Dưới đây là một vài hình ảnh tượng trưng, và vài lời giải thích, để cho những bạn muốn tìm hiểu về Canada. Và để tất cả những ai đã chọn Canada là Quê Hương thứ 2. Luôn luôn hãnh diện với bạn bè, người thân của mình trên toàn Thế Giới. Lời tuyên bố của Đương Kim Thủ Tướng Canada - Mark Carney - Sau khi Ông Trump đã phát ngôn: "Canada có được sự Thịnh Vượng ngày hôm nay là nhờ Mỹ và ngỏ ý Canada nên trở thành "Tiểu Bang thứ 51" của Hoa Ky..̀."
<!>
Quốc Ca Canada - Canada National Anthem
Bài Quốc Ca "O Canada" có phần nhạc và lời do nhiều Tác giả khác nhau sáng tác.
Phần nhạc do Calixa Lavallée sáng tác và lời bản nhạc do Sir Adolphe-Basile Routhier viết năm 1880.
Lời tiếng Anh, chính thức dựa trên phiên bản chính, năm 1908 do Robert Stanley Weir viết - (Ông là Thẩm Phán và nhà Thơ), để kỷ niệm 300 năm ngày thành lập Thành phố Quebec.
Singer Ginette Reno sings "O Canada" at Bell Center in Montreal, in English and French
Chú thích: Ginette Reno là một Ca Nhạc Sĩ kỳ cựu và rất nổi danh của Canada và Quebec.
Ý nghĩa của Quốc Kỳ Canada
Một ĐIỂM SON đáng ghi nhận của Canada là đã tiếp nhận những người DA ĐEN đầu tiên đến định cư tại Canada.
Sau khi bị Mỹ cư xử tệ, vì họ đã sinh sống tại Mỹ như những NÔ LỆ.
Họ đã bị Mỹ từ chối, không cho Nhập tịch và không được tiếp tục sinh sống tại Mỹ.
Người DA ĐEN đầu tiên, được ghi nhận đặt chân lên lãnh thổ Canada là Mathieu Da Costa, một Nhà Hàng Hải và Thông Dịch Viên đa Ngôn Ngữ, đến vào đầu những năm 1600.
Đến năm 1628, Olivier Le Jeune, được ghi nhận là người Châu Phi bị bắt làm Nô lệ tại Mỹ, người đầu tiên đến sinh sống tại "Tân Pháp Quốc - Nouveau France" còn được biết dưới cái tên "Quebec"
Niềm hãnh diện của dân Canada và được chia sẻ với toàn Thế Giới
Người ghi chú chi tiết này, đã quên tên của Thành Phố, nơi Ông già Noel đang cư ngụ: MONTREAL City.
Văn phòng của Ông già Noel ở Canada được điều hành bởi khoảng 15.000 Nhân viên Hiện tại và đã Nghỉ hưu của Bưu điện Canada.
Những người tình nguyện dành thời gian của mình làm "Ông già Noel", để trả lời tất cả thư của trè em và người lớn, đến từ khắp nơi trên toàn Thế Giới. Thư gởi đến địa chỉ này không phải dán tem.
Những người làm việc tại Văn phòng này, trả lời hơn Một triệu lá thư mỗi năm, bằng 38 đến 39 Ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả chữ nổi Braille và một số ngôn ngữ Bản địa.
Với một diện tích đất đai lớn thứ Nhì trên Thế Giới - Sau Nga Sô - dân số Canada chỉ bằng 1/10 dân số của người bạn phương Nam - Mỹ -nhưng người Canada đã có rất nhiều Phát minh rất nổi tiếng và được sử dụng phổ biến rộng rãi khắp Hoàn Cầu.
Từ những dụng cụ đơn giản dùng trong nhà như:
Túi rác, Lò nướng điện, Đồ xay khoai tây. Áo Nịt ngực Phụ nữ (Wonderbra), Khoá kéo quần (Zipper), Máy thổi tuyết (Snow blower)...
Đến những phát minh trong Y Khoa: Insulin, Máy tạo Nhịp tim nhân tạo,
Xe lăn điện (Electric Wheelchair)...
Cộng thêm những phát minh thay đổi toàn diện Thế Giới:
Điện thoại, Bóng đèn, Kính hiển vi điện tử, Canadarm một hợp tác với NASA (Dùng trong Trạm Không Gian Quốc Tế).
Thể thao: Bóng Rổ, Băng Cầu (Hockey) và Mặt nạ Băng Cầu (Hockey Mask),
Danh sách những phát minh của Canada còn rất dài,những phát minh đáng nhắc đến như:
IMAX (Màn ảnh rộng để chiếu phim), Siêu Nhân (SuperMan) -
Pin Kiềm (Alkaline Battery), Xe trượt Tuyết (Ski-Doo) ..v..v,
Yoshi Nghĩa gởi đến bạn
Thân mến
TQĐ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét