Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2025

Giới thiệu một buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật, khá… “nặng ký!”, ít khi nào có, từ trước đến nay! Tiệc kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn & Giới thiệu tác phẩm (50 NĂM) DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025) của Nhà văn Song Nhị. Và kính chuyển tin đó đây theo dòng thời sự - Lê Văn Hải


THIỆP MỜI
Ban Tổ Chức cùng Tạp chí Cội Nguồn trân trọng kính mời:
Quý Văn Thi Hữu, Độc Giả, Thân Hữu và Gia Đình,
Bớt chút thời gian quý báu, đến tham dự buổi sinh hoạt văn học, nhân dịp:
Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
<!>

Tuyển tập nhận định tác giả và tác phẩm của 40 nhà thơ hải ngoại, của Song Nhị
Ấn phẩm gồm 440 trang, in trên giấy màu cream, nền hoa văn, trình bày trang nhã.
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788
*Ẩm thực: $70 Mỹ kim (bao gồm tác phẩm trị giá bìa $30)
*Chương trình văn nghệ đặc sắc, với nhiều giọng ca truyền cảm nhất, của miền Thung Lũng Hoa Vàng! Nhiều tiết mục đặc sắc xin được loan báo sau!
Vui lòng gửi check ghi: Hai Le hoặc Hung Nguyen
Địa chỉ: 3327 Cropley Avenue, San Jose, CA 95132
Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn đối với Ban Tổ chức và Thi văn Cội Nguồn, nhằm tiếp tục phát huy văn hoá và văn học nghệ thuật Việt Nam tại hải ngoại.
Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn rất hân hạnh, mong được đón tiếp.
Liên lạc Ban Tổ Chức: •Song Nhị: (408) 209-0292 •Lê Văn Hải: (408) 297-0545 •Diên Nghị: (408) 272-6889 •Hùng Vĩnh Phước: (408) 482-0733 •Cao Ánh Nguyệt: (408) 666-2293 •Hoàng Thị Cổ Thành: (408) 482-1164•Ngọc Bích: (408) 926-2310 •Kim Thư: (408) 613-7705 •Trương Xuân Mẫn: (408) 206-3953



Ba Mươi Năm! Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – Một Hành Trình dài đáng khen ngợi, trong mục đích Giữ Gìn Cội Nguồn Văn Hóa Việt trên xứ người!
Kính Thưa Quý Vị, Văn Thi Hữu, Quý Độc Giả,
-Trong không khí trang trọng và ấm cúng của buổi tiệc Đánh Dấu 30 Năm Cội Nguồn sắp tới, chúng tôi vô cùng xúc động và vinh dự được cùng quý vị, nhìn lại một chặng đường ba mươi năm, hình thành và phát triển của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn – một hành trình không chỉ ghi dấu những nỗ lực bảo tồn tiếng Việt và văn hóa dân tộc, mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương và sự gắn bó sâu sa của cộng đồng người Việt ly hương với cội rễ của mình.
Ba mươi năm – một quãng thời gian dài đối với bất kỳ tổ chức nào, nhưng với một cơ sở văn hóa, văn học mang tính phi lợi nhuận, vượt qua biết bao biến động thời cuộc và thử thách đời sống tha hương, thì đó là một hành trình nhiều can đảm, bền chí và đầy tâm huyết của các văn thi sĩ Cội Nguồn
Từ Tro Tàn Lịch Sử Vươn Lên Tiếng Nói Của Văn Hóa!
Cội Nguồn được thành lập vào năm 1995, trong bối cảnh cộng đồng người Việt tỵ nạn tại Hoa Kỳ đang từng bước định hình bản sắc của mình giữa đời sống mới. Những người sáng lập như Song Nhị, Cung Diễm, Duy Năng, Hà Ly Mạc, Diên Nghị… không đơn thuần là những người yêu văn chương – họ là những chứng nhân lịch sử, là những người sống sót sau biến cố 1975, đã từng trải qua tù đày, mất mát, vượt thoát, và cuối cùng ngồi lại bên nhau để dựng xây một mái nhà văn học nơi đất khách:

Cội Nguồn Hình Thành
Tác phẩm đầu tay Gởi Người Dưới Trăng, ra đời như một tiếng gọi tha thiết gửi về quê mẹ, cũng là bước mở đầu của dòng chảy thi ca kéo dài suốt ba thập niên. Song hành với xuất bản sách, Cội Nguồn sớm khẳng định vị thế khi bảo trợ chương trình văn nghệ sinh viên tại Đại học Berkeley năm 1995, viết kịch thơ Huyền Trân và bài biên khảo lịch sử “Công chúa Huyền Trân trong Hành Trình Đại Việt” – đặt những viên gạch đầu tiên cho sự hiện diện của Cội Nguồn trong đời sống văn hóa hải ngoại.
Từ Một Nhóm Thi Ca – Trở Thành Diễn Đàn Văn Học Uy Tín
Ba mươi năm trôi qua, Cội Nguồn đã xuất bản 59 tác phẩm thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện, hồi ký, biên khảo. Các tuyển tập như Một Thời Lưu Lạc, Đường Xuôi Nẻo Ngược, Sự Im Lặng Của Ngày Hôm Qua, hay Những Điều Trông Thấy đã trở thành những dấu ấn không thể thiếu trong dòng văn học Việt lưu vong.
Từ năm 2004, với sự chính thức hóa tư cách pháp lý như một tổ chức Bất Vụ Lợi, Cội Nguồn đã ra đời Tạp chí NGUỒN – không chỉ là nơi hội tụ của những cây bút lão thành và tài năng trẻ từ khắp nơi trên thế giới, mà còn là một diễn đàn mang tính lập trường: giữ gìn văn hóa dân tộc, bảo vệ tiếng Việt, khẳng định lý tưởng quốc gia qua ngòi bút văn chương.

NGUỒN đã nhận được sự công nhận chính thức từ nhiều thư viện lớn tại Hoa Kỳ như Cornell, Salt Lake City, và đặc biệt là Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, nơi đã đặt mua trọn bộ 50 số đầu tiên, cấp mã số lưu trữ ISSN quốc tế và đưa các tác phẩm xuất bản của Cội Nguồn vào kho tư liệu văn hóa Đông Nam Á.
Một Không Gian Nối Kết Của Tình Quê, Văn Chương và Lý Tưởng
Không dừng lại ở việc in ấn, Cội Nguồn còn tổ chức và bảo trợ hàng chục buổi ra mắt sách (RMS), giới thiệu tác giả từ nhiều quốc gia: từ Bỉ có GS Vũ Ký, từ Pháp có nữ nghệ sĩ Bích Thuận, từ Úc có BS Lâm Kim Loan, từ Việt Nam có các nhà thơ Hoàng Cầm, Trần Tuấn Kiệt, từ Canada có Nguyễn Văn Lục, Nguyễn Vy Khanh… và rất nhiều văn nghệ sĩ từ khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ. Mỗi người một giọng, một hồn, nhưng cùng hòa chung một tiếng vọng: giữ hồn dân tộc qua chữ nghĩa.
Không ít buổi ra mắt sách đã trở thành không gian tâm linh, nơi độc giả và tác giả cùng chia sẻ hành trình vượt thoát, nỗi niềm ly hương, ký ức chiến tranh, cũng như mộng tưởng về một ngày trở về – tất cả trong sự trân trọng thiêng liêng dành cho văn hóa Việt.

Sự Kế Thừa và Tiếp Nối
Năm 2016, từ số báo NGUỒN 57, Nhà báo Lê Văn Hải tiếp nối vai trò Chủ nhiệm tạp chí Nguồn, kiêm Điều hành Cơ sở Thi Văn Cội Nguồn. Ngoài cột trụ Nhà Văn Diên Nghị, bên cạnh đó, Ban Biên Tập được tăng cường với những tên tuổi mới như: Nhà Văn Hồ Linh, Nhà Thơ Tiểu Muội, Nhà Thơ Hùng Vĩnh Phước, Nhà Báo Cao Ánh Nguyệt, Nhà Văn Tôn Nữ Áo Tím, Nhà Thơ Ngọc Bích, Nhà Thơ Hoàng Thị Cổ Thành, Nhạc Sĩ Du Ca Trương Xuân Mẫn… trong khi Song Nhị tiếp tục là người giữ lửa trên cương vị Chủ bút.
Sự chuyển giao này không phải là khép lại một chặng đường, mà là mở ra một chương mới – vững vàng, sáng tạo, đầy niềm tin vào sức sống văn học Việt nơi hải ngoại.
Tự Hào và Tri Ân
Ba mươi năm, một quãng đường không dài so với lịch sử dân tộc, nhưng là nửa đời người của một thế hệ đã mang trong tim tiếng nói quê hương, đã viết bằng nước mắt và tình yêu, đã lưu giữ từng con chữ như báu vật.
Cội Nguồn – từ một nhóm bạn hữu yêu thơ văn – đã trở thành một di sản văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt tỵ nạn. Những thành tựu hôm nay không thuộc riêng ai, mà là kết quả từ bàn tay chung góp, từ những độc giả âm thầm ủng hộ, từ các tác giả kiên trì viết, từ các ân nhân rộng lòng yểm trợ, để Cội Nguồn đi qua chặng đường 30 năm!

Kết
Kính thưa quý vị,
Chúng ta có thể mất quê hương về mặt địa lý, nhưng chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ đánh mất cội nguồn tâm linh, mà ngôn ngữ là hồn! – và chính những hoạt động như của Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn suốt 30 năm qua, là minh chứng hùng hồn cho chân lý đó.
Xin được nghiêng mình tri ân, gởi lời cảm tạ đến tất cả quý ân nhân, thân hữu, tác giả, độc giả đã đồng hành cùng Cội Nguồn suốt ba thập niên. Ước mong hành trình ấy sẽ còn tiếp tục – không chỉ 30 năm, mà…50 năm!… để thế hệ mai sau vẫn còn có nơi tìm về nguồn mạch thiêng liêng của văn hóa Việt nơi hải ngoại. Và với niềm tin Cội Nguồn và Tạp Chí Nguồn, sẽ có ngày xuất bản ngay tại thủ đô Sài Gòn, khi quê hương có Tự Do, Dân Chủ! Mong lắm thay!
Trân trọng,
Đại Diện Cơ Sở Thi Văn Cội Nguồn & Tạp chí NGUỒN
(Ngày 4 Tháng 8, năm 2025)
LVH.

Góp mặt trong chương trình văn nghệ:




Kính mời tham dự: Tiệc Kỷ niệm 30 năm sinh hoạt Cội Nguồn và Giới thiệu tác phẩm
DÒNG THƠ LƯU VONG (1975–2025)
Thời gian: 4:00 chiều, Chủ Nhật, Ngày 24 tháng 8 năm 2025
Địa điểm: Nhà hàng New Sam Kee, 1942 Aborn Road, San Jose, CA 9512. Điện thoại: (408) 270-0788

Biến chuyển thời cuộc: Chắc chắn Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng! Ông Trump mở ra kỷ nguyên mới ở Đông Nam Á!
(Vương Hách)


-Đông Nam Á (ASEAN) là khu vực có sự cạnh tranh quốc tế gay gắt nhất giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức, chiến thuật thuế quan của ông Trump đã làm thay đổi đáng kể tình hình ở Đông Nam Á, khiến chính quyền Trung Quốc phải chật vật ứng phó và đối mặt với một tình thế khó khăn.
Chính sách thuế quan qua lại đã khiến các nước ASEAN phải suy nghĩ lại về Hoa Kỳ
Trong 25 năm qua, hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN đã phát triển nhanh chóng. Trung Quốc đã là đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 16 năm liên tiếp, và ASEAN đã duy trì vị thế này trong 5 năm liên tiếp kể từ năm 2020. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng đã trở thành nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 của ASEAN (Hoa Kỳ vẫn là nguồn đầu tư lớn nhất của ASEAN). Điều này đã khiến các nước ASEAN phụ thuộc phần nào vào nền kinh tế Trung Quốc, dẫn đến nhận thức rộng rãi rằng “kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc, an ninh phụ thuộc vào Hoa Kỳ”.

Trên thực tế, họ đánh giá thấp nghiêm trọng tầm quan trọng về kinh tế của Hoa Kỳ, coi mức thuế quan cực thấp của nước này là điều hiển nhiên. Hoa Kỳ duy trì mức thuế 2,2% đối với các quốc gia được hưởng chế độ tối huệ quốc và từ lâu đã có thặng dư thương mại đáng kể với Hoa Kỳ. Ví dụ, theo số liệu chính thức của Hoa Kỳ, tổng kim ngạch thương mại giữa Hoa Kỳ và ASEAN đạt 476,8 tỷ đô la vào năm 2024, trong đó xuất khẩu của ASEAN sang Hoa Kỳ đạt tổng cộng 352,3 tỷ đô la (ba nước đứng đầu là Việt Nam với 142,48 tỷ đô la, Thái Lan với 66,01 tỷ đô la và Malaysia với 53,85 tỷ đô la), dẫn đến thặng dư thương mại là 227,7 tỷ đô la. ASEAN đã trở thành nguồn nhập khẩu lớn thứ năm của Hoa Kỳ (chiếm 10,67%), chỉ sau EU, Mexico, Trung Quốc và Canada. Nếu không có Hoa Kỳ, một thị trường chính, các chiến lược hướng đến xuất khẩu của các nước ASEAN sẽ, nếu không muốn nói là không thể đạt được, thì ít nhất cũng bị tổn hại nghiêm trọng.
Ngược lại, kể từ năm 2012, với việc thành lập và nâng cấp Khu vực thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN, thâm hụt thương mại hàng hóa của Trung Quốc với ASEAN đã chuyển sang thặng dư (xem bảng dưới đây) và thặng dư này tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục là 134,1 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm 2025. Đây là mối quan hệ kinh tế mất cân bằng và không bền vững trong dài hạn.
Tuy nhiên, thâm hụt thương mại khổng lồ của ASEAN với Trung Quốc và thặng dư thương mại khổng lồ với Hoa Kỳ đã được Hoa Kỳ bù đắp. Do đó, xét từ góc độ chu kỳ kinh tế quốc tế, Hoa Kỳ là nhân tố chủ đạo trong “tam giác kinh tế Mỹ – ASEAN – Trung Quốc”. Đáng tiếc là, vì nhiều lý do, các nước ASEAN đã bị ĐCSTQ lừa dối và tin rằng nền kinh tế của họ thực sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ngày 2/4, Trump đã áp dụng “thuế quan tương hỗ” toàn cầu, gây chấn động không khu vực nào hơn Đông Nam Á. Ông Trump đã tăng đáng kể thuế quan đối với các nước ASEAN: Campuchia lên 49%, Lào lên 48%, Việt Nam lên 46%, Myanmar lên 45%, Thái Lan lên 36%, Indonesia lên 32%, Brunei lên 24%, Malaysia lên 24%, Philippines lên 18% và Singapore lên 10%. Điều này cuối cùng đã làm tan vỡ giấc mơ của họ.
Thực tế rất khắc nghiệt. Vào ngày 10/4, ASEAN đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng kinh tế (trực tuyến), tại đó tất cả các thành viên đều nhất trí không áp đặt thuế quan trả đũa và tiếp tục đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ. Sau đó, dưới áp lực thời hạn, ASEAN đã tăng cường đàm phán với Washington và thúc đẩy sự phối hợp giữa các quốc gia thành viên. Tất nhiên, trọng tâm của các cuộc đàm phán là mức độ nhượng bộ mà các thành viên ASEAN sẽ dành cho Hoa Kỳ.
Vào ngày 2/7, ông Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, theo đó tất cả hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với mức thuế ít nhất 20% và “mở cửa hoàn toàn thị trường” cho Hoa Kỳ. Việt Nam trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đạt được thỏa thuận thuế quan và thương mại với chính quyền Trump. Sau đó, vào ngày 4/7, chính phủ Campuchia tuyên bố rằng họ đã đạt được sự đồng thuận với Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ về dự thảo tuyên bố chung về một thỏa thuận thương mại có đi có lại. Hai quốc gia này đã tránh được mức thuế quan cao của Hoa Kỳ.

Vào ngày 22/7, Trump công bố các thỏa thuận thuế quan với Philippines và Indonesia, giảm thuế quan ở các quốc gia này xuống còn 19%. Vào ngày 30 tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick tuyên bố rằng những nỗ lực hòa giải của ông Trump đã dẫn đến một lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, sau đó dẫn đến việc 2 nước nhanh chóng đạt được các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ.
Vào ngày 31/7, Tòa Bạch Ốc đã ban hành sắc lệnh hành pháp thiết lập lại mức thuế quan “có đi có lại” đối với một số quốc gia, có hiệu lực từ ngày 7/8. Mức thuế suất đối với các nước ASEAN như sau: Singapore 10%, Philippines 19%, Indonesia 19%, Campuchia 19%, Thái Lan 19%, Malaysia 19%, Việt Nam 20%, Brunei 25%, Lào 40% và Myanmar 40%. Ngoại trừ một số ít quốc gia, các mức thuế suất này thể hiện mức giảm đáng kể so với mức thuế được công bố vào ngày 2/4.
Sau khi chính quyền Trump sử dụng chiến thuật thuế quan, các nước ASEAN bắt đầu hiểu lại Hoa Kỳ, tái công nhận tầm quan trọng của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế của họ và điều chỉnh lập trường giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Mặc dù cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều có vai trò quan trọng về kinh tế đối với ASEAN, khoảng cách giữa hai nước và lợi thế của Hoa Kỳ buộc các nước ASEAN phải tuân thủ trật tự kinh tế quốc tế do Hoa Kỳ dẫn dắt, đặc biệt là việc tái cấu trúc quan hệ kinh tế 3 bên Hoa Kỳ-ASEAN-Trung Quốc gần đây do ông Trump khởi xướng. Một trong những thành tựu lớn nhất của Hoa Kỳ là mức thuế suất 40% đối với tất cả hàng tái xuất, trên thực tế đã ngăn chặn nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm xuất khẩu gián tiếp sang Hoa Kỳ thông qua ASEAN.

Động thái áp thuế của ông Trump đã bác bỏ tuyên bố lan truyền ở ASEAN và quốc tế rằng nền kinh tế phụ thuộc vào Trung Quốc.
Ảnh hưởng quốc tế của Hoa Kỳ thông qua giải quyết xung đột bằng thuế quan
Campuchia và Thái Lan từ lâu đã có những vấn đề phân định biên giới chưa được giải quyết. Các cuộc đụng độ quân sự liên quan đến tranh chấp lãnh thổ đã xảy ra kể từ ngày 28/5 năm nay. Malaysia đã cố gắng hòa giải nhưng không thành công. Chính quyền Trung Quốc, tận dụng mối quan hệ với cả Campuchia và Thái Lan, đã đề xuất hòa giải, nhưng không bên nào phản hồi, cho thấy ảnh hưởng hạn chế của ĐCSTQ. Bộ Ngoại giao Thái Lan đã thẳng thừng bác bỏ mọi sự can thiệp của bên thứ ba.
Ngày 26 tháng 7, ông Trump đã đích thân gọi điện cho thủ tướng Thái Lan và Campuchia, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Theo Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Lutnick, Trump đã đưa ra một cảnh báo rõ ràng trong cuộc gọi: “Nếu xung đột tiếp diễn, Hoa Kỳ sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại và áp thuế lên tới 36% đối với hàng xuất khẩu từ cả hai nước”. Thái Lan ngay lập tức đảo ngược lập trường. Ngày 28 tháng 7, thủ tướng Thái Lan và Campuchia đã gặp nhau tại Kuala Lumpur, dưới sự chủ trì của thủ tướng Malaysia, và tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức. Hai ngày sau, vào ngày 31 tháng 7, cả hai bên đã kết thúc các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại với Hoa Kỳ.
Học giả Đài Loan Tô Tử Vân tin rằng sự can thiệp thành công của ông Trump không chỉ thiết lập vị thế thống trị ở “sân sau” của ĐCSTQ mà còn có thể làm rung chuyển bố cục lâu dài của Bắc Kinh tại Bán đảo Đông Dương.
Ông Trump sau đó tuyên bố: “Đây là một thành tựu hòa bình quan trọng. Chúng ta đã ngăn chặn một cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm và giết chết hàng triệu người.” Theo tờ Wall Street Journal, đội ngũ của ông Trump đang xem xét mở rộng mô hình “ngoại giao thuế quan” này sang nhiều khu vực xung đột hơn như một công cụ mới để thay thế can thiệp quân sự truyền thống. Ngày 31/7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo sẽ tổ chức Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Hoa Kỳ – ASEAN tại Bangkok vào tháng tới, mời các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia tham dự. Sự kiện này sẽ củng cố thêm ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á.

Phần kết luận
Trong những năm gần đây, sự xâm nhập toàn diện của ĐCSTQ vào Đông Nam Á đã đạt được những tiến triển đáng kể, buộc Hoa Kỳ phải chuyển sang thế phòng thủ.
Tuy nhiên, kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã phát động một cuộc tấn công mạnh mẽ, sử dụng thuế quan. Điều này không chỉ thúc đẩy các nước ASEAN điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc và Hoa Kỳ, mà còn thành công trong việc hòa giải xung đột Thái Lan – Campuchia, thể hiện “năng lực can thiệp phức tạp” của Hoa Kỳ và bắt đầu định hình lại cục diện Đông Nam Á.

Tin Quốc Tế Đó Đây
Đặc Phái Viên Hoa Kỳ Lần Đầu Đến Gaza, Hứa Sẽ Gia Tăng Viện Trợ.

-Thông tấn xã AFP đưa tin cho hay hôm 1/8/2025, Đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff đã đến dải Gaza lần đầu tiên kể từ 22 tháng qua.
Khu vực này đã bị tàn phá bởi cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái, hơn 2 triệu người bị Do Thái phong tỏa, đối mặt với nạn đói chết chóc.
Trên mạng xã hội X, ông Witkoff cho biết chuyến thăm kéo dài 5 tiếng đồng hồ, nhằm giúp cho Tổng thống Trump hiểu rõ về hình hình nhân đạo tại đây, cũng như về hoạt động tổ chức duy nhất được Do Thái cho phép hoạt động tiếp tế tại Gaza - Fondation Humanitaire à Gaza (GHF). Tổ chức này và để thiết lập một kế hoạch cung cấp lương thực và hỗ trợ y tế cho người dân Gaza.
Chuyến thăm được Do Thái chuẩn bị kỹ lưỡng, tại một địa điểm cứu trợ ở miền Nam Gaza, với thảm cỏ nhân tạo được trải ra, diễn ra trong hòa bình, bị người Gaza tố cáo trên mạng xã hội là "màn kịch được dàn dựng" nhằm che giấu sự thật "chết chóc" ở Gaza.
Sau chuyến thăm này, Hoa Thịnh Ðốn cho biết đang xây dựng kế hoạch để "nuôi sống" người dân Gaza, gửi lương thực và thuốc men.

Thêm 6 Người Đã Chết Vì Đói và Suy Dinh Dưỡng Tại Gaza Trong 24 tiếng đồng hồ Qua

-Thông tấn xã Reuters đưa tin cho hay Bộ Y tế của chính quyền Hamas ở Gaza cho biết thêm 6 người đã chết vì đói và suy dinh dưỡng tại Gaza trong 24 tiếng đồng hồ qua.
Theo các cơ quan y tế địa phương, ít nhất 40 người đã thiệt mạng hôm 3/8/2025, tại Gaza, một số người trong đó chết khi đang cố gắng tiếp cận các điểm phân phối hàng cứu trợ ở khu vực phía Nam và trung tâm Gaza.
Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành hôm 3/8 cho biết gần 1.600 xe vận tải cứu trợ đã vào vùng đất này kể từ khi Do Thái nới lỏng các hạn chế vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng và nguồn tin của Hamas cho biết nhiều xe vận tải trong số này đã bị bởi những người dân tuyệt vọng và các băng đảng vũ trang cướp bóc.
Nhiều cuộc biểu tình cũng bùng lên tại Do Thái tối hôm 2/8, sau khi tổ chức Hamas công bố hình ảnh 2 con tin Do Thái trong trạng thái da bọc xương. Do Thái dự kiến gây áp lực để buộc Hamas phải thả toàn bộ các con tin trong một lần. Nội các Do Thái có thể họp bàn về việc tăng cường tấn công tại Gaza.

Lần Đầu Tiên, Các Nước Ả Rập Kêu Gọi Loại Hamas Khỏi Mọi Trọng Trách Chính Trị

-Pháp, Anh, Gia Nã Ðại, Bồ Đào Nha cho biết sẽ công nhận Quốc gia Palestine trong kỳ họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9/2025. Đây phần nào là kết quả của Hội nghị về giải pháp 2 Quốc gia Do Thái-Palestine do Pháp và Ả Rập Saudi đồng tổ chức ở Liên Hiệp Quốc với hy vọng chấm dứt được thảm cảnh nhân đạo ở dải Gaza. Hoa Kỳ và Do Thái không tham dự.
"Tuyên bố New York" của hội nghị có nhiều yếu tố chưa từng có, đặc biệt là từ nhiều nước Ả Rập. Mười bảy nước Ả Rập tham gia, bao gồm Ả Rập Saudi, Qatar và Ai Cập, đã lên án các vụ tấn công ngày 7/10/2023 và khẳng định ý định bình thường hóa quan hệ với Do Thái, với điều kiện đi đôi với việc thành lập Nhà nước Palestine.
Trả lời đài truyền hình France 24 ngày 29/7, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot ca ngợi tuyên bố này là "lịch sử và chưa từng có tiền lệ":
Các nước Ả Rập, các nước trong khu vực Trung-Cận Đông, lần đầu tiên lên án Hamas, lên án vụ tấn công ngày 7/10/2023, kêu gọi Hamas giải trừ vũ khí, kêu gọi loại Hamas khỏi mọi hình thức tham gia vào việc quản lý Palestine, và bày tỏ rõ ràng ý định bình thường hóa quan hệ với Do Thái và sát cánh cùng với Do Thái và Nhà nước Palestine tương lai trong một tổ chức khu vực, theo mô hình ASEAN ở Á Châu hoặc OSCE (Tổ chức Hợp tác và An ninh) ở Âu Châu.

Chiến Tranh Ukraine: Putin Không "Đếm Xỉa" Đến Tối Hậu Thư của Trump

-Ngày 28/7/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump bỗng rút ngắn thời hạn tối hậu thư, cho Nga 10 đến 12 ngày để đạt được Thỏa thuận Hòa bình với Ukraine. Và như để thách thức Mỹ, mỗi ngày Nga lại tấn công Ukraine dồn dập hơn: 16 người chết ở Kyiv trong vụ oanh kích của Nga trong đêm 30-31/7.
Trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) ngày 29/7, Volodymyr Yermolenko, Chủ tịch Pen Club Ukraine, tổng biên tập trang UkraineWorld.org, nhận định Nga không "đếm xỉa" đến các lời đe dọa:
"Putin muốn tiếp tục chiến tranh. Putin muốn Nga mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine và các nước khác. Dĩ nhiên hiện giờ người ta thấy Trump đang cố gắng thay đổi sách lược vì ông ấy hiểu rằng tiếp tục đàm phán là vô nghĩa, nhưng đúng là Nga hiện không để ý đến những lời đe dọa này. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra!

Cuộc chiến này cũng là một cuộc chiến về kỹ thuật, và Ukraine thường thiếu công cụ, thiếu tiền để tự vệ trước kỹ thuật của Nga bởi vì chúng ta thấy rằng Nga học hỏi được rất nhiều. Họ đã thay đổi cách tiếp cận kỹ thuật, đặc biệt là trong lĩnh vực drone. Tôi nghĩ rằng phương Tây cũng phải tham gia vào lĩnh vực kỹ thuật, đây là việc quan trọng vì cuộc chiến này cũng sẽ có tác động rất lớn đến tương lai của Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới".

Ukraine Tấn Công Nhiều Kho Dầu, Đường Ống Khí Đốt và Cơ Sở Quân Sự Nga


(Hình REUTERS - Stringer: Một người lính Ukraine điều khiển drone, nhắm vào vị trí của lính Nga, tại vùng Zaporijjia, Ukraine, ngày 29/4/2025.)
-Trong 2 ngày, 2 và 3/8/2025, quân đội Ukraine thông báo đã tấn công nhiều cơ sở lọc dầu, đường ống dẫn khí đốt và doanh nghiệp quân sự Nga tại nhiều tỉnh nằm sâu trong đất Nga.
Cuộc tấn công mới nhất của drone Ukraine, được hãng tin Pháp AFP loan báo, diễn ra đêm 3 rạng sáng 3/8, nhắm vào một kho dầu ở gần Sotchi, khu nghỉ dưỡng ven biển miền Tây-Nam nước Nga, nơi từng tổ chức Thế Vận hội 2014. Sotchi nằm cách mặt trận Ukraine khoảng 500 cây số ít khi bị tấn công. Theo Thống đốc tỉnh Krasnodar của Nga, tổng cộng 127 lính cứu hỏa đã tham gia vào việc dập lửa tại kho dầu này.
Theo cơ quan an ninh Ukraine SBU, hai nhà máy lọc dầu ở tỉnh Riazan và tỉnh Samara cũng bị drone oanh kích. Nhà máy lọc dầu ở tỉnh Riazan chỉ cách thủ đô Mạc Tư Khoa khoảng 180 cây số về phía Tây-Nam.

Một nguồn tin quân sự Ukraine khẳng định tuyến đường ống Trung Á-Trung Tâm, một mạng lưới đường dẫn khí đốt do tập đoàn Nga Gazprom sở hữu, vận chuyển khí tự nhiên từ Turkmenistan đến Nga qua Uzbekistan và Kazakhstan, đi qua tỉnh Volgograd, miền Tây-Nam Nga, cũng phải "ngừng hoạt động vô thời hạn", theo báo chí Ukraine. Khí đốt này được dùng để cung cấp cho nhiều cơ sở công nghiệp quân sự Nga, trong đó, có nhà máy chế tạo máy bay Mig số 1, và nhà máy sản xuất đạn được Magnum-K.
Phi trường thường được sử dụng để phóng drone tấn công Ukraine ở Primorsky-Akhtarsk, tỉnh Krasnodar, ở phía Đông của Biển Đen, cùng một nhà máy quân sự ở tỉnh Penza cũng bị tấn công.
Trên mạng X, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky hoan nghênh các cuộc oanh kích "sâu vào lãnh thổ Nga". Theo lãnh đạo Ukraine, "các chiến dịch này sẽ tiếp diễn, bởi Nga kéo dài chiến tranh thì quốc gia này sẽ phải lãnh nhận các đòn đáp trả đích đáng".
Về phía Ukraine, theo Không quân Ukraine, các đơn vị Phòng không nước này đã phá hủy 60 drone và 1 phi đạn trong tổng số 76 drone và 7 phi đạn mà Nga dùng để tấn công 8 địa điểm trên khắp đất nước trong đêm qua. Thông tấn xã Reuters dẫn lời chính quyền địa phương cho hay thành phố Mykolaiv, miền Nam Ukraine, sát với vùng chiến tuyến, hứng chịu một cuộc tấn công bằng phi đạn Nga khiến ít nhất 7 người bị thương, hàng chục ngôi nhà cùng cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy hoặc hư hại.

Bộ binh Tiến Quá Chậm, Nga Gia Tăng Đánh Phá Bằng Drone

-Liên quan đến chiến tranh ở Ukraine, báo The Economist đặt câu hỏi, "Liệu các drone đánh chặn có thể ngăn được những loạt oanh kích khủng bố của Nga?". Cuộc tấn công trên bộ của quân Nga ở miền Đông Ukraine tiến rất chậm, với cái giá nhân mạng vô cùng lớn, nhưng chiến dịch oanh kích các thành phố bằng drone là mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều.
Ngày này qua ngày khác, Mạc Tư Khoa đánh vào cơ sở hạ tầng dân sự lẫn quân sự, và nhất là vào các khu dân cư, tàn phá kinh tế Ukraine và ảnh hưởng đến tâm lý người dân. Hôm 9/7, trên 700 drone trong đó 60% có thể mang đầu đạn nguyên tử đã ập xuống Kyiv và các mục tiêu khác. Chỉ riêng trong tuần này, Nga đã tung ra trên 1.800 drone và 83 phi đạn. Cho đến tháng Ba, chỉ có 3 đến 5% drone Geran lọt qua được lưới phòng thủ của Ukraine, nhưng nay tỉ lệ này lên đến 15%. Chúng thường tấn công suốt đêm, để tạo cảm giác bất an và làm mất lòng tin nơi lực lượng phòng vệ.
Nga cải thiện chất lượng và tăng gấp 5 lần sản lượng Geran hàng tháng, nhờ linh kiện lưỡng dụng của Trung Quốc. Từ tháng Sáu, Nga dùng drone Geran-2 cải tiến có trang bị hệ thống dẫn đường bằng video, trí thông minh nhân tạo và thiết bị chống gây nhiễu. Chúng bay cao đến 4.000 mét và có tốc độ bổ nhào xuống rất nhanh, mang được khối chất nổ đến 90 ký, giá khoảng 200.000 Mỹ kim so với Geran-3 đến 1,4 triệu Mỹ kim. Phòng không Ukraine bị đặt vào thế lưỡng nan, khi phải dùng các phi đạn giá nhiều triệu Mỹ kim để chặn các drone này trong khi rất cần để chống phi đạn-đạn đạo và liên lục địa.

Ukraine Phá Vỡ Mạng Lưới Tham Nhũng Rộng Lớn Trong Lĩnh Vực Quốc Phòng

-Hôm 2/8/2025, Cơ quan Chống tham nhũng Ukraine loan báo phát giác một hệ thống tham nhũng quy mô lớn, cho phép mua drone quân sự và các hệ thống gây nhiễu tín hiệu với giá cao quá mức. Nhiều viên chức chính trị trong lĩnh vực quốc phòng đã bị bắt giữ.
Trong một thông cáo, hai cơ quan chống tham nhũng Ukraine cho biết tổng cộng có 4 người đã bị bắt giữ, trong đó có 1 Nghị sĩ đương nhiệm và 2 viên chức địa phương, mà không công bố danh tính cũng như chức vụ của những nhân vật này. Ngoài ra, theo Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko, nhiều thành viên của lực lượng Hiến Binh cũng bị nghi ngờ đã nhận hối lộ trong sự việc này và đã bị đình chỉ nhiệm vụ.
Theo thông tấn xã Reuters, các cuộc điều tra từ năm 2024 đến 2025, phát giác những bị cáo này đã biển thủ công quỹ dành cho quốc phòng, chủ yếu liên quan đến các hợp đồng mua drone cho quân đội, với những mức giá "bị cố tình thổi phồng" và những người có liên quan nhận được những khoản hối lộ có khi lên đến 30% giá trị hợp đồng, theo như giải thích trong thông cáo của các cơ quan chống tham nhũng.

Sự việc này được phơi bày hai ngày sau khi Tổng thống Ukraine buộc phải khôi phục nền độc lập của Tư pháp vào lúc đông đảo người dân Ukraine xuống đường biểu tình phản đối Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn thông qua một đạo nhằm phá vỡ vai trò độc lập của các cơ quan chống tham nhũng.
Về đối ngoại, theo trang tin Nhật Bản NHK, hôm 3/8, Ngoại trưởng Ukraine, ông Andrii Sybiha bắt đầu chuyến thăm Tokyo đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Lãnh đạo Ngoại giao Ukraine có các cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Iwaya Takeshi và nhiều viên chức cao cấp khác. Gia tăng trừng phạt Nga và hỗ trợ tái thiết Ukraine sẽ là những hồ sơ thảo luận chính giữa hai phái đoàn.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Nhật Bản: Tháng Bảy nóng kỷ lục. Hôm 1/8/2025, Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản (JMA) cho biết Nhật Bản trải qua một tháng Bảy nóng nhất tính từ năm 1898. Đây là năm thứ ba liên tiếp xứ Hoa Anh Đào ghi nhận nhiệt độ trung bình hàng tháng của tháng 7 có mức cao nhất, cao hơn 2,89°C so với mức bình thường. Nếu như các vùng phía Tây hứng chịu nắng nóng gay gắt (có khi lên đến 41,2°C), tại các vùng phương Bắc, đặc biệt là vùng duyên hải dọc theo vùng biển Nhật Bản, lượng mưa rất thấp. Các nhà quan sát ghi nhận, tại vùng phía Tây, mùa mưa kết thúc sớm hơn bình thường đến gần 3 tuần. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cảnh báo "nắng nóng dữ dội có nguy cơ tiếp tục kéo dài trong tháng tới".
(Yonhap/RFI) – Bình Nhưỡng lên án Hoa Kỳ, Nhật Bản chuyển đổi quan hệ đồng minh thành "liên minh nguyên tử". Hãng thông tấn nhà nước Cộng sản Bắc Hàn KCNA, ngày 1/8/2025, đăng bài phân tích từ một chuyên gia Bắc Hàn về quan hệ quốc tế, chỉ trích các cuộc tham vấn Mỹ-Nhật cấp Bộ trưởng, liên quan đến việc mở rộng răn đe nguyên tử hồi năm 2024 và khả năng này đã được tái khẳng định gần đây. Bình Nhưỡng còn lên án chuyến thăm gần đây của giới chức Nhật Bản đến một căn cứ oanh tạc cơ chiến lược Mỹ B-52 và cuộc tập trận chung Mỹ Nhật mô phỏng sử dụng nguyên tử. Theo Cộng sản Bắc Hàn, những động thái này chứng tỏ "liên minh quân sự Mỹ-Nhật đã được chuyển đổi thành "liên minh nguyên tử" nguy hiểm". Bài viết cáo buộc Nhật Bản muốn "đi theo con đường xâm lược... với sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ".
(Reuters/RFI) – Ấn Độ vẫn sẽ mua dầu lửa Nga bất chấp đe dọa trừng phạt của Trump. Báo Mỹ New York Times hôm 2/8/2025 dẫn lời 2 viên chức Ấn Độ cho biết hiện chưa có những thay đổi chính sách nào, và chính phủ cũng "chưa đưa ra chỉ thị nào đối với các hãng dầu lửa" nhằm giảm bớt lượng nhập cảng đến từ Nga. Hãng tin Anh Reuters khẳng định chưa thể thẩm định các thông tin. Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao Ấn Độ và bộ Dầu lửa và Khí tự nhiên Ấn Độ không trả lời yêu cầu bình luận từ thông tấn xã Reuters.
(AFP - ISW/RFI) – Chiến tranh Ukraine: Quân đội Nga tăng tốc lấn chiếm tháng thứ 4 liên tiếp. Theo phân tích của thông tấn xã AFP dựa trên dữ liệu do Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Mỹ) cung cấp, trong tháng 7/2025 vừa qua, quân đội Nga đã tăng tốc tiến quân tại Ukraine tháng thứ tư liên tiếp, và đây là bước tiến lớn nhất kể từ tháng 11/2024.

(Reuters/RFI) – Mỹ và Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm một phương thức tài trợ mới để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo ba nguồn tin thân cận của thông tấn xã Reuters, Hoa Kỳ và NATO đang hợp tác theo một phương thức mới để cung cấp vũ khí cho Ukraine bằng nguồn tiền từ các nước NATO dùng để chi trả cho việc mua hoặc chuyển giao vũ khí của Mỹ. Các nước đồng minh sẽ tập trung vào việc cung cấp theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (Priority Ukraine Requirements List, được gọi tắt là PURL), được chỉ huy quân sự của NATO phê duyệt, dự kiến được cung cấp theo từng đợt, mỗi đợt khoảng 500 triệu Mỹ kim. Đây là "một nỗ lực tự nguyện do NATO điều phối và khuyến khích tất cả các đồng minh tham gia".
(AFP/RFI) – Thổ Nhĩ Kỳ mua khí đốt từ Azerbaijan để cung cấp cho Syria. Trong một sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng Syria và Bộ trưởng Kinh tế Azerbaijan, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alparslan Bayraktar cho biết trong giai đoạn đầu, có thể xuất cảng 2 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên mỗi năm cho Syria. Khí đốt sẽ khởi động một nhà máy điện có công suất 1.200 megawatt, đáp ứng nhu cầu điện cho khoảng 5 triệu gia đình, góp phần bình thường hóa cuộc sống của người dân Syria. Sau khi lật đổ chế độ Bashar Al-Assad, tân chính quyền tại Damascus đang tìm cách tái thiết đất nước bị tàn phá, tình trạng mất điện có thể kéo dài 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Qatar cũng đã có động thái tương tự hồi đầu năm nay.
(AFP/RFI) – Khoảng 1 triệu người Công giáo trẻ đến dự lễ canh thức với Giáo hoàng ở Roma (Ý Ðại Lợi). Những người hành hương trong độ tuổi 18-35, đến từ 146 quốc gia đã quy tụ tại Roma, trước lễ canh thức diễn ra vào 8 giờ 30 phút tối 2/8/2025, theo giờ địa phương. An ninh được thắt chặt, khoảng 10.000 nhân viên bảo an được điều động, trong đó có cả cảnh sát. Ban tổ chức cũng phát nước cho những tín đồ tại đây, trong tiết Hè nóng nực. Đây là buổi lễ cầu nguyện quy mô lớn đầu tiên dành cho giới trẻ Công giáo, do tân Giáo hoàng Leo XIV chủ trì, kể từ khi kế nhiệm cố Giáo hoàng Francis.

(AFP/RFI) – Tây Ban Nha: Làn sóng từ nhiệm của nhiều công chức sau khi CV giả bị phanh thui. Những ngày vừa qua, Tây Ban Nha đã bị "chấn động" bởi một chuỗi các bê bối liên quan đến việc các chính trị gia làm giả bản khai quá trình học vấn. Có những người giữ chức Bộ trưởng, bịa đặt về bằng cấp hay chương trình đào tạo ở trong lý lịch. Một số viên chức bị nêu tên, bị yêu cầu giải trình về những thông tin thiếu logic trong lý lịch đã từ chức.
(AFP/RFI) – Tesla phải trả 242 triệu Mỹ kim do tai nạn xe lái tự động. Hôm 1/8/2025, hãng xe điện Tesla đã bị xét xử trong một phiên tòa tại Miama, tiểu bang Florida, liên quan đến một vụ tai nạn của mẫu xe Model S, với khả năng lái tự động. Bồi thẩm đoàn của tòa đã ra phán quyết rằng Tesla phải chịu trách nhiệm một phần về vụ tai nạn xảy ra vào năm 2019 và phải bồi thường 240 triệu Mỹ kim cho các nạn nhân. Cụ thể, một cặp đôi lái xe SUV Chevrolet Tahoe đã bị tài xế, lái chiếc Model S của Tesla đâm phải khi ở tốc độ tối đa, và đang bật hệ thống lái tự động Autopilot, nhưng lại không phát giác ra chiếc SUV. Người phụ nữ 22 tuổi đã chết còn bạn trai cô thì bị thương.
(AFP/RFI) – Ba Tây: Thẩm phán phụ trách vụ xét xử cựu Tổng thống Bolsonaro thách thức Donald Trump. Hôm 2/8/2025, Thẩm phán Alexandre de Moraes đã tuyên bố sẽ phớt lờ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Trump áp đặt đối với ông và nhấn mạnh rằng công lý Ba Tây sẽ không bị khuất phục bởi những đe dọa từ Hoa Thịnh Ðốn. Ông Moraes phụ trách hồ sơ xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, một đồng minh của Trump, vì những cáo buộc "mưu toan đảo chính". Trong tuần vừa qua, Hoa Kỳ không chỉ thông báo trừng phạt nhắm vào cá nhân Thẩm phán Moraes, mà còn đưa ra mức thuế cao đối với hàng hóa nhập từ Ba Tây để trừng phạt nước này.




Không có nhận xét nào: