Giới Thiệu Chiều Tân Cổ Nhạc “Tình Tri Âm 2” *Trình diễn nhiều trích đoạn cải lương, tân cổ, sôi động và hấp dẫn chưa từng có! nổi danh một thời! Tên Chiều Nhạc “Tình Tri Âm 2” Tri âm, vốn là một từ ghép tiếng Hán được sử dụng rộng rãi trong tiếng Việt. Trong đó, từ “tri” có nghĩa là biết, còn từ “âm” mang nghĩa là âm điệu.
<!>
Từ “tri âm” được hiểu với nghĩa ám chỉ ai đó, biết thưởng thức âm nhạc, biết lắng nghe những giai điệu của ca từ. Ngôn ngữ, “tình tri âm”, chính vì tình cảm giữa các nghệ sĩ và khách thưởng thức, nên mới có chiều nhạc tên thân thương như thế.
“Tôi và anh, hai người chung chí hướng.
Lần đầu gặp nhau tuу chưa nói một lời.
Qua tiếng hát lời ca, tôi anh chung một nhịp.
Một niềm tin chia sẻ cho nhau, tôi anh có một ngàу đem tiếng hát” cho đời!
-Trong mục đích, tôn vinh bộ môn cải lương, lưu truyền nghề hát, Sân Khấu Cổ Nhạc, quý anh chị ca nghệ sĩ, cùng chung một chí hướng, chung nhau cộng tác, chuẩn bị kỹ lưỡng, nên mới có chương trình nhạc đặc biệt này.
-Tổ chức một buổi diễn cải lương tại hải ngoại cực lắm, vất vả lắm, vì thiếu thốn đủ điều, từ điều kiện vật chất, đến nhân lực. Chính vì thế, những chương trình như “Tình Tri Âm” rất hiếm hoi! Bao nhiêu năm rồi, lần này, lần thứ hai! Chỉ nhờ có các anh chị nghệ sĩ tâm huyết lắm, góp tay mới thực hiện được mà thôi!
-Nên lâu lắm mới có một lần! chỉ nhằm phục vụ Quý Khách yêu quý bộ môn Cải Lương. Bỏ qua rất uổng. Tham dự hoàn toàn miễn phí!
Lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 1 tháng 6 năm 2025 (tuần sau!)
Tại Rạp Hát Trường Trung Học Milpitas
1285 Escuela Pkwy, Milpitas, Ca 95035
Nhiều nhạc phẩm tân cổ nổi tiếng, chưa kể nhiều trích đoạn cải lương đặc sắc nhất!
Với dàn nghệ sĩ hùng hậu nhất bộ môn tân nhạc, cải lương vùng Bắc Cali:
Thanh Trúc, Thu Hằng, Mỹ Kiều, Hoàng Giang, Châu Kiệt, Khôi Nguyên, Lanny, Duy Hải, MC Vân Yến, Thiện Nguyên, Hạnh Thảo, Sáu Kiệt, Văn Cảnh, Ngọc Dung, Bình Sơn….
Trân trọng Kính mời.
Hân Hạnh Giới Thiệu: Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia 1/6, Tại Bắc Cali (Tuần Này!)
Được tổ chức lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật (tuần này!) ngày 25 tháng 5 năm 2025,
Tại Nhà hàng Dynasty, 1001 Story Road, San Jose, Ca 95122
(Xin coi Thiệp Mời đính kèm)
Chúc Mừng Người Chiến Sĩ CSQG Và Ngày Truyền Thống Tại Bắc Cali!
-Như các quân binh chủng khác trong QLVNCH, người chiến sĩ CSQG đã cầm súng chiến đấu, nhưng trên một chiến trận hoàn toàn khác biệt! Chiến trận không có lằn ranh, đặc biệt “địch thấy ta, mà ta không thấy địch!” tuy chiến trận không nhiều tiếng súng, không bốc mùi khói lửa, nhưng có tham gia, mới biết không kém phần mãnh liệt, nguy hiểm, cam go.
Chính vì thế, sau 75, những chiến sĩ CSQG, đã bị “phe thắng cuộc” trả thù tàn bạo nhất. Ngày tù cải tạo cũng dài nhất. Chưa kể một số đông, biết không thể sống với CS, nên đã tự sát!
Cuộc chiến đã ngừng qua gần nửa thế kỷ, ngày xưa còn là những người chiến sĩ đầu xanh, giờ hầu như đã bạc trắng, mà vẫn còn tìm đến nhau, sống lại “tình chiến hữu”, cùng tổ chức Ngày Truyền Thống CSQG, 1/6. Đây là tình cảm đoàn kết, giữ mầu cờ sắc áo, hiếm có, cũng là niềm an ủi lớn trong cuộc đời. “Chúng ta mất hết, chỉ còn có nhau!”
Hoan hô tinh thần các Chiến Sĩ CSQG, là Hội có sinh hoạt bền bỉ, kỷ luật, mạnh nhất, nhiều đoàn viên nhất, hoạt động hữu hiệu nhất, trong các hội đoàn Quân Đội tại Bắc Cali.
NHÂN ĐÂY XIN GIỚI THIỆU ÍT NÉT CHÍNH VỀ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT QUỐC GIA VNCH
-Trên thế giới mỗi quốc gia đều có Cảnh sát bảo vệ luật pháp, trật tự an ninh xã hội. Tại miền Nam Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 cũng thế, từ thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ngày 24.10.1956 Ngô Ðình Diệm thay cựu Hoàng Bảo Ðại trong chức vụ Quốc Trưởng, rồi được bầu làm T.Thống, ký sắc lệnh chia Nha Cảnh Sát và Công An Trung phần ra làm 2: Nha Cao nguyên và Nha Trung nguyên. Tại Tổng Nha có Sở Trung Ương Tình báo, phòng Tư pháp, phòng Hành chánh, phòng Ngoại kiều, phòng Nhân viên và phòng Kế toán giữ vai trò quan trọng và hoạt động phối hợp chặt chẽ với Quân Đội VNCH.
Ngày 06.6.1960, bắt đầu làm thẻ căn cước bọc nhựa cho dân chúng, thời kỳ này ngành Cảnh Sát Công An (CSCA) có các trung tâm:
-Trung tâm huấn luyện Trung cấp, thuộc Tổng Nha.
-Trung tâm huấn luyện Sơ cấp tại Rạch Dừa Vũng Tàu.
-Trung tâm huấn luyện Tam Hiệp (Biên Hòa).
Ngày 13.11.1961, trong ngành CSCA có thêm cơ quan Phủ Ðặc Ủy Trung Ương Tình báo. Ngày 27.6.1962 ngành CS và CA hợp nhất và cải tổ thành Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG). Ở Tỉnh không còn Ty Công An và Ty Cảnh Sát; chỉ có một Ty CSQG. Hành chánh, lương bổng, tiếp liệu, chuyên môn… trực thuộc Tổng Nha. Tổng Nha CSQG gồm nhiều Sở, nằm trong 3 khối chính: khối CS Ðặc Biệt, khối Tư pháp và khối Hành chánh. Mỗi khối do một phụ tá Tổng giám đốc điều khiển. Cũng trong dịp cải tổ này, một số Phòng được nâng lên thành Sở và Ban được nâng lên thành Phòng:
Khối CS Ðặc Biệt: chuyên về tình báo và phản tình báo, để ngăn ngừa và đối phó với những hoạt động xâm nhập và phá hoại của cộng sản, kể cả lo việc huấn luyện chuyên môn cho nhân viên như: tình báo căn bản, tình báo và phản tình báo cao cấp, Cán Bộ Điều Khiển, Cán Bộ Sưu (Truy) Tầm v.v…
Khối Tư Pháp: Cấp phát căn cước, Tổng văn khố, Giảo nghiệm, CS Hành chánh, điều tra Tư pháp và Ngoại kiều.
Khối Hành Chánh: Nhân viên, Kế toán, Tiếp liệu, Truyền tin, Nội dịch và Huấn luyện.
-Ngày 2.7.1963 bảy (7) Nha CSQG được tổ chức lại: Nha Trung Phần (Huế), Nha Trung nguyên Trung phần (Nha Trang), Nha Cao nguyên (Ðà Lạt và Ban Mê Thuộc), Nha Miền Ðông Nam Phần (Biên Hòa), Nha Tiền Giang (Mỹ Tho), Nha Hậu Giang (Cần Thơ) và Nha Ðô Thành Sài Gòn.
-Năm 1964 ngành Hiến Binh giải tán, một phần nhân viên được chuyển qua CSQG, Cảnh Sát Hương Thôn, Cảnh Sát Thị Xã (ngoại ngạch) cũng được chuyển ngạch.
-Ngày 27.1.1965, qui định việc thành lập đoàn Cảnh Sát Dã Chiến (CSDC) tại Tổng Nha.
-Ngày 17.7.1965 có thêm Khối Yểm Trợ, gồm có Cảnh Sát Dã Chiến và Giang Cảnh. Trung tâm huấn luyện CS Dã Chiến được thành lập tại Ðà Lạt. CSDC là thành viên chính yếu trong chiến dịch Phượng Hoàng. CSDC phối trí hoạt động từ thành thị cho tới nông thôn có hai biệt đoàn:
– Biệt Ðoàn 5 CSDC có 12 đại đội tác chiến, được phối trí hoạt động trong khắp các quận của đô thành Sài Gòn và tỉnh Gia Ðịnh.
– Biệt Ðoàn 222 CSDC là biệt đoàn tổng trừ bị của Bộ Tư Lệnh CSQG, sẵn sàng tăng cường yểm trợ hoạt động cho tất cả các Bộ Chỉ Huy CSQG trên 4 vùng chiến thuật.
Từ năm 1969 trở về sau, do nhu cầu yểm trợ chiến dịch Phượng Hoàng, CSDC ở các tỉnh trên toàn quốc được thành lập. Mỗi tỉnh và thị xã biệt lập có một đại đội CSDC. Các trung đội được đưa xuống hoạt động ở khắp các quận hành chánh của tỉnh. Mỗi quận được bố trí một trung đội CSDC, vai trò của sĩ quan trung đội trưởng, không những am tường về luật pháp mà còn phải biết chỉ huy như một sĩ quan bộ binh.
Tại Sài Gòn còn có đội Cảnh sát bài trừ du đảng, tệ đoan xã hội, từng bắt các tên trùm du đảng khét tiếng như: Đại Cathay, Điền Khắc Kim… bảo vệ đời sống an ninh, an bình cho người dân.
Thành lập Học Viện CSQG
Học Viện CSQG thành lập ngày 12.3.1966, tuyển dụng sĩ quan đào tạo những khóa Biên Tập Viên (Tú Tài II) và Thẩm Sát Viên (Tú Tài I) và phải qua một kỳ thi tuyển. Thời gian học tại Học Viện là 1 năm. Khóa 1 Sĩ quan CSQG khai giảng tháng 3.1966 tại trại Lê văn Duyệt, trong khu Biệt Khu Thủ Ðô Sài Gòn. Viện Trưởng đầu tiên là quận trưởng Cảnh sát Ðàm Trung Mộc
Năm 1969 Học Viện CSQG dời về Thủ Ðức (trên đồi Tăng Nhơn Phú), kế cạnh Trường Bộ Binh Thủ Đức. Đến năm 1972 Học Viện đào tạo khóa 6 BTV (Biên Tập Viên) và khóa 6 TSV (Thẩm Sát Viên).
Sau khoá 4/72 tuyển Sĩ quan CSQG từ 4 vùng chiến thuật có Tú Tài II trở lên phải thi qua các trung tâm: Đà Nẵng, Nha Trang và Học Viện CSQG ở Thủ Đức. Thí sinh dự thi rất đông, trên 3 hay 4 ngàn người, nhưng chỉ nhận 400 hay 250 người. Phải đầy đủ sức khỏe và cao từ 1m65 trở lên.
Thời gian dự bị Sinh viên sĩ quan phải thụ huấn tại Trung Tâm Cán Bộ Hóa Công Chức (rừng Chí Linh Vũng tàu) và T.Tâm huấn luyện CS căn bản Rạch Dừa Vũng Tàu, thời gian 3 tháng, học căn bản quân sự như: tập thao diễn cơ bản, tập bắn, tháo ráp vũ khí, điạ hình… đến T.Tâm Vạn Kiếp tập bò hỏa lực“ đi đoạn đường chiến binh, rèn luyện tính can đảm…tập điều khiển giao thông…Sau đó được gắn Alpha trở về HVCS Thủ Đức học tiếp 10 tháng chuyên môn
Về trình độ học vấn, căn bản Tú Tài II, nhưng thực tế Sinh Viên Sĩ Quan tân tuyển bằng cấp cao hơn nhiều, đã tốt nghiệp cử nhân luật, cao học hay các chứng chỉ Đại Học, nhưng ra trường cấp bậc Thiếu úy, giống như các trường Sĩ quan: Không quân, Hải quân, Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, tuổi trẻ làm việc hăng say đúng với tình thần, Công-Minh-Liêm-Chính“. Quyết tâm thề nguyện:
-Tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, sẵn sàng hy sinh cho Dân Tộc
-Cương quyết thi hành luật pháp Quốc Gia
-Quyết tâm bảo vệ tài sản của Đồng Bào
-Luôn nêu cao Danh Dự và Trách Nhiệm của CSQG.
-Lấy Công, Minh, Liêm, Chính làm phương châm trong mọi hoạt động.
Thời Kỳ Phát Triển.
Cuối năm 1966, Lực lượng CSQG tăng từ 22.000 người lên 72.000 người! Tổng Nha tuyển dụng thêm một số nhân viên ngoại ngạch. Năm 1969 cải tổ ngành CSQG, các Sở thuộc khối Hành Chánh được chia ra thành: khối Nhân Huấn và khối Hành Chánh. Hai khối này sắp xếp lại thành khối Huấn Luyện và khối Quản Trị.
Trong thời kỳ này, Tổng Nha thay đổi danh xưng của khối Yểm Trợ thành khối Hành Quân, thêm Nha An Ninh Cảnh Lực và Trung Tâm Bình Ðịnh và Phát Triển. Bảy (7) Nha Cảnh Sát trước đây xếp lại thành 4 Vùng Chiến Thuật và Nha Ðô Thành Sài Gòn.
Ngày 01.3.1971 thành lập Bộ Tư Lệnh CSQG, thay Tổng Nha trước đây, không còn danh xưng Ty hay Chi cảnh sát mà theo hệ thống như sau:
-Bộ Tư Lệnh CSQG ở 258 đường Võ Tánh, quận Nhì có 6 khối là: Khối đặc biệt; Khối tư pháp; Khối hành quân; Khối tiếp vận; Khối huấn luyện; Khối nhân viên… và một số đơn vị biệt lập khác.
-Bộ tư lệnh CSQG chỉ huy từ trung ương tới địa phương.
-Bộ Chỉ Huy CSQG Khu I, II, III, IV và Thủ Ðô.
-Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh, Thành phố biệt lập (như Ðà Nẵng, Vũng Tàu…) hay các Quận ở Thủ Ðô.
-Bộ Chỉ Huy Quận của các Tỉnh hay các Thành phố biệt lập.
-Cuộc CSQG ở Xã, Phường, thành phố.
Ngày 22.6.1971 ấn định cấp bậc, chỉ số lương, cấp hiệu nhân viên các cấp của Lực Lượng CSQG, giống như QLVNCH.
Ngày 01.3.1972 chuyển cấp bậc Biên Tập Viên CSQG mang cấp Đại úy, Thảm Sát Viên nang Thiếu uý, các cấp Quận Trưởng CSQG sang cấp Tá, (bông mai trên nền vải nhung màu xanh lục ở cầu vai áo).
Ngày CSQG đầu tiên được tổ chức là ngày 01.6.1972, khác với ngày Quân Lực VNCH là 19/6, cảnh phục áo sơ mi trắng ngắn tay, quần màu xám. Năm 1973 thì cảnh phục đổi toàn màu xám, CSDC thì hoa màu đất. Để đáp ứng với nhu cầu Việt Nam hóa chiến tranh, nhiều Sĩ quan quân đội chuyển sang CSQG.
Cảnh sát VNCH rất uyển chuyển và nhân đạo trong việc thi hành luật pháp, người dân phải được bảo vệ và luôn tôn trọng đạo đức.
Người CSQG được đào tạo “hãy gieo hạt giống tốt vào tâm mình“. Đó là hạt giống của sự mẫu mực, Công-Minh-Liêm-Chính.
Nhân viên Cảnh sát thi hành công vụ, khi phải nổ súng, không nhất thiết phải bắn chết đối tượng, chỉ bắn chỉ thiên để trấn áp, nếu hung thủ nguy hiểm, có thể bắn vào chân tay để triệt hạ mà thôi.
Học Viện CS thành lập từ năm 1966 tới 1975 trong vòng 9 năm, đào tạo chưa đủ các cấp chỉ huy thi hành luật pháp phục vụ Quốc Gia, quân số ngành CSQG đông đến 130.000 người! Chỉ huy cao cấp nhất của Bộ Tư Lệnh CSQG, là Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Viện trưởng CSQG Đại Tá Trần Minh Công.
Cộng sản thù ghét chiến dịch Phượng Hoàng, kế hoạch phân ô từng bắt đám cộng sản nằm vùng, cơ sở hạ tầng, điệp viên cao cấp nguy hiểm như: Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng… trường hợp Phạm Xuân Ẩn. Cảnh Sát Đặc Biệt theo dõi biết ông Ẩn là điệp viên CS nằm vùng, nhưng cơ quan CIA không cho phép bắt, vì Y cộng tác với họ (điệp viên nhị trùng). Than ôi, Sau năm 1975 cộng sản thăng Thiếu tướng cho ông Ẩn để trả ơn có công làm “khuyển mã”, làm tướng không có quân, còn bị cô lập không được tiếp xúc với phóng viên nước ngoài! ở nhà nuôi chim cho đến lúc qua đời trong quên lãng! (CS trả ơn là thế!)
Sau 30.4.1975 tại Cần Thơ, cộng sản tử hình những người không chịu bỏ súng đầu hàng như: Đại tá Hồ Ngọc Cẩn tỉnh trưởng Chương Thiện và Trung tá Võ Văn Đường chỉ huy trưởng CSQG, Đại uý Lê Văn Bé thám sát….
Trả thù của phe “ thắng cuộc chiến!”: Sĩ quan cảnh sát dù mới ra trường phải gở lịch ít nhất 3 năm, ngành Đặc Biệt tình báo thì lâu hơn 7 năm, nhiều Sĩ quan khác cùng số phận tù đày gian khổ, đói rét, thiếu thốn đủ thứ và tinh thần luôn luôn bị đe dọa, một số chiến hữu Cảnh sát đã ra đi vĩnh viễn, một số may mắn hơn sau khi ra tù, vượt biên tìm đến bến bờ tự do, hiện đang định cư ở nhiều nước trên thế giới.
Một số đông sau cùng, đi theo diện H.O. (Humanitarian Operation) đến định cư rải rác trên các Tiểu bang của Hoa Kỳ.
Giờ đây, con cháu của CSQG cũng như Quân đội, Công chức của VNCH không còn bị phân biệt lý lịch là “Ngụy quân, Ngụỵ quyền“ theo học các trường đại học nổi tiếng Mỹ thành đạt chói sáng, trên mọi lãnh vực.
Sau khi gia đình CSQG định cư đời sống trên quê hương thứ 2 ổn định, đến năm 2000 thì thành lập Tổng Hội CSQG, cũng như các Liên Hội CSQG khắp nơi trên thế giới, tạo sức mạnh cho cộng đồng người Việt hải ngoại, hầu hổ trợ cho sự đấu tranh cho Tự Do, Dân Chủ tại Việt Nam, để các nhà đấu tranh dân chủ trong nước có thêm niềm tin và sức mạnh đương đầu với tập đoàn CSVN, “hèn với giặc ác với dân!” luôn luôn có ý định bán nước cho Tầu để giữ ghế!
Nhân Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG, Thân Kính Chúc các bạn một thời ở Học Viện CSQG Thủ Đức, luôn bình an, sức khoẻ dồi dào, con cháu thành công trên mọi lãnh vực.
Xin đốt nén nhang lòng tưởng niệm những người đã nằm xuống trong cuộc chiến cũng như trong các trại tập trung cải tạo của CSVN.
Nguyện cầu cho Quê Hương chóng có tự do dân chủ!
Xin được nhắc lại,
Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia 1/6 Tại Bắc Cali
Được tổ chức lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật (tuần này!) ngày 25 tháng 5 năm 2025,
Tại Nhà hàng Dynasty, 1001 Story Road, San Jose, Ca 95122
Thế giới hôm nay 20 tháng 5, 2025
(Đỗ Đặng Nhật Huy)
•Israel cho biết sẽ cho phép đưa vào Gaza một mức viện trợ nhân đạo cơ bản, trong đó có một số loại thực phẩm, chấm dứt ba tháng phong tỏa. Thủ tướng Israel Binyamin Netanyahu nói ông lo ngại một “cuộc khủng hoảng đói” sẽ làm ảnh hưởng đến thành công của cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn mà Israel vừa phát động cuối tuần qua. Các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tại Qatar đến nay vẫn chưa đạt nhiều tiến triển.
Văn phòng của Joe Biden cho biết ông mắc “một dạng ung thư tuyến tiền liệt tiến triển,” mặc dù “có vẻ nhạy cảm với hormone, cho phép kiểm soát hiệu quả.” Cựu tổng thống Mỹ đang xem xét các phương án điều trị. Ông Biden, 82 tuổi, rời nhiệm sở từ tháng 1. Trước đó ông đã rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 dưới áp lực từ những người Dân chủ lo ngại về sự minh mẫn và sức khỏe của ông.
•Rafal Trzaskowski, ứng viên tự do được Liên minh Dân sự (KO) cầm quyền của Ba Lan hậu thuẫn, và Karol Nawrocki, ứng viên của phe dân túy cánh hữu, sẽ đối đầu nhau trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan. Một cuộc thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy ông Trzaskowski nhận được 30,8% số phiếu trong vòng đầu tiên, nhỉnh hơn ông Nawrocki với 29,1%. Cuộc bỏ phiếu vòng hai sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 6.
•Nicusor Dan, thị trưởng theo khuynh hướng tự do của Bucharest, đã giành chiến thắng bất ngờ trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Romania. Kết quả kiểm phiếu cho thấy ông Dan giành khoảng 54% số phiếu, so với 46% của đối thủ cực hữu George Simion. Ông Simion, một người ngưỡng mộ Donald Trump, từng hy vọng số phiếu từ cộng đồng người Romania ở nước ngoài sẽ mang lại chiến thắng cho mình.
•Liên minh Dân chủ cầm quyền đã gia tăng số ghế trong cuộc bầu cử thứ ba của Bồ Đào Nha trong vòng ba năm, nhưng một lần nữa vẫn không đạt được đa số. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi thủ tướng Luís Montenegro bị mất tín nhiệm do liên quan đến một bê bối tham nhũng mà ông phủ nhận có sai phạm. Pedro Nuno Santos, lãnh đạo đảng Xã hội đối lập, đã từ chức sau kết quả tệ hại của đảng. Đảng này kết thúc với số ghế ngang bằng với đảng cực hữu Chega.
•Một nhóm nghiên cứu trực thuộc bộ quốc phòng Ấn Độ tuyên bố Trung Quốc đã hỗ trợ Pakistan về phòng không và phủ sóng vệ tinh trong cuộc xung đột gần đây. Ngoài việc cung cấp thiết bị cho đồng minh, Trung Quốc phần lớn giữ im lặng về vai trò của mình trong tranh chấp quân sự này. Pakistan cho biết họ đã sử dụng máy bay chiến đấu J-10C của Trung Quốc để bắn hạ máy bay Ấn Độ — một tuyên bố mà phía Ấn chưa xác nhận cũng không phủ nhận.
•Scott Bessent cảnh báo các đối tác thương mại của Mỹ rằng họ phải đàm phán trong “thiện chí” hoặc sẽ bị áp các mức thuế cao như đã từng đe dọa. Bộ trưởng tài chính Mỹ không giải thích rõ điều gì sẽ bị coi là hành vi thiếu thiện chí. Chính quyền Trump đã tự đặt mục tiêu ký kết 90 thỏa thuận thương mại trong 90 ngày sau khi tạm hoãn các mức thuế “đối ứng” nặng nề hồi tháng 4. Cho đến nay, tiến độ vẫn rất chậm.
•Con số trong ngày: 45, là số vụ giết người tại thành phố Baltimore của Mỹ tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, giảm một phần ba so với cùng kỳ năm ngoái.
TIÊU ĐIỂM
Cuộc gọi giữa Trump và Putin
Tổng thống Mỹ và Nga sẽ điện đàm vào thứ Hai nhằm cố gắng chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Các lãnh đạo châu Âu hy vọng Donald Trump cuối cùng sẽ cứng rắn hơn với Vladimir Putin. Song ông hoàn toàn có thể đưa ra thêm những nhượng bộ cho Nga.
Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, đã nỗ lực lấy lại thiện cảm của ông Trump sau cuộc tranh cãi trong Phòng Bầu dục hồi tháng 2. Ukraine đã ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ, đồng ý về nguyên tắc một lệnh ngừng bắn 30 ngày và tham dự cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với Nga trong gần ba năm. Ông Putin đã từ chối lời mời gặp mặt của ông Zelensky và khăng khăng đưa ra những yêu sách tối đa, bao gồm cả quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ Ukraine mà ông chưa chiếm giữ.
EU sẽ thông qua một gói trừng phạt mới đối với Nga trong tuần này. Quốc hội Mỹ đã chuẩn bị một dự luật mạnh mẽ nhằm áp đặt các hình phạt “thứ cấp” đối với những nước mua dầu của Nga. Ngay cả ông Trump cũng cảnh báo đã đến lúc phải “hành động.” Nhưng ông Putin tin rằng ông Trump sẽ chùn bước và không chọn đối đầu với Nga.
Trung Cộng trì hoãn nỗi đau kinh tế
Năm 2025, nhịp điệu kinh tế của Trung Quốc sẽ trở nên hỗn loạn bởi hiện tượng “gom trước” và “trả giá sau”. Xuất khẩu của nước này vẫn rất mạnh trong năm nay vì các nhà sản xuất gấp rút vận chuyển hàng sang Mỹ trước khi thuế quan của Donald Trump có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4. Điều này đã giúp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, vốn tăng 6,1% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu công bố hôm thứ Hai. Giờ đây, khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm hoãn thuế cao cho đến giữa tháng 8, làn sóng xuất khẩu sẽ tiếp diễn.
Người tiêu dùng cũng hưởng lợi từ các chương trình khuyến khích “đổi cũ lấy mới” của chính phủ, nhằm thúc đẩy việc nâng cấp ô tô, đồ gia dụng, và thiết bị điện tử. Doanh số bán đồ gia dụng tăng vọt 38,8% trong tháng 4 so với năm ngoái, giúp hỗ trợ cho doanh thu bán lẻ ảm đạm của Trung Quốc. Nhưng một sản phẩm thì không thể xuất khẩu hay đổi trả hai lần. Do đó, những đơn hàng sớm và các lô hàng đang làm đẹp cho dữ liệu kinh tế năm 2025 của Trung Quốc sẽ không còn xuất hiện trong các quý sau. Đây là vấn đề của “gom trước”: nó dẫn đến những cú “trả giá” kinh tế đau đớn sau đó.
“Brexit cứng” của Anh trở nên mềm hơn đôi chút
Vào thứ Hai, thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tiếp chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại London. Hai người sẽ công bố những nét chính của một thỏa thuận nhằm “thiết lập lại” quan hệ giữa Anh và Liên minh châu Âu, vốn đã bị gián đoạn bởi Brexit.
Trọng tâm của thỏa thuận sẽ là hợp tác quốc phòng và an ninh, cho phép các công ty Anh hưởng lợi từ một quỹ an ninh mới của EU. Thủ tục kiểm tra hàng nông sản xuất khẩu từ Anh cũng sẽ được nới lỏng; trong khi Anh sẽ điều chỉnh các tiêu chuẩn thú y cho phù hợp với EU. Một thỏa thuận về di chuyển dành cho giới trẻ sẽ giúp nới lỏng quy định nhập cư cho thanh niên. Đáng chú ý nhất, người dân Anh có thể sẽ được sử dụng cổng tự động tại các điểm kiểm soát hộ chiếu châu Âu, giúp họ tránh phải xếp hàng dài. Thiệt hại kinh tế từ Brexit phần lớn vẫn còn — nhưng ít nhất đối với du khách, cuộc ly hôn này có thể sẽ bớt đau đớn hơn.
Khủng hoảng ngân sách của WHO
Đại hội Y tế Thế giới khai mạc trong tuần này tại Geneva. Các đại biểu đến từ gần 200 quốc gia thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ chính thức thông qua một thỏa thuận về phòng chống đại dịch — hiệp ước y tế toàn cầu thứ hai từng được ban hành. (Hiệp định kiểm soát thuốc lá là hiệp ước đầu tiên.) Hiệp ước mới thiết lập các quy tắc chia sẻ xét nghiệm, thuốc men, và vắc-xin liên quan đến đại dịch. Theo đó, 10% nguồn cung sẽ được phân bổ cho WHO để phân phối toàn cầu; cộng thêm 10% sẽ được cung cấp với giá “phải chăng” để giúp các nước nghèo.
Song năng lực ứng phó khủng hoảng của WHO có thể bị suy giảm. Việc Mỹ rút khỏi tổ chức này, được công bố hồi tháng 1, đã tạo ra một khoảng trống tài chính lớn. Mỹ chiếm 16% ngân sách của WHO trong giai đoạn 2022–2023. Một số quốc gia khác cũng đã cắt giảm viện trợ nước ngoài. Đại hội lần này sẽ ấn định ngân sách của WHO cho hai năm tới. Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã cắt giảm đề xuất ngân sách của mình 20%, xuống còn 4,2 tỷ USD. Ông lưu ý rằng con số này tương đương với ngân sách của một bệnh viện lớn tại Geneva.
Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ chặn Tổng thống Trump trục xuất người di cư Venezuela
(Hải Đăng)
(Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ)
-Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Sáu (16/5) đã ra quyết định ủng hộ đơn kháng cáo của một nhóm người di cư Venezuela yêu cầu tòa án cấp cao dừng việc chính quyền Trump trục xuất họ theo Đạo luật Kẻ thù Nước ngoài (AEA).
Quyết định này, tương tự như những quyết định khác mà tòa đã đưa ra trong quá khứ về vấn đề này, xoay quanh việc những người nhập cư bất hợp pháp không có đủ thời gian để đệ đơn khiếu nại hợp lý đối với lệnh trục xuất họ. Hai thẩm phán, Clarence Thomas và Samuel Alito, đã không đồng tình với phán quyết đa số của tòa.
Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Đạo luật Kẻ thù Nước ngoài năm 1798 để cố gắng đẩy nhanh quá trình trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, nhưng phán quyết hôm thứ Sáu (16/5) của Tối cao Pháp viện lại giáng một đòn nữa vào những nỗ lực đó sau khi tòa án cấp cao này ra phán quyết chống lại chính quyền Trump trong nỗ lực trục xuất những người đàn ông đã bị giam giữ tại một khu vực phía bắc Texas.
“Trong những trường hợp này, thông báo trước khoảng 24 giờ trước khi trục xuất, không có thông tin về cách thực hiện quyền tố tụng hợp pháp để phản đối việc trục xuất đó, chắc chắn là không hợp lệ. Nhưng Tòa án này, tách biệt hoàn toàn với các tình tiết trên thực tế, không thể xác định ngay từ đầu quy trình chính xác cần thiết để đáp ứng Hiến pháp trong trường hợp này. Chúng tôi chuyển vụ án đến Tòa phúc thẩm liên bang số 5 vì mục đích đó“, phán quyết của Tối cao Pháp viện nêu rõ.
Tối cao Pháp viện không phán quyết liệu AEA có hợp pháp hay không mà chuyển vụ việc trở lại Tòa phúc thẩm liên bang số 5 có trụ sở tại New Orleans.
“Để làm rõ, hôm nay chúng tôi chỉ quyết định rằng những người bị giam giữ có quyền được thông báo nhiều hơn so với [phán quyết] ngày 18 tháng 4“, phán quyết của Tối cao Pháp viện cho biết.
Quyết định của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ được đưa ra một ngày sau khi các thẩm phán của tòa án cấp cao này bắt đầu nghe các lập luận trong một vụ án về quyền công dân theo nơi sinh và vụ án này cũng liên quan đến việc liệu các thẩm phán liên bang có thể sử dụng quyền hạn của mình để ngăn chặn các hành động hành pháp của tổng thống trên toàn quốc hay không. Một số thẩm phán liên bang tòa án cấp dưới thời gian qua đã tìm cách ngăn chặn chính quyền Trump áp dụng AEA để trục xuất nhanh chóng những người nhập cư bất hợp pháp.
Ngoài vụ án về quyền công dân theo nơi sinh, còn có năm đơn kháng cáo khẩn cấp khác đang chờ giải quyết liên quan đến các thách thức đối với các hành động hành pháp của Tổng thống Trump, bao gồm: vụ án liên quan đến tình trạng được bảo vệ tạm thời (TPS) cho người di cư Venezuela; các chương trình ân xá cho người nhập cư; sa thải thành viên cơ quan độc lập; quyền truy cập của DOGE vào dữ liệu của Cơ quan An sinh Xã hội; và các nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang.
Phản ứng về phán quyết của Tối cao Pháp viện, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “TÒA ÁN TỐI CAO SẼ KHÔNG CHO PHÉP CHÚNG TA ĐẨY TỘI PHẠM RA KHỎI ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA!”
Sau đó, ông Trump tiếp tục đăng trên Truth Social bài viết dài hơn, trong đó tổng thống cho hay: “Kết quả của quyết định này sẽ cho phép nhiều TỘI PHẠM hơn tràn vào Đất nước chúng ta, gây ra tổn hại lớn cho công chúng Mỹ đáng trân trọng của chúng ta. Nó cũng sẽ khuyến khích những tên tội phạm khác xâm nhập bất hợp pháp vào Đất nước chúng ta, gây ra sự tàn phá và hỗn loạn ở bất cứ nơi nào chúng đến. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không cho phép tôi làm những gì tôi được bầu để làm. Joe Biden Buồn ngủ đã cho phép HÀNG TRIỆU Người nước ngoài phạm tội vào Đất nước chúng ta mà không có bất kỳ ‘QUY TRÌNH’ nào nhưng để đưa họ ra khỏi Đất nước chúng ta, chúng ta phải trải qua một QUÁ TRÌNH dài và kéo dài. Trong mọi trường hợp, xin cảm ơn Thẩm phán Alito và Thẩm phán Thomas vì đã cố gắng bảo vệ Đất nước chúng ta. Đây là một ngày tồi tệ và nguy hiểm đối với nước Mỹ!
COVID-19 Tái Phát Ở Việt Nam: Cảnh Báo Mới Cho Thành Phố Lớn!
-Một lần nữa, dịch COVID-19 lại len lỏi trở lại trong đời sống thường nhật của người dân tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều địa phương khác, dù không rầm rộ như những năm cao điểm. Trong tuần qua, số ca nhiễm tăng nhẹ, khiến giới chức y tế lên tiếng cảnh báo và kêu gọi người dân chủ động phòng ngừa, đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Theo báo VNExpress ngày 19 Tháng Năm, Hà Nội ghi nhận 23 ca mắc COVID-19 chỉ trong vòng một tuần—con số cao gấp rưỡi toàn bộ số ca từ đầu năm đến thời điểm hiện tại, nâng tổng số ca lũy kế năm 2025 lên 37. Trong khi đó, Sài Gòn ghi nhận 51 ca kể từ đầu năm, với sáu ca được phát hiện trong tuần rồi—cao hơn đáng kể so với mức trung bình của bốn tuần trước đó.
Dù vậy, Bộ Y Tế Cộng Sản Việt Nam trấn an rằng chưa có ca nào trở nặng hay tử vong, và cũng chưa xuất hiện ổ dịch lớn. Tuy nhiên, đằng sau những con số tưởng chừng không đáng ngại ấy lại ẩn chứa một thực tế ít được phản ánh: không ít trường hợp nhiễm bệnh chọn cách tự điều trị tại nhà, không đến cơ sở y tế, nên thống kê chính thức có thể chỉ là phần nổi của tảng băng.
Cần nhắc lại rằng vào Tháng Mười năm 2023, Nhà Cầm Quyền Việt Nam đã đưa COVID-19 xuống nhóm B trong danh sách bệnh truyền nhiễm, tức ngang hàng với bệnh cúm mùa, thay vì giữ ở mức cảnh báo cao nhất như giai đoạn đầu đại dịch. Điều này khiến tâm lý cộng đồng có phần lơ là, trong khi các biến chủng phụ mới – tuy không gây triệu chứng nghiêm trọng – vẫn đang lây lan nhanh trong môi trường xã hội mở.
Biến thể XBB.1.16, từng được phát hiện từ năm ngoái, tiếp tục xuất hiện rải rác tại Việt Nam. Theo Bộ Y Tế, biến thể này có tốc độ lây lan cao nhưng chưa gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các dòng trước đó. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo ba yếu tố đang âm thầm thúc đẩy làn sóng lây nhiễm mới: miễn dịch cộng đồng suy giảm theo thời gian, tần suất giao tiếp xã hội tăng cao, và sự lưu hành đồng thời của nhiều biến chủng nhẹ nhưng dễ lây như XEC, JN.1, LF.7 và NB.1.8.
So với thế giới, Việt Nam từng được ca ngợi là một trong những quốc gia kiểm soát tốt đại dịch ở giai đoạn đầu. Nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ: hơn 11.6 triệu ca mắc và hơn 43,000 người thiệt mạng, đưa Việt Nam lên hàng thứ 13 trong tổng số 231 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca nhiễm.
Hiện Tổ Chức Y Tế Thế Giới chưa đưa ra cảnh báo mới trên phạm vi toàn cầu, nhưng trường hợp của Thái Lan—với hơn 71,000 ca và 19 ca tử vong chỉ từ đầu năm đến giữa Tháng Năm—được xem là lời nhắc nhở rõ ràng rằng dịch bệnh vẫn chưa thực sự “biến mất.”
Trong bối cảnh đó, câu hỏi không chỉ là COVID-19 sẽ còn kéo dài đến bao giờ, mà còn là: liệu người dân có thể đặt niềm tin vào hệ thống y tế vốn từng bộc lộ không ít bất cập trong đại dịch, hay sẽ tiếp tục tự xoay sở khi biến chủng mới gõ cửa?
Tòa án cấp cao London phán quyết Vietjet phải trả nợ từ ngày 15/5
(Tùng Lâm)
(Một chuyến bay của hãng Vietjet Air.)
-Tòa án cấp cao London đã bác bỏ đơn xin hoãn trả nợ của Vietjet và ra phán quyết hãng hàng không này phải trả khoảng 181,5 triệu USD cho công ty cho thuê máy bay của FitzWalter. Số tiền phải trả chia thành 3 lần thanh toán đều nhau từ 15/5 đến 28/11/2025.
FitzWalter Capital Ltd., được đồng sáng lập bởi cựu giám đốc điều hành Macquarie Group Ltd. Ben Brazil và được hỗ trợ bởi quỹ hưu trí Anh và Úc, đã chiến thắng Vietjet tại tòa án nhiều năm trước sau khi hãng hàng không này chậm trả tiền 4 chiếc máy bay. FitzWalter từ lâu đã lập luận rằng Vietjet dường như có tiền để trả nhưng đơn giản là họ không chọn cách đó.
Thẩm phán Tòa án cấp cao London trong phán quyết ngày 1/5 đã đồng ý và tuyên bố “với mục đích thực tế, tôi không nghi ngờ gì khi bị đơn có thể, nếu muốn, tìm nguồn tài chính để thực hiện phán quyết tòa án, cũng như cách mà bị đơn có thể, rõ ràng tìm được nguồn tài chính để mua máy bay hoặc ký kết các hợp đồng liên quan tới hoạt động kinh doanh“.
Trong bản tuyên bố làm chứng ngày 27/4, Vietjet liệt kê tất cả các lý do chứng minh hãng này không thể trả tiền. Bản tuyên bố đã vẽ nên một bức tranh thảm khốc về một hãng hàng không dùng đòn bẩy quá mức, có không quá 2 tuần tiền mặt và gần như cạn kiệt mọi nguồn tín dụng.
Trong một tuyên bố gửi tới Bloomberg, Vietjet cho biết hãng “vẫn lạc quan có thể lật lại phán quyết ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng này”. FFW Aviation từ chối bình luận.
Trong tuyên bố hôm 27/4, Vietjet cho biết hãng “không thể trả toàn bộ khoản nợ theo phán quyết nếu không phải sắp xếp lại hoạt động kinh doanh và rất có thể phải giải thể một số bộ phận“. Tình hình tài chính của Vietjet đã yếu đi đáng kể kể từ đại dịch và ngay cả khi hãng quay trở lại hoạt động bình thường thì hãng “vẫn tiếp tục có những căng thẳng tài chính.”
Số tiền mặt 45 triệu USD cần thiết để duy trì các hoạt động hàng ngày, như trả lương và trả cho nhà cung cấp. Công ty cũng không có tài sản cố định có thể bán để trả tiền theo phán quyết. Tất cả đội bay 110 chiếc máy bay đều phải tuân thủ các thỏa thuận đi thuê bằng cách này hay cách khác – Vietjet cho biết.
Hạn thanh toán 15/5 sẽ là một sự tính toán của người sáng lập và cũng là cổ phần lớn nhất của Vietjet – Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, người có tài sản ròng lên tới 1,5 tỷ USD, theo bảng xếp hạng của Bloomberg.
Bà Thảo đã cho ra mắt hãng hàng không giá rẻ Vietjet năm 2011, sau 5 năm đã niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE. Hãng hàng không Vietjet hiện được định giá khoảng 1,9 tỷ USD.
Vietjet có trụ sở tại Hà Nội, phục vụ các đường bay nội địa và một số đường bay trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc. Hãng hàng không này đã có tham vọng lớn khi đặt hàng 200 chiếc Boeing 737 Max và khoảng 120 chiếc Airbus SE, tuy nhiên đến nay chưa tiếp nhận chiếc nào.
Vietjet đã lập luận tại tòa, nếu cho dừng một số trong đội bay 110 chiếc máy bay đang vận hành, hãng sẽ phải hủy đáng kể số lượng chuyến bay. Mà theo Luật pháp Việt Nam, hãng sẽ phải hoàn lại tiền cho hành khách, khoản nợ phải trả lên tới 600 triệu USD.
“Hệ quả trực tiếp của phán quyết sẽ đẩy Vietjet tới phải thanh lý công ty” – Vietjet cho biết.
Vietjet cho biết việc vỡ nợ cũng sẽ xóa sổ 500 triệu USD thanh toán trước cho đơn đặt hàng 318 chiếc máy bay mới của Airbus và Boeing mà hãng không thể được bồi hoàn.
Các khoản trả trước này được tài trợ bởi trái phiếu và các thỏa thuận tài chính khác và việc không thực hiện được các khoản thanh toán liên tục cho máy bay cũng gây ra tình trạng vỡ nợ chéo, dẫn đến trái chủ và những người cho vay được nợ khoản gốc, điều mà “Vietjet không có khả năng chi trả”
Theo lịch thanh toán nêu trong phán quyết tòa án, Vietjet phải trả cho FitzWalter Capital Aviation Services 60,5 triệu USD vào ngày 15/5, khoản 60,5 triệu USD vào ngày 31/7 và khoản cuối cùng trong tổng số 181,5 triệu USD vào 28/11.
Ngày 16/5, Jonty Nel,Tổng giám đốc điều hành FitzWalter Capital cho biết trong một tuyên bố qua email rằng FitzWalter Capital Aviation Services Ltd. “có thể xác nhận rằng VietJet đã không thực hiện thanh toán theo lệnh của Tòa án cấp cao Anh”.
Trên sàn HOSE, cổ phiếu Vietjet (mã VJC) đã giảm 3,2% vào hai ngày cuối tuần, sau khi có phán quyết của tòa án cấp cao London.
Úc Vượt Trung Cộng Một Bước Trong Cuộc Đua Đất Hiếm
-Công ty Lynas Rare Earths, nhà khai thác đất hiếm lớn nhất ngoài Trung Quốc, vừa tuyên bố một bước đột phá quan trọng: lần đầu tiên sản xuất thương mại oxit dysprosium – một loại đất hiếm nặng then chốt cho các công nghệ năng lượng tái tạo – tại nhà máy của họ ở Malaysia. Đây là lần đầu tiên một công ty ngoài Trung Quốc đạt được cột mốc này.
Thông tin được hãng AFP loan đi hôm qua, đánh dấu một chuyển biến chiến lược trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc – quốc gia hiện kiểm soát khoảng 90% thị phần toàn cầu đối với loại khoáng sản được ví như “xương sống của công nghệ hiện đại.”
Tổng giám đốc Lynas, bà Amanda Lacaze, nhấn mạnh rằng thành tựu lần này không chỉ là thành công kỹ thuật mà còn là một bước tiến lớn trong việc “củng cố khả năng phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu.” Bà nói: “Chúng tôi tự hào là nhà sản xuất thương mại đầu tiên ngoài Trung Quốc cung cấp đất hiếm nặng. Đây là dấu mốc mang lại lựa chọn nguồn cung độc lập cho khách hàng quốc tế.”
Dysprosium là thành phần quan trọng trong sản xuất nam châm vĩnh cửu, vốn được sử dụng rộng rãi trong tuabin gió, xe điện và các thiết bị quân sự hiện đại. Việc sản xuất thành công oxit dysprosium ngoài lãnh thổ Trung Quốc được xem là thắng lợi kép – vừa kỹ thuật, vừa địa chính trị – trong nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc của phương Tây vào nguồn tài nguyên chiến lược từ Bắc Kinh.
Lynas cho biết họ sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, với kế hoạch đưa oxit terbi – một loại đất hiếm nặng khác – vào dây chuyền thương mại từ tháng Sáu năm nay.
Cả dysprosium và terbi đều thuộc nhóm đất hiếm khó tách chiết và có giá trị cao, rất được các ngành công nghiệp công nghệ cao săn đón.
Việc Lynas chiếm lĩnh vị trí tiên phong trong sản xuất đất hiếm nặng ngoài Trung Quốc là tín hiệu đáng chú ý giữa lúc các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản đang tìm mọi cách để đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đối phó với các rủi ro địa chính trị tiềm ẩn.
Với bước tiến này, Úc không chỉ củng cố vị thế là quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản chiến lược, mà còn gửi một thông điệp rõ ràng: thời kỳ Trung Quốc độc quyền đất hiếm đang dần khép lại. Và trong cuộc đua định hình tương lai công nghệ xanh, việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng đang trở thành chiến trường không tiếng súng nhưng không kém phần quyết liệt.
MỸ ĐÁNG GHÉT NHƯNG KHI CHỌN PHE VẪN CHỌN MỸ!
-Không ít người trên thế giới cảm thấy khó chịu với nước Mỹ. Họ chỉ trích sự can thiệp quân sự, chính sách ngoại giao mang tính áp đặt, và sự đạo đức giả trong lời nói so với hành động.
Nhưng khi đứng trước lựa chọn chiến lược, chọn phe trong một thế giới đang phân cực, chính những người từng bất bình với Mỹ lại đứng về phía Mỹ. Nghịch lý đó không phải vì Mỹ được yêu mến, mà vì Mỹ vẫn là cường quốc duy nhất chơi theo luật, và bị ràng buộc bởi luật.
Trái lại, Trung Quốc, siêu cường đang lên, lại khiến thế giới cảm thấy lạnh lẽo, khó đoán và đầy nghi ngại. Dù Bắc Kinh không ồn ào như Washington, sự trầm mặc của họ lại chất chứa những điều không ai dám hỏi, và càng không ai dám chắc.
Minh bạch- tài sản chiến lược của Mỹ
Mỹ không phải là một siêu cường dễ mến. Từ chiến tranh Iraq, các vụ can thiệp lật đổ chế độ ở Nam Mỹ, Trung Đông, đến các cuộc chiến tranh thương mại, nước Mỹ nhiều lần khiến cả thế giới đặt câu hỏi về động cơ thật sự.
Nhưng ngay cả trong những sai lầm lớn nhất, Mỹ vẫn để thế giới nhìn thấy được quá trình vận hành quyền lực bên trong: báo chí có quyền chất vấn Tổng thống, Quốc hội có thể điều tra các chính sách sai lệch, tòa án có thể phán xử các hành vi vi hiến.
Tính minh bạch không khiến Mỹ trở nên hoàn hảo, nhưng khiến Mỹ trở thành một đối tác dễ đoán. Trong quan hệ quốc tế, khả năng dự đoán hành vi là điều tối quan trọng.
Một quốc gia dù quyền lực đến đâu, nếu không thể đoán định, sẽ luôn khiến thế giới bất an. Với Mỹ, các đồng minh và đối thủ đều biết Washington sẽ phản ứng như thế nào khi các giá trị cơ bản của họ bị thách thức- đó là dân chủ, nhân quyền, tự do hàng hải, và sự cân bằng quyền lực trong các khu vực chiến lược.
Nói cách khác, Mỹ là siêu cường duy nhất mà cả thế giới, kể cả những người không thích họ, vẫn có thể đưa ra tòa. Đó là một đặc quyền mang tính dân chủ mà không nhiều quốc gia có được.
Trung Cộng- quyền lực trong bóng tối:
Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên như một cường quốc kinh tế và quân sự trong thế kỷ XXI, nhưng không tạo dựng được cảm giác an toàn cho cộng đồng quốc tế.
Mô hình lãnh đạo tập trung tuyệt đối, không có báo chí độc lập, không có bầu cử tự do, không có cơ chế tam quyền phân lập: tất cả khiến quyền lực ở Trung Quốc vừa mạnh mẽ, vừa bí hiểm.
Điều nguy hiểm nằm ở chỗ: thế giới không biết ai thật sự đưa ra quyết định, theo tiêu chí nào, và có thể thay đổi khi nào.
Nhiều quốc gia đã nhận ra cái giá của việc bước vào những thỏa thuận không minh bạch với Trung Quốc.
Các hợp đồng đầu tư cơ sở hạ tầng nằm ngoài tầm giám sát công luận. Các điều kiện tài chính thường được giữ kín. Những khoản vay hào phóng đi kèm những ràng buộc địa chính trị ngầm. Và không ít đối tác đã trở thành “tốt thí” khi không còn phù hợp với lợi ích chiến lược của Bắc Kinh.
Khi một cường quốc không cho phép người dân của chính mình nói xấu lãnh đạo, thế giới bên ngoài cũng sẽ không biết giới hạn nào là an toàn. Không có “vạch đỏ” rõ ràng, mọi thứ đều là cảm tính, khiến các quốc gia vừa phải hợp tác kinh tế với Trung Quốc, vừa phải dè chừng chiến lược- một sự giằng co đầy bất trắc.
Tình cảm là cảm xúc, chọn phe là lợi ích:
Câu nói “ghét là một chuyện, chọn phe là chuyện khác” phản ánh một sự thật sâu sắc trong quan hệ quốc tế: chính trị toàn cầu không được điều khiển bởi cảm xúc, mà bởi lợi ích và khả năng tin cậy.
Nhiều quốc gia có thể bất mãn với chính sách của Mỹ, nhưng vẫn đặt an ninh của mình trong vòng tay Mỹ, đơn giản vì họ tin rằng nếu có sự cố xảy ra, Washington sẽ hành động theo một logic có thể hiểu được- dù là logic vị kỷ.
Đó cũng là lý do vì sao, trong các khủng hoảng như Biển Đông, chiến tranh Ukraine, hay tranh chấp công nghệ toàn cầu, các quốc gia dân chủ từ châu Âu đến châu Á vẫn lựa chọn gắn bó với trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt.
Không phải vì Mỹ hoàn hảo, mà vì Mỹ có thể bị kiểm soát. Hệ thống pháp lý, xã hội dân sự và truyền thông tự do của Mỹ là tấm lưới ngăn nước Mỹ trượt khỏi quỹ đạo của chính họ- điều mà Trung Quốc chưa bao giờ có.
Trung Quốc từng cố gắng kiến tạo một trật tự thay thế thông qua Sáng kiến Vành đai và Con đường, ngân hàng AIIB, và các diễn đàn song phương.
Nhưng những cơ chế này thiếu một yếu tố cốt lõi: niềm tin thể chế. Một trật tự quốc tế không chỉ cần vốn, mà cần luật lệ rõ ràng, sự giám sát độc lập, và cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, những điều mà Trung Quốc chưa từng thực sự đưa lên bàn đàm phán.
Cái giá để thế giới “chọn phe” không chỉ là sức mạnh, mà là khả năng cầm cờ một cách đáng tin.
Trong khi Trung Quốc thể hiện sự lạnh lùng quyền lực, thì Mỹ- với tất cả khiếm khuyết của mình- vẫn là quốc gia duy nhất có thể vừa bị phản đối, vừa được lựa chọn, bởi vì họ cho phép bị phản đối.
Đó chính là dấu hiệu của một quốc gia lớn theo đúng nghĩa trong thời đại dân chủ hóa toàn cầu.
(Lê Thọ Bình) .
Tượng Thương Tiếc!
(Vũ Thế Thành)
-Trong bài “Sài Gòn, La De vài hột”, tôi có nhắc đến bức tượng người lính nhớ bạn đặt ở nghĩa trang Biên Hòa. Tác giả bức tượng này là điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu.
Ông Nguyễn Thanh Thu tốt nghiệp trường Mỹ Thuật Gia Định. Khi được giao làm bức tượng trên, ông là Đại úy trong quân đội Sài Gòn. Một hôm ông đến nghĩa trang quân đội ở Gò Vấp (nghĩa trang Biên Hòa còn đang xây dựng). Ghé vào quán nhậu gần đó, ông bắt gặp người lính Nhảy dù ngồi uống một mình, vừa nâng ly với một cái ly khác để trước mặt. Ông uống với cái bóng của đồng đội vừa tử trận. Ông Thu bắt gặp được thần sắc của người say nhớ bạn. Khi về, ông liên lạc với đơn vị người lính, xin mượn người lính này làm người mẫu để tạc tượng.
Trong một bài phỏng vấn, ông Thu thuật lại, có lúc ông phải nấp vào phòng khác, nhìn ra người mẫu, mới bắt gặp được hết nét buồn bã, đăm chiêu của người lính, như ông đã gặp ở quán nhậu. Bức tượng hoàn thành năm 1966, ông đặt tên là “Thương Tiếc”, và đặt ở cổng nghĩa trang Biên Hòa. Bức tượng đoạt giải thưởng Tổng thống năm 1968. Trước đó, bức tượng “Ngày Về” của ông cũng đoạt giải thưởng Tổng thống năm 1963. Sau đó tượng “Thương tiếc” được đúc đồng, và dựng lại chỗ cũ. Còn bản gốc bằng xi măng cốt thép lưu tại nhà ông.
Sau năm 75, bức tượng ở nghĩa trang Biên Hòa bị kéo đổ. Bức tượng xi măng ở nhà ông cũng bị đập nát ngay sau khi ông đi tù cải tạo ở Hàm Tân 7 năm.
Tượng “Thương tiếc” không còn, nhưng lòng thương tiếc vẫn còn!
Sau khi ra tù, ông vượt biên và định cư ở Mỹ. Sau 15 năm ông trở về Việt Nam, và cư trú ở căn nhà sân vườn ở Gò Vấp. Tôi có ghé đó uống cà phê. Cuộc chuyện trò với ông có đôi chút khó khăn vì ông bị mất thính lực trong thời gian ở tù, cũng vì… “Thương tiếc”.
Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu vừa mãn phần ngày 06/05/2025 tại Sài Gòn, thọ 92 tuổi – R.I.P.
Trồng 5 loại cây này trong vườn để xua đuổi chuột
(Trần Tuấn Thôn)
-Khi mọi người phát hiện thấy chuột trong vườn, suy nghĩ đầu tiên của họ có thể là tiêu diệt chúng bằng cách đặt mồi độc, nhưng phương pháp này có thể gây hại cho các loài động vật khác và có thể không hiệu quả. Nếu bạn muốn áp dụng biện pháp tự nhiên hiệu quả để đuổi chuột ra khỏi khu vườn của mình, các chuyên gia cho biết có năm loại cây bạn có thể trồng để diệt chuột và đuổi chúng ra khỏi khu vườn của bạn.
Các chuyên gia tại công ty diệt trừ dịch hại của Canada Buzz Boss chia sẻ 5 loại cây có thể tăng thêm nét quyến rũ cho khu vườn của bạn đồng thời cũng xua đuổi chuột:
Hoa oải hương
Hoa oải hương là một loại thảo mộc thơm nổi tiếng với đặc tính làm dịu và thư giãn, nhưng nó cũng là một trong những kẻ thù của chuột vì có mùi rất nồng mà chuột không thích. Ngoài chuột, nó còn có thể được sử dụng để xua đuổi các loại côn trùng gây hại như muỗi, ruồi và bướm đêm.
Hoa oải hương là loại cây lâu năm có thể cao tới 60 cm. Chúng có lá màu xanh xám và nở hoa màu xanh tím vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè.
Hoa cúc
Hoa cúc có nhiều màu sắc và hình dạng. Chúng có tác dụng xua đuổi các loài gây hại như chuột vì chúng giàu pyrethrins, một loại thuốc trừ sâu tự nhiên có tác dụng ảnh hưởng đến hệ thần kinh của các loài gây hại như chuột.
Hoa cúc rất dễ trồng; chúng cần nhiều ánh nắng mặt trời và đất thoát nước tốt. Chúng nở vào cuối mùa hè và đầu mùa thu. Để giữ cho những bông hoa này khỏe mạnh, bạn phải tưới nước thường xuyên, bón phân một lần một tháng và cắt tỉa sau khi hoa nở.
Xương rồng Bát tiên
Cây xương rồng Bát tiên là một loại cây mọng nước có thể cao tới 1 mét. Chúng có hình dáng đặc biệt, bao gồm các cấu trúc có gai, có tác dụng xua đuổi chuột. Chúng cũng tiết ra chất lỏng giống như sữa, có độc và gây kích ứng cho chuột và các động vật khác.
Do đó, bạn nên tránh xa vật nuôi của mình khỏi cây xương rồng Bát tiên. Bạn cũng nên rửa tay sau khi chạm vào chúng vì chúng cũng có thể khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Hạt tiêu đen
Hạt tiêu đen có chứa piperine, một hợp chất kích thích thụ thể đau ở động vật như chuột, khiến chúng hắt hơi, ho và bỏ chạy.
Tiêu đen là loại cây dây leo nhiệt đới có thể dài tới 4 mét. Chúng có lá bóng và tạo ra những bông hoa nhỏ màu trắng, sau đó là những quả mọng màu xanh chuyển sang màu đỏ khi chín. Quả mọng có thể được sấy khô và nghiền thành hạt tiêu đen.
Tiêu đen cần điều kiện ấm áp, ẩm ướt với bóng râm một phần và đất ẩm để phát triển. Chúng có thể được trồng trong chậu, giàn hoặc nhà kính và thu hoạch khi quả chín.
Củ hành
Hành tây là loại gia vị tuyệt vời, nhưng chúng cũng là kẻ thù của chuột vì mùi và vị cay nồng của chúng. Các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây có thể gây kích ứng mắt và mũi của con người, đồng thời có thể khiến chuột cảm thấy khó chịu. Chất allicin có trong chúng có thể gây thiếu máu và thiếu oxy ở chuột sau khi ăn.
Hành tây là loại cây ôn đới có thể trồng bằng hạt, giâm cành hoặc cấy ghép. Chúng thích ánh nắng mặt trời đầy đủ và đất ẩm. Củ hành tây có thể thu hoạch khi chúng đã phát triển đầy đủ và phần ngọn bắt đầu chuyển sang màu vàng và rủ xuống. Bạn có thể bảo quản chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát và tối trong vòng vài tháng.
Các chuyên gia tại Buzz Boss cho biết sau khi đã chọn được những loại cây được đề cập ở trên, bạn nên trồng chúng ở những vị trí chiến lược quanh sân, đặc biệt là ở những khu vực có thể là lối vào, nguồn thức ăn hoặc nơi trú ngụ của chuột, đồng thời thường xuyên tưới nước, cắt tỉa và bón phân.
Ngoài việc trồng những loại cây này, bạn cũng có thể đặt một số dụng cụ khác trong vườn để đuổi chuột ra khỏi vườn mà không cần dùng đến hóa chất có thể gây hại cho người, động vật hoặc cây trồng khác.
Robert Collins, một chuyên gia diệt trừ sâu bệnh tại trang web MyJobQuote của Anh, cung cấp một số công cụ hiệu quả để xua đuổi chuột, bao gồm amoniac, tinh dầu và lông cú.
Lông cú có tác dụng ngăn chặn chuột vì chuột đủ thông minh để phát hiện ra các mối đe dọa trong môi trường xung quanh, bao gồm cả kẻ thù tự nhiên như cú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét