Vatican sẵn sàng đón tiếp các cuộc đàm phán giữa Ukraina và Nga Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, hôm qua, 20/05/2025, cho biết đã điện đàm với giáo hoàng Lêô XIV và người đứng đầu Tòa Thánh khẳng định sẵn sàng đón tiếp các cuộc đàm phán về hòa bình cho Ukraina. Hôm Chủ Nhật, 18/05, trong lễ nhậm chức, giáo hoàng cũng đã đề xuất đứng ra làm trung gian cho tất cả các bên tham chiến trên toàn thế giới. Từ Liege, Bỉ, thông tín viên Duy An cho biết thêm thông tin về tuyên bố của phủ thủ tướng Ý liên quan đến việc Vatican có thể đón tiếp các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina :
« Tối muộn hôm qua, 20 tháng 5, phủ thủ tướng Ý ra một thông báo chính thức xác nhận các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga có thể diễn ra tại Vatican.
Thông báo cho biết, xin trích, ''thủ tướng Giorgia Meloni đã có cuộc điện đàm ngày hôm nay với Đức Thánh Cha về các bước tiếp theo cần thực hiện để xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra sau những cuộc điện đàm khác trong ngày hôm qua, với tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu khác, trong đó thủ tướng Ý được yêu cầu xác minh khả năng của Tòa thánh tổ chức các cuộc đàm phán''.
Ý tưởng đón nhận và tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraina tại Tòa Thánh nhận được sự đồng thuận rộng rãi trong số các nước đang nỗ lực vận động để đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraina, và cũng nhận được sự ủng hộ của tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có phản ứng về đề xuất này.
Cho đến nay, tân giáo hoàng Lêô XIV chưa bổ nhiệm chính thức các vị trí quan trọng như quốc vụ khanh Tòa Thánh hay chức vụ ngoại trưởng sau thời gian Trống Tòa. Nhưng ngài đã có cuộc gặp riêng hôm thứ Bảy 17/5 với hồng y Matteo Zuppi, người đã làm con thoi trung gian giữa các bên về các vấn đề nhân đạo trong cuộc chiến Nga - Ukraina, hồi hương các trẻ em Ukraina bị bắt cóc sang Nga và các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh. Đáng chú ý là tổng thống Ukraina Zelensky là một trong số ít nguyên thủ quốc gia được giáo hoàng Lêô XIV tiếp riêng sau buổi lễ nhậm chức của ngài hôm 18/5. »
Mỹ trông đợi Nga nhanh chóng đưa ra các điều kiện
Trước Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ, hôm qua 20/05/ ngoại trưởng Marco Rubio, được AFP trích dẫn, cho biết ông hy vọng Nga sẽ đưa ra các điều kiện về một lệnh ngưng bắn tại Ukraina « trong những ngày sắp tới, có thể là trong tuần này ». Theo ông, điều này sẽ cho phép « khởi động các cuộc đàm phán chi tiết nhằm chấm dứt xung đột ». Về phía Kiev, hôm qua, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua tố cáo « Nga đang tìm cách kéo dài thời gian để có thể tiếp tục cuộc chiến và chiếm đóng lãnh thổ ». Tuy nhiên, hôm nay, Matxcơva đã bác bỏ cáo buộc trên của Kiev.
Ngoại trưởng Rubio cho biết Hoa Kỳ đang chờ đề xuất ngừng bắn của ông Putin
Hoa Kỳ đang chờ đợi một đề xuất từ Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố hôm thứ Ba (20/5).
“Ông ấy nói rằng ông ấy sẽ làm, họ sẽ đệ trình một đề xuất dẫn đến lệnh ngừng bắn, sau đó sẽ dẫn đến một cuộc đàm phán rộng hơn”, ông Rubio nói với các nhà lập pháp trong phiên điều trần của tiểu ban phân bổ ngân sách Thượng viện. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ biết từ bối cảnh của đề xuất đó, suy nghĩ của họ ở đâu và họ đứng ở đâu”.
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng Nga đã sẵn sàng đạt được thỏa thuận hay không, Bộ trưởng kiêm cố vấn an ninh quốc gia tạm quyền cho biết: “Tôi nghĩ ông Putin sẽ luôn đạt được thỏa thuận mà ông cho là vì lợi ích tốt nhất cho đất nước, cho nước Nga và cho quan điểm của ông về thế giới”.
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm trong hơn hai giờ hôm thứ Hai (19/5), mặc dù cuộc thảo luận không mang lại đột phá ngay lập tức. Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông tin ông Putin muốn hòa bình và cho biết ông tin tưởng nhà lãnh đạo Nga.
“Tôi nghĩ ông ấy đã đủ rồi. Tôi nghĩ ông ấy đã đủ rồi. Đã lâu lắm rồi. Chuyện này đã diễn ra hơn ba năm rồi. Khi các vị nghĩ mà xem, nó [cuộc chiến] đã diễn ra trong một thời gian dài rồi”, ông Trump nói.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có làm đủ để thúc đẩy tiến trình hòa bình hay không, ông Trump trả lời: “Tôi muốn trả lời sau khoảng hai tuần nữa, vì tôi không thể nói có hay không”.
“Nhìn này, ông ấy là một người mạnh mẽ, ông Zelensky, một người mạnh mẽ, và ông ấy không phải là người dễ đối phó nhất”, ông Trump nói. “Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy muốn dừng lại, và đó là một điều rất tệ đang xảy ra ở đó. Tôi nghĩ rằng ông ấy muốn dừng lại. Nhưng tôi có thể trả lời câu hỏi đó tốt hơn trong hai tuần hoặc bốn tuần nữa. Tôi hy vọng câu trả lời là ông ấy muốn giải quyết vấn đề”.
Hôm thứ Ba (20/5), Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua một loạt lệnh trừng phạt mới đối với Nga, và Đảng Cộng hòa tại Đồi Capitol cho biết họ cũng đang chờ Nhà Trắng chấp thuận để thông qua gói trừng phạt mới.
Hôm thứ Hai (19/5), Tổng thống Trump cho biết ông vẫn chưa sẵn sàng áp đặt lệnh trừng phạt mới nhưng có thể thực hiện trong tương lai.
“Tôi nghĩ rằng có cơ hội để thực hiện được điều gì đó”, ông Trump nói. “Và nếu các vị làm điều đó [áp lệnh trừng phạt mới lên Nga], các vị cũng có thể khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Nhưng có thể sẽ có lúc điều đó sẽ xảy ra”.
Ông Trump cũng cho biết Moskva và Kiev sẽ tiếp tục đàm phán hòa bình trực tiếp và nói thêm rằng Vatican sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.
Tổng thống Mỹ công bố dự án phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng"
Tổng thống Donald Trump, hôm qua 20/05/2025, thông báo Hoa Kỳ sẽ xây dựng một lá chắn tên lửa quy mô lớn mang tên "Vòm Vàng", có khả năng đánh chặn mọi loại tên lửa, bao gồm cả những tên lửa được phóng từ bên kia bán cầu hoặc thậm chí từ không gian.
Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định hệ thống này sẽ được hoàn thành trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ và sẽ có tổng chi phí khoảng 175 tỷ đô la. Về phần mình, Trung Quốc đã lên án lá chắn này là một dự án "mang tính tấn công mạnh mẽ" và là yếu tố có thể thúc đẩy quá trình quân sự hóa không gian, làm rối loạn cân bằng chiến lược toàn cầu và làm mất sự ổn định trên thế giới.
Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin tường trình :
Đó là một giấc mơ xưa cũ của Mỹ, bảo vệ đất nước khỏi mọi mối đe dọa tên lửa từ bên ngoài. Để thực hiện điều đó, Hoa Kỳ sẽ xây dựng một mạng lưới cảm biến phát hiện và bệ phóng tên lửa đặt trên quỹ đạo, và Donald Trump khẳng định hệ thống này gần như bất khả xâm phạm.
Tổng thống Mỹ tuyên bố : "Một khi hoàn thành, ‘Vòm Vàng’ sẽ có khả năng đánh chặn tên lửa, ngay cả khi chúng được phóng từ phía bên kia bán cầu hoặc thậm chí từ không gian. Chúng ta sẽ có hệ thống phòng thủ tốt nhất chưa từng được xây dựng. Chúng ta đã giúp Israel xây dựng hệ thống của họ và nó hoạt động rất tốt, và bây giờ công nghệ của chúng ta còn tân tiến hơn nữa. Dù đó là tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo hay tên lửa hành trình, tất cả sẽ bị loại bỏ khỏi bầu trời của chúng ta. Chúng ta sẽ thực sự hoàn thành công việc mà tổng thống Reagan đã khởi xướng cách đây 40 năm, chấm dứt vĩnh viễn mối đe dọa tên lửa đối với lãnh thổ Hoa Kỳ, và tính hiệu quả của hệ thống này đạt gần 100%, thực sự đáng kinh ngạc."
Điều này có thể làm thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu. Toàn bộ dự án được Nhà Trắng ước tính có chi phí lên tới 175 tỷ đô la, và Hoa Kỳ dự định chia sẻ hệ thống này với Canada mà theo Washington cũng quan tâm đến "Vòm Vàng". Donald Trump cho rằng có thể hoàn thành dự án này trong vòng chưa đầy 3 năm.
Liên Hiệp Châu Âu xem xét lại thỏa thuận liên kết với Israel do « thảm cảnh » ở Gaza
Liên Hiệp Châu Âu (EU) sẽ xem xét lại thỏa thuận liên kết với Israel có từ 25 năm nay. Phát biểu trước báo giới tối 20/05/2025, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas thông báo tin trên trong bối cảnh Nhà nước Do Thái gia tăng oanh kích dải Gaza, tiếp tục khiến hàng chục thường dân thiệt mạng hàng ngày và ngăn cản viện trợ nhân đạo. Trước đó, 22 nước đã yêu cầu Israel « nối lại hoàn toàn viện trợ ».
Thỏa thuận giữa Liên Hiệp Châu Âu và Israel được ký năm 1995 và có hiệu lực từ năm 2000, « nhằm mục đích cung cấp khuôn khổ pháp lý và thể chế phù hợp cho đối thoại chính trị và hợp tác kinh tế giữa Liên Hiệp Châu Âu và Israel ».
Thông tín viên RFI Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết thêm thông tin :
Thông báo này có phần bất ngờ vì trong cuộc họp các ngoại trưởng vào sáng hôm qua (20/05), 27 thành viên Liên Hiệp Châu Âu vẫn rất chia rẽ. Nhưng sau cuộc thảo luận buổi chiều, cuối cùng đến đầu giờ tối, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas đã quyết định thông báo là Liên Hiệp Châu Âu sẽ xem xét lại thỏa thuận liên kết với Israel, đặc biệt là Điều 2 về nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền.
Theo bà Kaja Kallas, đa số các nước nhất trí mở cuộc đánh giá này. Trên thực tế, 2/3 các nước thành viên Liên Âu đã tuyên bố ủng hộ việc này sau khi Hà Lan đưa ra đề xuất này. Trong số những nước bỏ phiếu chống có Ý và Đức, nhưng hai nước có thể thay đổi quyết định nếu có một cuộc bỏ phiếu mới, bởi trong một đề xuất khác liên quan đến các lệnh trừng phạt mới đối với những người định cư Do Thái hung hăng, chỉ có Hungary phủ quyết.
Bản thân thỏa thuận cần phải được nhất trí tuyệt đối mới có thể bị đình chỉ. Nhưng việc đình chỉ mảng quan hệ thương mại của thỏa thuận, thì chỉ cần sự chấp thuận của đa số đủ điều kiện của các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu (15 trên 27 thành viên và đại diện cho 65% tổng dân số của Liên Âu). Và mảng này ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế Israel vì Liên Hiệp Châu Âu chiếm 33% kim ngạch xuất khẩu và 40% kim ngạch nhập khẩu của nước này.
Israel cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza « nhỏ giọt »
Trước thảm cảnh của người dân ở Gaza, Anh Quốc cũng thông báo đình chỉ đàm phán thương mại với Nhà nước Do Thái và triệu hồi đại sứ ở Israel. Bộ Ngoại Giao Israel khẳng định « những áp lực bên ngoài sẽ không khiến Israel thay đổi lộ trình để bảo vệ sự tồn tại và an ninh của mình », đồng thời cho rằng thông báo của người đứng đầu ngành ngoại giao Liên Âu « phản ánh sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về thực tế phức tạp mà Israel đang phải đối mặt » và « cổ vũ cho Hamas giữ vững lập trường của họ ».
Trong ngày 20/05, Israel cho phép 93 xe tải chở hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc vào dải Gaza, chủ yếu là « bột mì cho tiệm bánh, thức ăn cho trẻ em, thiết bị y tế và thuốc men ». Tuy nhiên, việc nối lại viện trợ nhân đạo ở mức độ này « vẫn không thể đủ », theo tổ chức Y sĩ Không biên giới được AFP trích dẫn. Ngày 21/05, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết đã đạt được thỏa thuận với Israel về việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Số hàng này đến từ vương quốc Ả Rập và « trong giai đoạn đầu » có thể đáp ứng nhu cầu của khoảng « 15.000 » người.
Liên Âu dỡ bỏ trừng phạt kinh tế Syria
Liên Âu, hôm qua, đã nhất trí dỡ bỏ tất cả các trừng phạt kinh tế nhắm vào Syria nhằm giúp nước này phục hồi sau khi chế độ Bachar al-Assad bị lật đổ. Quyết định này được đưa ra sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Damas. Tuy nhiên, Liên Âu nhấn mạnh có thể áp dụng trở lại các trừng phạt nếu các nhà lãnh đạo mới của Syria vi phạm cam kết tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số và không thực hiện các bước hướng tới dân chủ.
Từ Damas, thông tín viên Mohamed Errami tường thuật về cảm nghĩ của người dân khi hay tin trừng phạt được dỡ bỏ :
Trong một con hẻm nhỏ ở phía bắc Damas, cửa hàng tạp hóa nhỏ này lúc nào cũng đông khách. Abou Tarek đứng trông quầy như mọi ngày. Ở đây có hoa quả, đồ hộp, sản phẩm vệ sinh… nhưng cũng đầy rẫy khó khăn trong việc nhập hàng, lạm phát và khách hàng chỉ có thể thanh toán bằng tiền mặt.
Abou Tarek nói : « Kể từ khi chế độ cũ sụp đổ, đã có thêm nhiều hàng hóa trên thị trường. Với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, sẽ có thêm nhiều công ty, của cả Syria lẫn nước ngoài, có thể bán hàng tại Syria. Điều đó chắc chắn sẽ khiến giá cả giảm xuống và khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn. »
Ở đây không có máy quẹt thẻ ngân hàng, cũng không có chuyện thanh toán qua điện thoại. Nhân viên, thường không có hợp đồng, được trả lương theo tuần, bằng tiền mặt. Mohamed, người giao hàng tận nhà và cho hàng lên kệ, hy vọng tình hình sẽ cải thiện.
Mohamed nói : « Điều quan trọng đối với tôi là có đủ tiền để nuôi gia đình. Để làm được điều đó, tôi cần một mức lương ổn định. Vậy nên tôi ủng hộ việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng quan trọng hơn, với tư cách là một công dân, tôi không còn muốn phải tự hỏi mỗi ngày rằng ngày mai sẽ xoay xở ra sao ? »
Nhưng để việc buôn bán thực sự phục hồi, dỡ bỏ trừng phạt là chưa đủ, mà an ninh vẫn là điều kiện tiên quyết. Trước chiến tranh, Damas từng buôn bán với Aleppo, vùng ven biển… Giờ đây, tất cả những điều đó bị đình trệ hoặc biến mất.
Về phần mình, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, hôm qua, đã cảnh báo Syria có thể sẽ rơi vào một cuộc nội chiến quy mô lớn chỉ trong vài tuần nữa. Lãnh đạo ngành ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng chính quyền Syria đang đối mặt với nhiều thử thách và có thể sụp đổ trong thời gian ngắn, dẫn đến sự chia rẽ của đất nước. Ông Rubio đã đề cập đến một loạt các cuộc tấn công đẫm máu nhắm vào các nhóm người thiểu số Alawite và Druze.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét