Sinh hoạt VTLV – Với “Chiều Tím Văn Nghệ: Những Tình Khúc Cảm Tạ!” (Thank you! Purple’s Day!)-Tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 8 năm 2023 hôm qua, tại Phòng Trà Dương Cầm – 2114 Senter Rd, San Jose, một buổi sinh hoạt văn nghệ thật đặc biệt và đầy ắp tiếng cười thoải mái, đã diễn ra với chủ đề: "Chiều Tím Văn Nghệ – Những Tình Khúc Cảm Tạ!"
<!>
Không chỉ là một chương trình mang nhiều nét nghệ thuật ý nghĩa, đêm nhạc còn là dịp chúc mừng sinh nhật của MC duyên dáng Thanh Loan! một trong 2 xướng ngôn viên ngọt ngào, lưu loát của VTLV, cùng các anh chị thân hữu có sinh nhật trong tháng 8. Và thế là Thanh Loan đã “xí phần” đứng ra tổ chức – một món quà tinh thần tuyệt vời dành cho tất cả mọi người!
Tất cả khách tham dự, con trai, cũng như con gái, đàn ông, cũng như đàn bà, đều khoác lên mình một sắc tím mộng mơ! (dù tuổi không còn mộng với mơ!) – Tím màu của thương yêu, màu của tình bạn. Màu tím tưởng như là màu buồn, nhưng ngược lại, cả khán phòng lại rộn rã tiếng cười, đầy ắp niềm vui, lan tỏa sự gắn bó và thân thương như người trong gia đình!
Điều thú vị là: số lượng ca sĩ chuyên nghiệp đến dự đông gấp mấy lần khách mời! Đặc biệt, nhóm nghệ sĩ “Sài Gòn Nhớ” có mặt đông đủ, không thiếu một ai – đủ thấy chương trình này, có không khí khác lạ đến mức nào!
Đêm văn nghệ ngập tràn mục hay bất ngờ: từ ca hát, ngâm thơ, nhảy múa, cải lương, cho tới những trò chơi vui nhộn có thưởng. Mỗi tiết mục đều đong đầy cảm xúc, làm người tham dự, say mê từ đầu đến cuối!
Thức ăn nước uống, thì ê hề! lại có màn mừng sinh nhật thật độc đáo, hay lạ, với trò, cứ “ôm người có ngày sinh nhật!” là có lì xì, có rượu thưởng! Tạo ra không khí vui nhộn mừng “hapy birthday”, mà ai cũng muốn mình… sinh vào tháng 8, để được mọi người…ôm!
Một lần nữa, anh H. hội trưởng VTLV, xin gửi lời cám ơn trân trọng đến Thanh Loan – người đã tạo nên một đêm hội đầy cảm xúc, thắm tình “anh chị em”, để tất cả chúng ta có một kỷ niệm khó quên, lưu dấu mãi trong tim! Ra về mà lòng còn đầy lưu luyến!
Lời Chúc Mừng Đến Nhà Văn Nữ Phong Thu
-Buổi ra mắt sách tại San Jose cuối tuần qua, đã diễn ra thành công rực rỡ, đông đảo, thu hút trên 150 quan khách tham dự! (ít có buổi RMS nào, có số đông như thế!) nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, đại diện hội đoàn và đồng hương đã có mặt, để mừng 2 đứa con tinh thần, là 2 tác phẩm “Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối” cùng “Đánh Cược Với Số Mệnh”. Tác giả không chỉ được đông đảo độc giả đón nhận nồng nhiệt, (không còn sách để bán!) mà còn được đánh giá là những tác phẩm khá lạ lùng, hấp dẫn, người viết tuy là phụ nữ, nhưng thừa dũng cảm và mang nhiều giá trị thời sự.
Sự thành công trên, không chỉ thể hiện tài năng và tâm huyết của tác giả, mà còn là minh chứng cho sự lan tỏa, lòng yêu mến, luôn luôn muốn tìm kiếm sự thật, mặt trái của chính trị Hoa Kỳ, của người đọc. Xin chúc mừng tác giả đã có một dấu ấn tuyệt vời trên con đường văn chương, nhằm phục vụ tất cả cho lẽ phải, cho công lý! và mong rằng những tác phẩm tiếp theo của Phong Thu, sẽ tiếp tục được yêu mến và tạo tiếng vang mạnh mẽ khắp nơi!
Kính chúc tác giả luôn dồi dào sức khỏe, cảm hứng sáng tác và gặt hái thêm nhiều thành công mới! Năm sau lại có tác phẩm mới, tác giả lại nhớ lại ghé Thung Lũng Hoa Vàng ra mắt tiếp nhé! Lần trước, cách đây hơn 10 năm, với tác phẩm “Sài Gòn Mưa Vẫn Còn Rơi!” cũng đã thành công mỹ mãn! Nên nhớ nhé! “người ơi, nhớ đừng quên!” Hẹn gặp!
Tuần Báo Thằng Mõ (LVH)”
BUỔI RMS THÀNH CÔNG MỸ MÃN! TRÊN 150 QUAN KHÁCH Ở SAN JOSE, CHÀO ĐÓN NHÀ VĂN NỮ PHONG THU ĐẾN TỪ HOA THỊNH ĐỐN! TRONG BUỔI GIỚI THIỆU HAI TÁC PHẨM: BẠCH CUNG ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI & ĐÁNH CƯỢC VỚI SỐ MỆNH
Kính mời theo dõi:
Phần 1: Phóng sự qua hình ảnh:
Phần 2: Phóng sự trực tiếp:
****
-Mùa hè San Jose rực rỡ nắng ấm, những cơn gió giống như Sài Gòn đã cuốn hút du khách phương xa về đây. San Jose cũng là nơi hội tụ giới trí thức yêu chuộng văn học, nghệ thuật và giữ gìn nền Văn hóa Việt Nam trong 50 năm qua.
Vào lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, ngày 02 tháng 08 năm 2025, tại Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ VIVO, San Jose, số 2072 Lucretia Ave., San Jose, CA., đã diễn ra buổi giới thiệu hai tác phẩm “Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối và Đánh Cược Với Số Mệnh của nữ nhà văn Phong Thu đến từ Washington D.C. Hai tác phẩm nầy đã gây chấn động lớn trong cộng đồng Việt Nam trong nhiều năm qua. Tác giả đã nói “ tác phẩm Bạch Cung Ánh Sáng và Bóng Tối lấy bối cảnh và nhân vật chính tại Vịnh San Francisco, CA. Họ là những nhân tố đại diện cho những người yêu nước Mỹ sâu sắc, và mang tình yêu nầy lan toả rộng trên khắp Hoa Kỳ”. Đây là lần đầu tiên, bà giới thiệu hai tác phẩm nầy tại San Jose, CA. theo yêu cầu, của nữ văn thi sĩ Ngọc An và nhiều văn thi hữu. Bà Ngọc An đã nói “đây là một tác phẩm đặc biệt, có giá trị của một nữ tác giả đầy can đảm, đã lên tiếng, vạch trần sự thật về chính trường Hoa Kỳ hiện nay. Tác phẩm là một hồi chuông cảnh báo về cuộc chiến giữa chính và ta. Đây là cuộc nội chiến không tiếng súng nhưng đầy khó khăn và phức tạp.”
Nữ tác giả đã được văn thi hữu, quý đồng hương chào đón nồng nhiệt và đầy thân tình. Bà đã được sự bảo trợ của Luật sư Nguyễn Tâm, ông Bảo Triều, Bảo Trúc - Giám Đốc và phó Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa Việt Mỹ VIVO, Giáo Sư Lê Đình Bì-Đài truyền hình Việt Today, Chủ Nhiệm Báo Mõ - Lê Văn Hải, Chủ Nhiệm Cao Ánh Nguyệt – Tuần Báo Phụ Nữ Cali, Đài Phát Thanh Sài Gòn Radio, ông bà phóng viên Nghê Lữ-Như Hà, ông bà Ngọc Dung, chủ nhân tiệm hoa phong lan đã tặng một bình hoa tím rực rỡ, và hai mạnh thường quân nhạc sĩ Phạm Mạnh đạt và nhà văn Duy an Đông, thi sĩ Song Linh, Long Đặng, Nguyễn Trung Cao, ca sĩ Tố Khuyên.
Với vai trỏ là trưởng Ban Tổ Chức, nữ văn thi sĩ Ngọc An đã lên kế hoạch, chọn lọc Ban Tổ Chức bao gồm: Ông Lê Văn Hải, ca nhạc sĩ Hoàng Tường, G.S. Dương Đại Hải, ông Cao Hồng, ông Nguyễn Trung Cao. Với sự điều hợp chương trình của ông Trần Trung Trực, Vân Yến, phóng viên đài truyền hình Nghê Lữ - Như Hà, Trần Vũ, nhà thơ Mạc Phương Đình, ca nhạc sĩ Hoàng Tường, ca sĩ Lê Huy Phong –Trung Tâm Asia, ban nhạc của nhạc sĩ Minh Thời và các ca sĩ địa phương được tuyển chọn.
Chương trình đã thu hút trên 150 lượt quan khách , văn thi hữu và đồng hương tham dư. Trong số đó, chúng ta có thấy có sự hiện diện đông đảo các văn thi hữu, quan chức, giới truyền thông danh tiếng như Nghị Viên Biên Đoàn, ông Huỳnh Lương Thiện, Nguyễn Xuân Nam, Hạnh Dương, ông Võ Lịch- Hiệu Trưởng trường Văn Lang, nhạc sĩ Phạm Mạnh Đạt, nhà văn Duy An Đông, ông Jimmy Phan và ông Long Đặ̣ng cùng nhóm phong trào MAGA, dịch giả Thanh Thanh Lê Xuân Nhuận và ái nữ Lê Mai, ông Nhân Thành, ông Nguyễn Anh, Vân Lê, ca sĩ Bạch Kim Yến, Trần Vũ, ông Đom Đóm, nhạc sĩ Bão Tố, Trương Xuân Mẫu, Lê Bình, Tiến Sĩ Hồng Dũng, bà Cao thị̣ Tình, nhạs sĩ Phạm Tú, nhà văn Mặc Giao, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, nhà thơ Ngọc Bích…v…v…và rất nhiều quan khách trong cộng đồng.
Chương trình được xen kẻ với những ca khúc được nhiều người yêu thích như: Lá Cờ Thiêng, Mãi Mãi là Việt Nam của ca nhạc sĩ Hoàng Tường do chính tác giả trình bày. Ngoài ra còn có sự góp mặt của các ca sĩ địa phương như Như Hà, Lệ Hằng, Hồng Vân, Hạnh Đào, Xuân Vũ, Lam Sơn, Nguyễn Hoàng, Lê Huy Phong, Tố Khuyên, trong những ca khúc được nhiều ngườI ưa thích.
Đặc biệt, anh Lê Văn Hải một nhân sĩ nổi tiếng hào phóng đã tặng rất nhiều quà cho nhà văn phong Thu gồm có hoa, hai bức tranh, nón in cờ Hoa Kỳ và hiện kim. Ông cũng tặng cho ban tổ chức 12 chai rượu, 12 hộp bánh để sổ số, giúp cho không khí thêm phần vui tươi, hào hứng.
Chương trình giới thiệu hai tác phẩm của nhà văn phong Thu đã chấm dứt vào lúc 7:00 chiều cùng ngày.
Tác giả giả chỉ đem theo một số sách để tượng trưng và bán hết rất nhanh. Nhiều quý vị đã phải đặt mua và chờ đợi sách sẽ gởi đến sau khi bà trở về Washington.
Nếu quý vị muốn đọc hai tác phẩm nầy xin liên lạc với tác giả:
Giá trọn bộ 6 quyển Bạch Cung: $180 luôn cả cước phí.
Nếu mua 1 quyển riêng lẻ: $35 luôn cước phí.
Đánh Cược Với Số Mệnh- Anh và Việt Ngữ: $35/1 quyển luôn cước phí.
Ban Tổ Chức và tác giả Phong Thu xin chân thành cảm tạ các mạnh thường quân đã hỗ trợ tài chính, mua sách và các quan khách đến tham dự chương trình.
Kính chúc quý vị luôn bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn./.
Phong Thu tường trình từ Washington D.C.
Vài Tin Đặc Biệt
Mỹ lên tiếng sau khi Nga hung hăng cảnh báo Thế chiến III!
-Mỹ chỉ trích sau khi Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo căng thẳng với Washington có thể leo thang thành Thế chiến III.
“Việc khơi dậy nỗi sợ hãi về Thế chiến III là một bình luận đáng tiếc và không phù hợp với một cường quốc”, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Keith Kellogg, bình luận trên X ngày 28/5.
Ông nhấn mạnh thêm: “Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực để ngăn chặn cuộc chiến này và chấm dứt việc giết chóc”.
Đặc phái viên Kellogg cho biết Mỹ đang chờ Nga đệ trình bản ghi nhớ nêu rõ các điều khoản của lệnh ngừng bắn, theo thỏa thuận trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Nga và Ukraine hôm 16/5 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
“Chúng tôi đang chờ nhận được bản ghi nhớ của Nga mà các bạn đã hứa cách đây một tuần. Hãy ngừng bắn ngay bây giờ”, ông kêu gọi.
Hôm 27/5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nguy cơ Thế chiến III sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”.
“Liên quan đến lời của ông Trump cho rằng Tổng thống Putin đang đùa với lửa và những điều thực sự tồi tệ xảy ra với Nga. Tôi chỉ biết một điều thực sự tồi tệ đó là Thế chiến III. Tôi hy vọng ông Trump hiểu điều đó!”, ông Medvedev viết trên mạng xã hội X.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ ra mất dần kiên nhẫn khi hòa đàm Nga và Ukraine không đạt được đột phá và hai bên tiếp tục tấn công lẫn nhau.
Trong một bài viết đăng tải trên mạng xã hội hôm 27/5, ông Trump nói rằng: “Điều mà ông Vladimir Putin không nhận ra là, nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Nga, ý tôi là rất tồi tệ. Ông ấy đang đùa với lửa”.
Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng cho biết, ông không hài lòng với các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga nhằm vào Ukraine khi đàm phán đang diễn ra.
Trong thông điệp gửi đến Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce khuyên Nga không nên chú ý quá nhiều vào các bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Donald Trump, thay vào đó tập trung hơn vào việc chấm dứt xung đột với Ukraine.
“Nếu Nga quan tâm đến bản chất của nỗ lực hòa bình đang diễn ra, họ sẽ ít để ý đến các tuyên bố của Tổng thống Trump, mà quan tâm nhiều hơn đến những gì họ có thể làm, những thứ nằm trong tay họ, để ngăn chặn sự chết chóc đang diễn ra ngay lúc này”, bà Bruce nói.
Mặt khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, các bài đăng của Tổng thống Trump là tuyên bố “rõ ang và hoàn toàn minh bạch” về quan điểm của ông đối với các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, và bà khuyến khích Nga hãy coi trọng điều đó.
Bất chấp những lời chỉ trích công khai của ông Trump nhằm vào Nga, đến nay, Washington vẫn chưa có thay đổi chính sách cụ thể nào liên quan đến việc gây thêm áp lực lên Nga bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung như ông tuyên bố.
(Theo RT, Kyiv Independent)
Mỹ không bắt buộc tất cả người xin visa nộp 15,000 USD – Thực hư về tin đồn gây xôn xao dư luận?
-Trong những ngày đầu Tháng Tám, mạng xã hội xuất hiện tin đồn rằng Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ban hành quy định mới, yêu cầu mọi người xin visa vào Mỹ phải nộp 15,000 USD tiền bảo lãnh. Một số bài đăng trên X (Twitter) và Facebook còn dùng tiêu đề giật gân như: “TIN NÓNG: Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu người xin visa nộp khoản tiền 15,000 USD”, kèm đoạn video từ chương trình của Fox News, trong đó cựu Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Jonathan Fahey trả lời phỏng vấn.
Nội dung video khiến nhiều người tin rằng đây là quy định áp dụng trên diện rộng, nhằm giảm tình trạng ở lại quá hạn visa. Một số tài khoản nổi tiếng trên mạng, như Brian Tyler Cohen, cũng chia sẻ thông tin rằng chính phủ Mỹ sẽ “bắt đầu thu phí du khách nước ngoài lên tới 15,000 USD”, góp phần khiến tin đồn lan nhanh.
Tuy nhiên, ngày 7 Tháng Tám, trang kiểm chứng thông tin Snopes khẳng định tin đồn này không chính xác. Sự thật là Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ đang triển khai một chương trình thí điểm, áp dụng giới hạn cho một nhóm nhỏ người xin visa du lịch (B2) hoặc visa công tác (B1) từ các quốc gia có tỷ lệ cư trú quá hạn cao hoặc hệ thống giấy tờ yếu kém.
Theo thông báo chính thức ngày 5 Tháng Tám, hiện chỉ có hai nước – Malawi và Zambia – nằm trong danh sách phải nộp tiền ký quỹ, với mức từ 5.000 USD đến tối đa 15,000 USD. Khoản tiền này chỉ áp dụng cho một số hồ sơ, không phải tất cả, và sẽ được hoàn trả nếu người nhập cảnh tuân thủ điều kiện visa, bao gồm rời Mỹ đúng hạn.
Ông Fahey cũng nhấn mạnh rằng chương trình không áp dụng với công dân các nước tham gia chương trình miễn visa (Visa Waiver Program) và có thể được miễn trong trường hợp đặc biệt. Quy định này sẽ có hiệu lực từ 20-8-2025 đến 5-8-2026.
Điều này có nghĩa, con số 15,000 USD chỉ là mức trần tối đa trong chính sách ký quỹ và hoàn toàn không phải yêu cầu bắt buộc với tất cả người xin visa Mỹ.
Đây vẫn là chương trình thí điểm, và chưa rõ liệu Bộ Ngoại giao Mỹ có mở rộng sang nhiều quốc gia khác hay không, cũng như tiêu chí đánh giá kết quả sẽ dựa trên yếu tố nào.
(Theo DV News)
Lại thêm dự luật mới: Trả 50.000 đô la có thể rút ngắn thời gian chờ thẻ xanh!
(Lý Ngọc)
-Gần đây, các Nghị sĩ Hoa Kỳ María Elvira Salazar (Đảng Cộng hòa từ Florida) và Veronica Escobar (Đảng Dân chủ từ Texas) cùng 20 thành viên khác của Quốc hội đã cùng nhau đề xuất “Đạo luật DIGNITY”, dự luật này đề xuất cung cấp một kênh nộp đơn nhanh cho những người nộp đơn xin thẻ xanh đang chờ đợi lâu. Người nộp đơn có thể trả 50.000 đô la để rút ngắn thời gian chờ đợi.
Có nhiều loại thẻ xanh (còn gọi là thẻ thường trú nhân), chủ yếu được phân loại theo cách một cá nhân nhận được thẻ xanh. Các loại thẻ này bao gồm thẻ xanh diện gia đình, thẻ xanh diện lao động, thẻ xanh diện nhập cư đặc biệt, thẻ xanh diện xổ số đa dạng và thẻ xanh thường trú dài hạn.
Việc xin thẻ xanh Hoa Kỳ là một quá trình tốn thời gian. Tùy thuộc vào loại thẻ xanh mà người nộp đơn xin và nơi họ nộp đơn, thời gian xử lý có thể dao động từ vài tháng đến vài năm. Một số công dân, chẳng hạn như Ấn Độ, phải đối mặt với thời gian chờ đợi lên đến hơn 100 năm.
Theo Đạo luật DIGNITY, những cá nhân đã chờ 10 năm hoặc lâu hơn trong hàng đợi nhập cư hợp pháp sẽ được phép trả thêm phí xử lý là 50.000 đô la để được xếp hạng cao hơn.
Dự luật này cũng đề xuất tăng tỷ lệ thẻ xanh được mỗi quốc gia cấp trong một năm lên 15%, theo quy định trong Đạo luật Di trú năm 1990, nhằm giảm tình trạng tồn đọng các trường hợp từ các quốc gia lớn như Ấn Độ.
Dữ liệu từ Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cho thấy việc xử lý hồ sơ đã chậm lại đáng kể trong quý 2 năm tài chính 2025 (từ tháng 1 đến tháng 3), với số lượng hồ sơ tồn đọng đạt mức cao kỷ lục. USCIS chỉ hoàn tất 2,7 triệu hồ sơ di trú trong quý đó, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 12% so với quý trước.
Trong khi số lượng hồ sơ giảm, số lượng hồ sơ đang chờ xử lý lại tăng vọt 1,6 triệu. Tổng số hồ sơ đang chờ xử lý hiện đạt mức kỷ lục 11,3 triệu, cao nhất trong hơn một thập kỷ. Tính đến cuối quý II, hơn 34.000 hồ sơ mới vẫn chưa được xử lý, làm tăng thêm khối lượng công việc cho cơ quan.
Chưa bao giờ thấy! Hơn 1 triệu người nhập cư không giấy tờ đã tự rời khỏi Mỹ!
(Anh Trần)
(Bà Kristi Noem phát biểu tại Cuộc biểu tình của các nhà lãnh đạo Tượng đài do Đảng Cộng hòa Nam Dakota tổ chức trước khi giới thiệu ông Donald Trump vào ngày 08 tháng 9 năm 2023 tại Rapid City, Nam Dakota. Ảnh: Scott Olson/Getty Images)
-Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết rằng nỗ lực chống lại tình trạng nhập cư bất hợp pháp đã đạt được kết quả cụ thể.
Bộ trưởng Noem ngày 8/8 tuyên bố, hơn 1 triệu người nhập cư không có giấy tờ đã tự rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức hồi tháng 1.
Bà Noem cũng cho hay hàng trăm nghìn “người nhập cư trái phép có tiền án tiền sự” đã bị bắt giữ kể từ tháng 1, và “không có người nhập cư trái phép nào” vào Mỹ trong ba tháng qua.
“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia chúng ta chứng kiến mức độ an ninh như vậy tại biên giới. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi gồm hai việc: bảo vệ biên giới và bắt giữ tội phạm nguy hiểm”, bà nói tại một cuộc họp báo ở Chicago, nhấn mạnh Mỹ đang nỗ lực đưa “tội phạm nhập cư trái phép nguy hiểm ra khỏi đất nước”.
Bà Noem cho biết hàng nghìn người nhập cư đã tự về nước thông qua một chương trình do Bộ An ninh Nội địa phát triển.
“Nhưng chúng tôi cũng biết rằng có hàng trăm nghìn người đã tự rời đi mà không sử dụng bất kỳ chương trình nào của chính phủ. Chúng tôi tin rằng hơn một triệu người đã tự về nước kể từ khi chính quyền này bắt đầu nhiệm kỳ”, bà nói.
Ông Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ, đồng thời đã triển khai mở rộng đáng kể Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), đơn vị liên bang chịu trách nhiệm chính cho việc này.
“Tổng thống Trump đã cấp cho chúng tôi nguồn lực để tuyển dụng 10.000 nhân viên ICE mới. Chúng tôi mới mở đơn tuyển chưa đầy một tuần nhưng đã nhận hơn 80.000 hồ sơ ứng tuyển”, bà Noem nói.
Tại cuộc họp báo, bà Noem cũng bày tỏ sự không hài lòng với các bang do đảng Dân chủ kiểm soát, cáo buộc họ cản trở nỗ lực của chính quyền liên bang trong việc trục xuất người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.
ICE Gia Tăng Bắt Bớ, Trục Xuất Di Dân Gốc Việt Phạm Tội
-Cảnh Sát Di Trú và Quan Thuế Mỹ (ICE) đang tăng cường chiến dịch trục xuất những người gốc Việt có tiền án hình sự chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, đánh dấu sự nối tiếp chính sách nhập cư cứng rắn từng được chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Trong vòng chưa đầy một tháng, ít nhất bốn công dân Việt Nam đã bị ICE bắt giữ tại các bang California và Texas vì liên quan đến các tội danh nghiêm trọng, từ giết người đến ma túy và tấn công tình dục.
Trong thông báo ngày 30 Tháng Bảy, ICE San Diego cho biết họ vừa bắt giữ ông Tài Đặng, người bị cáo buộc có hàng loạt tiền án bao gồm giết người, trộm cắp, sử dụng vũ khí trái phép và hành hung. ICE không công bố thời gian và địa điểm chính xác của vụ bắt giữ, nhưng nhấn mạnh rằng ông này đang bị giam giữ chờ thủ tục trục xuất. “Chúng tôi sẽ không ngồi yên khi các phần tử tội phạm nguy hiểm ẩn náu trên đất Mỹ,” ICE tuyên bố.
Cũng trong ngày 30, một video trên Instagram của ICE ghi lại cảnh lực lượng này khống chế ông Thức Hồ – một di dân Việt Nam bị cáo buộc sở hữu ma túy, trộm cắp và tìm cách trốn thoát khi bị bắt. Hình ảnh cho thấy ông Hồ lái xe van tông vào xe phía trước khi bị truy đuổi và tháo chạy, nhưng nhanh chóng bị khống chế và còng tay.
Trước đó, hôm 18 Tháng Bảy, ICE đã bắt giữ Duệ Công Vũ tại Dallas, Texas vì tội tấn công tình dục. Hôm 9 Tháng Bảy, Trí Ngọc Trần, 56 tuổi, bị ICE Los Angeles bắt giữ do vận chuyển và có ý định phân phối ma túy vào lãnh thổ Mỹ.
Điểm chung giữa những người bị bắt là họ đều được ICE gọi là “công dân Việt Nam” hoặc “di dân tội phạm người Việt”, cho thấy họ chưa có quốc tịch Mỹ – yếu tố then chốt để ICE xúc tiến trục xuất.
Vấn đề trở nên đặc biệt nhạy cảm bởi thỏa thuận ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ ký năm 2008 vốn bảo vệ người Việt đến Mỹ trước ngày 12 Tháng Bảy, 1995 – mốc thiết lập quan hệ ngoại giao song phương – không bị trục xuất, ngay cả khi phạm tội. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã ngang nhiên bác bỏ thỏa thuận này, gây áp lực buộc chính quyền Cộng Sản Việt Nam nhận lại các công dân bị trục xuất. Thỏa thuận bảo vệ này chính thức bị hủy bỏ.
Mặc dù từng có một chiến thắng pháp lý tạm thời với vụ kiện “Trinh vs. Homan” năm 2018, giúp ngưng trục xuất những người đến Mỹ trước 1995, nhưng dưới áp lực chính trị và quan hệ song phương ngày càng thực dụng, chính phủ hai nước đã đạt được một thỏa thuận mới, mở đường cho việc trục xuất diện người Việt từng được miễn trừ.
Chính sách này cho thấy cách mà vấn đề nhập cư, đặc biệt là đối với cộng đồng người Việt chưa có quốc tịch, đang bị đặt vào vùng nguy hiểm pháp lý. Trong khi nhiều người đã sinh sống ở Mỹ hàng chục năm, xây dựng cuộc sống tại đây, chỉ một bản án hình sự – đôi khi từ thời trẻ – cũng có thể biến họ thành mục tiêu bị trục xuất vĩnh viễn.
Sự kiện ICE liên tục bắt giữ di dân gốc Việt trong tháng qua là lời cảnh báo rằng các thỏa thuận ngoại giao có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và rằng các chính sách di trú từng bị đình chỉ vẫn có thể được hồi sinh – nhất là khi những người như Donald Trump đang quay lại Nhà Trắng với chương trình nghị sự nhập cư cứng rắn hơn bao giờ hết.
(Theo DV News)
Mỹ Điều Tra Chính Quyền Obama Bịa Đặt Thông Tin Về Nga
-Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi vừa ra lệnh cho một công tố viên liên bang mở cuộc điều tra chính thức nhằm vào các cáo buộc cho rằng chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama từng “bịa đặt” thông tin tình báo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Thông tin được tiết lộ đầu tiên bởi kênh Fox News hôm 4 Tháng Tám, làm dấy lên những tranh cãi dữ dội trong chính trường Mỹ.
Cuộc điều tra được cho là sẽ chuyển thẳng tới bồi thẩm đoàn liên bang, nơi các bằng chứng mà Bộ Tư pháp thu thập sẽ được trình bày, mở đường cho các thủ tục tố tụng hình sự nếu cần. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng đây được xem là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến chính trị kéo dài xoay quanh cuộc bầu cử năm 2016 chưa hề khép lại.
Căng thẳng leo thang sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, người từng là nhân vật nổi bật trong đảng Dân chủ trước khi chuyển hướng độc lập, công bố một loạt tài liệu giải mật từ thời Obama. Bà cáo buộc bộ máy an ninh khi đó đã “vũ khí hóa cộng đồng tình báo” và “giả mạo thông tin” để tạo ra hình ảnh rằng Nga can thiệp nhằm giúp Donald Trump đắc cử – một cáo buộc có thể làm lung lay lòng tin vào các cơ quan tình báo Mỹ.
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhanh chóng thành lập một lực lượng đặc nhiệm để điều tra các tuyên bố này. Trong đó, trọng tâm là xác minh tính xác thực của cáo buộc: liệu chính quyền Obama có dựng lên các dữ kiện sai lệch nhằm gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Trump?
Phía đảng Dân chủ và những nhân vật từng phục vụ trong chính quyền Obama đã bác bỏ mạnh mẽ, gọi đây là “trò bịa đặt chính trị.” Một phát ngôn viên của ông Obama thẳng thừng chỉ trích: “Đây là những cáo buộc kỳ quặc và lố bịch, một chiêu trò nhằm đánh lạc hướng dư luận.”
Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ vào tháng 1.2017 từng công bố một báo cáo khẳng định Nga đã sử dụng tin tặc, bot mạng và thông tin sai lệch để tác động đến chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton, từ đó gián tiếp có lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, báo cáo này không khẳng định Moscow đã trực tiếp làm thay đổi kết quả bầu cử.
Điện Kremlin từ lâu đã phủ nhận mọi cáo buộc can thiệp, còn phe Cộng hòa, đặc biệt là những người ủng hộ Trump, vẫn xem toàn bộ vụ điều tra về “liên hệ Nga – Trump” như một âm mưu chính trị được đạo diễn bởi phe Dân chủ và truyền thông dòng chính.
Nếu cuộc điều tra hiện nay tiến triển, nó có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của công chúng về vụ lùm xùm chính trị kéo dài suốt gần một thập kỷ qua. Quan trọng hơn, nó có thể châm ngòi cho một cuộc chiến pháp lý và truyền thông khốc liệt trong bối cảnh nước Mỹ đang bước vào giai đoạn tranh cử tổng thống đầy nhạy cảm.
(Theo DV News)
Yếu tố thúc đẩy Mỹ xây dựng chiến lược không gian mới
(Mô phỏng một vụ tấn công từ vũ trụ. Ảnh: Popular Mechanics)
-Trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp, Mỹ đang nỗ lực xây dựng chiến lược không gian mới, nhằm ứng phó với các thách thức và củng cố vị thế dẫn đầu.
Theo thông tin từ Chuẩn tướng Donald Brooks, Phó Tư lệnh Tác chiến tại Bộ Tư lệnh Phòng thủ Tên lửa và Không gian Lục quân (SMDC), chính sách mới, được gọi là Quy định 900.1, đang được soạn thảo để trở thành khuôn khổ cho Chiến lược và Học thuyết không gian của Quân đội Mỹ, đồng thời đặt nền tảng cho các yêu cầu và hoạt động mua sắm trong tương lai.
Sự cạnh tranh không gian ngày càng gay gắt
Không gian trở thành “mặt trận mới” trong cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. Sự gia tăng các mối nguy cơ tiềm ẩn là một trong những động lực chính thúc đẩy Mỹ xây dựng chiến lược không gian mới.
Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực không gian, gồm việc phát triển các vệ tinh quân sự, hệ thống chống vệ tinh (ASAT) có khả năng vô hiệu hóa, phá hủy các tài sản không gian của đối phương. Tương tự, Nga cũng thử nghiệm các vũ khí chống vệ tinh, gồm cả các hệ thống dựa trên mặt đất và không gian, gây ra lo ngại về an ninh không gian của Mỹ và các đồng minh.
Tiến sĩ Joan Johnson-Freese, chuyên gia về chính sách không gian tại Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, nhận định: “Không gian không còn là khu vực an toàn hay trung lập. Các quốc gia như Trung Quốc và Nga đang đầu tư mạnh mẽ vào các công nghệ. Điều này buộc Mỹ phải điều chỉnh chiến lược để bảo vệ các tài sản không gian quan trọng, như vệ tinh định vị GPS và mạng lưới liên lạc quân sự”.
Sự cạnh tranh này không chỉ giới hạn ở khía cạnh quân sự mà còn mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế và công nghệ, nơi không gian đóng vai trò then chốt trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh toàn cầu.
Ngoài ra, sự gia nhập của các quốc gia khác như Ấn Độ, Nhật Bản và các nước thuộc Liên minh châu Âu vào lĩnh vực không gian, cho thấy đây không chỉ có cạnh tranh giữa các siêu cường mà còn là việc hợp tác và cạnh tranh giữa các quốc gia vừa và nhỏ.
Sự thay đổi của môi trường hoạt động không gian
Tướng Brooks nhấn mạnh chính sách không gian của Mỹ, được soạn thảo từ 2011, không còn phù hợp với môi trường hoạt động hiện nay bởi đã có sự thay đổi đáng kể do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự gia tăng mối đe dọa từ đối thủ.
Theo Breaking Defense, các mối đe dọa này gồm các cuộc tấn công mạng nhắm vào vệ tinh, các hệ thống gây nhiễu tín hiệu, các vũ khí chống vệ tinh có khả năng phá hủy hoặc làm mất chức năng các tài sản không gian.
Theo Al Jazeera, những hành động này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ “vũ khí hóa” không gian và sự cần thiết phải xây dựng các quy tắc quốc tế mới để quản lý các hoạt động trong không gian.
Giáo sư Everett Dolman, chuyên gia về chiến lược không gian tại Đại học Không quân Mỹ, nhận định: “Môi trường không gian hiện giống như chiến trường không có ranh giới. Các mối đe dọa không chỉ đến từ vũ khí vật lý mà còn từ các cuộc tấn công điện tử và mạng. Mỹ cần chiến lược toàn diện để đối phó những thách thức này, từ việc bảo vệ tài sản không gian đến việc phát triển khả năng phản công”.
Chính sự phức tạp của môi trường không gian đã thúc đẩy Quân đội Mỹ tiến hành sửa đổi Quy định 900.1, dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2026.
Nhu cầu bảo vệ tài sản không gian và duy trì ưu thế quân sự
Giới chuyên gia nhận định, không gian đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của Mỹ, từ việc cung cấp dữ liệu định vị qua hệ thống GPS, liên lạc vệ tinh, đến giám sát và trinh sát.
Theo CNN, khoảng 80% dữ liệu tình báo quân sự của Mỹ phụ thuộc vào các vệ tinh, khiến các tài sản này trở thành mục tiêu ưu tiên của đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột. Việc bảo vệ các vệ tinh và đảm bảo khả năng tiếp cận không gian là yếu tố sống còn để duy trì ưu thế quân sự của Mỹ.
Để đối phó các nguy cơ, Quân đội Mỹ đang tập trung vào phát triển các khả năng “đối phó không gian”, bao gồm kiểm soát không gian, tác chiến điện tử và chống liên lạc.
Tướng Brooks cho biết SMDC đang phát triển các khái niệm mới để phá vỡ khả năng không gian của đối phương như sử dụng vũ khí laser để làm lóa mắt các vệ tinh trinh sát hoặc triển khai các hệ thống gây nhiễu như TIGS V2. Những công nghệ này không chỉ nhằm bảo vệ tài sản không gian của Mỹ mà còn giúp ngăn chặn đối thủ sử dụng các hệ thống không gian của họ một cách hiệu quả.
Tiến sĩ James Clay Moltz, chuyên gia về an ninh không gian tại Viện Hải quân Mỹ, nhận định: “Khả năng đối phó không gian không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là một phần của chiến lược răn đe. Mỹ cần chứng minh bất kỳ hành động nào nhằm vào các vệ tinh của họ sẽ phải trả giá đắt, từ đó ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra”.
Điều này giải thích tại sao Quân đội Mỹ đẩy nhanh việc thành lập Nhóm Tác chiến tấn công chiến trường (TSEG) tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với kế hoạch kích hoạt dự kiến vào ngày 15/1/2027, nhằm tăng cường khả năng kiểm soát không gian trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược.
Đổi mới công nghệ và nhu cầu hiện đại hóa lực lượng không gian
Sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ không gian, từ vệ tinh nhỏ đến các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ laser, mở ra những cơ hội mới đồng thời đặt ra những thách thức lớn cho Mỹ.
Các công ty tư nhân như SpaceX và Blue Origin đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới công nghệ không gian, từ việc phóng vệ tinh giá rẻ đến phát triển các hệ thống tái sử dụng. Tuy nhiên, sự tham gia của khu vực tư nhân cũng làm tăng nguy cơ rò rỉ công nghệ và gia tăng cạnh tranh với các đối thủ quốc gia.
Quân đội Mỹ, thông qua SMDC, đang nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không gian bằng cách tích hợp các công nghệ mới vào chiến lược của mình. Ví dụ, hệ thống TIGS V2 cho phép triển khai các thiết bị gây nhiễu cơ động, dễ vận chuyển và có thể nhanh chóng lắp ráp gần các mục tiêu của đối phương.
Ngoài ra, các khái niệm như sử dụng vũ khí laser để chống lại các vệ tinh trinh sát cho thấy sự sáng tạo trong việc tái sử dụng công nghệ hiện có để đáp ứng các nhu cầu mới.
Theo Giám đốc Chương trình An ninh Không gian Tiến sĩ Brian Weeden tại Secure World Foundation, “sự phát triển của các công nghệ không gian giá rẻ và dễ tiếp cận làm thay đổi bản chất của cuộc chơi. Mỹ cần chiến lược không gian mới không chỉ tập trung vào các khả năng quân sự mà còn phải tận dụng sự đổi mới từ khu vực tư nhân để duy trì lợi thế công nghệ”.
Điều này giải thích tại sao chính sách không gian mới của Mỹ không chỉ tập trung vào trang thiết bị mà còn vào đào tạo, giáo dục và xây dựng “lộ trình” toàn diện cho các hoạt động không gian.
Trong bối cảnh cạnh tranh không gian ngày càng gia tăng, Mỹ nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác với các đồng minh, đối tác để củng cố an ninh không gian.
Việc thành lập Nhóm Tác chiến tấn công chiến trường (TSEG) tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, với sự hợp tác chặt chẽ giữa SMDC, INDOPACOM, và Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, là bước đi chiến lược nhằm củng cố khả năng răn đe và kiểm soát không gian trong khu vực.
Tiến sĩ Namrata Goswami, chuyên gia về an ninh không gian tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS), nhận định: “Hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để Mỹ duy trì ưu thế trong không gian. Bằng cách chia sẻ thông tin và công nghệ với đồng minh, Mỹ có thể xây dựng mạng lưới an ninh không gian mạnh mẽ, đủ sức đối phó với các mối đe dọa từ đối thủ”.
Thách thức và triển vọng trong tương lai
Mặc dù Mỹ đạt được những tiến bộ đáng kể trong xây dựng chiến lược không gian mới, nhưng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết.
Thứ nhất, sự gia tăng các mảnh vỡ không gian do các vụ thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh và các hoạt động phóng vệ tinh đã làm tăng nguy cơ va chạm trên quỹ đạo, đe dọa an toàn của các tài sản không gian. Theo BBC, có hơn 27.000 mảnh vỡ không gian đang được theo dõi trên quỹ đạo Trái Đất, và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Thứ hai, việc phát triển các công nghệ không gian mới đòi hỏi nguồn lực tài chính, nhân lực lớn. Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ đang kêu gọi đầu tư vào các hệ thống động cơ tiên tiến và khả năng tiếp nhiên liệu trên quỹ đạo để tăng cường tính cơ động của vệ tinh. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách quốc phòng bị giới hạn, việc cân bằng giữa các ưu tiên khác nhau sẽ là một thách thức lớn.
Cuối cùng, việc xây dựng các quy tắc quốc tế để quản lý các hoạt động không gian còn nhiều khó khăn do thiếu đồng thuận giữa các cường quốc. Điều này làm tăng nguy cơ “vũ khí hóa” không gian và đòi hỏi Mỹ phải xây dựng chiến lược không gian linh hoạt, có khả năng thích ứng với các kịch bản khác nhau.
Hơn Một Ngàn Chuyến Bay Của United Airlines Tại Mỹ Bị Hoãn Vì Trục Trặc Kỹ Thuật
-Hãng hàng không United Airlines đã buộc phải tạm dừng các chuyến bay tại nhiều phi trường lớn trên khắp nước Mỹ vào hôm thứ Tư (7.8) do một trục trặc hệ thống kỹ thuật, khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hoãn và nhiều hành khach lỡ kế hoạch di chuyển.
Trục trặc xuất phát từ hệ thống Unimatic, một hệ thống nội bộ quan trọng của United Airlines chứa thông tin chuyến bay và kết nối với các hệ thống khác như tính toán trọng lượng – cân bằng máy bay và theo dõi giờ bay. Nguyên nhân của trục trặc chưa được xác định, nhưng United cho biết đã khắc phục được vào cuối ngày thứ Tư, dù một số chuyến bay vẫn bị gián đoạn sang đến ngày thứ Năm.
Trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng phát đi cảnh báo: toàn bộ các chuyến bay của United đến Chicago đã bị giữ lại tại phi trường khởi hành. Các điểm đến khác như Denver, Newark, Houston và San Francisco – những trung tâm lớn của United – cũng bị ảnh hưởng.
“An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đang nỗ lực để đưa hành khách đến nơi an toàn,” United viết trong tuyên bố qua email. Hãng cũng nhấn mạnh rằng trục trặc lần này không liên quan đến các lo ngại gan đây về an ninh mạng trong ngành hàng không.
Theo dữ liệu từ FlightAware – trang chuyên theo dõi hoạt động hàng không – khoảng 35% tổng số chuyến bay của United hôm thứ Tư đã bị hoãn và 6% bị hủy hoàn toàn.
Trong số những hành khách bị ảnh hưởng có ông Johan Kotze, người chuẩn bị bắt đầu hành trình đến Mauritius – một đảo quốc ở Ấn Độ Dương. Ông bay từ phi trường quốc tế Louis Armstrong ở New Orleans, và dự định nối chuyến nhiều lần mới đến được nơi nghỉ dưỡng.
Việc chậm chuyến đồng nghĩa với mất kết nối các chuyến bay tiếp theo, kéo theo rắc rối trong việc đặt lại vé, thuê xe và chỗ ở.
“Thật không dễ chịu chút nào,” ông Kotze than thở khi chia sẻ với truyền thông.
Trên mạng xã hội, United Airlines đã lên tiếng xin lỗi khách hàng và cho biết sẽ hỗ trợ chi phí khách sạn và một số chi phí phát sinh khác cho những hành khách bị ảnh hưởng bởi trục trặc.
“Xin chào quý khách, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn hành trình hôm nay,” hãng viết trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). “Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đang làm việc khẩn trương để khắc phục trục trac. Rất cảm ơn sự kiên nhẫn của quý khách.”
(Theo DV News)
Sài Gòn tính lập “vùng phát thải thấp”, siết đăng ký xe xăng ở trung tâm
(Theo DV News)
SÀI GÒN – Sau loạt đề xuất buộc hàng trăm ngàn tài xế giao hàng và xe ôm công nghệ phải đổi sang xe máy điện, chính quyền thành phố nay tiếp tục tính đến phương án không cho người dân khu trung tâm đăng ký xe máy chạy xăng.
Theo Lao Động ngày 8 Tháng Tám, Trung Tâm Quản Lý Giao Thông Công Cộng – thuộc Sở Xây Dựng TP.HCM – đề xuất thí điểm thiết lập “vùng phát thải thấp” (Low Emission Zone) tại khu vực trung tâm vào năm tới.
Biện pháp này nhằm hạn chế tối đa phương tiện chạy xăng, đặc biệt là xe máy và xe mô tô, trong khu vực đông dân cư và mật độ giao thông cao.
Song song đó, Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM cũng kiến nghị Bộ Xây Dựng ban hành niên hạn sử dụng cho xe máy chạy xăng. Khi quá thời gian hoặc quãng đường quy định, xe buộc phải thanh lý, không được lưu hành.
Trước đó, giữa tháng Bảy, Tuổi Trẻ đưa tin nhà chức trách đã đề xuất buộc 400.000 tài xế giao hàng và xe ôm công nghệ phải chuyển sang xe điện trước tiên. Lý do được đưa ra: nhóm này di chuyển trung bình 80–120 km/ngày, gấp 3–4 lần người dùng phổ thông, nên việc chuyển đổi sớm sẽ “tạo hình ảnh êm ái, sạch đẹp”, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện.
Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là những biện pháp mang tính ép buộc và có thể mang lại lợi ích trực tiếp cho VinFast – hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Một số bình luận mỉa mai còn cho rằng ông Vượng có khả năng “chi phối chính sách” nhờ “tuyển dụng” những nhân vật quyền lực hàng đầu: Tổng Bí thư Tô Lâm làm “trưởng phòng pháp chế” và Thủ tướng Phạm Minh Chính làm “trưởng phòng kinh doanh”.
Facebooker Lê Hoàng viết: “Xã hội này toàn dùng mệnh lệnh kiểu công an, mà cũng đúng thôi vì dàn lãnh đạo hiện nay đa phần xuất thân từ công an, quân đội.”
Hiện đề xuất “vùng phát thải thấp” và hạn chế đăng ký xe xăng ở trung tâm vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến, nhưng làn sóng tranh luận đã bùng lên mạnh mẽ. Nhiều người lo ngại nếu áp dụng vội vàng, chính sách này sẽ gây áp lực tài chính lớn cho người dân, đặc biệt là những người lao động thu nhập thấp

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét