Sắp cách mạng toàn diện đời sống: Robo bắt đầu thay thế những nghề phức tạp của con người! Tesla lần đầu tiên, ra mắt dịch vụ gọi xe taxi tự động (tiến tới không người lái!) tại San Francisco, San Jose và Berkeley!-Tin nóng từ San Francisco – Taxi Tesla tự động lần đầu tiên xuất hiện tại vùng Bay Area! Lần đầu tiên trên đất Mỹ, cư dân tại Vùng Vịnh San Francisco có thể… gọi taxi Tesla qua app! Đúng vậy – dịch vụ gọi xe Tesla, từng chỉ có ở Austin (Texas), nay chính thức ra mắt tại San Francisco, San Jose và Berkeley!
<!>
Mặc dù chưa hoàn toàn là robotaxi không người lái (do còn vướng quy định), nhưng đây là bước nhảy vọt đầu tiên trong tham vọng của Elon Musk, đưa taxi tự lái phủ sóng toàn nước Mỹ. Người dân giờ đây có thể trải nghiệm dịch vụ gọi xe Tesla với tính năng tự lái cao cấp (FSD), tuy vẫn có người giám sát ngồi sau vô lăng – nhưng mọi thứ còn lại? Gần như xe tự lo hết!
Tuy nhiên, chính quyền California vẫn "chưa bật đèn xanh" cho việc vận chuyển công chúng bằng xe tự lái hoàn toàn. Tesla hiện chỉ được thử nghiệm giới hạn với tài xế giám sát, và cần thêm các giấy phép quan trọng nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng với Waymo, Uber hay Lyft.
Dù còn nhiều rào cản, sự kiện này vẫn đánh dấu lần đầu tiên người dân San Francisco được trải nghiệm taxi Tesla kiểu mới – hứa hẹn mở màn cho một kỷ nguyên giao thông tự động tại Mỹ!
Tesla đang tìm cách để đẩy mạnh dịch vụ taxi tự lái (robotaxi) để phát triển một hướng đi mới!
-Theo Reuters, Tesla đã ra mắt dịch vụ gọi xe taxi (ride-hailing) tại khu vực Vịnh San Francisco vào ngày 30 Tháng Bảy, nhưng không cho biết liệu có sử dụng xe tự lái như tại Austin (Texas) hay không. “Giờ đây, ngoài Austin, bạn có thể gọi xe taxi Tesla ở Khu vực Vịnh San Francisco,” Musk nói trong một bài đăng trên X mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào khác. Tesla cũng cho biết khu vực dịch vụ sẽ bao gồm khu vực San Francisco, San Jose và Berkeley.
(Tesla ra mắt dịch vụ gọi xe taxi tại San Francisco. Hình minh họa: JONAS ROOSENS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)
California chưa cho phép Tesla cung cấp dịch vụ robotaxi, và công ty vẫn đang phải đối mặt một số vấn đề pháp lý tại tiểu bang này. Các quy định của tiểu bang có thể trì hoãn mục tiêu khai triển robotaxi ở Mỹ của ông Musk vào cuối năm nay. Vào tuần trước, Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) cho biết rằng Tesla không được phép “thử nghiệm hoặc chuyên chở công chúng” dù có hay không có tài xế trên xe tự lái.
Tesla đã thông báo cho CPUC về ý định thử nghiệm dịch vụ gọi taxi với bạn bè và gia đình của nhân viên, một số khách công cộng có chọn lọc tại Khu vực Vịnh San Francisco, nhưng chỉ trên các xe có người vận hành. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khẳng định Tesla trước tiên phải hoàn thành giai đoạn thử nghiệm không tính phí khách hàng trước khi theo đuổi giấy phép tự lái hoàn toàn. Đây là một qui trình mà các đối thủ cạnh tranh như Waymo (Alphabet) đã mất nhiều năm để thực hiện.
Tesla hiện chỉ có giấy phép từ DMV California để thử nghiệm xe tự lái có tài xế an toàn trên đường công cộng, không có giấy phép để thu tiền từ dịch vụ robotaxi. Đối với dịch vụ tại Khu vực Vịnh, Tesla có thể sử dụng tính năng Tự lái Hoàn toàn (FSD.) Tính năng này có thể giúp xe tự lái gần như hoàn toàn, nhưng yêu cầu có người giám sát và sẵn sàng can thiệp mọi lúc.
Vào Tháng Sáu, Tesla đã ra mắt dịch vụ robotaxi tại Austin với màn hình an toàn ở ghế hành khách phía trước. Nhưng điều kiện để Tesla được phép vận hành dịch vụ tại Bay Area là phải có một người ngồi sau tay lái, để kiểm soát xe ngay khi cần thiết.
Tesla sẽ cần thêm giấy phép từ CPUC và DMV California để ra mắt dịch vụ robotaxi trả phí cạnh tranh với Waymo, Uber (UBER.N), và Lyft (LYFT.O). Qui trình phê duyệt theo quy định thường khá lâu, có thể kéo dài trong nhiều năm.
Dịch vụ gọi taxi của Tesla sẽ phải đối đầu với Waymo ngay trên “sân nhà.” Theo dữ liệu từ công ty phân tích YipitData, Waymo đã vượt qua Lyft về thị phần tại San Francisco trong năm nay, trở thành nhà cung cấp dịch vụ xe taxi lớn thứ hai tại thành phố này, chỉ sau Uber.
Tuần trước, ông Musk cho biết Tesla đang xin giấy phép để khai triển dịch vụ robotaxi tại một số tiểu bang, bao gồm California, Nevada, Arizona và Florida, nhưng không cung cấp chi tiết về các phê duyệt mà hãng đã nhận được.
Mùa Hè, Cuối Tuần Đi Đâu?
Trái Keo Chợ Trời Ở San Jose, Nhớ Lại Thời Thơ Ấu!
(Trần Đình Phước)
(Thân tặng những ai đã từng thưởng thức hương vị của trái Keo)
-Thành Phố San José có hai Chợ Trời: Chợ Trời Lớn số 1590 Berryessa Rd, San José, CA 95133, đậu xe phải trả tiền, và một ở số 3630 Hillcap Ave, San José, CA 95136, nằm ngay góc ngã tư đường Capitol Expressway và Snell Ave, còn gọi là Chợ Trời Nhỏ.
Cuối tuần vừa qua. Thời tiết ấm áp, nắng vàng đẹp. Rảnh rỗi, tôi đi The West Wind Capitol Flea Market. Còn gọi là Chợ Trời Nhỏ. Đây là một ngôi chợ khá quen thuộc với bà con người Việt vùng Bắc Cali. Bà con rất thích đi Chợ Trời này. Chợ chỉ mở 5 ngày, từ Thứ Tư đến Chúa Nhật. Chỗ đậu xe rộng rải và miễn phí. Vé vào cửa tùy theo ngày. Thứ Tư $0.50 , Thứ Năm $1.25, Thứ Sáu $0.75, Thứ Bảy $1.75 và Chúa Nhật $2.50 (Bà con người Mễ thích đi vào ngày này vì có Ban Nhạc trình diễn trên sân khấu mái che và cùng nhau kéo ra Khiêu Vũ rất hào hứng, hấp dẫn.)
Mỗi khi có bà con, bạn cũ từ các tiểu bang xa ghé thăm San José. Tôi thường lái xe đưa họ đến đây, để cho họ biết về chợ trời nhỏ ở San José. Chợ này bán thượng vàng, hạ cám: cây trái, hoa lá, bánh trái, quần áo, đồ chơi trẻ em, vật dụng dùng trong nhà, dụng cụ làm vườn, và nhiều thứ linh tinh khác. Nhiều món giá rẻ không ngờ và đôi khi có món giá cũng mắc vô cùng
Khi đi ngang qua các gian hàng bán trái cây của người Mễ. Tình cờ, tôi thấy một gian hàng bán trái Keo, với giá mà tôi không thể tưởng tượng được “$20.00/1pound”. Họ không cho khách muốn mua được sờ tay tới và cũng không mời khách ăn thử. Trong khi đó, các loài trái cây khác, khách tha hồ được mời ăn thử. Nhìn những trái Keo màu xanh, màu đỏ nằm ngổn ngang, trơ hột phơi trên quầy. Bỗng nhiên, “ký ức tuổi thơ của tôi trở về.”
Nhớ lại, ngày xưa các bạn trong xóm Giếng, xóm Cù Lao, xóm Nhà Đèn và tôi thường hay lén ba má đi tắm sông ở cầu Kiệu, Cầu Công Lý, cầu Trương Minh Giảng, Cầu Bông. Nơi đây, thuở đó có nhiều cây Keo mọc hoang dại từng bụi, từng lùm.
Vào mùa hè trái vừa sống, vừa chín xanh đỏ lẫn lộn. Trông rất đẹp mắt. Không đứa nào trong bọn tôi dám trèo lên hái, vì thân cây toàn là những gai nhọn như bàn chông. Người ta đồn có Ông Bà khuất mặt, khuất mày ở trên đó, đứa nào mà leo lên quậy phá. Ông Bà sẽ quở phạt, bẻ què cẳng què tay, hay cho Ma Da rút chìm xuống sông thành thằng Chổng.
Vì thế ! Bọn nhóc tì tụi tôi thường lấy dép, gạch liệng, hay dùng ná thun với đạn làm bằng đất sét để bắn. Sau này, biết cách dùng cây sào dài có móc dây kẽm để hái. Trái Keo có mùi thơm nhẹ nhàng. Lúc trái còn sống ăn chát chát, chua chua và khi trái chín thì cho vị ngọt ngọt.
Ngày xưa trên đường Chi Lăng (Gia Định), nằm giữa khúc đường Ngô Tùng Châu và đường Hoàng Hoa Thám (có Bót Hàng Keo), đường Vạn Kiếp, còn có tên đường Hàng Keo, nằm bên hông Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định và hàng rào bao chung quanh sân Vận Động Hoa Lư trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao … trồng toàn là những Cây Keo.
Khi mùa hè đến, trái Keo nở chín rộ trên cây. Trong lúc này, học sinh được nghỉ học cùng rủ nhau kéo đến hái, hay lượm các trái Keo bị gió thổi rớt đầy trên lối đi. Tuy nhiên, ăn nhiều trái Keo không tốt cho bao tử, ăn nhiều dễ bị táo bón.
Bây giờ, tất cả đã đi vào quá khứ. Cây Keo hầu như không còn nữa! Người ta lấp sông, lấp ao, lấn đất,chặt bỏ để xây cất khách sạn, nhà hàng, biệt thự ... Ngoài ra, có lẽ cây Keo cũng không có giá trị nhiều về mặt xây dựng và kinh tế. Nên dần dần mai một theo thời gian. Giờ đây, tìm thấy một cây Keo xuất hiện đâu đó ở vùng Sài Gòn và Gia Định, chắc là rất hiếm!
Trái Keo trong Chợ Trời Nhỏ bán với giá $20.00 /1 pound thì mắc quá! Giá như vậy thì cao ngất ngưởng trời mây. Nếu bỏ vỏ và hột đi thì không còn lại bao nhiêu. Phải chi, trái Keo có Dược Tính trị được các bệnh hiểm nghèo, giúp cho trí óc thêm minh mẫn, sáng suốt, cải lão hoàn đồng, kéo dài tuổi thọ, trưởng sinh bất tử, tăng cường sinh lực hơn gấp nhiều lần: Nhân Sâm Đại Hàn, Cao Hổ Cốt, Mật Gấu, Tam Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn, Đông Trùng Hạ Thảo, Fucoidan, Yến Sào, Collagen, Sữa Ong Chúa, Nấm Linh Chi, Nước Nhàu Noni, Nước Alkaline, Omega -3, Sữa Ensure, Oil Fish, Sụn và Vi Cá Mập…được quảng cáo ra rả, rầm rộ suốt ngày, suốt đêm trên các phương tiện truyền thông đại chúng của người Việt, thì may ra bà con, nhất là các bác cao tuổi sẽ chen lấn, giành nhau mua cho bằng được Linh Dược Trái Keo.
Riêng tôi, nếu trái Keo giá chỉ vài đồng một Pound thì tôi sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Mục đích để nhớ lại bạn bè thời ấu thơ cùng nhau chơi đánh đáo, bắn đạn, tạt lon, tạt hình, năm mười, u bắt mọi, bắt cứu, hái me, hái trái trứng cá, đá cầu, đá banh, tắm mưa, tắm sông, bắt để, bắt cà cuống, bắt cá Lia Thia ở cầu Bình Lợi, cầu Băng Ky .., mà bây giờ đếm lại không còn bao nhiêu. Đa số đã theo Ông, theo Bà từ khuya lắc, khuya lơ. Mấy đứa còn lại đang vất vả, vất vưởng ở vùng Tân Định và Đa Kao, hay đang sống tha phương nơi xứ người. Đứa nào, đứa nấy tuổi cũng sắp gần đất, xa trời, trên tay đã cầm sẵn vé một chiều, chờ lên chuyến tàu cuối đi về miền miên viễn.
Dù sao, tôi cũng xin cảm ơn gian hàng bán trái Keo của người Mễ trong Chợ Trời Nhỏ, San José đã cho tôi tìm lại “Ký Ức Thời Thơ Ấu”, mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất.
Ôi! Trái Keo kỷ niệm ngày xưa còn bé của những ai tuổi thất thập cổ lai hy và tôi đang dần dần nghìn trùng xa cách. Một ngày nào đó sẽ không còn thấy. Cho dù, trong tay có tiền muôn, bạc biển.
Trần Đình Phước
(San José, California)
Tin Quốc Tế Đó Đây
Do Thái: Tham Mưu Trưởng Bị Ép “Thực Hiện” Quyết Định Chiếm Toàn Bộ Gaza
(Hình REUTERS – Ronen Zvulun: Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo tại thủ đô Jerusalem, ngày 21/5/2025.)
-Tối 5/8/2025, Nội các An ninh Do Thái đã họp trong 3 tiếng để chuẩn bị "chiếm toàn bộ dải Gaza" và giải thoát cho 22 con tin còn lại.
Chủ trương của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bị Tổng tư lệnh Quân đội Eyal Zamir phản đối kịch liệt. Ngày 6/8, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Katz khẳng định quân đội sẽ phải "thi hành" các quyết định chính trị. Trong khi đó, Liên Hiệp Quốc cảnh báo việc Do Thái mở rộng chiến dịch sẽ gây ra "những hậu quả thảm khốc" ở Gaza. Thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Jérusalem tường trình:
"Chiếm hoàn toàn dải Gaza. Đây là chủ trương của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu, theo những người thân cận với ông. Nói rõ ràng hơn, điều này có nghĩa là chiếm đóng thành phố Gaza và các trại tị nạn ở trung tâm vùng đất Palestine. Đây là những khu vực đông dân cư, nơi các con tin có khả năng đang bị giam giữ. Và đây cũng là lý do tại sao tướng Eyal Zamir, tham mưu trưởng, phản đối chỉ thị này. Ông nói rằng Do Thái lao thẳng vào một cuộc phục kích ở Gaza. Tham mưu trưởng Quân đội cảnh báo rằng việc giao tranh lan rộng có thể dẫn đến việc không bao giờ tìm thấy một số con tin.
Hai nhà lãnh đạo Netanyahu và Zamir đã đối đầu nhau trong cuộc họp an ninh hôm 5/8. Sau đó văn phòng Thủ tướng đã ra một tuyên bố ngắn gọn: "Quân đội Do Thái sẵn sàng thực hiện bất kỳ quyết định nào của Nội các an ninh".
Đối với diễn đàn gia đình các con tin, việc chiếm đóng hoàn toàn dải Gaza rõ ràng là một bản án tử hình cho 22 con tin vẫn được cho là còn sống. Bước tiếp theo là vào ngày mai, thứ Năm (7/8), lúc 6 giờ chiều (giờ địa phương), Nội các An ninh Do Thái, bao gồm những Bộ trưởng cực đoan nhất, sẽ phải đưa ra quyết định".
Tại Gaza, có thêm 5 người chết vì đói trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, theo thống kê của Bộ Y tế thuộc phong trào Hamas ở Gaza ngày 6/8 được thông tấn xã AFP trích dẫn. Trong tổng số ít nhất 193 người chết đói cho đến nay có 96 trẻ em.
Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) cảnh báo hàng cứu trợ được phép vào dải Gaza mang chút sinh lực nhưng không đủ. Gaza cần "vài trăm xe vận tải viện trợ mỗi ngày, chứ không phải mỗi tuần và việc này phải kéo dài nhiều tháng, thậm chí là vài năm".
Trung Đông: Chỉ Có Giải Pháp Ngoại Giao Mới Có Thể Chấm Dứt Xung Đột ở Gaza
-Nhìn sang Trung Đông, nhật báo Le Monde ra ngày 6/8/2025 dành trang nhất và bài xã luận chú ý đến việc các cựu viên chức an ninh cấp cao của Do Thái đang kêu gọi Donald Trump gây áp lực với Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu chấm dứt xung đột ở dải Gaza.
Hơn 500 cựu viên chức Do Thái đã ký một văn bản có tựa đề "Hãy chấm dứt chiến tranh ở Gaza!", được công bố ngày 4/8. Họ cho rằng Do Thái đã đạt những mục tiêu chính.
Ngày 31/7, tổ chức Palestine Hamas đã phát tán những hình ảnh khủng khiếp về hai con tin Do Thái, Evyatar David và Rom Braslavski, bị bắt trong cuộc tấn khủng bố ngày 7/10/2023. Hamas, vốn bị mất uy tín hoàn toàn sau cuộc tấn công đẫm máu cách đây 22 tháng, sẽ không thể tiếp tục giữ vai trò nổi bật ở Gaza khi chiến tranh kết thúc.
Những hình ảnh nói trên cũng cho thấy một mình vũ lực không thể giúp Do Thái tiêu diệt hoàn toàn Hamas, mà cần phải có một giải pháp chính trị, làm mất tính hợp pháp của chủ nghĩa bạo lực cực đoan của Hamas. Báo Le Monde cho rằng đây cũng sẽ là lời cảnh tỉnh đối với phe cực hữu ở Do Thái, vốn đang tính đến chuyện thanh lọc sắc tộc ở Gaza và có thể cả ở Cisjordan (Vùng Tây Ngạn).
Các cựu viên chức nêu trên không gửi thông điệp cho Netanyahu mà gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ khẳng định rằng áp lực từ đồng minh mạnh mẽ này là cách duy nhất để khiến Thủ tướng Do Thái đổi ý. Thông điệp mạnh mẽ của họ, kèm theo đoạn video cho thấy cựu lãnh đạo an ninh Do Thái nói rằng chiến tranh Gaza "không còn là một cuộc chiến công bằng và khiến Do Thái mất đi bản sắc" cần được lắng nghe.
Họ cũng đề xuất thành lập một liên minh khu vực-quốc tế giúp chính quyền Palestine (sau khi được cải cách) cung cấp cho người Gaza và tất cả người Palestine một lựa chọn thay thế cho Hamas. Không ai có thể chấp nhận một lệnh ngừng bắn mà không có triển vọng ngoại giao.
Đăng Video Con Tin Bị Hành Hạ, Hamas Muốn Cứa Sâu Vào Vết Thương Do Thái
-Báo Libération ra ngày 6/8/2025 nhắc lại, trong số 251 người bị bắt cóc vào ngày 7/10/2023, 49 con tin vẫn còn bị Hamas giam giữ ở Gaza, nhưng 27 người được cho là đã chết. Đây là lần đầu tiên những hình ảnh của Rom Braslavski và Evyatar David, hai thanh niên dự festival Nova bị quân khủng bố bắt đi, được Hamas và đồng minh là Thánh chiến Hồi giáo công bố sau 22 tháng tù ngục.
Trong một video, Evyatar David 24 tuổi gây trơ xương, nói về điều kiện giam cầm, "mỗi ngày trôi qua lại càng yếu thêm"; tiếp đến các cai ngục ra lệnh cho anh phải đào một ngôi mộ. Con tin Rom Braslavski 22 tuổi xuất hiện trong một video khác vô cùng tiều tụy, quặn người vì đau đớn trên mặt đất, nói rằng không thể đi nổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tố cáo "sự tàn ác tột cùng, sự vô nhân đạo khủng khiếp", đại diện ngoại giao Âu Châu cũng lên tiếng tương tự. Thủ tướng Benjamin Netanyahou đả kích những "con ác quỷ" Hamas "không muốn thỏa thuận, chỉ muốn bẻ gãy chúng ta với các video và tuyên truyền quốc tế dối trá".
Những hình ảnh tàn khốc gợi lại nạn diệt chủng người Do Thái trong quá khứ. Báo Le Monde nhận xét, Hamas một lần nữa muốn gây tổn thương cho xã hội Do Thái, với vũ khí còn lại là sự đau khổ của những con tin cuối cùng còn sống. Các video nhằm gây sợ hãi và làm chia rẽ người Do Thái. Hành động này đã thành công, tạo ra sự xúc động rất lớn, nhưng cũng có nguy cơ giúp chính phủ Do Thái có được danh chính ngôn thuận nếu mở rộng chiến dịch quân sự sang những khu vực chưa được kiểm soát.
Báo Le Figaro nhận định chưa bao giờ Do Thái trong cuộc chiến phòng vệ chính đáng trước cuộc tấn công dã man của Hamas, lại bị đánh đồng với những kẻ khủng bố như vậy. Những hình ảnh các con tin Do Thái trông như bộ xương di động, xác nhận sự tàn bạo tuyệt đối của phong trào Hồi giáo đã thảm sát 1.200 người vô tội ngày 7/10/2023. Hamas nói rằng "không có ưu tiên" cho các con tin nếu hành lang nhân đạo không được mở ra cho 2 triệu người Palestine. Bên cạnh đó các báo đều cho rằng việc thả dù hàng viện trợ không thấm vào đâu so với nhu cầu tại Dải Gaza.
Trump Cố Tìm Giải Pháp, Putin Dứt Khoát Không Từ Bỏ Tham Vọng Đô Hộ Láng Giềng
(Ảnh REUTERS - Sofiia Gatilova, minh họa: Một phụ nữ ôm hai chú chó chạy khỏi nơi Nga oanh kích tại Kharkiv ngày 24/7/2025 - những cảnh đã trở thành chuyện thường ngày tại Ukraine.)
-Báo Les Echos ngày 5/8/2025chú ý đến "những thương thảo cuối cùng giữa Tòa Bạch Ốc và Ðiện Cẩm Linh". Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ sẽ đến Mạc Tư Khoa trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm (6 và 7/8) - nỗ lực cuối trước khi tối hậu thư của Donald Trump hết hạn vào thứ Sáu (8/8).
Báo Les Echos chú ý đến "những thương thảo cuối cùng giữa Tòa Bạch Ốc và Ðiện Cẩm Linh". Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ sẽ đến Mạc Tư Khoa trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, nỗ lực cuối trước khi tối hậu thư của Donald Trump hết hạn vào thứ Sáu. Hoa Kỳ dọa trừng phạt thứ cấp các nước mua dầu lửa của Nga, hiện nay là Ấn Độ và nhất là Trung Quốc.
Tuy nhiên, Hoa Thịnh Ðốn đang tìm cách kéo dài thương lượng với Bắc Kinh để tìm ra một thỏa thuận bền vững hơn, còn với Ấn Độ thì khác. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tăng đáng kể thuế quan đánh vào hàng của Ấn, ông viết trên Truth Social: "Họ bất cần biết có bao nhiêu người bị cỗ máy chiến tranh của Nga sát hại". Trump nhấn mạnh với đặc sứ là "đạt thỏa thuận để con người không còn bị giết hại", và các nhà lãnh đạo Nga "là những người xảo quyệt, rất giỏi tránh né trừng phạt".
Nhưng ông Vladimir Putin nhất định không bao giờ từ bỏ mục tiêu đô hộ nước láng giềng. Hôm thứ Hai (4/8), phát ngôn viên Dimitri Peskov nói rằng coi cuộc gặp với ông Witkoff là "quan trọng và rất hữu dụng". Ở Kyiv người ta cho rằng đó là "kẻ ngốc hữu dụng": nhà tỉ phú địa ốc hoàn toàn không có kinh nghiệm Địa-Chính trị bị coi là thỏa hiệp với Ðiện Cẩm Linh. Ông Witkoff đã gặp Putin 4 lần ở Mạc Tư Khoa. Các nhà phân tích và lãnh đạo Ukraine không chờ đợi gì từ chuyến thăm lần này, thậm chí còn nghi ngờ ông Steve Witkoff được giao nhiệm vụ trao thêm cơ hội trì hoãn cho Vladimir Putin.
Tuy nhiên một nhà phân tích Ukraine lưu ý đến cuộc khẩu chiến với ông Dimitri Medvedev gần đây, dẫn đến việc Donald Trump cho điều hai tàu ngầm nguyên tử đến gần Nga. Ông Charles Lichfield của Atlantic Council không loại trừ khả năng Steve Witkoff lại bị qua mặt với những lời hứa mơ hồ.
Theo Les Echos, chừng như Tòa Bạch Ốc đã nhận ra nguy cơ mất uy tín. Cũng sẽ đáng ngạc nhiên nếu Hoa Thịnh Ðốn đi đến mức loan báo chuyển giao trực tiếp vũ khí cho Ukraine vào thứ Sáu. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Về phía chuyên gia Michel Duclos của Viện Montaigne cho rằng Hoa Thịnh Ðốn đã ý thức được ông Vladimir Putin không muốn ngưng bắn, nhưng lại thiếu chiến lược hiệu quả, chẳng hạn khó thể trừng phạt thứ cấp Trung Quốc. Chuyến đi của Witkoff có thể là nỗ lực cuối để tránh rạn vỡ, vào lúc Ðiện Cẩm Linh đủ khôn khéo nhằm không để cho ông quay về với đôi bàn tay trắng. Mạc Tư Khoa có thể đề nghị thay đổi về cách thức oanh kích chiều sâu... qua đó có lợi là cấm được Kyiv nhắm vào các nhà máy lọc dầu và kho xăng của Nga.
Donald Trump Bối Rối Trước "ẩn Số" Putin
(Ảnh AFP - Saul Loeb, Pavel Bednyakov, ghép: Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và đồng cấp Nga Vladimir Putin.)
-Tổng thống Nga Vladimir Putin thờ ơ trước tối hậu thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, tình hình đau thương ở dải Gaza, mối đe dọa nguyên tử hiện hữu trở lại 80 năm sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki, sức khỏe tinh thần của giới trẻ là những chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm 6/8/2025.
Trang nhất và bài xã luận của tờ Le Figaro nhận định nếu ông Donald Trump thật sự muốn được Vladimir Putin coi trọng, thì bây giờ là thời điểm quyết định đối với Tổng thống Hoa Kỳ. Chủ nhân Tòa Bạch Ốc đã tự đặt ra một tối hậu thư sẽ hết hạn trong tuần này. Đặc phái viên của ông Donald Trump hôm nay gặp trực tiếp Tổng thống Nga để cố gắng đạt được ít nhất một lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine.
Trong thời gian qua, ông Donald Trump đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn và cứng rắn hơn, nhưng vẫn mập mờ về những hành động sẽ thực hiện nếu không đạt được ngừng bắn ở Ukraine. Trong khi đó, theo nhật báo thiên hữu, Ðiện Cẩm Linh không hề tỏ ra lo sợ trước áp lực của phương Tây và gia tăng những cuộc oanh kích nhắm vào dân thường và sử dụng luận điệu đe dọa nguyên tử.
Mặc dù ông Donald Trump đã tỏ ra cứng rắn với Âu Châu và các đối tác thương mại, ông dường như vẫn chưa biết cách đối phó với "ẩn số" Putin. Suốt 6 tháng qua, hai bên đã thăm dò, quan sát nhau, lúc thì mềm mỏng, lúc lại cứng rắn. Ông Vladimir Putin đã "sống sót" qua năm đời Tổng thống Mỹ, có lẽ tin rằng ông không thể bị đánh bại trong "trò chơi" này.
Báo Le Figaro cho rằng ông Donald Trump sẽ sớm phải lật bài. Hoa Kỳ có nhiều quân bài mạnh, trong đó quan trọng nhất là tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ quân sự cho Ukraine để gây áp lực với Nga. Tuy nhiên, ông Donald Trump không muốn theo đường lối của Joe Biden. Trong khi đó, Âu Châu giờ chỉ mong có thể mua vũ khí Mỹ và nhân danh Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ cho Kyiv, nhưng mọi chuyện sẽ đảo lộn nếu Hoa Thịnh Ðốn và Mạc Tư Khoa đạt được thỏa thuận.
Các trừng phạt mới sẽ không tác động nhiều đến Nga, nhưng có thể gây thiệt hại cho các nước như Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, hoặc làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Trước những lựa chọn khó khăn này, ông Donald Trump có khả năng sẽ chọn quyết định đứng ngoài cuộc, để mặc các bên tự xoay xở. Có lẽ đó là lý do mà Vladimir Putin vẫn tỏ ra bình tĩnh: Dù Nga hòa hoãn hay cắt đứt quan hệ với Mỹ, chính Âu Châu và Ukraine sẽ là bên phải gánh chịu hậu quả.
Đặc Sứ Mỹ Đến Nga Bàn Về Hồ Sơ Ukraine Trước Ngày Hết Hạn Tối Hậu Thư của Donald Trump
(Hình REUTERS - Gavriil Grigorov: Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) tiếp đặc sứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, tại Mạc Tư Khoa, Nga, ngày 6/8/2025.)
-Hôm 6/8/2025, Đặc sứ của Tổng thống Trump về Ukraine, ông Steve Witkoff đã đến Mạc Tư Khoa và có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Chuyến thăm Nga của ông Witkoff diễn ra vào lúc tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hết hạn vào ngày 8/8.
Theo hình ảnh do bộ phận báo chí của Tổng thống Nga công bố, đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã được Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón nồng nhiệt tại Ðiện Cẩm Linh. Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã nhiều lần đến Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, các nỗ lực từ chính quyền Trump, những chuyến đi này của ông Witkoff đều không làm cho nguyên thủ Nga thay đổi lập trường.
Cuộc gặp lầnnày diễn ra vào thời điểm hạn định tối hậu thư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Nga để chấm dứt chiến tranh sẽ hết hạn trong hai ngày tới. Ông Trump đe dọa giáng những đòn trừng phạt mới nếu Mạc Tư Khoa không ngưng chiến theo hạn định.
Quan hệ Nga-Mỹ từ một tuần nay bỗng trở nên căng thẳng với việc Donald Trump thông báo điều động hai tàu ngầm nguyên tử. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ còn dọa sẽ có những biện pháp thuế nhắm vào những nước có giao thương với Nga.
Liệu Tổng thống Mỹ sẽ cứng rắn hơn với Nga nếu như các yêu cầu của ông không được đáp ứng, vào lúc giới ngoại giao phương Tây cho rằng các chuyến công du Nga trước đây của đặc sứ Mỹ có nhiều dấu hiệu thể hiện sự thông đồng và khinh suất quá mức của chính quyền Trump? Thông tín viên Anissa El Jabri của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại thủ đô Mạc Tư Khoa của Nga giải thích:
"Nói về thông đồng, trong chuyến thăm Mạc Tư Khoa thứ hai, ông Steve Witkoff được trao một món quà để tặng Tổng thống Mỹ, cảnh này nằm ngoài tầm ống kính báo chí. Đó là bức chân dung ông Trump do một họa sĩ Nga thân cận với Ðiện Cẩm Linh vẽ tặng, tái hiện phản ứng của Trump đứng giơ cao nắm đấm trong vụ ám sát hụt tại một chiến dịch tranh cử. Nhà tỉ phú bất động sản còn thuật lại rằng nguyên thủ Nga khi ấy đã cầu nguyện cho ông.
Về sự khinh suất, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, ông Steve Witkoff trong ba cuộc gặp cấp cao, bị cáo buộc dùng phiên dịch chính thức người Nga mà không có phiên dịch từ Tòa Ðại sứ Mỹ đi cùng. Một sự vi phạm nghi thức ngoại giao chưa từng có nhằm bảo vệ tất cả các đặc phái viên ngoại giao.
Bất kể ra sao, ông trùm bất động sản Mỹ chưa bao giờ tỏ ra là người hiểu biết hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Carlson Tucker, người điều khiển chương trình truyền hình Mỹ, một người ủng hộ Donald Trump rất nhiệt tình và bản thân ông cũng rất thân thiện với Ðiện Cẩm Linh, Steve Witkoff không tài nào nêu tên bốn vùng của Ukraine bị Nga sáp nhập vào tháng 9/2022. Ông ấy nhầm lẫn chúng với Crimea, khu vực bị sáp nhập năm 2014, thời điểm rất xa trước khi xảy cuộc xâm lược Ukraine trên diện rộng".
NATO Sẽ Điều Phối Việc Cung Cấp Vũ Khí Thường Xuyên và Quy Mô Cho Ukraine
-Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) bắt đầu điều phối các viện trợ vũ khí lớn cho Ukraine.
Sau Hòa Lan, hôm 5/8/2025, đến lượt các nước Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch loan báo sẽ phối hợp đóng góp để cung cấp 500 triệu Mỹ kim vũ khí cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không, vũ khí chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế.
Hôm 5/8, NATO cam kết "chuẩn bị và phân phối nhanh chóng cũng như thường xuyên" những gói thiết bị quân sự này. Phần lớn các loại vũ khí này được mua tại Mỹ, quốc gia có kho dự trữ quân sự sẵn sàng lớn hơn và sở hữu nhiều loại vũ khí hiệu quả. Chính quyền Trump khẳng định không cung cấp bất kỳ vũ khí nào cho Ukraine. Hãng tin Mỹ nhấn mạnh, số vũ khí chi viện này được thực hiện ngoài các cam kết quân sự khác.
Hôm thứ Sáu (1/8), Đức thông báo chuyển giao thêm hai hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine trong những ngày sắp tới. Quyết định này của Bá Linh được đưa ra sau khi nhận được bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ ưu tiên chuyển giao các hệ thống Patriot mới cho Đức để bổ sung kho vũ khí.
Động thái này cho thấy NATO đang mở rộng vai trò không còn dừng ở việc chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine như trước đây. Donald Trump khi nhậm chức vào tháng Một năm 2025, đã tuyên bố rằng kể từ giờ các đồng minh Âu Châu phải tự lo liệu an ninh của chính minh và của quốc gia láng giềng đang bị chiến tranh tàn phá.
Nguyên thủ Mỹ không đưa ra bất kỳ lời hứa công khai nào về vũ khí hoặc hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. Ngày 28/7, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ "sẽ gởi thiết bị quân sự và nhiều thiết bị khác cho NATO và họ sẽ làm những gì họ muốn, nhưng tôi đoán phần lớn là hợp tác với Ukraine".
Ba Lan: Tổng Thống Nawrocki Nhậm Chức Khiến Cộng Đồng Ukraine Lo Lắng
(Hình REUTERS - Kacper Pempel: Tổng thống đắc cử của Ba Lan, ông Karol Nawrocki trong lễ nhậm chức cùng với Phu nhân, bà Marta Nawrocka, tại trụ sở Quốc hội, ở thủ đô Warsaw, ngày 6/8/2025.)
-Hôm 6/8/2025, ông Karol Nawrocki chính thức nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Ba Lan.
Chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử hồi tháng 6 vừa qua, dựa chủ yếu vào các chủ trương mang tính chất dân tộc chủ nghĩa và bảo thủ. Với khẩu hiệu, "Người Ba Lan trước tiên", tân Tổng thống đang làm dấy lên nhiều lo lắng trong cộng đồng người Ukraine tị nạn tại Ba Lan. Từ thủ đô Warsaw của Ba Lan, thông tín viên Adrien Sarlat của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:
Trong suốt chiến dịch tranh cử Tổng thống, Karol Nawrocki không ngừng lặp lại câu thần chú của mình trong các video đăng trên mạng xã hội:
"Nước Ba Lan trước tiên, người Ba Lan trên hết". Và ông đã có một ý tưởng rất rõ ràng về cách thức để thực hiện điều đó.
Ông Nawrocki nói: "Công dân Ba Lan phải được ưu tiên xếp hàng ở phòng khám và trung tâm Y tế. Ở trường học và nhà trẻ của chúng ta, chúng tôi muốn có trẻ em Ba Lan. Cần phải chấm dứt chi tiêu và trả lương hưu cho người Ukraine. Các khoản trợ cấp xã hội trước hết phải dành cho người Ba Lan".
Những lời hứa này được cho là mang màu sắc phân biệt đối xử theo kiểu chế độ apartheid, theo nhận định của Oleksandr Pestrykov, đại diện của tổ chức Ngôi nhà Ukraine tại Warsaw. Ông giải thích: "Khi thấy Nawrocki nói như vậy, một người vốn không ưa người Ukraine nhưng trước đây còn ngại nói ra, giờ có thể công khai điều đó. Theo một cách nào đó, ông ta đang hợp thức hóa những phát ngôn bài Ukraine trong xã hội Ba Lan".
Trong số những người Ukraine mà chúng tôi liên hệ, tất cả đều từ chối bình luận công khai về các cam kết của tân Tổng thống, vì lo sợ sẽ bị kỳ thị nhiều hơn nữa.
Ngay từ đầu năm nay, 86% người Ba Lan cho rằng nên ngừng trợ cấp xã hội cho người Ukraine thất nghiệp. Đến nay, gần 29.000 người Ukraine vẫn chưa tìm được nơi ở ổn định, họ đang phải ngủ tạm trong các nhà trọ dành cho giới trẻ tại Ba Lan.
"Nước Mắt Mỹ Nhân Ngư": Tai Họa Cho Môi Trường
-Trên lãnh vực môi trường, tất cả các báo đều có bài viết về hội nghị Liên Hiệp Quốc khai mạc hôm nay tại Genève về ô nhiễm nhựa, đã trở thành vấn nạn lớn. Le Figaro chạy tít trang nhất "thế giới lao vào cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa", Libération đăng ảnh bìa những hạt nhựa màu trắng, với dòng tựa "Ô nhiễm nhựa: Độc dược từ 'những giọt lệ mỹ nhân ngư'".
Từ ngày 5 đến 14/8/2025, 175 quốc gia họp lại trong đó có trên 70 Bộ trưởng, 8 tháng sau thất bại của vòng đàm phán trước tại Nam Hàn. Cuộc tranh luận xoay quanh việc giảm sản xuất nhựa như Liên Hiệp Âu Châu (EU), Gia Nã Ðạin Mễ Tây Cơ, hay nỗ lực tái chế nhiều hơn như Nga, Hoa Kỳ và các quốc gia sản xuất dầu lửa. Hai chủ trương khác hẳn nhau, hiện khó tìm được đồng thuận.
Theo Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế (OCDE), sản lượng nhựa thế giới vốn đã tăng gấp đôi từ hai thập niên qua, đến 2060 sẽ tăng gấp 3 để đạt 1,2 tỉ tấn một năm; và lượng rác thải nhựa sẽ lên đến 1 tỉ tấn! Hiện nay mỗi phút lại có một lượng nhựa tương đương một xe rác lớn bị quẳng xuống đại dương, tác hại đến hệ sinh thái và cơ thể con người. Chuyên gia Nathalie Gontard cho biết hiện nay năng lực tái chế thực sự không vượt quá 1%. Tại Pháp, hai nhà máy ở Paris và Dijon chỉ tái chế được chưa đầy 0,5% so với lượng nhựa tiêu thụ của cả nước.
Tuy có cái tên mỹ miều, "Những giọt lệ mỹ nhân ngư" thật ra là hàng triệu hạt nhựa trắng đổ xuống biển, bóp nghẹt một phần sinh vật dưới đáy biển, lan tràn ra các bãi biển, gây ô nhiễm cho sông ngòi. Được các tập đoàn hóa dầu như ExxonMobil của Hoa Kỳ hay TotalEnergies của Pháp sản xuất, chúng được vận chuyển bằng container trên biển giao cho các nhà sản xuất vật dụng bằng nhựa. Sau khi sử dụng, các túi nhựa phế thải tan rã thường được sinh vật, thực vật hấp thụ và sau đó những hạt vi nhựa có nguy cơ đi vào cơ thể con người. Tạp chí Lancet cho biết có nhiều nghiên cứu nêu ra sự hiện diện của vi nhựa và hạt nhựa siêu nhỏ (nano) trong nhiều tế bào người, và bắt đầu liên hệ với các loại bệnh tật.
Mối Đe Dọa Nguyên tử Hiện Hữu Trở Lại 80 Năm Sau Thảm Họa Hiroshima và Nagasaki
-Bài xã luận của tờ La Croix ra ngày 6/8/2025 báo động về mối đe dọa nguyên tử đang hiện hữu trở lại 80 năm sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản.
"Lạy Chúa, chúng ta đã làm gì vậy?" Đây được cho là những lời của một phi công trên Enola Gay, chiếc máy bay B-29 đã thả quả bom nguyên tử mang tên Little Boy xuống Hiroshima vào ngày 6/8/1945. Những lời này diễn tả sự hỗn loạn và mức độ thảm sát do vũ khí hủy diệt gây ra. Khoảng 140.000 người đã chết ở Hiroshima, 74.000 người ở Nagasaki từ 6 đến 9/8/1945. Những sự kiện này báo hiệu sự khởi đầu của kỷ nguyên đe dọa nguyên tử vĩnh viễn. Hiện nay, vẫn còn tranh cãi về việc sử dụng bom nguyên tử có phải là cách duy nhất để Mỹ kết thúc Ðệ nhị Thế chiến hay không. Nhiều người sống sót bị nhiễm xạ không ngừng kêu gọi cấm vũ khí nguyên tử.
80 năm sau thảm họa Hiroshima và Nagasaki, trong bối cảnh thời sự quốc tế sôi sục, cuộc chạy đua nguyên tử đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, vào thời điểm các Hiệp định Không phổ biến Nguyên tử có dấu hiệu bị suy yếu. Các cuộc xung đột gần đây giữa các "quốc gia nguyên tử" đã cho thấy điều đó: Cuộc chiến Ấn Độ-Pakistan vào mùa Xuân, những cuộc không kích của Do Thái và Mỹ vào các cơ sở nguyên tử của Iran, chương trình nguyên tử bất hợp pháp của Bắc Hàn, và cũng không thể không nhắc đến cuộc xâm lược mà Nga tiến hành ở Ukraine, trong bối cảnh Mạc Tư Khoa đã nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hủy diệt.
Trước sự trở lại của nguyên tử trong quan hệ quốc tế, Pháp duy trì kho vũ khí nguyên tử nhằm củng cố sức mạnh răn đe. Paris hợp tác với Luân Đôn và chia sẻ chiến lược răn đe nguyên tử ở cấp độ Âu Châu. Nhật báo Công Giáo kết luận rằng đó có thể là cái giá của hòa bình, dù có thể khiến căng thẳng leo thang.
Pháp: Ngành Chiếu Bóng Chật Vật Trong Năm 2025
-Trang nhất của nhật báo kinh tế Les Echos nhận xét 2025 là một năm khó khăn cho ngành chiếu bóng Pháp, sau năm 2024 thành công rực rỡ với nhiều bộ phim ăn khách, đặc biệt là phim Pháp.
Tính đến hết tháng 7, lượng vé bán ra chỉ đạt 89,5 triệu, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, và là mức thấp nhất kể từ năm 2009 (không tính giai đoạn Covid-19). Dù tháng 7 đạt 14,8 triệu lượt xem, con số này vẫn giảm 17% so với năm 2024.
Không giống năm 2023 với hiện tượng "Barbenheimer" (Barbie + Oppenheimer), năm 2025 chưa có tác phẩm nào tạo hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ. Năm 2024 được đánh dấu bởi hai thành công bất ngờ: "Un p'tit truc en plus" (tháng 5) và "Bá tước Monte-Cristo" (tháng 6), bất chấp thiếu hụt phim Mỹ do đình công tại Hollywood.
Cuối năm có nhiều phim được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình, đặc biệt là "Avatar 3" sẽ ra vào tháng 12. Phần trước từng đạt gần 9 triệu lượt xem chỉ trong ba tuần. Các rạp chiếu bóng hy vọng đây sẽ là cú hích giúp kết thúc năm 2025 một cách khởi sắc hơn.
Sức Khỏe Tinh Thần của Giới Trẻ "Tụt Dốc"
-Tờ Libération ra ngày 6/8/2025 dành trang nhất và bài xã luận báo động về tình trạng sức khỏe tinh thần của giới trẻ bị "tụt dốc". Những ý nghĩ tự tử, rối loạn lo âu và nghiện kỹ thuật đang ngày càng tác động đến nhiều thanh thiếu niên. Vấn đề này rất nghiêm trọng và cần sự can thiệp nhanh chóng từ phía cơ quan chức năng.
Nhật báo thiên tả nhấn mạnh người lớn cũng gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ sức khỏe tinh thần trong một thế giới mà màn hình gần như luôn bật suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Vì vậy, sức khỏe tinh thần của giới trẻ trở nên mong manh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Hiện nay, gần một phần tư học sinh Trung học cho biết đã từng có ý nghĩ tự tử trong 12 tháng qua. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này: Thiếu hy vọng và lo lắng về tương lai, tâm lý bất ổn của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái, áp lực điểm số, bạo lực học đường hoặc trên mạng xã hội, các video gây sang chấn tinh thần.... Ở độ tuổi này, khi thanh niên đang tìm kiếm bản thân và thường thiếu tự tin, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể dẫn đến trầm cảm hoặc rối loạn lo âu.
Nghiện kỹ thuật là một vấn đề đáng báo động mà chính quyền bắt đầu quan tâm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không đồng lòng thì mọi chuyện rất khó có thể giải quyết. Báo Libération nêu ra ví dụ về những bé gái được sở hữu điện thoại thông minh từ 6 tuổi có ý nghĩ tự tử khi trưởng thành với tỷ lệ lên tới 48%, trong khi tỷ lệ này đối với những thiếu nữ có điện thoại lúc 13 tuổi chỉ là 28%. Điều này cho thấy chính quyền phải hành động cấp bách: cấm sử dụng điện thoại di động với trẻ nhỏ và tạo điều kiện cho các em được tư vấn chuyên gia ngay khi có dấu hiệu rối loạn tâm lý.
Đáng tiếc là ở Pháp, số lượng Bác sĩ tâm thần dành cho trẻ em rất thiếu hụt: Trung bình chỉ có 6 đến 7 Bác sĩ cho 100.000 trẻ em. Con số này còn ít nữa ở các vùng xa thành phố lớn. Những số liệu này không xứng đáng với một quốc gia tự cho mình là tiên tiến trong lĩnh vực Y tế Công cộng. Việc thiếu đầu tư vào ngành tâm thần học gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt với giới trẻ, vốn không có khả năng tự bảo vệ như người lớn. Tờ báo thiên tả kết luận rằng chính quyền bắt đầu tập trung phòng ngừa là điều đáng khích lệ, nhưng phải cố gắng làm nhiều hơn thế.
Trung Quốc: "Phục Hưng Trung Hoa" của Ông Tập Vấp Phải "Tang Ping" của Giới Trẻ
-Báo Le Figaro ra ngày 6/8/2025 nói về thành phố "rẻ nhất" Trung Quốc, nơi trú ẩn của tuổi trẻ đã mất đi ảo tưởng. Phụ Tân (Fuxin), vùng mỏ than đìu hiu của Liêu Ninh (Liaoning) nay thu hút các thanh niên chạy trốn áp lực nặng nề của chính quyền Cộng sản, trong thời buổi khủng hoảng địa ốc.
Giá nhà ở đây xuống còn 20.000 Nhân dân tệ (2.400 Euro) một căn. Liu Liu (29 tuổi) cho biết cô đã tìm được tự do tại thành phố kỹ nghệ cũ xám xịt này. Người phụ nữ độc thân bỏ lại công việc trong ngành kỹ thuật ở Bắc Kinh, vì không chịu nổi áp lực "996" (làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần), và cha mẹ thúc đẩy lập gia đình bằng mọi giá. Cô phát giác thành phố giá lạnh vào mùa Đông này thông qua nhiều video của những người trẻ "di dân" trên Douyin (TikTok Trung Quốc), hay Xiaohongshu (tương đương Instagram). Họ cổ vũ "Tang Ping" (thảng bình, lối sống thụ động tối giản).
Liu Liu mua một căn nhà 3 phòng 40.000 Nhân dân tệ (4.700 Euro), rẻ gấp 10 so với Thượng Hải hay Bắc Kinh. Giấc mơ sở hữu nhà đã trở thành ảo ảnh đối với nhiều thanh niên tốt nghiệp Đại học vào lúc kinh tế Trung Quốc xuống dốc, thất nghiệp cao đến nỗi Nhà nước không còn công bố số liệu. Mặt ngoài những tòa nhà loang lổ, nhưng bên trong những người chủ trẻ trang trí theo lối hiện đại.
Phong trào di cư lặng lẽ này cho thấy sự cách biệt ngày càng lớn giữa ý hướng "phục hưng Trung Hoa" của chính quyền và một phần giới trẻ đang đi con đường ngược lại. Họ không sẵn sàng giúp tái thúc đẩy tiêu dùng tại đất nước đang bị nạn giảm phát đe dọa, và cũng không vội vã sinh con, trong khi nạn lão hóa dân số sẽ khiến tỉ lệ tăng trưởng Trung Quốc năm 2035 chỉ còn 1%, theo dự báo của ngân hàng Natixis.
Ấn Độ ủng Hộ Thực Thi UNCLOS Tại Biển Đông, Nâng Cấp Quan Hệ Với Phi Luật Tân
(Hình REUTERS - Adnan Abidi: Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos Jr. bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước cuộc họp tại Hyderabad House ở Tân Ðề Ly, Ấn Độ, ngày 5/8/2025.)
-Tân Ðề Ly và Manila nâng cấp quan hệ lên hàng "đối tác chiến lược", tăng cường liên kết quốc phòng và hàng hải, nhân chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Phi Luật Tân Ferdinand Marcos, từ ngày 4 đến 8/8/2025.
Hôm 5/8, khi tiếp nguyên thủ Phi Luật Tân tại thủ đô Tân Ðề Ly, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định 2 nước ủng hộ "tự do lưu thông hàng hải" và thông báo lần đầu tiên, 3 tàu Hải quân Ấn Độ tham gia cuộc tập trận chung "Hoạt động Hợp tác Hàng hải" với Phi Luật Tân.
Theo trang The Hindu, Thủ tướng Ấn Độ khẳng định Phi Luật Tân là một "đối tác quan trọng" trong Chính sách Hướng Đông của Ấn Độ (India's Act East Policy). Hai nước nhất trí về một số cơ chế liên quan đến quốc phòng, bao gồm việc hoàn thiện Điều khoản Tham chiếu giữa Lục quân, Hải quân và Không quân.
Trả lời báo chí tối 5/8, Thứ trưởng phụ trách phương Đông của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ông Periasamy Kumaran giải thích các thỏa thuận này sẽ bao gồm "xây dựng năng lực, các hoạt động hàng hải chung, trao đổi chương trình đào tạo sĩ quan". Ông cũng nhấn mạnh đến lập trường của Tân Ðề Ly về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông là "dựa trên UNCLOS" Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển vì "Ấn Độ có lợi ích lâu dài đối với hòa bình và ổn định trong khu vực". Manila viện dẫn UNCLOS để tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển trong Vùng đặc quyền Kinh tế (EEZ) của Phi Luật Tân.
Ngay lập tức, Trung Quốc khẳng định "không bên thứ ba nào có quyền can thiệp vào tranh chấp chủ quyền" ở Biển Đông. Theo Tân Hoa Xã, ngày 5/8, khi được hỏi về cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Phi Luật Tân và Ấn Độ ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Quách Gia Khôn phát biểu, các tranh chấp về lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải cần được giải quyết thông qua đàm phán và tham vấn giữa các quốc gia liên quan trực tiếp.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Franceinfo/RFI) – 13.000 hecta bị thiêu rụi ở tỉnh Aude, miền Nam Pháp. Trong thông cáo sáng 6/8/2025, Sở Cảnh sát tỉnh cho biết vụ cháy từ chiều 5/8 vẫn "tiếp tục lan rộng" và đã "đi qua 15 xã". Vụ cháy rừng được coi là lớn nhất tại Pháp trong mùa Hè này đã khiến một phụ nữ thiệt mạng tại nhà và một người khác mất tích, 9 người bị thương. Người dân được kêu gọi "ở nhà, trừ khi được lệnh di tản". Khoảng 1.900 lính cứu hỏa và 500 xe đã được huy động. Trục xa lộ A9 nối với Tây Ban Nha bị đóng gây ùn tắc trên các tuyến đường thứ cấp.
(AFP/RFI) – Đảo Cook công bố Thỏa thuận về Khoáng sản dưới đáy biển với Mỹ. Trong thông cáo ngày 6/8/2025, chính phủ Cook nhấn mạnh thỏa thuận đi kèm "với cam kết về tiến bộ khoa học, thịnh vượng chung, tự chủ kinh tế và quản lý môi trường". Các công ty khai khoáng sản hy vọng một ngày nào đó sẽ kiếm được hàng tỉ Mỹ kim bằng cách khai thác các hạt đa kim loại từ đáy đại dương, chứa đầy mangan, coban, đồng và niken. Đây là những vật liệu không thể thiếu đối với nền kinh tế thế giới. Còn các nhà bảo vệ môi trường lo ngại quá trình khai thác này chỉ hủy hoại thêm hệ sinh thái. Cuối tháng 2, đảo Cook từng nêu một thỏa thuận khai thác đáy biển với Trung Quốc, nước tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở châu Đại Dương.
(AFP/RFI) – Cuba: Giới đấu tranh lên án ngày "quản thúc tại gia". Nhiều nhà hoạt động, nhà báo và người thân của những người bất đồng chính kiến bị cầm tù đã bị nhân viên an ninh bắt giữ hoặc ngăn cản họ rời khỏi nhà ngày 5/8/2025 nhân kỷ niệm "Maleconazo". Cuộc biểu tình quy mô lớn duy nhất mà Chủ tịch Fidel Castro phải đối mặt trong thời gian ông cầm quyền diễn ra ngày 5/8/1994. Hàng trăm người đã xuống đường ở khu vực bờ sông Malecón, thủ đô Havana, dẫn đến "Cuộc khủng hoảng Balsero", sau đó nhiều người Cuba đã vượt biển trên những chiếc thuyền ọp ẹp để đến Mỹ. Chính phủ cáo buộc đài phát thanh Radio Martí do Hoa Thịnh Ðốn tài trợ và phát sóng đến Cuba, đứng sau kích động cuộc biểu tình này.
(AFP/RFI) – Các kênh truyền thông Nga bị cấm, vẫn truy cập được tại Liên Hiệp Âu Châu. Báo cáo được Viện Đối thoại Chiến lược (ISD), trụ sở tại Luân Đôn (Anh), công bố ngày 5/8/2025, lên án "thất bại" của Brussels trong việc hỗ trợ các nước thành viên và các nhà cung cấp dịch vụ internet chặn những cơ quan bị trừng phạt như đài RT, Sputnik, cùng nhiều kênh khác và báo chí do Nhà nước Nga kiểm soát. Cho dù mỗi nước chịu trách nhiệm chặn nhưng Ủy Ban Âu Châu đã không lập "danh sách tham chiếu các phiên bản tên miền khác nhau" hoặc địa chỉ internet của các thực thể bị trừng phạt. Ba năm sau lệnh cấm, "các cơ quan truyền thông nhà nước Nga vẫn duy trì hiện diện trực tuyến một cách mạnh mẽ và điều này là một thách thức cho các nền Dân chủ Âu Châu".
(AFP/RFI) – Các ban nhạc Nga hát lại các bài của nghệ sĩ phương Tây. Nhờ vậy, nhiều ban nhạc Nga đã trở nên nổi tiếng vì đã thỏa mãn niềm đam mê nhạc metal, từ Metallica, Depeche Mode, Nick Cave... của người dân Nga. Từ khi Nga phát động chiến tranh ở Ukraine tháng 2/2022, các ban nhạc Mỹ The Killers, Green Day hoặc Anh Gorillaz, cùng nhiều ban nhạc khác, hủy các buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch ở Nga. Vladimir Kiziakovski, 48 tuổi, ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar của Dark Secret Love, cho biết "cố gắng hết sức thay thế họ vì không biết khi nào các huyền thoại nhạc metal trở lại".
(AFP/RFI) – Ấn Độ cử Cố vấn của Thủ tướng Modi đến Nga. Hôm 6/8/2025, truyền thông Ấn Độ đưa tin Cố vấn An ninh của Thủ tướng Narendra Modi, ông Ajit Doval đã đến Mạc Tư Khoa sau khi Hoa Thịnh Ðốn đe dọa tăng mức thuế quan nhằm vào Tân Ðề Ly vì mua dầu lửa của Nga. Chuyến thăm Nga của ông Doval diễn ra đúng vào lúc Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff cũng hiện diện ở Mạc Tư Khoa, gặp gỡ các lãnh đạo Nga. Hôm thứ Hai (4/8), Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản đối các áp lực từ Mỹ buộc nước này ngừng mua dầu hỏa của Nga. Một đòi hỏi mà Tân Ðề Ly đánh giá là "vô căn cứ" và "phi lý", đồng thời khẳng định kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình.
(AFP/RFI) – Trung Quốc phô trương "sói rô-bốt" quân sự. Các hình ảnh được phát trên truyền hình Nhà nước Trung Quốc CCTV, ngày 6/8/2025, cho thấy những "con sói" rô-bốt của Trung Quốc, phiên bản mới, có khả năng tàng hình tiến gần đến kẻ thù, nhắm bắn các mục tiêu với độ chính xác và hoạt động trên các địa bàn phức tạp. Nhìn chung, thế hệ rô-bốt "sói" mới này được cho là có khả năng thay thế các binh sĩ trong những điều kiện chiến đấu nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại nhân mạng trên chiến trường. Trung Quốc đầu tư ồ ạt trong ngành rô-bốt học, một lĩnh vực mà nhiều chuyên gia đánh giá rằng Trung Quốc rất có thể đã qua mặt Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Trung Quốc: Bùng phát dịch bệnh chikungunya. Theo một bài viết của Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật của Trung Quốc, trong khoảng từ 27/7 đến 2/8/2025, hơn 7.700 người tại tỉnh Quảng Đông (miền Nam Trung Quốc) bị nhiễm bệnh sốt chikungunya do muỗi lây truyền. Phần lớn các ca bệnh được ghi nhận tại thành phố công nghiệp Phật Sơn. Một trường hợp được phát giác tại Hồng Kông. Kênh truyền hình Trung Quốc phát đi hình ảnh cho thấy các nhân viên Y tế đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang phun thuốc trừ sâu tại các công viên và không gian xanh, nơi muỗi có thể sinh sôi.
(AFP/RFI) – Drone Nga xâm phạm lãnh thổ: Lithuania đề nghị Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp phòng thủ. Hôm 5/8/2025, Ngoại trưởng Lithuania, ông Kestutis Budrys đã viết thư cho lãnh đạo Liên minh Quân sự NATO, đề nghị khối này có "những biện pháp tức thì nhằm củng cố năng lực phòng không cho Litthuania". Đề nghị này của Vilnius được đưa ra sau việc hôm 28/7, một drone quân sự Nga mang chất nổ xâm phạm không phận Lithuaniva.
(AFP/RFI) – Ý Ðại Lợi bật đèn xanh cho dự án xây cầu treo lớn nhất thế giới. Dự án có trị giá 13,5 tỉ Euro hôm 6/8/2025, đã được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng, ông Matteo Salvini phê duyệt trong một cuộc họp. Công trình cầu treo lớn nhất thế giới này sẽ cho phép nối đảo Sicile với lục địa, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét