Tổng thống Donald J. Trump và Tổng thống Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn hai giờ rưỡi nhằm thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.Sau điện đàm, Tổng thống Donald J. Trump thông báo rằng Nga và Ukraine sẽ "ngay lập tức nhưng bắn" bắt đầu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn, có thể được tổ chức tại Vatican hoặc Thụy Sĩ. Còn phía Nga lại không đồng ý với đề nghị ngừng bắn vô điều kiện trong 30 ngày của Ukraine, thay vào đó nhấn mạnh các yêu cầu bắt buộc Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và nhượng lại các vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine cho Putin đã ký sắc lệnh sát nhập các vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine vào đất Nga trước cuộc xâm lược phi pháp vào nước nhược tiểu Ukraine.
Và cả bốn vùng lãnh thổ này Nga Putin vẫn chưa chiếm được trọn vẹn vùng lãnh thổ nào cả mà chỉ chiếm được ít dải đất ven vùng sát biên giới với Nga-Ukraine mà thôi!
Điều đó chứng tỏ cho thấy cuộc điện đàm Pump-Putin chỉ là chuyện “đầu ngô mình Sở”! Là chuyện “ông nói gà bà nới vịt” kể cả những chuyện bù khú khen vợ nhau đẹp trong lúc điện đàm quốc sự”! Đã thế, Putin còn chơi ngông hơn Trump. Cho máy bay không người lái và hỏa tiễn bắn xối xả vào Ukraine ngay ít phút trước khi điện đàm với Tump và cả ngay sau khi chấm dứt điện đàm với Trump vài phút Putin cũng lại cho máy bay hỏa tiễn bắn xối xả vàò Ukaine nữa như để bái-bai chấm dứt điện đàm với Trump! Trong khi tại nhiệm kỳ đầu của Donald Trump, vào ngày 6/4/2017, khi tiếp Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Trump đã ra lệnh phóng 59 hỏa tiễn hành trình Tomahawk vào một sân bay quân sự của Syria để đáp trả việc chính quyền Syria bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công dân thường. Nhưng điều đó chẳng có liên hệ trực tiếp nào với Tâp Cận Bình như Putin đã làm mất mặt Trump một cách trực tiếp thẳng thừng trước và sau cuộc điện đàm ngưng bắn tạt Ukraine!
Nếu thế giới tự do và Cường Quốc Hoa Kỳ phải chấp nhận giải pháp hài bình của Nga Putin thì sẽ tạo tiền đề cho Tập Cận Bình xâm chiếm Việt Nam và đảo quốc Đài Loan. Và trước khi xâm chiếm Đài Loan, Việt Nam vv... Tập Cận Bình chỉ càn bắt chước Putin ký nghị quyết sáp nhập Việt Nam hay Đảo Đài Loan vào lãnh thổ Trung Hoa Lục Địa thì thế giới tự do do Mỹ đứng đầu đã từng truyên bố bảo vệ thế giới tự do sẽ ứng xử với Tập Cận Bình ra sao?
1- Qua cuộc diện đàm Trump-Putin đã có những phản ứng tức thời như sau:
-Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn vô điều kiện và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực lên Nga để chấm dứt chiến tranh.
-Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula Von der Leyen, đã bày tỏ lo ngại về việc Mỹ có thể đưa ra các nhượng bộ đối với Nga mà không có sự tham gia của Ukraine và EU. Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm Ukraine và các đồng minh châu Âu để đảm bảo một nền hòa bình bền vững.
2- Tuy chưa đâu vào đâu nhưng cuộc điện đàm Trump-Putin đã gây ra nhiều tranh cãi
Cuộc điện đàm Trump-Putin tuy chưa ngã ngũ ra sao nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi, đặc biệt là về việc liệu Mỹ có đang đặt lợi ích của mình lên trên quyền tự quyết của dất nước dân tộc Ukraine hay không?
Việc Tổng thống Trump thể hiện sự tin tưởng vào thiện chí của ông bạn Putin và đề nghịt các cuộc đàm phán mà không có sự tham gia đầy đủ của Ukraine và các Đồng Minh Châu Âu đã khiến nhiều người lo ngại điều này có thể làm suy yếu vị thế của Ukraine và làm lợi cho Nga Putin xâm lược. Cũng như các chính khách Hoa Kỳ bất hảo đã bức tử Việt Nam Cộng Hòa! Đã tìm cách đảo chính, lật đổ và sát hại Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa bằng cách mua chuộc bọn tướng lãnh phản bội chỉ vì mấy triêu đô la của CIA. Chính phủ Mỹ Richard Nixon và ngoại trưởng Kissinger khốn nạn này cũng đã thẳng thừng bắt ép Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu phải ép buôc ký vào Hiệp Ước Hòa Binh Paris 1973, nếu không sẽ nhận chung số phận với Cố Tổng Thống Ngô Đình Diêm. Mỹ thời đó cũng đã trực tiếp giành quyền đàm phán hòa bình tay đôi với Cộng Sản Bắc Việt để rút quân trong danh dự! Và đã trắng trợn gạt phắt Đồng Minh Việt Nam Cộng Hòa ra ngoài cuộc đàm phán xé lẻ đó!
Nói tóm lại, cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Trump và Tổng thống Putin có thể sẽ mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán hòa bình nếu Nga Putin cảm thấy áp lực của Mỹ đủ mạnh. Nhưng nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và quyền tự quyết của Ukraine trong quá trình đàm phán hòa bình này. Vấn đề đảm bảo Ukraine và các Đồng Minh Châu Âu có tiếng nói trong bất kỳ thỏa thuận nào là điều cần thiết để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững.
3- Phản ứng của các nước Âu Châu và truyền thông báo chí Âu Châu
-Thủ Tướng Friedrich Merz tuyên bố châu Âu sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm gây áp lực lên Nga để chấm dứt xung đột tại Ukraine.
-Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn vô điều kiện kéo dài 30 ngày, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này trong việc đạt được hòa bình.
-Ý và Vatican: Thể hiện sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, phản ánh mong muốn của Châu Âu trong việc thúc đẩy giải pháp ngoại giao có qua có lại.
The Atlantic: Nhận định rằng Tổng thống Putin đã kiểm soát cuộc đối thoại, đưa ra các cam kết mơ hồ nhằm trì hoãn và tránh nhượng bộ thực sự.
ABC News (Úc): Cho rằng Tổng thống Trump có thể đang bị "chơi xỏ" bởi Putin và có nguy cơ rút lui khỏi cam kết với Ukraine, điều này có thể làm suy yếu vị thế của Mỹ và NATO.
4 - Những tuyên bố chính thức từ Ukraine và NATO Âu Châu:
-Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy: Bác bỏ yêu cầu của Nga về việc rút quân khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, khẳng định rằng Ukraine sẽ không từ bỏ chủ quyền và lãnh thổ của mình.
-NATO: Tái khẳng định sự ủng hộ đối với quyền tự vệ và quyền lựa chọn liên minh của Ukraine, nhấn mạnh rằng tương lai của Ukraine nằm trong NATO Âu Châu.
5 - Những quan điểm bênh chống
Bênh:
Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson và đa số dân biểu MAGA ủng hộ Trump Nghị sĩ Cộng Hòa Graham Lindsey bênh vực Trump
-Chống:
- Các dân biểu nghị sỹ Dân Chủ chống lại chính sách của Trump đối với Ukraine’
-Một số cử tri trong một số Tiểu Bang biểu tình chống lại Trump và ủng hộ Ukraine nhưng chưa thấy có nhóm MAGA nào biểu tình ủng hộ Trump chống Ukraine cho nó cân bằng với cả hai phía bênh chống.
Một số công luận cho rằng cuộc điện đàn Tump-Putin đã cho thấy:
Mỹ thiếu áp lực thực sự của Mỹ lên Nga: Việc Tổng thống Trump không áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ có thể được coi là thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho Nga tiếp tục hành động mà không bị răn đe trừng phạt...
Cuộc điện đàm có nguy cơ làm suy yếu liên minh phương Tây: Nếu Mỹ không giữ vững lập trường cứng rắn, điều này có thể làm giảm niềm tin của các đồng minh Châu Âu và làm suy yếu liên minh NATO do Mỹ đứng đầu.
Đó là những tin tức quan điểm trung thực về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald J. Trump và Tổng thống Vladymir Putin.
* * * * *
6 - Những nhận xét và quan điểm của cá nhân tôi:
6.1-Tôi thật sự không hiểu tại sao Tổng thống Donald J. Trump lại có thái độ bênh Nga Putin xâm lược phi pháp một cách trắng trợn như thế! Và lại “ghét cay ghét đắng” Ukraine Volodymir Zeleskiy như vậy? Ghét đến nỗi Mỹ đã cùng bỏ phiếu chống lại nghị quyết lên án Nga Xâm lược tại Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc ngày 24 tháng 2 năm 2025. Trong khi Tập Cận Bình Cộng Sản Trung Quốc ủng hộ Nga Putin thì lại bỏ phiếu trắng: Tức là không bênh cũng không chống Nga Putin!
Đây quả là trường hợp rất hiếm có trong lịch sử Nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald J. Trump”. Trump đã bỏ phiếu đứng hẳn về phía Nga xâm lược cùng với một số nước khác thân Nga như Triều Tiên, Hungary, Israel.
Trong khi nước Mỹ từ trước tới nay chỉ bỏ phiếu phủ quyết bênh vực các đổng minh của mình như Israel và bênh vực các cuộc chiến do Mỹ gây ra vì quyền lợi của chính nước Mỹ chứ chưa bao giờ lại có trường hợp Mỹ bỏ phiếu đứng hẵn về phía kẻ thù địa chính trị Nga Putin để chống lại lợi ích của chính nước Mỹ và các đồng minh  Châu Á Châu của Mỹ cả!
6.2-NATO là Khối Liên Phòng Bắc Đại Tây Dương do Mỹ thành lập để bảo vệ An Ninh nguyên tử cho các Đồng Minh Âu Châu và thế giới tự do. Vậy mà bây giờ Tổng thống Donald J. Trump lại nỡ bỏ phiếu bênh vực Nga Putin xâm lược và chống lại các đồng minh của mình đang chố Nga Pun xâm lược Ukraine thì hầu như trong lịch sử nước Mỹ chưa từng có trường hợp bỏ phiếu nào kỳ trái khoáy và cục như vậy cả!
6.3-Tổng Thống Volodymir Zelenskiy của Ukraine đã sẵn sàng trả nợ chiến phí do Tổng Thống tiền nhiệm Hoa Kỳ Joe Biden đã viện trợ và còn hiến dâng cả nửa tài sản đất hiếm khoáng sản cho Tổng thống Donald J. Trump để chỉ xin Tổng thống Donald J. Trump ban cho một đặc ân đơn giản dễ làm là Ukraine được gia nhập Khối NATO Âu Châu để bảo đảm an ninh lâu dài cho Ukraine, rồi sau đó ông sẽ từ chức không làm tổng thống Ukraine nữa! Mà cũng không được Trump chấp thuận là nghĩa làm sao? Trong khi đa số các NATO Âu Châu đều muốn chấp thuận cho Ukraine vào Khối NATO. Theo luật pháp quốc tế, chính phủ kế nhiệm không có quyền đòi lại những cái gì mà Tổng Thống Tiền nhiệm Joe Biden đã chuẩn chi theo yêu cầu của các Dân Biểu, Nghị Sỹ lưỡng đảng đã đồng lòng hỗ trợ Ukraine. Vả lại quyền chi tiêu là quyển của Hạ Viện và Thượng Viện chứ không phải là quyền của Hành Pháp!
6.4-Đối với Tổng thống Donald J. Trump, việc chấp thuận cho Ukraine gia nhập Khối NATO nó quá dễ dàng như thò tay vào túi quần lấy cái khăn giấy ra hỷ mũi cho sạch chứ có khó gì đâu? Nó còn dễ hơn cả khi Tổng thống Donald J. Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania đi dự Thánh Lễ an táng Đức cố Giáo Hoàng Phixicô. Trong khi Đệ Nhấy Phu Nhân Melania Trump đội voan trên đầu và giữ nghiêm chỉnh trong suốt tang lễ theo đúng nghi thức ngoại giao. Còn Trump thì đã hai lần ngồi ngủ gục và hai lần móc kẹo cao xu trong túi ra nhai tóp tép. Tôi thật không hiểu tại sao Tump lại cư sử quá tệ hại với tiểu quốc Ukraine đang bị Nga Putin xâm lược quá khốn khổ đến như vậy.
Đó là chưa kể cuộc chiến Ukraine đã làm cho các nước đồng minh đua nhau xếp hàng mua vũ tối tân của Mỹ, làm không kịp bán. Thì cũng đã phần nào làm cho nước Mỹ vẻ vang vì có vũ khí tối tân nhất thế giới. Đồng thời tạo lợi tức và công ăn việc làm cho người dân Mỹ theo đúng chính sách kinh tế kêu gọi các nước đầu tư vào Mỹ để có lợi và có công ăn việc làm cho người dân Mỹ mà Tổng thống Donald J. Trump đang chủ trương. Như thế dù ít hay nhiều, cuộc chiến Ukraine chống Nga Putin xâm lược cũng đã làm lợi cho nước Mỹ bán vũ khí cũ để chế tạo vũ khí mới tối tân hiện đại hơn. Không biết trong tương lai có sử gia hay chuyên gia kinh tế Mỹ nào sẽ bỏ công tính toán vô tư công bằng cân nhắc xem Mỹ đã lỗ hay lời trong cuộc chiến chống Nga Putin xâm lược đất nước dân tộc Ukraine anh hùng hay không?
4 - Cảm nghĩ cá nhân tôi
Thành thực mà nói, tôi cảm thấy Tổng Thống Donald J. Trump ghét Tổng Thống Volodymyr Zelenskyi của Ukraine có lẽ vì:
4.1-Năm 2000 Trump muốn biết Phó Tổng Thống Joe Biden áp lực Ukraine phải sa thải công tố viên điều tra công ty Berisma để Hunter Biden con ông được hưởng lợi và tham nhũng mà Trump muốn biết để có chứng cứ chống ứng viên Joe Biden nhưng Volodymyr Zelenskiy không dám tiết lộ vì đang được Mỹ ủng hộ, không dám đứng hẳn về đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ.
4.2-Khi Volodymyr Zelenskyi tới Mỹ bị đảng Dân Chủ mời đi thăm nhà máy làm hỏa tiễn giúp Ukraine mà Volodymyr Zelenskiy ở thế ép buộc phải đi. Nhưng Trump và JD. Vance lại cho đó là Volodymyr Zelenskiy muốn ngấm ngầm giúp đảng Dân Chủ chống Cộng Hòa, bất lợi cho Trump và JD Vance.
4.3-Kế tiếp là Volodymyr Zelenskyy không chịu ký thỏa ước đất hiếm khoáng sản cho Trump mà không có bảo đảm an ninh nào cho Ukraine.
4.4-Kế nữa là trong cuộc cãi vã giữa Volodymyr Zelenskyy và Trump-Vance vào ngày 28 tháng 2 mà cho Tổng Thống Donald J. Trump cho là kịch bản tuyệt vời! Nhưng có lẽ với nhiều người nhìn thấy cảnh cãi vã đó thì cho là điều đáng hổ thẹn cho nước Mỹ vì cậy lớn bắt nạt bé. Chứ chẳng vinh dự gì cho nước Mỹ cả.
4.5-Thế mà bây giờ Trump-JD. Vanc vẫn còn cứ muốn bắt Volodymir Zelenskiy phải đến bạch Ốc xin lỗi công khai và phải tỏ lòng biết ơn Nội các Trump-JD. Vace, thì chỉ càng làm cho nước Mỹ xấu xí thêm nữa mà thôi. Vì khuynh hướng loài người đã được Ông Trời phú ban cho có lòng thương sót kẻ nghèo hèn bị bọn cường quyền bắt nạt chứ chẳng ai đi khen bọn vua chúa quan quyền trọc phú bắt nạt kẻ nghèo hèn yếu đuối cả! Trừ phi chúng là kẻ nịnh thần ton hót bợ đỡ lấy lòng chủ để được vinh thân phì gia. Không tin cứ thử mà xem! Cho nên lúc nào Tổng Thống Donald J. Trump cũng nhỏ mọn chê bai muốc loại bỏ Volodymyr Zelenskyi. Chẳng ai đã khảo nhưng chính các đối thủ chính trị của Volodymyr Zelenskyi là Tymoshenko và Petro Poroshenko đều đã tự biện bạch là theo hiến pháp Ukraine của họ thì chỉ có bầu cử sau khi chiến tranh tại Ukraine đã chấm dứt được 6 tháng!
4.6-Giả sử Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy có sẽ vì quyền lợi đất nước dân tộc Ukraine mà nhẫn nhục đến Bạch Ốc xin lỗi thì tôi và có thể còn có nhiều người khác còn còn có lòng thương sót càng cảm thấy khâm phục Volodymyr Zelenskiy hơn nhiều nhiều lần nữa! Vì “miệng nhà quan có gang có thép” cho nên “tránh voi chẳng sấu mặt nào”!
Nhớ lại Tổ tiên Dân Tột Việt Nam chúng ta cũng đã từng đánh thắng kẻ thù xâm lực bành trướng Phương Bắc lớn hơn gấp bội nhiều lần. Nhưng rồi cũng phải nuốt nhục cho sứ giả đến triều cống kẻ thù chúng nó và xin nó tha tội đã xúc phạm tới long nhan vua chúa Trung Hoa. Như vậy thử hỏi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay có cảm thấy tổ tiên chúng ta làm như thế là làm điếm nhục cho đất nước Dân Tộc Việt Nam ngày nay của chúng ta hay không?
-Không! Không! Không bao giờ!
Chúng ta chỉ thấy kính phục Tổ tiên chúng ta đã vì sự tồn vong của đất nước dân tộc Việt Nam mà phải bề ngoài nuốt nhục xin lỗi kẻ thù truyền kiếp. Nhưng trong lòng chúng ta, trong thâm tâm chúng chỉ thấy khinh thường căm ghét bọn trọc phú, đế quốc, vua chúa quan quyền lòng dạ tiểu nhân bất cố liêm xỉ, chỉ quen cậy thần cậy thế bắt nạt kẻ yếu mà thôi!
Ước mong Tổng thống Donald J. Trump và Nội các của Tổng thống Donald J. Trump nên bình tâm, bớt bốc đồng nóng vội, bớt thêm thù, thêm RINO và ứng sử với đồng minh hay bạn của đồng minh theo phong cách của cường quốc quảng đại, đã từng bênh vực Thế Giớ Tự Do chống cộng sản từ Thế Chiến II tới nay. Thì mới may còn cứu vãn được MAGA của Tổng thống Donald J. Trump./-
Nguyễn Xuân Tùng
Diễn Đàn Kitô-hữu
25-05-22

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét