Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2025

HOA KỲ VÀ TRUNG QUỐC TẠM NGƯNG CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI - Linda Nguyen


U.S. and China agree to slash reciprocal tariffs in major step toward easing trade war Sau hai ngày thương thuyết căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung quốc tại Geneva, Thuỵ sĩ, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent mô tả các cuộc thảo luận là "hiệu quả và mang tính xây dựng", trong khi Phó Thủ tướng Trung quốc He Lifeng cho biết các cuộc đàm phán là "sâu sắc" và "thẳng thắn”. Cả hai phía Hoa Kỳ và Trung quốc đều đồng ý như sau: -Hoa Kỳ sẽ cắt giảm thuế Tariffs từ 145% xuống còn 30% trên các mặt hàng nhập cảng vào Mỹ.
<!>
-Trung quốc đồng thời cũng cắt giảm thuế Tariffs từ 125% xuống còn 10% nhập cảng vào Trung quốc.

-Thoả ước tạm thời này chỉ có giá trị trong vòng 90 ngày trong khi hai phía tiếp tục thương thuyết để có một thoả ước chung mà trong đó sẻ thảo luận chi tiết nhiều hơn về tất cả những món hàng nào được hai quốc gia xuất và nhập cảng.

Mặc dù Hoa Kỳ và Trung quốc tạm ngừng trong cuộc chiến thương mại giữa hai quốc gia có nền kinh tế nhất, nhì thế giới, thuế Tariffs vẫn cao hơn rất nhiều so với trước khi Trump bắt đầu tăng thuế vào tháng trước. Các doanh nghiệp và các nhà đầu tư phải đối đầu với sự bất ổn và không chắc chắn về tương lai kinh tế toàn cầu vì họ không biết sự thỏa thuận ngừng chiến giữa hai quốc gia có kéo dài hay không.

Tuy trong 90 ngày tới không một ai biết chắc là cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung quốc sẽ đi về đâu, nhưng có một điều chắc chắn là giá cả từ các mặt hàng nhập từ Trung quốc sẽ tăng thấy rõ. Và giới tiêu thụ sẽ cảm nhận đồng tiền của họ sẽ rất khó khăn vì tất cả vật giá sẽ tăng từ khắp các quốc gia trên thế giới như Mexico, Canada…chớ không nhất thiết từ Trung quốc.

Có một hiện tượng mà chính phủ Hoa Kỳ tỏ ra rất quan ngại là chính phủ Trung quốc cố tình không bán những hàng hóa sang Hoa Kỳ để khiến cho thị trường Mỹ đối diện với sự khan hiếm. Các hải cảng lớn nhất của Hoa Kỳ như Long Beach, Los Angeles, Seattle… đều bắt đầu chậm lại vì không có tàu cập bến như ngày xưa khiến cho họ đang có chương trình sa thải nhân viên.

Một trong những điều kiện khiến Hoa Kỳ tạm thời phải giảm thuế cho Trung quốc trong khi hai bên tiếp tục đàm phán là Trung quốc phải tiếp tục bán cho Hoa Kỳ các nguyên liệu đất hiếm để Hoa Kỳ tiếp tục chế biến bình điện Lithium và các con Chip cho các máy điện tử. Đây có lẽ là lá bài mà Trung quốc có thể làm khó đối với Hoa Kỳ.

Và dĩ nhiên còn rất nhiều vấn đề khác mà hai bên sẽ thương thuyết như lúa mì, bắp, đậu nành và thịt heo mà hiện giờ Trung quốc từ chối mua từ Hoa Kỳ. Họ đã chuyển sang mua nó từ Ba Tây và Âu châu khiến cho nền nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ đối diện với tương lai chao đảo chông chênh.

Linda Nguyễn

Không có nhận xét nào: