cùng đại diện các nước Âu Châu, Pháp, Đức, Ý Ðại Lợi, Phần Lan và Ba Lan, để "thảo luận về các bước tiếp theo hướng tới hòa bình ở Ukraine". Trong một video chia sẻ trên mạng, theo báo Pháp Le Figaro, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là các đối tác của Ukraine "sẵn sàng" giúp đất nước "chấm dứt chiến tranh bằng một nền hòa bình xứng đáng, dựa trên một kiến trúc an ninh rõ ràng và đáng tin cậy".
Ukraine Thông Báo Tấn Công Một Kho Chứa Drone Nằm Cách Biên Giới 1.300 cây số
-Hôm 10/8/2025, Thống đốc vùng Saratov ở miền Nam nước Nga, ông Roman Busargin cho biết cuộc oanh kích bằng drone vào đêm 9 rạng sáng 10/8 của quân đội Ukraine đã khiến 1 người thiệt mạng và làm hư hại một số tòa nhà cùng một cơ sở công nghiệp. 8 drone đã bị bắn hạ trên khu vực này, trong tổng số 121 chiếc bị phòng không Nga đánh chặn.
Dù chưa có xác nhận chính thức, truyền thông Ukraine cho biết một nhà máy lọc dầu tại thành phố Saratov của Nga có thể đã bị đánh trúng. Các chuyến bay đi và rời Saratov đã bị tạm dừng trong 2 tiếng đồng hồ.
Trước đó, hôm 9/8, quân Ukraine tuyên bố đã tấn công một kho chứa drone Shahed tại khu vực Tatarstan, Nga, cách Ukraine khoảng 1.300 cây số. Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), kho vũ khí này chứa những drone đã sẵn sàng được đưa vào hoạt động. Cuộc tấn công đã gây ra một vụ nổ dẫn đến hỏa hoạn.
Vladimir Putin, Bậc Thầy Trong Nghệ Thuật Gài Bẫy!
(Thụy My)
(Hình AP - Dmitry Lovetsky - minh họa: Tượng bán thân của nhà sáng lập cơ quan tình báo KGB Felix Dzerzhynsky (trái) và Vladimir Putin lúc là Thủ tướng, tại một cửa tiệm ở Saint-Pétersbourg, Nga, ngày 25/8/2010.)
-Theo tuần báo L'Express, Tổng thống Nga Vladimir Putin xuất thân từ KGB là bậc thầy về "Kompromat" (gài bẫy) được đào tạo bài bản. Những vụ làm săng-ta, dọa nạt, hạ nhục... nhắm vào nhân viên ngoại giao ngoại quốc tăng cao từ khi xâm lăng Ukraine. Trong nước, bắt bí là cách điều hành phổ biến để vô hiệu hóa đối lập.
Cuộc gặp Donald Trump và Vladimir Putin về Ukraine, Estonia đối phó với nguy cơ xâm lăng, các vụ cơ quan tình báo gài bẫy đối thủ, cuộc chạy đua lên Hỏa Tinh, tác động từ chính sách thuế quan Mỹ, những thăng trầm của kinh đô điện ảnh Hollywood là những chủ đề được các tuần báo kỳ này đề cập.
Trump Gặp Putin, Âu Châu Lo Lắng
Tuần báo Courrier International vẫn còn nghỉ Hè, đã 3 tuần liên tiếp không ra số mới, nhưng cũng kịp cập nhật thời sự trên trang web. Tờ báo tóm tắt dư luận sau khi cuộc gặp Trump-Putin được loan báo: Phía Mỹ lạc quan, Âu Châu lo lắng. Đúng vào ngày tối hậu thư hết hạn 8/8, Trump loan báo sẽ gặp Putin ngày 15/8 tại Alaska. Đài phát thanh công NPR của Mỹ nhắc lại, Putin lần đầu tiên gặp một Tổng thống Mỹ là Joe Biden hồi năm 2021 ở Geneva, còn Donald Trump thì gặp bên lề hội nghị G20 ở Osaka (Nhật Bản) năm 2019.
Đối với tuần báo New York Times, cuộc hẹn này cho thấy ông chủ Tòa Bạch Ốc rất tự tin sẽ thuyết phục được Tổng thống Nga khi gặp trực tiếp, điều mà những người tiền nhiệm chưa ai đạt được. Còn với Putin thì bản thân việc gặp Tổng thống Mỹ đã là một chiến thắng trong khi đang bị cộng đồng quốc tế cô lập, các nhà lãnh đạo Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) đều từ chối tiếp xúc. Trong lễ ký kết Thỏa thuận Hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Mỹ hàm ý sẽ có sự trao đổi lãnh thổ. Tuần báo Wall Street Journal cho biết thêm về đề nghị của Nga, đòi Ukraine phải nhượng lại miền Đông.
Trong khi đó các nhà lãnh đạo Âu Châu đều bày tỏ quan ngại sau chuyến đi của đặc phái viên Steve Witkoff, cho rằng chỉ là thủ đoạn của Putin nhằm tránh các trừng phạt mới và vẫn theo đuổi chiến tranh. Tuần báo New York Times nhấn mạnh một loạt thách thức: Các nhà lãnh đạo Ukraine kiên quyết phản đối giao đất đai cho Nga, và Hiến pháp cấm Tổng thống Volodymyr Zelensky nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào.
Zelensky Dứt Khoát Bác Việc Nhượng Lãnh Thổ
Bên cạnh đó còn nhiều vấn đề gai góc khác, như liệu Ukraine có được bảo đảm an ninh từ Âu Châu, Hoa Kỳ hay NATO để ngăn không cho Nga tái diễn việc xâm lăng hay không. Tuần báo Politico nhắc nhở, Putin từng đòi hỏi quá đáng, muốn sở hữu cả những vùng đất vẫn chưa kiểm soát được và bị Ukraine bác ngay lập tức. Hôm thứ Sáu (8/8), Trump tỏ ra lạc quan, nói với các nhà báo rằng trực giác của ông cho biết vẫn có một cơ hội.
Tuy nhiên Tổng thống Ukraine, nhân tố chính lại không được tham dự. Tuần báo Le Point cho biết Volodymyr Zelensky đã thẳng thừng bác bỏ khả năng "trao đổi lãnh thổ" giữa Ukraine và Nga. Ông khẳng định trên mạng X: "Lời đáp về vấn đề lãnh thổ Ukraine đã có trong Hiến pháp, không ai có thể gác sang một bên". Ông nói: "Tất cả những quyết định được đưa ra không có Ukraine là ngược lại với hòa bình, sẽ không đi đến đâu cả", nhấn mạnh "Người dân Ukraine xứng đáng được hưởng hòa bình, nhưng mọi đối tác đều phải hiểu rằng đó là một nền hòa bình công chính". Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh: "Tương lai Ukraine không thể nào được quyết định mà không có người Ukraine".
Estonia Chủ Động Đối Phó Nguy Cơ Bị Nga Xâm Lược
Phóng sự của tuần báo L'Express nhận xét "Tại Estonia, mối nguy hiểm từ Nga đang kề cận biên giới". Các nhà quan sát đều cho rằng chừng 5 năm nữa, sau khi củng cố quân đội, bổ sung nguồn vũ khí, Mạc Tư Khoa sẽ tiếp tục trắc nghiệm mưu đồ bành trướng. Đất nước vùng Baltic nhỏ bé chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị nước láng giềng có dân số đông hơn gấp 100 lần đổ quân sang, và đang trông cậy vào các đồng minh để kháng cự.
Quốc gia 1,35 triệu dân chỉ có 4.000 quân nhân chuyên nghiệp, 4.000 lính quân dịch và lực lượng dự bị 20.000 người. Estonia cùng với Lithuania và Latvia khởi công xây dựng 600 boong-ke dọc theo biên giới, và trong khi chờ đợi, dựng lên hàng rào điện tử với kẽm gai, rào sắt và camera mỗi 30 mét. Nhờ gia nhập Liên Hiệp Âu Châu, Estonia được thịnh vượng và ngay từ khi là thành viên NATO, đất nước không có chiến đấu cơ lập tức được bảo vệ bằng những phi vụ tuần tra của đồng minh trong đó có Mirage 2000 và Rafale của Pháp. Và từ 2016 có sự hiện diện của nhóm tác chiến đa quốc gia NATO dưới sự chỉ huy của Anh
"Kompromat", Nghệ Thuật Gài Bẫy
Tuần báo L'Express quay lại sau khi ra số đúp để nghỉ hè với hồ sơ dày đến 25 trang về "Kompromat, tức nghệ thuật gài bẫy kẻ thù, từ thời César cho đến Putin: dọ thám, quyến rũ, lũng đoạn...". Tuần báo điểm qua việc Cơ quan Phản gián Pháp (DGSI) truy lùng những cạm bẫy giăng mắc trên các mạng Facebook, Tinder, LinkedIn..., 16 trường hợp gài bẫy điển hình từ thời cổ đại cho đến nay, cách thức hành động của các điệp viên, v.v...
Riêng Nga chiếm hẳn một mảng lớn, như trong bài "Putin, bậc thầy gài bẫy được đào tạo bài bản". Những vụ bắt bí, dọa nạt, hạ nhục... nhắm vào nhân viên ngoại giao ngoại quốc tăng cao từ khi xâm lăng Ukraine. Chẳng hạn mùa Xuân 2023, cảnh sát Nga triệu tập một nhân viên Pháp, dọa sẽ tiết lộ quan hệ với một nữ giúp việc người Cameroon nếu không chịu làm việc cho Mạc Tư Khoa. Viên chức này liền được Paris đưa về bằng "vol bleu" (chuyến bay xanh), tức hồi hương khẩn cấp. Tùy viên an ninh Tòa Ðại sứ Pháp ở Mạc Tư Khoa hai năm sau cũng trong tình cảnh tương tự, vì đi tắm hơi với các viên chức Nga.
Là cựu KGB, Vladimir Putin tận dụng nạn tham nhũng và kỹ thuật giám sát để thu thập thông tin, đã trở thành cung cách quản trị của ông ta. Một ví dụ là tổng chưởng lý Yuri Skouratov – người đã quan tâm quá nhiều đến việc làm giàu của những người thân cận với Boris Yelsin, Tổng thống Liên bang Nga. Tháng 3/1999, kênh truyền hình công RTR chiếu một video trong đó một người "trông giống Tổng Chưởng lý" bên cạnh hai cô gái bán dâm. Vladimir Putin vừa lên làm Giám đốc FSB xác nhận là đúng, và Skouratov bị cách chức dù bác bỏ tin này. Đối với phe Yelsin, đây là bằng chứng cho lòng trung thành, nên họ ủng hộ đưa Putin lên làm Thủ tướng và sau đó kế nhiệm Yelsin.
Từ Đặt Camera Quay Lén Đến Ám Sát Đối Lập
Trong xã hội Nga hỗn loạn, tham nhũng tràn lan, ai cũng có thể bị bắt bí, không chỉ vì những xì-căng-đan tình dục. Putin dùng những hồ sơ này để bảo đảm lòng trung thành hoặc để loại trừ các tài phiệt. Năm 2003, tỉ phú Mikhail Khodorkovski, người giàu nhất nước Nga đòi hỏi chống tham nhũng ở thượng đỉnh quyền lực, nhất là những người thân tín của Putin. Tân Tổng thống Nga lạnh lùng hỏi: "Ông Khodorkovski, ông có đóng thuế đầy đủ không?" - "Tất nhiên". "Để xem" - Putin trả lời. Vài tháng sau nhà tỉ phú bị bắt, bị kết án 8 năm tù vì lừa đảo, trốn thuế, tập đoàn Yukos bị quốc hữu hóa, trở thành công ty dầu khí lớn nhất nước Nga.
Bên cạnh áp lực từ bộ máy an ninh, Vladimir Putin còn vận dụng truyền thông. Đài truyền hình NTV chiếu phóng sự về chuyến đi nghỉ Noel của nhà đối lập Boris Nemtsov tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với một phụ nữ được cho là gái bao, tuy đó là vợ của Nemtsov. Nhiều tờ báo được cung cấp hình ảnh riêng tư của những người cần tấn công, khi đăng còn được trả tiền như quảng cáo.
Nhà đối lập lưu vong Natalia Pelevina hiểu rõ tác động của trò này hơn ai hết: Những "xen" tình ái với người yêu là Mikhail Kassianov - cựu Thủ tướng trở thành thủ lãnh một đảng đối lập - được chiếu trên ti-vi cho 10 triệu khán giả xem. Natalia thổ lộ, cô không biết rằng FSB đột nhập vào nhà khi cô đi nghỉ để đặt camera quay lén trong phòng. Suốt 3 tháng, tình báo không chỉ ghi lại những cảnh riêng tư của cặp tình nhân, mà cả những lời chỉ trích các nhân vật khác trong liên minh được thành lập để chuẩn bị tranh cử năm 2016, khiến mối liên kết này tan rã.
Dimitri Belousov, nhà báo đã rời khỏi nước Nga để không trở thành "con cờ của những trò chơi bẩn thỉu", cho biết FSB cung cấp cho báo chí tất cả, từ những trích đoạn trong camera giám sát, ghi âm cuộc gọi cho đến bản sao kê tài khoản ngân hàng, email.... Và tất nhiên, các tài liệu về Alexei Navalny, kẻ thù số một của Vladimir Putin là vô cùng phong phú. Trong nước Nga hiện nay, "kompromat" bôi nhọ vẫn chưa đủ, đối thủ có thể bị trừ khử hẳn. Ba nhân vật đối lập lưu vong nổi tiếng nhất mà tuần báo L'Express từng phỏng vấn: Nhà tài phiệt Boris Berezovsky, Alexei Navalny, Boris Nemtsov đều đã chết.
Nghi Vấn Donald Trump Bị Dính Bẫy của Mạc Tư Khoa
Liệu Donald Trump có bị người Nga gài bẫy hay không? Tin đồn về việc Tổng thống Mỹ bị bắt bí về xì-căng-đan tình dục có từ năm 2017. Christopher Steele, cựu nhân viên tình báo Anh MI6 nói đến một video trong đó có Trump cùng với gái mại dâm tại khách sạn Ritz-Carlton ở Mạc Tư Khoa tháng 11/2013.
Tiết lộ này trên trang BuzzFeed có tác động như một quả bom, nhưng đã 8 năm qua chưa ai chứng minh được cụ thể đó là một "kompromat" của tình báo Nga. Trả lời tuần báo L'Express, đạo diễn Antoine Vitkine, người thực hiện bộ phim tài liệu "Chiến dịch Trump: Gián điệp Nga trong cuộc chinh phục nước Mỹ" không tin lắm vào giả thiết này. Vitkine cho rằng Donald Trump có thể bị tình báo Liên Xô hoặc Nga ghi lại những cảnh tình ái trong chuyến đi Mạc Tư Khoa năm 1987 hay trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013. Hoặc dính líu tài chánh với mafia và tài phiệt Nga trong lãnh vực địa ốc khoảng 1982-2015.
Cũng có thể Trump vô tình cung cấp một số thông tin, dù không quan trọng nhưng vẫn nguy hiểm cho ông. Tướng Kalougine, từng là một trong những lãnh đạo KGB từ 1974 đến 1990, mà Putin là nhân viên dưới quyền, hàm ý KGB biết nhiều điều về Trump. Tuy nhiên theo ông Vitkine, Trump gần gũi với Putin chủ yếu về quan điểm. Cả hai đều ghét Âu Châu, cùng đề cao quyền lực, bất chấp pháp luật. Chẳng cần đến "kompromat", quyền lực mềm và tuyên truyền là đã đủ, theo Antoine Vitkine: Mạc Tư Khoa đã chi ra 182 triệu Mỹ kim cho việc vận động hành lang ở Hoa Thịnh Ðốn từ 2016 đến 2022.
Tin Quốc Tế Đó Đây
AI bùng nổ, tạo ra tầng lớp siêu giàu với tốc độ chưa từng có! Nhiều nhất là Thung Lũng Điện Tử San Jose!
-Hàng loạt công ty hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời, tạo ra các tỷ phú USD và những người siêu giàu trong thời gian qua, Nhiều nhất trong Thung Lũng Điện Tử San Jose!
(Sự bùng nổ của AI đã tạo ra lượng của cải cá nhân lớn chưa từng có, cũng như những người thuộc tầng lớp siêu giàu mới Ảnh: Reuters).
Các công ty khởi nghiệp (startup) về AI đã tạo ra hàng chục tỷ phú USD và người thuộc giới siêu giàu mới trong năm nay. Các công ty như Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere đã tiến hành các cuộc gọi vốn quy mô lớn và đẩy định giá lên mức kỷ lục.
Theo CB Insights, hiện có 498 “kỳ lân” AI - tức các công ty AI tư nhân được định giá từ 1 tỷ USD trở lên - với tổng giá trị 2.700 tỷ USD. Trong số đó, có 100 công ty được thành lập kể từ năm 2023. CB Insights cho biết có hơn 1.300 startup AI được định giá trên 100 triệu USD.
Kết hợp với việc giá cổ phiếu của các công ty AI gia tăng, cùng với các doanh nghiệp hạ tầng đang xây dựng trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán, cộng thêm các khoản thù lao khổng lồ cho kỹ sư AI, lĩnh vực này đang tạo ra nguồn của cải cá nhân ở quy mô lớn.
“Xem lại dữ liệu của 100 năm qua, chúng ta chưa bao giờ thấy của cải được tạo ra với quy mô và tốc độ như thế này. Chưa từng có tiền lệ", Andrew McAfee, nhà nghiên cứu chính tại MIT, nhận định.
Một lớp tỷ phú mới đang xuất hiện cùng với định giá khối tài tăng chóng mặt. Tháng 3, Bloomberg ước tính 4 công ty AI tư nhân lớn nhất đã tạo ra ít nhất 15 tỷ phú với tổng tài sản ròng 38 tỷ USD. Hàng chục công ty khởi nghiệp tỷ USD cũng đã xuất hiện.
Economic Times cũng nhấn mạnh sự xuất hiện nhanh chóng của một lớp tỷ phú mới từ AI, từ các CEO startup đến lãnh đạo công ty công nghệ, tạo ra tài sản khổng lồ cá nhân trong thời gian ngắn.
(Theo CNBC)
Ông Trump Cân Nhắc Triển Khai Một Ngàn Vệ Binh Quốc Gia Tại Washington DC
-Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11 Tháng Tám cho biết ông sẽ nắm quyền kiểm soát cảnh sát thủ đô và có thể triển khai một lực lượng lớn Vệ binh Quốc gia nhằm “giải phóng” Washington DC khỏi tình trạng vô gia cư và tội phạm.
Theo NBC News, ba quan chức Mỹ tiết lộ ông Trump đang cân nhắc điều động tới 1.000 thành viên Vệ binh Quốc gia, trong khi nguồn tin của CNN cho rằng con số này có thể khoảng 800. Ngoài ra, Nhà Trắng dự định tăng cường khoảng 500 sĩ quan liên bang tuần tra tại các khu vực giao thông trọng điểm.
Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nhấn mạnh: “Tội ác, sự man rợ, sự bẩn thỉu sẽ biến mất. Tôi sẽ làm thủ đô chúng ta vĩ đại trở lại… Washington DC sẽ được giải phóng hôm nay.” Ông khẳng định mục tiêu là biến thủ đô “an toàn và đẹp hơn bao giờ hết”, đồng thời gọi nơi đây là “một trong những thành phố nguy hiểm nhất thế giới”.
Tuyên bố của ông xuất hiện chỉ một ngày sau khi đăng tải thông điệp yêu cầu những người vô gia cư phải rời khỏi thủ đô hoặc bị trục xuất, kèm theo bốn bức ảnh chụp các túp lều tạm, rác ven đường và một người ngủ trên bậc thềm công trình gần Nhà Trắng.
Ông Trump từng để ngỏ khả năng triển khai Vệ binh Quốc gia từ ngày 6 Tháng Tám, khi chỉ trích “tỷ lệ tội phạm, cướp giật, giết người” ở Washington DC và khẳng định “sẽ không để điều đó tiếp diễn”.
Tuy nhiên, số liệu từ cảnh sát thủ đô do AP trích dẫn cho thấy tính đến tháng 8 năm nay, các vụ giết người, cướp và đột nhập đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thực tế, mức độ tội phạm ở Washington DC đang ở mức thấp nhất trong ba thập niên.
Dù vậy, Nhà Trắng lập luận tình hình đã “đạt đến đỉnh điểm” và cần hành động khẩn cấp.
Kế hoạch điều Vệ binh Quốc gia và tăng cường lực lượng liên bang được cho là bước đi quyết liệt nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức nhằm thay đổi bộ mặt thủ đô Mỹ.
(Theo DV News)
Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau vụ ám sát
(Thượng nghị sĩ Colombia Miguel Uribe Turbay. Ảnh: India Express).
-Ứng viên tổng thống Colombia Miguel Uribe, 39 tuổi, đã qua đời vào ngày 11/8, 2 tháng sau khi ông bị bắn tại một cuộc vận động tranh cử.
Miguel Uribe Turbay, Thượng nghị sĩ Colombia và là ứng viên tổng thống, đã bị tấn công và bị thương nặng trong một cuộc vận động tranh cử tại một công viên công cộng ở khu phố Fontibon thuộc thủ đô Bogota vào ngày 7/6 giờ địa phương.
Nhà lập pháp 39 tuổi thuộc đảng Trung tâm Dân chủ cánh hữu đang gặp gỡ những người ủng hộ thì bị bắn vào đầu. Ông Uribe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Ông Uribe đã trải qua nhiều ca phẫu thuật trong thời gian nằm viện sau đó.
Bệnh viện điều trị cho ông Uribe thông báo tình trạng sức khỏe của ông có phần cải thiện trong tháng 7, nhưng tình trạng trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần qua do xuất huyết hệ thần kinh trung ương.
Ông Uribe qua đời hôm nay 11/8, hơn 2 tháng sau vụ ám sát.
Vụ việc đánh dấu một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào một chính trị gia ở Colombia trong nhiều thập niên.
Một thiếu niên 15 tuổi đã bị bắt giữ liên quan đến vụ tấn công và bị buộc tội cố ý giết người. Hai người khác, bao gồm một người đàn ông được cho là đã cung cấp súng cho thiếu niên này và một phụ nữ bị tình nghi cung cấp "hỗ trợ hậu cần" cho vụ tấn công, cũng đã bị chính quyền bắt giữ.
Đầu năm nay, Thượng nghị sĩ Uribe, người chỉ trích mạnh mẽ chính quyền hiện tại, đã tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2026.
Ông Uribe xuất thân trong một gia đình có vị thế nổi bật trong chính trường Colombia.
Mẹ của ông, nhà báo Diana Turbay, đã bị sát hại vào năm 1991 trong một vụ giải cứu bất thành sau khi bà bị băng đảng Medellin, do trùm ma túy Pablo Escobar cầm đầu, bắt cóc.
Ông ngoại của ông, Julio Cesar Turbay, từng là tổng thống Colombia từ năm 1978 đến năm 1982, trong khi ông nội của ông, Rodrigo Uribe Echavarria, lãnh đạo đảng Tự do và ủng hộ chiến dịch tranh cử tổng thống thành công năm 1986 của ông Virgilio Barco.
(Theo Guardian)
Mỹ đấu giá siêu du thuyền 325 triệu USD tịch thu của tài phiệt Nga
-Một trong những siêu du thuyền xa xỉ nhất thế giới – Amadea – trị giá 325 triệu USD, sẽ chính thức được đưa ra đấu giá kín vào ngày 10 Tháng Chín tới đây tại cảng San Diego, California. Con tàu từng thuộc sở hữu của tài phiệt Nga Suleiman Kerimov, người bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt vì mối quan hệ thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Phiên đấu giá này, được điều hành bởi công ty National Maritime Services, là một phần trong nỗ lực gia tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa mà chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi, nhằm buộc Kremlin phải ngồi vào bàn đàm phán kết thúc cuộc chiến tại Ukraine. Để đủ điều kiện tham gia, người mua tiềm năng phải đặt cọc trước 10 triệu euro (khoảng 11.6 triệu USD).
“Đây là con tàu ngoạn mục và tinh xảo nhất mà chúng tôi từng thấy,” ông Bob Toney, Chủ tịch National Maritime Services, tuyên bố hôm 5 Tháng Tám, đồng thời gọi đây là “cơ hội có một không hai trong đời” cho giới sưu tầm và người giàu đam mê hàng hải.
Dài 106 mét, du thuyền Amadea được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng François Zuretti, sở hữu nội thất cẩm thạch sang trọng, 8 phòng nghỉ, spa, thẩm mỹ viện, phòng gym, hồ bơi, sân đỗ trực thăng và cả thang máy.
Nó có thể phục vụ 16 khách cùng 36 thủy thủ đoàn, phản ánh đẳng cấp không dành cho số đông.
Amadea từng bị FBI phối hợp với giới chức Fiji tịch thu vào năm 2022 trong khuôn khổ “Chiến dịch KleptoCapture” – chương trình săn lùng và thu giữ tài sản của giới tài phiệt Nga bị phương Tây trừng phạt sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ.
Tuy nhiên, quyền sở hữu thực sự của con tàu này vẫn đang là chủ đề tranh chấp pháp lý. Trong khi chính phủ Mỹ khẳng định tỉ phú Suleiman Kerimov là chủ nhân thực sự, thì ông Eduard Khudainatov – cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Rosneft – tuyên bố mình mới là người sở hữu. Bộ Tư pháp Mỹ lại cáo buộc Khudainatov chỉ là “người đứng tên thay” nhằm giúp Kerimov né tránh lệnh trừng phạt.
Đại diện của ông Khudainatov, ông Adam Ford, hôm 5 Tháng Tám phản đối việc đấu giá con tàu, cho rằng đó là hành động “vội vàng và không phù hợp” khi các thủ tục kháng cáo vẫn đang diễn ra. “Không người mua nào có lý trí lại bỏ ra số tiền lớn như vậy cho một tài sản có nguy cơ bị lôi vào kiện tụng kéo dài ở các tòa án quốc tế,” ông Ford nói, đồng thời tuyên bố thân chủ ông sẽ theo đuổi quyền đòi lại toàn bộ số tiền thu được từ thương vụ này.
Hiện du thuyền đang nằm trong sự quản lý của lực lượng Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, và sẽ được “bàn giao nguyên trạng tại chỗ” cho người trúng thầu, theo thông báo từ Cơ quan Hàng hải Quốc gia Mỹ.
Cuộc đấu giá không chỉ là cuộc tranh giành một biểu tượng xa hoa trên biển, mà còn là phép thử pháp lý và chính trị giữa chính quyền Mỹ và các thế lực tài phiệt Nga – những người đang tìm mọi cách để bảo vệ khối tài sản đồ sộ của mình trước làn sóng trừng phạt quốc tế ngày càng siết chặt. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chắc chắn cũng theo dõi sát những diễn biến này, bởi chính sách đối ngoại hiện tại vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với Mạc Tư Khoa – bất chấp các áp lực từ phương Tây.
(Theo DV News)
Hội Đồng Bảo An Họp Khẩn Về Kế Hoạch Kiểm Soát Gaza của Do Thái
(Hình AFP - Bashar Taleb: Người Palestine trong khu phố al-Zeitoun, Dải Gaza, bị quân đội Do Thái oanh kích ngày 8/8/2025.)
-Kế hoạch "đánh gục Hamas" và "kiểm soát" Gaza của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu bị cộng đồng quốc tế phản đối mạnh mẽ. Ngày 10/8/2025, theo yêu cầu của nhiều nước thành viên, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp khẩn. Trước đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc lên án "tình hình leo thang nguy hiểm" "có nguy cơ làm trầm trọng thêm thảm kịch cho hàng triệu người dân Palestine".
Theo thông tấn xã AFP, lời kêu gọi Hội Đồng Bảo An họp khẩn đã được Riyadh Mansour, đại diện của Palestine tại Liên Hiệp Quốc, hoan nghênh. Người dân tại dải Gaza thiếu ăn, sống trong điều kiện khốn cùng từ nhiều tháng qua, sẽ phải di tản đến các khu vực khác nếu Do Thái tiến hành kế hoạch, trong đó có kiểm soát an ninh Gaza, giải trừ vũ khí Hamas, lập chính quyền dân sự nhưng loại cả Hamas và Chính quyền Palestine.
Liên Hiệp Âu Châu (EU) kêu gọi Do Thái "rút lại" kế hoạch. Chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Antonio Costa nhấn mạnh "một quyết định như vậy sẽ gây hệ quả đối với mối quan hệ giữa Liên Hiệp Âu Châu và Do Thái". Pháp tái khẳng định "phản đối mạnh mẽ bất kỳ kế hoạch nào nhằm chiếm đóng dải Gaza và cưỡng bách di dời người dân".
Đức tỏ ra kiên quyết hơn, ngày 8/8, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz thông báo tạm dừng giao vũ khí có thể được Do Thái sử dụng ở Gaza. Thông tín viên Pascal Thibaut của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bá Linh cho biết thêm chi tiết:
"Quyết định này không mang lại tác động nào trên thực địa, nhưng mang tính biểu tượng cao. Nhiều cơ quan truyền thông Đức đã bình luận như vậy về quyết định của chính phủ. Chính phủ tiền nhiệm Olaf Scholz cũng tránh cung cấp vũ khí và những loại đạn dược khác cho Do Thái. Chính phủ Do Thái cũng đã tránh đặt hàng vì biết ít có khả năng được chấp thuận.
Bá Linh cũng ý thức được rằng những biện pháp như vậy không được hoan nghênh. Khối lượng xuất cảng vũ khí đã tăng đáng kể sau vụ tấn công của Hamas vào tháng 10/2023, kim ngạch xuất cảng vũ khí đã đạt 160 triệu Euro vào năm 2024 và 28 triệu Euro trong quý đầu tiên của năm 2025, chủ yếu là phụ tùng thay thế cho thiết bị quân sự đã được chuyển giao cho Do Thái dành cho xe tăng, trực thăng hoặc máy bay, nhưng có rất ít đạn dược hoặc không có.
Mặc dù quyết định này sẽ không thay đổi tình hình trên thực địa, nhưng nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử đối với Đức, lần đầu tiên trừng phạt Do Thái. Sự hỗ trợ quân sự của Đức trong những thập niên gần đây cũng có thể được hiểu là sự bồi thường cho hành động tàn sát sáu triệu người Do Thái ở Âu Châu dưới thời Đệ tam Đế chế. Bên cánh hữu và trên các phương tiện truyền thông bảo thủ của Đức, xuất hiện nhiều bình luận về "sai lầm lịch sử", thậm chí là sự phản bội của Friedrich Merz".
Ngay tối 8/8, Thủ tướng Do Thái đã điện đàm với đồng nhiệm Đức để bày tỏ "thất vọng" về những quyết định trừng phạt của Bá Linh. Trong thông cáo, ông Netanyahu cho rằng chính phủ Đức "đang tưởng thưởng cho Hamas, lực lượng đã tổ chức cuộc tấn công kinh hoàng nhất nhắm vào người Do Thái kể thảm họa diệt chủng Holocaust". Ông cũng khẳng định với đồng nhiệm Đức rằng "mục tiêu của Do Thái không phải là kiểm soát Gaza mà là giải phóng Gaza khỏi lực lượng Hamas và xây dựng một chính phủ ôn hòa ở đó".
Kế Hoạch Kiểm Soát Gaza của Netanyahu Thúc Đẩy Sự Trỗi Dậy của Chủ Nghĩa Bài Do Thái và Thành Lập Một Quốc Gia Palestine?
-Đúng như dự đoán, Nội các An ninh của Do Thái sau cuộc họp kéo dài nhiều tiếng đồng hồ từ tối 7 đến rạng sáng 8/8/2025- đã thông qua kế hoạch của Thủ tướng Benyamin Netanyahu về việc kiểm soát thành phố Gaza thuộc dải Gaza và các trại tị nạn của người Palestine ở miền Trung dải đất này.
Quốc tế ngay lập tức có phản ứng. Liên Hiệp Quốc kêu gọi Do Thái chấm dứt ngay lập tức kế hoạch chiếm đóng Gaza. Thủ tướng Đức thông báo đình chỉ xuất cảng những vũ khí mà Do Thái có thể dùng ở Gaza. Thủ tướng Anh xem kế hoạch của Tel Aviv là một sai lầm có thể gây thêm nhiều cuộc thảm sát và cần điều chỉnh lại ngay lập tức. Tây Ban Nha cho rằng kế hoạch của Netanyahu chỉ gây thêm sự hủy diệt và nỗi đau đớn. Trung Quốc cũng kêu gọi Do Thái ngừng ngay lập tức các hành vi nguy hiểm và khẳng định Gaza là của nhân dân Palestine và là một phần không thể tách rời khỏi lãnh thổ của người Palestine....
Còn ngay tại Do Thái, công luận nhìn nhận thế nào về quyết định "kiểm soát" Gaza? Từ Jerusalem, ngày 8/8, thông tín viên Michel Paul của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) điểm lại báo chí:
"Một quyết định đã được dự đoán trước", theo nhận định của một số cây bút xã luận. Nhật báo đối lập Haaretz cho rằng "Do Thái đang đâm đầu vào tường" và giải thích theo kiểu mỉa mai chế giễu: "Đất nước bị cô lập vì cuộc tấn công ở Gaza, và Netanyahu đã tìm ra giải pháp". Báo Yediot Aharonot thì nhấn mạnh về sự thiếu vắng quyết định.
Từ "chiếm đóng" đã được thay thế bằng từ "kiểm soát", điều này truyền tải sắc thái pháp lý quan trọng. Cũng không có bất kỳ đề cập nào đến việc di dời người dân Gaza theo đề xuất ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Có rất nhiều điểm đã khiến các Bộ trưởng của phe cực hữu bất mãn, ví dụ Ben Gvir và Smotrich cuối cùng đã không bỏ phiếu theo đa số trong Nội các. Chánh văn phòng Nội các nói với các Bộ trưởng: "Chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của Hamas". Thế nhưng, họ đã phớt lờ lời cảnh báo của ông.
Và theo nhật báo Maariv, 46% người Do Thái đứng về phía tướng Zamir. Chỉ 22% đồng tình với Thủ tướng Do Thái Netanyahu. Theo một nhà báo chuyên viết thời luận, tư duy cứng rắn của Do Thái sẽ dẫn đến hai hệ quả: Đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới và việc thành lập một quốc gia Palestine!"
Vì Lý Do An Ninh, Iran "Không Cho Phép" Làm Tuyến Đường Xuyên Kavkaz Mà Mỹ Ủng Hộ
(Hình AP - Mark Schiefelbein: Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) trong buổi ký kết 3 bên với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, tại Tòa Bạch Ốc, ngày 8/8/2025.)
-Teheran hoan nghênh Thỏa thuận Hòa bình Sơ bộ Armenia-Azerbaijan, đạt được với sự trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng cực lực phản đối với xây dựng một "hành lang" đường bộ tại Kavkaz, sát đến biên giới Iran.
Báo Pháp Le Monde dẫn lời Cố vấn của lãnh tụ Tối cao Iran, Giáo chủ Ali Khamenei, hôm 9/8/2025, cho biết Teheran sẽ không cho phép xây dựng một hành lang đường bộ ở vùng Kavkaz, nối liền Azerbaijan với vùng Nakhchivann, một khu vực cách xa Azerbaijan, nhưng nằm sát biên giới phía Bắc Iran. Trả lời hãng thông tấn Iran Tasnim, ông Ali Akbar Velayati, giải thích "việc thực hiện dự án sẽ gây nguy hiểm cho an ninh của vùng Nam Kavkaz", và Iran đã nhấn mạnh rằng "dù có hay không có Nga, sẽ phải hành động để bảo đảm an ninh cho Nam Kavkaz".
Theo Thỏa thuận Sơ bộ, đạt được tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 8/8, cho phép chấm dứt tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước, sẽ có một khu vực quá cảnh đi xuyên qua lãnh thổ Armenia, nối liền Azerbaidjan với vùng Nakhchivan, vùng đất mà chính quyền Azerbaijan khẳng định chủ quyền từ lâu. Theo Thỏa thuận, chính quyền Mỹ được hưởng quyền phát triển hành lang đường bộ nói trên, sẽ được đặt tên là "Con đường Trump dẫn đến Hòa bình và Thịnh vượng Quốc tế" (gọi tắt là TIPP).
Về phản ứng của Nga, theo thông tấn xã AFP, Bộ Ngoại giao hôm 9/8 cho biết "hy vọng sáng kiến này sẽ góp phần thúc đẩy chương trình nghị sự hòa bình", và coi cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Cộng hòa Liên Xô cũ này là "tích cực". Tuy nhiên, Mạc Tư Khoa cũng yêu cầu "sự tham gia của các chủ thể ngoài khu vực phải góp phần củng cố chương trình nghị sự hòa bình và không được tạo thêm khó khăn", đồng thời nhấn mạnh đến việc hai nước cần "đối thoại trực tiếp, không cần sự hỗ trợ từ bên ngoài".
Xung đột lãnh thổ giữa hai nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Armenia và Azerbaijan, đặc biệt liên quan đến Karabakh, một vùng đất miền núi từng là trung tâm của 2 cuộc chiến tranh, một cuộc vào thời điểm Liên Xô sụp đổ và một cuộc vào năm 2020. Azerbaijan cuối cùng đã giành lại được vùng đất này từ tay phe ly khai Armenia sau một cuộc tấn công vào năm 2023.
Từ nhiều năm nay, hai nước tìm kiếm một Thỏa thuận Hòa bình, nhưng các đàm phán gặp nhiều khó khăn. Theo thông tấn xã AFP, mặc dù Nga vẫn là đồng minh của Armenia và Azerbaijan, nhưng quan hệ của Nga với các quốc gia này có xu hướng xấu đi đáng kể trong 2 năm qua, đến mức 2 nước Cộng hòa Liên Xô cũ ngày càng nghiêng về phương Tây.
Đàm Phán Hiệp Ước Quốc Tế Chống Ô Nhiễm Nhựa Tại Geneva: Đã Thấy "Ánh Sáng ở Cuối Đường Hầm"
(Hình AP / Salvatore di Nolfi: Một tác phẩm về thảm họa nhựa toàn cầu, được trưng bày trước Palais des Nations, trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 4/8/2025.)
-Chỉ ít ngày nữa là hội nghị bàn về Hiệp ước Quốc tế đầu tiên chống lại nạn ô nhiễm nhựa tại Geneva (Thụy Sĩ) kết thúc. Trong lúc không khí lo ngại thương lượng lâm vào bế tắc dâng cao, lãnh đạo Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP / PNUE) khẳng định một Hiệp ước như vậy là có thể, đã có "ánh sáng cuối đường hầm", bất chấp "bầu sương mù dầy đặc" bao phủ bước tiến của các đàm phán.
Theo thông tấn xã AFP, trong một cuộc họp báo hôm 9/8/2025, bà Inger Andersen, Phụ tá Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, cho biết: "Đối với một người làm việc trong lĩnh vực này từ hơn 40 năm nay, tôi có thể nói với quý vị rằng đã có ánh sáng cuối đường hầm". Bà Inger Andersen cũng là Giám đốc điều hành của Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc (UNEP), cơ quan phụ trách tổ chức các cuộc thảo luận về Dự thảo Hiệp ước chống Ô nhiễm Nhựa. Theo bà, "3 năm làm việc gian khó đã ở phía sau chúng ta, có một con đường có thể đi đến thành công, nhưng cần phải tăng tốc độ" trong các thương thuyết.
Hôm 9/8, trước đại diện 184 nước tham dự hội nghị, nhà ngoại giao Ecuador, Đại sứ tại Anh Luis Vayas Valdivieso, người trực tiếp chủ trì các cuộc thảo luận, cũng bảo đảm là "đã có những bước tiến", nhưng "nhiều vấn đề vẫn còn đang treo lại". Theo nhà ngoại giao Ecuador chủ trì các phiên thảo luận, "sáng Chủ Nhật không có phiên họp chính thức nào... nhưng sẽ có các tham vấn giữa các phái đoàn".
Văn bản đàm phán hiện tại, sau 4 ngày làm việc, đã tăng từ 22 lên 35 trang, với số lượng các phần trong ngoặc đơn, tức cần thương lượng, tăng từ 371 lên gần 1.500.
Cho đến nay, nhóm các nước dầu mỏ (gồm các nước Ả Rập vùng Vịnh, Nga, Iran) phản đối mọi nội dung liên quan đến việc giảm sản lượng nhựa, trong lúc Mỹ phản đối việc phạm vi áp dụng của Hiệp ước liên quan đến "toàn bộ vòng đời của nhựa", tức từ khâu khai thác dầu.
Quốc gia dầu mỏ vùng Vịnh Kuwait đề xuất "thỏa thuận về những gì có thể đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn là làm trầm trọng thêm" những khác biệt, đề xuất được một số quốc gia hưởng ứng. Tuy nhiên, đối với Eirik Lindebjerg của tổ chức bảo vệ môi trường Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF), đề xuất này là một mưu đồ "biến Hiệp ước thành một Thỏa thuận về Quản lý Rác thải". Trả lời thông tấn xã AFP, ông lên án việc nhiều nước "từ chối cho các nhà đàm phán có cơ hội thảo luận về yếu tố cốt lõi của Hiệp ước: Giảm sản lượng nhựa".
Đại diện của Panama, Juan Monterrey Gomez, đã nhận được nhiều tràng pháo tay, khi nhấn mạnh: "Có một điều gắn kết chúng ta với nhau, đó là những hạt nhựa siêu nhỏ có mặt trong máu, trong phổi, trong cơ thể chúng ta. Vấn đề không chỉ là tái chế (nhựa). Vấn đề không phải là băng bó một cái chân giả bằng gỗ".
80 Năm Sau Thảm Họa Hiroshima và Nagasaki, Mối Nguy Bom Nguyên Tử Vẫn Hiện Hữu
(Hình AFP/The National Archives: Chiếc máy bay B-29 "Enola Gay" của Hoa Kỳ hạ cánh xuống Đảo Tinian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống Hiroshima, Nhật Bản, ngày 6/8/1945.)
-Cách nay đúng 80 năm, 2 thành phố của Nhật Bản là Hiroshima (6/8/1945) và Nagasaki (9/8/1945) bị Mỹ ném bom nguyên tử, gây nhiều tang thương và những hệ lụy thảm khốc. Điều đáng nói là trong bối cảnh phức tạp hiện nay, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới vẫn thường xuyên đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử.
Trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 6/8, ông Jean-Marie Collin, Giám đốc ICAN France, Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Nguyên tử, chi nhánh Pháp, lấy làm tiếc về tình hình hiện nay:
"Các hoạt động tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ 220.000 người đã thiệt mạng trong hai ngày 6 và 9/8/1945 cũng như trong những tuần tiếp sau đó. Và hoạt động tưởng niệm này cũng cần phải được duy trì. Tưởng niệm cũng là để hành động. Nói cách khác, việc tưởng niệm đơn thuần chỉ kiểu quan sát mà thiếu vắng hành động sẽ chỉ là điều vô nghĩa. Chính vì thế, đây còn là một lời kêu gọi người dân hành động, đặc biệt là kêu gọi các quốc gia hành động để tuân thủ các cam kết của họ về giải trừ vũ khí nguyên tử.
(...) Xin nhắc lại là hiện giờ chúng ta đang ở năm 2025 nhưng ngay từ năm 2023 chiến dịch của chúng tôi (tức ICAN France), cũng như các tổ chức khác, đã báo động về sự trở lại của cuộc đua vũ khí nguyên tử. Trên thực tế, các quốc gia đã trở lại cuộc đua này từ khoảng 15 năm nay, cả các nước dân chủ và phi dân chủ.
Họ đã chuẩn bị cho sự trở lại cuộc đua này, bởi vì việc sử dụng vũ khí nguyên tử đòi hỏi phải có các quyết định chính trị, thiết lập ngân sách và có một lịch trình để chuẩn bị cho việc sản xuất, đổi mới và hiện đại hóa các hệ thống vũ khí nguyên tử. Và đó chính xác là những gì chúng ta giờ đây đang bước vào. (...) các quốc gia này chưa bao giờ thực sự có thiện chí hướng tới giải trừ vũ khí nguyên tử".
Sau Nam Hàn, Đến Lượt Bắc Hàn Tháo Dỡ Loa Phóng Thanh Tuyên Truyền ở Biên Giới Hai Nước
(Hình AP - Kim In-chul: Một đồn gác của quân đội Bắc Hàn (trái) với loa phóng thanh, nhìn từ Paju, Nam Hàn, gần biên giới Bắc Hàn, ngày 9/8/2025.)
-Vào hôm 9/8/2025, Cộng sản Bắc Hàn đã bắt đầu tháo dỡ các loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới với Nam Hàn, vài ngày sau khi Hán Thành hoàn tất việc rút tháo dỡ toàn bộ loa phóng thanh ở biên giới 2 miền Nam và Bắc Hàn, nhằm làm giảm bớt căng thẳng với Bình Nhưỡng.
Theo Yonhap News, trong thông cáo, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn (JCS) cho biết: "Các hoạt động của quân đội Bắc Hàn nhằm tháo dỡ các loa phóng thanh hướng về phía Nam Hàn đã được phát giác ở một số khu vực biên giới từ sáng thứ Bảy (9/8)". JSC sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để xác định liệu hoạt động tháo dỡ loa phóng thanh của Bình Nhưỡng có mở rộng sang các khu vực khác ở vùng biên hay không.
Trước đó, về phía Hán Thành, sau khi tạm dừng phát thanh tuyên truyền chống Cộng sản Bắc Hàn vào ngày 11/6, nhằm xoa dịu mối quan hệ căng thẳng với Bình Nhưỡng theo thiện chí của Tổng thống Lee Jae Myung hôm 5/8, Nam Hàn đã hoàn tất việc tháo dỡ toàn bộ loa phóng thanh ở biên giới. Các loa phóng thanh này lần đầu tiên được lắp đặt trở lại và hoạt động lại sau 6 năm, vào tháng 6/2024, thời chính phủ bảo thủ trước đây của Tổng thống Yoon Suk Yeol, sau khi Cộng sản Bắc Hàn thả hàng ngàn bóng bay chứa rác thải sang Nam Hàn.
Bình Nhưỡng dĩ nhiên phản đối việc Hán Thành cho phát loa phóng thanh ở biên giới hướng sang Bắc Hàn cũng như việc các nhà hoạt động ở Nam Hàn rải truyền đơn sang phía Bắc, xem rằng thông tin từ bên ngoài có thể đe dọa chế độ Cộng sản Bắc Hàn.
Năm nay, sau khi nhậm chức vào đầu tháng 6, Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung đã tìm cách khôi phục quan hệ liên Triều. Ngoài việc ngừng phát loa phóng thanh, ông Lee còn yêu cầu các nhóm hoạt động dân sự ngừng rải truyền đơn chống Cộng sản Bắc Hàn nhằm tạo cơ hội nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng.
Tuần qua, Hán Thành cũng cho biết đã hoãn gần một nửa trong số 40 cuộc tập trận đã được lên kế hoạch cho đợt tập trận thường niên với Mỹ, Lá chắn Tự do - Ulchi Freedom Shield - dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 và tháng 9, do "nhiều yếu tố". Quyết định của Hán Thành được đưa ra, sau khi Cộng sản Bắc Hàn chỉ trích các cuộc tập trận chung của Mỹ-Hàn và cáo buộc Hán Thành "mù quáng" duy trì liên minh với Hoa Thịnh Ðốn. Đáp lại, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Nam Hàn, ông Chung Dong Young cho biết sẽ đề xuất với Tổng thống Lee Jae Myung điều chỉnh các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.
Trung Quốc: Nỗ Lực Khuyến Khích Người Dân Sinh Con
-Để khuyến khích tỉ lệ sinh, sau khi thông báo hồi tuần trước khoản trợ cấp tương đương 420 Euro/năm cho mỗi trẻ dưới 3 tuổi, đến tuần này chính phủ Trung Quốc lại quyết định miễn giảm chi phí giáo dục cho trẻ ở bậc mẫu giáo từ năm học 2025-2026.
Trung Quốc, nước đông dân thứ hai thế giới, đang phải đối phó với một cuộc khủng hoảng dân số. Năm 2024, chỉ có khoảng 9,54 triệu ca sinh được ghi nhận tại Trung Quốc, bằng một nửa so với năm 2016, khi Bắc Kinh chấm dứt hơn 30 năm áp dụng chính sách mỗi gia đình chỉ được phép sinh 1 con.
Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp dân số Trung Quốc giảm. Theo mô hình dự báo dân số của Liên Hiệp Quốc, dân số 1,4 tỉ dân hiện nay của Trung Quốc đến năm 2100 có thể giảm xuống còn 800 triệu người.
Từ Bắc Kinh, ngày 5/8, thông tín viên Clea Broadhurst của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
"Quyết định này được Quốc Vụ viện công bố, đánh dấu việc khởi động một chính sách miễn giảm dần chi phí giáo dục bậc Mẫu giáo trên phạm vi toàn quốc, dự kiến sẽ được mở rộng trong những năm tới.
Việc miễn giảm chi phí sẽ không áp dụng cho các khoản như tiền ăn, ở hoặc chi phí phát sinh, nhưng sẽ hỗ trợ tài chánh cho một số lượng lớn các gia đình ở cả thành thị và nông thôn.
Tại các trường tư thục được chính phủ công nhận, việc miễn giảm tương tự cũng được dự kiến: Học phí sẽ được giảm xuống mức tương đương như ở trường công lập. Nếu học phí của các trường đó vượt quá ngưỡng này, thì các gia đình sẽ phải tiếp tục trả phần chênh lệch.
Chính quyền các địa phương sẽ nhận được các khoản trợ cấp đặc biệt để bù đắp cho phần thu thiếu hụt của các trường, dựa trên số liệu chính xác về số trẻ em được hưởng chế độ miễn giảm và mức chi phí được áp dụng trên thực tế.
Cải cách này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm khuyến khích các gia đình sinh con, trong bối cảnh năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Trung Quốc ghi nhận dân số giảm. Để khuyến khích các cặp đôi trẻ lập gia đình, chính phủ Trung Quốc đang đặt cược vào việc giảm chi phí nuôi con và tháo dỡ một trong những rào cản lớn mà các bậc phụ huynh phải đối phó: Đó là chi phí giáo dục con nhỏ".
Thuế Quan Có Giúp Donald Trump Tái Công Nghiệp Hóa Nước Mỹ?
-Ngày 7/8/2025, các mức thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu có hiệu lực với nhiều nước, thay cho mức thuế 10% được áp dụng từ đầu tháng 4/2025 đối với hầu hết hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ, ngoài ra là, ví dụ, thuế suất 50% nhắm vào nhôm và thép. Donald Trump còn dọa đánh thuế 100% đối với hàng bán dẫn nhập cảng vào Mỹ.
Chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mục tiêu tái công nghiệp hóa Hoa Kỳ. Thế nhưng, theo giải thích trên Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 7/8 của Kinh tế gia Benjamin Bürbaumer, Giảng viên Đại học Sciences Po Bordeaux, tác giả cuốn sách "Trung Quốc/Hoa Kỳ, chủ nghĩa Tư bản chống toàn cầu hóa", trong một nền kinh tế toàn cầu hóa, các sắc thuế của Tòa Bạch Ốc ít có cơ hội thực sự đạt được mục tiêu kể trên:
"Quả thực, với mức thuế quan mà Trump đặt ra, các nhà sản xuất của Mỹ phải trả thuế cứ mỗi lần hàng hóa xuất qua cửa khẩu. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chính sách của Trump sẽ thúc đẩy quá trình tái công nghiệp hóa ở Hoa Kỳ, bởi vì thuế quan chỉ là một trong số các điều kiện để một nền kinh tế như Hoa Kỳ có thể tái công nghiệp hóa. Ngoài ra, còn cần hai yếu tố khác để thực sự tái công nghiệp hóa.
Yếu tố thứ hai là chính sách công nghiệp. Cần phải xây dựng một cơ sở hạ tầng đào tạo nhân công. Và trụ cột thứ ba là sức mua của các gia đình Mỹ phải tăng lên. Có như vậy họ mới có thể tiêu thụ những hàng hóa được sản xuất ngay tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng ta thấy là tiền lương theo giờ ở Hoa Kỳ thì lại không tăng.
Như vậy, xét theo cách nhìn này thì chỉ riêng thuế quan sẽ không cho phép nước Mỹ tái công nghiệp hóa và không tạo thêm nhiều công ăn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AP/RFI) – Nhật Bản khai triển chiến đấu cơ F-35B tàng hình tăng cường phòng thủ ở miền Nam. Ba chiến đấu cơ đầu tiên đã đến Căn cứ Không quân Nyutabaru ở tỉnh Miyazaki ngày 7/8/2025 và chiếc thứ tư đến một ngày sau. Theo Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, với chức năng cất cánh trên phi đạo ngắn và hạ cánh thẳng đứng, những chiến đấu cơ tối tân này sẽ hoạt động trên 2 hàng không mẫu hạm trực thăng Izumo và Kaga được cải tiến để phù hợp với F-35B. Đây là động thái mới nhất của Nhật Bản nhằm củng cố khả năng phòng thủ trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.
(AP/RFI) – Nhật Bản và Tân Tây Lan tăng cường quan hệ chiến lược ở Nam Thái Bình Dương. Hai khu trục hạm Nhật Bản với hơn 500 thủy thủ đoàn, được chiến hạm HMNZS Canterbury của Tân Tây Lan hộ tống, đã cập cảng Wellington ngày 8/8/2025. Đây là lần đầu từ gần 90 năm, chiến hạm Nhật Bản thăm Wellington. Chuyến thăm mang tính biểu tượng diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản, đồng minh Hiệp ước duy nhất của Hoa Kỳ, gia tăng hợp tác quân sự song phương để đối phó với căng thẳng trong khu vực.
(RFI) – Vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý: Các hiệu sách bị cảnh sát lục soát để tìm kiếm 25 cuốn sách cấm. Đây là 25 tác phẩm chuyên khảo phân tích lịch sử các chính sách độc tài, cũng như triển vọng của khu Kashmir đã bị cấm bày bán tại hiệu sách từ ngày 5/8/2025. Đến ngày 7/8, cảnh sát đã đi lục soát các hiệu sách để kiểm tra việc thực thi lệnh cấm những cuốn sách bị xem là "khuyến khích tư tưởng ly khai hoặc tôn vinh chủ nghĩa khủng bố". Theo thông tín viên của Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Tân Ðề Ly ngày 8/8, đây là ví dụ minh họa cho thấy mong muốn kiểm soát thông tin của chính phủ Ấn Độ tại khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ với Pakistan. Quyền tự trị của Kashmir đã bị Tân Ðề Ly thu hồi vào năm 2019.
(RFI) – Trung Quốc loại bỏ tiếng Tây Tạng khỏi môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia ở vùng này. Bắt đầu từ năm 2026, tiếng Tây Tạng sẽ không còn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Trung Quốc tại Tây Tạng. Theo Ðài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 8/8/2025, thông tin đã được người đứng đầu khu tự trị Tây Tạng xác nhận thông tin. Biện pháp được Trung Quốc đưa ra với lý do hiện đại hóa kỳ thi và giúp việc tiếp cận các trường Đại học trở nên phù hợp hơn. Tuy nhiên, những nhà đấu tranh bảo vệ tiếng Tây Tạng xem đây là một giai đoạn mới tiếp nối chính sách Hán hóa của Bắc Kinh, từng ảnh hưởng đến các nhóm ngôn ngữ thiểu số khác ở Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Một vụ nổ mìn làm 3 lính Thái Lan bị thương khi đi tuần gần biên giới với Cam Bốt. Sự việc xảy ra hôm 9/8/2025, vài ngày sau khi đôi bên Thỏa thuận ngừng bắn. Vụ nổ xảy ra ở tỉnh Sisaket vào khoảng 10 sáng hôm 9/8 (3 giờ GMT), theo thông báo của quân đội Thái Lan. Đụng độ quân sự 5 ngày cuối tháng 7/2025 tại vùng biên giới hai nước, dài 800 cây số, đã khiến 43 người thiệt mạng ở cả hai phía, hơn 300.000 người phải di tản.
(AFP/RFI) – Pháp: Người châm thuốc lá bằng ngọn lửa ở mộ "Người lính vô danh" dưới vòm Khải Hoàn Môn, Paris, bị kết án 3 tháng tù giam và 18 tháng tù treo. Thủ phạm Hakim H. là một người Ma Rốc (47 tuổi) có giấy phép cư trú hợp lệ đến tháng 10/2025, nhưng không có nơi ở cố định, đã có nhiều tiền án. Sự việc gây phẫn nộ, xảy ra hôm 4/8 và người này đã bị một tòa án ở Paris hôm 8/8 xét xử về tội xâm phạm mộ phần, lăng mộ, bình đựng tro cốt hoặc tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những người đã khuất. Hakim H. lấy làm tiếc về hành vi "ngu xuẩn nhất thế kỷ" của mình và xin lỗi mọi người dân Pháp, đồng thời giải thích hành động vô thức đó là do tác dụng của các loại thuốc chữa bệnh và rượu. Bộ trưởng Nội vụ Pháp có ý định tước thẻ cư trú của di dân này. Tượng đài Người lính Vô danh được dựng từ ngày 11/11/1920 để tưởng nhớ những người lính đã hy sinh vì nước Pháp trong Đệ nhất Thế chiến, với ngọn lửa vĩnh cửu cháy liên tục từ năm 1923.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Đại học California bị chính quyền Trump đòi nộp phạt 1 tỉ Mỹ kim vì các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine hồi năm 2024. Thông báo của Đại học công lập California được đưa ra hôm 8/8/2025. Đây được xem là một đòn tấn công mới của ông Donald Trump nhắm vào các trường Đại học của Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cũng yêu cầu trường Đại học California phải trả 172 triệu Mỹ kim cho các sinh viên Do Thái cảm thấy bị phân biệt đối xử và đe dọa trong các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường 15 tháng trước. Thống đốc đảng Dân chủ California, Gavin Newsom, thành viên Hội đồng Quản trị của Đại học California, cho biết ý định khiếu nại ra tòa.
(AFP/RFI) – Gia Nã Ðại dành 5% GDP cho quốc phòng. Thông tin được Thủ tướng Mark Carney tái khẳng định ngày 8/8/2025. Ông cũng tái khẳng định rằng Gia Nã Ðại sẽ hoàn toành mục tiêu dành 2% GDP cho quốc phòng trong năm tài khóa 2025, theo ấn định của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ. Ngay khi lên làm Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã yêu cầu các nước đồng minh chi ít nhất 2% GDP và đến năm 2035 là 5%, nếu không, Hoa Thịnh Ðốn có thể sẽ từ chối bảo vệ những nước chi không đủ.
(AFP/RFI) – Tổng thống Donald Trump khẳng định đã hòa giải "hoàn toàn" Armenia và Azerbaidjan. Thỏa thuận đã được Tổng thống Hoa Kỳ công bố ngày 8/8/2025 tại Hoa Thịnh Ðốn, theo đó, hai nước thuộc Liên Xô trước đây "cam kết chấm dứt hẳn mọi xung đột, mở quan hệ thương mại và ngoại giao, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của mỗi bên. Ngày 9/8, Iran hoan nghênh Thỏa thuận Hòa bình giữa hai nước láng giềng, đồng thời cảnh cáo "mọi can thiệp của ngoại quốc" do Hoa Kỳ được khai thác hành lang nối Azerbaidjan với vùng Nakhchivan của nước này, bị chia cắt bởi một vùng lãnh thổ của Armenia dài 32 cây số. Hành lang này nằm sát biên giới Iran.
(AFP/RFI) – Phi hành gia Jim Lovell, chỉ huy sứ mệnh Mặt Trăng Apollo 13, qua đời, thọ 97 tuổi. Trong thông cáo ngày 8/8/2025, Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ (NASA) ca ngợi "bản lĩnh kiên cường và lòng dũng cảm" của ông trong việc đưa Hoa Kỳ "đến được Mặt Trăng", "cuộc đời và sự nghiệp của ông đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trong nhiều thập kỷ". Tên tuổi của ông gắn với chuyến bay tháng 4/1970 và câu nói "Houston, chúng tôi gặp vấn đề" sau khi xảy ra một vụ nổ và làm rò rỉ oxy. Cuối cùng, ông và hai đồng nghiệp đã thoát được ra ngoài và trở về Trái Đất an toàn.
(Le Figaro/RFI) – Pháp: Nhiều nhà thuê du lịch bị lợi dụng trở thành nơi chứa chấp buôn bán ma túy. Theo điều tra được nhật báo Le Figaro đăng ngày 8/8/2025, những kẻ buôn bán đã lợi dụng dịch vụ cho thuê nhà du lịch ngắn ngày của tư nhân thành nơi chứa chất cấm, thậm chí là bán trực tiếp, thậm chí hộp đựng chìa khóa để người thuê nhà đến lấy cũng trở thành nơi cất giữ ma túy. Hiện tượng này ngày càng phổ biến, theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Phòng chống Ma túy (OFAST), được công bố ngày 3/8.
(AFP/RFI) – Tổng thống Trump muốn sử dụng quân đội chống các băng đảng ma túy Nam Mỹ. Lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 8/8/2025 được coi là cơ sở chính thức để tiến hành các chiến dịch quân sự trực tiếp trên biển và trên lãnh thổ ngoại quốc để tấn công các băng đảng ma túy bị Hoa Thịnh Ðốn liệt vào danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, báo Wall Street Journal giải thích Tổng thống mới chỉ yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị các phương án để thực hiện. Tổng thống Mễ Tây Cơ Claudia Sheinbaum trấn an người dân rằng "Mỹ sẽ không mang quân tới Mễ Tây Cơ", đồng thời khẳng định "phối hợp" và "hợp tác" với Hoa Thịnh Ðốn trong cuộc chiến chống ma túy.
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Ứng viên Ngoại trưởng hàng đầu bị bắt giữ. Theo tờ Wall Street Journal hôm 10/8/2025, ông Lưu Kiến Siêu (Liu Jianchao - 61 tuổi), ngôi sao đang lên trong ngành ngoại giao Trung Quốc, bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ để thẩm vấn. Lưu Kiến Siêu đứng đầu Ban Đối ngoại, cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc chịu trách nhiệm quản lý quan hệ với các đảng phái chính trị ngoại quốc, đã bị "bắt giữ"" khi trở về Bắc Kinh sau chuyến công tác vào cuối tháng 7. Các nguồn tin cho biết, lý do bắt giữ chưa được làm rõ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu xác nhận thông tin của thông tấn xã AFP. Đây là lần đầu tiên một nhà ngoại giao Trung Quốc ở cấp này bị bắt giữ kể từ năm 2023, với vụ ông Tần Cương, Bộ trưởng Ngoại giao, bị cách chức. Ông Lưu Kiến Siêu đã làm việc tại một số Tòa Ðại sứ, bao gồm Nam Dương và Phi Luật Tân, và từng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao. Ông cũng là người đứng đầu nhiều cơ quan quốc gia và khu vực chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình.
(AFP/RFI) – Thái Lan phá vỡ đường dây cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Hôm 9/8/2025, Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 26 công dân Trung Quốc tại Pattaya, bị nghi ngờ điều hành một hoạt động cho vay trực tuyến bất hợp pháp. Trong cuộc đột kích vào một biệt thự sang trọng, cảnh sát đã bắt giữ 25 đàn ông và 1 phụ nữ. Visa du lịch hoặc du học của một số nghi phạm đã hết hạn. Cảnh sát thu giữ 53 điện thoại di động, tài liệu tiếng Trung Hoa và 80.000 Baht tiền mặt. Nhóm này bị buộc tội kinh doanh tín dụng trái phép và làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan.
(AFP/RFI) – Hai võ sĩ Quyền anh Nhật Bản qua đời sau khi rời võ đài. Hai võ sĩ Shigetoshi Kotari và Hiromasa Urakawa, đều 28 tuổi, đã qua đời do chấn thương sọ não, sau khi thi đấu trong cùng một giải đấu tại Tokyo vào ngày 2/8. Kotari bất tỉnh sau khi đấu 12 hiệp và hòa, mất vào ngày 8/8 do xuất huyết dưới màng cứng. Urakawa thì phải dừng ở hiệp thứ 8 và qua đời 2 ngày sau đó. Cả hai đều đã được phẫu thuật não, nhưng không thành công. Tổ chức Quyền anh Thế giới (WBO) và Cộng đồng Quyền anh Nhật Bản đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến của hai võ sĩ.
(RFI) - Do Thái: Người dân biểu tình kêu gọi chính quyền không bỏ rơi con tin. Hàng ngàn người Do Thái đã xuống đường ở Tel Aviv vào tối 9/8/2025, để kêu gọi chính quyền chấm dứt chiến tranh tại dải Gaza và gây áp lực với tổ chức Palestine Hamas phóng thích các con tin. Cuộc biểu tình diễn ra 1 ngày sau khi chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ mở rộng cuộc xung đột và đánh chiếm Thành phố Gaza. Những người biểu tình giơ cao biểu ngữ và ảnh của các con tin vẫn đang bị giam cầm ở vùng lãnh thổ Palestine này. Cuối buổi tối, một nhóm nhỏ người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, khi họ đang trong tình trạng căng thẳng, tìm cách giải tán đám đông.
(AFP/RFI) – Pháp: Nắng nóng cao độ trải rộng ở toàn bộ nửa phía Nam đất nước. Đợt nắng nóng cao độ hiện tại bắt đầu từ thứ Sáu (8/8/2025) và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiệt độ hôm 10/8 được dự báo lên đến 42°C ở thành phố Nîmes, 40 độ C ở Perpignan, 38°C ở Bordeaux.... Có 42 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động màu cam, tương đương mức 3 trên 4 (mức 4 mầu đỏ là cao nhất). Hôm 9/8, nhiệt độ tại Tiranges lên đến 42,2 độ C. Mức nhiệt được dự báo lên đến đỉnh điểm trong ngày thứ Hai và thứ Ba (11 và 12/8). Đây là đợt nắng nóng cao độ diện rộng thứ 2 trong mùa Hè này tại Pháp. Công ty Đường sắt Quốc gia Pháp (SNCF) phải hủy nhiều chuyến tàu trên một số tuyến vì sợ nhiệt độ tăng quá cao sẽ làm hỏng hệ thống điều hòa nhiệt độ trên những toa tàu cũ nhất.
(RFI) – Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định xếp cần sa vào nhóm ma túy có nguy cơ gây nghiện thấp hơn. Thông tin được đăng trên báo The Wall Street Journal hôm 8/8/2025. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã đề cập đến ý tưởng này trong một buổi tiệc gây quỹ vào đầu tháng, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra. Việc tái phân loại không đồng nghĩa với hợp pháp hóa cần sa trên toàn quốc, nhưng sẽ giảm bớt các hạn chế, mở ra cánh cửa cho nhiều nghiên cứu hơn về sử dụng trong y tế, giúp một số nhà sản xuất hưởng ưu đãi thuế quan. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng thông báo tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11/8 tại Tòa Bạch Ốc để bàn về tình trạng bạo lực đang ngày càng gia tăng ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.
(AFP/RFI) – Syria không tham gia đàm phán tại Paris về khu vực người Kurdistan. Hôm 9/8/2025, một viên chức Syria cho biết là chính quyền Damascus sẽ không tham gia các đàm phán dự kiến tại Paris về việc sáp nhập chính quyền khu tự trị của người Kurdistan vào Bộ Nhà nước Syria, đồng thời yêu cầu bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai phải được tổ chức tại thủ đô của Syria. Phát biểu nói trên được đưa ra sau một hội nghị của người Kurdistan, ra tuyên bố chung cổ vũ cho "một Hiến pháp Dân chủ chủ trương một nhà nước tản quyền", trái ngược với lập trường của Damascus. Cuối tháng 7, Syria, Pháp và Hoa Kỳ đã công bố một thỏa thuận tổ chức các thảo luận tại Paris "càng sớm càng tốt" về việc thực hiện thỏa thuận ngày 10/3/2025, quy định về việc sáp nhập các thể chế dân sự và quân sự của người Kurdistan vào nhà nước Syria.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét