BẢN LÊN TIẾNG: MONG ƯỚC ĐƯỢC GỞI ĐẾN TOÀN DÂN VIỆT – TỐ CÁO 80 NĂM LỪA DỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, NHÂN DỊP 80 NĂM, NGÀY 2 THÁNG 9! (1945–2025) (RẤT MONG ĐƯỢC PHỔ BIẾN KHẮP NƠI – HẦU ĐÁNH THỨC LƯƠNG TRI CON DÂN VIỆT! VẠCH MẶT GIAN ÁC CỦA CSVN)
<!>
Kính gửi đến:
•Qúy đồng bào trong và ngoài nước,
•Quý vị lãnh đạo cộng đồng, quý nhân sĩ, trí thức, truyền thông báo chí,
•Những ai còn trăn trở, vui buồn với vận Nước nổi trôi!
Kính thưa Quý toàn thể đồng bào,
-80 năm đã trôi qua! kể từ cái ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi một bản "Tuyên Ngôn Độc Lập" được “lãnh tụ” HCM đọc vang giữa quảng trường Ba Đình. Những lời hứa hẹn long trọng về "Tự do, Bình đẳng, Bác ái", về một nước "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa" – tưởng chừng mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc. Nhưng than ôi! tất cả chỉ là sự lừa dối trắng trợn! từ ngày đó đến nay, đất nước không bước vào ánh sáng của tự do, mà lại chìm sâu vào bóng tối của chuyên chế cộng sản, độc tài đảng trị, phi nhân tính, phản dân tộc, vô tổ quốc!
Cả dân tộc đã bị lừa! Cả thế giới tự do đã bị lừa!
80 năm qua, thay vì một nền Cộng Hòa vì dân – ta chỉ thấy một guồng máy cai trị hà khắc, áp bức, đàn áp tiếng nói lương tri. Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội lời hứa với toàn dân, phản bội tinh thần của chính bản tuyên ngôn mà họ tuyên đọc. Họ đã bán rẻ chủ quyền đất nước vào tay ngoại bang, thẳng tay đàn áp những ai dám cất tiếng vì lẽ phải, bỏ tù những người yêu nước, tịch thu ruộng đất của dân lành, và thản nhiên với chủ trương “hồng hơn chuyên!” đạp đổ tương lai của biết bao thế hệ. Đúng là cái Đảng “hèn với giặc, ác với dân!”
Hôm nay – nhân dịp 80 năm ngày 2 tháng 9 – chúng tôi, những người Việt Nam trong và ngoài nước, đồng lòng cất cao tiếng nói sự thật để:
•Tố cáo sự lừa dối trắng trợn suốt 8 thập kỷ của chế độ Cộng sản Việt Nam!
•Đòi lại những gì đã hứa với dân tộc: một thể chế dân chủ thật sự, một quốc gia của dân và vì dân! Tất cả chỉ là bánh vẽ! Trả lại lá phiếu tự do, bầu người lãnh đạo cho người dân!
•Kêu gọi trả tự do cho trên 300 tù nhân lương tâm, đang bị giam giữ trong các trại giam– những người chỉ phạm “tội yêu nước”! Lên tiếng chỉ vì muốn đất nước có tự do, dân chủ!
•Yêu cầu chấm dứt cướp đất của dân nhiều nơi, của nhà cầm quyền – trả lại đất cho nông dân, cho đồng bào bị bóc lột! Muốn cướp, là ra tay…quy hoạch!
•Đòi hỏi bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải trước sự xâm lăng của Trung Cộng – dứt khoát thoát Trung, từ bỏ tư tưởng, “còn đảng, còn mình!” gia nhập liên minh các nước văn minh tự do!
•Kêu gọi toàn dân đoàn kết – khước từ mọi hình thức tay sai bán nước, rũ bỏ xiềng xích độc tài! Đã đến giờ “này người VN ơi, cùng đứng lên!”
Người Việt Nam – con cháu Lạc Hồng – chưa bao giờ khuất phục trước bạo tàn.
Chúng ta đã chiến đấu nghìn năm giữ nước, không phải để cúi đầu trước một thiểu số khốn nạn, tự nhận là "đỉnh cao trí tuệ", nhưng thực chất là kẻ cướp quyền lực bằng súng đạn và dối trá.
Đã đến lúc chấm dứt địa ngục đỏ. Đã đến lúc toàn dân Việt đồng thanh đứng lên, đập tan xiềng xích cộng sản!
Lịch sử không thể bị bóp méo thêm nữa.
Sự thật không thể bị chôn vùi lâu hơn nữa.
Và dân tộc Việt Nam – với trên 4000 năm văn hiến – xứng đáng, phải có Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, ngay thời điểm này!
Xin góp tay lan tỏa Bản Lên Tiếng này bằng mọi cách, đến mọi cộng đồng, mọi quốc gia, mọi diễn đàn quốc tế. Để thế giới biết rằng: người Việt không bao giờ khuất phục. Người Việt sẽ vùng lên. Và Việt Nam sẽ trở lại đúng chỗ đứng của mình, trong cộng đồng nhân loại – như một quốc gia tự do và hùng cường.
Xin Hồn Thiêng Sông Núi soi đường, xin Cha Ông Anh Hùng, phù trợ Dân Tộc sớm thoát cơn đại nạn, tăm tối nhất trong lịch sử! Kẻ ác, đã thắng cuộc chiến!
San Jose, ngày 21 tháng 8 năm 2025
LVH (*)
Chiến hữu Lê Văn Hải, cũng là một thành viên, trong Ban Cố Vấn Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Tây Bắc Hoa Kỳ.
Thông Báo Bắc Cali Biểu Tình "Chống Cờ Máu, Ngày 2 Tháng 9!"
LỜI KÊU GỌI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ LỄ THƯỢNG KỲ ĐẶC BIỆT ĐẦU THÁNG 9 — “TƯỞNG NIỆM KHỦNG BỐ 911!”
Do Văn Thơ Lạc Việt đảm trách tổ chức lần đầu tiên! Với nhiều tiết mục “tưởng nhớ” đặc biệt!
-Đầu Tháng 9/2025 năm nay, lá cờ Mỹ tung bay, trong Vườn Truyền Thống Việt, không chỉ là biểu tượng của một quốc gia…
Mà còn là tiếng thở dài của gần ba ngàn linh hồn đã lìa đời, trong một buổi sáng kinh hoàng, không ai ngờ đến…Và buổi sáng này, sẽ mãi mãi không bao giờ quên!
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, nước Mỹ đã rơi vào một trong những bi kịch đẫm máu nhất lịch sử hiện đại.
19 tên khủng bố lạnh lùng đã cướp đi những chiếc máy bay thương mại — và hơn thế nữa, chúng đã cướp mất bình yên, ánh sáng và nụ cười của hàng ngàn gia đình!
Khi hai tòa tháp đôi – biểu tượng kiêu hãnh giữa lòng New York – bỗng chốc hóa tro bụi! Trong tích tắc, hơn 2.600 sinh mạng bị vùi lấp, tan biến giữa lửa đỏ và khói đen ngút trời, như vòng khăn tang! thắt lên đầu, cả đất nước!
24 năm trôi qua…
Nỗi đau không nhạt phai.
Vết thương chưa bao giờ lành!
Nhiều người cha, người mẹ, vợ chồng, con cái… vẫn chờ đợi một dấu tích — dù chỉ là mảnh xương, một chiếc nhẫn, trong đống tro tàn!… từ người thân, đã mãi mãi không trở về!
Trong ngày đau thương này, thêm một chiếc máy bay nữa đã lao vào Ngũ Giác Đài, mang theo 189 linh hồn. Nào đã hết đâu, chuyến bay 93, nhờ lòng dũng cảm của hành khách, đã không hoàn thành mục tiêu thảm sát của bọn khủng bố — nhưng tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng!
Lễ Thượng Kỳ đặc biệt này, do Văn Thơ Lạc Việt trân trọng tổ chức, không đơn thuần là nghi lễ kéo cờ…
Mà là một lời tri ân từ trái tim, từ cộng đồng người Việt San Jose– dành cho những anh hùng không tên, những người lính cứu hỏa, cho những người ra đi không một lời từ biệt… và cho một thế giới đã thay đổi mãi mãi, sau buổi sáng lịch sử hôm ấy. Nên:
Thư mời:
Trân Trọng Kính Mời Quý Đồng Hương,
Tham dự thật đông Lễ Thượng Kỳ đầu tháng 9, tưởng niệm 911!
Lúc 9 giờ sáng, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025
Tại Vườn Truyền Thống Việt, 1499 Roberts Ave, Ca, 95112
Để cùng với Văn Thơ Lạc Việt:
-Gửi một lời cầu nguyện cho gần 3 ngàn linh hồn oan khuất!
-Gửi những giọt nước mắt đau thương cho những mất mát chưa từng nguôi!
Và gửi một lời nhắc nhở chính mình: “Không bao giờ quên! Never Forget!”
Hãy cùng nhau đứng dưới lá cờ Mỹ & Việt, cả 2 biểu tượng của tự do dân chủ và lòng dũng cảm – để nói với những linh hồn đã khuất:
"Chúng tôi vẫn nhớ. Chúng tôi vẫn đau. Và chúng tôi vẫn tiếp tục sống trên Quê Hương thứ 2– với lòng biết ơn vô hạn, những người đã nằm xuống!"
* Tháng 9, tháng chớm Mùa Thu! Đặc biệt có nhân viên ý tế, chích ngừa Cúm miễn phí!
*Có phục vụ cà phê, nước uống và thực phẩm nhẹ.
Đại Diện Văn Thơ Lạc Việt Trân Trọng Kính Mời.
San Jose, ngày 21 tháng 8 năm 2025.
LVH (*)
*Anh Lê Văn Hải, cũng là Trưởng Ủy Ban Thúc Đẩy Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt & Mỹ San Jose.
Tai họa thiên nhiên thảm khốc: Hơn 400 người thiệt mạng ở Ấn Độ, Pakistan và Nepal do mưa lớn!
(Lý Ngôn)
-Gần đây, khu vực Kashmir thuộc Pakistan và Ấn Độ, và Nepal, đã trải qua mưa bão lớn kiểu “nổ mây”, gây ra lũ lụt và sạt lở đất đột ngột tại nhiều nơi. Ít nhất 400 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác mất tích, tình hình thiên tai đang tiếp tục lan rộng.
Ở tây bắc Pakistan, hơn 300 người đã thiệt mạng chỉ trong 48 giờ. Huyện Buner thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với hơn một chục ngôi làng bị lũ lụt phá hủy. Đường sá và cầu cống bị chia cắt, khiến việc tiếp cận của lực lượng cứu hộ gặp khó khăn, và hàng chục người khác lo ngại sẽ bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Bilal Faizi, phát ngôn viên của tổ chức cứu trợ Rescue 122, nói với CNN: “Hơn 120 thi thể đã được tìm thấy. Một cộng đồng từng rất sôi động chỉ vài ngày trước giờ chỉ còn là một đống đá vụn”.
Theo các quan chức địa phương, một trực thăng cứu hộ đã bị rơi do thời tiết xấu, khiến năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ishaq Dar tuyên bố các đội cứu hộ quân sự và dân sự đang làm việc không mệt mỏi để hỗ trợ, đồng thời nhấn mạnh rằng “chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đã mất người thân, cũng như những người bị thương, mất nhà cửa và sinh kế”.
Ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích tại Chashoti, khu vực Kashmir do Ấn Độ quản lý, vào thứ Sáu (15/8). Thị trấn, một địa điểm hành hương nổi tiếng của người Hindu, đã bị lũ lụt tấn công ngay khi những người hành hương đang tụ tập. Các quan chức địa phương mô tả nhiều thi thể bị cuốn trôi và các trung tâm cộng đồng bị phá hủy hoàn toàn. Hậu quả là, Bộ trưởng Omar Abdullah đã phải hủy bỏ một số lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ.
Cục Quản lý Thảm họa Quốc gia Nepal báo cáo rằng có ít nhất 41 người thiệt mạng và 121 người bị thương.
Các nhân chứng mô tả cảnh tượng như “ngày tận thế”. Farhad Ali, một sinh viên sống tại Salarzai, miền bắc Pakistan, kể lại: “Có lúc mưa to đến mức mặt đất rung chuyển. Chúng tôi chạy ra ngoài và thấy một dòng nước lũ chảy xiết, cuốn theo những tảng đá lớn”.
Các chuyên gia cho biết trận mưa như trút nước này là “mưa dầm thấm lâu”, một hiện tượng đặc trưng bởi lượng mưa lớn vượt quá 100mm trong một giờ. Các cơ quan khí tượng ở cả Ấn Độ và Pakistan đều cảnh báo rằng mưa sẽ tăng cường vào cuối tuần này, có khả năng gây ra lũ quét và ngập úng đô thị.
Các video trên mạng xã hội cho thấy đường phố Kashmir biến thành sông bùn và nước, nhà cửa và xe cộ bị cuốn trôi. Các hoạt động cứu hộ đang được tiến hành, với cảnh sát và quân đội tìm kiếm người mất tích. Một số người sống sót đã được đưa đến bệnh viện. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp tại Islamabad vào thứ Sáu, chỉ đạo tất cả các bộ ngành tăng cường công tác chuẩn bị cứu hộ và tái thiết.
Bộ Ngoại giao Mỹ thu hồi hơn sáu ngàn visa du học
(Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington, D.C., ngày 28/3/2025. Nguồn: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
-Bộ Ngoại giao Mỹ đã hủy hơn 6.000 visa du học trong năm nay, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường siết chặt chính sách đối với sinh viên quốc tế.
Hôm 18/8 vừa qua, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết bộ đã thu hồi hơn 6.000 visa sinh viên trong năm nay, chủ yếu do người sở hữu ở lại quá hạn hoặc vi phạm pháp luật.
Theo bộ này, khoảng 4.000 trong số này bị thu hồi do vi phạm pháp luật, phần lớn liên quan đến hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp và hỗ trợ khủng bố.
Khoảng 200 – 300 trường hợp khác bị hủy vì cáo buộc liên quan khủng bố, theo điều khoản của Đạo luật Nhập cư và quốc tịch Mỹ, quy định người nước ngoài có thể bị cấm nhập cảnh do các hoạt động khủng bố.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump áp dụng nhiều biện pháp cứng rắn với các trường đại học và sinh viên nước ngoài, đặc biệt là những người tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Gaza. Chính quyền Mỹ cho rằng một số sinh viên có tư tưởng bài Do Thái và ủng hộ khủng bố.
Từ tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các đại sứ quán, lãnh sự quán siết chặt việc xét duyệt visa du học, trong đó có cả việc đánh giá thái độ ứng viên đối với “công dân, văn hóa, chính phủ, thể chế và nguyên tắc lập quốc Mỹ”.
Người nộp đơn phải khai báo tài khoản mạng xã hội để phục vụ rà soát. Một bức điện ngoại giao cho hay: “Hạn chế quyền truy cập hoặc che giấu thông tin trực tuyến có thể bị xem là hành vi né tránh hoặc che giấu hoạt động nào đó”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính sách này là cần thiết, nêu rõ: “Không có quyền hiến định nào với visa du học. Visa là thứ chúng tôi quyết định cấp cho bạn”.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, năm 2024, Mỹ đã cấp khoảng 400.000 visa sinh viên loại F1. Tuy nhiên với quy định khắt khe và việc tạm dừng lịch hẹn mới, số visa du học năm nay dự kiến giảm mạnh.
Hiệp hội Giáo dục quốc tế NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế mới có thể giảm 30-40%, kéo theo mức giảm 15% tổng số nhập học mùa thu.
NAFSA cảnh báo tình trạng này có thể khiến kinh tế địa phương mất 7 tỉ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm. Nếu không có cải thiện trong cấp visa, Mỹ có thể đón ít hơn tới 150.000 sinh viên vào mùa thu này.
(Anh Trần)
Đương đơn nhập tịch Mỹ phải kiểm tra “Phẩm chất đạo đức tốt”
-Chàomừng đến với Hoa Kỳ. Thư chào mừng nhập cư và cận cảnh Thẻ Xanh. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. (Nguồn ảnh: Trang web của USCIS)
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) dự định áp dụng một phương pháp nghiêm ngặt và toàn diện hơn khi xử lý những hồ sơ xin nhập tịch, nhấn mạnh đến phẩm chất đạo đức tốt được thể hiện qua những đức tính tích cực cùng những đóng góp cho cộng đồng.
“Việc đánh giá những người ngoại quốc muốn trở thành công dân Hoa Kỳ là trách nhiệm thiêng liêng và trọng đại nhất mà Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ được ủy thác. Trở thành công dân Hoa Kỳ không chỉ đơn thuần là có quyền cư trú và làm việc tại Hoa Kỳ, mà còn là trở thành một thành viên tích cực và có trách nhiệm đối với xã hội,” cơ quan này viết trong một bản ghi nhớ gửi đến nhân viên hôm thứ Sáu (15/8), theo tường trình của The Hill hôm thứ Hai (18/8).
“Trong số các điều kiện khác, người ngoại quốc nộp đơn xin nhập tịch phải chứng minh rằng họ đã và đang là một cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt [GMC]. Việc đánh giá phẩm chất đạo đức tốt không chỉ đơn thuần là một cuộc đánh giá máy móc sơ sài tập trung vào việc không có hành vi sai trái. Điều này còn là sự thẩm định toàn diện về cung cách ứng xử của người nước ngoài, việc tuân thủ các chuẩn mực xã hội, cùng với những đóng góp tích cực thể hiện rõ ràng phẩm chất đạo đức tốt,” USCIS viết.
Bản ghi nhớ nêu rõ các yếu tố được xem xét để xác định tư cách đạo đức tốt của một đương đơn bao gồm:
-Sự tham gia lâu dài và có đóng góp bền vững cho cộng đồng tại Hoa Kỳ.
-Việc chăm sóc, trách nhiệm và bổn phận đối với gia đình cùng các mối liên hệ tại Hoa Kỳ.
-Trình độ học vấn.
-Lịch sử làm việc ổn định, hợp pháp cùng những thành tựu nghề nghiệp.
-Thời gian cư trú hợp pháp lâu dài tại Hoa Kỳ.
-Tuân thủ nghĩa vụ thuế và trách nhiệm tài chính tại Hoa Kỳ.
Luật pháp Hoa Kỳ từ lâu đã ngăn cản những người bị kết án tội sát nhân hoặc các tội bạo lực nghiêm trọng khác được nhập tịch Hoa Kỳ, đồng thời yêu cầu đương đơn phải được xem là có tư cách đạo đức tốt. Tuy nhiên, bản ghi nhớ mới cũng khuyến khích các sĩ quan cân nhắc từ chối những đương đơn có những tiền án khác, kể cả sử dụng ma túy hay bị kết án hai lần trở lên vì tội lái xe khi say rượu.
Các sĩ quan cũng được khuyến cáo xem xét đến các hành vi không nhất thiết bất hợp pháp nhưng bị xã hội lên án, như “các vi phạm giao thông ẩu tả hoặc mang tính thói quen” hay hành vi mua bán dâm.
“Những hành vi phạm tội lặp đi lặp lại, chẳng hạn như bị kết án nhiều lần lái xe khi say rượu, sẽ làm suy giảm tư cách đạo đức, trừ phi có bằng chứng khẳng định về sự cải thiện. Trong việc đánh giá những trường hợp bị cấm có điều kiện, nhân viên có thẩm quyền — và nay được chỉ thị minh bạch — để cân nhắc tất cả các chứng cứ liên quan, cả bất lợi lẫn thuận lợi, trước khi quyết định chấp thuận hay bác bỏ đơn xin nhập tịch,” bản ghi nhớ nêu rõ.
Ngoài ra, các viên chức còn được khuyến khích xem xét đến bằng chứng về sự cải thiện, bao gồm việc tuân thủ phán quyết của tòa án, thanh toán các khoản thuế còn thiếu hoặc các khoản cấp dưỡng nuôi con, hay “lời chứng cộng đồng” từ những người có thể xác nhận phẩm hạnh tốt của đương đơn.
“Kết luận về tư cách đạo đức tốt không chỉ dừng lại ở chỗ không có những hành vi bị loại trừ, mà phải phản ánh một sự thẩm định tích cực thực sự về con người đó và cách họ đã sống trong cộng đồng của mình,” bản ghi nhớ nhấn mạnh.
(Theo Newsmax)
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
Tổ Chức Hamas Chấp Nhận Đề Xuất Ngưng Bắn Với Do Thái Tại Dải Gaza
(Hình AP - Ohad Zwigenberg: Xe tăng của Do Thái di chuyển đến gần dải Gaza, ngày 6/8/2025.)
-Hôm 18/8/2025, phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố chấp nhận đề xuất mới từ các nhà trung gian về một Lệnh Ngừng bắn với Do Thái tại Dải Gaza, cùng với việc trả tự do cho các con tin còn bị giam ở vùng lãnh thổ Palestine này.
Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Bassem Naim, một viên chức Hamas, thông báo: "Hamas đã chấp nhận đề xuất mới của các nhà trung gian". Theo một nguồn tin Palestine, kế hoạch này bao gồm "một Lệnh Ngừng bắn 60 ngày" và việc phóng thích các con tin "thành 2 đợt".
Cho tới nay, những nỗ lực của các nhà trung gian - Ai Cập, Qatar và Hoa Kỳ - vẫn chưa đạt được một Lệnh Ngừng bắn lâu dài trong cuộc chiến đang tàn phá Gaza. Tại Cairo, Giám đốc Tình báo Ai Cập Diaa Rashwan nói với hãng thông tấn Nhà nước Al-Qahera News rằng Ai Cập và Qatar đã đệ trình đề xuất của họ với Do Thái. Ông nói: "Quả bóng hiện đang ở bên sân Do Thái".
Do Thái vẫn chưa bình luận về đề xuất ngừng bắn của các nhà trung gian, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu vào tuần trước đã tuyên bố ông sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận "mà trong đó tất cả các con tin được thả cùng một lúc và theo các điều kiện của chúng tôi để chấm dứt chiến tranh".
Theo quân đội Do Thái, trong số 251 con tin bị Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công vào Do Thái ngày 7/10/2023, 49 người vẫn đang bị giam giữ tại Gaza, bao gồm 27 người đã thiệt mạng.
Những thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Do Thái đang tìm cách kiểm soát thành phố Gaza và các trại tị nạn lân cận, với mục tiêu là triệt hạ hoàn toàn Hamas và giải thoát tất cả các con tin.
Theo các nhân chứng, quân đội Do Thái tiếp tục pháo kích vào khu phố Zeitoun của thành phố Gaza. Khoảng 10 xe bọc thép của Do Thái cùng với các xe ủi đã được điều động đến gần một trường học ở một khu phố khác, Al-Sabra.
Bài Trump, Tẩy Chay Mỹ, Du Khách Gia Nã Ðại "Đổ Xô" Sang Pháp
(Hình AP - Michel Euler: Du khách chụp hình đằng sau là tháp Eiffel, Paris, thủ đô của Pháp, ngày 6/7/2023.)
-Do căng thẳng giữa hai nước liên quan đến các đòn thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm vào Gia Nã Ðại và việc ông Trump đòi sáp nhập Gia Nã Ðại làm tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, nhiều du khách Gia Nã Ðại trong kỳ nghỉ hè 2025 không sang Mỹ, mà "đổ xô" sang Pháp. "Bên thắng cuộc" không chỉ là "kinh đô ánh sáng" Paris, mà cả nhiều tỉnh khác của nước Pháp.
Theo báo Pháp Le Figaro hôm 19/8/2025, Paris đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách Gia Nã Ðại trong mùa Hè này. Số vé máy bay người Gia Nã Ðại đặt mua để đến Paris vào cuối mùa Hè và đầu mùa Thu năm nay được ghi nhận tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2024.
Xem đây là "một lựa chọn mang tính chính trị" của người Gia Nã Ðại, hiện đang tẩy chay Hoa Kỳ, ông Rony Bou Rached, một lãnh đạo của hệ thống khách sạn 3-4 sao Emeraude Hotels, cho biết, số khách Gia Nã Ðại đặt phòng trong chuỗi khách sạn này đã tăng cao chưa từng thấy, tăng mạnh hơn nhiều so với nhóm du khách đến từ các nước khác: Ví dụ, số khách Gia Nã Ðại đặt phòng qua nền tảng Expedia đã tăng +100% trong tháng 7 và +300% cho tháng 8.
Trang Booking.com cũng ghi nhận là trong tháng 5 và 6 vừa qua, số khách từ Gia Nã Ðại tìm kiếm chỗ lưu trú tại Pháp cho tháng 7 đã tăng 82%, đặc biệt là Cannes (+105%), Paris (+ 97%), Marseille (+ 77%) và Nice (+ 76%).
Láng giềng Hoa Kỳ, vốn từ lâu nay vẫn là một điểm đến ưa thích của người dân Gia Nã Ðại, từ vài tháng nay bị du khách Gia Nã Ðại tẩy chay. Số người đặt vé máy bay từ Gia Nã Ðại sang Hoa Kỳ giai đoạn tháng 4 đến tháng 7/2025 giảm 70% so với cùng kỳ năm 2024, theo số liệu của OAG, nhà cung cấp dữ liệu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch.
Thủ Tướng Ấn Độ Modi Công Du Trung Quốc Cuối Tháng 8
(Hình REUTERS / - China Daily: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, bên lề thượng đỉnh BRICS, tại Kazan, Nga, ngày 23/10/2024.)
-Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Trung Quốc vào cuối tháng 8/2025. Thông tin được Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ, ông Ajit Doval xác nhận hôm 19/8/2025, nhân chuyến thăm Tân Ðề Ly của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Ông Modi dự kiến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (OCS), diễn ra từ ngày 31/8 đến 1/9 tại thành phố Thiên Tân. Đây sẽ là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của lãnh đạo Ấn Độ kể từ năm 2018.
Theo ông Doval, quan hệ giữa hai cường quốc Á Châu đang bước vào "một giai đoạn mới", trong khi phía Trung Quốc khẳng định "rất coi trọng" sự hiện diện của Thủ tướng Modi tại hội nghị lần này.
Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, một mối quan hệ lành mạnh và ổn định giữa Ấn Độ và Trung Quốc phục vụ lợi ích lâu dài của cả hai nước. Hôm 19/8, Thủ tướng Ấn Độ tiếp Ngoại trưởng Trung Quốc.
Hai nước đông dân nhất thế giới này từ lâu lao vào cuộc cạnh tranh ảnh hưởng tại Nam Á. Sau vụ đụng độ đẫm máu ở dãy Hy Mã Lạp Sơn năm 2020, cả hai nước đều bày tỏ mong muốn nối lại hợp tác, nhất là trong thương mại biên giới trong khu vực Hy Mã Lạp Sơn, khôi phục các chuyến bay trực tiếp và cấp lại thị thực du lịch.
Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là thành viên của "Bộ Tứ" cùng Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Ðại Lợi – một cơ chế được xem là nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc.
Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar hôm 18/8, ông Vương Nghị kêu gọi hai bên nên coi nhau là "đối tác và cơ hội, thay vì đối thủ hay mối đe dọa".
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(AFP/RFI) – Kim Jong Un kêu gọi "mở rộng nhanh chóng" năng lực nguyên tử của Cộng sản Bắc Hàn. Theo hãng tin chính thức KCNA, lãnh đạo Cộng sản Bắc Hàn Kim Jong Un hôm 18/8/2025 kêu gọi "mở rộng nhanh chóng" năng lực nguyên tử của nước này trước các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nam Hàn, mà ông cho là nhằm "khởi động một cuộc chiến tranh". Ông Kim Jong Un đưa ra lời kêu gọi nói trên, sau chuyến thăm khu trục hạm Choe Hyon do Bắc Hàn tự đóng, tại đây ông đã bày tỏ hài lòng, cho rằng quá trình phát triển chiếc tàu này thành một "tàu vũ trang nguyên tử kỹ thuật cao" đang diễn ra "theo đúng kế hoạch". Nam Hàn và đồng minh Hoa Kỳ đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên từ hôm 18/8, nhằm mục đích cải thiện hợp tác giữa hai nước trong trường hợp xảy ra xung đột với Bắc Hàn.
(AFP/RFI) – Pakistan: Hơn 350 người chết vì mưa lũ. Hôm 18/8/2025, thêm 20 người đã thiệt mạng do những trận mưa xối xả ở miền Bắc Pakistan. Những trận mưa này khiến lực lượng cấp cứu không thể đào bới hàng chục thi thể vẫn còn bị chôn vùi trong bùn đất sau một mùa mưa lũ dữ dội đã cướp đi sinh mạng của gần 350 người kể từ thứ Năm tuần trước, theo thống kê mới nhất hôm nay.
(AFP/RFI) – Tổng thống Venezuela khai triển 4,5 triệu dân quân để đáp trả "những lời đe dọa" của Hoa Kỳ. Tổng thống Nicolas Maduro hôm 18/8/2025, thông báo khai triển 4,5 triệu dân quân để đáp trả "những lời đe dọa" của Hoa Thịnh Ðốn liên quan đến việc khai triển lực lượng quân sự Mỹ tại vùng Caribbean. Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã xác nhận việc khai triển lực lượng Hải quân và Không quân Hoa Kỳ đến vùng Caribbean để tiến hành một chiến dịch chống ma túy, ngay sau khi chính quyền Trump tăng gấp đôi tiền thưởng cho việc bắt giữ ông Maduro, bị cáo buộc là thành viên của một băng đảng.
(AFP/RFI) – Miến Điện đóng một cửa khẩu ở biên giới Thái Lan. Chính quyền quân sự Miến Điện đã đóng cửa khẩu biên giới quan trọng nhất với Thái Lan kể từ hôm 18/8/2025, nhằm ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho các lực lượng phiến quân, theo lời một phát ngôn viên của một trong những lực lượng này hôm nay. Quân đội, lên nắm quyền sau cuộc đảo chính vào tháng 2/2021, đang kiểm soát Cầu Myawaddy, nơi vận chuyển hơn 120 triệu Mỹ kim hàng hóa giữa hai quốc gia láng giềng mỗi tháng, theo số liệu của hải quan Thái Lan. Nhưng trên tuyến đường cao tốc nối cửa khẩu biên giới với thành phố Rangoon, các lực lượng phiến quân đã lập các trạm thu lệ phí riêng để có thêm nguồn thu nhập.
(AFP/RFI) – Con trai cả của Công chúa Na Uy đã bị buộc tội hiếp dâm. Theo thông báo của Chưởng lý Na Uy hôm 18/8/2005, trưởng nam của Công chúa Na Uy Mette-Marit, ông Marius Borg Høiby đã bị buộc tội về 4 vụ hiếp dâm và có thể lãnh án tù lên tới 10 năm. Ngoài các vụ hiếp dâm, Marius Borg Høiby còn bị cáo buộc 28 tội danh khác, bao gồm ngược đãi hai bạn gái cũ, hành vi bạo lực, và quay phim, ghi hình mà không có sự đồng ý. Theo Chưởng lý Sturla Henriksbø, Høiby đã cưỡng hiếp 4 phụ nữ khi họ đang ngủ và quay phim các cảnh này. Ngoài ra, trưởng nam của Công chúa Na Uy còn bị buộc tội bạo lực thể xác và tinh thần đối với bạn gái cũ của mình, Nora Haukland, là người duy nhất mà viện Công tố tiết lộ danh tính, trong khoảng thời gian từ mùa Hè năm 2022 đến mùa Thu năm 2023.
(RFI) – Tổng thống Iran thăm Armenia vì "con đường Trump". Ngày 18/8/2025, Tổng thống Iran, ông Massoud Pezeshkian đã tới Yerevan thăm chính thức Armenia 2 ngày. Trọng tâm các cuộc thảo luận là dự án xây dựng tuyến đường nối Armenia với Azerbaïdjan liên biên giới mang tên "con đường Trump vì hòa bình và thịnh vượng quốc tế" trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình giữa hai nước mới ký tại Hoa Thịnh Ðốn. Dự án dưới sự bảo đảm và tài trợ của Mỹ này khiến Teheran lo ngại, trong khi Armenia, đồng minh truyền thống của Iran, dưới sức ép phải trấn an rằng sẽ không đánh đổi chủ quyền hay toàn vẹn lãnh thổ.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Bốn tiểu bang thuộc phe Cộng hòa tăng viện Vệ binh Quốc gia "lập lại trật tự" ở thủ đô. Ngày 18/8/2025, Thông đốc tiểu bang Mississippi thông báo điều 200 lính Vệ binh Quốc gia đến Hoa Thịnh Ðốn để truy quét các băng đảng tội phạm và tệ nạn. Thông báo đưa ra sau các tiểu bang Ohio, Tây Virginia và Nam Carolina (những tiểu bang do đảng Cộng hòa kiểm soát) đã cho biết sẽ khai triển lực lượng tại thủ đô liên bang do đảng Dân chủ quản lý. Tuần trước, ông Trump đã tuyên bố việc giữ trật tự tại thủ đô liên bang dưới quyền kiểm soát của chính quyền ông và khai triển lực lượng Vệ binh Quốc gia tại đây. Tổng thống Mỹ trước đó đã khai triển lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng Thủy quân Lục chiến tại Los Angeles trong các cuộc biểu tình rầm rộ hồi tháng Sáu nhằm phản đối chính sách nhập cư của chính quyền ông. Đây là lần khai triển đầu tiên như vậy bất chấp ý muốn của một Thống đốc địa phương kể từ năm 1965.
(AFP/RFI) – Tây Ban Nha, 30 ngàn hecta rừng bị thiêu rụi trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Các đám cháy đang tàn phá nửa phía Tây của Tây Ban Nha đã thiêu rụi thêm 30.000 hecta trong vòng 24 tiếng đồng hồ, theo dữ liệu từ vệ tinh Âu Châu Copernicus được công bố hôm19/8/2025, mặc dù đợt nắng nóng đang hoành hành ở nước này đã chấm dứt mang lại hy vọng tình hình sẽ được cải thiện. Khoảng 373.000 hectya đã bị thiêu rụi tính đến sáng 19/8 ở Tây Ban Nha kể từ đầu năm, tăng 30.000 hecta so với thứ Hai (18/8), một con số liên tục tăng theo Hệ thống Thông tin về Cháy rừng của Âu Châu (EFFIS), vốn sử dụng dữ liệu từ Copernicus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét