Tìm bài viết

Vì Bài viết và hình ảnh quá nhiều,nên Quí Vị và Các Bạn có thể xem phần Lưu trử Blog bên tay phải, chữ màu xanh (giống như mục lục) để tỉm tiêu đề, xong bấm vào đó để xem. Muốn xem bài cũ hơn, xin bấm vào (tháng....) năm... (vì blog Free nên có thể nhiều hình ảnh bị mất, hoặc không load kịp, xin Quí Bạn thông cảm)
Nhìn lên trên, có chữ Suối Nguồn Tươi Trẻ là phần dành cho Thơ, bấm vào đó để sang trang Thơ. Khi mở Youtube nhớ bấm vào ô vuông góc dưới bên phải để mở rộng màn hình xem cho đẹp.
Cám ơn Quí Vị

Nhìn Ra Bốn Phương

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2026

SINH HOẠT VĂN HỌC NGHỆ THUẬT: BUỒI RA MẮT SÁCH CỦA NHÀ VĂN LÊ XUÂN MỸ ĐẠI THÀNH CÔNG! ĐỘNG ĐẤT KINH HOÀNG Ở VENEZUELA, HÀNG NGÀN NGƯỜI CHẾT! VÀ KÍNH CHUYỂN TIN THẾ GIỚI ĐÓ ĐÂY - Lê VĂn Hải

VTLV CHÚC MỪNG BUỔI RA MẮT SÁCH CỦA NHÀ VĂN LÊ XUÂN MỸ ĐẠI THÀNH CÔNG! -Xin chúc mừng anh Lê Xuân Mỹ đã có một buổi ra mắt sách thật rực rỡ, ấm áp và đầy ắp tình văn chương! Tiếc ơi là tiếc! Cuối tuần vừa rồi H. phải đi xa nên đành lỡ hẹn với một buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật mà nghe kể thôi cũng... thấy "ghiền!" tiếc nuối! Theo lời chị Minh Thúy thuật lại, lại còn kèm theo cả một "rổ" hình ảnh sống động, khiến người không có mặt chỉ biết... phát thèm! Thèm ly cà phê thơm, thèm những bản nhạc ngọt ngào, thèm bầu không khí văn chương đầy tình thân, và nhất là thèm được ngồi nghe các diễn giả bình luận tác phẩm say sưa đến mức... quên luôn đường về!
<!>
Đặc biệt, xin "bật mí" một điều bất ngờ: không ngờ ca sĩ Phương Tâm (phu nhân bác sĩ Hà Xuân Du) vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, truyền cảm đến vậy. Nghe kể mà cứ ngỡ, cả khán phòng hôm ấy đã được thưởng thức một "đặc sản" văn nghệ hiếm có!
Một điều vui nữa là trong Hội Việt Bút hôm ấy có đến ba gương mặt thân quen của Văn Thơ Lạc Việt cùng hiện diện: Minh Thúy, Phương Hoa và Lê Xuân Mỹ. Thật vui khi thấy những người bạn văn tiếp tục đồng hành, nâng đỡ nhau trên con đường chữ nghĩa.
Xin cảm ơn anh Lê Xuân Mỹ đã hào phóng tặng sách cho H. Món quà ấy không chỉ là một cuốn sách, mà còn là tấm lòng của người cầm bút gửi đến những người yêu văn chương.
Một lần nữa, Văn Thơ Lạc Việt xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến anh. Kính chúc tác phẩm được đông đảo độc giả yêu mến, tiếp tục tái bản nhiều lần, và chúc anh luôn dồi dào sức khỏe để viết thêm thật nhiều tác phẩm giá trị.
VTLV – Chúc mừng thật nhiều... và không quên "ghen tị" thật nhẹ với những ai đã được tham dự buổi chiều văn học đáng nhớ ấy! (Hu Hu!)











Vui Với Không Khí Word Cup Ngày 11 Tháng 7 Tại Grand Century Mall!


Chào thứ Hai,
-Hy vọng bạn đang có một ngày tốt lành! Mùa hè đã đến với buổi tiệc xem trận chung kết FIFA hấp dẫn diễn ra trước Grand Century vào ngày 18 và 19 tháng 6.
Hãy tham gia cùng chúng tôi trong một buổi tình nguyện có ý nghĩa tại Khu vực Story Road/Little Saigon vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, nơi tinh thần cộng đồng gặp gỡ tác động thực sự!
Hãy mang theo bạn bè, gia đình và năng lượng của bạn khi chúng ta cùng nhau ủng hộ các cơ sở thương mại nhỏ và địa phương bằng cách làm cho cộng đồng của chúng ta trở nên sạch hơn, xanh hơn và chuẩn bị cho buổi tiệc xem FIFA
Ngày: Thứ Bảy, 11 tháng 7
Thời gian: 8:30 sáng - 11:00 sáng
Địa điểm: Grand Century Mall, 1111 Story Road, San Jose, CA 95122
Chào đón mọi lứa tuổi – chúng tôi sẽ cung cấp dụng cụ, đồ ăn nhẹ và rất nhiều niềm vui!
Ghi danh qua QR trên tờ quảng cáo hoặc tại đây: https://bit.ly/7-11-littlesaigon
Dù bạn là một tình nguyện viên lâu năm hay đây là lần đầu tiên, đây là cơ hội hoàn hảo để kết nối, đóng góp và trở thành một phần của điều gì đó đặc biệt.
Hãy cùng nhau tỏa sáng Little Saigon! Hẹn gặp tất cả mọi người!
Trân trọng,

Kết Quả Word Cup Đến Ngày Hôm Nay 29/6/2026!


-Đến hôm nay 29/6/2026, sau khi kết thúc vòng bảng với 72 trận đấu, World Cup 2026 đã chính thức bước vào vòng loại trực tiếp (Round of 32) – lần đầu tiên trong lịch sử World Cup có 48 đội tham dự và 32 đội vào vòng knock-out.
Những trận đấu đáng chú ý trong tuần này (29/6 – 3/7)
•Brazil national football team & Japan national football team (Ba Tây 2, Nhật 1) •Germany national football team & Paraguay national football team •Netherlands national football team & Morocco national football team •Argentina national football team sẽ bắt đầu hành trình vòng loại trực tiếp. •France national football team, Portugal national football team, Spain national football team và England national football team cũng lần lượt ra quân trong tuần này.
Những đội gây ấn tượng nhất sau vòng bảng: •Argentina – chơi rất ổn định, hàng công hiệu quả. •Pháp – cân bằng cả công lẫn thủ. •Tây Ban Nha – kiểm soát bóng rất tốt. •Anh – vẫn là ứng cử viên nặng ký. •Brazil – sức trẻ và kỹ thuật. •Đức – càng đá càng vào guồng. •Morocco – tiếp tục là hiện tượng đáng gờm. •Hoa Kỳ – đứng đầu bảng, tạo nhiều bất ngờ với lối đá tốc độ và pressing mạnh.

Những trận được giới chuyên môn đánh giá hấp dẫn nhất
1.Brazil – Nhật Bản 2.Hà Lan – Morocco 3.Bồ Đào Nha – Croatia 4.Bỉ – Senegal 5.Argentina – Cape Verde (được chờ đợi vì phong độ rất cao của Argentina).
Dự đoán 8 đội có nhiều khả năng vào tứ kết
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và mô hình dự báo: •Argentina •Pháp •Tây Ban Nha •Anh •Brazil •Đức •Bồ Đào Nha *Hà Lan
Các đội có thể tạo bất ngờ: •Morocco •Hoa Kỳ •Canada •Mexico.
Dự đoán 4 đội vào bán kết
Nếu các ứng cử viên thi đấu đúng phong độ, nhiều chuyên gia nghiêng về: •Argentina •Pháp •Tây Ban Nha •Anh (Brazil cũng được xem là đối thủ cạnh tranh rất mạnh).
Dự đoán trận chung kết
Hai cặp được nhắc đến nhiều nhất là: •Argentina & Pháp *Tây Ban Nha & Pháp
Trong khi đó, các mô hình thống kê vẫn xếp Tây Ban Nha, Pháp và Argentina vào nhóm có xác suất vô địch cao nhất, với Anh và Brazil bám sát phía sau.

Tin Quốc Tế Đó Đây:
Động Đất Kinh Hoàng Ở Venezuela: Cả 1.000 Người Chết và Hơn 50.000 Người Mất Tích!


(Hình AP/Fernando Vergara: Chiến dịch cấp cứu tại Catia La Mar, phía Bắc thủ đô Caracas của Venezuela, ngày 26/6/2026.)
-Ít nhất 920 người đã thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn đang mất tích sau trận động đất kép xảy ra hôm 24/6/2026 tại Venezuela. Trong bối cảnh số thương vong không ngừng tăng lên, sự bất bình của người dân cũng ngày càng gia tăng do công tác cứu trợ của chính quyền được cho là còn chậm và hạn chế.
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ Richter đã tàn phá nghiêm trọng khu vực phía Bắc Venezuela. Thành phố ven biển La Guaira, nằm gần thủ đô Caracas, là một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất. Hôm 26/6, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 920.
Tại Geneva (Thụy Sĩ), Điều phối viên phụ trách viện trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, ông Tom Fletcher cho thông tấn xã AFP biết rằng hiện vẫn còn hơn 50.000 người mất tích. Ông cảnh báo đây là một chiến dịch cấp cứu vô cùng phức tạp và số người thương vong có thể còn tiếp tục tăng đáng kể.

Trong bối cảnh hệ thống y tế Venezuela đã xuống cấp trầm trọng, công tác tìm kiếm vẫn diễn ra chậm chạp và nhiều thi thể vẫn còn nằm dưới các đống đổ nát. Tuy nhiên, người dân nước này cho thấy tinh thần đoàn kết sâu sắc để vượt qua thảm kịch. Trở về từ Catia La Mar, thông tín viên Alice Campaignolle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:o
Hôm 26/6, tinh thần đoàn kết của người dân nơi đây đã được thể hiện rõ rệt. Trong khi chính quyền vẫn chậm khai triển công tác cứu trợ, người dân Venezuela đã tự quyên góp các nhu yếu phẩm và đưa chúng đến vùng ven biển.
Tôi đã có dịp trò chuyện với những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Có người mang theo quần áo, có người mang thực phẩm và rất nhiều người mang nước uống, một nhu yếu phẩm vô cùng quan trọng. Ngoài ra, còn có các Đội Cấp cứu Tình nguyện, trong đó có những người đã vượt hàng trăm cây số để đến hỗ trợ các nạn nhân.
Một số doanh nghiệp thậm chí còn huy động cả máy móc công trình. Tuy nhiên, nhân lực vẫn đang thiếu hụt, bởi dù đã có máy xúc và máy đào, nhưng thường lại không có đủ người điều khiển các thiết bị đó.
Người dân Venezuela đang cho thế giới thấy một bài học lớn về lòng nhân ái. Đáng tiếc là tất cả những sáng kiến này không được điều phối thống nhất, nên tình hình khá hỗn loạn. Đặc biệt, giao thông đường bộ đã bị tê liệt do quá nhiều xe cá nhân đổ về khu vực, làm cản trở việc di chuyển của các phương tiện cấp cứu, trong đó có xe cứu thương.

Thảm Họa Động Đất Tại Venezuela: Bảy Triệu Người Bị ảnh Hưởng, Thiệt Hại 


(Hình AP/Matias Delacroix: Người dân trong vùng bị động đất xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại La Guaira, Venezuela, ngày 27/6/2026.)
-Hôm 27/6/2026, Liên Hiệp Quốc ước tính rằng gần 7 triệu người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép ở Venezuela tối hôm 24/6. Con số thương vong vẫn tiếp tục tăng, hiện đã có gần 1.500 người thiệt mạng và hơn 50.000 người vẫn mất tích.
Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) hôm 27/6, thiệt hại do hai trận động đất gây ra ước tính gần 7 tỉ Mỹ kim, tương đương 6% GDP của Venezuela.
Các đội tìm kiếm và cấp cứu quốc tế từ ít nhất 17 quốc gia vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát. Từ La Guaira, thông tín viên Alice Campaignolle của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) gửi về bài phóng sự:
Từ hôm thứ Sáu (26/6), sân cỏ của sân bóng chày lớn ở La Guaira đã trở thành nơi tập kết của các đội cấp cứu đến từ khắp nơi trên thế giới. Thụy Sĩ, Colombia, Đức, Tây Ban Nha... đủ mọi ngôn ngữ được sử dụng tại đây. Liên Hiệp Quốc là đơn vị điều phối hoạt động của các đội cấp cứu.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải hành động thật nhanh. Ông Fabien Walterio, Chỉ huy Đội Cấp cứu Thụy Sĩ, cho biết: “Không được quên rằng những người mắc kẹt đã nằm dưới đống đổ nát khá lâu rồi, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này. Họ phải đối mặt với đủ loại vấn đề như mất nước và nhiều nguy cơ khác. Vì vậy, chúng tôi thực sự đang chạy đua với thời gian”.
Tuy nhiên, mặc dù lực lượng cấp cứu được huy động rất nhanh, việc tiếp cận hiện trường lại bị chậm trễ. Ông Fabien Walterio nói tiếp: “Quãng đường từ Caracas đến đây kéo dài tưởng như vô tận. Google Maps báo chỉ mất khoảng 2 tiếng 30 phút, nhưng chúng tôi phải đi mất 7 tiếng 30 phút. Do rất nhiều người muốn đến giúp đỡ nên tình hình lại càng thêm hỗn loạn. Còn hôm nay, có thể thấy trật tự trên các tuyến đường đã được lập lại, các con đường dần quay lại trạng thái bình thường”.
Hiện “72 tiếng đồng hồ vàng” để tìm kiếm những người sống sót đã trôi qua, và các đội cấp cứu quốc tế hầu như không còn hy vọng tìm thấy người còn sống dưới đống đổ nát. Giờ đây, các máy móc công trình sẽ được đưa vào để tiến hành dọn dẹp và giải phóng hiện trường.

Mỹ Không Kích Iran Sau Vụ Một Tàu Hàng Bị Tấn Công ở Eo Biển Hormuz


(Hình REUTERS/Stringer: Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, ngày 26/6/2026.)
-Ngày 26/6/2026, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã không kích các kho chứa phi đạn, drone và các trạm radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công một tàu hàng tại eo biển Hormuz mà Hoa Thịnh Ðốn cáo buộc do Teheran thực hiện.
Đài truyền hình Quốc gia Iran tối 26/6 đưa tin đã xảy ra một vụ nổ và một đầu đạn đã đánh trúng khu cầu cảng tại thành phố Sirik ở miền Nam nước này, đồng thời cho hay Iran cũng đã tấn công đáp trả vào các cơ sở của Hoa Kỳ trong Vùng Vịnh. Hôm 27/6, Teheran lên án cuộc tấn công của Hoa Kỳ là “vi phạm trắng trợn” Thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông mà hai bên đã ký.
Đây là đợt tấn công đầu tiên của Hoa Kỳ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký Thỏa thuận khung hôm 17/6. Tổng thống Donald Trump gọi vụ tấn công tàu hàng là một “sự vi phạm ngớ ngẩn” Lệnh Ngừng bắn. Từ New York, tThông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tường trình:

Ông Donald Trump đã bóng gió cảnh báo từ trước. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ, vụ tấn công nhắm vào một tàu thương mại ở eo biển Hormuz mà Hoa Thịnh Ðốn quy trách nhiệm cho Iran là hành động vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn. Ông nói với các phóng viên hôm 26/6: “Rồi các vị sẽ thấy”.
Vài tiếng đồng hồ sau đó, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành các cuộc không kích tại Iran nhắm vào những địa điểm mà họ cho là có kho chứa phi đạn, drone và các hệ thống radar ven biển.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết cụ thể, chiến dịch kéo dài chưa đầy 90 phút và huy động 6 máy bay chiến đấu. Đây là những đợt oanh kích đầu tiên của Hoa Kỳ nhắm vào Iran kể từ khi hai nước ký Biên bản ghi nhớ. Tuy nhiên, Hoa Thịnh Ðốn nhấn mạnh rằng các cuộc không kích mới này là “hành động đáp trả chứ không phải sự quay trở lại chiến tranh”.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D Vance, người đang dẫn dắt các cuộc đàm phán với Teheran, cũng đăng tải một thông điệp cho rằng Iran đã ký kết Thỏa thuận và nếu không hài lòng với cách thức thực hiện văn bản ghi nhớ thì “chỉ cần nhấc điện thoại lên”. Ông nói thêm là “vũ lực chỉ dẫn đến vũ lực”.
Sau khi được Iran mở lại theo Thỏa thuận giữa Teheran và Hoa Thịnh Ðốn, eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải ngày 27/6 với 29 tàu thương mại đi qua, dù một số tàu lựa chọn lộ trình không được phía Iran phê chuẩn.
Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IOM) cho biết kế hoạch di tản khoảng 600 tàu cùng 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh từ khi xung đột bùng phát sẽ được nối lại ngay khi có thêm bảo đảm về an ninh. Tính từ khi chiến dịch bắt đầu hôm 24/6, khoảng 2.500 thủy thủ và 115 tàu đã được di tản.

Chiến Tranh Trung Đông: Mỹ Tiếp Tục Oanh Kích Iran, Teheran Đáp Trả Nhắm Vào Các Đồng Minh Hoa Kỳ


(Hình AP - Amirhosein Khorgooi, tư liệu minh họa: Các tàu hàng bị kẹt ại eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 4/5/2026.)
-Hoa Kỳ và Iran tố cáo nhau vi phạm Thỏa thuận khung nhằm chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Bộ Chỉ huy Trung tâm Quân đội Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược của Iran trong đêm 27/6/2026.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng xác nhận đã huy động drone và phi đạn nhắm vào Kuwait và Bahrain, hai đồng minh của Hoa Thịnh Ðốn tại Vịnh Ba Tư. Chưa đầy 2 tuần sau khi ký Thỏa thuận, tình hình nóng lên trở lại, đe dọa tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran.
Theo thông cáo của CENTCOM hôm 27/8, Hoa Kỳ đã nhắm vào 10 mục tiêu chiến lược trong đó có nhiều “cơ sở giám sát quân sự, hệ thống thông tin liên lạc, các cơ sở phòng không, những nơi tập trung drone và các phương tiện gài thủy lôi” của Iran. Theo báo chí Iran, nhiều vụ nổ đã xảy ra tại các vùng Siril và Qeshm, miền Nam Iran.

CENTCOM nói rõ đợt oanh kích này nhằm đáp trả vụ drone Iran đã nhắm vào một tàu dầu mang cờ hiệu Panama chở hơn 2 triệu thùng dầu thô đi qua eo biển Hormuz. Đây là đợt oanh kích thứ nhì trong 2 ngày liên tiếp của Hoa Kỳ nhắm vào Iran, bất chấp Thỏa thuận khung 14 điểm nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông được Tổng thống Donald Trump và đồng cấp Massoud Pezeshkian ký hôm 17/6. Trên nguyên tắc, Hoa Kỳ và Iran đã bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán về những bước kế tiếp chấm dứt xung đột.
Phía Teheran, trong thông cáo sáng sớm 28/6, xác nhận đã huy động phi đạn và drone tấn công nhiều “cơ sở quân sự trọng yếu” của Hoa Kỳ tại căn cứ quân sự Ali Al Salem, trên lãnh thổ Kuwait. Tám mục tiêu trong khu vực Ðệ ngũ Hạm đội của Hoa Kỳ đóng quân tại Bahrain cũng đã bị nhắm tới. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định lại “quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia”, đồng thời xác nhận nhiều cơ sở giám sát quân sự của Iran đã bị thiệt hại.
Kuwait lên án những “hành động thù nghịch và liên tiếp từ phía Teheran đe dọa những nỗ lực chấm dứt chiến tranh Trung Đông”. Bahrain đã phải huy động các phương tiện phòng không để “chận và phá hủy” một số drone và phi đạn của Iran.
Tại Hoa Kỳ Tổng thống Trump trên mạng xã hội cá nhân đe dọa: “Có thể sẽ đến lúc Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ bằng biện pháp quân sự” và khi đó thì “Iran sẽ không còn tồn tại”.
Hôm 28/6, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Aragchi đến thủ đô Baghdad của Iraq, thảo luận với chính quyền Iraq về tình hình khu vực.

Do Thái và Lebanon Ký Thỏa Thuận Khung Tại Hoa Thịnh Ðốn, Hướng Tới Hòa Bình Lâu Dài


(Hình AP/Kevin Wolf: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng các viên chức khác tham dự lễ ký kết một Thỏa thuận khung giữa Do Thái và Lebanon tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn, ngày 26/6/2026.)
-Một diễn biến ngoại giao đáng chú ý vừa diễn ra tại Hoa Thịnh Ðốn. Ngày 26/6/2026, dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Do Thái và Lebanon đã ký một Thỏa thuận khung nhằm mở đường cho hòa bình và an ninh bền vững tại khu vực Trung Đông.
Nội dung cụ thể của thỏa thuận chưa được công bố, song Hoa Thịnh Ðốn khẳng định đây là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên dưới sự trung gian của Hoa Kỳ.
Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố trước lễ ký kết: “Chúng tôi vui mừng thông báo về một Thỏa thuận khung giữa chính phủ có chủ quyền của Lebanon và chính phủ Do Thái, với vai trò trung gian và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ”, đồng thời ông cho biết thỏa thuận này thiết lập “một khuôn khổ cho hòa bình và an ninh bền vững”.

Dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ, Lebanon và Do Thái đã bắt đầu các cuộc đàm phán trực tiếp tại Hoa Thịnh Ðốn từ giữa tháng Tư. Đây là những cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều thập niên, dù trên phương diện kỹ thuật, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh. Vòng đàm phán vừa diễn ra là vòng thứ năm của tiến trình này.
Ðại sứ Lebanon tại Hoa Kỳ Nada Hamadeh Moawad đánh giá đây là bước đi đầu tiên nhằm khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, đồng thời hướng tới một Lệnh Ngừng bắn vĩnh viễn, để người dân có thể trở về quê hương và sống trong hòa bình.
Trong khi đó, Ðại sứ Do Thái Yechiel Leiter nhấn mạnh Thỏa thuận không có sự tham gia của Iran và Hezbollah, qua đó mở ra cơ hội cho quan hệ hòa bình giữa Do Thái và Lebanon.
Tuy nhiên, triển vọng phía trước vẫn còn nhiều thách thức. Hezbollah tiếp tục phản đối các cuộc đàm phán với Do Thái và yêu cầu quân đội Do Thái rút hoàn toàn khỏi miền Nam Lebanon. Về phía Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định việc giải giáp Hezbollah là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận nào.

Lebanon Kỳ Vọng Mỹ Gây Sức Ép Do Thái Rút Quân, Tel Avis Muốn Duy Trì Hiện Diện Quân Sự


(Hình AP/Ohad Zwigenberg: Một xe quân sự của Do Thái trong khu vực miền Nam Lebanon ngày 28/6/2026.)
-Một ngày sau khi Lebanon và Do Thái ký kết Thỏa thuận khung về hưu chiến, hôm 7/6/2026, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Trong đó, ông khẳng định rằng Nhà nước Lebanon sẽ “thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình” và bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ gây sức ép buộc Do Thái rút khỏi những khu vực đang chiếm đóng ở miền Nam Lebanon.
Ngược lại, Thủ tướng Do Thái lại tuyên bố Mỹ và Lebanon đã chấp thuận việc quân đội Do Thái tiếp tục hiện diện tại khu vực mà ông gọi là “vùng an toàn” ở miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết Quốc gia Do Thái sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch quân sự bất cứ khi nào họ đánh giá rằng có mối đe dọa cần phải giải quyết. Nếu như ông Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận này là “một đòn giáng” nhằm vào Iran và Hezbollah, thì Bộ trưởng An ninh Quốc gia Do Thái theo đường lối cực hữu Itamar Ben Gvir lại chỉ trích đây là “một sai lầm nghiêm trọng”.
Không chỉ tại Do Thái, ở Lebanon, các phe phái chính trị cũng bị chia rẽ sâu sắc về Thỏa thuận khung này. Từ thủ đô Beirut của Lebanon, thông tín viên Paul Khalifeh của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) giải thích cụ thể:
Những người phản đối kịch liệt nhất dĩ nhiên là Hezbollah. Rất nhanh sau đó, lực lượng này đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quốc hội Lebanon, nhân vật theo dòng Hồi giáo Shiite có vị thế cao nhất trong bộ máy Quốc gia. Ông Nabih Berri phát biểu rất ngắn gọn, cảnh báo rằng: “Đây là một sự chia rẽ!”.

Phó Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo Shiite Tối cao, cơ quan tôn giáo cao nhất của cộng đồng này tại Lebanon, cũng đã lên tiếng phản đối. Giáo sĩ Ali Khatib đã chỉ trích gay gắt thỏa thuận mà ông cho là “một sự khuất phục mới trước sức ép và những mệnh lệnh áp đặt từ phía Hoa Kỳ”.
Một nhân vật đối lập có ảnh hưởng khác là cựu Bộ trưởng kiêm Nghị sĩ Walid Joumblatt. Trong một bình luận ngắn trên mạng X, nhà lãnh đạo từ lâu nay của cộng đồng Druze viết rằng: “Điều gây chú ý trong thỏa thuận ba bên này, dù hình thức là ba bên nhưng nội dung lại mang tính đơn phương, chính là việc hoàn toàn gạt bỏ Hiệp định Đình chiến năm 1949”.
Trong khi đó, phe cánh hữu Thiên Chúa giáo lại hoan nghênh Thỏa thuận với Do Thái. Một trong những đại diện tiêu biểu của phe này, Nghị sĩ Samy Gemayel, cho rằng văn bản này đánh dấu “sự chấm dứt chiến tranh, Do Thái rút quân hoàn toàn và chính thức thừa nhận không còn bất kỳ yêu sách hay tham vọng nào đối với Lebanon”.

Bầu Cử Quốc Hội Nga: Đảng của Tổng Thống Putin Gặp Khó Khăn Do Cuộc Chiến ở Ukraine


(Hình AP - Alexander Zemlianichenko, minh họa: Trụ sở Duma Nga (Hạ viện) tại Mạc Tư Khoa, ngày 25/3/2026.)
-Đảng “Nước Nga Thống nhất” của Tổng thống Vladimir Putin tổ chức đại hội vào hôm 28/6/2026, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội (Duma) dự kiến diễn ra từ 18 đến 20/9. Tuy nhiên, đảng cầm quyền đang phải đối mặt với nhiều thách thức do ảnh hưởng của cuộc chiến ở Ukraine, những khó khăn kinh tế và các lo ngại về mức độ ủng hộ của người dân suy giảm.
Tại đại hội, đảng cầm quyền sẽ công bố những định hướng lớn trong cương lĩnh tranh cử cũng như danh sách ứng cử viên, sau cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng được tổ chức vào mùa xuân vừa qua. Một câu hỏi đang được đặc biệt quan tâm đó là ai sẽ đứng đầu danh sách liên bang của đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội? Hiện có nhiều cái tên được nhắc đến, gồm cựu Tổng thống Dmitry Medvedev; Thị trưởng Mạc Tư Khoa Serguei Sobianine hay Ngoại trưởng Serguei Lavrov.
Một kịch bản khác cũng thu hút sự chú ý của giới quan sát là khả năng Tổng thống Putin trực tiếp tham gia chiến dịch. Phát ngôn viên Ðiện Cẩm Linh không loại trừ khả năng ông Putin sẽ tham dự đại hội vào Chủ Nhật. Trong nhiều năm qua, đảng cầm quyền vẫn thể hiện sự thận trọng trong việc duy trì mối liên hệ với nguyên thủ quốc gia, tuy nhiên ở thời điểm này, mối quan hệ đó có thể trở thành chìa khóa thành công cho chiến dịch. Hình ảnh của Tổng thống Putin có thể sẽ là điểm tựa chính để thu hút cử tri.

Tuy nhiên, dù chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày bầu cử, đảng Nước Nga Thống nhất vẫn chưa công bố một chương trình tranh cử rõ ràng. Vì vậy, chiến dịch gần như được khởi động trong tình trạng thiếu định hướng. Hơn nữa, bối cảnh chính trị hiện cũng khá căng thẳng. Theo hãng truyền thông độc lập Nga Meduza, Ðiện Cẩm Linh lo ngại chiến dịch tranh cử sẽ gặp nhiều khó khăn do tâm lý mệt mỏi của người dân trước cuộc chiến ở Ukraine, giá cả tăng cao và sự sụt giảm mức độ ủng hộ đối với đảng cầm quyền. Thậm chí, một số viên chức được cho là đã đề cập đến khả năng hoãn cuộc bầu cử. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Ðiện Cẩm Linh vẫn khẳng định cuộc bầu cử Duma Quốc gia sẽ diễn ra đúng kế hoạch.

Thổ Nhĩ Kỳ Siết Chặt An Ninh Trước Thượng Đỉnh NATO


(Hình AP/Khalil Hamra: Một cuộc biểu tình chống NATO tại Istanbul ngày 27/6/2026 trước hội nghị thượng đỉnh của Liên minh tại Akara vào ngày 7/7/2026.)
-Trong tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 178 người trong khuôn khổ chiến dịch “tăng cường an ninh, chống khủng bố” trước thềm thượng đỉnh Liên minh Phòng thủ Bắc Ðại Tây Dương (NATO), mở ra trong 2 ngày 7 và 8/7/2026.
Các tổ chức phi chính phủ lên án Ankara mở một chiến dịch đàn áp nhắm vào các nhà bảo vệ nhân quyền và đối lập. Từ Istanbul, thông tín viên Anne Andlauer của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) cho biết thêm:
“Các đối tượng bị nhắm tới gồm nhiều người bị cho là thuộc nhóm tự xưng là Nhà nước Hồi giáo, nhưng bên cạnh đó thì cũng có cả các tình nguyện viên của một tổ chức bảo vệ môi trường, mà hầu hết đã ngoài 60 tuổi, hay có một Giáo sư Kinh tế, một phóng viên, các Luật sư, sinh viên, các nhà hoạt động công đoàn.... Tất cả đều bị nghi ngờ có liên hệ với các nhóm cực tả. Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bị chấn động trước quy mô và lý do từ đợt bắt giữ lần này.

Ankara trình bày chiến dịch chống khủng bố lần này là nhằm bảo đảm an ninh cho hội nghị thượng đỉnh NATO sắp diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7/2026. Nhưng theo các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền, thì các vụ bắt giữ lần này nằm trong khuôn khổ chính sách đàn áp gia tăng nhắm vào xã hội dân sự, vào giới truyền thông và các phong trào chống đối.
Mục đích cũng nhằm làm nản lòng mọi tiếng nói chỉ trích công khai trước thềm hội nghị. Viện Công Tố đề nghị tạm giam phần lớn trong số 178 người vừa bị bắt giữ với lý do, xin trích, “họ có thể thực hiện hành vi khủng bố, khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị xem là một quốc gia có liên hệ với khủng bố trước khi diễn ra thượng đỉnh NATO”. Ngoài ra, khu vực Ankara cũng đã thông báo cấm mọi cuộc biểu tình và hình thức tụ họp khác trong phạm vu thủ đô từ ngày 28/6/2026 đến ngày 10/07/2026”.

Âu Châu: Nắng Nóng Tiếp Tục Lan Rộng Đến Nhiều Nước, Các Bệnh Viện Quá Tải


(Hình AP/Michel Euler: Một người đàn ông giải nhiệt bên đài phun nước trong đợt nắng nóng tại Saint-Germain-en-Laye, phía Tây thủ đô Paris của Pháp, ngày 25/6/2026.)
-Đợt nắng nóng chưa từng có bao trùm Âu Châu từ cuối tuần trước, kèm theo tình trạng ô nhiễm không khí, hiện giờ tiếp tục lan rộng về phía Đông Bắc lục địa. Theo thống kê của thông tấn xã AFP, ít nhất 193 triệu người tại Âu Châu, trong đó có khoảng 75 triệu người tại Đức, sẽ phải chịu mức nhiệt trên 35°C vào một thời điểm nào đó trong ngày 27/6/2026, tăng vài chục triệu so với ngày 26/6.
Cảnh báo nắng nóng ở mức cao nhất đã được ban hành thêm tại Thụy Sĩ, Đức, Áo và Hung Gia Lợi. Nhiều sự kiện đã bị hủy bỏ, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải do nắng nóng. Số các cuộc gọi cấp cứu gia tăng bùng nổ.
Hôm 26/6, Anh Quốc đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục tháng Sáu, đánh dấu ngày thứ 3 liên tiếp nhiệt độ lên đến mức chưa từng có, với 36,9°C.

Tại Đức, nhiệt độ một số nơi hôm nay có thể lên tới 42°C. Hôm 26/6, mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận tại Đức là 41,3°C, đã được đo tại Saarbrücken vào khoảng 5 giờ chiều. Giải bán marathon ở Hamburg bị hủy, cuộc đua xe đạp và cuộc thi Ironman ở Frankfurt đã phải rút ngắn lộ trình. Hí viện giao hưởng Bá Linh đã nới lỏng quy định trang phục do nhiệt độ dự báo lên tới 41°C trong ngày: Nam giới có thể bỏ áo vest và được phép xắn tay áo.

Hôm 26/6, Thụy Sĩ ghi nhận mức nhiệt cao nhất từng có trong tháng Sáu, với 38,8°C đo được tại Basel (miền Bắc, sát với Pháp và Đức), vượt qua kỷ lục 38°C được thiết lập tại chính thành phố này trước đó một hôm. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Thụy Sĩ, MétéoSuisse, cho biết trên nền tảng X: “Nắng nóng chưa có dấu hiệu suy giảm”, đồng thời nhấn mạnh rằng mức 38,8°C đo được tại trạm Basel-Binningen là “nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại địa điểm này kể từ khi bắt đầu đo đạc hồi năm 1897”.
Hôm 26/6 là lần đầu tiên Hòa Lan đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất về nắng nóng, trên phần lớn lãnh thổ. Nhiệt độ có nơi lên tới 40 độ C. Kế hoạch Quốc gia Ứng phó với Nắng nóng có hiệu lực ít nhất đến 27/6. Bộ trưởng Cơ sở Hạ tầng của Hòa Lan khuyến cáo người dân chỉ dùng phương tiện di chuyển cá nhân khi thực sự cần thiết.
Còn tại Pháp, hôm 27/6 vẫn còn 37 tỉnh (trong tổng số 101 tỉnh) trong tình trạng báo động đỏ nắng nóng. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Météo-France dự báo là báo động đỏ sẽ được dỡ bỏ vào tối 28/6. Liên quan đến việc lắp đặt máy điều hòa không khí, dù còn đang gây nhiều tranh cãi, nhưng theo đề xuất của Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã “phê duyệt” việc đặt mua 30.000 máy điều hòa nhiệt độ cho các bệnh viện.

Hôm 26/6, Trưởng khoa Cấp cứu của bệnh viện Georges-Pompidou, một trong những bệnh viện lớn tại Paris, mô tả tình hình là “rất nghiêm trọng”, với các hành lang “chật kín bệnh nhân”, chủ yếu là người cao tuổi, nhưng cũng có cả nhóm 50-60 tuổi, nhiều người trong tình trạng “thân nhiệt tăng rất cao”. Bộ Y tế Pháp lo ngại trước các trường hợp “chết tại nhà”.
Các nhà chức trách cho biết đã ghi nhận hơn 200 ca chết tại Tây Ban Nha và nhiều trường hợp khác trên khắp Âu Châu, trong đó có người cao tuổi, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, trẻ em, thanh thiếu niên và người vô gia cư. Nắng nóng có thể gây chết vì đuối nước, tăng thân nhiệt, nhồi máu cơ tim....

Pháp Thoát Khỏi Đợt Nắng Nóng, Đông Âu Tiếp Tục Hứng Chịu


(Hình AP/Ebrahim Noroozi: Trước Nhà thờ Berlin khi nhiệt độ tăng cao đến 38°C ở Bá Linh, thủ đô của Đức, trong đợt nắng nóng, ngày 26/6/2026.)
-Tại Pháp, sau hơn chục ngày oi bức, Chủ Nhật (28/6/2026), nhiệt độ trên gần như toàn quốc đã dễ thở hơn, nhưng những hệ quả về y tế và đối với sức khỏe con người vẫn là một mối lo âu của chính phủ. Đợt nắng nóng bất thường đầu mùa Hè năm nay tiếp tục hoành hành tại các nước ở Trung và Đông Âu.
Trên toàn quốc chỉ còn có 2 tỉnh-thành ở cực Đông của Pháp vẫn duy trì báo động đỏ về nắng nóng. Thứ Năm (25/6) vừa qua, 72 trong số 101 tỉnh được đặt trong tình trạng báo động tối đa, với nhiệt độ trung bình dao động gần 40°C và nhiệt độ tối thiểu về đêm vẫn ở trên ngưỡng 20°C. Sáng sớm 28/6, trung bình nhiệt độ tại thủ đô Paris và các vùng phụ cận đã giảm được 10°C so với 24 tiếng đồng hồ trước đó
Chiều 27/6 các giới chức Y tế tại Pháp thông báo là trong 3 ngày từ 24 đến 26/6, số ca chết tại các bệnh viện trên toàn quốc tăng thêm 1.000 ca so với bình thường. Các trường hợp chết được ghi nhận tại nhà riêng thì đã tăng thêm 40% trong hơn 10 ngày qua.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cảnh báo những “hậu quả về y tế và đối với sức khỏe con người” từ đợt nắng nóng kéo dài vừa qua có thể “còn ở phía trước”. Giới trong ngành chuẩn bị đối phó với tình huống các bệnh viện bị quá tải vì phải đón nhận một số bệnh nhân cao bất thường.
Trong khi đó, nhiều quốc gia tại Âu Châu, như Đức, Ba Lan hay Cộng hòa Czech, Hung Gia Lợi vẫn phải sống dưới một “vòm nắng nóng” với nhiệt độ trung bình vẫn ở trên 35°C. Trong ngày, hơn 190 triệu dân Âu Châu tại vẫn phải đối mặt với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt này. Đức và Czech phá kỷ lục về nắng nóng với nhiệt độ lên tới 41,5°C. Bá Linh đang tính đến khả năng dùng vòi rồng để tưới mát đường phố.

Mỹ: Hàng Trăm Hoạt Động Phản Đối Quan Điểm của Tổng Thống Trump


(Ảnh AP, tư liệu: Người dân tụ tập trước Đài tưởng niệm Lincoln trong cuộc biểu tình “No Kings” (Không vua) tại Hoa Thịnh Ðốn, Hoa Kỳ, ngày 28/3/2026.)
-Hàng trăm hoạt động tập trung đông người đã được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 27/6/2026 trên toàn Hoa Kỳ, nhằm phản đối chính sách và cách điều hành của Tổng thống Donald Trump, với một cuộc tuần hành quy mô lớn dự kiến diễn ra tại thủ đô Hoa Thịnh Ðốn. Các hoạt động này hưởng ứng khẩu hiệu “No Kings Day” (Ngày không vua), diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump khởi động các lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ.
Theo tường thuật của thông tín viên Loubna Anaki của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp (RFI) tại New York, có hàng trăm hoạt động, ví dụ tuần hành, sự kiện văn hóa, lễ hội ở các khu phố, dự kiến diễn ra trên toàn nước Mỹ, từ New York, Los Angeles, Chicago, đến Miami….

Đứng sau các hoạt động này chính là các nhà tổ chức từng khởi xướng phong trào “No Kings Day”, tức các cuộc biểu tình chống ông Donald Trump. Lần này, chủ đề được chọn là “All Of Us”, tạm dịch là “Tất cả chúng ta đấu tranh vì sự thật, bình đẳng và tự do”.
Nhân dịp 250 năm ngày độc lập, các nhà tổ chức cho biết các hoạt động này nhằm “phản đối việc tẩy trắng, viết lại lịch sử Hoa Kỳ”. Nói cách khác, họ phản đối cách diễn giải lại lịch sử nước Mỹ của chính quyền Donald Trump, nhất là về chế độ nô lệ, cũng như các chính sách nhập cư và quyền tự do cá nhân.
Các nhà tổ chức cũng cho rằng nhiều người dân Hoa Kỳ không thấy các lễ kỷ niệm chính thức do Tòa Bạch Ốc tổ chức có liên quan đến họ. Theo họ, những sự kiện này đã bị ông Donald Trump “chính trị hóa” và biến thành dịp tôn vinh cá nhân ông, thay vì tạo ra một dịp đoàn kết đất nước.
Hiện vẫn chưa rõ liệu quy mô các hoạt động ngày 27/6 này có lớn như các cuộc biểu tình “Ngày Không Vua” phản đối ông Trump trước đây hay không.

TIN VẮN - TIN TỔNG HỢP


(AFP/RFI) – Úc Ðại Lợi sẽ tăng gấp đôi mức phạt đối với các nền tảng mạng xã hội tìm cách lách lệnh cấm đối người dưới 16 tuổi. Mức phạt có thể lên đến gần 99 triệu Úc kim (60 triệu Euro), nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận lan rộng, theo thông báo hôm 27/6/2026 của chính phủ Úc Ðại Lợi. Canberra cũng trao thêm quyền cho các cơ quan quan quản lý kỹ thuật số để siết chặt hoạt động của các nền tảng mạng xã hội. Cơ quan Quản lý của Úc Ðại Lợi hiện đang điều tra các khả năng vi phạm của Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube. Thủ tướng Anthony Albanese cho rằng “rõ ràng là các tập đoàn kỹ thuật lớn chưa làm đủ để tuân thủ luật pháp; vẫn còn quá nhiều trẻ em trên mạng xã hội”
(AFP/RFI) – Một công dân Úc Ðại Lợi bị bắt tại Thái Lan, do liên quan đến vụ phát giác thi thể một thiếu nữ 17 tuổi trong một chiếc vali, với nhiều dấu vết bạo lực. Theo thông báo của giới chức địa phương hôm 27/6/2026, nghi phạm, người “vẫn tiếp tục phủ nhận các cáo buộc”, đã bị “tạm giam sau khi bị thẩm vấn”. Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi cùng các bằng chứng khác trước khi chính thức truy tố người này về các tội danh “bắt cóc trẻ vị thành niên vì mục đích tình dục”, “giết người có chủ ý” và “che giấu thi thể”. Người đàn ông 46 tuổi đã bị bắt hôm thứ 26/6 tại phi trường quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Vọng Các khi mua vé máy bay đến Perth.

(RFI) – Algeria và Nga ký 6 Thỏa thuận về hải quan, văn hóa, công nghiệp... và thảo luận về năng lượng. Phiên họp lần thứ 13 của ủy ban hỗn hợp giữa Algeria và Nga đã kết thúc hôm 26/6/2026, tại Mạc Tư Khoa, với sự tham dự của Bộ trưởng Năng lượng và Khai thác Mỏ Algeria, Mohamed Arkab, và phó Thủ tướng Liên bang Nga, Dmitry Patrushev, cùng một số viên chức khác. Một số Bản Ghi nhớ Hợp tác được ký kết trong các lĩnh vực du lịch, thanh tra lao động và thúc đẩy việc làm, thanh tra Dược phẩm, cũng như bảo tồn và trùng tu di sản văn hóa. Các cuộc thảo luận giữa Algeria và Nga cũng tập trung vào lĩnh vực năng lượng.
(Reuters/RFI) – Nam Hàn-Nhật Bản một lần nữa khẳng định cam kết “phi nguyên tử hóa” bán đảo Triều Tiên. Tiếp đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi, hôm 28/6/2026 tại thủ đô Hán Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn Ahn Gyu Back nhất trí hợp tác song phương nhằm duy trì ổn định khu vực, cũng như thông qua quan hệ đối tác 3 bên cùng với Hoa Kỳ. Hán Thành và Tokyo “nhất trí mở lại các cuộc tập trận tìm kiếm và cấp cứu nạn nhân thiên tai”. Đây là một bước tiến trong quan hệ an ninh giữa hai quốc gia Đông Bắc Á này. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Nam Hàn Lee Jae Myung liên tục sưởi ấm quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực, từ ngoại giao đến năng lượng. Riêng về an ninh, lãnh đạo hai nước thảo luận về một thỏa thuận hỗ trợ hậu cần quân sự bao gồm luôn việc hỗ trợ trong các khâu tiếp liệu, cung cấp lượng thực và đạn dược.

(AFP/RFI) – Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine đã tấn công 2 nhà máy lọc dầu của Nga. Công bố video sáng 28/6/2026, ông xác nhận 2 mục tiêu bị nhắm tới trong đêm 27/6 là các nhà máy lọc dầu của Nga ở Slaviansk-Krasnodar, cách đường chiến tuyến khoảng 300 cây số và một nhà máy thứ nhì nằm ở khu vực Iaroslavl, cách biên giới với Ukraine 700 cây số. Vẫn theo ông Zelensky, Ukraine sẽ “tiếp tục làm suy yếu khả năng tiến hành chiến tranh của Nga”. Ngoài ra, thủ đô Kiev sáng 28/6 cũng đã phải đối mặt với một đợt oanh kích từ phía Nga, làm 2 người bị thương.
(FranceInfo/Le Figaro/RFI) – Pháp: Rơi máy bay du lịch, 11 người thiệt mạng. Một máy bay du lịch chở theo một nhóm những người nhảy dù, đã gặp nạn gần thành phố Nancy vào khoảng 11 giờ sáng ngày 28/6/2026. Không lâu sau khi cất cánh, máy bay đã bị rơi xuống gần một khu dân cư. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chính quyền địa phương không có ngôi nhà nào bị hư hại.

(AFP/RFI) – Nouvelle-Calédonie: Cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quyết định cho tương lai của quần đảo. Cuộc bỏ phiếu diễn ra vào hôm 28/6/2026, lần đầu tiên kể từ năm 2019. Khoảng 192.500 cử tri được kêu gọi bầu ra các Hội đồng của 3 tỉnh (miền Bắc, miền Nam và Quần đảo Loyauté). Trong khi miền Nam chủ yếu trung thành với chính phủ Pháp, miền Bắc cùng các tỉnh Quần đảo Loyauté lại ủng hộ độc lập. Cuộc bầu cử được dự đoán sẽ định hình lại cán cân quyền lực chính trị của quần đảo.

(AFP/RFI) – Hàng ngàn người biểu tình ở thủ đô Tirana đòi Thủ tướng Albania từ chức, vì cấp giấy phép xây dựng dự án du lịch cho Ivanka Trump, con gái Tổng thống Mỹ. Gần một tháng kể từ các cuộc xuống đường đầu tiên, công luận Albania vẫn còn rất phẫn nộ mà điển hình là cuộc biểu tình chiều 27/6/2026. Hình ảnh bãi biển Zvernec, cách thủ đô Albania 150 cây số về phía Tây-Nam bị phong tỏa vì dự án bất động sản của gia đình Trump là giọt nước làm tràn ly. Gia đình Tổng thống Hoa Kỳ có dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng ngay tại một khu bảo tồn thiên nhiên của Albania. Gần như hàng ngày dân chúng xuống đường, trước phủ Thủ tướng đòi ông Edi Rama từ chức.
(AFP/RFI) – Hoa Kỳ: Tổng thống Donald Trump đề cử người “có kinh nghiệm bắt giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất” vào chức vụ Giám đốc Cơ quan Di trú. Theo thông tin được Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra hôm 27/6/2026, trên mạng xã hội Truth Social, ông Lance Schroyer, một cựu sĩ quan Cảnh sát Oklahoma và cựu Thủy quân Lục chiến, sẽ kế nhiệm ông Todd Lyons để trở thành người đứng đầu Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE). ICE từ lâu đã bị nhiều người lên án về các chiến dịch chống nhập cư tàn bạo, gây ra cái chết cho 2 công dân Hoa Kỳ.
(AFP/RFI) – Iraq huy động lực lượng an ninh bắt giữ nhiều Dân biểu bị tình nghi tham nhũng. Sáng sớm Chủ Nhật (28/6/2026), lực lượng an ninh Iraq được được điều tới thủ đô Baghdad, kể cả trong “khu vực xanh, vùng được coi là an toàn nhất” và cũng là nơi đặt nhiều trụ sở ngoại giao. Nhiều viên chức cao cấp và chính khách Iraq đã bị bắt giữ. Tân Thủ tướng Ali al-Zaïdi (vừa nhậm chức hồi tháng 5/2026), cam kết bài trừ tham nhũng là ưu tiên. Trong tuần, Tư pháp Iraq thông báo tịch thu 85 triệu Mỹ kim trong một vụ hối lộ, có liên quan đến Thứ trưởng Dầu hỏa Iraq, Adnan al-Joumaïli. Trong lúc kinh tế Iraq kiệt quệ, Thủ tướng Ali al-Zaïdi chuẩn bị công du Hoa Kỳ vào tháng 7/2026 và đang kỳ vọng thu hút đầu tư của Mỹ.`

Không có nhận xét nào: