Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Tư, 13 tháng 8, 2025

Những chuyện, chỉ có thể xảy ra dưới chế độ cộng sản! Tin cộng đồng Và kính chuyển tin đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


Một người làm quan, cả họ được nhờ! ‘Chỉ có thể xảy ra dưới chế độ cộng sản’ – Chuyện các quan chức, trong 1 gia đình tại Vĩnh Long! -Tình trạng “kiềng nhiều chân!” – tức là cả gia đình đều nắm giữ các vị trí quyền lực trong bộ máy nhà nước – không còn là chuyện hiếm tại Việt Nam. Một trường hợp điển hình là bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, được bổ nhiệm ở tuổi 41 – sau 10 năm giảng dạy trong ngành giáo dục.
<!>
Việc bổ nhiệm bà Thanh được thông qua trong kỳ họp bất thường lần thứ 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vào sáng ngày 16/3/2020, theo hình thức “bổ sung nhân sự”.

Điều đáng chú ý là bà Thanh có xuất thân từ một gia đình có nhiều người giữ vị trí quan trọng trong chính quyền:


•Chồng: Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
•Cha chồng: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
•Mẹ chồng: Cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, từng gây tranh cãi vì xin nhà ở xã hội
•Dượng chồng: Chủ tịch UBND tỉnh
•Cô chồng: Giám đốc ngân hàng
Trên mạng xã hội, trường hợp của bà Thanh được nhắc đến với cụm từ châm biếm “kiềng 9 chân!” – ví von cho một gia đình có nhiều “chân chống đỡ” vững chắc trong hệ thống chính trị. Một số người còn liên hệ vụ việc này với xu hướng "con ông cháu cha" trong bộ máy công quyền, cho rằng việc thăng tiến không hẳn hoàn toàn dựa trên năng lực.


khi đó, những người chỉ trích cho rằng, đây là biểu hiện rõ nét của chủ nghĩa gia đình trị, phản ánh sự thiếu minh bạch trong công tác cán bộ.

Cũng chuyện dưới chế độ CS: Xe tông chết người? Không sao, vì vợ làm ở Trung Ương Đảng! “Ai bảo luật là dành cho tất cả?”


-Ở xứ ta, khi lái xe, mà đụng chết người, bạn có thể vào tù. Nhưng nếu bạn là ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc hội, có vợ làm ở Trung Ương Đảng — thì xin chúc mừng, bạn đã mở khoá "miễn nhiễm pháp luật!".
Vụ việc xảy ra ngày 30 Tháng Năm tại Hà Nội: ông Cương điều khiển xe hơi sang – xịn – mịn, tông văng một người cha và cô con gái đang đi xe máy. Cô gái – cháu T., 18 tuổi – bị đứt lìa chân, và không qua khỏi sau đó. Thảm kịch đau lòng, nhưng cái đáng kinh ngạc hơn chính là thái độ thờ ơ của pháp luật – hay nói đúng hơn là thái độ "kính trên nhịn dưới" dành riêng cho ông Cương.
Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, người gây tai nạn chết người hoàn toàn có thể phải chịu án tới 15 năm tù. Nhưng luật là luật, còn đảng là đảng. Và ở giữa hai cái đó là vợ ông Cương, bà Lâm Thị Phương Thanh – người vừa tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung Ương Đảng. Khi bạn có vợ quyền lực ở chốn thượng tầng, xe đâm chết người cũng chỉ là “tai nạn nho nhỏ” – kiểu như trượt chân đạp lên bánh xà phòng.

Chuyện lạ chưa hết. Sau khi vụ tai nạn xảy ra và cháu T. qua đời, báo chí trong nước đồng loạt… câm như hến. Không một bài điều tra, không một bản tin tiếp theo. Tên của ông Cương cũng không được nhắc đầy đủ, chỉ thấy đâu đó 3 chữ cái "N.S.C" – tưởng đâu đang đọc tin về một giám đốc ngân hàng quèn, chứ không phải người vừa tông chết người.
Tại sao truyền thông "ngậm hột thị" vậy? Ồ, vì ông Cương không phải dân thường. Mà là chồng của một trong những nhân vật “nói nhỏ nhẹ cũng khiến cả bộ máy rùng mình”. Người dân thường mà tông chết người? Báo đưa ngay, ảnh chụp cận mặt, thậm chí kéo về tận quê để tìm “bạn từ mẫu giáo” lên kể chuyện. Còn ông Cương? Tàng hình cấp độ siêu nhân.
Bà Thanh thì sao? Sau vụ việc, thăng tiến nhẹ nhàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lẽ thường ở đời: chồng gây án, vợ mất ghế, nhưng ở ta: chồng tông chết người, vợ vẫn họp đảng đều đặn, mỉm cười ký bổ nhiệm. Thậm chí có khi còn được khen: “giữ gìn ổn định nội bộ, không để ảnh hưởng đến uy tín tổ chức.” Phải chăng đức tính "kiên cường trước scandal" là tiêu chí mới trong quy hoạch cán bộ?
Nói đi cũng phải nói lại, đây không phải lần đầu tiên chúng ta chứng kiến những vụ “xe đụng người – pháp luật tránh người”. Từ Lexus tông người ở Nghệ An đến Camry giấu danh tính tài xế ở Hà Nội. Tất cả đều có mẫu số chung: thân thích cán bộ, quan hệ ở tầm cao. Hệt như chuyện cổ tích – nhưng là cổ tích cho người có quyền, còn dân thường thì nằm mơ cũng không dám mơ.


Và thế là, niềm tin vào công lý lại tiếp tục “rút máu”, như chiếc xe BMW kia, từng lạnh lùng cán qua cuộc đời của một nữ sinh 18 tuổi. Chỉ khác, thay vì bánh xe, lần này công lý bị cán nát bởi sự im lặng có định hướng, sự bảo kê có tổ chức,


Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali:

Giám sát viên Betty Dương với Lời Mời Tham Dự Buổi Họp Ảnh Hưởng Ngân Sách Quận Hạt Santa Clara.


THÀNH VIÊN CỦA HỘI TRUYỀN THÔNG NGƯỜI VIỆT BẮC CALI: VIETV DIRECTV VÀ CÁ NHÂN ANH CAO LY SÂM, ĐƯỢC HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE VINH DANH!
-VIETV DIRECTV CHANNELS 2036 & 2037 NATIONWIDE_HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ SAN JOSE VINH DANH


Tại San Francisco và các khu vực lân cận ở Bắc California, giấc mơ mua nhà ngày càng xa vời, ngay cả với lãi suất 0%


-Tại San Francisco và các khu vực lân cận ở Bắc California, giá nhà cao ngất ngưởng khiến ngay cả khi giả định lãi suất vay thế chấp ở mức 0%, phần lớn người dân vẫn không đủ khả năng mua nhà.
Tình trạng này không chỉ giới hạn ở California. Trên khắp nước Mỹ, ngay cả tại các khu đô thị nơi hộ gia đình có thu nhập trung bình vẫn còn khả năng tiếp cận thị trường bất động sản, thì lãi suất hiện nay – trung bình khoảng 6.7% – vẫn bị đánh giá là quá cao.
Theo báo San Francisco Chronicle ngày 1 Tháng Tám, lãi suất vay mua nhà tăng mạnh đã khiến thị trường bất động sản tại Bay Area gần như đóng băng. Nhiều người mua tiềm năng hiện đang chờ đợi mức lãi suất giảm xuống. Việc lãi suất tăng không chỉ làm giảm doanh số bán nhà mà còn khiến giá nhà bắt đầu chững lại ở một số nơi.

Tại khu đô thị San Francisco, theo ước tính của Zillow, giá trị trung bình của một căn nhà hiện khoảng 1.2 triệu USD. Chỉ cần giảm lãi suất 0.5% thôi cũng giúp người mua tiết kiệm một khoản đáng kể. Tuy nhiên, với mặt bằng giá cao như vậy, ngay cả lãi suất 0% cũng không giúp phần lớn người dân có thể mua nhà một cách thoải mái.
Một báo cáo mới đây từ Zillow cho thấy, ngay cả khi được vay với lãi suất 0%, các hộ gia đình có thu nhập trung vị tại San Francisco và San Jose vẫn phải chi ít nhất 30% thu nhập hàng tháng chỉ để trả tiền nhà – ngưỡng tối đa được coi là "có khả năng chi trả".
Phân tích của Zillow dựa trên dữ liệu Tháng Sáu, tính cả các loại hình nhà ở như condo, co-op và bao gồm thuế địa ốc, bảo hiểm cùng chi phí bảo trì.
Không chỉ riêng San Francisco và San Jose, có thêm năm thành phố lớn khác rơi vào hoàn cảnh tương tự: Los Angeles, San Diego, Seattle, New York và Miami.

Ở chiều ngược lại, hiện chỉ còn một vài thành phố mà giá nhà điển hình vẫn còn "hợp túi tiền" theo lãi suất hiện hành, gồm Pittsburgh, St. Louis và Detroit.
Để giá nhà trung bình toàn quốc ở mức $369,000 trở nên hợp lý với người mua có thu nhập trung bình, lãi suất vay thế chấp cần phải giảm về mức 4.4% – mức từng được ghi nhận lần cuối vào năm 2022.


Tuy nhiên, giá nhà cao và lãi suất không phải là những rào cản duy nhất. Tại California, giá nhà khởi điểm tại một số khu vực đã vượt mốc $1 triệu, trong khi chi phí bảo hiểm và phí hội sở (HOA) cũng tăng vọt. Điều này khiến ngay cả những căn hộ chung cư – vốn từng được coi là giải pháp "dễ thở" hơn – cũng trở nên kém hấp dẫn.
Bên cạnh đó, tình hình sa thải trong ngành công nghệ và những bất ổn kinh tế chung cũng góp phần khiến nhiều người mua trì hoãn quyết định.
Ngay cả những người đủ điều kiện vay mua nhà cũng gặp khó khăn với khoản trả trước lớn – ở khu vực Bay Area có thể lên tới gần $400,000. Nhiều người mua lần đầu chỉ có thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ gia đình, bán cổ phiếu hoặc các chương trình hỗ trợ của chính phủ để có thể bước chân vào thị trường nhà đất.


Nam Cali: Cựu Giám Sát Viên Gốc Việt Bị Phán Quyết Bồi Thường Gần 900,000 USD Vì Tội Biển Thủ!


-Cựu giám sát viên quận Orange, ông Andrew Đỗ, đã bị Chánh Án James Selna của tòa án liên bang tuyên phạt phải bồi thường số tiền 878,230.80 USD sau khi bị kết tội hối lộ và biển thủ hàng triệu đô la từ quỹ hỗ trợ COVID-19, vốn đáng ra được sử dụng để cung cấp thực phẩm cho người cao tuổi và người khuyết tật trong cộng đồng.
Mức bồi thường này phản ánh chính xác số tiền ông Đỗ đã biển thủ, tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với yêu cầu bồi thường 10.2 triệu USD mà chính quyền quận Orange yêu cầu. Trước đó, trong phiên xử tại tòa án liên bang Santa Ana vào sáng ngày 11 tháng Tám, ông Andrew Đỗ cùng con gái Rhiannon Đỗ không có mặt, điều này gây bất ngờ đối với chánh án, đại diện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và người tham dự phiên tòa.

Hai luật sư của ông Đỗ, ông Paul Meyer và ông Eliot Krieger, cho biết thân chủ của họ không thể xuất hiện vì đang chuẩn bị thi hành án 5 năm tù giam tại nhà tù Lompoc ở Santa Barbara County vào ngày 15 tháng Tám. Tuy nhiên, Chánh Án Selna đã yêu cầu bị cáo phải có mặt trong phiên tòa xử vụ án biển thủ tài chính lớn như vậy, khiến phiên xử phải tạm hoãn ngay khi vừa bắt đầu.
Tòa án sau đó đã yêu cầu các luật sư của ông Đỗ nộp đơn xin miễn trừ cho sự vắng mặt của ông, theo thông lệ trong các vụ án như thế này. Sau gần một tiếng, các luật sư đã hoàn thành thủ tục và phiên xử tiếp tục.

Tại phiên tòa, luật sư D. Kevin Dunn, đại diện cho quận Orange, yêu cầu ông Đỗ phải bồi thường toàn bộ số tiền 10.2 triệu USD mà ông ta đã biển thủ. Ông Dunn nhấn mạnh: “Ông Andrew Đỗ là một người có học thức, một luật sư trở thành dân cử, ông hiểu rõ âm mưu gian lận tiền chính phủ. Hành động của ông đã gây tổn hại nghiêm trọng đến những cư dân nghèo đói của quận Orange trong thời kỳ đại dịch.”

Trước đó, vào ngày 9 tháng Sáu, Chánh Án Selna đã tuyên án ông Đỗ mức án tối đa 60 tháng tù giam vì tội nhận hối lộ, sử dụng hàng triệu đô la tiền hỗ trợ COVID-19 không đúng mục đích. Những khoản tiền này vốn được dành để giúp đỡ những người cao tuổi và nghèo khó trong khu vực mà ông Đỗ từng đại diện. Ông Đỗ cũng thừa nhận đã nhận hàng trăm ngàn đô la “lại quả” từ tổ chức Viet America Society (VAS), nơi con gái ông, cô Rhiannon Đỗ, làm lãnh đạo.
Hành vi của ông Đỗ đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng khi những khoản tiền cứu trợ khẩn cấp thay vì đến tay những người cần giúp đỡ lại bị biển thủ để phục vụ lợi ích cá nhân.
Tòa án đã đưa ra hình phạt nghiêm khắc nhằm phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi tham nhũng này.
(Theo DV News)

Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Kế Hoạch Kiểm Soát Gaza của Do Thái Bị Quốc Tế và Dư Luận Trong Nước Phản Đối Mạnh


(Hình REUTERS - Abir Sultan: Thủ tướng Benjamin Netanyahu họp báo tại văn phòng Thủ tướng ở Jerusalem, thủ đô của Do Thái, ngày 10/8/2025.)
-Ngày 10/8/2025, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã họp khẩn theo đề xuất của nhiều nước Âu Châu để bàn về kế hoạch của Do Thái kiểm soát thành phố Gaza, nhưng không ra được Nghị quyết nào. Các các viên chức cấp cao Liên Hiệp Quốc cảnh báo kế hoạch của Do Thái có nguy cơ châm ngòi cho "một thảm họa mới" với những hệ lụy nghiêm trọng đối với khu vực.
Cùng nhiều nước, Anh Quốc cũng chỉ trích kế hoạch sẽ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của dân thường, trong khi Palestine gọi đây là hành động "phi pháp và vô đạo đức", yêu cầu cho phép báo chí quốc tế vào đưa tin. Trong khi đó, Hoa Kỳ, đồng minh thân cận của Do Thái, cáo buộc các nước kêu gọi họp khẩn là đang "kéo dài chiến tranh" và khẳng định Do Thái có quyền tự vệ trước Hamas.

Bất chấp làn sóng phản đối quốc tế ngày càng mạnh mẽ, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu biện hộ rằng kế hoạch tấn công vùng lãnh thổ Palestine là "cách tốt nhất" để "kết thúc cuộc chiến" đã kéo dài suốt 22 tháng qua. Nhưng tại Do Thái, kế hoạch này cũng đang vấp phải làn sóng phản đối trong công luận và ngay trong chính quyền. Thông tín viên Nicolas Falez của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Jerusalem cho biết thêm thông tin:
Tại Do Thái, kế hoạch quân sự mới cho Gaza đã được chính phủ thông qua bất chấp thái độ miễn cưỡng của quân đội. Giờ đây, kế hoạch này đang đối mặt với một hình thức phản đối mới: Người thân của các con tin Do Thái kêu gọi đình công để phong tỏa toàn quốc vào Chủ Nhật tới. Người dân Do Thái vô cùng phẫn nộ, cho rằng Benjamin Netanyahu đã quyết định hy sinh các con tin.
Thủ tướng Do Thái cũng đang chịu áp lực từ phe cực hữu trong liên minh của ông. Các Bộ trưởng Betsalel Smotrich (Tài chánh) và Itamar Ben Gvir (An ninh), đại diện của phe tôn giáo Dân tộc chủ nghĩa cực đoan, muốn chinh phục hoàn toàn dải Gaza không còn người Palestine, điều không được chính thức dự trù trong kế hoạch do Benjamin Netanyahu chủ trương.

Ông Netanyahu, vốn đã bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ, cũng đang ngày càng bị quốc tế cô lập. Bằng chứng là gần đây Đức đã quyết định ngừng cung cấp một số loại vũ khí cho Do Thái.
Tối Chủ Nhật, lãnh đạo chính phủ Do Thái đã gọi điện cho Donald Trump, người mà ông hy vọng vẫn giữ sự ủng hộ cho cuộc chiến không hồi kết này.
Theo thống kê và xác minh của thông tấn xã AFP, ít nhất 145 trong số 193 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã hoặc sẽ công nhận Quốc gia Palestine, bao gồm cả Pháp, Gia Nã Ðại và Úc Ðại Lợi, những nước đã thông báo ý định tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới đây. Vương Quốc Anh cũng có kế hoạch này, trừ khi Do Thái đưa ra một số cam kết nhất định. Phần lớn các quốc gia ở Tây Âu và Bắc Mỹ, gần như toàn bộ các nước ở châu Đại Dương, Nhật Bản, Nam Hàn, cùng một số ít quốc gia ở Phi Châu và Mỹ Latinh, không công nhận Quốc gia Palestine. Mới nhất, hôm 11/8, Thủ tướng Úc Ðại Lợi Anthony Albanese tuyên bố với báo chí rằng Canberra sẽ công nhận Quốc gia Palestine trước Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9.

Pháp Lại Bước Vào Đợt Nắng Nóng Mới, 12 Tỉnh Trong Tình Trạng Báo Động Đỏ


(Hình REUTERS – Abdul Saboor: Một phụ nữ dùng dù che nắng khi ingang qua Tòa Thị chính Lyon, Pháp, ngày 9/8/2025.)
-Đợt nắng nóng bắt đầu từ thứ Sáu (8/8/2025) đang lên đến đỉnh điểm ở miền Tây-Nam Pháp, với 12 tỉnh được Cục Khí tượng Pháp Météo-France đặt trong tình trạng báo động đỏ, mức cao nhất chống nắng nóng. Nhiệt độ tại khu vực này thường xuyên vượt 40°C, có nơi đạt 42°C, nhưng chưa chạm mốc kỷ lục 46°C.
Đây là đợt nắng nóng thứ hai của mùa Hè năm nay và là đợt thứ 51 từ năm 1947. Phạm vi ảnh hưởng mở rộng ra nửa phía Nam nước Pháp và đang tiến dần lên phía Bắc, với nhiệt độ hơn 30°C trên toàn quốc. Tổng cộng có 41 tỉnh khác ở mức cảnh báo cam, chỉ 13 tỉnh miền Bắc và Đông-Bắc là thoát khỏi thời tiết khắc nghiệt. Nắng nóng dự kiến kéo dài ít nhất đến thứ sáu 15/8.

Người dân và người lao động phải thay đổi lịch sinh hoạt, làm việc sớm hơn để tránh nóng, trong khi cơ quan Y tế kêu gọi uống đủ nước, tránh rượu bia, cà-phê và hạn chế vận động ngoài trời.
Tình hình thời tiết như vậy càng làm nguy cơ cháy rừng tăng cao: 20 tỉnh đặt trong tình trạng rủi ro cao, đặc biệt tại tỉnh Aude (miền Nam), nơi một vụ cháy đã thiêu rụi 17.000 hecta và nhiệt độ vẫn ở mức 40°–42°C.

Trung Quốc: Lãnh Đạo Ngoại Giao của Đảng Bị Bắt Giữ


(Ảnh AP - Susan Walsh, tư liệu: Trưởng ban Đối ngoại đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Kiến Siêu (giữa) trong cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 12/1/2024.)
-Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal ngày 10/8/2025 đưa tin một nhà ngoại giao cao cấp của Trung Quốc, ứng viên tiềm năng cho chức Ngoại trưởng, đã bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ để thẩm vấn.
Ông Lưu Kiên Siêu, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản, bị "dẫn đi" sau khi trở về từ chuyến công tác cuối tháng 7. Nguyên nhân của vụ bắt giữ chưa được tiết lộ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi yêu cầu xác nhận. Thông tín viên Clea Broadhurst của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại Bắc Kinh cho biêt thêm thông tin:
Không có lý do nào liên quan đến việc bắt giữ Lưu Kiến Siêu được tiết lộ. Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ban Đối ngoại, và cơ quan kỷ luật của Đảng đều không xác nhận thông tin này.

Là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, nói lưu loát tiếng Anh, ông Lưu Kiến Siêu từng là Ðại sứ tại Phi Luật Tân và Nam Dương, và sau đó là một viên chức cao cấp chống tham nhũng, chỉ đạo Chiến dịch Săn Cáo để trừng trị những kẻ bị cáo buộc tham ô đào tẩu.
Từ năm 2022, ông giữ một vị trí chiến lược là Trưởng Ban Đối ngoại, phụ trách quan hệ với các chính đảng ngoại quốc và các quốc gia Xã hội chủ nghĩa. Đây là một cơ quan chủ chốt trong lĩnh vực đối ngoại của Đảng và trực tiếp liên quan đến các ưu tiên ngoại giao của Tập Cận Bình.
Việc bắt giữ ông Lưu Kiến Siêu nằm trong chiến dịch kỷ luật sâu rộng của Tập Cận Bình, đã trừng phạt hơn 6,2 triệu người kể từ năm 2012 vì tội tham nhũng, trì trệ quan liêu, hoặc tiết lộ bí mật Nhà nước. Đây là cuộc điều tra quan trọng nhất nhắm vào một nhà ngoại giao kể từ khi Ngoại trưởng Tần Cương bị cách chức vào năm 2023.
Được coi là người có khả năng kế nhiệm của Tần Cương, ông Lưu Kiến Siêu nổi lên hồi đầu 7 khi ông lên tiếng cáo buộc lãnh đạo Ngũ Giác Đài "kích động đối đầu" ở Á Châu.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Biển Đông: Hai tàu của Trung Quốc đâm nhau khi truy đuổi tàu Phi Luật Tân. Hôm 11/8/2025, Hải quân Phi Luật Tân công bố một đoạn video cho biết sự việc xảy ra gần bãi cạn Scarborough, khu vực tranh chấp chủ quyền. Lực lượng Phi Luật Tân đang hộ tống tàu BRP Suluan chở nhu yếu phẩm hỗ trợ ngư dân thì bị tàu CCG 3104 của Trung Quốc truy đuổi với tốc độ cao. Trong lúc truy đuổi, tàu Trung Quốc va chạm với chiến hạm của chính Hải quân nước này. Vụ va chạm khiến mũi tàu của Hải cảnh Trung Quốc bị hư hỏng nặng và ngừng hoạt động. Phát ngôn viên Hải cảnh Trung Quốc, ông Cảnh Du xác nhận có vụ đối đầu với tàu Phi Luật Tân, song không đề cập đến vụ va chạm. Manila cho biết thủy thủ đoàn Trung Quốc "không phản hồi" đề nghị hỗ trợ từ phía Phi Luật Tân. Trước đó, tàu BRP Suluan từng bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, nhưng đã "né tránh thành công".
(AFP/RFI) – Miến Điện: Lực lượng Arakan kêu gọi ngăn chặn bầu cử do quân đội tổ chức. Lực lượng Arakan là một trong những lực lượng đối lập chính của quân đội Miến Điện sau cuộc đảo chính năm 2021. Hôm 11/8/2025, phát ngôn viên của lực lượng này cho biết sẽ ngăn chặn cuộc bầu cử được tổ chức trong khu vực Rakhine, do Arakan kiểm soát, vì "chắc chắn người dân sẽ không quan tâm" đến một cuộc bầu cử "không mang lại lợi ích cho người dân và chỉ gây thêm hoang mang cho người dân". Cuối tháng Bảy, chính quyền quân sự đã tuyên bố tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới, nhằm "chấm dứt nội chiến". Tuy nhiên, phe đối lập đang kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử này. Một số chuyên gia coi đây là trò gian lận để quân đội "hợp pháp hóa" sự cai trị.

(AFP/RFI) – Cộng sản Bắc Hàn đe dọa "phản ứng kiên quyết" nếu Mỹ-Hàn có hành động "khiêu khích" trong cuộc tập trận chung sắp tới. Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Cộng sản Bắc Hàn đưa ra hôm 11/8/2025, trong bối cảnh Hán Thành và Hoa Thịnh Ðốn chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Shield.
(Reuters/RFI) – Nam Hàn mất 20% quân số trong 6 năm do tỷ lệ sinh thấp. Theo báo cáo được đảng Dân chủ cầm quyền công bố hôm 10/8/2025, quân đội Nam Hàn giờ chỉ còn khoảng 450.000 binh sĩ do số lượng nam giới trong độ tuổi nhập ngũ bắt buộc đã giảm mạnh. Trong khi đó theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nam Hàn, Cộng sản Bắc Hàn hiện có khoảng 1,2 triệu quân chính quy.
(AFP-Reuters/RFI) – Nvidia phải trích 15% doanh thu bán chip AI tại Trung Quốc cho Hoa Kỳ. Theo báo chí Mỹ hôm 10/8/2025, lãnh đạo của Nvidia Jensen Huang đã gặp Tổng thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào tuần trước và chấp nhận thỏa thuận chuyển một phần doanh thu cho chính phủ Hoa Kỳ. Công ty kỹ thuật AMD tại thung lũng Silicon cũng sẽ phải làm tương tự, nếu muốn xuất cảng chip MI308 sang Trung Quốc (trước đây bị cấm). New York Times ước tính thỏa thuận này có thể bổ sung hơn 2 tỉ Mỹ kim vào ngân sách Hoa Kỳ. Trung Quốc là thị trường lớn của Nvidia, với hơn 17 tỉ Mỹ kim doanh thu vào năm 2024, chiếm 13% doanh số bán hàng của doanh nghiệp này. Hồi tháng Bảy, Nvidia đã được phép xuất cảng lại chip kỹ thuật cao H20 sang Trung Quốc sau khi Hoa Thịnh Ðốn dỡ bỏ lệnh cấm được đưa ra từ tháng Tư trong cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh.

(Reuters/RFI) – Tổng thống Donald Trump hy vọng Trung Quốc tăng nhập cảng đậu nành Mỹ lên gấp 4 lần. Trên mạng Truth Social hôm 10/8/2025, ông Trump khẳng định rằng "đây là cách để giảm đáng kể thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ". Hiện chưa rõ đây có phải là điều kiện mà ông Trump đưa ra để triển hạn thỏa thuận hưu chiến thương mại giữa hai nước hay không. Trung Quốc hiện là nhập hơn 60% lượng đậu nành trên toàn thế giới, chủ yếu từ hai nước Ba Tây và Mỹ.
(AFP/RFI) – Thụy Sĩ sẵn sàng mua thêm vũ khí từ Mỹ để giảm mức thuế do Hoa Thịnh Ðốn áp đặt. Thông báo được Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ đưa ra hôm 10/8/2025. Trước đó, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp thuế 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ xuất sang Mỹ. Mức thuế này đe dọa nhiều ngành trọng điểm của Thụy Sĩ, vốn rất phụ thuộc vào xuất cảng, như ngành sản xuất đồng hồ, máy móc, socola và phô mai.
(AFP/RFI) – Anh đẩy mạnh chương trình trục xuất tội phạm ngoại quốc. Hôm 10/8/2025, Bộ trưởng Tư pháp Anh cho biết chính phủ dự kiến sửa đổi luật để trục xuất các phạm nhân mang quốc tịch ngoại quốc ngay khi tòa tuyên án, có nghĩa là họ sẽ không được kháng cáo ở Anh. Thủ tục kháng cáo sẽ được thực hiện ở ngoại quốc, để ngăn chặn những người phạm tội kéo dài quá trình trục xuất. Bộ trưởng Tư pháp cho biết biện pháp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí, vì phạm nhân ngoại quốc hiện chiếm khoảng 12% tổng số tù nhân ở Anh.

(AFP/RFI) – Nhà báo Al Jazeera bỏ mạng trong vụ tấn công của Do Thái tại Gaza. Hôm 11/8/2025, kênh truyền thông của Qatar Al Jazeera thông báo 2 phóng viên Anas Al Sharif và Mohammed Qreiqeh cùng 3 người quay phim đã bỏ mạng trong vụ tấn công ở thành phố Gaza, trước bệnh viện Al Chifa. Phóng viên Anas bị quân đội Do Thái cáo buộc là "khủng bố giả mạo nhà báo" và là lãnh đạo một bộ phận trong tổ chức Hamas. Hôm nay, tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã lên án hành động ám sát nhà báo của Do Thái, khẳng định Anas al-Sharif "là tiếng nói của những đau khổ mà Do Thái gây ra cho người Palestine ở Gaza". Tổ chức này kêu gọi quốc tế mạnh mẽ lên án để ngăn chặn Do Thái. Tổng cộng hơn 200 nhà báo đã bỏ mạng khi tác nghiệp tại Gaza từ hơn 20 tháng qua.
(AFP/RFI) – Colombia: Ứng viên Tổng thống chết sau vụ ám sát hồi tháng Sáu. Hôm 11/8/2025, vợ của Thượng Nghị sĩ Miguel Uribe thông báo chồng bà, ứng cử viên Tổng thống năm 2026, đã bỏ mạng sau hai tháng chăm sóc đặc biệt và nhiều cuộc phẫu thuật. Hôm 7/6, ông Uribe (39 tuổi) khi đang phát biểu tại thủ đô, đã bị thương nặng sau khi trúng hai phát đạn vào đầu và một phát vào chân từ một tay súng tuổi vị thành niên (15 tuổi). Cuộc tấn công này dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực ở Colombia, có thể giống như những năm 1980-1990, với nhiều vụ ám sát Chính trị gia.

(AFP/RFI) – Pháp: 4 lò phản ứng nguyên tử phải ngừng hoạt động vì sứa biển. Tập đoàn điện lực EDF của Pháp cho biết hôm 11/8/2025, 4 lò phản ứng nguyên tử tại Gravelines, miền Bắc nước này, đã phải ngừng hoạt động từ Chủ Nhật, do sứa biển hiện diện trong hệ thống làm mát, khiến nhiệt độ tăng lên. Nhà máy ở Gravelines, một trong những cơ sở điện nguyên tử lớn nhất nước Pháp, được làm mát từ một kênh đào nối với biển Bắc. Các bãi biển xung quanh Gravelines, nằm giữa các thành phố lớn Dunkerque và Calais, ghi nhận số lượng sứa lớn trong những năm gần đây do nước biển ấm lên và sự xuất hiện của các loài xâm thực.
(AFP/RFI) – Phần Lan: Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn bị bắt giữ vì tình nghi phá hoại cáp ngầm. Hôm 11/8/2025, Viện Công tố Phần Lan thông báo một thuyền trưởng và hai người khác của tàu chở dầu Eagle S, đăng ký tại quần đảo Cook, đã bị cáo buộc có hành động phá hoại, do đã kéo neo tàu xuống đáy biển sâu khoảng 90 cây số, làm hư hại năm tuyến cáp ngầm ở Vịnh Phần Lan. Họ đã bị buộc tội "phá hoại hình sự nghiêm trọng và gây nhiễu nghiêm trọng đến thông tin liên lạc". Chủ sở hữu của các tuyến cáp đã phải chịu tổng thiệt hại trực tiếp ít nhất 60 triệu Euro chỉ tính riêng chi phí sửa chữa". Tàu Eagle S được cho là thuộc đội tàu ma của Nga, những tàu chở dầu cũ được sử dụng để lách luật xuất cảng dầu của Nga.

(AFP/RFI) – Ấn Độ: 6 người bị bắt vì mạo danh cảnh sát. Trong một thông cáo tối Chủ Nhật, 10/8/2025, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã bắt giữ 6 người đàn ông mạo danh cảnh sát, lập một văn phòng chống tội phạm giả ở ngoại ô thủ đô Tân Ðề Ly. Những người này bị tình nghi làm giả giấy tờ và điều hành một trang mạng để kêu gọi đóng góp. Họ tự nhận là những công chức, có liên kết với Interpol, làm việc cho các tổ chức chống tội phạm quốc tế. Trong quá trình khám xét, lực lượng Ấn Độ đã thu giữ nhiều điện thoại, chi phiếu và những con dấu chính thức được làm giả và nhiều giấy tờ tùy thân.

Tin Việt Nam
***
Thái Nguyên: Thánh Lễ Tại Gia Bị Cắt Điện, 3 Người Bị Đưa Về Trụ Sở Công An
(Trường Sơn)
-Thái Nguyên – Tối 11/8/2025, một buổi thánh lễ của khoảng 20 giáo dân tại xóm Bình Khang, xã Đại Từ, đã bị gián đoạn khi chính quyền địa phương cắt điện và yêu cầu dừng lễ, dẫn đến việc 3 người bị đưa về trụ sở Công an.
Khoảng 8 giờ 30 tối, nhóm giáo dân, trong đó có trẻ em, tập trung tại nhà riêng của một tín hữu để tham dự thánh lễ do một Linh mục chủ sự.
Trong khi buổi lễ đang diễn ra, điện trong nhà bất ngờ bị cắt mà không có thông báo trước. Ngay sau đó, lực lượng Công an và cán bộ xã vào nhà, yêu cầu mọi người dừng việc cử hành thánh lễ.

Trong đoạn video phát trực tiếp trên Facebook của Linh mục, một giọng nói được cho là của cán bộ địa phương yêu cầu ông ngừng quay phim. Linh mục đáp: "Tôi đang quay giáo dân của tôi", và tiếp tục ghi hình.
Đến khoảng 10 giờ 30 tối, Linh mục này cho biết trên Facebook rằng Công an đã cưỡng chế đưa 3 người về trụ sở, gồm Trưởng cộng đoàn Công giáo địa phương, chủ nhà nơi diễn ra thánh lễ, và một người đàn ông khác. "Chúng con yếu đuối không làm gì được", Linh mục viết.
Theo nguồn tin từ người địa phương, một Cha xứ đã cố gắng đến hiện trường để trao đổi với chính quyền nhưng bị chặn lại.
Nguyên nhân chính thức của việc chính quyền ngăn cản hoạt động tôn giáo chưa được công bố.

Trong một video khác đăng trên Facebook, xuất hiện giọng nói của một cán bộ địa phương đặt câu hỏi về quê quán của những người tham dự, đây là lý do thường được viện dẫn để từ chối cấp phép sinh hoạt tôn giáo, với lập luận người tham gia không thuộc địa bàn quản lý. Tuy nhiên, nhiều tiếng nói khác, được cho là của giáo dân, khẳng định họ là người địa phương.
Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng Công giáo trong khu vực.
Trang Facebook chính thức của Giáo phận Bắc Ninh, quản lý giáo dân nơi xảy ra sự việc, đã chia sẻ lại video, thu hút 60.000 lượt xem chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều giáo dân khác cũng bày tỏ sự lo ngại và bất bình trước diễn biến tối 11/8 trên mạng xã hội.

Việt Nam và Nam Hàn Cam Kết Gia Tăng Trao Đổi Mậu Dịch

-Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Quốc gia của Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đến Nam Hàn, Tổng thống Lee Jae Myung, hôm 11/8/2025, cho biết Hán Thành và Hà Nội đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và quốc tế, nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỉ Mỹ kim vào năm 2030.
Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng "khoảng 10.000 công ty Nam Hàn đang hoạt động tại Việt Nam đã góp phần vào việc phát triển kinh tế cho Việt Nam và cho mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi giữa hai nước". Hãng tin Reuters dẫn lời văn phòng Tổng thống Nam Hàn cho biết Hán Thành dự kiến sẽ ký ít nhất 10 biên bản ghi nhớ với Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng nguyên tử và tái tạo, chính sách tài chánh và tiền tệ, cũng như khoa học kỹ thuật.

Còn theo hãng tin Nam Hàn Yonhap News, Hán Thành và Hà Nội đã nhất trí tăng cường phối hợp ngoại giao tại các sự kiện quốc tế và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Hai bên quyết định tổ chức các cuộc họp cấp cao thường xuyên về quốc phòng và công nghiệp vũ khí, đồng thời tái khởi động Ủy ban Hỗn hợp về Công nghiệp Quốc phòng và Hậu cần, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2008.
Về phần mình, ông Tô Lâm cho biết Việt Nam hoan nghênh việc các doanh nghiệp Nam Hàn gia tăng đầu tư và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của Hán Thành nhằm nối lại đối thoại liên Triều, đồng thời cam kết đóng góp tích cực vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên.
Một số công ty lớn của Nam Hàn, bao gồm Samsung Electronics, đã sử dụng Việt Nam như một trung tâm xuất cảng ra thế giới, hưởng lợi nhiều năm từ giá nhân công thấp, ưu đãi thuế hấp dẫn và các Hiệp định Thương mại Tự do của Hà Nội với hàng chục quốc gia. Tuy nhiên, chính sách thương mại mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khiến cam kết đầu tư trong tương lai không còn chắc chắn. Dữ liệu chính thức của chính phủ cho thấy đầu tư mới vào Việt Nam đang chậm lại.

Không có nhận xét nào: