Buổi ra mắt sách và CD (Memories) nhạc Giao hưởng chấm dứt khoảng 5 giờ chiều với phần tặng hoa, chụp hình lưu niệm và đặc biệt Họa Sĩ Nguyễn Văn Nhớ đã tặng cho Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa và phu nhân một bức tranh vẻ bằng bút chì màu và đen trắng rất đẹp nói lên sự ngưỡng mộ tài năng thiên phú của Nhạc Trưởng Lê Văn Khoa. Mọi người ra về với niềm vui cuối tuần thưởng thức âm nhạc, hội họa và ảnh nghệ thuật khó quên trong buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật thành phố hoa hồng.
24 tháng 5 tại hội trường Vietnamese Seniors Association of Oregon Hollywood Senior Center 1820 NE 40th Ave, Portland đã tổ chức buổi ra mắt sách và CD “Memories” nhạc Giao hưởng Việt của Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa với sự tham dự đông đảo các văn nghệ sĩ vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, các đồng hương người Việt thành phố Portland, các đoàn thể, giới truyền thông báo chí địa phương, các lãnh đạo tôn giáo và nhiều giới trẻ. Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ Việt Mỹ Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý đại diện Ban tổ chức chào mừng quan khách và cám ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ chưởng trình được thành công tốt đẹp.
Nhà thơ Trịnh Đình Bội nói về tiểu sử và những thành tích sinh hoạt trong lãnh vực nghệ thuật và âm nhạc của Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa. Ngoài ra còn có một số Nhiếp ảnh gia, Họa sĩ đã từng là học trò của NS Lê Văn Khoa cũng phát biểu cảm tưởng và nói về những kỷ niệm một thời sinh hoạt với ông. Sau hết là phần nói chuyện của Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa trong lãnh vực âm nhạc, nhiếp ảnh và hội họa rất hấp dẫn với nhiều điều mới lạ mà nhiều người chưa biết hay chưa có dịp khám phá những tuyệt vời trong nghệ thuật. Những độc đáo của những bức ảnh hay những ca khúc có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và trong lãnh vực hoạt động chính trị.v.v. Lối nói chuyện của ông rất hấp dẫn với nhiều điều mới lạ đã lôi cuống người nghe và sự tò mò về tài năng thiên phú của ông trong lãnh vực nghệ thuật. Ông được sự ủng hộ rất nhiệt tình của người tham dự cho nên số sách của ông đã bán gần hết. Cảm động nhất là trình chiếu slide show bản Quốc thiều VNCH do ông hòa âm được trình bày bởi Ban Đại Hòa Tấu Kiev Chamber Orchestra trình diễn tại National Presidential Orchestra xứ Cộng Hòa Ukraine, nơi NS Lê Văn Khoa được vinh danh như một nhân tài góp tác phẩm âm nhạc làm phong phú hóa nền văn hóa Ukraine.
Ông đưa ra bốn bức tranh tiêu biểu để nói lên nghệ thuật không chỉ để thưởng ngoạn cái vẽ đẹp mà nó còn mang một thông điệp sâu sắc hơn, một ý nghĩa bằng trăm ngàn lời nói, một thái độ phẩn uất hay một chỗ buồn, một nỗi đau của nhân loại.v.v. Bức tranh với chủ đề “Cuống Hút” vẻ người đàn bà mặc chiếc áo màu đỏ trên người không được trọn vẹn có một phần bị cuốn bay ra bên ngoài khung cửa sổ, theo lời giải thích của ông Lê V. Khoa là tác giả muốn nói lên chế độ CS bốc lột, rình tập rút tỉa tất cả những gì mà con người đang có. Một bức tranh khác chủ đề “Ngăn Cách” vẻ chiếc bình hoa nằm trên mặt bàn với nhiều cánh hoa văng vung vãi từ trên bàn cho đến sàn nhà, kế bên một bức màng che bằng tấm chiếu rách, điều này nói lên sự bần cùng của con người dưới sự bốc lột của người CS. Hay một bức tranh Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ dựng cờ trên đảo Iwo Jima, chụp bởi Joe Rosenthal của hãng Associated Press chụp ngày 23 tháng 2/1945 trong trận chiến với Nhật Bản. Nói lên lòng dũng cảm, anh hùng của người lính chiến ngoài chiến trường. Giống như cuộc chiến chiến thắng của QLVNCH với quân CS Bắc Việt năm 1972 đã dựng cờ trên Cổ thành Quảng Trị. Chiến tranh là sự tàn phá, chết chóc gieo đau thương mà nhân loại không ai mong muốn, điều này người nghệ sĩ cũng diễn tả tâm tình của họ qua nhiều cách khác nhau với sở trường của họ, như nhà Họa Sĩ nỗi tiếng Pablo Picasso đã mô tả cuộc chiến tranh mà người Đức đã ném bom Guernica trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Hình ảnh chết chóc thân thể tan nát của con người năm ngổn ngang như một đống gạch vụn, đó là hậu quả của chiến tranh.v.v.
Trước khi chương trình bắt đầu có phần ẩm thực nhẹ và nước uống cho mọi người, Đồng thời có phần văn nghệ giúp vui do Ca Sĩ Ngọc Hà phu nhân của Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa trình diễn qua những ca khúc do ông sáng tác và hòa âm. Đồng thời trong phái đoàn có Ca Sĩ Thanh Hằng chị CS Ngọc Hà cũng cống hiến đến mọi người những ca khúc Lê Văn Khoa với chất giọng cao vút rất tuyệt vời. Ngoài ra được các nghệ sĩ địa phương như Ca Sĩ Lệ Hải, Ca Sĩ Lê Tuấn cùng đóng góp nhiều ca khúc trử tình, tình tự quê hương được nhiều người hâm mộ. Buổi ra mắt sách và CD (Memories) nhạc Giao hưởng chấm dứt khoảng 5 giờ chiều với phần tặng hoa, chụp hình lưu niệm và đặc biệt Họa Sĩ Nguyễn Văn Nhớ đã tặng cho Nhạc Sĩ Lê Văn Khoa và phu nhân một bức tranh vẻ bằng bút chì màu và đen trắng rất đẹp nói lên sự ngưỡng mộ tài năng thiên phú của Nhạc Trưởng Lê Văn Khoa. Mọi người ra về với niềm vui cuối tuần thưởng thức âm nhạc, hội họa và ảnh nghệ thuật khó quên trong buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật thành phố hoa hồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét