Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2015

Vẫn còn đây, nơi chốn bình yên cho các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

GNsP (19.11.2015) – Sài Gòn – Chốn bình yên này là Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 đường Kỳ Đồng, Phường 9, Q.3, Tp. HCM, do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế điều hành. “Tu Viện DCCT Saigon (vẫn được gọi nôm na dễ hiểu là Nhà Thờ Kỳ Đồng) đã khai trương Phòng Công Lý và Hòa Bình (CL-HB) vào ngày 24/03/2013. Thời gian làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy. Sáng từ 8g đến 11g, chiều từ 14g30 đến 17g30.
<!-> Nhân sự chính thức phụ trách là linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại và Antôn Lê Ngọc Thanh… từ tháng 04/2014, văn phòng CL-HB tiếp nhận thêm một đối tượng đặc biệt nữa là các anh TPB VNCH. Sau ngày họp mặt tri ân 28/04/2014 với chỉ hơn 400 ông, hiện nay số ông gửi hồ sơ đến đã hơn 1.500. Ngày họp mặt lần hai, 12/01/2015, có gần 1.200 ông tham dự và nhận quà. Đã có một đợt khám và chữa mắt, 5 đợt khám sức khỏe tổng quát (13/03/2015 sẽ là đợt thứ 6, mỗi đợt khám từ 100 đến 150 ông), chi trả Bảo Hiểm Y Tế cho quí ông, giúp xe lăn, xe lắc, gậy, nạng, xe 3 bánh, chi phí khám chữa bệnh cho những ông quá nghèo, chi phí an táng hay phúng điếu… (Vũ Sinh Hiên: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Vào Đời, 05/2015).
Những hình chụp ngày 9/01/2015  trong buổi họp mặt và tầm soát sức khỏe cho các anh thương binh  VNCH
Những hình chụp ngày 9/01/2015 trong buổi họp mặt và tầm soát sức khỏe cho các anh thương binh VNCH 
Từ ấy, đã có những cuộc gặp gỡ của các anh TPB VNCH tại nơi chốn bình yên này. Các anh đã được linh mục nguyên Giám Tỉnh DCCT Phạm Trung Thành, các linh mục Đinh Hữu Thoại và Lê Ngọc Thanh cùng với các anh chị tình nguyện viên săn sóc tận tình.
20151119_tpb-2Và hôm nay, vẫn còn đây những buổi gặp gỡ của các TPB VNCH tại Phòng CL-HB Nhà Thờ Kỳ Đồng để được tầm soát bệnh tật và cấp phát những phương tiện cần thiết do các nhà hảo tâm khắp nơi gởi về.
Có những TPB không thể về họp mặt với anh em tại DCCT Kỳ Đồng thì linh mục nguyên Giám Tỉnh Phạm Trung Thành, linh mục phụ trách văn phòng CL-HB Đinh Hữu Thoại cùng với các cộng tác viên đã đến tận nhà để có thể thăm hỏi và trợ giúp các ông được gì chăng. Đã có 6 cuộc lên đường như vậy, theo chỗ chúng tôi biết.
20151119_tpb-3
Các linh mục Phạm Trung Thành, Đinh Hữu Thoại và các Tình nguyện viên trong chuyến đi thăm các TPB VNCH lần thứ 6.
Khi chúng tôi ngồi viết bài tường trình này hầu bạn đọc, chúng tôi hiện đang có trong tay một bản thống kê cho đến ngày 28/10/2015 những công việc và thành quả do Phòng CL-HB thuộc Nhà thờ Kỳ Đồng đã thực hiện, nhờ vào lòng hảo tâm của tất cả các vị ân nhân khắp nơi.
Thống kê ngày 28/10/2015:
  1. Họp mặt sinh hoạt, tri ân: Đã có ba cuộc họp mặt, sinh hoạt và chia sẻ tặng phẩm.
– Lần thứ nhất: cuối năm 2013
– Lần thứ hai: 4.2014
– Lần thứ ba: 1.2015
  1. Họp mặt tầm soát sức khỏe
– Quy mô lớn trên dưới 150 người/1đợt từ tháng 8.2014 cho đến tháng 4.2015: nếu kể luôn đợt khám sức khoẻ ngày 11/8/2014 thì có tất cả 7 đợt họp mặt và tầm soát sức khỏe.
– Quy mô nhỏ trên dưới 50 người/1 đợt người từ tháng 6.2015 cho đến nay (28/10/2015): có 11 đợt tầm soát sức khỏe, chưa kể đợt kéo dài 9 ngày liên tiếp từ ngày 18 đến 27/6/2015.
  1. Cấp phát các dụng cụ trợ giúp sức khỏe:
 TỔNG
Số TPB   2121
BHYThơn 500
Kính mắt     596
Huyết áp kế256
Xe lắc291
Xe lăn181
Máy trợ thính68
Nạng nhôm210
Gậy xếp68
Vớ chống giãn tĩnh mạch1
Chân giả45
Mổ mắt17
  1. và xây mới gần 40 căn nhà.
  2. Thăm viếng và trợ giúp khi có TPB nằm bệnh viện hàng trăm trường hợp.
  3. Phúng viếng và trợ giúp lo an táng khi TPB qua đời hơn 35 ông
  4. Giới thiệu, kết nối giữa nhà hảo tâm và TPB có hoàn cảnh khó khăn khoảng 10 ông
  5. Xây dựng nhà để cho các TPB trú ngụ qua đêm khi về thành phố sinh hoạt hoặc chữa bệnh.
  6. Xây dựng một căn nhà cho 4 TPB không nơi nương tựa có chỗ ở.
  7. Thực hiện ba chuyến thăm viếng các TPB ở các vùng sâu vùng xa:
– Chuyến 1 các vùng Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Đồng Nai, Vũng Tàu.
– Chuyến 2 các vùng Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế
– Chuyến 3 các vùng Bình Dương, Bình Phước, Phước Long, An Lộc, Buôn Mê Thuật, Kontum, Pleiku
– Số tiền đã trợ cấp trong Bốn chuyến đi “Lời tạ ơn trên chiến trường xưa”: 520 triệu tiền quà, chưa kể các chi phí khác.
Chúng tôi vừa nhận được tin linh mục Đinh Hữu Thoại đã được Bề Trên Dòng thuyên chuyển đến một nhiệm sở mới rất xa Saigon. Việc thuyên chuyển là chuyện bình thường trong cộng đoàn các dòng tu (cũng như trong các giáo phận dưới quyền cai quản của các Giám Mục). Chúng tôi hy vọng công việc trợ giúp các TPB VNCH này vẫn sẽ được các linh mục trong Dòng tiếp tục duy trì. Mục tiêu của Dòng là đến với những người nghèo trong xã hội. Các TPB VNCH hôm nay, trừ một số rất ít đã tạo được cuộc sống ổn định, còn hầu hết các ông đều thiếu thốn và tất bạt trên khắp nẻo đường đất nước. Chúng ta không thể quên họ.
Vũ Sinh Hiên,
Phú Nhuận, 18/11/2015.

Không có nhận xét nào: