Cuộc gặp Trump – Zelensky tại Tòa Bạch Ốc hôm qua: Tóm tắt những bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình cho Ukraine, có thấy chút ánh sáng cuối đường hầm!-Trong cuộc hội đàm cấp cao ngày 18/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý, mở ra cơ hội thực tế cho một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine.
<!>
1. Mỹ thúc đẩy sáng kiến cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Ukraine
•Tổng thống Trump xác nhận sẽ gọi điện trực tiếp cho Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay sau cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu.
•Ông đề xuất tổ chức cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine nhằm tìm kiếm giải pháp kết thúc chiến tranh, khẳng định:
“Nếu có cuộc gặp ba bên, khả năng chấm dứt xung đột là rất cao.”
2. Ukraine sẵn sàng đàm phán, ủng hộ giải pháp ngoại giao
•Tổng thống Zelensky tái khẳng định sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao, đồng thời ủng hộ sáng kiến hòa bình của ông Trump.
•Ông nhấn mạnh mong muốn có “một nền hòa bình công bằng, lâu dài và đáng tin cậy” cho Ukraine và châu Âu.
3. NATO khởi động chương trình viện trợ vũ khí mới cho Ukraine
•Ông Zelensky bày tỏ biết ơn NATO về chương trình mua vũ khí Mỹ để chuyển giao cho Ukraine, được châu Âu tài trợ.
•Tổng thống Trump hoan nghênh chương trình, vì giúp Mỹ tránh viện trợ trực tiếp nhưng vẫn hỗ trợ Ukraine thông qua đồng minh.
4. Mỹ và châu Âu tiếp tục thảo luận về đảm bảo an ninh cho Ukraine
•Tổng thống Trump khẳng định đang thảo luận với NATO về các đảm bảo an ninh mới, có thể thay thế việc kết nạp Ukraine vào liên minh.
•Ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine cần “mọi yếu tố” để tự vệ: vũ khí, nhân lực, huấn luyện, tình báo – phụ thuộc vào hỗ trợ từ các cường quốc.
5. Mỹ không loại trừ khả năng đưa quân đến Ukraine để gìn giữ hòa bình
•Tổng thống Trump tuyên bố không bác bỏ khả năng triển khai quân đội Mỹ nếu đạt được thỏa thuận hòa bình, nhấn mạnh Mỹ và châu Âu sẽ cùng đảm bảo việc thực thi thỏa thuận.
•Ông khẳng định:
“Nếu chúng ta có thể đạt được hòa bình, nó sẽ được duy trì.”
6. “Tiến triển đáng kể” trong đàm phán với Nga
•Tổng thống Trump tiết lộ rằng các cuộc tiếp xúc gần đây với ông Putin đã đạt được “tiến triển rất đáng kể” và có thể “sớm mang lại điều gì đó cụ thể”.
•Ông nhấn mạnh thế giới đã mệt mỏi với chiến tranh và “đây là lúc để kết thúc nó”.
7. Ukraine nhấn mạnh không thể tổ chức bầu cử khi chiến tranh tiếp diễn
•Tổng thống Zelensky cho rằng bầu cử chỉ có thể tổ chức khi có thỏa thuận ngừng bắn toàn diện, đảm bảo an toàn trên không, biển và bộ.
8. Lập trường cứng rắn từ châu Âu và Đức về hỗ trợ Ukraine
•Ngoại trưởng Đức kêu gọi tăng viện trợ, nhấn mạnh cần áp lực tối đa lên Nga và đảm bảo năng lực tự vệ vững chắc cho Ukraine, kể cả trong trường hợp ngừng bắn.
9. Ông Trump tái khẳng định: Mỹ sẽ không từ bỏ Ukraine
•Trả lời báo chí, ông Trump tuyên bố:
“Chưa bao giờ là hồi kết. Người dân đang thiệt mạng và chúng tôi muốn ngăn điều đó.”
10. Tổng thống Zelensky cảm ơn ông Trump vì nỗ lực hòa bình
•Ông Zelensky gửi lời cảm ơn Tổng thống Mỹ vì những “nỗ lực cá nhân” nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời tin tưởng vào khả năng ông Trump có thể tạo ra khác biệt.
Kết luận:
Cuộc hội đàm tại Nhà Trắng lần này được Ngoại trưởng Ukraine đánh giá là “có tầm quan trọng mang tính quyết định”. Việc Mỹ chủ động kết nối một cuộc gặp 3 bên, cùng những tiến triển ngoại giao đáng kể và sáng kiến hỗ trợ mới từ NATO, đang tạo ra cơ hội thực sự để chấm dứt cuộc xung đột dai dẳng tại Ukraine.
Tổng thống Trump gặp Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo Châu Âu, hy vọng có đột phá những ngày tới!
(By TV News)
(Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky (phải) tại Nhà Trắng. Ảnh: AP)
-Ngày 18/8, Tổng thống Zelensky và lãnh đạo nhiều nước châu Âu tới Nhà Trắng để gặp Tổng thống Trump, bàn về vấn đề chấm dứt xung đột Ukraine. Sau khi đón tiếp các lãnh đạo châu Âu, ông Trump hội đàm với người đồng cấp Zelensky.
Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump vì những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột. Lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump vì bức thư của bà gửi Tổng thống Putin, trong đó nhắn nhủ rằng “đã đến lúc” bảo vệ trẻ em và các thế hệ tương lai trên toàn cầu. Ông Zelensky còn trao cho ông Trump bức thư của Đệ nhất phu nhân Ukraine gửi Đệ nhất phu nhân Mỹ.
Ông Trump khẳng định Mỹ tiếp tục ủng hộ Ukraine và muốn ngăn chặn tình trạng dân thường thiệt mạng. Ông từ chối nói rõ Ukraine hay Nga là bên “nắm giữ các quân bài”, gợi nhớ đến những phát biểu của ông trong cuộc gặp người đồng cấp Zelensky hồi tháng 2.
Tổng thống Trump không loại trừ khả năng cử lực lượng Mỹ đến Ukraine để giúp duy trì thỏa thuận hòa bình. Ông cho rằng châu Âu sẽ dẫn dắt quá trình đảm bảo hòa bình ở Ukraine, nhưng nhấn mạnh Mỹ cũng sẽ tham gia.
Ông Trump đã gọi cho ông Putin khoảng 40 phút giữa cuộc họp. Sau đó đàm phán giữa ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu đã được nối lại tại Phòng Bầu Dục theo hình thức “chỉ có các nhà lãnh đạo”.
Trong bài phát biểu cùng các nhà lãnh đạo châu Âu vào thứ Hai, Trump dường như bác bỏ nhu cầu ngừng bắn trước khi các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh có thể diễn ra.
Trong quá khứ, đó từng là yêu cầu quan trọng của Ukraine, quốc gia này khẳng định rõ ràng rằng việc chấm dứt giao tranh là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga và cuối cùng là một giải pháp lâu dài hơn.
Một lệnh ngừng bắn cũng có thể dễ đạt được hơn một chút so với một thỏa thuận hòa bình đầy đủ, vốn sẽ mất nhiều tháng đàm phán, trong thời gian đó cuộc tấn công của Nga vào Ukraine có thể sẽ tiếp tục.
Tuy nhiên bất chấp những lời lạc quan của Trump và một số đánh giá thờ ơ từ các đối tác châu Âu, đến tối thứ Hai vẫn chưa có cam kết cụ thể nào về bảo đảm an ninh hoặc các bước đi cụ thể hướng tới một thỏa thuận hòa bình.
Hôm qua, chưa bao giờ thấy! Trump tiếp hàng loạt lãnh đạo châu Âu sau cuộc gặp Zelensky!
-Ngay sau cuộc gặp được theo dõi sát sao với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 Tháng Tám tiếp tục tiếp đón một loạt nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng, đánh dấu một ngày ngoại giao dày đặc và đầy thông điệp tại Washington D.C.
Trong danh sách khách mời gồm những nhân vật chủ chốt của chính trường châu Âu, có Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ngoài ra, đại diện của Liên minh châu Âu và NATO cũng có mặt, cho thấy tầm quan trọng của cuộc gặp đa phương lần này.
Mục tiêu chính của nhóm lãnh đạo châu Âu là thể hiện sự đoàn kết với Ukraine, đồng thời thúc đẩy cam kết về một thỏa thuận an ninh vững chắc sau chiến tranh. Theo Hãng tin AFP, trước đó họ đã có cuộc họp riêng với ông Zelensky nhằm chuẩn bị lập trường chung, trước khi bước vào đối thoại với phía Mỹ.
Thông điệp “đoàn kết phương Tây” được phát đi từ Washington là điều dễ nhận thấy. Tuy nhiên, bên dưới bề mặt ngoại giao đó là không ít hoài nghi và đồn đoán. Tờ Guardian dẫn các nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Trump có thể đang cân nhắc ép Ukraine chấp nhận một kế hoạch hòa bình theo hướng có lợi cho Nga – bao gồm cả việc buộc Kyiv nhượng lại một phần lãnh thổ cho Moscow.
Giả thuyết này càng được chú ý hơn khi một số cố vấn thân cận với ông Trump từng công khai nói đến “giải pháp thực dụng” – nơi Ukraine có thể buộc phải “hi sinh lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.” Trong khi đó, ông Trump liên tục khẳng định ông có thể “kết thúc chiến tranh trong 24 giờ” nếu trở lại Nhà Trắng, nhưng chưa bao giờ cụ thể hóa bằng điều kiện nào, từ phía ai.
Sự hiện diện đông đảo của các lãnh đạo châu Âu tại thủ đô nước Mỹ cho thấy họ không muốn bị gạt ra khỏi bàn cờ hậu chiến. Đặc biệt, các nước Đông Âu và Bắc Âu – vốn có biên giới gần Nga – lo ngại bất kỳ sự nhượng bộ nào từ phía Mỹ với Kremlin sẽ kéo theo hệ lụy an ninh nghiêm trọng cho toàn châu lục.
Thủ tướng Anh Keir Starmer – người vừa nhậm chức – và Tổng thư ký NATO Mark Rutte được cho là những nhân vật chủ chốt thúc đẩy quan điểm cứng rắn hơn với Nga. Trong khi đó, các lãnh đạo như bà Ursula von der Leyen hay ông Macron lại nhấn mạnh vai trò của một trật tự quốc tế dựa trên luật pháp – nơi bất kỳ hành vi xâm lược nào cũng phải bị lên án và không thể được “thưởng” bằng lãnh thổ.
Việc ông Trump tiếp đón các lãnh đạo châu Âu ngay sau ông Zelensky có thể là cách ông thử nghiệm phản ứng của đồng minh đối với những phương án hòa bình tiềm tàng – dù chưa được công bố chính thức. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ông muốn xoa dịu lo ngại từ châu Âu rằng Mỹ sẽ rút lui khỏi vai trò đầu tàu trong liên minh ủng hộ Ukraine.
Trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần, những gì diễn ra tại Nhà Trắng hôm 18 Tháng Tám không chỉ là ngoại giao, mà còn là những bước đi chiến lược, đặt nền móng cho các quyết định trọng đại về tương lai châu Âu – và cả vị thế toàn cầu của nước Mỹ.
(Theo DV News)
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấm đảng viên cộng sản và người trong các tổ chức liên quan vào Mỹ
(Thực Hiện Bureau CTM Media - Âu Châu)
-BộNgoại Giao Hoa Kỳ ban hành tiêu chí mới để từ chối nhập cảnh đối với đảng viên cộng sản và những người có liên hệ với đảng cộng sản hoặc xiển dương chủ thuyết cộng sản, kể cả hội viên của các tổ chức NGO bị nhà nước điều khiển.
Từ nay các thành viên của Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, Giáo Hội PG Việt Nam, Ban Trị Sự Trung Ương PGHH, Chi Phái Cao Đài 1997, Hội Thánh Tin Lành miền Bắc & Nam, vì Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) đã xác nhận rằng đó là các tổ chức tôn giáo hoặc nguỵ tôn giáo do nhà nước kiểm soát và sử dụng làm trợ cụ đàn áp tôn giáo. Tất cả đều trực thuộc Mặt Trận Tổ Quốc, là bộ phận của Đảng Cộng sản, với nhiều thành viên, kể cả chức sắc, là đại biểu Quốc Hội, nghị viên, cán bộ nhà nước, v.v.
Người Việt trong và ngoài nước kêu gọi:
1/Lập danh sách các nhân vật chủ chốt của các tổ chức tôn giáo hoặc ngụy tôn giáo dưới sự kiểm soát của nhà nước.
2/ Gửi danh sách đó đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, để bảo đảm các cá nhân trong danh sách là cộng sản hay hoạt động cho cộng sản, bị cấm nhập cảnh.
3/ Kêu gọi các cá nhân và tổ chức trong cộng đồng Việt tị nạn để ý xem ai trong thành phần kể trên mà lọt vào Hoa Kỳ do khai man thì thông báo để báo động Sở Di Trú và Bộ Ngoại .
4/Hãy chặn đứng các linh mục trong UBDKCG nhập cảnh vào Hoa Kỳ để xin tiền, hoặc các sư sãi quốc doanh đến Hoa Kỳ để lập chùa vừa kiếm tiền vừa thao túng cộng đồng.
Qantas bị phạt 90 triệu AUD vì sa thải trái phép 1.800 nhân viên giữa đại dịch
-Một phán quyết gây chấn động ngành hàng không Úc đã được đưa ra hôm 18 Tháng Tám, khi Tòa án Liên bang Úc tuyên phạt Hãng hàng không quốc gia Qantas 90 triệu AUD (khoảng 58 triệu USD) vì hành vi sa thải trái phép 1.800 nhân viên trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Đây được xem là bản án mang tính răn đe cao nhất từ trước đến nay liên quan đến vi phạm luật lao động trong lĩnh vực hàng không Úc.
Theo AFP, thẩm phán Michael Lee tuyên bố rằng hình phạt này nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đối với những tập đoàn bị “cám dỗ bởi lợi ích tài chính” mà bất chấp quyền lợi người lao động. Ông khẳng định: “Đây phải là một biện pháp răn đe thực sự.”
Số tiền phạt sẽ được chia làm hai phần: 50 triệu AUD sẽ được chuyển cho Công đoàn công nhân vận tải để đại diện quyền lợi cho các nhân viên bị sa thải, trong khi 40 triệu AUD sẽ được giữ lại để chi trả trực tiếp cho các cựu nhân viên của Qantas trong tương lai.
Qantas – với biệt danh “Tinh thần của Úc” và lịch sử hoạt động 104 năm – đã sa thải 1.800 nhân viên vào Tháng Tám năm 2020, giữa lúc dịch bệnh bùng phát và biên giới quốc tế bị đóng cửa. Các vị trí bị cắt giảm sau đó được thay thế bằng dịch vụ thuê ngoài. Hãng biện minh rằng đây là “quyết định thương mại bắt buộc” nhằm đảm bảo hoạt động trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, Tòa án Liên bang bác bỏ lập luận này và tuyên bố hành động của Qantas là bất hợp pháp.
Phán quyết cũng khép lại một cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa hãng hàng không này với các công đoàn lao động, vốn đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ ngay từ thời điểm các đợt sa thải diễn ra.
Qantas những năm gần đây liên tục đối mặt với hàng loạt bê bối: từ việc bán vé trên các chuyến bay đã bị hủy, dịch vụ chăm sóc khách hàng xuống cấp, đến mức giá vé tăng vọt sau đại dịch. Những hành vi này khiến hình ảnh “thân thiện, đáng tin cậy” mà Qantas xây dựng suốt nhiều thập kỷ bị lung lay nghiêm trọng.
Sau khi ông Alan Joyce – cựu Tổng Giám đốc điều hành – từ chức sớm hơn dự kiến vào năm 2023 vì áp lực dư luận, bà Vanessa Hudson đã lên thay với lời hứa sẽ cải tổ toàn diện trải nghiệm khách hàng và văn hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên, thử thách dành cho bà Hudson không hề nhỏ, khi hãng phải vật lộn để lấy lại niềm tin của công chúng trong bối cảnh thương hiệu đã bị hoen ố nghiêm trọng.
Với bản án vừa được tuyên, Qantas giờ đây không chỉ đối mặt với tổn thất tài chính, mà còn phải đối diện với câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để “Tinh thần của Úc” thực sự đồng hành với người lao động và khách hàng, thay vì chỉ chăm lo cho cổ đông? Đây sẽ là phép thử thực sự cho tính minh bạch và trách nhiệm trong cách doanh nghiệp hành xử, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng.
(Theo DV News)
Ông Trump công bố video của ông Peter Navarro giải thích lịch sử thuế quan
(Cố vấn Peter Navarro, đồng tác giả quyển sách "Chết Dưới TayTrung Quốc. Ảnh: Chụp màn hình Epoch Times)
-Tổng thống Donald Trump đã công bố một video trong đó Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng về Thương mại và Sản xuất, Peter Navarro, giải thích về lịch sử của thuế quan.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump chia sẻ video trong đó ông Navarro giải thích rằng những nhân vật như Alexander Hamilton và Henry Clay đã ủng hộ thuế quan trong suốt lịch sử Hoa Kỳ. Ông Navarro cho biết ông Hamilton [một trong những nhà lập quốc của Hoa Kỳ, đồng thời là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của quốc gia] tin rằng Hoa Kỳ “cần thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ khỏi sự thống trị của Anh.”
“Ngày 2/4/2025 sẽ mãi được ghi nhớ như ngày nền công nghiệp Mỹ được tái sinh, ngày nước Mỹ giành lại vận mệnh của mình, và ngày chúng ta bắt đầu làm cho nước Mỹ giàu mạnh trở lại,” ông Trump nói ở phần mở đầu video.
Sau đó, ông Navarro bắt đầu giải thích rằng Tổng thống Trump “đã áp thuế lên các quốc gia trên khắp thế giới.”
“Mục tiêu của ‘Trumpnomics’ không chỉ là giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, mà còn bảo vệ người lao động và nhà máy Mỹ khỏi các hành vi thương mại không công bằng, đồng thời khuyến khích hàng nghìn tỷ đô la đầu tư vào nhà máy và thiết bị mới tại Mỹ,” ông Navarro nhấn mạnh. “Chính sách này đang phát huy tác dụng với nước Mỹ, và điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.”
Ông Navarro tiếp tục. “Những ý tưởng đó dựa trên 3 nguyên tắc cốt lõi: chủ quyền, an ninh, và bảo vệ người lao động Mỹ. Chủ nghĩa dân tộc kinh tế, hay còn gọi là chủ nghĩa dân túy kinh tế, không phải là điều mới mẻ. Đây là sự trở lại với mô hình kinh tế đã được kiểm chứng, từng xây dựng nên cường quốc công nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới.”
Ông Navarro tiếp tục giải thích rằng Alexander Hamilton là “kiến trúc sư nguyên thủy của chủ nghĩa dân tộc kinh tế Mỹ.”
“Trong báo cáo của mình về ngành sản xuất, Hamilton đã nêu rõ,” ông Navarro nói. “Hoa Kỳ cần thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp non trẻ khỏi sự thống trị của Anh và để đảm bảo nền độc lập thực sự — không chỉ về chính trị mà cả về kinh tế. Hamilton biết rằng nếu Mỹ phụ thuộc vào các cường quốc nước ngoài về hàng hóa sản xuất, nước này sẽ luôn dễ bị tổn thương.”
“Vài thập kỷ sau, Henry Clay tiếp tục tầm nhìn của Hamilton,” ông Navarro cho biết. “Hệ thống Mỹ của ông tập trung vào 3 điều: một ngân hàng quốc gia mạnh, đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, và trên hết là thuế quan bảo hộ. Clay đã nói rất hay vào năm 1824: ‘Thuế quan là đánh thuế lên sản phẩm của ngành công nghiệp nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp Mỹ.’”
“Đó cũng là logic mà Tổng thống Trump áp dụng gần 200 năm sau khi ông viện dẫn Mục 232 để áp thuế thép và nhôm nhằm ngăn tình trạng sản xuất dư thừa và bán phá giá từ nước ngoài đè bẹp việc làm của người Mỹ,” ông Navarro nói tiếp.
Ông Navarro cũng giải thích rằng cựu Tổng thống Abraham Lincoln “hiểu giá trị của thuế quan.”
“Trong thời Nội chiến, nguồn thu từ thuế quan đã giúp tài trợ cho quân đội Liên bang, và sau chiến tranh, chúng thúc đẩy sự bùng nổ công nghiệp nhanh chóng,” ông Navarro nói. “Lincoln biết rằng bảo vệ ngành công nghiệp Mỹ đồng nghĩa với bảo vệ người lao động Mỹ và bảo vệ chính nước Mỹ.”
Ông Navarro tiếp tục chỉ ra rằng “tin tức giả mạo muốn chúng ta tin rằng đây là những ý tưởng cực đoan“, đồng thời ông nói thêm rằng lịch sử dạy chúng ta rằng chúng là “truyền thống của người Mỹ“.
“Chính sách thương mại của Tổng thống Trump, đặc biệt là việc mạnh dạn sử dụng thuế quan, là sự tiếp nối của truyền thống chủ nghĩa dân tộc kinh tế lâu đời này,” ông Navarro nhận định. “Từ Hamilton đến Clay, từ Lincoln đến McKinley, và giờ là Tổng thống Donald John Trump, ý tưởng cốt lõi vẫn không đổi: Đặt người lao động Mỹ lên hàng đầu, xây dựng ngành công nghiệp Mỹ, bảo vệ chủ quyền Mỹ. Đây là cốt lõi của chương trình Nước Mỹ Trên Hết. Nó không mới, chắc chắn không cực đoan. Đây là chính sách kinh tế Mỹ nhất trong lịch sử. 5 nhà lãnh đạo, 1 triết lý: làm cho thuế quan vĩ đại trở lại, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”
(Theo Breitbart)
Đế chế Maya hùng mạnh bỗng sụp đổ là vì hạn hán?
-Mặc dù nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của người Maya ở Bán đảo Yucatán vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhiều nhà khoa học cho rằng hạn hán đóng một vai trò quan trọng. Các nghiên cứu trước đây cho thấy hạn hán kéo dài nhiều năm đã xảy ra ở miền nam Mexico trong thế kỷ thứ 9 và 10, vào thời kỳ được gọi là thời kỳ Cổ điển Cuối cùng.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advances, bằng cách nghiên cứu quá trình hình thành khoáng chất, các nhà nghiên cứu có thể vẽ nên bức tranh chi tiết về lượng mưa theo mùa, cho phép các nhà khoa học so sánh chặt chẽ các ghi chép về khí hậu với bằng chứng khảo cổ về sự bất ổn.
Nghiên cứu cho biết dân số Maya trong khu vực đã suy giảm trong thời gian đó, trong khi những nhóm dân cư khác lại phát triển mạnh mẽ hơn về phía bắc, nơi khí hậu khô hơn.
Đồng tác giả nghiên cứu Daniel H. James, người đã thực hiện nghiên cứu khi còn là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Khoa học Trái đất thuộc Đại học Cambridge, cho biết: “Đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân gây ra sự sụp đổ, chẳng hạn như thay đổi tuyến đường thương mại, chiến tranh hoặc hạn hán nghiêm trọng, dựa trên bằng chứng khảo cổ học mà người Maya để lại. Nhưng trong vài thập kỷ qua, chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu khá nhiều về những gì đã xảy ra với người Maya và lý do tại sao, bằng cách kết hợp dữ liệu khảo cổ học với bằng chứng khí hậu có thể định lượng được”.
Để hiểu rõ hơn về các mô hình lượng mưa trong thời kỳ Terminal Classic, James và các đồng nghiệp đã nghiên cứu các lớp sinh trưởng hàng năm của một măng đá từ một hang động gần Tecoh, một đô thị ở Yucatán. Giống như các vòng cây, các lớp này ghi lại thông tin về lượng nước mà măng đá nhận được từ nước nhỏ giọt từ trần hang trong một năm nhất định. Sự thay đổi trong thành phần hóa học của mỗi lớp đã cung cấp cho các nhà khoa học thông tin về lượng mưa trong mùa mưa hàng năm, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10.
Nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng cho thấy có tám đợt hạn hán mùa mưa kéo dài hơn ba năm từ năm 871 đến năm 1021, một số đợt chỉ cách nhau một năm mưa. Các nhà nghiên cứu cho biết những đợt hạn hán kéo dài này đã đe dọa nền nông nghiệp của người Maya và có thể gây ra nạn đói.
Mặc dù người Maya trong khu vực đã quản lý nước cẩn thận trong các hồ chứa và bể chứa, nhưng hạn hán có thể đủ nghiêm trọng để gây bất ổn cho thủ phủ Uxmal của khu vực, các nhà nghiên cứu viết trong nghiên cứu.
Người Maya đã ngừng xây dựng các tượng đài và khắc ngày tháng lên đó trong những thời kỳ hạn hán này và hệ thống chính trị của địa điểm này đã sụp đổ vài năm sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất.
Tuy nhiên, các địa điểm khác, chẳng hạn như Chichén Itzá gần đó , đã vượt qua được hạn hán. Mặc dù việc khắc niên đại trên các di tích vẫn dừng lại trong thời gian hạn hán, nhưng địa điểm này đã phục hồi, có thể là do họ dựa vào mạng lưới giao thương rộng lớn để mua nông sản từ miền trung Mexico, các nhà nghiên cứu lưu ý.
Những nghiên cứu trước đó của các nhà nghiên cứu đã xác định và phân ra 4 mốc thời gian dựa vào sự thay đổi của mật độ dân số và sự biến đổi rõ rệt của khí hậu lúc bấy giờ là: 1350-950 trước Công nguyên, 400-210 trước Công nguyên, 90-280 sau Công nguyên và 730-900 sau Công nguyên. Thông qua các mẫu vật, cụ thể là phân của người cổ đại họ đã phát hiện quy mô về sự thay đổi của cộng đồng người Maya qua quá trình biến đổi khí hậu.
(By TV News)
NGÀY MAI! KÍNH MỜI QUÝ ĐỒNG HƯƠNG THAM DỰ BUỔI HỌP LẤY Ý KIẾN:
Dự án, ảnh hưởng đến Vườn Truyền Thống Việt!
LỜI MỜI:
-Chúng tôi trân trọng mời quý đồng hương, các tổ chức và cá nhân quan tâm đến Vườn Truyền Thống Việt và việc bảo tồn văn hoá Việt Nam đến tham dự buổi họp cộng đồng:
Thứ Tư, ngày 20 tháng 8, 2025 – 6:00 PM
Trường RF Kennedy Elementary
1602 Lucretia Ave, San Jose, CA 95122
CÙNG NHAU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
Gặp gỡ kiến trúc sư và chuyên gia đang thiết kế dự án
Chia sẻ nguyện vọng & góp ý để cùng xây dựng một không gian:
Thân thiện với môi trường
Phản ánh đậm nét bản sắc dân tộc Việt Nam
Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần định hình nên một công trình mang ý nghĩa văn hoá, lịch sử và cộng đồng to lớn.
Trân trọng kính mời
Tin Quốc Tế Đó Đây
***
4 Năm Sau Khi Taliban Lên Nắm Quyền, Phụ Nữ A Phú Hãn Đang Bị Quên Lãng?
-Thứ Sáu, ngày 15/8/2025, đánh dấu 4 năm thủ đô Kabul của A Phú Hãn rơi vào tay của Taliban.
Kể từ khi giành lại quyền kiểm soát A Phú Hãn, Mỹ rút quân, chính quyền Taliban dần củng cố quyền lực, áp dụng luật Hồi giáo Sharia hà khắc. Phụ nữ và các bé gái dần bị "loại bỏ" khỏi không gian công cộng, trường học. Taliban cũng bị quốc tế áp đặt nhiều lệnh trừng phạt, bị cắt nguồn viện trợ, bị thế giới cô lập.
Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) đã phát lệnh bắt giữ hai lãnh đạo của Taliban vì hành quyết phụ nữ A Phú Hãn, cấm họ đến trường, đến tập thể thao, hoặc đến các cơ sở làm đẹp, ngăn cấm họ làm nhiều công việc. Liên Hiệp Quốc đã báo động Taliban đang xây dựng một xã hội "không có phụ nữ".
Khosrav Mani, nhà báo, nhà văn người A Phú Hãn, sống tị nạn tại Paris từ 10 năm qua, nhận định với Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) như sau: "Những gì đang xảy ra ở A Phú Hãn, theo tôi là một triệu chứng của một thế giới bệnh hoạn, thu mình lại, vị kỷ đến tàn nhẫn. Hàng triệu người, hàng triệu phụ nữ đã bị tước đi những quyền cơ bản nhất, ấy vậy mà chẳng ai quan tâm. Không ai lên tiếng. Câu chuyện đã rơi vào quên lãng. Theo tôi, đó là căn bệnh vô cảm, một kiểu thờ ơ mang tính thời đại và điều này rất nghiêm trọng, bởi hậu quả sẽ khôn lường. Ngày nay, người ta nói đến 50.000, 100.000 lính Taliban cực đoan, những kẻ khủng bố. Với thực trạng giáo dục hiện nay, hay nói đúng hơn là thực trạng không có một hệ thống giáo dục ở Taliban, viễn cảnh sẽ trở nên đen tối hơn trong nay mai".
Chính phủ Taliban nay đã được Nga, thành viên thường trực của Hội Đồng Bảo An công nhận. Taliban cũng duy trì quan hệ chặt chẽ với nhiều nước ở Trung Á, với trung Quốc và Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), dù không được các nước này chính thức công nhận.
Tư Tưởng "Đại Do Thái" Vẫn Tồn Tại ở Quốc Gia Này
-Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh i24news, ngày 12/8/2025, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netayahu tuyên bố nhận thấy một liên kết mạnh với tầm nhìn "Đại Do Thái".
Đây là một chủ trương, hệ tư tưởng chính trị, ủng hộ việc mở rộng biên giới Do Thái, bao gồm Cisjordan và dải Gaza, cũng như một phần của Lebanon, Syria, Jordan, và vùng Sinai ở Ai Cập. Đại Do Thái cũng ám chỉ đến "Vùng đất hứa cho những người con của Do Thái" được đề cập đến trong Sách Sáng Thế.
Tiến sĩ về nghiên cứu Khoa học Chính trị tại EHESS, chuyên gia về khu vực Trung Đông, Thomas Vescovi trả lời Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI), cho biết: "Tư tưởng này vẫn tiếp tục có nhiều người ủng hộ tại Do Thái, đặc biệt là phe cực hữu trong chính phủ đương nhiệm. (Ví dụ, Bộ trưởng tài chánh Bezalel Smotrich đã công khai đệ trình bản đồ bao gồm một số nước Ả Rập, được đề cập đến trong hệ tư tưởng này.) Tuy nhiên, mọi người thường quên rằng Netanyahu đi lên từ đảng Likud, cũng có cùng hệ tư tưởng này, và tiếp tục thúc đẩy tầm nhìn "Đại Do Thái", có thể nói là có chút gì đó "mang tính cứu thế trong chiến lược chính trị của Do Thái".
Ngay sau phát biểu của ông Netanyahu, nhiều nước Ả Rập đã mạnh mẽ chỉ trích Do Thái và yêu cầu giải trình. Bộ Ngoại giao Ai Cập lên án những tuyên bố mang tính khiêu khích, gây bất ổn khu vực. Ả Rập Saudi thì lên án tư tưởng và các dự án thuộc địa manh tính bành trướng của Do Thái. Bộ Ngoại giao Jordan mô tả tầm nhìn của ông Netanyahu là "ảo tưởng, vô lý", và nêu ra vấn đề về "quyền hợp pháp và bất khả xâm phạm của người dân Palestine". Liên đoàn Ả Rập cũng lên án "ảo tưởng thực dân hung hăng của Do Thái", và sự coi thường nguy hiểm của ông Netanyahu đối với chủ quyền của các nước Ả Rập, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh của khu vực, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo An can thiệp.
Tuyên bố của Thủ tướng Do Thái được đưa ra không lâu sau khi quân đội Do Thái thông qua kế hoạch tái chiếm Gaza, và Bộ trưởng Tài chánh Bezalek Smotrich cũng phê duyệt dự án xây dựng 3.000 nhà ở tại vùng "thuộc địa mới". Dự án này có thể chia cắt vùng Cisjordan bị chiếm đóng làm hai, và cô lập miền Tây Jerusalem.
Gaza: Ai Chặn Được Netanyahou?
-Nhìn sang Trung Đông, tuần báo Courrier International quan tâm đến việc chính quyền Benjamin Netanyahou hôm 8/8/2025 thông qua kế hoạch chiếm đóng Gaza.
Một dự định bị lên án rộng rãi và không có mục tiêu cụ thể trước phe Hamas đang kiệt quệ. Công luận nhiều nơi bị sốc trước nạn đói ở Dải Gaza, nhiều nước muốn công nhận Nhà nước Palestine. Nhưng liệu điều này có thể trở thành hiện thực?
Thủ tướng Do Thái tiếp tục dấn tới, bất chấp sinh mệnh của các con tin Do Thái còn sống và luật pháp quốc tế.
Nhật báo cánh tả Ha'Aretz cho rằng câu trả lời có thể đến từ bên trong: Hôm 4/8, 550 nhân vật ở Do Thái đã ký vào lá thư kêu gọi ông Donald Trump can thiệp để chấm dứt chiến tranh. Trong đó có cả Ami Ayalon, cựu Giám đốc Shin Bet, Cơ quan Tình báo Do Thái, ông cho rằng không thể thắng được cuộc chiến này, chỉ có một thỏa thuận khu vực với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế mới có thể kết thúc được vòng xoáy bạo lực ở Trung Đông.
Tổng Đình Công Đòi Tự Do Cho Các Con Tin Bị Hamas Giam Nhốt ở Dải Gaza
(Hình AFP - Jalaa Marey: Người dân Do Thái biểu tình đòi chính quyền giải cứu các con tin bị Hamas giam giữ ở dải Gaza. Ảnh ngày 17/8/2025.)
-Hôm 16/8/2025, phát ngôn viên quân đội Do Thái Avichay Adraee thông báo từ 17/8, chính quyền Do Thái bắt đầu cung cấp lều và các đồ dùng khác cho người dân Palestine sinh sống tại Gaza ở các khu vực giao tranh trước khi di dời họ về phía Nam của dải đất này.
Quyết định này được đưa ra sau khi Do Thái công bố kế hoạch tấn công mới để đánh chiếm và kiểm soát khu vực phía Bắc thành phố Gaza, trung tâm đô thị lớn nhất của dải đất, và là thành trì cuối cùng của tổ chức Hamas, theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Thông báo này khiến cộng đồng quốc tế lo lắng về số phận của dải Gaza, nơi có khoảng 2,2 triệu người sinh sống.
Trong khi đó, Diễn đàn Gia đình các Con tin, hôm 17/8, khởi xướng một ngày đình công nhằm phong tỏa Do Thái để gây áp lực đòi chính quyền đưa các con tin trở về, theo tường thuật của thông tín viên Michel Paul của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) từ thủ đô Jerusalem của Do Thái:
Vào lúc 6 giờ 29 phút giờ địa phương, ngày đình công gây rối loạn này đã bắt đầu để gây áp lực đòi chính quyền đưa các con tin trở về. Và đó không phải là điều ngẫu nhiên, bởi chính vào giờ đó, cuộc thảm sát ngày 7/10/2023 đã bắt đầu.
Từ sáng 17/8, hàng chục chốt chặn đường đã xuất hiện, các cuộc tuần hành và biểu tình đủ loại được lên kế hoạch diễn ra suốt cả ngày. Cuộc tụ tập chính dự kiến sẽ diễn ra vào đầu buổi tối tại Tel Aviv. Diễn đàn Gia đình các Con tin đã kêu gọi đình công, trong khi một số gia đình khác thì phản đối làm vậy.
Nhiều tổ chức đã thông báo sẽ hưởng ứng lời kêu gọi đình công. Tuy nhiên, Histadrut, liên đoàn lao động chính của Do Thái, không tham gia phong trào, dù vẫn bày tỏ sự ủng hộ. Trong quá khứ, Histadrut đã từng gặp rắc rối khi phát động đình công để ủng hộ các con tin và phản đối cải cách tư pháp. Điều đó giải thích cho lập trường thận trọng lần này của liên đoàn Histadrut, cho thấy rằng cuộc đình công chỉ có thể tác động đến một phần đất nước.
Về phần mình, hôm 16/8, chính quyền Hoa Kỳ thông báo tạm dừng cấp visa (thị thực nhập cảnh) ngắn hạn cho người tị nạn Palestine từ dải Gaza để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng quy trình cấp visa y tế và nhân đạo gần đây. Quyết định này được đưa ra sau khi Laura Loomer, một nhà báo nổi tiếng với quan điểm phân biệt chủng tộc và các thuyết âm mưu, tố cáo việc một số người Palestine từ Gaza đã vào Hoa Kỳ làm việc cho các tổ chức Hồi giáo ủng hộ Hamas, được Qatar tài trợ. Bà Loomer đặc biệt nhắm vào "Heal Palestine", một nhóm chuyên tổ chức những chuyến đi vì mục đích y tế cho người dân từ Gaza sang Hoa Kỳ.
Nga Tăng Cường Giám Sát Trẻ Em Nhập Cư Để "Ngăn Chặn Hành Vi Phạm Tội"
-Tại Nga, hôm 13/8/2025 vừa qua, báo Nga Vedomosti đưa tin các Giáo viên tại Nga được khuyến nghị giám sát những đứa trẻ có nguồn gốc nhập cư để phát hiện khả năng có hành vi phạm tội. Một văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ được đăng tải trên trang web của Sở Giáo dục tại một số khu vực như Bachkortostan, Sverdlovsk và Smolensk.
Văn bản này đưa ra một danh sách các hành vi cần giám sát, kiểm tra các học sinh có những thái độ, hành động lệch lạc. Ví dụ, những học sinh nộp bài viết thể hiện sự coi thường đối với lịch sử, các giá trị truyền thống của Nga và các biểu tượng Nhà nước. Cách ăn mặc, tác phong, đồ vật mang theo, có những đặc điểm của tôn giáo, chủ nghĩa cực đoan, tôn giáo cực đoan.... Giáo viên cũng phải lưu ý đến các cuộc trò chuyện giữa các học sinh về các chủ đề chính trị, xã hội và tôn giáo, trong đó những phán đoán cực đoan và dấu hiệu của sự không khoan dung được thể hiện.
Để ngăn chặn những hành vi này, các trường có thể tổ chức những sự kiện để giảng dạy học sinh về các giá trị tinh thần và tâm linh của Nga, học về những nền tảng pháp luật, các ứng xử xã hội và lịch sử của Liên Bang Nga, hoặc tổ chức các giờ học về "Học cách sống không xung đột", "tình hữu nghị giữa các dân tộc", "chúng ta khác nhau nhưng vẫn đoàn kết"....
Các Giáo viên cũng được khuyến nghị có các cuộc trò chuyện với từng học sinh riêng biệt, và ẩn danh, "một cách không chính thức", để hiểu rõ hơn về tinh thần, thái độ của học sinh.
Những biện pháp này được áp dụng đối với những học sinh đến từ các gia đình nhập cư ở Nga, và cả cho cha mẹ của các em, vì "trường học là nơi gặp gỡ giữa những người nhập cư và thế giới chính thức". Sứ mệnh của các Giáo viên là "xây dựng mối quan hệ hợp tác dựa trên liên lạc và tin tưởng".
Theo Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin, "hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên nhập cư là một vấn đề đáng quan ngại. Số vụ phạm tội đã tăng 8% vào năm 2024, từ 253 lên 381". Báo Nga nêu rõ là tài liệu chỉ mang tính khuyến nghị, nhưng không mang tính bắt buộc và các trường có thể không cần thực hiện.
Đàm Phán Với Mỹ Về Ukraine, Nga Đạt Được Nhiều Kết Quả Mong Muốn?
(Hình AP / Julia Demaree Nikhinson: Hai Tổng thống Nga và Mỹ tại thượng đỉnh Anchorage Alaska, ngày 15/8/2025.)
-Trong chưa đầy 5 tiếng đồng hồ có mặt tại Alaska, trên lãnh thổ Hoa Kỳ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dễ dàng thuyết phục đồng cấp Mỹ Donald Trump trên nhiều vấn đề. Tổng thống Mỹ, trong cuộc điện đàm với đồng cấp Ukraine hôm 16/8/2025, kêu gọi Kiev nên "chấp nhận một thỏa thuận để kết thúc chiến tranh" và "Nga muốn có thêm lãnh thổ".
Trả lời đài truyền hình Fox News sau hội nghị hôm 15/8/2025, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Putin đã thảo luận về "việc chuyển nhượng lãnh thổ" và "những biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine". Nga-Mỹ tại Alaska vừa qua đã "đạt khá nhiều đồng thuận".
Hãng tin Anh Reuters đưa ra danh sách những đòi hỏi của Nga để chấm dứt chiến tranh Ukraine mà ông Vladimir Putin đã khai mào từ tháng 2/2022:
Nga đề xuất, Ukraine sẽ phải rút toàn bộ quân khỏi các vùng lãnh thổ phía Đông Donetsk và Louhansk, đổi lại cam kết Mạc Tư Khoa sẽ "đóng băng" tại các đường chiến tuyến trên các mặt trận ở Kherson và Zaporijjia. Thông tấn xã Reuters lưu ý: Hiện tại, Ukraine vẫn kiểm soát 25% vùng Donetsk. Donetsk và Louhansk thuộc về vùng Donbass giàu tài nguyên thiên nhiên và cũng là lá phổi công nghiệp của Ukraine. Hiện tại, Ukraine dứt khoát bác bỏ đòi hỏi này của Nga.
Để tỏ thiện chí, Nga được cho là sẵn sàng trả lại một số vùng lãnh thổ nhỏ đã chiếm được của Ukraine tại phía Bắc tỉnh Soumy và Đông-Bắc tỉnh Kharkiv. Đây là nơi "Nga đang kiểm soát một diện tích khoảng 440 cây số vuông", theo trang Deep State của Ukraine, chuyên định vị hình ảnh chiến tranh và được xem là nguồn tin cậy.
Ngoài ra, vẫn thông tấn xã Reuters trích dẫn nhiều nguồn thạo tin cho biết, tại Alaska, Tổng thống Vladimir Putin đòi quốc tế công nhận chủ quyền của Nga tại bán đảo Crimée.
Một điểm đáng chú ý khác là 2 ngày sau đối thoại Putin-Trump tại Anchorage (Alaska), Tòa Bạch Ốc "giữ nguyên trạng" các lệnh trừng phạt kinh tế Nga cho dù trước khi tái ngộ Tổng thống Nga, ông Donald Trump từng dọa ban hành thêm các biện pháp trừng phạt nếu Mạc Tư Khoa gây trở ngại cho mục đích vãn hồi hòa bình tại Ukraine. Hoa Thịnh Ðốn từng nêu lên khả năng trừng phạt 2 đại tập đoàn năng lượng Nga là Rosneft và Lukoil nếu điện Kremlin "từ chối một Lệnh Ngừng bắn".
Cuối cùng, họp báo chung với Tổng thống Donald Trump, ông Vladimir Putin nhấn mạnh, để chấm dứt chiến tranh Ukraine, cần giải quyết "tận gốc rễ những nguyên nhân sâu xa" dẫn đến cuộc xung đột này, ngụ ý Ukraine bằng mọi giá phải đứng ngoài liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương.
Dù vậy theo thông tấn xã Reuters, chính quyền Trump không thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của Mạc Tư Khoa. Chưa thấy Mạc Tư Khoa hay Hoa Thịnh Ðốn thông báo "khởi động lại" các chương trình hợp tác kinh tế. Trước thượng đỉnh Alaska, cố vấn ngoại giao của điện Kremlin từng thông báo "thương mại và kinh tế là hai hồ sơ nằm trong chương trình nghị sự". Tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin có Bộ trưởng Tài chánh và lãnh đạo Quỹ đầu tư Quốc gia của Nga Kirill Dmitriev, nhưng cả hai đều đã "không có dịp để trao đổi" với các giới chức Mỹ.
Ukraine: Cuộc Họp Zelensky - Trump ở Tòa Bạch Ốc Không Phải Là Một Chỉ Dấu Tốt Đẹp?
(Hình REUTERS - Ukrainian Presidential Press Ser: Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp riêng bên lề thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hòa Lan, ngày 25/6/2025.)
-Hôm 16/8/2025, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky nhận định quân đội Nga trong những ngày tới có thể sẽ gia tăng sức ép và đẩy mạnh các cuộc oanh tạc để tạo ra các điều kiện chính trị thuận lợi hơn cho các cuộc thương lượng với quốc tế.
Ông Zelensky cũng tố cáo Nga "đang phức tạp hóa tình hình" khi bác bỏ nhiều lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine. Và nhìn từ Ukraine, cuộc họp của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, với đồng nhiệm Mỹ Donald Trump ở Tòa Bạch Ốc sẽ không báo hiệu điều gì tốt đẹp.
Từ thủ đô Kiev của Ukraine, thông tín viên Emmanuelle Chaze của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) hôm 16/8 tường trình:
"Một cuộc gặp tại Hoa Thịnh Ðốn cho vòng đàm phán tiếp theo giữa Volodymyr Zelensky và Donald Trump vào thứ Hai (18/8) là những gì Ukraine nhận được từ cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Vladimir Putin.
Tuy nhiên, cuộc gặp này không báo hiệu điều gì tốt đẹp cho Ukraine vào lúc Donald Trump đang đẩy cho Kiev nhiệm vụ tìm kiếm một thỏa thuận với Mạc Tư Khoa, trong khi tất cả những lời kêu gọi hòa bình của Kiev đối với nước Nga xâm lăng, cũng như những đề xuất về một cuộc gặp trực tiếp với Vladimir Putin, cho đến nay đều bị phớt lờ.
Sau thượng đỉnh vô ích này ở Alaska, nơi tương lai của Ukraine được định đoạt mà không có sự tham gia của Kiev, cũng là một cuộc gặp thượng đỉnh đã khôi phục vị thế của Tổng thống Nga trên trường quốc tế trong khi ông ta đang bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì gây ra các tội ác chiến tranh ở Ukraine, sự tỉnh thức là rất đau đớn đối với người Ukraine.
Nhưng với một dân tộc đang trong chống chọi để sinh tồn trước cuộc chiến xâm lược của Nga, điều rõ ràng là Ukraine vẫn đang tiếp tục tự vệ, nhất là trên thực địa, tình hình vẫn chưa thay đổi. Trong đêm trước, Nga đã phóng hơn 80 drone sang Ukraine và tiếp tục các vụ tấn công dọc theo chiến tuyến".
Pháp: "Thám Tử Nhân Dân" Giúp Phá Án
-Tại Pháp, tuần báo Le Nouvel Obs cho biết ngày càng nhiều "thám tử công dân" tham gia vào việc điều tra các vụ án sát nhân chưa tìm ra thủ phạm, hay những vụ mất tích bí ẩn. Họ gồm đủ các thành phần: Sinh viên, cựu Cảnh sát, Hiến binh, doanh nhân, nhà nông, nhà giáo, bà nội trợ... từ 19 đến 80 tuổi.
Hiệp hội Hỗ trợ Tìm kiếm Người mất tích (ARPD) được thành lập năm 2003, hiện có 850 thành viên và trên 2.000 ứng viên muốn tham gia. Còn Hiệp hội Hỗ trợ Nạn nhân các Vụ án chưa được giải quyết (Avane) mới ra đời cách đây một năm đã có 300 ứng cử viên và đang giải quyết khoảng 20 hồ sơ. Các nhà điều tra mạng cũng chú đến các vụ án hình sự nổi bật nhất. Đa số tập trung vào các trường hợp mất tích, trong khi cơ quan điều tra thường quá tải, và hầu hết thân nhân nạn nhân không có khả năng thuê thám tử tư. Các hiệp hội tổ chức các cuộc tìm kiếm huy động đông người, sử dụng chó nghiệp vụ, drone thám sát địa điểm mất tích...
Kể từ khi thành lập, ARPD đã giải quyết được 25% vụ, riêng Ghislaine Debève, một người về hưu là thành viên Hiệp hội đã thành công 60/70 trường hợp. Các nhà điều tra nghiệp dư này được ARPD đào tạo, sau khi xem xét tư pháp lý lịch và phỏng vấn qua điện thoại. Họ cũng có những cam kết về đạo đức nghề nghiệp, và mang lại sự hỗ trợ tâm lý lớn lao cho gia đình nạn nhân. Lực lượng các thám tử công dân được cơ quan chức năng hoan nghênh vì trợ lực rất hiệu quả.
Dầu Hỏa Nga, Nguyên Nhân Mỹ Hủy Một Cuộc Đàm Phán Thuế Quan Với Ấn Độ
(Ảnh REUTERS - Kevin Lamarque, tư liệu: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Tòa Bạch Ốc ở Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 13/2/2025.)
Hoa Kỳ hủy một cuộc đàm phán thuế quan với Ấn Độ tại Hoa Thịnh Ðốn dự trù từ ngày 25 đến 29/8/2025, với lý do Tân Ðề Ly tiếp tục nhập cảng dầu hỏa của Nga. Thêm một dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ leo thang. Hàng của Ấn Độ xuất cảng sang Mỹ có nguy cơ bị đánh thuế đến 2 lần, một số mặt hàng có thể chịu thuế đến 50% kể từ ngày 27/8.
Hôm 16/8, hãng tin Anh Reuters trích dẫn báo chí từ Tân Ðề Ly cho biết chuyến công tác của phái đoàn Ấn Độ sang Hoa Kỳ vào cuối tháng này đã bị hủy bỏ. Tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại song phương do vậy sẽ bị chậm trễ.
Theo nhiều nguồn tin thông thạo, đàm phán thuế quan giữa Hoa Kỳ và quốc gia Nam Á này "dự trù được dời sang một thời điểm khác". Mọi hy vọng có một sự nhượng bộ nào đó giữa hai đối tác thương mại này trước ngày 27/8, tức là trước hạn chót Hoa Thịnh Ðốn đã ấn định, đã bị tiêu tan. Chính quyền Trump dọa áp dụng mức thuế bổ sung 25% nhắm vào hàng Ấn Độ xuất cảng sang Hoa Kỳ. Thuế nhập cảng mới, có hiệu lực từ ngày 27/8 đẩy mức thuế hải quan đánh vào một số mặt hàng của Ấn Độ tại Mỹ lên tới 50%. Đây sẽ là mức thuế nhập cảng cao nhất được áp dụng với bất kỳ đối tác thương mại nào của Hoa Kỳ.
Sau 5 vòng đàm phán về thuế quan, Tân Ðề Ly và Hoa Thịnh Ðốn vẫn chưa tìm ra đồng thuận. Khúc mắc lớn nhất liên quan đến việc mở cửa thị trường nông nghiệp và sữa của Ấn Độ cho các nhà sản xuất và chăn nuôi Hoa Kỳ. Trong tuần, Thủ tướng Ấn Độ tái khẳng định chính quyền của ông "bảo vệ các nông dân đến cùng".
Ngoài ra, phía Hoa Kỳ còn đòi chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi ngừng mọi dự án mua dầu hỏa của Nga, nhưng theo tạp chí Mỹ chuyên về chính sách đối ngoại, Foreign Policy, có ít nhất 3 lý do cho thấy Hoa Thịnh Ðốn đang hoài công: 60% vũ khí quân sự của Ấn Độ do Nga cung cấp; Tân Ðề Ly không dám tách rời khỏi Mạc Tư Khoa, tránh để Trung Quốc mở rộng thêm ảnh hưởng với Nga; Tân Ðề Ly-Mạc Tư Khoa có cả một truyền thống hợp tác lâu đời và Ấn Độ có truyền thống ngoại giao "không liên kết".
Úc Ðại Lợi và Phi Luật Tân Tập Trận Quy Mô Lớn ở Sát Biển Đông
(Ảnh AP, do Lực lượng vũ trang Phi Luật Tân cung cấp: Tổng tham mưu trưởng quân đội Phi Luật Tân, tướng Romeo Brawner Jr. phát biểu tại lễ khai mạc cuộc tập trận quân sự chung Úc Ðại Lợi-Phi Luật Tân (Alon), tại tỉnh Palawan, Phi Luật Tân, ngày 15/8/2025.)
-Hôm 15/8/2025, Úc Ðại Lợi đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất với Phi Luật Tân, với hơn 3.600 binh sĩ tham gia các bài tập bắn đạn thật, diễn tập chiến đấu và đổ bộ lên bãi biển tại một thị trấn của Phi Luật Tân, hướng ra Biển Đông. Hai nước lo ngại trước những hành động gây hấn của Trung Quốc tại khu vực này. Lực lượng quân sự từ các nước như Hoa Kỳ, Gia Nã Ðại, Nhật Bản, Nam Hàn, Tân Tây Lan và Indonesia cũng tham gia với tư cách quan sát viên.
Cuộc tập trận mang tên Alon (có nghĩa là "sóng" trong tiếng Phi Luật Tân) nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của Úc Ðại Lợi. Theo hãng tin Mỹ AP, các phương tiện tham gia tập trận bao gồm khu trục hạm mang phi đạn điều hướng, máy bay chiến đấu siêu thanh F/A-18, máy bay vận tải C-130, phi đạn chống xe tăng Javelin và vũ khí của lính bắn tỉa đặc nhiệm.
Phó Đô đốc Justin Jones của Hải quân Hoàng gia Úc Ðại Lợi cho biết cuộc tập trận thể hiện cam kết của Canberra trong việc hợp tác với các đối tác để bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông Jones cũng nhấn mạnh đây là cơ hội để các lực lượng cùng tập luyện đối phó với các thách thức an ninh chung và tăng cường năng lực khai triển quân đội tầm xa trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc tập trận kéo dài đến ngày 29/8.
Úc Ðại Lợi là quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ ký Hiệp định Quân sự với Phi Luật Tân, cho phép điều động quân đội tập trận chung. Nhật Bản cũng đã ký một Hiệp định tương tự và sẽ có hiệu lực vào tháng tới. Phi Luật Tân cũng đang đàm phán các thỏa thuận phòng thủ với các nước khác như Pháp và Gia Nã Ðại.
Về phần mình, Trung Quốc phản đối các cuộc tập trận đa quốc gia gần Biển Đông, lên án Mỹ và các đồng minh đang quân sự hóa khu vực này và "liên kết chống lại" Bắc Kinh.
Tổng Thống Mỹ Được Trung Quốc Bảo Đảm Là Sẽ Không Xâm Chiếm Đài Loan?
(Ảnh AP - Andy Wong, minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một buổi lễ chào đón tại Đại lễ đường Nhân Dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, vào ngày 9/11/2017.)
-Ngày 15/8/2025, vào lúc mọi chú ý tập trung vào kết quả thượng đỉnh Vladimir Putin-Donald Trump và kỳ vọng chấm dứt chiến tranh Ukraine, thì bất ngờ Tổng thống Hoa Kỳ loan báo ông được Chủ tịch Trung Quốc trấn an là sẽ không xâm chiếm Đài Loan chừng nào ông Trump vẫn còn ở Tòa Bạch Ốc.
Phát biểu này được đưa ra trong khuôn khổ chương trình Special Report trên đài truyền hình Fox News, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ đến căn cứ quân sự ở Alaska họp thượng đỉnh với nguyên thủ Nga để tìm cách chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump quả quyết Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với ông rằng Bắc Kinh sẽ "không bao giờ xâm chiếm Đài Loan, chừng nào mà Tổng thống Trump còn 'tại vị'". Chủ nhân Tòa Bạch Ốc bình luận thêm là "ông rất cảm kích" trước những lời lẽ này của lãnh đạo Trung Quốc, đồng thời ông và Trung Quốc cùng "rất kiên nhẫn". Hãng tin Anh Reuters cho biết là trước mắt Tòa Ðại sứ Trung Quốc ở Hoa Thịnh Ðốn chưa phản hồi khi được yêu cầu bình luận về những phát biểu này.
Từ đầu nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump, lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có một cuộc gọi đầu tiên hồi tháng 6/2025. Và cũng Donald Trump từng cho biết là đã trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng Tư vừa qua. Nguyên thủ Mỹ không đi sâu thêm vào chi tiết cuộc điện đàm và cũng tỏ ra mơ hồ về thời điểm cuộc trao đổi đó. Bắc Kinh chưa từng lên tiếng về những phát biểu của ông Trump hồi tháng 4/2025.
Thông tấn xã Reuters nhắc lại Trung Quốc coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đã tuyên bố sẽ "thống nhất" hòn đảo dân chủ tự trị này, kể cả bằng vũ lực nếu cần. Đài Loan mạnh mẽ bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Chiến tranh Ukraine và chính sách của Hoa Kỳ đối với Kiev hiện đang làm dấy lên nhiều nghi vấn tại Đài Bắc về khả năng Đài Loan có tiếp tục được Hoa Kỳ yểm trợ hay không trong trường hợp bị Bắc Kinh thôn tính.
Lộ Tài Liệu của Mỹ Về Thượng Đỉnh Trump-Putin Tại Alaska
-Hôm 16/8/2025, mạng truyền thanh Mỹ NPR tiết lộ phái đoàn Hoa Kỳ đến dự thượng đỉnh Trump-Putin tại Alaska đã để quên 8 trang tài liệu nội bộ có con dấu của Bộ Ngoại giao trong máy in ở khách sạn. Một số nội dung mang tính "nhậy cảm", một số khác cho thấy cuộc họp vừa qua tại căn cứ Không quân Elmendorf-Richardson giữa hai phái đoàn Nga-Mỹ đã không diễn ra như dự kiến.
Để "chữa cháy", Tòa Bạch Ốc khẳng định những tài liệu "nội bộ bị rò rỉ chỉ liên quan đến thực đơn bữa cơm trưa được dự trù giữa phái đoàn hai nước", cho dù dường như bữa ăn trưa ấy đã không diễn ra. Nhưng thực tế không chỉ có vậy.
Tám trang tài liệu nội bộ của phái đoàn Mỹ bị bỏ quên cho thấy Tổng thống Trump dự trù tặng cho ông Vladimir Putin một món quà, đó là tượng một con đại bàng đầu trắng, biểu tượng của nước Mỹ. NPR không thể kiểm chứng món quà đó có đến tay người nhận hay không.
Bên cạnh đó là danh sách với tên tuổi các thành phần trong 2 phái đoàn đến dự hội nghị. Danh tính, kèm ảnh các nhân vật trong đoàn của Nga được phiên âm ra tiếng Anh cho các viên chức Mỹ dễ đọc và dễ nhận diện các đối tác. Danh sách này có ghi rõ số điện thoại của 3 nhân viên Hoa Kỳ và của 13 viên chức chính phủ hai nước.
Tài liệu cũng cho thấy cuộc họp báo chung Vladimir Putin và Donald Trump được dự trù 1 tiếng rưỡi, chứ không phải là 12 phút như đã thấy hôm thứ Sáu (15/8).
Ở trang 6 và trang 7 của tập giấy "bị bỏ quên", có nhiều chi tiết về bữa trưa tại hội nghị, có sơ đồ về vị trí của thực khách. Phía Hoa Kỳ, ngoài Tổng thống Donald Trump còn có thêm 6 viên chức.
Theo Jon Michaels, Giáo sư Luật tại đại học UCLA chuyên về An ninh quốc gia, được NPR trích dẫn, coi vụ bỏ quên tài liệu "nội bộ" này trong khách sạn cho thấy tính "thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị cho một cuộc họp cấp cao" và một "sự cẩu thả" trong chính quyền Trump.
TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP
(Independent/RFI) – Giới chuyên gia: Tổng thống Nga "chiến thắng" trong thượng đỉnh Putin - Trump tại Alaska. Nhiều nhà phân tích, kể cả trên Fox News, cho rằng Tổng thống Mỹ có vẻ bị lép vế trước đồng nhiệm Nga. Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton thì cho rằng Vladimir Putin đã "chiến thắng rõ ràng", mặc dù Donald Trump "không thua". Phát biểu trên CNN, John Bolton nhận định Donald Trump "không đạt được gì ngoài việc lên kế hoạch cho những cuộc gặp tiếp theo", trong khi Vladimir Putin "đã tiến một bước dài trong việc khôi phục quan hệ với Hoa Kỳ", vốn là mục tiêu chính của chủ nhân điện Kremlin.
(AFP/RFI) – Mỹ đề nghị Ukraine cũng được hưởng điều khoản 5 trong NATO, bảo đảm an ninh cho quốc gia này trong trường hợp bị tấn công, cho dù Ukraine không là thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Một nguồn tin ngoại giao xin được giấu tên hôm 16/8/2025 cho biết "trên nguyên tắc", Tổng thống Nga chấp nhận đề xuất của Hoa Kỳ. Donald Trump cũng đã đề cập đến việc này trong cuộc điện đàm với ông Zelensky sáng nay. Nhưng không ai biết một cách chi tiết điều khoản 5 ấy sẽ được thực hiện ra sao, và vì sao Putin lại chấp thuận, khi biết rằng Nga luôn cực lực chống đối việc Ukraine gia nhập NATO và được hưởng các quy chế bảo đảm an ninh như các thành viên của Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương.
(AFP/RFI) – Âu Châu sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho thượng đỉnh 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine và kêu gọi duy trì áp lực với Mạc Tư Khoa. Trong thông cáo chung ngày 16/8/2025 các lãnh đạo Âu Châu cho biết như trên. Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu, Thủ tướng Anh, Đức và Tổng thống Pháp... có tên trong danh sách các nhà lãnh đạo đã đặt bút ký bản thông cáo này. Các bên một lần nữa đã nhấn mạnh là những quyết định về lãnh thổ Ukraine phải do quốc gia này định đoạt. Các giới chức Âu Châu và Anh Quốc sáng nay đã điện đàm cả với nguyên thủ Hoa Kỳ và Tổng thống Ukraine.
(Reuters/RFI) – Melania Trump gửi bức thư cá nhân tới Vladimir Putin nói về tình cảnh của trẻ em ở Ukraine và Nga. Bức thư của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ đặc biệt nhấn mạnh đến các vụ bắt cóc trẻ em liên quan đến chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống Donald Trump đã trao bức thư này cho đồng nhiệm Nga trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào hôm 15/8/2025. Ukraine coi những vụ bắt cóc này là tội ác chiến tranh, trong khi Nga lập luận rằng đang bảo vệ những trẻ em dễ bị tổn thương.
(Bloomberg/RFI) – Khủng hoảng địa ốc tại Trung Quốc tiếp diễn. Hãng tin Mỹ Bloomberg báo động, tất cả các biện pháp của chính quyền Bắc Kinh nhằm vực dậy một lĩnh vực chiếm đến gần 1/3 GDP, dường như không mang lại những kết quả mong đợi. Ở các cấp trung ương và địa phương, các giới chức liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích người tiêu dùng mua nhà, hạ lãi suất chỉ đạo của ngân hàng và nới lỏng các điều khoản cấp tín dụng địa ốc. Nhưng thị trường bất động sản của Trung Quốc vẫn đóng băng.
(AFP) – Ngoại trưởng Trung Quốc công du Ấn Độ khởi động lại giao thương tại biên giới. Ông Vương Nghị công du Ấn Độ từ ngày 18 đến 20/8/2025 tham dự cuộc họp lần thứ 24 giữa các đại diện đặc biệt về vấn đề thương mại ở biên giới Ấn-Trung, chính xác hơn là qua đường biên giới trên dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Các hoạt động đã bị đóng băng từ 2020 khi nổ ra giao tranh, làm 20 quân nhân Ấn Độ và 4 người lính Trung Quốc tử vong. Ấn Độ-Trung Quốc có chung đường biên giới 3.500 cây số và tại một số địa điểm, thường xuyên xảy đụng độ giữa hai nước.
(Reuters/RFI) – Tổng thống Donald Trump dọa đánh thuế Trung Quốc vì mua dầu của Nga. Phát biểu hôm 15/8/2025, Tổng thống Hoa Kỳ để ngỏ khả năng "1 hay 3 tuần nữa" sẽ xem xét việc đánh thuế nhắm vào một số quốc gia đang nhập cảng dầu hỏa của Nga. Hai khách hàng lớn nhất mua vào năng lượng của Mạc Tư Khoa hiện nay là Trung Quốc và Ấn Độ. Tuần trước, Tòa Bạch Ốc đã đánh thuế thêm 25% hàng Ấn Độ xuất cảng sang Hoa Kỳ vì lý do Tân Ðề Ly tiếp tục mua dầu hỏa của Nga. Tuy nhiên, ông Donald Trump chưa dám ra tay với Trung Quốc.
(AFP/RFI) – Pakistan: Mưa lớn do gió mùa gây ra lũ quét khiến ít nhất 344 người thiệt mạng trong vòng 48 giờ qua. Tính đến hôm 16/8/2025, tỉnh miền núi Khyber Pakhtunkhwa bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 328 người chết, chủ yếu do lũ quét và sập nhà. Ngoài ra, còn có 11 người chết ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, 5 người ở Gilgit-Baltistan và 5 người khác, bao gồm 2 phi công, thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng cứu trợ do thời tiết xấu. Khoảng 2.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm thi thể và hỗ trợ người dân, nhưng gặp khó khăn do đường bị sạt lở và mưa không ngớt. Một số khu vực đã được liệt vào diện "vùng có thảm họa". Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn và kêu gọi người dân đề phòng.
(AFP/RFI) – Liên Hiệp Quốc: Gần 1.800 người chết kể từ cuối tháng 5 ở dải Gaza khi chờ nhận viện trợ nhân đạo. Hôm 15/8/2025, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho vùng lãnh thổ Palestine cho biết đã có ít nhất 1.760 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu do các cuộc tấn công của quân đội Do Thái gần các điểm phân phát hàng cứu trợ. Riêng hôm 15/8, đã có thêm 38 người chết, trong đó có 12 người đang chờ nhận viện trợ. Quân đội Do Thái cho biết đang tấn công tổ chức Hamas và tìm cách giảm thiểu thiệt hại nhân mạng. Chính phủ Do Thái đang phải đối mặt với nhiều chỉ trích quốc tế về chiến dịch đáp trả Hamas, đã khiến 61.827 người ở Gaza thiệt mạng, chủ yếu là dân thường.
(RFI) – Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump dự định di dời người vô gia cư khỏi Hoa Thịnh Ðốn. Nhiều tổ chức cho biết ban đêm ở Hoa Thịnh Ðốn có gần 900 người ngủ trên đường phố. Từ Hoa Kỳ, thông tín viên Loubna Anaki hôm 17/8/2025 cho biết là trong công viên dọc theo bờ sông Potomac, tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, những chiếc xe ủi được điều đến phá những lều trại của người vô gia cư. Chiến dịch được khai triển theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Ông Trump nói muốn "trả lại vẻ đẹp cho Hoa Thịnh Ðốn", và đối với ông để làm được điều đó thì đặc biệt cần di dời người vô gia cư khỏi thủ đô. Quyết định của ông Trump khiến nhiều người dân phẫn nộ. Tòa Bạch Ốc cho biết những người bị di dời được thu xếp chỗ ngủ tại một trung tâm đón tiếp, hoặc một chỗ trong trung tâm cai nghiện, hoặc một vé xe buýt để đi đến một thành phố khác. Nếu từ chối, họ sẽ bị bắt giữ.
(AFP/RFI) – Một cựu dân biểu Hồng Kông ủng hộ dân chủ được Úc Ðại Lợi cho phép tị nạn. Ted Hui, một gương mặt điển hình trong phong trào dân chủ ở Hồng Kông, sống lưu vong ở Adélaïde, miền Nam Úc, và bị chính quyền Hồng Kông truy nã từ năm 2023. Cảnh sát Hồng Kông cũng treo giải thưởng 1 triệu Mỹ kim Hồng Kông (110.000 Euro) cho ai cung cấp thông tin để bắt được ông. Hôm 16/8/2025, trên Facebook, Ted Hui cho biết vợ con và cha mẹ ông cũng được hưởng quy chế tị nạn. Chính quyền Hồng Kông chưa bình luận về thông tin này, nhưng một phát ngôn viên hôm 16/8 khẳng định những ai đã ra đi không nên nghĩ rằng họ có thể trốn thoát "trách nhiệm hình sự".
(AFP/RFI) – Tây Ban Nha: Quân đội được huy động cứu hỏa trong bối cảnh miền Tây-Bắc và miền Tây bị tàn phá nặng nề. Gần 3.500 quân nhân của đơn vị khẩn cấp quân sự được khai triển. Nắng nóng cao độ ở Tây Ban Nha bước sang tuần thứ ba khiến tình hình thêm phức tạp. Hỏa hoạn khiến 3 người chết. Theo truyền thông Tây Ban Nha, hôm 17/8/2025, thủ tướng Pedro Sánchez đến thị sát 2 nơi xảy ra cháy rừng, là Galice (16.000 hecta bị thiêu rụi) và Leon (nơi lửa tàn phá gần 38.000 hecta). Cơ quan Khí tượng cho biết khói từ các vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã lan đến Vương quốc Anh vào thứ Năm (14/8) và đến cuối tuần vẫn tiếp tục lan rộng ở nhiều vùng của Anh. Từ đầu năm đến nay, lửa đã thiêu rụi hơn 157.000 hecta đất đai thực vật của Tây Ban Nha.
(AP/RFI) – Quân đội Miến Điện oanh kích Mogok, kinh đô của ngành khai thác đá quý, làm 21 người chết. Theo các phương tiện truyền thông địa phương hôm 16/8/2025, vụ oanh kích đã xảy ra 2 ngày trước đó tại Shwegu, thuộc thị trấn Mogok, miền Trung Miến Điện. Mogok cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai đất nước này hơn 100 cây số về phía Đông-Bắc. Đây cũng là "trung tâm khai thác hồng ngọc" và do lực lượng sắc tộc vũ trang Ta'ang kiểm soát từ tháng 7/2024.
(AFP/RFI) – Bầu cử Tổng thống tại Bolivia, cánh hữu có triển vọng giành thắng lợi. Hôm 17/8/2025, khoảng 8 triệu cử tri quốc gia Nam Mỹ này bầu lại Tổng thống. Sau 2 thập niên Bolivia do cánh tả điều hành, các thăm dò cho thấy hiện tại hai ứng cử viên cánh hữu và trung hữu đang dẫn đầu cuộc đua. Các ông Jorge "Tuto" Quiroga (65 tuổi) và Samuel Doria Medina (66 tuổi) có thể sẽ đối đầu ở vòng II. Bolivia đang phải đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, lạm phát đạt ngưỡng 25%.
(Yonhap/RFI) – Các tập đoàn công nghiệp vũ khí Nam Hàn "lời to". Trong 6 tháng đầu năm 2025, lãi của 5 nhà cung cấp vũ khí lớn nhất tại Nam Hàn tăng thêm hơn 160% so với cùng kỳ năm 2024. Số tiền này lên tới 2.300 tỉ Won, tương đương với 1,65 tỉ Mỹ kim. Năm tập đoàn công nghiệp vũ khí hàng đầu của Nam Hàn gồm Hanwha Aerospace Co., LIG Nex1 Co., Korea Aerospace Industries (KAI), Hyundai Rotem Co. và Hanwha Systems Copenhagen. Thống kê được công bố hôm 17/8/2025.
(AP/RFI) – Hoa Kỳ học hỏi kinh nghiệm và thu hút đầu tư từ ngành đóng tàu của Nhật Bản và Nam Hàn. Hôm 17/8/2025, hai Thượng Nghị sĩ đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tammy Duckworth và Andy Kim lên đường đến Nam Hàn và Nhật Bản. Mục đích chuyến đi nhằm "xem xét khả năng thành lập các liên doanh để chế tạo, sửa chữa các tàu chiến đấu cho Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương". Hoa Thịnh Ðốn muốn thu hút đầu tư vào các xưởng đóng tàu của Hoa Kỳ. Nam Hàn và Nhật Bản là hai nhà đóng tàu lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, đứng sau Trung Quốc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét